Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Là phụ nữ, tôi xót xa cho cô gái bị ép trần...
Tôi đồng tình với bài viết của bạn.
comment by WTT mobile view
10:00 SA 12/03/2017
Tiếc nhau một lời - Mất nhau một đời (Viết cho...
- Chị ơi giờ em chỉ muốn mang chồng em đi chôn thôi chị ạ.
- Kĩ niệm ngày cưới không nhớ vậy mà trên tay lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn của người yêu cũ
- Có lẽ em sẽ trả anh ấy về với tình yêu trong tim anh ấy thôi.
.................
- Tôi ghét chị.
………………………………………..
Anh và cô quen nhau từ thời học cấp 3 và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ ngôi trường đó và lớp học đó. 18 tuổi đời không ai biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Ngày đó anh ngỏ lời yêu cô, không biết vì không thích hay vì còn bỡ ngỡ mà cô từ chối anh không thương tiếc. Anh buồn, lang thang, vật vờ, bỏ bê cả việc học. Con bạn thân nhất của cô xót lòng nói:
- Mày nhận lời đi nhìn nó tội lắm!
Thật ra cô cũng nhận thấy điều đó , cô thương anh nhiều hơn ( ngày đó là vậy). Một ngày anh nói cho anh xem chiếc nhẫn cô đeo ở ngón tay. Cô cho anh xem và anh đã đeo vao ngón tay của mình, mấy ngày sau vào một buổi chiều tan học, tay anh cầm một bó hoa, đứng trước mặt cô và nói:
- Làm bạn gái mình nhé?
Cô nhìn anh ngập ngừng và cuối cùng gật đầu đồng ý, Anh trao cho cô chiếc nhẫn, không phải là chiếc nhẫn cũ của cô mà là một chiếc nhẫn mới mà sau này cô moi biêt anh cầm chiếc nhẫn của cô để ra tiệm vàng mua chiếc nhẫn khác có kích thước vừa với ngón tay của cô. Ngày đó Họ chỉ biết yêu bằng một thứ tình cảm trong sáng nhất, một cái nắm tay, một cái ôm động viên nhẹ nhàng. Mỗi sáng anh đợi và chở cô đi học bằng chiếc xe đạp huyền thoại.
Cô là cô gái nhạy cảm, nhiêu tâm sự chất chứa trong đôi mắt to và buồn, cô hay khóc, anh lúc nào cũng ngồi nhìn cô khóc mà không nói gì. Chỉ vuốt tóc cô và lau nước mắt cho cô. Thứ tình yêu đó nó theo anh và cô suốt quãng thời gian là học sinh và cho đến tận bay giờ. Chỉ có điều cũng một yêu nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Trái ngang và xót xa nuối tiếc.
Tốt nghiệp Phổ thông cô xin vào tình nguyện ở một đơn vị bộ đội giáp vùng biên, còn anh ở lại quê nhà. Ngày ra đi cô nói với anh: Có duyên mình sẽ gặp lại. Không hứa hẹn, không thề ước Anh và cô chia tay nhau kẻ nam người bắc. Những ngày đầu xa anh nỗi nhớ như xé lòng cô, vậy mà thư cho anh cô đều nói cô sống tốt, rất vui và dặn anh đừng lo lắng. Có lần anh nói sẽ vào thăm cô, cô bảo Anh đừng vào . mặc dù trong lòng vẫn mong chờ một điều bất ngờ xảy ra. Nhưng mong chờ vẫn chỉ là mong chờ, mãi mãi k co điều bất ngờ nào đến với cô. Cô khóc từng đêm. Còn anh yêu cô là vậy mà không dám một lần quyêt định cho tinh yêu của mình, một mình ôm trọn nỗi đau và nỗi nhớ khi xa cô. Không ăn, không ngủ, không cắt tóc. Cả ngày, cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm chỉ nghe một bài hát rồi tự dày xé tâm can mình.
Cô thương anh đến xé lòng, chị cô gọi điện nói cô về với anh nhìn anh xót xa lắm. Cô biết điều đó nhưng cô cứng đầu, hơn nữa cô vẫn đang mong chờ một sự quyết đoán ở anh.(Đi theo cô, theo tiếng gọi của trái tim, của tình yêu). Rồi một ngày cô được đơn vị cử đi học, lâu lâu một cuộc điện thoại hỏi thăm anh, điều mà cô mong chờ vẫn không xuất hiện. Rồi cô nói với anh:
- Anh lấy vợ đi
- Anh lấy vợ rồi e có vui không?
- Em vui.
Vậy là anh lấy vợ. Ngày cưới Anh gui cho cô một tấm hình của 2 vợ chồng. Tim cô như vụn vỡ, tan nát. Cô lang thang, và cô uống rượu và cái cuối cùng cô làm là đốt đi cuốn nhật kí mà cô viết từ ngày yêu anh. Vừa đốt cô vừa khóc, nước mắt làm thân thể cô mềm nhũn và yếu ớt. Sau ngày đó cô lao vào học tập và nhận lời chồng cô bây giờ. Một sỹ quan quân đội công tác cùng đơn vị của cô.
- Mình cưới nhau em nhé?
- Em biết rồi
Vậy là đám cưới diễn ra, Cô cưới chồng sau anh gần 1 năm. Ngày ăn hỏi cô khóc, bởi vì cô biết trái tim mình vẫn chưa quên chuyện cũ. Mẹ ôm lấy cô và vỗ về .
- Ngày xưa bố mẹ cũng lấy nhau qua mai mối rồi sống với nhau đến giờ.
Cô lau nước mắt bước vào cuộc hôn nhân mà ngay bản thân cô cũng không biết cô yêu chồng cô được bao nhiêu?

Đám hỏi của cô, vợ chồng anh qua dự, cô nhã ý muốn được chụp hình với vợ của anh, nhưng anh đã nói một câu làm tôi chạnh lòng:
- Em(vợ anh) không được chụp hình với chị ấy
Sau ngaỳ cưới cô thu dọn những kĩ vật giữa cô và anh cất lại, cô đổi số điện thoại cắt luôn liên lac với anh, Mặc dù trong lòng cô vẫn còn nhớ về anh. Những ngày đầu tiên của cuộc sống gia đình cô bỡ ngỡ, hụt hẫng đêm nào cô cũng khóc. Chồng cô cứ nghĩ có lẽ là do công việc của anh, anh đi nhiều , bỏ cô ở nhà một mình nên cô buồn cô khóc.
Cưới nhau được 2 năm thì anh chuyển công tác cách nhà 400km, 1 tháng anh về một lần có khi là 2 tháng. Cô một mình vừa đi làm vừa chăm con, một mình vừa vừa làm cha vừa làm mẹ, Những ngày con ốm có khi 9h đêm cô mới bắt đầu nấu cơm. Không biết là xa chồng, là tủi thân hay là trong lòng vẫn còn khắc khoải. Đôi mắt vốn dĩ buồn bây giờ lại buồn hơn. Cô nhìn về nơi xa ấy như muốn ngóng tin về người đã làm tim cô đau nhói. Rồi 1 năm, 2 …5 năm xa chồng cô chợt nhận ra một điều; Cô không cảm thấy nhớ chồng như người ta hay nói: (Vợ chồng trẻ mới cưới mà xa nhau thì nhớ nhau lắm đấy). Chồng cô có lúc vẫn đùa mà nói:
- Hình như em thích ở xa anh lắm .
Cô im lặng và lái sang câu chuyện khác. Rồi có lần chồng cô nói:
- Sao chẳng bao giờ nghe em nói yêu anh nhỉ?
Cô chỉ cười và rồi lại im lặng. Chồng cô người đàn ông nóng tính nhưng vô cùng tốt bụng, Thương cô, yêu cô hết lòng. Vậy mà cô yêu anh được bao nhiêu. Có lúc cô cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
Còn Anh không bao giờ biết ngoài anh ra trong lòng vẫn tồn tại một bóng hình khác mà cô muốn quên, cố gắng quên nhưng càng cố gắng càng nhớ. Cô xót xa khi nhận ra trái tim cô không thuộc về chồng mà thuộc về Anh người mà đã không giữ được tình yêu của mình.
Bẵng đi một thời gian dài khi cô bắt đầu chơi face book, cô bắt đầu tìm kiếm mọi thôn tin về anh nhưng chả bao giờ thấy . Mãi Cho đến 6 năm sau cô đã tìm thấy trang cá nhân của anh, cô mừng mà rơi nước mắt, nhưng chính bản thân cô lại sợ phải gặp lại Anh, cô sợ khi mỗi lần nghe thấy tên ai đó giống tên anh, cô sợ ..sợ tình cảm trong cô sẽ trỗi dậy. Cô lẫn trốn bằng cách đổi tên nick, hủy kết bạn với một số người là bạn Anh. Mặc dù vậy vẫn đều đặn mỗi ngày cô lại vào face book của anh và xem tình hình anh thế nào?
“Cuộc sống của anh có vẻ rất tốt” (cô nghĩ vậy). cô im lặng và theo dõi anh. Nhưng sự im lặng của cô cuối cùng anh vẫn tìm ra, anh kết bạn và gửi tin nhắn cho cô.
- Chào em! Nữ hoàng ngự trị trái tim Anh
Là câu mà ngày xưa Anh thường nói với Cô “Em là Nữ hoàng ngự trị trái tim anh”
Và cô bắt đầu trò chuyện với anh, hỏi han về cuộc sống hiện tại của anh. Cô và anh tâm sự với nhau như hai người tri kỷ. Nhìn thấy anh, nói chuyện với anh cô lại thấy cuộc sông vô cùng ý nghĩa.
Một ngày cô gặp lại Anh, 10 năm sau ngày cưới và 16 năm kể từ ngày xa mái trường. Hồi hộp, vui mừng và bỡ ngỡ. cả Anh và cô đều muốn chạy lại ôm một cái nhưng cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa đông bạn bè khiến anh và cô khựng lại. Ngồi chung với đám bạn Cô không dám thẳng vào anh, không dám bắt chuyện anh. Cô rụt rè, e thẹn và anh cũng vậy. Cảm xúc sau 16 năm mới gặp lại thật khó tả. Anh và cô ai cũng chất chứa rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra.
Cuối buổi anh đòi đưa cô về lẽ ra cô không đồng ý nhưng đám bạn ham vui, tăng 1, tăng 2, say không đứa nào chịu đưa cô về, cô đành để anh chở về. Suốt chặng đường về cả Anh và cô không biết nói chuyện gì và bắt đầu từ đâu. 16 năm vẫn là sự ngại ngùng. Cô không bao gio nghĩ rằng 16 năm trước anh từng trở cô đi đi về về trên con đường này và bây giờ 16 năm sau điều đó đó lại lặp lại. cảm xúc dâng trào. Cô muốn khóc nhưng đã phải cố ngăn dòng nước mắt lại. đường về nhà như ngắn lại, chia tay anh nhìn cô, cô nhìn anh, không ai nói với nhau lời nào và rồi chính cô đã phá vỡ sự im lặng đó.
- Cho em ôm anh một cái được không người yêu cũ?
Anh gật đầu và vòng tay ôm lấy cô vào lòng, Vẫn cái mùi ấy của người đàn ông ấy, vẫn cảm xúc ấy vậy mà….cô lại bắt đầu khóc, khóc cho cái ôm ngọt ngào mà 14 năm cô mới gặp lại. Anh lặng lẽ lấy tay lau nước mắt cho cô và bất ngờ đặt nụ hôn vào môi cô. Cô đứng chôn chân, đầu óc mụ mị và ngây ngất bởi nụ hôn của anh. Cảm giác ngày xưa ùa về, trái tim cô, thể xác cô cảm nhận được điều đó. Bất ngờ cô đẩy anh ra, cô nói:
- Anh đừng làm vậy, chúng ta mỗi người đã có cuộc sống riêng, làm vậy sẽ có lỗi lắm.
- Anh xin lỗi! anh không ngăn được cảm xúc của mình. Em có biết anh tìm em vất vả lắm không?
(còn nữa)

comment by WTT mobile view
10:29 SA 26/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu

Tiếc nhau một lời - Mất nhau một đời.
(
Viết cho Anh - Người chưa bao giờ cũ)
Anh và cô quen nhau từ thời học cấp 3 và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ ngôi trường đó và lớp học đó. 18 tuổi đời không ai biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Ngày đó anh ngỏ lời yêu cô, không biết vì không thích hay vì còn bỡ ngỡ mà cô từ chối anh không thương tiếc. Anh buồn, lang thang, vật vờ, bỏ bê cả việc học. Con bạn thân nhất của cô xót lòng nói:
- Mày nhận lời đi nhìn nó tội lắm!
Thật ra cô cũng nhận thấy điều đó , cô thương anh nhiều hơn ( ngày đó là vậy). Một ngày anh nói cho anh xem chiếc nhẫn cô đeo ở ngón tay. Cô cho anh xem và anh đã đeo vao ngón tay của mình, mấy ngày sau vào một buổi chiều tan học, tay anh cầm một bó hoa, đứng trước mặt cô và nói:
- Làm bạn gái mình nhé?
Cô nhìn anh ngập ngừng và cuối cùng gật đầu đồng ý, Anh trao cho cô chiếc nhẫn, không phải là chiếc nhẫn cũ của cô mà là một chiếc nhẫn mới mà sau này cô moi biêt anh cầm chiếc nhẫn của cô để ra tiệm vàng mua chiếc nhẫn khác có kích thước vừa với ngón tay của cô. Ngày đó Họ chỉ biết yêu bằng một thứ tình cảm trong sáng nhất, một cái nắm tay, một cái ôm động viên nhẹ nhàng. Mỗi sáng anh đợi và chở cô đi học bằng chiếc xe đạp huyền thoại. Cô là cô gái nhạy cảm, nhiêu tâm sự chất chứa trong đôi mắt to và buồn, cô hay khóc, anh lúc nào cũng ngồi nhìn cô khóc mà không nói gì. Chỉ vuốt tóc cô và lau nước mắt cho cô. Thứ tình yêu đó nó theo anh và cô suốt quãng thời gian là học sinh và cho đến tận bay giờ. Chỉ có điều cũng một yêu nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Trái ngang và xót xa nuối tiếc.

comment by WTT mobile view
03:42 CH 24/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
Anh và cô quen nhau từ thời học cấp 3 và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ ngôi trường đó và lớp học đó. 18 tuổi đời không ai biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Ngày đó anh ngỏ lời yêu cô, không biết vì không thích hay vì còn bỡ ngỡ mà cô từ chối anh không thương tiếc. Anh buồn, lang thang, vật vờ, bỏ bê cả việc học. Con bạn thân nhất của cô xót lòng nói:
- Mày nhận lời đi nhìn nó tội lắm!
Thật ra cô cũng nhận thấy điều đó , cô thương anh nhiều hơn ( ngày đó là vậy). Một ngày anh nói cho anh xem chiếc nhẫn cô đeo ở ngón tay. Cô cho anh xem và anh đã đeo vao ngón tay của mình, mấy ngày sau vào một buổi chiều tan học, tay anh cầm một bó hoa, đứng trước mặt cô và nói:
- Làm bạn gái mình nhé?
Cô nhìn anh ngập ngừng và cuối cùng gật đầu đồng ý, Anh trao cho cô chiếc nhẫn, không phải là chiếc nhẫn cũ của cô mà là một chiếc nhẫn mới mà sau này cô moi biêt anh cầm chiếc nhẫn của cô để ra tiệm vàng mua chiếc nhẫn khác có kích thước vừa với ngón tay của cô. Ngày đó Họ chỉ biết yêu bằng một thứ tình cảm trong sáng nhất, một cái nắm tay, một cái ôm động viên nhẹ nhàng. Mỗi sáng anh đợi và chở cô đi học bằng chiếc xe đạp huyền thoại. Cô là cô gái nhạy cảm, nhiêu tâm sự chất chứa trong đôi mắt to và buồn, cô hay khóc, anh lúc nào cũng ngồi nhìn cô khóc mà không nói gì. Chỉ vuốt tóc cô và lau nước mắt cho cô. Thứ tình yêu đó nó theo anh và cô suốt quãng thời gian là học sinh và cho đến tận bay giờ. Chỉ có điều cũng một yêu nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Trái ngang và xót xa nuối tiếc.

comment by WTT mobile view
03:39 CH 24/02/2017
Ghét của nào trời trao của đó!
Tình yêu không có lỗi
comment by WTT mobile view
02:38 CH 24/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
Anh và cô quen nhau từ thời học cấp 3 và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ ngôi trường đó và lớp học đó. 18 tuổi đời không ai biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Ngày đó anh ngỏ lời yêu cô, không biết vì không thích hay vì còn bỡ ngỡ mà cô từ chối anh không thương tiếc. Anh buồn, lang thang, vật vờ, bỏ bê cả việc học. Con bạn thân nhất của cô xót lòng nói:
- Mày nhận lời đi nhìn nó tội lắm!
Thật ra cô cũng nhận thấy điều đó , cô thương anh nhiều hơn ( ngày đó là vậy). Một ngày anh nói cho anh xem chiếc nhẫn cô đeo ở ngón tay. Cô cho anh xem và anh đã đeo vao ngón tay của mình, mấy ngày sau vào một buổi chiều tan học, tay anh cầm một bó hoa, đứng trước mặt cô và nói:
- Làm bạn gái mình nhé?
Cô nhìn anh ngập ngừng và cuối cùng gật đầu đồng ý, Anh trao cho cô chiếc nhẫn, không phải là chiếc nhẫn cũ của cô mà là một chiếc nhẫn mới mà sau này cô moi biêt anh cầm chiếc nhẫn của cô để ra tiệm vàng mua chiếc nhẫn khác có kích thước vừa với ngón tay của cô. Ngày đó Họ chỉ biết yêu bằng một thứ tình cảm trong sáng nhất, một cái nắm tay, một cái ôm động viên nhẹ nhàng. Mỗi sáng anh đợi và chở cô đi học bằng chiếc xe đạp huyền thoại. Cô là cô gái nhạy cảm, nhiêu tâm sự chất chứa trong đôi mắt to và buồn, cô hay khóc, anh lúc nào cũng ngồi nhìn cô khóc mà không nói gì. Chỉ vuốt tóc cô và lau nước mắt cho cô. Thứ tình yêu đó nó theo anh và cô suốt quãng thời gian là học sinh và cho đến tận bay giờ. Chỉ có điều cũng một yêu nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Trái ngang và xót xa nuối tiếc.

comment by WTT mobile view
01:01 CH 24/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
05:56 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
05:47 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
05:41 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
05:40 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
05:38 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
05:26 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
04:37 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
04:36 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
Anh và cô quen nhau từ thời học cấp 3 và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ ngôi trường đó và lớp học đó. 18 tuổi đời không ai biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Ngày đó anh ngỏ lời yêu cô, không biết vì không thích hay vì còn bỡ ngỡ mà cô từ chối anh không thương tiếc. Anh buồn, lang thang, vật vờ, bỏ bê cả việc học. Con bạn thân nhất của cô xót lòng nói:
- Mày nhận lời đi nhìn nó tội lắm!
Thật ra cô cũng nhận thấy điều đó , cô thương anh nhiều hơn ( ngày đó là vậy). Một ngày anh nói cho anh xem chiếc nhẫn cô đeo ở ngón tay. Cô cho anh xem và anh đã đeo vao ngón tay của mình, mấy ngày sau vào một buổi chiều tan học, tay anh cầm một bó hoa, đứng trước mặt cô và nói:
- Làm bạn gái mình nhé?
Cô nhìn anh ngập ngừng và cuối cùng gật đầu đồng ý, Anh trao cho cô chiếc nhẫn, không phải là chiếc nhẫn cũ của cô mà là một chiếc nhẫn mới mà sau này cô moi biêt anh cầm chiếc nhẫn của cô để ra tiệm vàng mua chiếc nhẫn khác có kích thước vừa với ngón tay của cô. Ngày đó Họ chỉ biết yêu bằng một thứ tình cảm trong sáng nhất, một cái nắm tay, một cái ôm động viên nhẹ nhàng. Mỗi sáng anh đợi và chở cô đi học bằng chiếc xe đạp huyền thoại. Cô là cô gái nhạy cảm, nhiêu tâm sự chất chứa trong đôi mắt to và buồn, cô hay khóc, anh lúc nào cũng ngồi nhìn cô khóc mà không nói gì. Chỉ vuốt tóc cô và lau nước mắt cho cô. Thứ tình yêu đó nó theo anh và cô suốt quãng thời gian là học sinh và cho đến tận bay giờ. Chỉ có điều cũng một yêu nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Trái ngang và xót xa nuối tiếc.

Tốt nghiệp PT cô xin vào tình nguyện ở một đơn vị bộ đội giáp vùng biên, còn anh ở lại quê nhà. Ngày ra đi cô nói với anh: Có duyên mình sẽ gặp lại. Không hứa hẹn, không thề ước anh và cô chia tay nhau kẻ nam người bắc. Những ngày xa anh nỗi nhớ như xé lòng cô, vậy mà thư cho anh cô đều nói cô sống tốt, rất vui và dặn anh đừng lo lắng.
Có lần anh nói sẽ vào thăm cô, cô bảo Anh đừng vào . mặc dù trong lòng vẫn mong chờ một điều bất ngờ xảy ra. Nhưng mong chờ vẫn chỉ là mong chờ, mãi mãi k co điều bất ngờ nào đến với cô. Cô khóc từng đêm. Còn anh yêu cô là vậy mà không dám một lần quyêt định cho tinh yêu của mình, một mình ôm trọn nỗi đau và nỗi nhớ khi xa cô. Không ăn, không ngủ, không cắt toc. Cả ngày, cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm chỉ nghe một bài hát rồi tự dày xé tâm can mình.
Cô thương anh đến xé lòng, chị cô gọi điện nói cô về với anh nhìn anh xót xa lắm. Cô biết điều đó nhưng cô cứng đầu hơn nữa cô vẫn đang mong chờ một sự quyết đoán ở anh.(Đi theo cô, theo tiếng gọi của trái tim, của tình yêu). Rồi một ngày cô được đơn vị cử đi học, lâu lâu một cuộc điện thoại hỏi thăm anh, điều mà cô mong chờ vẫn không xuất hiện. Rồi một lần cô nói với anh:
- Anh lấy vợ đi
- Anh lấy vợ rồi e có vui không?
- Em vui.
Vậy là anh lấy vợ. Ngày cưới Anh gui cho cô một tấm hình của 2 vợ chồng. Tim cô như vụn vỡ, tan nát. Cô lang thang, và cô uống rượu và cái cuối cùng cô làm là đốt đi cuốn nhật kí mà cô viết từ ngày yêu anh. Vừa đôt cô vừa khóc, nước mắt làm thân thể cô mềm nhũn và yếu ớt. Cô lẩm bẩm "tiếc nhau một lời, mất nhau một đời".
Sau ngày đó cô lao vào học tập và nhận lời chồng cô bây giờ.
- Mình cưới nhau em nhé?
- Em birét rồi
Vậy là đám cưới diễn ra, Cô cũng cưới chồng sau anh gần 1 năm. Ngày ăn hỏi cô khóc, bởi vì cô biết trái tim mình vẫn chưa quên chuyện cũ. Mẹ ôm lấy cô và vỗ về .
- Ngày xưa bố mẹ cũng lấy nhau qua mai mối rồi sống voi nhau đến giờ.
Cô lau nước mắt bước vào cuộc hôn nhân mà ngay bản thân cô cũng không biết cô yêu chồng cô được bao nhiêu?
webtretho
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
04:31 CH 23/02/2017
Tình yêu không có lỗi _ lỗi ở người trót yêu
Anh và cô quen nhau từ thời học cấp 3 và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ ngôi trường đó và lớp học đó. 18 tuổi đời không ai biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Ngày đó anh ngỏ lời yêu cô, không biết vì không thích hay vì còn bỡ ngỡ mà cô từ chối anh không thương tiếc. Anh buồn, lang thang, vật vờ, bỏ bê cả việc học. Con bạn thân nhất của cô xót lòng nói:
- Mày nhận lời đi nhìn nó tội lắm!
Thật ra cô cũng nhận thấy điều đó , cô thương anh nhiều hơn ( ngày đó là vậy). Một ngày anh nói cho anh xem chiếc nhẫn cô đeo ở ngón tay. Cô cho anh xem và anh đã đeo vao ngón tay của mình, mấy ngày sau vào một buổi chiều tan học, tay anh cầm một bó hoa, đứng trước mặt cô và nói:
- Làm bạn gái mình nhé?
Cô nhìn anh ngập ngừng và cuối cùng gật đầu đồng ý, Anh trao cho cô chiếc nhẫn, không phải là chiếc nhẫn cũ của cô mà là một chiếc nhẫn mới mà sau này cô moi biêt anh cầm chiếc nhẫn của cô để ra tiệm vàng mua chiếc nhẫn khác có kích thước vừa với ngón tay của cô. Ngày đó Họ chỉ biết yêu bằng một thứ tình cảm trong sáng nhất, một cái nắm tay, một cái ôm động viên nhẹ nhàng. Mỗi sáng anh đợi và chở cô đi học bằng chiếc xe đạp huyền thoại. Cô là cô gái nhạy cảm, nhiêu tâm sự chất chứa trong đôi mắt to và buồn, cô hay khóc, anh lúc nào cũng ngồi nhìn cô khóc mà không nói gì. Chỉ vuốt tóc cô và lau nước mắt cho cô. Thứ tình yêu đó nó theo anh và cô suốt quãng thời gian là học sinh và cho đến tận bay giờ. Chỉ có điều cũng một yêu nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Trái ngang và xót xa nuối tiếc.

Tốt nghiệp PT cô xin vào tình nguyện ở một đơn vị bộ đội giáp vùng biên, còn anh ở lại quê nhà. Ngày ra đi cô nói với anh: Có duyên mình sẽ gặp lại. Không hứa hẹn, không thề ước anh và cô chia tay nhau kẻ nam người bắc. Những ngày xa anh nỗi nhớ như xé lòng cô, vậy mà thư cho anh cô đều nói cô sống tốt, rất vui và dặn anh đừng lo lắng.
Có lần anh nói sẽ vào thăm cô, cô bảo Anh đừng vào . mặc dù trong lòng vẫn mong chờ một điều bất ngờ xảy ra. Nhưng mong chờ vẫn chỉ là mong chờ, mãi mãi k co điều bất ngờ nào đến với cô. Cô khóc từng đêm. Còn anh yêu cô là vậy mà không dám một lần quyêt định cho tinh yêu của mình, một mình ôm trọn nỗi đau và nỗi nhớ khi xa cô. Không ăn, không ngủ, không cắt toc. Cả ngày, cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm chỉ nghe một bài hát rồi tự dày xé tâm can mình.
Rồi một ngày cô được đơn vị cử đi học, lâu lâu một cuôc
webtretho
comment by WTT mobile view
04:12 CH 23/02/2017
h
Hoamocmien1711
Hóng
242Điểm·2Bài viết
Báo cáo