Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký trị sẹo - Gian nan - vất vả - đau đớn
Thớt ơi cho xin thêm thông tin giá cả với! Sẹo rỗ do mụn nhiều người bị lắm. Post thông tin nhiều nhiều cho những người chung cảnh ngộ tìm hiểu với nha thớt.
comment by WTT mobile view
08:35 SA 13/08/2016
Vì vợ là vợ anh!
Cố gắng viết nhiều và nhiều và dày lịch top nhé. Ngày nào cũng lọ mọ vào tội nghiệp lắm.
comment by WTT mobile view
12:02 CH 01/08/2016
Một tình yêu....
Trong 1 chuyến lên Gia Lai bỏ hàng ông có dẫn con trai theo. Con học lớp 3. Rất ngoan nhưng thù ngầm. Nó hận cha đã làm mẹ nó khổ. Mới 9t đầu mà suy nghĩ như người lớn. Dẫn nó theo vào quán cơm dành cho xe tải ai cũng bảo nó k giống tôi tẹo nào. Kkk. Có đẻ đâu mà giống. Nhưng ngta nghĩ đó là 1 gia đình.
Trong đoàn dạo ấy có thảy 7 chiếc nhưng chỉ có 2 chiếc dẫn vợ con theo ( 1 chiếc là xe tôi) còn 5 chiếc là gái gú. ( tự tin nhỉ. Tôi k liệt mình vào loại gái gú cơ đấy. Vì ông gthieu với mọi người tôi là vợ và thằng nhok là con đầu lòng mà. Kể cũng hay!). Lúc ăn cơm thằng nhỏ cứ nhìn gia đình xe kia mà quên xúc cơm. Có lúc thấy 2 đứa nhok bên kia mè nheo bố mẹ nó nhìn thèm thuồng đến là tội. Lúc ấy ông vô tâm nên k hiểu diễn biến tâm lí của con nên cứ quát mắng ăn cho nhanh để cùng chạy chớ sợ k kịp theo đoàn. Còn tôi thì k bỏ sót 1 nét mặt hay cử chỉ nào thoáng qua của nó. Ăn xong leo lên xe. Vì mấy năm quen ông tôi chỉ nghe ông kể về nó chứ chưa tận mặt bao giờ, đây là lần đầu tiên cô cháu gặp nhau và cùng đi chung với nhau, cùng 1 sợi dây liên kết với nhau là ông nên 2 người cũng có khoảng cách. Cũng vì nó quá ngoan, tôi bảo gì cũng làm và dạ thưa đúng mực kèm với cử chỉ thèm thuồng hp của gdinh kia mà tôi đâm ra thương nó- 1 tình thương rất thật lòng. Qua hết ngã ba Dầu Giây để vào tuyến đường đi Dalat trời se lạnh. Chiều tối nên không khí càng khô lạnh hơn. Thấy nó co ro trên cái ghế phụ lơ mà người mỗi bộ đồ mỏng, tôi từ cái giường nệm đằng sau bò tới vòng tay ôm nó, kéo nó sát vào lòng như muốn cho thêm hơi ấm. Nó ngạc nhiên nhìn tôi như muốn hỏi. Tôi cũng k trả lời trả vốn gì chỉ nhìn nó yêu thương. 2 ánh mắt đọc suy nghĩ của nhau và hiểu ra thông điệp. Nó k xích ra xa nữa mà rúc vào lòng tôi như 1 con mèo ngoan. Xe lên dốc, đường xấu nên rung lắc mạnh. Có lẽ ấm và êm nên nó ngủ ngon lành. Chờ nó ngủ say tôi khệ nệ kéo nó lên giường và cởi cái áo khoác đang mặc trùm lên người nó cho đỡ lạnh. Tất cả hành động của tôi ông thấy nhưng k nói gì. Tôi và ông k ai nói gì với nhau. Tôi cũng thiu thiu ngủ thì ông bảo: "Q! Qua đây với a!".
- nhưng chỗ đâu mà ngồi?
- cứ qua đây đã!
Tôi lồm cồm bò qua. Ông kêu bỏ chân xuống chỗ cần số, đặt mông lên mép bàn dùng để diện thoại hay lặt vặt của tài xế. Với tư thế ngồi này thì ngực tôi áp sát vào sau đầu ông. Đùi sát cạnh tay nắm cần số hay thắng tay của ông. Với khoảng cách gần như vậy, đã vậy đường còn xốc làm ngực tôi cứ chà xát vào đầu ông. Ngại và ê mông nên tôi tính lui ra giường ngồi cho thoải mái thì bất ngờ ông kéo tay tôi lại. Theo trớn môi tôi chạm lên má ông 1 cái. Luồng điện cao thế xẹt qua cơ thể 2 người. Ông rùng mình hít hà còn tôi thẹn muốn chui xuống đất.
- ngồi đây với a.
-....
- a hỏi xíu.
- dạ...
Tay ông đặt nhẹ lên đùi tôi xoa xoa:
- e yêu a nh lắm đúng k?
- không có.
- xạo. A biết mà.
- thầy bói à?
- k. Vì e thương con a.
- ra thế..... Thế a có thương e k?
- kkk. E là gì của a mà a thương.
- Ớ... nhớ nhé. ( tôi giả vờ giận)
- kkk. A k thương ai hết, cũng k yêu ai hết. Đàn bà với a k nghĩa lí gì...
- ( giận thật sự) Nói z mà nói dc. Mà cần gì a thương e. E mang tình đơn phương k sao hết... ( muốn khóc)
- nhưng lần đầu tiên gặp e, lần đầu tiên uống nước với e, lần đầu tiên ân ái với e thì a biết a bị bỏ bùa...
- ( hết giận, chỉ còn xíu xíu) Xạo nha.
- nhưng a k nói a yêu e mà. Hhhhhhhhhh
Chết thật! Đến lúc này tôi phát hiện ra tôi yêu luôn cả cái giọng cười giòn rụm và sảng khoái của ông. Chắc có lẽ khi yêu ngta yêu hết những gì đối phương có sao á.
-.......
-.......
- nhưng a nói nè.
- ưhm...
- mai mốt có tiền a đưa e vào công ty Kim Đan để đo ni lại.
- Đo gì a? Nệm hả?
-...... (cười cười, nheo nheo)
- Sao k mua chỗ đại lí mà chạy vào đó mua rồi đo ni nữa hả a?
- Ờ. Vì nó nhỏ xíu nên a mới đo rồi đóng cho dày thêm, to thêm.
- Ủa mà gì nhỏ?
- hhhhhhhhhh. Ngực e á. Hhhhhhhhhhh
- A. Ông quỷ này. Chọc a.... ghét a... Chê nhỏ thì đừng đụng nhé...
-.. . Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. .......
Nói rồi bất ngờ 1 tay ông vít đầu xuống và hôn cắn 1 phát lên cái môi đang dẫu lên phụng phịu của tôi.
- A thương e, Mụn ạ!
- E cũng vậy! Cọp!
************************************
11h khuya. Đoàn xe nhá đèn tín hiệu cho nhau tìm chỗ ăn dưỡng sức chạy đêm. Suốt từ 7h tối tôi và ông ngồi cạnh nhau trêu đùa và thủ thỉ. Chốc chốc hứng lên ông ôm tôi chụt 1 cái trên má. Còn tôi thì vừa mệt vừa mỏi nên tay trái vòng ôm lấy cổ ông ve vãn cái tai ông, tay còn lại đặt yêu thương lên đùi ông, người tôi dựa hẳn vào thành ghế tài xế, ngực đè chặt lên vai phải ông. Ông rên rỉ:
- ngta đang ngọt ngào mà mấy cha đòi ăn k à. E ăn k?
- k. E k đói. A mệt thì xuống rửa mặt cho tỉnh đi.
- Thôi, con say ngủ, e k ăn a cũng biếng luôn.
- Hay mình chạy chậm chậm chờ mấy ảnh đi. Trên xe e có mua bánh mì Kinh Đô chữa cháy rồi.
- Ờ. Ý kiến hay. Để a dt tụi nó.
Xe chầm chầm trôi. Ông bảo "a k muốn ăn vì a k muốn dứt ra giây phút ngọt ngào này". Xe chạy khoảng 4km thì các xe kia dt bảo quyết định ngủ đến 2 rưỡi sáng tiếp tục. Vì sợ lạc đoàn nên ông cũng quyết định tìm chỗ đậu xe ngủ. Loay hoay de xe vào sát rừng thông thì ông bảo tôi ôm thằng nhỏ bỏ ra ghế phụ lơ cho nó ngủ. ( ghế có thể kéo dài ra như dạng ghế nằm của các nhà xe khách đời mới). Tôi vừa lo xong thì ông cũng tắt máy. Mở máy lạnh số nhẹ ông khoan khoái duỗi tay chân. Ông lồm cồm bò ra khỏi ghế bất ngờ ôm tôi hôn lấy hôn để làm tôi k kịp thở. Ông ngấu nghiến, ông đam mê, ông vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ cuốn tôi theo cái cảm giác hừng hực của ông. Phải thừa nhận rằng giây phút này với tôi thật hp. Tôi vừa dc yêu, vừa dc tôn trọng vừa dc xoáy theo bản năng đàn bà của mình. Ông biết cách làm tôi thỏa mãn. Mà hay 1 điều là cả 2 đạt đỉnh cùng 1 lúc. Cả trăm lần như 1. Nhiều lúc ích kỉ hỏi khéo ông " sao 2 đứa mình cùng lúc dc z a?" để dò tìm xem ông có vậy với người khác k thì chỉ nghe ông thầm thì " vì 2 đứa thật sự yêu đó e". K biết lời ông nói thật k nhưng tôi biết tôi hp vì điều đó. Những lúc trong cơn khoái cảm ông siết chặt tôi thều thào: " k hiểu nổi... sao a chỉ hứng thú riêng 1 mình e.... e bỏ bùa a.... hự hự...
Chuyện này kể ra cũng chút xấu hổ nhưng nếu tôi nói tình yêu của tôi với ông thánh thiện thì quá là xạo xự. Yêu bằng tim nhưng có sự góp phần của thể xác. Tôi thừa nhận rằng dù ông có nhiều gái gú nhưng tôi k rứt ra dc vì tôi cảm nhận dc hp khi ân ái cùng ông. Có thể mọi người khinh tôi nhưng tôi đang tâm sự thật lòng mình. Khi gần gũi thể xác tôi mới xác định là ông thật lòng yêu tôi vì ông k chịu thừa nhận thương tôi cho dù tôi ép đến cỡ nào.
Lau chùi vừa xong thì ông lại đòi. Trời ạ, sức đâu chịu nổi chớ. Nhưng 1 tay lau 1 tay lòn vào ngực xoa xoa, môi thì vừa rà vừa hổn hển : " a thèm e nữa Mụn ơi..." "e vắt hết cốt rồi mà" " k, a còn nước dão, đi e...". Thế là tăng 2.
Chịu nổi k. Yêu là vậy. Cho là cho cho hết, cho sạch sành sanh mới chịu. Nhiều lúc 1 ngày hì hụi 3 tăng thì tăng 3 k còn chút nước dão nào mà chỉ chút nước nhờn trắng như nước tiểu rịn ra. Tôi hỏi ông với ai ông cũng " mạnh mẽ" vậy à thì ông cười cười " bí mật!"
Mà bí mật thì có ngày cũng bật mí. Đó là 1 cô bồ của ông. Vì tò mò dt ông tôi phát hiện ra tin nhắn tình tứ của 2 người. Tôi giả vờ gọi nhầm số rồi làm quen. Thân được vài tháng thì cô ấy tâm sự là k biết cô yêu ông chỗ nào, nghèo, vô tâm, tình dục yếu nhớt. Thằng nhỏ k cứng nổi mà xìu xìu ểnh ểnh. Cố cách mấy cũng leo lên vài cái là xong. Quen cả năm cũng k cải thiện gì dc. Quái! Sao với người thì vậy mà với tôi đêm nào ông cũng đòi vài tăng? Thằng nhỏ ngon lành lắm chứ có ỉu ỉu gì đâu. Thắc mắc là vậy nhưng tôi k dám hó hé gì. Đến sau này cũng chiêu trò lục dt rồi giả bộ làm quen rồi thân, rồi tâm sự, rồi biết bí mật giường chiếu của ông, đến nước rút rồi thỏ thẻ bảo " chị là vợ anh T nè" làm con ngta vừa sợ vừa thương mình rồi tự động dang ông ra. Tuy làm vậy nhưng tôi k để mất tình bạn mà cố gắng duy trì. Có cô giờ là bạn thân nữa kia. Rồi khi mấy cô đó dang ra còn hùa nhau theo tôi khuyên nhủ ông bớt bồ bịch lăng nhăng vì có cô vợ tính dễ thương nữa chớ. Há há. Khi biết chuyện dù rất sùng nhưng ông phải thừa nhận tôi cao tay và khôn khéo. Ông cũng phục mà tình nhân cũng phục luôn.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
09:04 SA 31/07/2016
Một tình yêu....
K phải vợ, k phải bồ, k phải tình nhân thì tôi là gì của ông? Thưa: chỉ là 1 con đàn bà hết lòng yêu và chăm chút cho tình yêu nhưng đành nếm trái đắng. Như đã nói, lứa tuổi 28-30 chưa đủ già nhưng cũng k quá non nên cứ ương ương dở dở. Vì yêu ông nhiều nên tôi mặc định chỉ cần tôi yêu là đủ, k cần ông cho danh phận gì. Tôi lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ. Thời gian ông nghỉ chạy xe khách chuyển sang chạy cho Bia SG thì tôi toàn tâm toàn ý lo cho ông. Vì xe cty nên khoán 1 tài 1 chiếc. Ông cũng nhận 1 chiếc tải trọng 18,5 tấn tương đương như xe container. Và mặc nhiên tôi cũng theo ông rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe ấy. Chúng tôi ví đó là "ngôi nhà hp di động".
Trên xe có điều hòa, có giường nệm, có ri- đô che cửa k khác gì phòng khách sạn, có chăng chỉ thiếu cái tivi mà thôi. Chúng tôi ăn ngủ ngay trên xe đó mà lại thấy thật hp. Đêm nằm gối trên tay ông, úp vào ngực ông và được ông ôm ấp suốt đêm với tôi k có gì sánh bằng. Đầu tôi k bao giờ cần gối vì cánh tay ông luôn sẳn sàng cho tôi bất cứ lúc nào- dù 2 đứa có cãi vả nhau chăng nữa. Tôi biết và cảm nhận ông rất thương tôi thông qua từng hành động nhỏ nhoi ấy. Ông bị Gút. Đau lắm. Nhất là lúc trở trời. Nó sưng tấy ở chân, gây sốt đi k dc. Tôi đã dìu ông đi, thậm chí còn bưng bô cho ông tiểu vì đi vệ sinh rất khó khăn. Lúc ông nằm đó rên đau tôi đã lấy khăn chườm và lau cho ông, canh cho ông suốt đêm k ngủ. Phải nói tôi chăm sóc còn hơn vợ ông chăm ông.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
07:34 CH 21/07/2016
Một tình yêu....
K phải vợ, k phải bồ, k phải tình nhân thì tôi là gì của ông? Thưa: chỉ là 1 con đàn bà hết lòng yêu và chăm chút cho tình yêu nhưng đành nếm trái đắng. Như đã nói, lứa tuổi 28-30 chưa đủ già nhưng cũng k quá non nên cứ ương ương dở dở. Vì yêu ông nhiều nên tôi mặc định chỉ cần tôi yêu là đủ, k cần ông cho danh phận gì. Tôi lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ. Thời gian ông nghỉ chạy xe khách chuyển sang chạy cho Bia SG thì tôi toàn tâm toàn ý lo cho ông. Vì xe cty nên khoán 1 tài 1 chiếc. Ông cũng nhận 1 chiếc tải trọng 18,5 tấn tương đương như xe container. Và mặc nhiên tôi cũng theo ông rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe ấy. Chúng tôi ví đó là "ngôi nhà hp di động".
Trên xe có điều hòa, có giường nệm, có ri- đô che cửa k khác gì phòng khách sạn, có chăng chỉ thiếu cái tivi mà thôi. Chúng tôi ăn ngủ ngay trên xe đó mà lại thấy thật hp. Đêm nằm gối trên tay ông, úp vào ngực ông và được ông ôm ấp suốt đêm với tôi k có gì sánh bằng. Đầu tôi k bao giờ cần gối vì cánh tay ông luôn sẳn sàng cho tôi bất cứ lúc nào- dù 2 đứa có cãi vả nhau chăng nữa. Tôi biết và cảm nhận ông rất thương tôi thông qua từng hành động nhỏ nhoi ấy. Ông bị Gút. Đau lắm. Nhất là lúc trở trời. Nó sưng tấy ở chân, gây sốt đi k dc. Tôi đã dìu ông đi, thậm chí còn bưng bô cho ông tiểu vì đi vệ sinh rất khó khăn. Lúc ông nằm đó rên đau tôi đã lấy khăn chườm và lau cho ông, canh cho ông suốt đêm k ngủ. Phải nói tôi chăm sóc còn hơn vợ ông chăm ông.
comment by WTT mobile view
07:33 CH 21/07/2016
Một tình yêu....
Uh.. lấy quyền gì để ghen khi mình cũng như bao cô khác vây quanh ông, si mê ông và đau khổ vì ông?
Vợ ông biết ông quen tôi nên cũng ghen lồng lộn, thậm chí còn rình để đánh ghen.
Một lần trong chuyến vào SG ghé thăm ông, 2 đứa đang tình tứ đèo nhau qua Thanh Đa cafe cho mát thì ông có điện thoại. Vừa tấp xe vào lề móc túi lấy điện thoại thì ông nhảy vội ra xe và 2 tiếng " bốp bốp" vang lên. Sự việc diễn ra nhanh quá tôi k kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thì ra nghề tài xế của ông đã cứu nguy cho tôi. Lái xe nào cũng có phản xạ nhìn kiếng chiếu hậu khi dừng xe nên ông phát hiện vợ ông từ xa nhào tới tính giáng cái nón bảo hiểm lên tôi và 2 tiếng bốp bốp đó là tiếng ông táng trả cô ta. Ẩu đả xảy ra huyên náo 1 góc hẻm nhỏ. Cuộc điện thoại ông chưa kịp nghe là vợ ông rình từ Bến xe Miền Đông chạy theo 2 đứa tôi để dò la địa chỉ " tổ ấm", đến lúc thấy xe ông quẹo vào con hẻm thì cô vợ quyết định ra tay với tình địch là tôi. Cũng may ông nhìn kiếng và cứu kịp tôi trong gang tấc. Ông tức vợ phá rối nên nhảy vào quán bida xách lấy 1 cây cơ ra đánh bà ta gãy làm 3 khúc. Bà ta cũng k vừa chụp cây kéo trong tiệm may dí lại ông. Giằng co lôi kéo mãi. Tôi cứng người vì sợ k dám hó hé. Đến lúc thấy ông đánh vợ dữ quá tôi mới hét to bảo ông buông tay nhưng lại chính là hỏa châu phát lửa với bà vợ. Giờ cổ nhớ ra công việc chính là gì nên quay phắt lại chạy đến dí kéo vào tôi. Người dân k ai dám can vì k biết chuyện gì. May mắn sao ông nhanh hơn và đá văng cây kéo trong tay cổ và táng thêm 1 cú trời giáng làm bà té sóng soài ra đó. Ông nhanh chân chạy đến chiếc xe đang ngã chỏng chơ ra sức vực dậy để cùng tôi chạy đi. Nhưng trời xui làm sao đề hoài xe k nổ. Tôi thì run như cày sấy bước lên yên mà k bước nổi. 2 chân cứ muốn khuỵu xuống. Thời gian đó cô vợ vùng dậy chạy đến nắm được đuôi tóc của tôi và kéo. Cả người cả xe cùng ngã. Cổ lại bị ăn đòn từ ông ấy. Thế là người dân hiểu ra bèn đẩy tôi lên chiếc xe ôm gần đó bảo xe chạy gấp. Thế là thoát....
Khi gặp lại nhau tôi hỏi ông:
- Sao anh đánh cổ mạnh thế?
- Cho chết...
- Dù gì cũng vợ...
- Có gì chứng minh nó là vợ?
- Anh tàn nhẫn vậy sao? Con trai anh đó.
- .......
- E là người lỗi nặng nhất vì là kẻ thứ 3...
- kkkkk.... K phải em là kẻ thứ 3 mà là kẻ thứ 30 mới đúng.
- Hả??????
- A đùa đó....
Tại sao ông lại đùa như vậy? Hay thật sự là thế?
Và tôi lại đắm chìm trong mật ngọt từ ông để phủi đi những lo lắng, những khúc mắc và cả những ái ngại vì làm kẻ thứ 3.
comment by WTT mobile view
07:24 CH 21/07/2016
Một tình yêu....
Nếu vợ ghen với bồ thì dc xem là ghen thuận. Còn bồ ghen với tình nhân thì gọi là ghen ngược hay là " ghen tào lao". 4 năm k đủ cho tôi chức danh vợ mà cũng chẳng phải tình nhân, mà bồ lại càng k phải.
comment by WTT mobile view
07:08 CH 21/07/2016
Cho em xin kinh nghiệm order và chuyển hàng từ...
Sao cô vô tâm thế? Chính cô là người tiếp tay cho Trung Quốc thôn tính Việt Nam đó.
Cho hỏi: cô là người nước nào?
comment by WTT mobile view
06:22 CH 20/07/2016
Cho em xin kinh nghiệm order và chuyển hàng từ...
Kinh doanh để kiếm thêm thu nhập là việc chính đáng nên làm. Nhưng có cần thiết phải lấy hàng TQ về bán cho dân VN k?
comment by WTT mobile view
06:13 CH 20/07/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Bạn cho mình cách đánh dấu để hễ có bài mới là mình xem được với nhen. Thiệt tình là mình LÚA. hehehe. Cám ơn bạn nh!
comment by WTT mobile view
02:04 CH 13/07/2016
Hiện tượng Donald Trump
Bạn cho mình cách đánh dấu để hễ có bài mới là mình xem được với nhen. Thiệt tình là mình LÚA. hehehe. Cám ơn bạn nh!
comment by WTT mobile view
02:04 CH 13/07/2016
Tiếng gọi trong đêm
Mình đánh dấu để đọc tiếp là làm sao mọi người? Giúp mình với nha. Vì mỗi lần muốn xem cháp mới toàn phải kéo qua tất cả các trang. Lâu ơi là lâu.
comment by WTT mobile view
04:31 CH 10/07/2016
Nếu chỉ là giấc mơ...
Chap
comment by WTT mobile view
04:09 CH 10/07/2016
Tiếng gọi trong đêm
Mới mới mới
comment by WTT mobile view
04:07 CH 10/07/2016
Một tình yêu....
Đi thêm vài lần SG- Bình Thuận, Bình Thuận" - SG nhưng tôi k đi xe ông. Rồi 1 lần từ SG trở về, trời hôm ấy mưa âm ỉ. Ngồi trên xe buồn quá tôi mới nghịch điện thoại. Thì ra có 1 số điện thoại lạ k lưu tên, số rất đẹp xxxx7733xx. Tôi tò mò bấm nút gọi rồi giật mình bấm tắt khi nghe bên đó tiếng alo ồm ồm lạ hoắc. Tim đập mạnh và sợ hãi khi thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của số đó. Lấy hết bình tĩnh tôi cất giọng thật ngọt ngào:
-Alo, Q nghe đây!.
- Nhớ anh à?
- Ơ, xin lỗi. Em quên anh tên gì rồi.
- Ủa dzay à? A cũng k lưu tên em.
- Dạ, zay thôi nha.
- Khoan. Em đang ở đâu?
- Dạ... từ SG về quê.
- À. Có phải em ở trọ chỗ xxx không? Anh nè. Xe ôm miễn phí nè.
- Ôi. Mừng quá! ( đểu)
- Anh đang ở quê em. Lát xuống xe cf với anh nha.
- Ok.
..... .........
Xe đến ngã tư Phan Thiết, từ trên xe nhìn xuống thấy dáng ông đứng dựa vào thành xe, môi ngậm điếu thuốc cháy đỏ, 2 tay vòng trước ngực, ánh nhìn xa xăm, tóc mái xòa trong gió. Trời ạ, mưa lâm râm vậy mà đứng với bộ dạng kia thì gái k xao xuyến mới lạ.
Và tôi k thể từ chối bước xuống xe để cf với ông dù lúc đó đã hơn 10h tối.
Ông mượn của ai chiếc xe đạp cà tàng chở tôi ra biển Thương Chánh. Vì mưa nên biển vắng người. Ngồi trên rễ dương lồi trên cát tôi đã tự bật lời kể chuyện đời tôi. Ông ngồi đó, hút thuốc, khẽ chép miệng khi tôi kể về Biển, về cái chết của anh. Lần đầu sau 6 năm anh mất tôi mới có thể nhẹ nhàng khóc, nhẹ nhàng đau...
Ánh trăng khuya chênh chếch. Mưa đã tạnh. Trời cũng đã khuya. Tự hỏi lòng sao lại thoải mái tâm sự với 1 người chưa quen thân và còn dạn dĩ ngồi cùng ông trên biển vắng người như vậy. Có lẽ nhìn ông lúc ấy rất đáng tin hay sao.
2h khuya. Ông bàn "thôi, anh sẽ thuê phòng cho em nghỉ. Anh phải về trông xe. Mai anh chạy sớm rồi." Tôi ngoan ngoãn theo ông lòng k chút gợn chút gì sợ sệt. Vào nhận phòng, mùi ẩm mốc cùng hơi lạnh đêm khuya đã làm tôi run bần bật lục điện thoại. "Anh đừng về, ở lại với em dc k?" khi thấy bóng ông khuất sau cầu thang nhà nghỉ. Nghe tiếng gõ cửa phòng tôi mừng k kể xiết chạy ào ra tíu tít mời ông vào. Phòng có 2 giường ( sao cũng khéo sắp đặt), ông 1 giường lớn, tôi 1 giường nhỏ tiếp tục chuyện trò. Vì mệt do khóc nhiều tôi ngủ lúc nào k biết. Chợt tỉnh vì tiếng động, hé mắt dòm thì biết ông từ nhà vệ sinh đi ra. Ông lên giường và nhìn lên trần. Hình như ông k ngủ. Nghĩ, "người ta là đàn ông k ngủ, còn mình phụ nữ mà ngủ say như chết. K biết lúc ngủ có hớ hênh gì k".
- Em k ngủ dc à?
-......
- Thôi. Ngủ đi. Mai về!
-........
-......
- .....
Trong phòng giờ có thêm cái mùi thuốc lá, mùi của đàn ông. Cái mùi mà 6 năm qua mỗi khi cô đơn yếu lòng em thường gọi đến. Mùi của chồng em. Và khóc. Lúc đầu còn đè nén dè chừng, lát sau cứ tuôn trào k sao kìm nổi. Ông hốt hoảng sang giường " Gì vậy em?" "K. E nhớ anh ấy huhuhuhu". Ông cúi xuống gần hơn... gần hơn nữa...
Ông đặt nhẹ môi lên môi tôi. Ấm. Mềm. Vị thuốc lá. Chao ôi sao giống mùi môi anh thế. Tôi run lên. Khe khẽ đáp lại... khe khẽ... khe khẽ.... Bàn tay ông di động... Cơ thể tôi vừa háo hức đón nhận vừa tội lỗi từ chối...
Và chuyện gì đến đã đến...
Yêu thương cũ tràn về.... Tội lỗi...
Yêu thương vừa đến.... Riết róng vòng tay...
Ông diụ dàng ôm, tôi như con mèo ngoan úp mặt vào vòng ngực trần thơm mùi thuốc lá. Cả 2 cứ thế vào giấc ngủ.....
Sáng. Ông chở tôi ra bến xe. Ánh mắt ông vừa dịu dàng, vừa hối hận, vừa xa xăm, vừa hạnh phúc.
...........
1 tháng trôi qua. Tôi cố quên chuyện hôm ấy. Tôi xóa luôn số điện thoại ông. Tuyệt nhiên k có cuộc gọi nào sau ngày ấy; duy chỉ có tin nhắn "Em về đến nhà chưa? Nếu rồi cũng hãy nhắn cho anh. Chờ em!"
Tại sao tôi phải nhắn trả lời? Tại sao tôi phải hạ mình? Tôi k cần ai thương hại.
1 tháng. Cũng khá dài. Lúc đầu tôi còn lãnh đạm, mặc nhiên với đời là ông đã ngủ với tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng hình như ông cũng trêu ngươi tôi, k một tin nhắn, k 1 cuộc gọi nào. Tôi hậm hực. Tôi rủa xả ông. Tôi hận ông. Quyết tâm nhiều lần tôi mới soạn và gửi 1 tin nhắn " CHUYỆN ẤY XEM RA NHẸ LẮM. ÔNG K CẦN PHẢI TRỐN TRÁNH HAY CHẠY LÀNG. NHỎ LẮM!"
Lập tức ông điện lại " Em. Anh nhớ em!" "Xạo vừa thôi. Tôi con nít sao? Nhớ mà 1 tháng qua ông im re?" " Anh mất điện thoại" "Thôi, đừng biện minh" "Thật. Cả ngày chạy xe. Tối thức với em. Sáng lại chạy sớm, anh mệt. Anh ngủ quên trên xe, nó đớp luôn cái điện thoại và cái bóp tiền" " Xì, chuyện con nít, ai tin" " Tùy em. Nhưng anh nhớ em là thật"
Dẻo mỏ là tài xế. Vô tâm là tài xế. Bồ bịch nhiều cũng là tài xế. Ai tin cho được đây?
Thế nhưng.....
Sự đời k như ta nghĩ.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
07:09 CH 05/07/2016
Một tình yêu....
Đi thêm vài lần SG- Bình Thuận, Bình Thuậ"K - SG nhưng tôi k đi xe ông. Rồi 1 lần từ SG trở về, trời hôm ấy mưa âm ỉ. Ngồi trên xe buồn quá tôi mới nghịch điện thoại. Thì ra có 1 số điện thoại lạ k lưu tên, số rất đẹp xxxx7733xx. Tôi tò mò bấm nút gọi rồi giật mình bấm tắt khi nghe bên đó tiếng alo ồm ồm lạ hoắc. Tim đập mạnh và sợ hãi khi thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của số đó. Lấy hết bình tĩnh tôi cất giọng thật ngọt ngào:
-Alo, Q nghe đây!.
- Nhớ anh à?
- Ơ, xin lỗi. Em quên anh tên gì rồi.
- Ủa dzay à? A cũng k lưu tên em.
- Dạ, zay thôi nha.
- Khoan. Em đang ở đâu?
- Dạ... từ SG về quê.
- À. Có phải em ở trọ chỗ xxx không? Anh nè. Xe ôm miễn phí nè.
- Ôi. Mừng quá! ( đểu)
- Anh đang ở quê em. Lát xuống xe cf với anh nha.
- Ok.
..... .........
Xe đến ngã tư Phan Thiết, từ trên xe nhìn xuống thấy dáng ông đứng dựa vào thành xe, môi ngậm điếu thuốc cháy đỏ, 2 tay vòng trước ngực, ánh nhìn xa xăm, tóc mái xòa trong gió. Trời ạ, mưa lâm râm vậy mà đứng với bộ dạng kia thì gái k xao xuyến mới lạ.
Và tôi k thể từ chối bước xuống xe để cf với ông dù lúc đó đã hơn 10h tối.
Ông mượn của ai chiếc xe đạp cà tàng chở tôi ra biển Thương Chánh. Vì mưa nên biển vắng người. Ngồi trên rễ dương lồi trên cát tôi đã tự bật lời kể chuyện đời tôi. Ông ngồi đó, hút thuốc, khẽ chép miệng khi tôi kể về Biển, về cái chết của anh. Lần đầu sau 6 năm anh mất tôi mới có thể nhẹ nhàng khóc, nhẹ nhàng đau...
Ánh trăng khuya chênh chếch. Mưa đã tạnh. Trời cũng đã khuya. Tự hỏi lòng sao lại thoải mái tâm sự với 1 người chưa quen thân và còn dạn dĩ ngồi cùng ông trên biển vắng người như vậy. Có lẽ nhìn ông lúc ấy rất đáng tin hay sao.
2h khuya. Ông bàn "thôi, anh sẽ thuê phòng cho em nghỉ. Anh phải về trông xe. Mai anh chạy sớm rồi." Tôi ngoan ngoãn theo ông lòng k chút gợn chút gì sợ sệt. Vào nhận phòng, mùi ẩm mốc cùng hơi lạnh đêm khuya đã làm tôi run bần bật lục điện thoại. "Anh đừng về, ở lại với em dc k?" khi thấy bóng ông khuất sau cầu thang nhà nghỉ. Nghe tiếng gõ cửa phòng tôi mừng k kể xiết chạy ào ra tíu tít mời ông vào. Phòng có 2 giường ( sao cũng khéo sắp đặt), ông 1 giường lớn, tôi 1 giường nhỏ tiếp tục chuyện trò. Vì mệt do khóc nhiều tôi ngủ lúc nào k biết. Chợt tỉnh vì tiếng động, hé mắt dòm thì biết ông từ nhà vệ sinh đi ra. Ông lên giường và nhìn lên trần. Hình như ông k ngủ. Nghĩ, "người ta là đàn ông k ngủ, còn mình phụ nữ mà ngủ say như chết. K biết lúc ngủ có hớ hênh gì k".
- Em k ngủ dc à?
-......
- Thôi. Ngủ đi. Mai về!
-........
-......
- .....
Trong phòng giờ có thêm cái mùi thuốc lá, mùi của đàn ông. Cái mùi mà 6 năm qua mỗi khi cô đơn yếu lòng em thường gọi đến. Mùi của chồng em. Và khóc. Lúc đầu còn đè nén dè chừng, lát sau cứ tuôn trào k sao kìm nổi. Ông hốt hoảng sang giường " Gì vậy em?" "K. E nhớ anh ấy huhuhuhu". Ông cúi xuống gần hơn... gần hơn nữa...
Ông đặt nhẹ môi lên môi tôi. Ấm. Mềm. Vị thuốc lá. Chao ôi sao giống mùi môi anh thế. Tôi run lên. Khe khẽ đáp lại... khe khẽ... khe khẽ.... Bàn tay ông di động... Cơ thể tôi vừa háo hức đón nhận vừa tội lỗi từ chối...
Và chuyện gì đến đã đến...
Yêu thương cũ tràn về.... Tội lỗi...
Yêu thương vừa đến.... Riết róng vòng tay...
Ông diụ dàng ôm, tôi như con mèo ngoan úp mặt vào vòng ngực trần thơm mùi thuốc lá. Cả 2 cứ thế vào giấc ngủ.....
Sáng. Ông chở tôi ra bến xe. Ánh mắt ông vừa dịu dàng, vừa hối hận, vừa xa xăm, vừa hạnh phúc.
...........
1 tháng trôi qua. Tôi cố quên chuyện hôm ấy. Tôi xóa luôn số điện thoại ông. Tuyệt nhiên k có cuộc gọi nào sau ngày ấy; duy chỉ có tin nhắn "Em về đến nhà chưa? Nếu rồi cũng hãy nhắn cho anh. Chờ em!"
Tại sao tôi phải nhắn trả lời? Tại sao tôi phải hạ mình? Tôi k cần ai thương hại.
1 tháng. Cũng khá dài. Lúc đầu tôi còn lãnh đạm, mặc nhiên với đời là ông đã ngủ với tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng hình như ông cũng trêu ngươi tôi, k một tin nhắn, k 1 cuộc gọi nào. Tôi hậm hực. Tôi rủa xả ông. Tôi hận ông. Quyết tâm nhiều lần tôi mới soạn và gửi 1 tin nhắn " CHUYỆN ẤY XEM RA NHẸ LẮM. ÔNG K CẦN PHẢI TRỐN TRÁNH HAY CHẠY LÀNG. NHỎ LẮM!"
Lập tức ông điện lại " Em. Anh nhớ em!" "Xạo vừa thôi. Tôi con nít sao? Nhớ mà 1 tháng qua ông im re?" " Anh mất điện thoại" "Thôi, đừng biện minh" "Thật. Cả ngày chạy xe. Tối thức với em. Sáng lại chạy sớm, anh mệt. Anh ngủ quên trên xe, nó đớp luôn cái điện thoại và cái bóp tiền" " Xì, chuyện con nít, ai tin" " Tùy em. Nhưng anh nhớ em là thật"
Dẻo mỏ là tài xế. Vô tâm là tài xế. Bồ bịch nhiều cũng là tài xế. Ai tin cho được đây?
Thế nhưng.....
Sự đời k như ta nghĩ.
comment by WTT mobile view
07:08 CH 05/07/2016
Tiếng gọi trong đêm
Có cháp mới chưa mn?
comment by WTT mobile view
05:11 CH 05/07/2016
Một tình yêu....
Có lẽ cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy lại thật sự là định mệnh với tôi.
SG không còn cô đơn khi bên cạnh tôi có 1 ai đó. Sẻ chia và yêu đời là cảm giác của tôi lúc này. Tôi theo ông trên các chuyến xe trong dịp hè và các ngày nghỉ, lễ. Tôi k còn khái niệm thời gian khi ở bên ông.
Tình cảm tiến triển được khoảng 7 tháng thì tôi phát hiện ông đã có vợ, cũng đã có con nhưng k giấy hôn thú. Vợ ông xấu, nhìn khô như con mắm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sao cổ k sửa sang cho mình đẹp mà lại gầy đét thế kia. Và từ lúc phát hiện này tôi còn phát hiện ra 1 điều khủng khiếp nữa là ông có tới 10 cô gái sẳn sàng vào nhà nghỉ với ông, bởi lẽ họ cũng là bồ của ông như tôi hiện tại. Tôi đau. Thì ra tôi đã yêu ông quá nhiều. Mỗi đêm nằm bên nhau, ông cứ giấu điện thoại; thì ra vì ông sợ tôi phát hiện ra các tin nhắn mùi mẫn mà họ dành cho nhau.
Tôi ghen ư? Lấy quyền gì để ghen?
comment by WTT mobile view
05:03 CH 05/07/2016
Một tình yêu....
viết tiếp đi chị ơi. hay quá . cảm ơn chị.
Cám ơn tamthaotung. Hay thì chia sẻ bạn nhé. Thanks lần nữa. Hihihi
comment by WTT mobile view
04:35 CH 05/07/2016
Một tình yêu....
Ông chưa già nhưng cũng k còn trẻ nữa. Tôi quen Ông trên 1 chuyến xe từ Bình Thuận vào SG. Ông là tài xế của xe ấy.
Suốt chuyến đi tôi cứ thấy ông nhìn tôi qua kính chiếu hậu trong xe. Đến cây xăng, hành khách lục đục bước xuống vệ sinh, ông bắt chuyện: "bộ mụn k hay sao mà bịt mặt k vậy?". Tôi thầm nghĩ: "Hay thật, sao hắn biết vậy ta." Và từ đó bắt đầu cho 1 chuyện tình mới.
28t. Cái tuổi còn mộng mơ nhưng tâm hồn đã có phần xơ cứng. Suốt dọc đường còn lại tôi và ông cứ chuyện trò với nhau. Đó là nhà xe Tám Hà. Tôi còn nhớ rõ.
Xe vào bến, lấy cớ tiện đường về qua chỗ tôi sắp đến, ông có nhã ý muốn chạy xe ôm cho tôi để kiếm thêm. Tôi liền đồng ý vì nghĩ đến phải ngồi thêm trên xe bus 30' nữa với trời tối thế này thì mệt mỏi biết bao. Đến nơi; ông k chịu lấy tiền xe, tôi đành mời ông ly sinh tố ngay con hẻm đầu nhà trọ. Chuyện trò; trao đổi số điện thoại và hứa hẹn khi nào về quê tôi sẽ mua vé xe của ông để về. Biết đâu lời hứa đó đã là một nỗi buồn khổ với tôi sau này.
comment by WTT mobile view
05:27 CH 04/07/2016
h
HoaiUyenLuong
Hóng
349
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trong đoàn dạo ấy có thảy 7 chiếc nhưng chỉ có 2 chiếc dẫn vợ con theo ( 1 chiếc là xe tôi) còn 5 chiếc là gái gú. ( tự tin nhỉ. Tôi k liệt mình vào loại gái gú cơ đấy. Vì ông gthieu với mọi người tôi là vợ và thằng nhok là con đầu lòng mà. Kể cũng hay!). Lúc ăn cơm thằng nhỏ cứ nhìn gia đình xe kia mà quên xúc cơm. Có lúc thấy 2 đứa nhok bên kia mè nheo bố mẹ nó nhìn thèm thuồng đến là tội. Lúc ấy ông vô tâm nên k hiểu diễn biến tâm lí của con nên cứ quát mắng ăn cho nhanh để cùng chạy chớ sợ k kịp theo đoàn. Còn tôi thì k bỏ sót 1 nét mặt hay cử chỉ nào thoáng qua của nó. Ăn xong leo lên xe. Vì mấy năm quen ông tôi chỉ nghe ông kể về nó chứ chưa tận mặt bao giờ, đây là lần đầu tiên cô cháu gặp nhau và cùng đi chung với nhau, cùng 1 sợi dây liên kết với nhau là ông nên 2 người cũng có khoảng cách. Cũng vì nó quá ngoan, tôi bảo gì cũng làm và dạ thưa đúng mực kèm với cử chỉ thèm thuồng hp của gdinh kia mà tôi đâm ra thương nó- 1 tình thương rất thật lòng. Qua hết ngã ba Dầu Giây để vào tuyến đường đi Dalat trời se lạnh. Chiều tối nên không khí càng khô lạnh hơn. Thấy nó co ro trên cái ghế phụ lơ mà người mỗi bộ đồ mỏng, tôi từ cái giường nệm đằng sau bò tới vòng tay ôm nó, kéo nó sát vào lòng như muốn cho thêm hơi ấm. Nó ngạc nhiên nhìn tôi như muốn hỏi. Tôi cũng k trả lời trả vốn gì chỉ nhìn nó yêu thương. 2 ánh mắt đọc suy nghĩ của nhau và hiểu ra thông điệp. Nó k xích ra xa nữa mà rúc vào lòng tôi như 1 con mèo ngoan. Xe lên dốc, đường xấu nên rung lắc mạnh. Có lẽ ấm và êm nên nó ngủ ngon lành. Chờ nó ngủ say tôi khệ nệ kéo nó lên giường và cởi cái áo khoác đang mặc trùm lên người nó cho đỡ lạnh. Tất cả hành động của tôi ông thấy nhưng k nói gì. Tôi và ông k ai nói gì với nhau. Tôi cũng thiu thiu ngủ thì ông bảo: "Q! Qua đây với a!".
- nhưng chỗ đâu mà ngồi?
- cứ qua đây đã!
Tôi lồm cồm bò qua. Ông kêu bỏ chân xuống chỗ cần số, đặt mông lên mép bàn dùng để diện thoại hay lặt vặt của tài xế. Với tư thế ngồi này thì ngực tôi áp sát vào sau đầu ông. Đùi sát cạnh tay nắm cần số hay thắng tay của ông. Với khoảng cách gần như vậy, đã vậy đường còn xốc làm ngực tôi cứ chà xát vào đầu ông. Ngại và ê mông nên tôi tính lui ra giường ngồi cho thoải mái thì bất ngờ ông kéo tay tôi lại. Theo trớn môi tôi chạm lên má ông 1 cái. Luồng điện cao thế xẹt qua cơ thể 2 người. Ông rùng mình hít hà còn tôi thẹn muốn chui xuống đất.
- ngồi đây với a.
-....
- a hỏi xíu.
- dạ...
Tay ông đặt nhẹ lên đùi tôi xoa xoa:
- e yêu a nh lắm đúng k?
- không có.
- xạo. A biết mà.
- thầy bói à?
- k. Vì e thương con a.
- ra thế..... Thế a có thương e k?
- kkk. E là gì của a mà a thương.
- Ớ... nhớ nhé. ( tôi giả vờ giận)
- kkk. A k thương ai hết, cũng k yêu ai hết. Đàn bà với a k nghĩa lí gì...
- ( giận thật sự) Nói z mà nói dc. Mà cần gì a thương e. E mang tình đơn phương k sao hết... ( muốn khóc)
- nhưng lần đầu tiên gặp e, lần đầu tiên uống nước với e, lần đầu tiên ân ái với e thì a biết a bị bỏ bùa...
- ( hết giận, chỉ còn xíu xíu) Xạo nha.
- nhưng a k nói a yêu e mà. Hhhhhhhhhh
Chết thật! Đến lúc này tôi phát hiện ra tôi yêu luôn cả cái giọng cười giòn rụm và sảng khoái của ông. Chắc có lẽ khi yêu ngta yêu hết những gì đối phương có sao á.
-.......
-.......
- nhưng a nói nè.
- ưhm...
- mai mốt có tiền a đưa e vào công ty Kim Đan để đo ni lại.
- Đo gì a? Nệm hả?
-...... (cười cười, nheo nheo)
- Sao k mua chỗ đại lí mà chạy vào đó mua rồi đo ni nữa hả a?
- Ờ. Vì nó nhỏ xíu nên a mới đo rồi đóng cho dày thêm, to thêm.
- Ủa mà gì nhỏ?
- hhhhhhhhhh. Ngực e á. Hhhhhhhhhhh
- A. Ông quỷ này. Chọc a.... ghét a... Chê nhỏ thì đừng đụng nhé...
-.. . Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. .......
Nói rồi bất ngờ 1 tay ông vít đầu xuống và hôn cắn 1 phát lên cái môi đang dẫu lên phụng phịu của tôi.
- A thương e, Mụn ạ!
- E cũng vậy! Cọp!
************************************
11h khuya. Đoàn xe nhá đèn tín hiệu cho nhau tìm chỗ ăn dưỡng sức chạy đêm. Suốt từ 7h tối tôi và ông ngồi cạnh nhau trêu đùa và thủ thỉ. Chốc chốc hứng lên ông ôm tôi chụt 1 cái trên má. Còn tôi thì vừa mệt vừa mỏi nên tay trái vòng ôm lấy cổ ông ve vãn cái tai ông, tay còn lại đặt yêu thương lên đùi ông, người tôi dựa hẳn vào thành ghế tài xế, ngực đè chặt lên vai phải ông. Ông rên rỉ:
- ngta đang ngọt ngào mà mấy cha đòi ăn k à. E ăn k?
- k. E k đói. A mệt thì xuống rửa mặt cho tỉnh đi.
- Thôi, con say ngủ, e k ăn a cũng biếng luôn.
- Hay mình chạy chậm chậm chờ mấy ảnh đi. Trên xe e có mua bánh mì Kinh Đô chữa cháy rồi.
- Ờ. Ý kiến hay. Để a dt tụi nó.
Xe chầm chầm trôi. Ông bảo "a k muốn ăn vì a k muốn dứt ra giây phút ngọt ngào này". Xe chạy khoảng 4km thì các xe kia dt bảo quyết định ngủ đến 2 rưỡi sáng tiếp tục. Vì sợ lạc đoàn nên ông cũng quyết định tìm chỗ đậu xe ngủ. Loay hoay de xe vào sát rừng thông thì ông bảo tôi ôm thằng nhỏ bỏ ra ghế phụ lơ cho nó ngủ. ( ghế có thể kéo dài ra như dạng ghế nằm của các nhà xe khách đời mới). Tôi vừa lo xong thì ông cũng tắt máy. Mở máy lạnh số nhẹ ông khoan khoái duỗi tay chân. Ông lồm cồm bò ra khỏi ghế bất ngờ ôm tôi hôn lấy hôn để làm tôi k kịp thở. Ông ngấu nghiến, ông đam mê, ông vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ cuốn tôi theo cái cảm giác hừng hực của ông. Phải thừa nhận rằng giây phút này với tôi thật hp. Tôi vừa dc yêu, vừa dc tôn trọng vừa dc xoáy theo bản năng đàn bà của mình. Ông biết cách làm tôi thỏa mãn. Mà hay 1 điều là cả 2 đạt đỉnh cùng 1 lúc. Cả trăm lần như 1. Nhiều lúc ích kỉ hỏi khéo ông " sao 2 đứa mình cùng lúc dc z a?" để dò tìm xem ông có vậy với người khác k thì chỉ nghe ông thầm thì " vì 2 đứa thật sự yêu đó e". K biết lời ông nói thật k nhưng tôi biết tôi hp vì điều đó. Những lúc trong cơn khoái cảm ông siết chặt tôi thều thào: " k hiểu nổi... sao a chỉ hứng thú riêng 1 mình e.... e bỏ bùa a.... hự hự...
Chuyện này kể ra cũng chút xấu hổ nhưng nếu tôi nói tình yêu của tôi với ông thánh thiện thì quá là xạo xự. Yêu bằng tim nhưng có sự góp phần của thể xác. Tôi thừa nhận rằng dù ông có nhiều gái gú nhưng tôi k rứt ra dc vì tôi cảm nhận dc hp khi ân ái cùng ông. Có thể mọi người khinh tôi nhưng tôi đang tâm sự thật lòng mình. Khi gần gũi thể xác tôi mới xác định là ông thật lòng yêu tôi vì ông k chịu thừa nhận thương tôi cho dù tôi ép đến cỡ nào.
Lau chùi vừa xong thì ông lại đòi. Trời ạ, sức đâu chịu nổi chớ. Nhưng 1 tay lau 1 tay lòn vào ngực xoa xoa, môi thì vừa rà vừa hổn hển : " a thèm e nữa Mụn ơi..." "e vắt hết cốt rồi mà" " k, a còn nước dão, đi e...". Thế là tăng 2.
Chịu nổi k. Yêu là vậy. Cho là cho cho hết, cho sạch sành sanh mới chịu. Nhiều lúc 1 ngày hì hụi 3 tăng thì tăng 3 k còn chút nước dão nào mà chỉ chút nước nhờn trắng như nước tiểu rịn ra. Tôi hỏi ông với ai ông cũng " mạnh mẽ" vậy à thì ông cười cười " bí mật!"
Mà bí mật thì có ngày cũng bật mí. Đó là 1 cô bồ của ông. Vì tò mò dt ông tôi phát hiện ra tin nhắn tình tứ của 2 người. Tôi giả vờ gọi nhầm số rồi làm quen. Thân được vài tháng thì cô ấy tâm sự là k biết cô yêu ông chỗ nào, nghèo, vô tâm, tình dục yếu nhớt. Thằng nhỏ k cứng nổi mà xìu xìu ểnh ểnh. Cố cách mấy cũng leo lên vài cái là xong. Quen cả năm cũng k cải thiện gì dc. Quái! Sao với người thì vậy mà với tôi đêm nào ông cũng đòi vài tăng? Thằng nhỏ ngon lành lắm chứ có ỉu ỉu gì đâu. Thắc mắc là vậy nhưng tôi k dám hó hé gì. Đến sau này cũng chiêu trò lục dt rồi giả bộ làm quen rồi thân, rồi tâm sự, rồi biết bí mật giường chiếu của ông, đến nước rút rồi thỏ thẻ bảo " chị là vợ anh T nè" làm con ngta vừa sợ vừa thương mình rồi tự động dang ông ra. Tuy làm vậy nhưng tôi k để mất tình bạn mà cố gắng duy trì. Có cô giờ là bạn thân nữa kia. Rồi khi mấy cô đó dang ra còn hùa nhau theo tôi khuyên nhủ ông bớt bồ bịch lăng nhăng vì có cô vợ tính dễ thương nữa chớ. Há há. Khi biết chuyện dù rất sùng nhưng ông phải thừa nhận tôi cao tay và khôn khéo. Ông cũng phục mà tình nhân cũng phục luôn.
Trên xe có điều hòa, có giường nệm, có ri- đô che cửa k khác gì phòng khách sạn, có chăng chỉ thiếu cái tivi mà thôi. Chúng tôi ăn ngủ ngay trên xe đó mà lại thấy thật hp. Đêm nằm gối trên tay ông, úp vào ngực ông và được ông ôm ấp suốt đêm với tôi k có gì sánh bằng. Đầu tôi k bao giờ cần gối vì cánh tay ông luôn sẳn sàng cho tôi bất cứ lúc nào- dù 2 đứa có cãi vả nhau chăng nữa. Tôi biết và cảm nhận ông rất thương tôi thông qua từng hành động nhỏ nhoi ấy. Ông bị Gút. Đau lắm. Nhất là lúc trở trời. Nó sưng tấy ở chân, gây sốt đi k dc. Tôi đã dìu ông đi, thậm chí còn bưng bô cho ông tiểu vì đi vệ sinh rất khó khăn. Lúc ông nằm đó rên đau tôi đã lấy khăn chườm và lau cho ông, canh cho ông suốt đêm k ngủ. Phải nói tôi chăm sóc còn hơn vợ ông chăm ông.
Trên xe có điều hòa, có giường nệm, có ri- đô che cửa k khác gì phòng khách sạn, có chăng chỉ thiếu cái tivi mà thôi. Chúng tôi ăn ngủ ngay trên xe đó mà lại thấy thật hp. Đêm nằm gối trên tay ông, úp vào ngực ông và được ông ôm ấp suốt đêm với tôi k có gì sánh bằng. Đầu tôi k bao giờ cần gối vì cánh tay ông luôn sẳn sàng cho tôi bất cứ lúc nào- dù 2 đứa có cãi vả nhau chăng nữa. Tôi biết và cảm nhận ông rất thương tôi thông qua từng hành động nhỏ nhoi ấy. Ông bị Gút. Đau lắm. Nhất là lúc trở trời. Nó sưng tấy ở chân, gây sốt đi k dc. Tôi đã dìu ông đi, thậm chí còn bưng bô cho ông tiểu vì đi vệ sinh rất khó khăn. Lúc ông nằm đó rên đau tôi đã lấy khăn chườm và lau cho ông, canh cho ông suốt đêm k ngủ. Phải nói tôi chăm sóc còn hơn vợ ông chăm ông.
Vợ ông biết ông quen tôi nên cũng ghen lồng lộn, thậm chí còn rình để đánh ghen.
Một lần trong chuyến vào SG ghé thăm ông, 2 đứa đang tình tứ đèo nhau qua Thanh Đa cafe cho mát thì ông có điện thoại. Vừa tấp xe vào lề móc túi lấy điện thoại thì ông nhảy vội ra xe và 2 tiếng " bốp bốp" vang lên. Sự việc diễn ra nhanh quá tôi k kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thì ra nghề tài xế của ông đã cứu nguy cho tôi. Lái xe nào cũng có phản xạ nhìn kiếng chiếu hậu khi dừng xe nên ông phát hiện vợ ông từ xa nhào tới tính giáng cái nón bảo hiểm lên tôi và 2 tiếng bốp bốp đó là tiếng ông táng trả cô ta. Ẩu đả xảy ra huyên náo 1 góc hẻm nhỏ. Cuộc điện thoại ông chưa kịp nghe là vợ ông rình từ Bến xe Miền Đông chạy theo 2 đứa tôi để dò la địa chỉ " tổ ấm", đến lúc thấy xe ông quẹo vào con hẻm thì cô vợ quyết định ra tay với tình địch là tôi. Cũng may ông nhìn kiếng và cứu kịp tôi trong gang tấc. Ông tức vợ phá rối nên nhảy vào quán bida xách lấy 1 cây cơ ra đánh bà ta gãy làm 3 khúc. Bà ta cũng k vừa chụp cây kéo trong tiệm may dí lại ông. Giằng co lôi kéo mãi. Tôi cứng người vì sợ k dám hó hé. Đến lúc thấy ông đánh vợ dữ quá tôi mới hét to bảo ông buông tay nhưng lại chính là hỏa châu phát lửa với bà vợ. Giờ cổ nhớ ra công việc chính là gì nên quay phắt lại chạy đến dí kéo vào tôi. Người dân k ai dám can vì k biết chuyện gì. May mắn sao ông nhanh hơn và đá văng cây kéo trong tay cổ và táng thêm 1 cú trời giáng làm bà té sóng soài ra đó. Ông nhanh chân chạy đến chiếc xe đang ngã chỏng chơ ra sức vực dậy để cùng tôi chạy đi. Nhưng trời xui làm sao đề hoài xe k nổ. Tôi thì run như cày sấy bước lên yên mà k bước nổi. 2 chân cứ muốn khuỵu xuống. Thời gian đó cô vợ vùng dậy chạy đến nắm được đuôi tóc của tôi và kéo. Cả người cả xe cùng ngã. Cổ lại bị ăn đòn từ ông ấy. Thế là người dân hiểu ra bèn đẩy tôi lên chiếc xe ôm gần đó bảo xe chạy gấp. Thế là thoát....
Khi gặp lại nhau tôi hỏi ông:
- Sao anh đánh cổ mạnh thế?
- Cho chết...
- Dù gì cũng vợ...
- Có gì chứng minh nó là vợ?
- Anh tàn nhẫn vậy sao? Con trai anh đó.
- .......
- E là người lỗi nặng nhất vì là kẻ thứ 3...
- kkkkk.... K phải em là kẻ thứ 3 mà là kẻ thứ 30 mới đúng.
- Hả??????
- A đùa đó....
Tại sao ông lại đùa như vậy? Hay thật sự là thế?
Và tôi lại đắm chìm trong mật ngọt từ ông để phủi đi những lo lắng, những khúc mắc và cả những ái ngại vì làm kẻ thứ 3.
Cho hỏi: cô là người nước nào?
-Alo, Q nghe đây!.
- Nhớ anh à?
- Ơ, xin lỗi. Em quên anh tên gì rồi.
- Ủa dzay à? A cũng k lưu tên em.
- Dạ, zay thôi nha.
- Khoan. Em đang ở đâu?
- Dạ... từ SG về quê.
- À. Có phải em ở trọ chỗ xxx không? Anh nè. Xe ôm miễn phí nè.
- Ôi. Mừng quá! ( đểu)
- Anh đang ở quê em. Lát xuống xe cf với anh nha.
- Ok.
..... .........
Xe đến ngã tư Phan Thiết, từ trên xe nhìn xuống thấy dáng ông đứng dựa vào thành xe, môi ngậm điếu thuốc cháy đỏ, 2 tay vòng trước ngực, ánh nhìn xa xăm, tóc mái xòa trong gió. Trời ạ, mưa lâm râm vậy mà đứng với bộ dạng kia thì gái k xao xuyến mới lạ.
Và tôi k thể từ chối bước xuống xe để cf với ông dù lúc đó đã hơn 10h tối.
Ông mượn của ai chiếc xe đạp cà tàng chở tôi ra biển Thương Chánh. Vì mưa nên biển vắng người. Ngồi trên rễ dương lồi trên cát tôi đã tự bật lời kể chuyện đời tôi. Ông ngồi đó, hút thuốc, khẽ chép miệng khi tôi kể về Biển, về cái chết của anh. Lần đầu sau 6 năm anh mất tôi mới có thể nhẹ nhàng khóc, nhẹ nhàng đau...
Ánh trăng khuya chênh chếch. Mưa đã tạnh. Trời cũng đã khuya. Tự hỏi lòng sao lại thoải mái tâm sự với 1 người chưa quen thân và còn dạn dĩ ngồi cùng ông trên biển vắng người như vậy. Có lẽ nhìn ông lúc ấy rất đáng tin hay sao.
2h khuya. Ông bàn "thôi, anh sẽ thuê phòng cho em nghỉ. Anh phải về trông xe. Mai anh chạy sớm rồi." Tôi ngoan ngoãn theo ông lòng k chút gợn chút gì sợ sệt. Vào nhận phòng, mùi ẩm mốc cùng hơi lạnh đêm khuya đã làm tôi run bần bật lục điện thoại. "Anh đừng về, ở lại với em dc k?" khi thấy bóng ông khuất sau cầu thang nhà nghỉ. Nghe tiếng gõ cửa phòng tôi mừng k kể xiết chạy ào ra tíu tít mời ông vào. Phòng có 2 giường ( sao cũng khéo sắp đặt), ông 1 giường lớn, tôi 1 giường nhỏ tiếp tục chuyện trò. Vì mệt do khóc nhiều tôi ngủ lúc nào k biết. Chợt tỉnh vì tiếng động, hé mắt dòm thì biết ông từ nhà vệ sinh đi ra. Ông lên giường và nhìn lên trần. Hình như ông k ngủ. Nghĩ, "người ta là đàn ông k ngủ, còn mình phụ nữ mà ngủ say như chết. K biết lúc ngủ có hớ hênh gì k".
- Em k ngủ dc à?
-......
- Thôi. Ngủ đi. Mai về!
-........
-......
- .....
Trong phòng giờ có thêm cái mùi thuốc lá, mùi của đàn ông. Cái mùi mà 6 năm qua mỗi khi cô đơn yếu lòng em thường gọi đến. Mùi của chồng em. Và khóc. Lúc đầu còn đè nén dè chừng, lát sau cứ tuôn trào k sao kìm nổi. Ông hốt hoảng sang giường " Gì vậy em?" "K. E nhớ anh ấy huhuhuhu". Ông cúi xuống gần hơn... gần hơn nữa...
Ông đặt nhẹ môi lên môi tôi. Ấm. Mềm. Vị thuốc lá. Chao ôi sao giống mùi môi anh thế. Tôi run lên. Khe khẽ đáp lại... khe khẽ... khe khẽ.... Bàn tay ông di động... Cơ thể tôi vừa háo hức đón nhận vừa tội lỗi từ chối...
Và chuyện gì đến đã đến...
Yêu thương cũ tràn về.... Tội lỗi...
Yêu thương vừa đến.... Riết róng vòng tay...
Ông diụ dàng ôm, tôi như con mèo ngoan úp mặt vào vòng ngực trần thơm mùi thuốc lá. Cả 2 cứ thế vào giấc ngủ.....
Sáng. Ông chở tôi ra bến xe. Ánh mắt ông vừa dịu dàng, vừa hối hận, vừa xa xăm, vừa hạnh phúc.
...........
1 tháng trôi qua. Tôi cố quên chuyện hôm ấy. Tôi xóa luôn số điện thoại ông. Tuyệt nhiên k có cuộc gọi nào sau ngày ấy; duy chỉ có tin nhắn "Em về đến nhà chưa? Nếu rồi cũng hãy nhắn cho anh. Chờ em!"
Tại sao tôi phải nhắn trả lời? Tại sao tôi phải hạ mình? Tôi k cần ai thương hại.
1 tháng. Cũng khá dài. Lúc đầu tôi còn lãnh đạm, mặc nhiên với đời là ông đã ngủ với tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng hình như ông cũng trêu ngươi tôi, k một tin nhắn, k 1 cuộc gọi nào. Tôi hậm hực. Tôi rủa xả ông. Tôi hận ông. Quyết tâm nhiều lần tôi mới soạn và gửi 1 tin nhắn " CHUYỆN ẤY XEM RA NHẸ LẮM. ÔNG K CẦN PHẢI TRỐN TRÁNH HAY CHẠY LÀNG. NHỎ LẮM!"
Lập tức ông điện lại " Em. Anh nhớ em!" "Xạo vừa thôi. Tôi con nít sao? Nhớ mà 1 tháng qua ông im re?" " Anh mất điện thoại" "Thôi, đừng biện minh" "Thật. Cả ngày chạy xe. Tối thức với em. Sáng lại chạy sớm, anh mệt. Anh ngủ quên trên xe, nó đớp luôn cái điện thoại và cái bóp tiền" " Xì, chuyện con nít, ai tin" " Tùy em. Nhưng anh nhớ em là thật"
Dẻo mỏ là tài xế. Vô tâm là tài xế. Bồ bịch nhiều cũng là tài xế. Ai tin cho được đây?
Thế nhưng.....
Sự đời k như ta nghĩ.
-Alo, Q nghe đây!.
- Nhớ anh à?
- Ơ, xin lỗi. Em quên anh tên gì rồi.
- Ủa dzay à? A cũng k lưu tên em.
- Dạ, zay thôi nha.
- Khoan. Em đang ở đâu?
- Dạ... từ SG về quê.
- À. Có phải em ở trọ chỗ xxx không? Anh nè. Xe ôm miễn phí nè.
- Ôi. Mừng quá! ( đểu)
- Anh đang ở quê em. Lát xuống xe cf với anh nha.
- Ok.
..... .........
Xe đến ngã tư Phan Thiết, từ trên xe nhìn xuống thấy dáng ông đứng dựa vào thành xe, môi ngậm điếu thuốc cháy đỏ, 2 tay vòng trước ngực, ánh nhìn xa xăm, tóc mái xòa trong gió. Trời ạ, mưa lâm râm vậy mà đứng với bộ dạng kia thì gái k xao xuyến mới lạ.
Và tôi k thể từ chối bước xuống xe để cf với ông dù lúc đó đã hơn 10h tối.
Ông mượn của ai chiếc xe đạp cà tàng chở tôi ra biển Thương Chánh. Vì mưa nên biển vắng người. Ngồi trên rễ dương lồi trên cát tôi đã tự bật lời kể chuyện đời tôi. Ông ngồi đó, hút thuốc, khẽ chép miệng khi tôi kể về Biển, về cái chết của anh. Lần đầu sau 6 năm anh mất tôi mới có thể nhẹ nhàng khóc, nhẹ nhàng đau...
Ánh trăng khuya chênh chếch. Mưa đã tạnh. Trời cũng đã khuya. Tự hỏi lòng sao lại thoải mái tâm sự với 1 người chưa quen thân và còn dạn dĩ ngồi cùng ông trên biển vắng người như vậy. Có lẽ nhìn ông lúc ấy rất đáng tin hay sao.
2h khuya. Ông bàn "thôi, anh sẽ thuê phòng cho em nghỉ. Anh phải về trông xe. Mai anh chạy sớm rồi." Tôi ngoan ngoãn theo ông lòng k chút gợn chút gì sợ sệt. Vào nhận phòng, mùi ẩm mốc cùng hơi lạnh đêm khuya đã làm tôi run bần bật lục điện thoại. "Anh đừng về, ở lại với em dc k?" khi thấy bóng ông khuất sau cầu thang nhà nghỉ. Nghe tiếng gõ cửa phòng tôi mừng k kể xiết chạy ào ra tíu tít mời ông vào. Phòng có 2 giường ( sao cũng khéo sắp đặt), ông 1 giường lớn, tôi 1 giường nhỏ tiếp tục chuyện trò. Vì mệt do khóc nhiều tôi ngủ lúc nào k biết. Chợt tỉnh vì tiếng động, hé mắt dòm thì biết ông từ nhà vệ sinh đi ra. Ông lên giường và nhìn lên trần. Hình như ông k ngủ. Nghĩ, "người ta là đàn ông k ngủ, còn mình phụ nữ mà ngủ say như chết. K biết lúc ngủ có hớ hênh gì k".
- Em k ngủ dc à?
-......
- Thôi. Ngủ đi. Mai về!
-........
-......
- .....
Trong phòng giờ có thêm cái mùi thuốc lá, mùi của đàn ông. Cái mùi mà 6 năm qua mỗi khi cô đơn yếu lòng em thường gọi đến. Mùi của chồng em. Và khóc. Lúc đầu còn đè nén dè chừng, lát sau cứ tuôn trào k sao kìm nổi. Ông hốt hoảng sang giường " Gì vậy em?" "K. E nhớ anh ấy huhuhuhu". Ông cúi xuống gần hơn... gần hơn nữa...
Ông đặt nhẹ môi lên môi tôi. Ấm. Mềm. Vị thuốc lá. Chao ôi sao giống mùi môi anh thế. Tôi run lên. Khe khẽ đáp lại... khe khẽ... khe khẽ.... Bàn tay ông di động... Cơ thể tôi vừa háo hức đón nhận vừa tội lỗi từ chối...
Và chuyện gì đến đã đến...
Yêu thương cũ tràn về.... Tội lỗi...
Yêu thương vừa đến.... Riết róng vòng tay...
Ông diụ dàng ôm, tôi như con mèo ngoan úp mặt vào vòng ngực trần thơm mùi thuốc lá. Cả 2 cứ thế vào giấc ngủ.....
Sáng. Ông chở tôi ra bến xe. Ánh mắt ông vừa dịu dàng, vừa hối hận, vừa xa xăm, vừa hạnh phúc.
...........
1 tháng trôi qua. Tôi cố quên chuyện hôm ấy. Tôi xóa luôn số điện thoại ông. Tuyệt nhiên k có cuộc gọi nào sau ngày ấy; duy chỉ có tin nhắn "Em về đến nhà chưa? Nếu rồi cũng hãy nhắn cho anh. Chờ em!"
Tại sao tôi phải nhắn trả lời? Tại sao tôi phải hạ mình? Tôi k cần ai thương hại.
1 tháng. Cũng khá dài. Lúc đầu tôi còn lãnh đạm, mặc nhiên với đời là ông đã ngủ với tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng hình như ông cũng trêu ngươi tôi, k một tin nhắn, k 1 cuộc gọi nào. Tôi hậm hực. Tôi rủa xả ông. Tôi hận ông. Quyết tâm nhiều lần tôi mới soạn và gửi 1 tin nhắn " CHUYỆN ẤY XEM RA NHẸ LẮM. ÔNG K CẦN PHẢI TRỐN TRÁNH HAY CHẠY LÀNG. NHỎ LẮM!"
Lập tức ông điện lại " Em. Anh nhớ em!" "Xạo vừa thôi. Tôi con nít sao? Nhớ mà 1 tháng qua ông im re?" " Anh mất điện thoại" "Thôi, đừng biện minh" "Thật. Cả ngày chạy xe. Tối thức với em. Sáng lại chạy sớm, anh mệt. Anh ngủ quên trên xe, nó đớp luôn cái điện thoại và cái bóp tiền" " Xì, chuyện con nít, ai tin" " Tùy em. Nhưng anh nhớ em là thật"
Dẻo mỏ là tài xế. Vô tâm là tài xế. Bồ bịch nhiều cũng là tài xế. Ai tin cho được đây?
Thế nhưng.....
Sự đời k như ta nghĩ.
SG không còn cô đơn khi bên cạnh tôi có 1 ai đó. Sẻ chia và yêu đời là cảm giác của tôi lúc này. Tôi theo ông trên các chuyến xe trong dịp hè và các ngày nghỉ, lễ. Tôi k còn khái niệm thời gian khi ở bên ông.
Tình cảm tiến triển được khoảng 7 tháng thì tôi phát hiện ông đã có vợ, cũng đã có con nhưng k giấy hôn thú. Vợ ông xấu, nhìn khô như con mắm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sao cổ k sửa sang cho mình đẹp mà lại gầy đét thế kia. Và từ lúc phát hiện này tôi còn phát hiện ra 1 điều khủng khiếp nữa là ông có tới 10 cô gái sẳn sàng vào nhà nghỉ với ông, bởi lẽ họ cũng là bồ của ông như tôi hiện tại. Tôi đau. Thì ra tôi đã yêu ông quá nhiều. Mỗi đêm nằm bên nhau, ông cứ giấu điện thoại; thì ra vì ông sợ tôi phát hiện ra các tin nhắn mùi mẫn mà họ dành cho nhau.
Tôi ghen ư? Lấy quyền gì để ghen?
Cám ơn tamthaotung. Hay thì chia sẻ bạn nhé. Thanks lần nữa. Hihihi
Suốt chuyến đi tôi cứ thấy ông nhìn tôi qua kính chiếu hậu trong xe. Đến cây xăng, hành khách lục đục bước xuống vệ sinh, ông bắt chuyện: "bộ mụn k hay sao mà bịt mặt k vậy?". Tôi thầm nghĩ: "Hay thật, sao hắn biết vậy ta." Và từ đó bắt đầu cho 1 chuyện tình mới.
28t. Cái tuổi còn mộng mơ nhưng tâm hồn đã có phần xơ cứng. Suốt dọc đường còn lại tôi và ông cứ chuyện trò với nhau. Đó là nhà xe Tám Hà. Tôi còn nhớ rõ.
Xe vào bến, lấy cớ tiện đường về qua chỗ tôi sắp đến, ông có nhã ý muốn chạy xe ôm cho tôi để kiếm thêm. Tôi liền đồng ý vì nghĩ đến phải ngồi thêm trên xe bus 30' nữa với trời tối thế này thì mệt mỏi biết bao. Đến nơi; ông k chịu lấy tiền xe, tôi đành mời ông ly sinh tố ngay con hẻm đầu nhà trọ. Chuyện trò; trao đổi số điện thoại và hứa hẹn khi nào về quê tôi sẽ mua vé xe của ông để về. Biết đâu lời hứa đó đã là một nỗi buồn khổ với tôi sau này.