ông này gần nhà tui ah. điện thoại về thì người ta nói mấy người chết đã mai táng xong rồi. Người chết thì cũng đã chết, chỉ có người sống là khổ. Có ai muốn tù tội bao giờ, nghề nào nghiệp đó phải chịu thôi.
Đọc topic này cũng thấy lo lo, mấy năm nữa mình cũng phải lo tìm trường cho con rồi. Trường công mà đúng tuyến thì mình không hài lòng, đang tính cho con vào Đoàn Thị Điểm hoặc Lê Quý Đôn, mình nghe nói ở đây cơ sở vật chất tốt và giáo viên cũng đỡ hơn, không biết các mẹ ở đây có kinh nghiệm gì chia sẻ cùng mình với.Bản thân mình muốn con sau này học ở đâu thì học nhưng trước hết con phải cảm thấy yêu thích việc học chứ không thể học kiểu đối phó, muốn con học mà chơi, chơi mà học chứ không muốn con bị gánh nặng sức ép, ngoài việc học kiến thức cơ bản học sinh cần phải được học thêm kỹ năng sống. Cái này ở trường công thì hiếm mà trường QT 1 tháng 2000 đô thì mình chưa bao giờ dám nghĩ. Đau đầu thật.
Tui nghe nói những ai bơm vá vòng một, lỡ gặp tai nạn trúng ngay chỗ đó là nguy hỉm lắm, dễ tiêu hơn so với người không bơm vá, không biết đúng hay sai.
Tốt nhất là bác chuyển tiền qua đây em xài giúp cho. Em hứa là ko đi thẩm mỹ viện đâu
Làm bất cứ nghề gì để kiếm sống thì phải có trách nhiệm...Nghề tài xế tại Vietnam ẩu tả và vô trách nhiệm nhất thế giới...Mỗi năm có bao nhiêu ngàn người chết oan vì cái LŨ tài xế bậy bạ này...Có dịp phải ngồi xe khách đi xa thì biết...Chúng nó lạng lách đua nhau phóng, không biết chết là gì... ngồi mà "hãi vắt cò lên cổ"...Đến khi sảy ra tai nạn chết người thì "Than Khóc hối hận"...Đem bỏ tù tên tài xế vượt lũ này 30 năm là ít...
Ở bên Mỹ, sự học của các em được chia làm 3 thời kỳ...Từ 6 đến 11 tuổi (Tiểu Học)...12 đến 15 tuổi, (Trung học cấp 1)...Từ 16 đến 18 (Trung Học cấp 2)...Nói riêng về Tiểu Học, học sinh được sắp xếp mỗi lớp tối đa là 20 em, có 1 cô giáo chính và hai cô giáo phụ, học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều...8 giờ sáng vào lớp, diểm danh xong tập tể dục, hay di field trip (Cô giáo dắt đi lòng vòng) 9 giờ sáng vào lớp bắt đầu vào lớp...11.30 sáng nghỉ ăn trưa nửa tiếng rồi vào lớp...Chương trình học rất thú vị, hầu như vừa học vừa chơi. Tùy theo lớp, học sinh nào cũng có bài tập đem về (Home work), cô giáo chấm bài và theo dõi sát từng em một, học trò giỏi, học trò dở, học trò ngoan, học trò hay phá phách, Em nào cũng được ban khen (Ban khen để nâng đỡ tinh thần và khuyến khích các em chăm chỉ và sửa đổi. Em nào ít nhất cũng được (bắt buộc) phải lên nói chuyện phát biểu trước các bạn của mình, nên đa số các em rất tự tin)...Các mẹ nào mà đánh con để lại dấu vết là có chuyện ngay...Phụ huynh học sinh được mời gặp cô giáo chính mỗi tháng 1 lần để nghe cô giáo tường trình về con em mình...Tất cả đều miễn phí...Trường học thì được ở vị trí rộng rãi, xa những nơi buôn bán,...
Còn ở nước mình, dân đông quá, ai cũng dồn về thành phố, lại nghèo, lương bổng của nganh giáo dục quá thấp và không cung cấp đủ giáo viên, và nganh giáo dục chưa THOÁNG , nặng nề về hình thức, ĂN BO BO MÀ AI MÀ THÈM DẬY CHÍ CỐT...Nên phải mánh mung, kiếm thêm tiền bằng cách DẬY CHUI...
Hy vọng nước ta sẽ phát triển trong ngành giao dục để theo kịp các xã hội văn minh, chính phủ sẽ giúp các bậc cha mẹ ko phải nặng ghánh, và cho các em học sinh có nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên vẫn phải : VỪA HỌC LỄ, VỪA HỌC VĂN...
Khắp thế giới bình quân mỗi ngày có gần 600 người động ngực bằng túi Sallin bị XÌ...Có vài chục người bơm căng quá...BỊ NỔ VÚ...
Đề nghị các ông NHẸ TAY với các bà Bơm ngực...Khuyên các bà đừng nên dùng KIM để XỬ tình địch có Vú bơm...
Em "Hai Lửa" rùi...Qua nhìn thấy em qua trúng tà thì sao...Làm ao mà gửi...:Laughing: