Các mẹ ơi cho em hỏi một chuyện này với ahEm đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2006 đến tháng 07/2007 sau đó em chuyển sang công ty khác. Ở công ty khác thì em bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 02/2008 đến nayĐến tháng 7 này em sinh em bé thì liệu em có được hưởng bảo hiểm không ah?Có mẹ nào biết nói cho em với nhé. Em cám ơn ah:LoveStruc:
Con nhà em 15 tháng, khi ngủ mồ hôi ra như tắm, ướt cả khăn xô lót lưng, kể cả trời rét căm căm. Em thì ngủ không ngon vì cứ lo nơm nớp sợ con bị lạnh. Có chị hàng xóm cho em khoảng 20 viên kẹo Vitamin của Nhật, hộp sắt tây màu đỏ. Con nhà em ăn khoảng 10 viên rồi, mồ hôi đỡ hơn hẳn, chỉ còn khoảng 30-40% trước kia thôi. Em thấy chị ấy bảo, ăn khoảng 30-40 viên, tương đương 1-1.5 tháng là sẽ hết hẳn. Em cũng ăn thử, dễ ăn lắm, vị ngọt, dẻo dẻo, thơm mùi dâu. 1 hộp 160 viên, các mẹ có thể chung nhau cũng được. Em cũng đang nhờ mua thêm 1 hộp nữa, mẹ và con cùng ăn. Hình như chỉ dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên thôi.
Em chỉ chia sẻ thôi, chứ ko phải quảng cáo đâu nhé, hihihihi
Con nhà em 15 tháng, khi ngủ mồ hôi ra như tắm, ướt cả khăn xô lót lưng, kể cả trời rét căm căm. Em thì ngủ không ngon vì cứ lo nơm nớp sợ con bị lạnh. Có chị hàng xóm cho em khoảng 20 viên kẹo Vitamin của Nhật, hộp sắt tây màu đỏ. Con nhà em ăn khoảng 10 viên rồi, mồ hôi đỡ hơn hẳn, chỉ còn khoảng 30-40% trước kia thôi. Em thấy chị ấy bảo, ăn khoảng 30-40 viên, tương đương 1-1.5 tháng là sẽ hết hẳn. Em cũng ăn thử, dễ ăn lắm, vị ngọt, dẻo dẻo, thơm mùi dâu. 1 hộp 160 viên, các mẹ có thể chung nhau cũng được. Em cũng đang nhờ mua thêm 1 hộp nữa, mẹ và con cùng ăn. Hình như chỉ dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên thôi.
Em chỉ chia sẻ thôi, chứ ko phải quảng cáo đâu nhé, hihihihi
Chào cả nhà,
Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Nguyễn Bảo Anh, tên ở nhà là Nguyễn Hoài Cún (Vì bố tớ là Nguyễn Hoài Nem, hihi). Tớ chào đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, nhằm ngày 16 tháng 8 năm Mậu Tý.
Câu chuyện ra đời của tớ kể cũng hơi rắc rối tí chút. Theo dự kiến của siêu âm, tớ sẽ chào đời vào khoảng 25-27/9, nhưng chẳng hiểu sao mẹ tớ đã có linh tính là tớ sẽ chui ra sớm hơn dự định. Vì thế ai hỏi mẹ tớ câu: Sắp sinh chưa? Mẹ tớ đều trả lời: ăn rằm trung thu xong. Không hẳn vì mẹ tớ tham ăn (cũng có thể đúng) mà còn vì 2 lí do khác nữa: 1. Tớ là con gái, mẹ tớ không muốn tớ chui ra vào ngày rằm; 2. Qua ngày rằm, mẹ tớ mới đủ ngày tháng lĩnh tiền BHXH. Và tớ xin được trình bày chi tiết cái hôm tớ ra đời.
Buổi tối hôm rằm Trung thu, bố mẹ tớ vẫn dắt xe máy ra phố lượn lờ, vừa xem thiên hạ ăn rằm thế nào, xem thả đèn trời vừa đi hóng mát vì trời quá nóng. Lúc này, tớ cũng muốn tận mắt xem lắm, nên đạp vào bụng mẹ ác liệt. Cứ đến ngã tư đèn đỏ, là mẹ tớ lại phải xuống xe, không thể ngồi được, khi nào đèn xanh, lại leo lên xe đi tiếp. Đến Lăng Bác, mẹ tớ ngồi được tí chút rồi đòi về ngay vì khó chịu quá. Bình thường đến chỗ này là mẹ tớ khoái chí lắm vì ở đây được tha hồ ngắm các thiên thần bé nhỏ nô đùa, tập đi. Về đến gần nhà, thấy các cô chú thanh niên thả đèn trời, bố mẹ tớ lại còn đứng lại cổ vũ (đú đởn thế cơ chứ). Về đến nhà, vật vã đến hơn 12h mẹ tớ mới chợp mắt được vì nóng và vì tớ đang tập võ trong bụng, ghi chú thêm: khoảng 2 tuần trước khi ra đời, tớ tập võ liên tục, hầu như mẹ tớ thức trắng đêm luôn. Và ……. đến 5h sáng hôm sau, mẹ tớ đang ngủ, tự nhiên có cảm giác….tè dầm (hihihi), nhưng mà sao tỉnh dậy rồi vẫn còn …tè. Và mẹ tớ nghĩ ngay đến tình huống mà cả nhà tớ trông đợi. Mẹ tớ lay bố tớ luôn: Anh ơi, giờ G đã đến!!!! Thế là cả hai bố mẹ tớ dậy, chuẩn bị cho công tác quan trọng, đồ đạc thì mẹ tớ đã chuẩn bị trước đó cả tháng rồi. Bố tớ còn bình tĩnh đi mua cho mẹ tớ 1 bát phở gà to vật vã. Sau đó mới gọi bà nội dậy. Bà nội tớ thì hoảng hốt thấy rõ còn bố mẹ tớ thì vẫn Vô sờ tư ăn uống. Xong xuôi, mẹ tớ gọi điện cho bác y tá mà mẹ tớ đã liên hệ trước đó, bác ý bảo: Sao không đến Bệnh viện luôn đi còn ở nhà làm gì?. Thế là mẹ tớ chỉ kịp gọi về cho bà ngoại: Con đi đẻ đây, rồi Alêhấp, lên taxi đi luôn.
Đến bệnh viện khoảng 7h30, khám và làm các thủ tục xong đến 9h thì lại vỡ ối oà 1 phát. Cứ khoảng 30phút, các cô y tá và bác sỹ lại kiểm tra tim thai, chạy monitor, khám nọ khám kia mà mẹ tớ vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ. Đến 2h chiều, tình hình vẫn thế, mẹ tớ phải ngậm cái thuốc gì đó để kích thích và chống suy thai mà con số vẫn là …zero. Bác sỹ nói với mẹ tớ: Nếu có thể thì phải tối hoặc đêm thì mới sinh được, nhưng 90% là em phải mổ vì hông nhỏ. Thế là mẹ tớ mới bắt đầu hơi lo lo tí, vì nếu kiên trì đẻ thường thì con chuột nhắt của mẹ tớ sẽ sinh vào ban đêm, huhuhu, theo các cụ thì sẽ hơi …. vất vả. Vậy thì xin mổ luôn. 3h mẹ tớ ký giấy mổ, 3h30 được đưa lên phòng mổ. Bác tớ đi theo nhìn mặt mũi nghiêm trọng lắm, mẹ tớ vẫn vô tư. Đến cửa phòng cách ly, mẹ tớ còn đưa điện thoại cho bác tớ cầm giúp và dặn theo: Chị cầm cho em đôi dép về phòng nhé, lát nữa có dép mà đi.
Công tác chuẩn bị mổ diễn ra rất nhanh, mẹ tớ vẫn còn nói chuyện hồn nhiên với kíp gây mê và kíp mổ. Mà sao cái kíp gây mê và kíp mổ đấy cũng vui tính. Chuẩn bị gây mê cho mẹ tớ, có tiếng BS nữ: Mày làm cẩn thận nhé, cái đứa trước mày chọc thế nào mà mấy lần mới được. Ối giời ơi, nắn gân nhau thế chứ. Đến 3h55, mẹ tớ thấy có người đè lên phía bụng trên rồi nghe tiếng khóc oe oe váng cả óc. Mẹ tớ biết là tớ đã chào đời và vẫn cố hỏi: Con em có lành lặn không? BS bảo: không sao, ngon lành và giục mẹ tớ ngủ đi. Mẹ tớ chẳng thể nào ngủ được. Đến lượt kíp mổ nắn gân mẹ tớ: Hình như cái máy hút dịch của bệnh viện hỏng rồi, thôi, ngồi chơi tí để chờ sửa máy. Thế cơ chứ. Tớ thì được đưa đi ngay nên mẹ tớ chửa biết mặt mũi tớ thế nào cả.
Đến khoảng 5h, mẹ tớ được đưa ra phòng hậu phẫu với một đống dây rợ quanh người. Quái thật, sao giường nào cũng có người nhà mà mẹ tớ lại không có ai. Mẹ tớ gọi luôn người nhà bệnh nhân bên cạnh ra nhờ nhắn bác hoặc bố tớ vào. Thế là bác tớ vào, nói luôn: Con bé xinh lắm, da trắng, môi đỏ, tóc xoăn, nặng 3kg. Rồi đến bác y tá mà mẹ tớ quen cũng vào động viên. Đến 5h30 mẹ tớ được chuyển xuống phòng, 10p sau mẹ con tớ gặp nhau. Chao ôi, cảm giác của mẹ tớ: Sao mà con mình bé thế nhỉ???
Thế là sự kiện tớ ra đời rất đúng với mong muốn của mọi người trong nhà tớ: Tránh ngày rằm, sinh vào ban ngày và quan trọng nữa là đủ thời gian đóng BHXH của mẹ tớ (Ối xiền đấy). Yaaaaaaaaaa….
Chào cả nhà,
Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Nguyễn Bảo Anh, tên ở nhà là Nguyễn Hoài Cún (Vì bố tớ là Nguyễn Hoài Nem, hihi). Tớ chào đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, nhằm ngày 16 tháng 8 năm Mậu Tý.
Câu chuyện ra đời của tớ kể cũng hơi rắc rối tí chút. Theo dự kiến của siêu âm, tớ sẽ chào đời vào khoảng 25-27/9, nhưng chẳng hiểu sao mẹ tớ đã có linh tính là tớ sẽ chui ra sớm hơn dự định. Vì thế ai hỏi mẹ tớ câu: Sắp sinh chưa? Mẹ tớ đều trả lời: ăn rằm trung thu xong. Không hẳn vì mẹ tớ tham ăn (cũng có thể đúng) mà còn vì 2 lí do khác nữa: 1. Tớ là con gái, mẹ tớ không muốn tớ chui ra vào ngày rằm; 2. Qua ngày rằm, mẹ tớ mới đủ ngày tháng lĩnh tiền BHXH. Và tớ xin được trình bày chi tiết cái hôm tớ ra đời.
Buổi tối hôm rằm Trung thu, bố mẹ tớ vẫn dắt xe máy ra phố lượn lờ, vừa xem thiên hạ ăn rằm thế nào, xem thả đèn trời vừa đi hóng mát vì trời quá nóng. Lúc này, tớ cũng muốn tận mắt xem lắm, nên đạp vào bụng mẹ ác liệt. Cứ đến ngã tư đèn đỏ, là mẹ tớ lại phải xuống xe, không thể ngồi được, khi nào đèn xanh, lại leo lên xe đi tiếp. Đến Lăng Bác, mẹ tớ ngồi được tí chút rồi đòi về ngay vì khó chịu quá. Bình thường đến chỗ này là mẹ tớ khoái chí lắm vì ở đây được tha hồ ngắm các thiên thần bé nhỏ nô đùa, tập đi. Về đến gần nhà, thấy các cô chú thanh niên thả đèn trời, bố mẹ tớ lại còn đứng lại cổ vũ (đú đởn thế cơ chứ). Về đến nhà, vật vã đến hơn 12h mẹ tớ mới chợp mắt được vì nóng và vì tớ đang tập võ trong bụng, ghi chú thêm: khoảng 2 tuần trước khi ra đời, tớ tập võ liên tục, hầu như mẹ tớ thức trắng đêm luôn. Và ……. đến 5h sáng hôm sau, mẹ tớ đang ngủ, tự nhiên có cảm giác….tè dầm (hihihi), nhưng mà sao tỉnh dậy rồi vẫn còn …tè. Và mẹ tớ nghĩ ngay đến tình huống mà cả nhà tớ trông đợi. Mẹ tớ lay bố tớ luôn: Anh ơi, giờ G đã đến!!!! Thế là cả hai bố mẹ tớ dậy, chuẩn bị cho công tác quan trọng, đồ đạc thì mẹ tớ đã chuẩn bị trước đó cả tháng rồi. Bố tớ còn bình tĩnh đi mua cho mẹ tớ 1 bát phở gà to vật vã. Sau đó mới gọi bà nội dậy. Bà nội tớ thì hoảng hốt thấy rõ còn bố mẹ tớ thì vẫn Vô sờ tư ăn uống. Xong xuôi, mẹ tớ gọi điện cho bác y tá mà mẹ tớ đã liên hệ trước đó, bác ý bảo: Sao không đến Bệnh viện luôn đi còn ở nhà làm gì?. Thế là mẹ tớ chỉ kịp gọi về cho bà ngoại: Con đi đẻ đây, rồi Alêhấp, lên taxi đi luôn.
Đến bệnh viện khoảng 7h30, khám và làm các thủ tục xong đến 9h thì lại vỡ ối oà 1 phát. Cứ khoảng 30phút, các cô y tá và bác sỹ lại kiểm tra tim thai, chạy monitor, khám nọ khám kia mà mẹ tớ vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ. Đến 2h chiều, tình hình vẫn thế, mẹ tớ phải ngậm cái thuốc gì đó để kích thích và chống suy thai mà con số vẫn là …zero. Bác sỹ nói với mẹ tớ: Nếu có thể thì phải tối hoặc đêm thì mới sinh được, nhưng 90% là em phải mổ vì hông nhỏ. Thế là mẹ tớ mới bắt đầu hơi lo lo tí, vì nếu kiên trì đẻ thường thì con chuột nhắt của mẹ tớ sẽ sinh vào ban đêm, huhuhu, theo các cụ thì sẽ hơi …. vất vả. Vậy thì xin mổ luôn. 3h mẹ tớ ký giấy mổ, 3h30 được đưa lên phòng mổ. Bác tớ đi theo nhìn mặt mũi nghiêm trọng lắm, mẹ tớ vẫn vô tư. Đến cửa phòng cách ly, mẹ tớ còn đưa điện thoại cho bác tớ cầm giúp và dặn theo: Chị cầm cho em đôi dép về phòng nhé, lát nữa có dép mà đi.
Công tác chuẩn bị mổ diễn ra rất nhanh, mẹ tớ vẫn còn nói chuyện hồn nhiên với kíp gây mê và kíp mổ. Mà sao cái kíp gây mê và kíp mổ đấy cũng vui tính. Chuẩn bị gây mê cho mẹ tớ, có tiếng BS nữ: Mày làm cẩn thận nhé, cái đứa trước mày chọc thế nào mà mấy lần mới được. Ối giời ơi, nắn gân nhau thế chứ. Đến 3h55, mẹ tớ thấy có người đè lên phía bụng trên rồi nghe tiếng khóc oe oe váng cả óc. Mẹ tớ biết là tớ đã chào đời và vẫn cố hỏi: Con em có lành lặn không? BS bảo: không sao, ngon lành và giục mẹ tớ ngủ đi. Mẹ tớ chẳng thể nào ngủ được. Đến lượt kíp mổ nắn gân mẹ tớ: Hình như cái máy hút dịch của bệnh viện hỏng rồi, thôi, ngồi chơi tí để chờ sửa máy. Thế cơ chứ. Tớ thì được đưa đi ngay nên mẹ tớ chửa biết mặt mũi tớ thế nào cả.
Đến khoảng 5h, mẹ tớ được đưa ra phòng hậu phẫu với một đống dây rợ quanh người. Quái thật, sao giường nào cũng có người nhà mà mẹ tớ lại không có ai. Mẹ tớ gọi luôn người nhà bệnh nhân bên cạnh ra nhờ nhắn bác hoặc bố tớ vào. Thế là bác tớ vào, nói luôn: Con bé xinh lắm, da trắng, môi đỏ, tóc xoăn, nặng 3kg. Rồi đến bác y tá mà mẹ tớ quen cũng vào động viên. Đến 5h30 mẹ tớ được chuyển xuống phòng, 10p sau mẹ con tớ gặp nhau. Chao ôi, cảm giác của mẹ tớ: Sao mà con mình bé thế nhỉ???
Thế là sự kiện tớ ra đời rất đúng với mong muốn của mọi người trong nhà tớ: Tránh ngày rằm, sinh vào ban ngày và quan trọng nữa là đủ thời gian đóng BHXH của mẹ tớ (Ối xiền đấy). Yaaaaaaaaaa….
Mẹ nó ơi, mình đã hỏi trực tiếp bên BHXH rồi vì mình cũng rơi vào trường hợp nhu mẹ nó (đóng BH từ tháng 4/2008 và đến cuối tháng 9 sinh), cụ thể như sau: Nữ lao động phải đong BH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Vì vậy Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008, mẹ nó có thể được hưởng BHXH hoặc không:
- Nếu mẹ nó sinh con từ ngày 14/7 trở đi thì mẹ nó vẫn được hưởng chế độ. Vì từ ngày 14 hàng tháng, bên BH họ tính cho là 01 tháng. Vậy mẹ nó đủ 6 tháng đóng BH. Cái này có lẽ cơ quan phải linh động, ko báo cắt giảm nghỉ sinh trước ngày 14.
- Nếu sinh trước ngày 14 coi như là chưa đủ 6 tháng --> Không được hưởng chế độ.
Thế nhé, mẹ nó ah. Mình hỏi ở BH TP Hà Nội, mẹ nó cứ xem và tham khảo nhé