Chị San Thái ơi cho e đk số 4367 với ạ. Chồng em sinh giờ dần ngày 6.08.76 al. E sinh giờ dần ngày 10.09.85 al. Bé trai đầu sinh giờ tị ngày 6.7.2010 al. Bé trai thứ hai thì e sắp sinh ạ, ko bít là tháng 8 al hay 9 al năm nay nữa. Chị giúp e với. E cảm ơn ạ
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Mình 37 tuàn ròi, ban ngày bình thường mà ban đêm trước khi đi ngủ thfi đau âm ỉ bụng dưới quá! bây giờ nằm xoay quay lại cũng thấy ê ê nữa.. có phải dấu hiệu sắp sinh ko các mẹ?
Cám ơn mn, mình mở 2 phân từ tuần trc luôn, ngày nào cũng hồi hộp chờ con yêu. Mình nhập viện khi cơn đau bắt đầu 7 phút 1 lần, và càng lúc càng mạnh, nó cứ thúc thúc ở dưới đau lắm. Đến khi nhập viện vẫn cứ 2 phân làm vc mình buồn ghê luôn, cứ nghĩ tay không đi về lại lần nữa. Nhưng bs nói ở lại đo cơn co bằng máy, 2h sau mở đc 3 phân và cơn đau kéo đến kinh khủng. Mình đc chích thuốc ko đau nên cũng đờ, đúng 5 tiếng sau mình mở hết 10 phân. Mình ko bị vỡ nước ối trc mà bs phải chọc vỡ trc khi sinh.
Chúc các mẹ vượt cạn thành công và nhẹ nhàng nhé!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của namphuongdnvn
Mình nè, k hề ăn ngọt (ăn k được) mỗi bữa 1 bát cơm. Chủ yếu thức ăn, hoa quả... thế mà 31w tăng 15kg rồi. Hiện tại là 67kg, từ 24w đến giờ cứ mỗi tuần 1kg. Hee, đà này 2 tháng nữa cũng 75kg. Hix. Chắc do cơ địa hấp thụ tốt chứ k phải ăn j đâu mn à
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
các mẹ ơi, hôm thứ 5 tuần trước em đi khám bác sĩ khám trong 3 lần về thì thấy máu chảy ra cùng với nhày,vì họ chọc đau nên ra máu, ngày hôm sau mình đi khám trong tiếp nhưng hôm đó về k chảy máu nữa. đến ngày hôm nay ngủ dậy do mặc quần màu hồng nhưng vẫn thấy dịch màu nâu,và trưa nay em kích thích về đầu ti thì thấy ra dịch màu máu cá và buồn tiểu liên tục.mà bác sĩ ngoài dự sinh theo kích thước là 18/9 này. ngày dự sinh theo ngày kinh thì qua 9 ngày rồi.
Các mẹ thông thái cho mình hỏi chút, ko bít có mẹ nào như mình ko, mình đang có bé 33w rùi, một ngày mình đi vệ sinh nhìu lần quá(đi nặng ý ạ),nhiều lúc gần như mình ăn xong một bữa thì chỉ khoảng 3 tiếng sau là mình có thể đi đc luôn, cứ như là tiêu hóa rất nhanh ý, một ngày giờ mình có thể đi 3 lần, chắc hỏi han tnay vô duyên quá, nhưng có mẹ nào cũng vậy thì cho mình bít với, và như vậy có bị làm sao ko
@Bee G: Ước mơ thì vẫn phải ước mơ. Nhưng ước mơ cao, thì cố gắng làm nhỏ lại ước mơ cho vừa với khả năng của mình.
Chị thì ước mơ có căn nhà nội thành cho tiện học hành, làm việc, ăn chơi. Nhưng vì khả năng không đủ nên dạt ra ngoại thành, rồi từ từ tiến vào nội thành.
Bữa nay update tổng kết, nhìn lại chặng đường mình đi qua. Post cho mấy bạn chưa nhà có động lực cố gắng.
2009: Bắt đầu đi làm nghiêm túc. Cố gắng gom tiền, nhưng chả biết để làm gì. Tại vì thu nhập thấp quá. Chỉ mong trong Ngân hàng có vài chục triệu phòng thân. Không mơ nhà, mơ cửa. Có căn nhà má cho ở bên kia thế giới, muỗi bay từng đàn, lau sậy mọc cao hơn đầu người, sát bên là cống thoát nước lộ thiên. Nhà vị trí quá đẹp: nằm ở cuối cùng của cống thoát nên hưởng trọn mọi xú uế. Điện không. Nước không.
2010: Vét tiền đi sửa nhà. Làm mà không hình dung cái nhà cuối cùng nó như thế nào. Chỉ chăm chăm được ở riêng, thoát kiếp tầm gửi ăn nhờ ở đậu người khác (Kể cả má mình). Chỉ mong tự lo được cho thân mình. Tới nơi nhìn mà ngao ngán. Muỗi nhiều hơn bao giờ hết. Bay từng đàn đen kịt. Hàng xóm bít đất, chừa nhõn lối đi 1m vào nhà. Cái gác gỗ và cầu thang mối gặm gần hết. Mỗi lần máy bay bay qua, cả căn nhà run bần bật. Gác cũng run theo. Suốt ngày nghe hàng xóm hót Ù Á . Nhớ cô bé Perin trong "Trong Gia đình", tự tay trang trí túp lều cho riêng mình. Thế là làm. Tự tay đi mua gạch, chọn sơn. Thuyết phục bà chủ đất kế bên, mua 1/2 con mương thoát nước. Đặt cống thoát, lấp mương lại. 1 dãy nhà đầu mương gào thét, đòi trả mương. Mặc kệ. Tôi đã mua rồi. Tôi làm trên phần đất của tôi. Tôi không bít đường thoát của mấy người. Lót gạch tàu, làm hàng rào gạch, lưới B40. Tự dưng có cái sân nhỏ xíu, xinh xinh. Xây lại bếp, WC, Gác, cầu thang mới. Trổ lại cửa. Trồng thêm cây.
Nhà vẫn không có nước, không Internet, không cable. Chuyển sang dùng 3G, K+. Nước mỗi tuần xách 1 thùng nước qua phà xài dần.
Cái con mương hôi thối chuyển sang thành cái sân như thế này. Cái lỗ đất chính giữa vốn là cây cau, chồng bảo giữ lại vì chặt bỏ thấy tội cây. Sau đó nó chết dần chết mòn, cũng phải chặt đi:
Lẽ ra cái sân sẽ đẹp nếu nó được nhìn ra cái vườn rau nhà hàng xóm như thế này:\
Thì người hàng xóm tốt bụng đã xây thêm bếp phụ và toilet phụ sát nhà mình như thế này:
2011: Đầu năm tất bật lo ở riêng. Nhà xây dở dang.Thầu có khuynh hướng lừa tiền. Thợ đình công. Chồng hờn dỗi ở riêng. Con đổ bệnh nhập viện. Má suy thận, đổ bệnh theo. Mình ngày nào ra đường cũng như mộng du. Không dám nghĩ tới ngày mai, ngày mốt sẽ như thế nào. Ám ảnh những buổi tối trong bệnh viện với con. Tiếng còi cấp cứu. Tiếng gào thét khi có 1 đứa trẻ "ra đi". Những chuyến xe đêm lặng lẽ chở xác bệnh nhi về quê. Những bồn cây nghi ngút nhang khói. Con trai gầy hơn bao giờ hết. 1 ngày bế chích 3 cữ kháng sinh, ăn vào ói hết. 2 mẹ con ôm nhau ở hành lang bệnh viện. Còn vài ngày nữa là giao thừa. Ngửi mùi Tết qua mấy gói quà từ thiện ở bệnh viên. Không biết mặt mũi cái nhà đang xây như thế nào nữa. Cảm giác, có phải vì cái tôi của mình mà mình đang làm khổ con không.
Bác sỹ cho về. Rầu rĩ vì đứt 1/4 tháng lương (Nghỉ việc 1 tuần). Lo ngay ngáy tiền bệnh viện của con. Nhà giao đúng vào 29. Tất bật đi mua sắm đến tận tối 30. Nồi nêu, xoong chảo, chiếu gối, tủ lạnh, máy giặt...đủ thứ lỉnh kỉnh. Tối 30, tay run rẩy nấu nồi canh khổ qua. Mong nỗi khổ sẽ qua hết.
2 năm 2011-2012: Không ngờ là mình có thể sống được và vun vén được. 2 mẹ con vẫn ngày ngày qua phà, đi học, đi làm. Đã từng thèm không khí trong lành, yên tịnh. Nhưng khi mọi thứ im ắng quá, không 1 tiếng xe, không 1 tiếng người, tự dưng thấy mình chống chếnh. Những buổi chiều đón con đi về. 2 mẹ con ngồi chơi trên cái sân gạch nhỏ. Con ngó ốc sên, mình thì ngó trời. Bầu trời có màu hổ phách. Không khí cũng màu hổ phách, đặc quánh, không cả tiếng côn trùng hay tiếng lá rơi. Những buổi tối chồng không về (nhiều buổi như thế), 2 mẹ con ôm nhau ngủ sớm (Vì ở đó, người ta luôn ngủ sớm), 2 mẹ con ngó trăng treo trên đầu ngọn cau. Cả căn gác gỗ đầy trăng. Đó là thời gian đối diện với bản thân nhiều nhất. Nhà vẫn nhiều muỗi. Không khí đầy hơi nước. Con vướng bệnh suyễn. Thấy rõ thằng bé cô đơn. Nó lúc nào cũng bám mình, kể cả đi toilet.
2013: Lại quyết đi, vì con. (Mà không chắc mình sẽ được). Vét sạch tiền mình có, bán sạch vàng mình có, bán nhà rồi đi kiếm nhà. Gian truân lắm. Không tiện kể ở diễn đàn. Thời điểm đó chỉ biết đi thôi. Chứ dừng lại là thua. Bị shock nhiều thứ liên quan tới đất đai với cơ quan Nhà Nước
2014: Gom góp tiền để xây nhà. Lại tự thiết kế tới, thiết kế lui, co lại cho vừa với khả năng. Lo chỗ học cho con. Cũng bị sốc mấy lần với phòng Giáo Dục. Tưởng không xong rồi. (Cái này bà Laura biết rõ). Cuối cùng cũng ổn
Dự tính 2015, mình sẽ không cố gắng để có bằng được thêm 1 căn nhà nữa. Mình sẽ tập trung vào giáo dục con cái, thông qua du lịch, cọ xát thực tế. Sẽ học guitar và ôn lại ngoại ngữ, để có thể nói chuyện với bạn bè tốt hơn.
Không biết người ta làm như thế nào. Nhưng với mình, mọi thứ luôn khó khăn. Mình ít khi vạch định kế hoạch dài hạn. Chỉ biết ráng trong hiện tại và hạ nhu cầu xuống cho vừa khả năng. Dù thỉnh thoảng, lý do ráng cố gắng, chỉ là để có cuộc sống bình thường, có tiền lo được con ăn học, cho mấy thứ cơ bản trong cuộc sống mà thôi.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android