Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên sống với chồng như hai người bạn chung hai...
Mình cũng đang rất bế tắc trong câu chuyện hôm nhân gần 20 năm rồi. Có lẽ mình đang bước những bước cuối cùng trên con đường đó đây. Nhưng mình sẽ ko kể câu chuyện của mình ở topic này của bạn.
Với tư cách 1 người đi trước bạn nhiều năm, mình nghĩ bạn nên làm ngay và thật quyết liệt ngay hôm nay:ĐẤU TRANH GIÀNH GIỮ TÌNH YÊU CHO MÌNH, GIA ĐÌNH VÀ BỐ CHO CÁC CON.
Bạn chiến đâu vì mình, vì con nên phải hết mình. Đừng tự ái, tự cao lúc này. Hạnh phúc nhiều khi phải giành giật lấy bạn ạ.
Bạn không ly hôn cho đến khi không thể làm gì được nữa (đừng buông tay lúc này vì bạn vẫn yêu chồng, con bạn đang cần bố). Trong lúc này bạn cần giành lại ck, ck bạn là ng dễ yêu dễ bỏ như vậy thì cũng có thể bỏ bồ. bạn có danh chính ngôn thuận của hôn nhân, gia đình, con cái còn cô kia ko có gì.
Bạn có thể nói chuyện với cô kia -đừng đánh ghen. Cô ấy đang vi phạm luật hôn nhân gia đình, bạn có thể nói với bố, mẹ và cơ quan cô ấy (cơ quan thì là bước sau nhé kẻo ck bạn lại có cớ đập bể tanh bành - lúc này ck bạn đang mê man lắm, đừng cho cớ để phủi bạn). Nói với cô ấy bạn ko ly hôn, nói với cô ấy bạn có 2 đứa con cần bố - để hy vọng nếu là người còn tử tế thì có thể tỉnh ra.
Đối với ck bạn cứ nhẫn nhịn và chiều chuộng cho mình, vẫn phải lôi kéo chuyện kia nhé, đừng tự ái. Hãy lấy mục tiêu giành lại ck và bố cho con để chịu đựng. Chắc không thể ngày 1 ngày 2 đâu.
Giành lấy hậu thuẫn từ bố mẹ và gia đình chồng nhé, cho dù có mẫu thuẫn trước đó thì ráng hy sinh để giành lại nhé bạn.
Đó là những điều có lẽ mình nên làm 10 năm trước đây mà ko có ai khuyên để đến giờ mình sắp rời xa con đường hôn nhân rồi đây.
Mong bạn dũng cảm trên con đường của mình, hãy cứ đi cho đến khi mình ko thể tiếp tục nhé.@};-
06:16 CH 25/05/2018
Phải làm gì khi chồng em không đưa tiền cho vợ???
Chồng chị cũng thế em à. Tháng nào cũng đợi chị nhắc mới đưa lưong, bao nhiêu là cách đã áp dụng. Ngọt có, nặng có, ghi các khoản rồi chia đã làm rồi. 2 tháng nay chị ko nhắc cũng ko đưa luôn, nhưng có đóng tiền học và tiền ăn sáng cho các con, internet nữa. Điện, nnước, ăn uống và việc gia đình, mua sắm đều chị lo. Chị thì già rồi nên chẳng mong cải thiện tình trạng được nữa. Nhiều khi trong đầu mình nghĩ chồng mình là loại .... Nói ra thì xấu hổ vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà thôi, có tiền mình làm mình giữ cho mình cho con, coi như lấy phải người ko ra gì em ạ. Còn làm gì được nữa hả các mẹ?
05:34 CH 07/12/2012
Có nên lấy người đàn ông này? Mong được mọi người...
Với tư cách một người chị hơn em nhiều tuổi chị thành thật vô cùng khuyên em dừng lại ngay bây giờ em ạ. Con gái cả nể lại trót nặng lòng rất dễ mù quáng em à, để càng lâu em càng khó chấm dứt. Lấy rồi sau này khổ cả đời em ơi. 25 tuổi em còn nhiều thời gian và cơ hội, đừng cả nể hay tự ti trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, việc gì cũng vây kể cả hôn nhân " có công mài sắt có ngày nên kim" em nhé. Chúc em sáng ssuốt và cứng rắn.
05:17 CH 07/12/2012
Hôn nhân không sex, các mẹ có chấp nhận không?
Mình cũng như chủ topic nhưng mình nhiều hơn bạn 10 tuổi và tình trạng này cũng đựoc gần 6-7 năm rồi. Bây giờ mình không có nhu cầu gì hết. Ngủ với con, chỉ có con là niềm vui càng ngày càng thấy chồng ko quan trọng nữa. Cũng ko dễ quen đâu, cũng buồn lắm lắm, suy nghĩ, dày vò trong biết bao lanai bây giờ mình tự nhủ coi như mình đã thua trong hôn nhân và cố an ủi rằng trời sẽ bù trừ cho mình bằng tình thương yêu và sự thành công của các con trong tương lai. Tính người ta đã như thế và có thể người ta ko yêu mình thì thôi, mình ko tán thành quan điểm lúc nào phụ nữ cũng phải thế này thế nọ để vừa lòng chồng. Việc đó phải xuất phát từ 2 phía chứ đâu phải chỉ 1 người cố là được.
05:07 CH 07/12/2012
Nhớ gia đình. Trả lại cho tôi Gia đình tôi. Tôi...

Bạn à, mình nghĩ rằng bạn phải rất cố gắng lên, mình đau, lúc nào cũng đau, nhưng mình thấy mỗi ngày một dễ thở hơn, và mình biết mình sẽ sống được, và sống tốt. Những việc bạn đã từng làm như kể trên, bạn biết là không tốt cho con mình rồi, hãy dừng lại đi nhé. Mình đang mang bệnh nặng, lây cả cho con mình. Thế nên điều mình sợ duy nhất lúc này là 1 ngày nào đó mình gục xuống, không đứng lên được, khi đó con mình sẽ trông cậy vào đâu. Mà mình thấy mình còn trẻ, mình không muốn lãng phí sức trẻ của mình.
Hôm nay mình đi làm, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc thật chỉn chu. Mình đã cắt ngắn và nhuộm mái tóc của mình ngay ngày ly hôn. Mình đã đi du lịch thật xa 1 chuyến, thực hiện mơ ước mà mình luôn mong muốn và người ta từng vẽ ra cho mình nhưng k bao giờ thực hiện, và trong chuyến đi đó, mình chiêm nghiệm được rất nhiều điều.
Mình đã sống nhanh quá, có con, lấy chồng đều vội vàng, nhưng mình không ân hận, vì quá khứ đã qua, không thể làm gì khác. Bây giờ mình sống chậm lại, nhất là với những mối quan hệ nhạy cảm.

Biết là mọi nỗi đau rồi cũng đến lúc chấm dứt nhưng sao giờ thấy nó xa vời vợi không biết đến bao giờ hết đây?
Mình thấy bạn đã tìm ra được cách cho mình, mình gọi đó là sự thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng ai thích nghi nhanh thì sẽ dễ sống hơn (qui luật đào thải tự nhiên cũng hoàn toàn đúng đối với đời sống tinh thần của con người - mình nghĩ vậy đấy), những ai khả năng thích nghi chậm hoặc không thích nghi được sẽ bị "đào thải".
Người ta còn nói sức chịu đựng và khả năng của con người là vô hạn, chỉ có điều nó xuất hiện vào lúc nào thôi (VD: chị Đặng Thị Tuyển có thể vác hòm đạn gấp mấy lần trọng lượng mình trong thời điểm gay cấn của cuộc chiến - mà theo khoa học là không thể có - sau đó phóng viên nước ngoài đề nghị làm lại để quay phim vì họ ko tin thì chị ý không thể làm được :Laughing:).
Thế cho nên mình cũng cảm thấy vui thay cho bạn, cố gắng tìm được nhiều niềm vui mới cho con và mẹ nhé. Bệnh tật thật chẳng đúng lúc, đúng là họa vô đơn chí.
Chúc cho bạn và con nhanh thích nghi với cuộc sống mới và luôn khám phá được năng lực mạnh mẽ của bản thân.
Mình cũng biết một cách ấy là bận tối mắt tối mũi vào, không cho mình 1 khoảng hở để suy nghĩ (nhưng có lẽ đây chỉ là cách trì hoãn thôi vì sau đó mình vẫn phải đương đầu nhỉ?)
Cảm ơn bạn.:Rose:
07:32 CH 16/04/2009
Nhớ gia đình. Trả lại cho tôi Gia đình tôi. Tôi...
Đọc mỗi bài mình lại thấy đau lòng muốn khóc quá. Mỗi một bài viết chia sẻ ở đây sao giống như chính là mình đang nói vậy.
Mình cũng sắp đi hết con đường hôn nhân rồi dù mình không hề muốn. Lúc nào mình cũng loay hoay với những câu hỏi:mình có sai không?mình có cầu toàn quá không? và nếu chia tay mình sẽ làm thế nào đây khi mà chỉ có 2 mẹ con, sẽ thuê nhà ở đâu? sẽ nhờ ai trông con đang còn chưa biết nói?
Mình nghĩ acconlyU cũng như mình muốn mong các bố mẹ đã "có kinh nghiệm" (chắc chẳng ai muốn có kinh nghiệm này) cho chúng mình những lời khuyên cụ thể, phải làm thế nào để quên? Làm thế nào để quên?
Muốn nói nhiều nhiều lắm, nhưng chỉ sợ mọi người mất thời gian với sự kể lể, than thở của mình. Nghĩ đến con đường trước mắt mà sợ hãi.
- Mỗi ngày mình đều thấy đau đớn lắm, đau đầu, đau tim, đau lắm mà không biết uống thuốc gì. Mình muốn mua thuốc ngủ để có thể ngủ ngon mỗi đêm mà con còn đang bú mẹ :Crying:,
- Mình uống rượu, uống bia một mình để có thể ngủ nhưng nếu đêm nào cũng thế thì mình sẽ nghiện, con mình chắc cũng sẽ ảnh hưởng.
- Có đêm mình đã xách xe đi hàng trăm cây số chỉ để thân xác rã rời ngủ cho quên ý nghĩ.
Mình không biết chia sẻ với mọi người thế nào, chỉ biết nói rằng mình cảm nhận bằng chính bản thân nỗi đau của mọi người - những lời an ủi trong lúc này chắc cũng không giúp ích được nhiều - nhưng mình không biết phải làm gì hơn vì chính bản thân mình cũng không biết phải làm thế nào để quên.
03:48 CH 16/04/2009
Cho mình ý kiến về vấn đề nhạy cảm với nào
Mình là đàn ông, nhưng mình chưa từng gặp một người nào như vậy. Bạn có thể hỏi mình bất cứ thứ gì, mình có thể "thùng rỗng kêu to" mà trả lời vanh vách về thói hư tật xấu của đàn ông :D. Nhưng đúng, cái này mình xin chịu thua.
Mình không dám chắc lắm, nhưng bạn cứ thử nghiên cứu xem sao, đấy chỉ là 1 hướng mà mình nghĩ ra được, bạn sẽ biết đích xác nó thế nào, nhé.
Bạn google với từ khóa: "giới tính thứ tư" để đọc nhé. ví dụ:
http://www.nld.com.vn/236411P0C1030/gioi-tinh-thu-tu.htm

Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng và có khiếu hài hước :)
Chồng mình rất yêu các con chứ không phải người không biết yêu. Trước đây mình cảm nhận được chồng mình có thích chuyện ấy và có khả năng chứ không phải không có nhu cầu, thế nên mình không hiểu.
Mình biết chuyện này thật tế nhị, nói ra cho bàn dân thiên hạ nghe thật xấu hổ. Mình cũng đắn đo mãi mới nói thẳng chuyện ấy ra được với chồng.
Là bạn, bạn có thể bỏ nhu cầu của bản thân (chắc ko phải chỉ 1 lần hay chỉ 1 giai đoạn nhất định) vì sợ làm "phiền" vợ bạn không?
"Phiền" ở đây được giải thích là: khi đó em ngủ rồi, không lẽ lại gọi em dậy? Không,mình cảm thấy câu trả lời này không thể đúng được vì đâu phải lúc nào chồng mình đi ngủ mình cũng đã ngủ rồi.
Liệu có phải chồng mình đã thỏa mãn ở bên ngoài? Cái này nghe có lý hơn cả và đúng trong rất nhiều TH phải ko? Nhưng mình ko biết là có hay ko nữa - nói đúng hơn mình không có bằng chứng gì khác ngoài 1 tin nhắn cho một người đồng nghiệp của chồng mình mà mình cũng biết người này.
----------------------
Nói đến tin nhắn này nó đến cách đây 3 năm rồi, đó cũng là lần đầu tiên mình giật mình nhìn lại chuyện 2 vợ chồng. ND của tin nhắn là lời nhớ nhung (dạng nói đùa - chẳng hạn: anh đang ốm sắp chết vì nhớ em), lời chúc lên đường may mắn (người này hôm ấy đi thăm chồng ở xa), một câu đùa tối nghĩa nữa mà mình ko hiểu ý.
Mình gần như bị shock vì tin nhắn đó, điên cuồng cả lên ấy :p - nói chung tâm trạng đúng là shock. Rồi cũng nói chuyện thẳng thắn về tin nhắn ấy và những vấn đề liên quan đến người nhận tin nhắn ấy (liên quan ở đây bao gồm một số lời nói dối về những thông tin mình hỏi hết sức bình thường về người kia- theo mình thì ko cần thiết phải nói dối vì không liên quan đến gì cả). Câu trả lời mình đã nhận được hồi đó là: Đó là tin nhắn đùa (có thằng A, B, C biết - những thằng A, B, C ấy thì mình ko trông mong có một sự chân thành từ đó), những lời nói dối liên quan là vì mình hay ghen!
(Cũng có lý và mình thì vẫn cố gắng tìm mọi cách để tin, để tin).
------------------
Từ sau đó mình ko bao giờ thấy 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào liên quan đến người kia nữa (cái này thì dễ làm ấy mà). Cũng ko có những cuộc gọi hay nhắn tin lén lút khi đang ở nhà (cái này thì khó gì vì ngày nào cũng gặp nhau 10h ở CQ rồi).
3 năm qua mình đã cố gắng nhiều nhưng không khác gì lắm, cuộc sống không phải ngày nào cũng như thế. Có những ngày hạnh phúc (cứ cho là như thế đi - mình hài lòng thì gọi là HP nhỉ?).
Tại sao gần đây mình lại xới chuyện lên nhỉ? Ko có lý do gì ngoài việc linh cảm mách bảo mình có điều gì ko ổn.
Nói thêm về chuyện kia để bạn hiểu, mình ko thuộc type phụ nữ quá ham hố đâu nhưng bất kỳ người PN nào chắc cũng phải đặt câu hỏi tại sao vài tháng ko có lấy một lần.
------------------
Thôi mình nói lộn xộn quá, mà tự nhiên lại túm lấy bạn để "ăn vạ" thế này, xin lỗi bạn nhé. Chỉ vì mình nghĩ ở đây mình có thể nói hết ko sợ ai biết mình là ai.
------------------------
Rút cục mình vẫn chưa biết lý do tại sao lại như thế?
Mấy hôm trước mình chợt nghĩ ra 1 lý do này:
có khi nào người đàn ông cho rằng đó là một kiểu "cấm vận ngược" để trả thù ko nhỉ?:p
(Mình ko ngoại tình hay có gì vớ vẩn để bị trả thù :)
)
Mình có ngây thơ quá không? Ngu ngốc quá không? cả tin quá ko?
10:21 SA 16/04/2009
Cho mình ý kiến về vấn đề nhạy cảm với nào
Mình không trả lời được những câu hỏi của bạn, vì mình chưa gặp ai có nhiều số như vậy. Và hình như hôm nay mình mới gặp bạn và đặt câu hỏi:
Có người phụ nữ nào lấy chồng rồi (và trải qua 10 năm) mới hỏi được những câu như thế hay không???

Mình vô tâm quá chăng? Nên để đến tận hôm nay mới đem ra hỏi chồng? Không! Mình là người phụ nữ nhạy cảm nhưng có lẽ hơi khờ khạo và quá tin chồng, yêu chồng. Vì mình luôn luôn tự giải thích hộ chồng. Giờ mình thây đó giống như tự lừa dối bản thân.
Cho đến tận bây giờ mình đã nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn với chồng 2 lần để hỏi thẳng những vấn đề ấy, tất cả mọi chuyện. Mình những mong và ước chồng mình trả lời thế nào để mình có thể tin, có thể yên tâm sống tiếp nhưng đấy là tất cả những gì chống mình đã trả lời cộng thêm những loanh quanh vòng vo khác nữa (nói chuyện rất lâu nhưng nội dung mình thu được chỉ có như thế thôi).
Mình đã nghĩ có vô vàn kiểu người, kiểu tính cách nhưng chắc cũng phải phân lớp được chứ, thế nên mình muốn biết có đúng là có những người đàn ông như vậy không hay chỉ có chồng mình?
Bạn là đàn ông, bạn có thể giải thích gì cho mình nào?
Cảm ơn bạn.
08:47 SA 16/04/2009
Cho mình ý kiến về vấn đề nhạy cảm với nào
Mình ko phải là "bố" nhưng cái này chắc hỏi ở đây thì có khi chính xác hơn.
1- Có ông chồng nào mà không thích ngủ cùng vợ (nói chung chỉ thích nằm riêng) - không phải để xem tivi, không phải để lướt web, cũng không phải vì giường quá chật.
2- Có ông chồng nào có thể không cùng vợ vài tháng mà chẳng vì lý do gì (không phải vì không thể, không phải vì vợ ngoại tình, không phải vì cãi nhau, ...) nói chung dù đến tận trước khi đi ngủ vẫn vui vẻ bình thường.
3- Có ông chồng nào mà cưới nhau được gần 10 năm nhưng những ngày 8/3, 14/2, sinh nhật vợ không hề tặng vợ một bông hoa hay thậm chí một lời nói "đãi bôi" (tất nhiên quà thì không có rồi).
4- Có ông chồng nào mà khi vợ có bầu đứa con đầu tiên, lúc đó mới cưới chưa được 1 năm, biết vợ khóc suốt đêm mà không hề hỏi một câu! Rất rất nhiều đêm như thế trong gần 10 năm lấy nhau, có 1 lần hỏi "có chuyện gì thế" - vợ trả lời "không có gì" thế là mặc kệ ngủ tiếp.
5-
6-
7-
..... còn nhiều lắm đến nỗi mình không nhớ hết một lúc được.
Suốt những năm qua mình đã cố gắng nghĩ rằng đó là vì chồng mình không phải là người lãng mạn nên thế thôi.
Nhưng bây giờ mình mệt mỏi quá, có thể đó không phải là vấn đề to tát gì nhưng vợ chồng sống với nhau như thế có "nghèo nàn" quá không? hay là mình đòi hỏi nhiều quá?
Sau rất nhiều suy nghĩ mình đã quyết định hỏi thẳng chồng mình những điều đó. Chồng mình trả lời thế này:
1+2: Vì chồng không muốn "phiền" mình :Sick: và khẳng định chồng cũng không có bồ bịch gì! --> Có thể như thế được ko ạ?
3+4: Vì chồng là người đơn giản --> Có ai đơn giản như thế không ạ?
P/S: Chồng mình là người đàn ông khỏe mạnh, có học chứ không phải nông dân đâu ạ.
Cảm ơn các bạn.

Nghe như đùa nhưng thật 100% việc của mình đấy. Nếu như chồng mình trả lời không thật thì tại sao lạiccos những điều đó, nhờ mọi người trả lời hộ mình với. Mình ở trong cuộc có khi không khách quan thì sao.
08:34 SA 16/04/2009
h
Hoa Chanh
Bắt chuyện
631Điểm·1Bài viết
Báo cáo