Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đang trong cơn say nắng điên rồ, hãy giúp tôi...
Nam mô a di đà phật, nam mô bồ tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn.
Gửi bạn XuKabuon1994!
Bạn đặt câu hỏi rất hay, tôi có thể trả lời cho bạn một số vấn đề, để bạn có thể hiểu được tôi là ai? đến Văn phòng để làm gì? Thế nào nghe mà mắc ớn? Thế nào là chuyện tình cảm riêng tư? Thế nào là gia đình? Mắc mớ chi đến nhà chị? Rảnh quá chăng?.... Xí
Trước hết qua tên bạn, tôi đoán bạn chỉ bằng tuổi con tôi thôi, tôi gọi bạn là "Xuka" cho dễ chịu hơn là thêm vào chữ "buon".
Nghe giọng văn của bạn: Xí, nghe mắc ớn, mắc mớ chi đến nhà chị - có vẻ nửa Nam, nửa Bắc quá nhỉ?
Tôi cũng như bạn khi đọc bài viết của cô ấy, đã thấu hiểu phần nào và cô ấy đã viết "Hãy giúp tôi với" nên tôi có đôi lời gửi cô ấy và bạn cũng vậy. Vậy thì liên quan gì đến bạn mà bạn khó chịu? "Mắc ớn" với "Xí" với tôi làm gì?
Bạn đã hỏi thì tôi trả lời bạn thôi. Có thể bạn có một số quan điểm khác tôi, nhưng tôi dám chắc bạn cũng có một số quan điểm giống tôi là MUỐN GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC.
Xuka ạ, "Nước có quốc pháp, gia có gia quy" bạn ạ. Sẵn đây ta bàn chút xíu về nhân tình thế thái:
Trước hết, đứng ở góc độ của một người phụ nữ, tôi cũng như bạn có thể thông cảm cho "cơn say nắng" của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy cần được giúp đỡ, cô ấy chia sẻ tâm sự rất thật nỗi lòng của cô ấy và những việc đã và đang diễn ra, nên tôi cố gắng kê một đơn thuốc giúp cô ấy mong tĩnh tâm để tỉnh dậy ra khỏi cơn mê tình ái ấy. Đã là người thì đừng làm điều ác, hãy làm điều lành, giữ cho tâm ý mình được trong sạch. Hạnh phúc hay bất hạnh đều bắt nguồn từ suy nghĩ mà ra. Tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa là thiêng liêng, cao thượng. Đạo nghĩa vợ chồng, con cái, đạo nghĩa con người là rất nặng, không phải chỉ đơn giản là nghĩa vụ và trách nhiệm, hạnh phúc gia đình thì nên giữ gìn cho trọn vẹn, cho được vuông tròn vì cuộc sống chúng ta chịu nhiều tác động, có những tác động tốt hoặc không tốt cho hạnh phúc của chúng ta. Cũng như tình cảm của chúng ta yêu ai, thương ai, cảm ai hay ghét ai đều là quyền của chúng ta. Nhưng khi mối quan hệ mà ta thiết lập làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác, đến chuẩn mực khác thì nó ngay tức khắc bị điều chỉnh dù ta có muốn hay không, bởi vì con người vốn là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình… Ta cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Trong xã hội loài người hiểu đơn giản như quan hệ làng xóm, đồng nghiệp, quan hệ bạn bè, thầy cô, cấp trên cấp dưới… cũng như quan hệ gia đình có cha mẹ, có anh em, có bà con họ hàng…
Tất cả những hoạt động của chúng ta đều có những quy định, thi lễ nhất định mà chúng ta đại đa số chấp nhận, tuân thủ. Vậy nên tôi mới nhắc bạn “Nước có quốc pháp, gia có gia quy”.
Theo thông lệ, đối với một gia đình có học, có thi lễ thì đã là “phường mèo mả, gà đồng” thì không ai cần nữa bạn ạ. Nhưng Đạo Phật cũng có câu dạy “Quay đầu là bờ” bạn ạ, vì không ai dám chắc sống trên đời không mắc một số sai lầm, có lỗi lầm có thể tha thứ, có lỗi lầm không thể tha thứ.
Còn tôi đến trường cô ấy để làm gì, nếu cô ấy thực sự không tỉnh lại được thì tôi có thể giúp cô ấy tỉnh ra. Tôi không những đến Văn phòng Hiệu trưởng, mà không chừng đến cả Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, đến Bộ Giáo dục để hỏi xem những người quản lý của cô ấy, những người liên quan như phụ huynh học sinh của cô ấy đâu là chuẩn mực của một giáo viên. Và biết đâu đấy, khi đã đến gặp, biết được đúng là SỰ THẬT là cô ấy “không thể sống thiếu được anh (ấy) một ngày được”, “tình yêu của anh (ấy) chính là hơi thở”.
Nam mô a di đà phật, thấy chết mà không giúp là có tội. Nên có thể tôi sẽ giúp được họ đến với nhau chứ không sẽ có án mạng đấy.
Đến đây thì chúng ta hãy điểm lại một chút Xuka nhé. Ban đầu cô ấy bảo cô ấy có một người chồng thật “tuyệt vời”, nên có “những lời lẽ lả lơi mời gọi” và trong đó có cô gái “miền Nam” “cô ta nói những lời nói õng ẹo khó nghe” để rồi chốt lại là “hiểu lầm”. Nhưng đến khi cô ấy với chồng của cô kia “cứ nhắn qua nhắn lại” để rồi “kết… nhau”, lúc đầu “cũng chỉ là cho vui một tí” với các thông tin “anh ấy thật thà đến thế” nên “cứ thấy chân mình như không chạm đất” bởi vì “cách nói chuyện chân thành, hài hước”. Bạn ơi đều là giọng miền Nam, nhưng nghe người con gái nói thì “õng ẹo khó nghe”, sao bây giờ nghe đàn ông nói lại thấy chân thành, dễ chịu đến lạ. “Tôi ghen với gia đình nhỏ của anh ta” thế gia đình của cô ấy thì to lắm nhỉ? Vì cũng không phải là cô vợ bị thiếu thốn, bởi ông chồng bất lực mà thèm khát đến nỗi điên rồi không chịu được “khi ngày ngày được chồng ôm ấp mà đầu tôi lại nghĩ đến người đàn ông khác”. Dù vẫn biết “mình đã làm những điều trái với luân lý”, vì “anh đã ra Hà Nội ba ngày”, “tôi thấy hạnh phúc vô cùng vì được tựa vào bờ vai của anh”. Ôi tạm dừng lại Xuka ạ, bạn có tin được là chỉ “tựa vai” không hay sao khi đã ở cùng nhau trong một khách sạn bên Hồ Tây được mệnh danh là Đệ nhất phong cảnh nước Nam. Bạn có biết Hồ Tây cuối thu đầu đông đẹp thơ mộng đến mê hồn không? Vậy thì chuyện gì sẽ đến với một cô giáo dạy Văn với một tâm hồn đang trên mây trên gió, đang “ảo tưởng”, “đã yêu, rất yêu người đó và người đó cũng vậy”, “sự đồng điệu của hai tâm hồn, hai trái tim”, “tính cách thì rất đáng trân trọng” “anh không hề tán tỉnh tôi, và tôi không có ý định mồi chài anh ấy”. Vậy thử hỏi ai đã trút bỏ xiêm áo trên người trước nhỉ? Chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật nó diễn ra như thế nào? Và các nhà sinh vật học mới có thể trả lời “khả năng tối đa” trong ba ngày ấy có thể S.I.Z được bao nhiêu lần thôi. Xuka đừng mất công tưởng tượng làm gì cho bẩn óc.
Xuka ạ, thật là ngây thơ và ấu trĩ “anh rất mộc mạc chân thành chứ không bao giờ nói những lời hoa mỹ, anh chia sẻ với tôi mọi chuyện vui buồn”, “tôi cũng muốn anh luôn bình an hạnh phúc”. Cô ấy có biết đâu là sự thật không? Thật tội nghiệp.
Cửa nhà của cô gái kia đã rộng mở để cho họ đến được với nhau, ôi cô ấy có đủ sự hấp dẫn không? Còn anh chàng kia có đủ bản lĩnh để đến với cô ấy hay không? Cô ấy nghĩ có thể xây lâu đài tình ái trên đống đổ nát được hay sao? Cho dù cô ấy chỉ mới hơn 30 tuổi?
Xuka ạ, nếu bạn đang đi trên đường, mà chẳng may gặp con chó chết thì bạn có lẽ nên đi nhanh lên, hoặc chạy nhanh lên chứ còn đá nó làm gì cho bẩn chân bạn. Còn nếu như bạn gặp phải con chó điên cắn càn, nếu bạn không đủ dũng khí đối mặt thì bạn phải co cẳng chạy thật nhanh, hoặc khi buộc lòng phải đối diện thì tìm kiếm vũ khí đánh cho nó chết đi để nó không gây nên họa lớn cho người phải không bạn?
Tôi muốn nói với bạn nhiều, nhưng chừng này chắc đủ để bạn suy nghĩ và trả lời được những gì bạn hỏi.
“Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”
09:30 SA 10/11/2014
Tôi đang trong cơn say nắng điên rồ, hãy giúp tôi...
Tôi đã biết cô là ai, và tôi rất lấy làm tiếc cho mọi việc đã và đang diễn ra, nhất là khi cô lại là một cô giáo, có ăn có học, có hạnh phúc chồng con, có một bông hồng đẹp kề bên cô không hiểu được giá trị bản thân, của gia đình, cô lại ảo mộng mơ tưởng về một vườn hồng diễn lệ nơi xa xôi. Tôi không biết khuyên cô như thế nào tôi thì mượn lời phật nói với cô vậy: " Không làm mọi điều ác, Thành tựu các hạnh nhân, Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư phật dạy". Còn bản thân tôi, tặng cô câu này vậy: Tình cao muôn trượng, nghĩa nặng ngàn cân. Hạnh phúc vuông tròn, ghi lòng tạc dạ". Nếu cô không nhanh tĩnh lại, thì xin hẹn gặp lại cô tại văn phòng Ban giám hiệu của trường cô nhé!
04:46 CH 07/11/2014
h
Hoathaithaonhi
Hóng
354
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gửi bạn XuKabuon1994!
Bạn đặt câu hỏi rất hay, tôi có thể trả lời cho bạn một số vấn đề, để bạn có thể hiểu được tôi là ai? đến Văn phòng để làm gì? Thế nào nghe mà mắc ớn? Thế nào là chuyện tình cảm riêng tư? Thế nào là gia đình? Mắc mớ chi đến nhà chị? Rảnh quá chăng?.... Xí
Trước hết qua tên bạn, tôi đoán bạn chỉ bằng tuổi con tôi thôi, tôi gọi bạn là "Xuka" cho dễ chịu hơn là thêm vào chữ "buon".
Nghe giọng văn của bạn: Xí, nghe mắc ớn, mắc mớ chi đến nhà chị - có vẻ nửa Nam, nửa Bắc quá nhỉ?
Tôi cũng như bạn khi đọc bài viết của cô ấy, đã thấu hiểu phần nào và cô ấy đã viết "Hãy giúp tôi với" nên tôi có đôi lời gửi cô ấy và bạn cũng vậy. Vậy thì liên quan gì đến bạn mà bạn khó chịu? "Mắc ớn" với "Xí" với tôi làm gì?
Bạn đã hỏi thì tôi trả lời bạn thôi. Có thể bạn có một số quan điểm khác tôi, nhưng tôi dám chắc bạn cũng có một số quan điểm giống tôi là MUỐN GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC.
Xuka ạ, "Nước có quốc pháp, gia có gia quy" bạn ạ. Sẵn đây ta bàn chút xíu về nhân tình thế thái:
Trước hết, đứng ở góc độ của một người phụ nữ, tôi cũng như bạn có thể thông cảm cho "cơn say nắng" của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy cần được giúp đỡ, cô ấy chia sẻ tâm sự rất thật nỗi lòng của cô ấy và những việc đã và đang diễn ra, nên tôi cố gắng kê một đơn thuốc giúp cô ấy mong tĩnh tâm để tỉnh dậy ra khỏi cơn mê tình ái ấy. Đã là người thì đừng làm điều ác, hãy làm điều lành, giữ cho tâm ý mình được trong sạch. Hạnh phúc hay bất hạnh đều bắt nguồn từ suy nghĩ mà ra. Tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa là thiêng liêng, cao thượng. Đạo nghĩa vợ chồng, con cái, đạo nghĩa con người là rất nặng, không phải chỉ đơn giản là nghĩa vụ và trách nhiệm, hạnh phúc gia đình thì nên giữ gìn cho trọn vẹn, cho được vuông tròn vì cuộc sống chúng ta chịu nhiều tác động, có những tác động tốt hoặc không tốt cho hạnh phúc của chúng ta. Cũng như tình cảm của chúng ta yêu ai, thương ai, cảm ai hay ghét ai đều là quyền của chúng ta. Nhưng khi mối quan hệ mà ta thiết lập làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác, đến chuẩn mực khác thì nó ngay tức khắc bị điều chỉnh dù ta có muốn hay không, bởi vì con người vốn là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình… Ta cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Trong xã hội loài người hiểu đơn giản như quan hệ làng xóm, đồng nghiệp, quan hệ bạn bè, thầy cô, cấp trên cấp dưới… cũng như quan hệ gia đình có cha mẹ, có anh em, có bà con họ hàng…
Tất cả những hoạt động của chúng ta đều có những quy định, thi lễ nhất định mà chúng ta đại đa số chấp nhận, tuân thủ. Vậy nên tôi mới nhắc bạn “Nước có quốc pháp, gia có gia quy”.
Theo thông lệ, đối với một gia đình có học, có thi lễ thì đã là “phường mèo mả, gà đồng” thì không ai cần nữa bạn ạ. Nhưng Đạo Phật cũng có câu dạy “Quay đầu là bờ” bạn ạ, vì không ai dám chắc sống trên đời không mắc một số sai lầm, có lỗi lầm có thể tha thứ, có lỗi lầm không thể tha thứ.
Còn tôi đến trường cô ấy để làm gì, nếu cô ấy thực sự không tỉnh lại được thì tôi có thể giúp cô ấy tỉnh ra. Tôi không những đến Văn phòng Hiệu trưởng, mà không chừng đến cả Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, đến Bộ Giáo dục để hỏi xem những người quản lý của cô ấy, những người liên quan như phụ huynh học sinh của cô ấy đâu là chuẩn mực của một giáo viên. Và biết đâu đấy, khi đã đến gặp, biết được đúng là SỰ THẬT là cô ấy “không thể sống thiếu được anh (ấy) một ngày được”, “tình yêu của anh (ấy) chính là hơi thở”.
Nam mô a di đà phật, thấy chết mà không giúp là có tội. Nên có thể tôi sẽ giúp được họ đến với nhau chứ không sẽ có án mạng đấy.
Đến đây thì chúng ta hãy điểm lại một chút Xuka nhé. Ban đầu cô ấy bảo cô ấy có một người chồng thật “tuyệt vời”, nên có “những lời lẽ lả lơi mời gọi” và trong đó có cô gái “miền Nam” “cô ta nói những lời nói õng ẹo khó nghe” để rồi chốt lại là “hiểu lầm”. Nhưng đến khi cô ấy với chồng của cô kia “cứ nhắn qua nhắn lại” để rồi “kết… nhau”, lúc đầu “cũng chỉ là cho vui một tí” với các thông tin “anh ấy thật thà đến thế” nên “cứ thấy chân mình như không chạm đất” bởi vì “cách nói chuyện chân thành, hài hước”. Bạn ơi đều là giọng miền Nam, nhưng nghe người con gái nói thì “õng ẹo khó nghe”, sao bây giờ nghe đàn ông nói lại thấy chân thành, dễ chịu đến lạ. “Tôi ghen với gia đình nhỏ của anh ta” thế gia đình của cô ấy thì to lắm nhỉ? Vì cũng không phải là cô vợ bị thiếu thốn, bởi ông chồng bất lực mà thèm khát đến nỗi điên rồi không chịu được “khi ngày ngày được chồng ôm ấp mà đầu tôi lại nghĩ đến người đàn ông khác”. Dù vẫn biết “mình đã làm những điều trái với luân lý”, vì “anh đã ra Hà Nội ba ngày”, “tôi thấy hạnh phúc vô cùng vì được tựa vào bờ vai của anh”. Ôi tạm dừng lại Xuka ạ, bạn có tin được là chỉ “tựa vai” không hay sao khi đã ở cùng nhau trong một khách sạn bên Hồ Tây được mệnh danh là Đệ nhất phong cảnh nước Nam. Bạn có biết Hồ Tây cuối thu đầu đông đẹp thơ mộng đến mê hồn không? Vậy thì chuyện gì sẽ đến với một cô giáo dạy Văn với một tâm hồn đang trên mây trên gió, đang “ảo tưởng”, “đã yêu, rất yêu người đó và người đó cũng vậy”, “sự đồng điệu của hai tâm hồn, hai trái tim”, “tính cách thì rất đáng trân trọng” “anh không hề tán tỉnh tôi, và tôi không có ý định mồi chài anh ấy”. Vậy thử hỏi ai đã trút bỏ xiêm áo trên người trước nhỉ? Chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật nó diễn ra như thế nào? Và các nhà sinh vật học mới có thể trả lời “khả năng tối đa” trong ba ngày ấy có thể S.I.Z được bao nhiêu lần thôi. Xuka đừng mất công tưởng tượng làm gì cho bẩn óc.
Xuka ạ, thật là ngây thơ và ấu trĩ “anh rất mộc mạc chân thành chứ không bao giờ nói những lời hoa mỹ, anh chia sẻ với tôi mọi chuyện vui buồn”, “tôi cũng muốn anh luôn bình an hạnh phúc”. Cô ấy có biết đâu là sự thật không? Thật tội nghiệp.
Cửa nhà của cô gái kia đã rộng mở để cho họ đến được với nhau, ôi cô ấy có đủ sự hấp dẫn không? Còn anh chàng kia có đủ bản lĩnh để đến với cô ấy hay không? Cô ấy nghĩ có thể xây lâu đài tình ái trên đống đổ nát được hay sao? Cho dù cô ấy chỉ mới hơn 30 tuổi?
Xuka ạ, nếu bạn đang đi trên đường, mà chẳng may gặp con chó chết thì bạn có lẽ nên đi nhanh lên, hoặc chạy nhanh lên chứ còn đá nó làm gì cho bẩn chân bạn. Còn nếu như bạn gặp phải con chó điên cắn càn, nếu bạn không đủ dũng khí đối mặt thì bạn phải co cẳng chạy thật nhanh, hoặc khi buộc lòng phải đối diện thì tìm kiếm vũ khí đánh cho nó chết đi để nó không gây nên họa lớn cho người phải không bạn?
Tôi muốn nói với bạn nhiều, nhưng chừng này chắc đủ để bạn suy nghĩ và trả lời được những gì bạn hỏi.
“Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”