Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng tôi nghiện hút tôi có nên ly hôn???
.
Và em thì vẫn băn khoăn vì theo kinh nghiệm của nhiều ngừoi nói là ko thể cai đc.
Vậy thì có thể nói cậu ấy đã tự vượt qua đc chính mình mà tránh xa ma túy thành công, hoặc cũng có thể cậu ấy mới chỉ dính có 2 lần thử vì tò mò ấy, nên thuốc chưa ngấm nhiều nên cai được chăng?

Có mẹ nào có thể cho em câu trả lời chính xác để giải tỏa nỗi lo lắng vu vơ này ko ạ?.Em cảm ơn mọi người nhiều.



Mình rời gia đình khi 18 tuổi. Mình đã gặp rất nhiều con nghiện đến nhà hút hít. Ngày xưa là hút thuốc phiện bên bàn đèn, sau này hít ma túy. MÌNH CHƯA GẶP 1 NGƯỜI NÀO CAI ĐƯỢC NGHIỆN

Tin hay ko tùy bạn. Bạn muốn biết người nghiện trong trại cai nghiện khổ như thế nào cứ qua trung tâm cai nghiện số 5 số 6, ở Núi Đôi, đi đường Nội bài. Vậy mà về nhà: ngay khi có cơ hội đầu tiên, lại hút hít ngay
06:55 CH 15/07/2008
Chồng tôi nghiện hút tôi có nên ly hôn???
Bạn ơi, mình là con gái của 1 người cha nghiện ma túy đấy. Mình thù ghét bố mình và học thật giỏi là cách mình chọn. Và mình đã đủ điểm đi nước ngoài học. Về nước việc đầu tiên mình làm là khuyên mẹ bỏ bố.
Tuổi thơ của mình là địa ngục trên trần gian.Tất cả mọi nỗi đau khổ trên đời này đều ko so sánh được nỗi đau của vợ, con, bố mẹ của con nghiện. Vì mọi nỗi đau đều có giải pháp. Còn nghiện thì ko.

Bố mình đã 3 lần vào tù vì nghiện hút. Nay tuổi già cũng đang trôi qua trong đau đớn sau song sắt.
Tất cả con cái của những người bố mẹ nghiện hút đều bị ảnh hưởng nặng nề. Con gái đi mại dâm, hút hít, con trai trộm cắp, hút hít. Đỡ hơn thì cũng chỉ bán hàng nước, bán rau hay làm công nhân

Mình là người con duy nhất thành đạt và có chút địa vị trong xã hội.

Bạn có muốn con bạn khổ sở như mình đã kể ko? có chắc con bạn có được nghị lục như mình ko?

Bạn nên LY HÔN ngay.

Và ma túy còn tệ hơn ung thư nữa bạn ạh
06:46 CH 15/07/2008
Cần thông tin gấp về trường tiểu học Hàn Thuyên
Mẹ nó ơi, trường Hàn Thuyên đó chán lám, đừng cho con vào. Quy mô trường nhỏ, học sinh xếp vào mỗi lớp không đủ nên cho học ghép, các con không được phát triển toàn diện đâu. Kiểu dạy lại giống gia sư 1 kèm 1 thôi. Con bạn mình học ở đó nên mình biết rất rõ. Lên cấp 2 cực kỳ vất vả. Tìm cho con một trường công lập vậy. Chúc may mắn


Đúng vậy đấy, hôm nọ đón con hộ cô bạn mà mình tưởng nhầm, sao trường học gì mà lởm khởm thế.
08:53 SA 15/07/2008
(HN) Gà ác tươi mua ở đâu?
T ơi tớ thấy ở chợ Thành Công (cậu chịu khó sáng thứ Bảy, CN) ra đó tầm 7-8h phía gần trường MG Thành Công ý họ bán nhiều cực. Hình như 35K/ con nhỏ cỡ con chim bồ câu thì phải. Còn sống nguyên, nhờ họ làm cho. Cần thì mua vài con luôn, để ngăn đá hầm ăn dần.
Tớ về HBT ở mà muốn mua chim bồ câu tươi, ếch tươi cho Nhím ăn toàn phải ngược về đó mua đấy.



Các chợ to đều có hết đấy, hỏi mấy bà bán chim bồ câu và trứng cút ấy. Ko thấy nhắn tin cho mình, mình cho số của bà bán gà ác chợ nhà mình.
10:05 SA 10/07/2008
Khổ quá, chẳng biết có cố được mãi ko
.
còn nếu như sách khuyên thì họ sẽ nói là: hãy quẳng gánh nặng đi mà sống.
Chúc em trúc sớm vui trở lại nhé.


Bác ơi em vui vẻ lắm rồi, mặc dù chẳng có osin osiec gì. em tích cực gửi con cho bạn bè để " đi chơi" gồm có: shopping, ép tóc, mua bao nhiêu quần áo, váy cho bé em, mua liền 1 lúc 3 đôi xang đan!!!

mai weekend thì cho cả nhà đi vườn thú rồi đi ăn pizza.

Nhưng mà báo hại đêm qua bé em ko chịu về cứ xin con ngủ lại nhà bác trung mẹ nhé, mẹ nhé..thế là vợ bác phải đem kem ra dụ mới về

Sáng nay ai thấy quả tóc thẳng mượt cũng..." khen"
08:05 SA 11/04/2008
Khổ quá, chẳng biết có cố được mãi ko
Có lẽ em đang trong quá trình quá độ để chuẩn bị tiến lên thành bà mẹ đơn thân với cùng một nguyên nhân như chị. Nhưng vì em vừa sinh bé được hơn 1 tháng, con còn quá nhỏ, có người nói sẽ giới thiệu việc làm cho em, lương khá cao... nhưng em chưa nỡ dứt con được, đành cố nuốt nỗi đau vào trong. Mà hễ em đi làm thì ông ấy sẽ stop trợ cấp nên em cũng đang muốn tìm việc gì làm ở nhà để ông ấy không biết em có dành dụm riêng, chuẩn bị cho tương lai của con và chính mình.

Em buồn lắm nhưng mỗi khi nghĩ đến việc kể lể dông dài, em lại thôi, chôn nỗi đau vào lòng. Mang tiếng ông ấy trợ cấp nhưng .... Ngày nào cũng hẹn em này đi cafe sang trọng, tối cũng đi ăn nhà hàng hay nhảy nhót ở vũ trường, vậy mà.... Hôm ấy chủ nhà nhắc hôm sau đóng tiền nhà, ông ấy mới sực nhớ ra, nhưng trong két chỉ còn đúng 1 triệu - Em shock luôn. Ấy vậy mà bảo em cố thuyết phục bà chủ nhà cho chậm 1 tuần, không thì chuyển đi vậy. Nói xong ông ấy vẫn đi tắm rửa, cạo râu, thay quần áo đi chơi đến tận nửa đêm. Đây là lần thứ 3 em hẹn lần hẹn lữa với chủ nhà rồi nên em ngại lắm. Vậy mà vẫn phải muối mặt, cũng may chị chủ nhà hiểu hoàn cảnh giữa 2 đứa em, nên thông cảm.

Đúng 1 tuần sau là cuối tháng, đến hẹn trả nợ cho một người quen, mỗi tháng trả góp 1tr5 ấy mà. Biết là mình phải trả nợ - nợ ngày xưa của ông ấy, trước khi cưới em - vậy mà vẫn đi chơi đến nửa đêm. Hôm ấy, em buồn ngủ quá, buộc lòng phải khóa cửa, ông ấy phải trèo lên tầng 2 gõ cửa, làm em hết hồn. Đến hôm sau hỏi mượn em 200kh để cho đủ 1tr5 trả nợ. Ối giời ơi, em shock lần nữa. Lương ông ấy xấp xỉ 2000USD/ tháng, ít cũng hơn 1000USD, vậy mà tiền nhà thì phải mượn bạn, giờ đến 1tr5 cũng không đủ, chẳng hiểu phải hiểu thế nào bây giờ.

Buồn lắm, ai cũng khuyên em cố nhịn để ông ấy support cho đến khi cứng cáp một chút. Nhưng từ Tết đến giờ, tức là trước khi em sinh con nữa, ông ấy chẳng đưa được tiền chợ gì cả, toàn bảo dạo này công việc ít, không có tiền, em chẳng biết nói gì hơn. Thế nên phụ nữ sinh con xong thì đẹp ra, chỉ có em sinh xong, ai cũng bảo nhìn xanh xao.... hik... Có hôm con hết sữa, đành cố để con bú mẹ cho đến hôm sau mượn được tiền bạn bè, nhưng sữa mẹ không đủ, thế là con khóc quấy cả đêm, ôm con mà nước mắt ngắn dài, xót lắm.

Có điều hiện tại thì con em vẫn có một chỗ ngủ tốt, một môi trường cũng tương đối tốt cho con hít thở. Đó là lí do duy nhất em còn đang cố chịu đựng. Rất rất buồn nhưng đã hứa là không được can thiệp vào cuộc sống riêng của ông ấy nên..... Trước ngày 20-12-2007, mọi chuyện hoàn toàn không phải thế này, em như là nữ hoàng vậy. Tiếng sét ái tình thật đáng sợ.


Mới đẻ mà sao online muộn vậy em?
Hồi trước chị định làm quả " khổ nhục kế", nghĩa là đời mình coi như đã chết, quyết ko ly hôn, nhưng vẫn sống thật tử tế ( dù trong lòng đầy căm hận) để các bé ko bị thiệt thòi và bố bé cũng ko lấy được ai ( 1 cách chính thức)
06:49 CH 09/04/2008
Khổ quá, chẳng biết có cố được mãi ko
Xin lỗi bạn nếu mình hiểu ko đúng những gì bạn viết trước đó. Vì mình thấy bạn bảo bạn chuyển nhà, thay số điện thoại và delete mọi số liên lạc của bên nội mà! :Sigh:
Mình ko có ý nói là bạn là người vợ, người mẹ ko tốt đâu! Nhưng có thể vì ex làm tổn thương bạn và sự nhạy cảm của bạn cũng làm ảnh hưởng tới bọn trẻ, khi chúng cũng là những đứa trẻ nhạy cảm.
Mình cũng nghĩ ty cũng cần có sự thu hút về s e x nữa. Không nên quá khô cứng trong vấn đề đó!
Nhưng mà đàn ông gặp phụ nữ đơn thân như bạn mà đòi tiền hay s e x thì có lẽ ko fải là người yêu thương bạn thật lòng. Nên cẩn thận thì hơn, cho bạn và nhất là cho các con bạn. Bọn trẻ dễ bị tổn thương lắm!
Chia sẻ với bạn và mong ba mẹ con bạn luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều điều tốt lành!


Thứ nhất mình xin giải thích mình xóa hết contact của họ để nếu chết mình cũng ko có đường về với họ nội ( nhờ vả..). Có lần khổ quá, cầm mob lên năm lần bảy lượt rồi trời xui đất khiến, bấm số di động của bố bé, lòng thầm mong người ấy đã đổi số, rồi thấy ring vội tắt đi vì chưa đủ can đảm, vậy là gần 10 ngày sau cứ mở máy là cô vợ xinh đẹp kia nhắn tin chửi bới và nháy máy
Mình vẫn làm cho 1 công ty từ năm 96, số cơ quan ko đổi, số mob ko đổi, họ nội muốn gặp mình được ngay mà đâu có ai tìm
Mình chẳng nhan sắc mỹ miều gì, dưới trung bình, chân chữ bát, lại ngắn 1 mẩu, da xanh lét, mắt lúc nào cũng buồn, topless nữa
Nhưng mà khá thông minh, nhanh nhẹn, tốt bụng. Cũng chẳng khó tính đâu, hay thương người, Nhưng rất bướng. Đã thề là sẽ nuôi con lên người, vì họ nội bảo con chấp nhận chung chồng thì còn được giúp đỡ, ra đi thì coi như con đã chết và chồng con lấy vợ khác ngay"còn bố bé bảo"tôi đố cô nuôi dạy nổi con cô, đã đi, còn mang con về xin xỏ đừng trách tôi ác"

Hôm qua mình mệt quá, cả nhà đi ăn cơm quán, về đêm bé em đau bụng nóng, khóc lóc cả đêm. Bác hàng xóm lại ko trong bé, vì con bác sợ mang tiếng

Cả sáng nay mình đi tìm osin mà ko được
Các mẹ có ai biết xin giúp mình với, ăn ở lại hoặc theo giờ đều ok

Mình ko lấy chồng nữa đâu. Mình làm trong môi trường ko có cơ hội tiếp xúc, tối về với con, quanh năm như vậy...
10:21 SA 09/04/2008
Khổ quá, chẳng biết có cố được mãi ko
Hơn nữa nếu có thể thì việc gặp gỡ bố cháu và bên nội có thể cải thiện được tình hình cho các bé vui hơn chăng? Dù bố và bên nội không tốt, nhưng đó cũng là họ hàng của các bé, không nên "cấm vận" như vậy!


Oan cho mẹ cháu quá. Các đây gần tháng, cô em dâu "cũ" báo tin ông nội bệnh nằm viện, cô ấy từ SGN ra thăm, cứ gạ đưa các cháu đi thăm, vào ông nội vội vàng đưa ra hành lang và bảo "con có học, con tự chọn con đường này thì đừng làm phiền đến gia đình của bố các cháu, con đưa các cháu về đi, bà nội sắp vào thăm, bà lại nghĩ ngợi rồi ốm, ông bà già rồi, ko muốn khơi lại chuyện cũ" sau đó cô em dâu bị chửi mắng tơi bời. Ông cũng chỉ nhìn, ko bế hay hỏi thăm các cháu.( tất cả thời gian khoang 10 phút gặp gỡ)
Bố các bé cũng ko biết các bé học ở đâu, ntn. Người duy nhất mà mình cho rằng thật sự thương mình là vợ chồng cậu em chồng, tuy nhiên họ sống ở sgn, vẫn "lén lút "thăm hỏi, chăm sóc" các cháu

Mình cũng giống như chim bị tên bắn sợ cả cành cây cong. Có những nỗi sợ vượt qua được, vì nó do mình quyết đinh ( sợ bóng tối, sợ tốc độ khi lái xe..) Nhưng mà tình cảm thì ko do mình quyết định. Mình đảm bảo với các bạn mình là người vợ, người mẹ rất tốt, nhưng tình yêu còn cần sự "trẻ đẹp, sự ham muốn", các đó mình muốn cũng ko có được. Tất nhiên người vợ của bố các bé rất xinh đẹp trẻ trung..
Mà số mình đen lắm, gặp toàn đàn ông mà ngay lập tức đòi quan hệ hay đòi tiền, cả 2 các đó mình phải từ từ mới làm được và họ đều muốn tàu nhanh..
10:59 SA 07/04/2008
Khổ quá, chẳng biết có cố được mãi ko
Mình cũng nghĩ là bạn HTT cũng hơi bi quan quá thật. Bạn có nhà cửa đầy đủ, kinh tế khá giả, 2 đứa con ngoan ngoãn, thế là nhất rồi :Smiling: Khối mẹ có đầy đủ cả vợ chồng cũng ko được bằng bạn đâu.

:Smiling:


Mình qua năm đầu, đến năm thứ 2 cũng vui vẻ lắm, nhưng có lẽ gần đây mình down vì cuộc phẫu thuật, trước tết gần 1 tuần, sau đó bà ngoại lại ko ở với mình nữa. Trước lúc mổ khóc như mưa, sợ chết ko ai nuôi con, viết đủ các loại giấy tờ cho các bé, lạy sống bà chị họ nhờ nuôi con. Vậy mà rồi cũng qua được, Mình phải cố gắng thôi.

Có điều vẫn hận bố các bé lắm. Và trách bà ngoại.

Mình cũng hay lo vớ vẩn, ví dụ lo con gái mình sau này khổ giống mẹ, lo con trai sau này bạc bẽo như bố bé..

Các mẹ cho mình tham gia vtk với nhé...

Các mẹ chia sẻ như vậy mình cũng thấy vui hơn rồi.
Mình cũng đã tìm được 1 bác gần nhà, trông bé em các buổi tối, khi nào mình xong việc sang đón bé về, bác này con trai mới vào sgn nên chỉ có 2 ông bà già, trông bé cho vui, mà bé em nhà mình rất kháu khỉnh nên ông bà thích lắm.

Cuối cũng mình xin cảm ơn tất cả các mẹ đã chia sẻ,

như mình đã nói, mạng ảo nhưng niềm vui rất thật, vào đây thấy còn có rất nhiều mẹ khổ mà vẫn phải sống, và sống đàng hoàng
Và vào đây thấy nhiều kẻ bạc bẽo như bố bé nữa
Mà cũng phải AQ như chị họ mình thường an ủi:" nó ko lấy hết tiền bạc nhà cửa rồi tống mày ra đường là may rồi.."

Rất mong được ofline và gặp các mẹ
08:59 SA 05/04/2008
Khổ quá, chẳng biết có cố được mãi ko
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. đúng là mỗi người 1 cảnh ngộ

Mình ko thể gửi bé về ngoại nhiều, vì mẹ mình cũng đi bước nữa, và đang phải chăm ông. Mà ông ko thích trẻ con. Hiện nay ngoài việc nuôi 2 bé, mình còn phải biếu bà tiền để bà nuôi ông. Giận bà lắm, nhưng mình cũng đầy sai lầm, chẳng trách chi bà

Mình tình nguyện nuôi các bé, và ko yêu cầu bố các bé góp 1 xu nào, ko 1 xu nào.
Mình ko muốn lấy chồng nữa, vì đơn giản mình nghĩ lúc mình trẻ đẹp, có học,có công việc, mình còn ko tìm được người yêu mình và mình yêu, thì bây giờ, thân tàn với gánh nặng 2 đứa con làm sao ai yêu được mình, và mình còn yêu được ai
Mình ko biết các mẹ trở thành đơn thân trong hoàn cảnh nào, còn mình đơn thân vì 1 ngày bố các bé bỗng nhiên gặp 1 người đàn bà, đã cho bố bé biết thế nào là tình yêu đích thực, khi mình biết chuyện và có 1 vài hành động ghen tuông thì bố bé bảo "" nó mà làm sao thì tôi ko để cô yên"" lúc đó bé em được gần 1 tháng, và sau đó vài ngày người đó cho biết cô ấy đang có thai..và bố các bé ra đi,mấy mẹ con mình ko phải ra đường, vì đó là nhà mình, mình mua nó trước khi gặp bố các bé. Lúc đó bé anh còn bé tí, bé em thì đỏ hỏn. Hồi đó ko khốn khổ, vì còn có bà ngoại và osin. Các bạn đi chợ mà bị cân thiếu còn thấy bực tức, vậy nếu là mình thì cảm giác thế nào. Cuộc đời ko có tình thì còn có nghĩa. mình quá đen đủi nên ko gặp được nghĩa tình. Hiện tại bố các bé sống rất hạnh phúc với cô ấy, vậy thì đúng là mình số ruồi bâu rồi.

Mình có đủ tiền nên ko bao giờ phải xin bố các bé, mình cũng ko bao giờ gọi điện, mình đã chuyển nhà đi nơi khác, và deleted tất cả các số contact của họ nội, vì lúc đó họ nội bảo mình nên chấp nhận, ko ly hôn thì sẽ được họ chăm sóc, nếu ra đi thì coi như chấm hết, vậy nên hiện nay 3 mẹ con đang trở thành rất cô đơn

Mình rất sợ osin, vì nhiều khi không kiềm chế được mình hay khóc, mỗi lần vậy là các bé đều khóc, mà osin thì hay chuyện lắm

Mình thấy khi ko còn ở với nhau, ko gẫn gũi thường xuyên thì tình phụ tử hay mãu tử còm cõi lắm..lâu dần chắc cũng hết

Mình ko dạy các bé 1 điều gì tệ về bố, chỉ bảo bố bé đi công tác xa, mình mẹ nuôi các bé rất khổ, vậy thôi. Thực ra mình đã sống được từ lúc bé em còn ẵm ngửa, nay bé đã hát được cả bài dài, thì sẽ sống được mà. Nhưng mà cũng có lúc down khủng khiếp, có lúc chỉ muốn có người nuôi con hộ, để mình khỏi phải sống, sao mà mình gặp toàn kẻ độc ác thế..
Mình buồn khổ quá thì tâm sự với các mẹ, nơi đây là thế giới ảo, nhưng mà lại mang lại niềm vui thật
07:38 CH 04/04/2008
Khổ quá, chẳng biết có cố được mãi ko
Chị ơi thực sự đọc hoàn cảnh của chị mà em thấy mình còn may mắn chán. Em xin lỗi nếu phải nói thật, em mà ở hoàn cảnh chị chắc cũng cũng stress ngỏm củ tẻo lâu rồi. Không nhắc đến bố các bé nữa chị nhé nhưng bắt buộc hoàn cảnh của chị phải có oshin, nếu không có thì em sợ đến lúc nào đó, chị sẽ quỵ mất. Em nói rất thật đó ạ, nhà em á có ông bà ngoại, có dì nó đỡ đần mà nhiều khi em còn cảm thấy chạnh lòng. Còn chuyện oshin nhiều chuyện thì chị care làm gì, coi như không nghe không thấy, miễn là người ta chăm sóc con mình ổn là được. Chứ cứ nghĩ về oshin như chị thì:Crying: khổ lắm chị ơi


Mình đào sâu, chôn chặt chuyện cũ rồi, nhưng nhìn các bé, vẫn thấy luẩn quẩn hình bóng cũ. Chuyện đó ko làm mình chết, nhưng tàn tạ. Lúc sinh bé em xong mình nặng 65kg, khi bố bé ra đi hẳn mình còn 48kg ( trong vòng khoảng 3 tháng). Nay mình 52kg

Gần 2 năm nay ko có osin, mình ko ngờ bây giờ khó tìm vậy, và lương họ cao quá, ít nhất cũng 1mil. Lương mình được 10mil, mình có 1 ngôi nhà cấp 4 cho thuê được 2,5mil, cái này để bà ngoại tiêu. Mình ko biết nếu có osin thì 10mil có xoay sở được ko,

Vất vả còn cố chịu đựng, nhưng rất lo chuyện dạy con, bé anh rất lạ, rất hay khóc, gặp chuyện gì độc ác là bé run lên và không kiểm soát được nữa. ( ví dụ mình đánh rơi cái áo, quay lại đã bị người ta lấy mất, bé gào thét, run rẩy) . Bé rất yêu quý các con vật.Bạn nào bảo hitle bé là bé xông vào đánh ngay. Còn bé em thì rất lì, ko thích chơi với bạn trước,bé toàn khóc thầm, nghĩa là nước mắt ràn rụa mà ko có 1 tiếng than khóc, rên rỉ hay hức hức nào hết. Và cả 2 bé, ko bao giờ hỏi 1 câu nào về bố, hoặc ông bà nội.

Mình cũng cố gắng cho các bé đi chơi, gặp gỡ bạn bè,mùa hè năm nay sẽ đi học bơi. Mình tập cho bé biết nhớ và gọi điện cho bà ngoại, cho chị họ mình từ khi chưa biết chữ, và trong trường hợp xấu nhất là mình ko sống được nữa, thì bán ngôi nhà mình đang ở ( mình mua nó cách đây 2 năm, giá lúc đó là 200k usd), và tặng ngôi nhà cấp 4, cho người bạn mà mình gửi gắm nuôi cháu,hoặc cho chị họ mình. Trời đặt gánh lên vai mình, mà sao gánh nặng quá

Bạn có thể hỏi mình và bố các bé có yêu nhau ko? có đấy, tuy nhiên cả 2 đều ko phải tình đầu, lúc mình đi học ở Đông Đức về, mình đã có 1 mối tình để lại bên đó, lúc về ( năm 95), mình may mắn đã mua 1 mảnh đất, sau này cắt 1 nửa bán đi, mua được 1 cái nhà,rồi mình gặp và yêu bố bé, bố bé nhà cửa chật chội, nên về đấy ở. Gần 4 năm chung sống, mình ko biết bố bé kiếm được bao nhiêu, bố bé cũng ko đưa bao giờ, cái gì thấy hay, thấy thiếu thì bố bé tự mua. Sau này chia tay bố bé vẫn hộ khẩu nơi cũ, nên ko có cơ hội chiếm nhà của mình. còn đò đạc, cái nào bố bé mua, bố bé lại mang đi hết. Nhà cũ đó mình đã bán, cách đây 2 năm.

Thôi toàn chuyện buồn quá, có lẽ vì mẹ mình đặt tên mình là Hạnh, nên cả đời bất Hạnh..

Việc cần làm bây giờ là tìm 1 người giúp việc...
04:43 CH 04/04/2008
Lời cầu cứu từ người mẹ đơn thân
Mình đang có nhiều băn khoăn và lo lắng không biết tìm đến ai...không biết nên nói ra hay giữ lại.Mình rất mong được thông cảm,giúp đỡ.Mình đang mang thai và tương lai mình sẽ phải làm mẹ một mình.Đang là sinh viên nên mình không biết phải xoay sở thế nào!!!Mình đã yêu và chọn anh ấy-Với mình thì đó không phải thứ tình cảm vớ vẩn.Khi yêu,mình biết anh ấy là người chưa kết hôn.Vậy mà khi đang yêu mình,anh kết hôn lúc nào mình không hề biết.Vì anh chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn rồi.Hàng ngày anh vẫn ở bên,,,vậy mà đằng sau lưng,anh lại làm mình đau quá.Khi biết mình có thai,anh chỉ nói rằng anh sẽ phải có lỗi với minh mãi mãi ...và mình phải tự nuôi con 1 mình,tốt nhất không nên để cho những người liên quan đến anh biết.Mình không hy vọng gì sự giúp đỡ từ người thân.Mình cũng không kêu gọi lời khuyên giúp mình lựa chọn"sinh đứa trẻ hay bỏ",vì mình có quyết định rồi:Mình sẽ sinh!Nhưng xin cộng đồng hãy giúp mình những khó khăn mà chưa 1 lần nào trong đời mình trải qua.Mình chưa biết chăm sóc 1 đứa trẻ?Mình phải tự lo cả vấn đề tài chính cho cuộc sống sinh viên và cho cả tương lai em bé?Có ai có thể giúp mình có 1 công việc phù hợp để mình tự lo được cho mình hơn là dựa vào trợ cấp.Mình như thế này nên cha mẹ sẽ chỉ thêm phiền.Mình muốn tự chịu trách nhiệm.Mình biết khá nhiều và có thể giao tiếp tiếng Hàn,tiếng Anh và có thể làm cả được những công việc khác liên quan đến kế toán,kinh tế,...Buổi sáng thì mình phải lên lớp nên từ buổi chiều,mình có thể có thời gian.Mình cũng rất hay lo nghĩ...mình luôn lo lắng và tâm trạng lúc nào cũng thấy tuyệt vọng.Nhưng mình không sao thoát ra được.Đôi khi nghĩ vì đứa bé hãy cố lên...nhưng không được lâu mình lại buồn.Xin hãy giúp mình.Mọi người có thể liên lạc qua diễn đàn hoặc e-mail:hyangks@yahoo.co.kr .Mình đang sống và học tập tại Hà Nội
Mình cảm ơn sự lắng nghe và chia sẻ của các thành viên ...của tất cả mọi người!

em ơi, em mà đọc được tâm sự của tất cả những bà mẹ nuôi con 1 mình thì chắc là e sẽ đi ra bệnh viện, bỏ cái thai và dang tay chờ đón ngày mai ngay
chị đã gần 40 tuổi, có nhà, có xe, có địa vị, chị có 2 đứa con, chúng nó rất đầy đủ về vật chất, nhưng chị biết chúng nó rất khổ,
đẻ con đâu khó, nhưng để nó khổ e muốn ko? ko có 1 gia đình đầm ấm cũng là 1 nỗi khổ. Khi mang thai nó,em ko được ăn uống đầy đủ, ko được yêu thương, cũng là 1 nỗi khổ mà biết đau sau này nó sẽ phải chịu
Chị rất nhớ 1 truyện cổ tích của Andesen, bà mẹ bị thần chết bắt mất đứa con, lặn lội, trả giá bằng mái tóc, đôi mắt..cuối cùng bà đã đến được khu vườn của thần chết. Thần chết đã cho bà thấy tương lai u buồn của thằng bé, và cuối cùng bà đã xin thần chết hãy mang nó đi
06:13 CH 12/03/2008
Đơn thân con sẽ ra sao?????

Tuy nhiên, đứa con gái tôi bị sốc khá nhiều, nó học hành sút kém và không tập trung, nó là đứa thông minh nhưng cực kỳ bướng bỉnh. Tôi rất ân hận vì chọn nhầm cây gỗ mục, đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần đứa con yêu quí của mình.

Mình rất lo lắng cho tương lai bọn nhỏ.Các bạn đã ly hôn mà còn có những người đàn ông ( ông, chú, cậu, bác....ruột thịt hoặc quen biết) thì đối với mình thế đã may mắn rồi
tụi nhỏ nhà mình, nhất là boy thèm bố, thèm tình cảm của đàn ông kinh khủng, vì mình ko may cũng ko có tình thương yêu của cha, lại ko có anh chị em, tình mẫu tử cũng chỉ có 1/2 vì mẹ mình yêu " bố" hơn mình, ko ngờ đời mình lại vào lối mòn, để các con mình phải khổ.
Bây giờ đã thấy bất lực lắm, chỉ biết khóc thầm. Đời mình coi như đã hết, chỉ sống vì chúng nó, mà chúng nó sau này liệu có oán trách mẹ ko?
05:56 CH 12/03/2008
h
Hoa thuy truc
Bắt chuyện
697Điểm·1Bài viết
Báo cáo