Hic, bác cứ nói vậy chứ, ai chả cần lương. Em cũng đắn đo suy nghĩ mãi, đầu óc muốn nổ tung vì cái vụ muốn nghỉ việc này đấy. Giờ thì mỗi tháng tự nhiên mất đi 1 khỏan tiền, mà chưa biết là sẽ lấy cái gì để bù vào đó. Nhưng đúng là đến bây giờ em vẫn nghĩ, em nghỉ là phải!:Sad:
Hoàn cảnh của bạn của gần giống với hoàn cảnh của mình đấy: chồng cờ bạc, gia trưởng, động một tí là xưng mày với tao, nói năng rất thiếu tôn trọng nhau. Chuyện vũ phu thì cũng đã từng xảy ra đúng 1 lần, và sau lần đó là giọt nước tràn ly, mình quyết tâm ôm con trở về nhà bố mẹ đẻ, vì mình nhận thức được rằng, 'giang sơn dễ chuyển, tính người khó thay', và nếu nó đánh mình được 1 lần, nó sẽ có thể tiếp tục đánh mình đến lần thứ n, mà mình thì thực sự không muốn thế, kể cả đến lần thứ 2 cũng không.
Thuận lợi của mình là bố mẹ mình rất ủng hộ mọi quyết định của mình, mọi điều gì bố mẹ đẻ nói ra cũng chỉ là gợi ý thôi, vì mình phải là người quyết định tương lai của mình chứ. Một thuận lợi nữa là bố mẹ chồng của mình thực sự là rất biết điều, có nghĩa là hết lòng khuyên mình quay lại với chồng, cũng như là ngăn cản chồng mình không được phép giành con với mình (vì đợt ấy khi mình nói quyết định của mình như thế, chồng mình gần như nổi điên, định đòi lại con, đe dọa xử mình rồi cả nhà mình, rồi chửi mình đủ thứ qua điện thoại, etc.)
Mình biết rằng quyết định ly hôn là một quyết định cực kỳ khó khăn, vì có rất nhiều lý do: sợ mang con về nhà bố mẹ đẻ thì ông bà sẽ mang tiếng, sợ con lớn lên thì sẽ mặc cảm vì không ở cùng với bố, sợ không biết tương lai của mình thế nào, sợ thằng bố nó gây sự thì khéo mình đi tong, nói chung là mình sợ đủ thứ. Tuy nhiên, có vài điều mà mình phải xác định rõ trước khi ly hôn, ấy là: mình còn yêu chồng hay không, mình có thể thực sự dứt bỏ nó hay không, và nhất là mình liệu có hối tiếc hay không?
Thời gian đầu khi mới ly thân, mình đã sống trong dằn vặt, đau khổ, vì mình không muốn con mình chịu cảnh sống thiếu bố. Ông bà nội cũng suốt ngày gọi điện ra khuyên nhủ, vì sợ con nó lớn lên sẽ hư hỏng, trầm cảm, hay đại loại như vậy. Tuy nhiên thực sự thì mình cũng khá bướng, mình nói rằng: 'Con nó không sống với bố nó, chứ không phải không có bố, ông bà phải hiểu rõ điều ấy. Và sống với một người bố như thế, thì liệu có chắc chắn là nó sẽ phát triển bình thường hay không', nói chung là mình nói với ông bà rất nhiều, nhưng luôn thể hiện rõ quyết tâm chia tay, mặc dù trong lòng mình cực kỳ xáo trộn (Mở ngoặc luôn là lúc ấy con mình mới 14 tháng tuổi, vợ chồng mình mới lấy nhau được 2.5 năm thôi).
Không chỉ có thế, chồng mình còn liên tục gọi điện cho mình đòi bắt con về sống với ông bà nội, không cho sống với mình vì sợ rằng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một người mẹ như thế (hic, nói thật thì không hiểu mình đã làm gì để ông ấy nghĩ đến mức độ ấy), tuy nhiên mình không care. Mình tự bảo lòng mình rằng người ta càng đối xử với mình kiểu ấy, mình càng thấy là quyết định chia tay của mình là hoàn toàn chính xác.
Xung quanh cuộc chia tay của vợ chồng mình còn rất nhiều chi tiết ly kỳ (hic) nhưng chắc không có thời gian bày tỏ hết ở đây đâu. Kết cục là gì, mình đã chia tay được với chồng (hơn 1 năm rùi), có một cuộc sống cũng tạm gọi là đủ ăn, ông bà ngoại vui vẻ vì không bị stressed với chồng mình, ông bà nội thì đau khổ nhưng chả làm gì được, còn chồng mình mới lấy vợ cách đây mấy tháng, thằng cu con và mẹ nó (tức là mình) vẫn thỉnh thoảng được bố nó cho đi chơi. Quan hệ giữa mình với ông ấy vẫn rất ok, và vợ ông ấy thỉnh thoảng còn ghen với mình nữa chứ, hehe.
Finally, mình chỉ có một lời khuyên với bạn thế này: nếu bạn quyết tâm chia tay, và cho rằng mình nhất định phải làm thế, thì hãy làm như thế, đừng quan tâm đến mọi người. Người ngoài chỉ được cái nói ra nói vào thôi, nhưng có quyết định cuộc đời của bạn được đâu. Về cái tính vũ phu của ông chồng bạn, mình cho rằng ông ấy có thể rất nóng nảy trong thời gian đầu (vì nói thật thì con trai gia trưởng thường rất tinh tướng, rất tự ái cao độ, và không bao giờ thích bị vợ xin chia tay thế đâu). Tuy nhiên, về sau, với bản chất là 'yêu vợ thương con' (ông chồng mình cũng rất thương con, mặc dù lúc đánh vợ thì tạm thời không thương con), khi cơn nóng qua đi, họ sẽ hiểu ra và dần chấp nhận được vấn đề.
Có thể bạn sẽ rất đau khổ, đau đến xé lòng khi chứng kiến đứa con mình thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác đi chơi cùng bố mẹ nó, nhưng bạn phải xác định rõ mình cần cái gì? Phải cứng rắn lên, để cho bọn đàn ông biết rằng: anh đừng tưởng tôi không có anh là tôi die, tôi còn làm được nhiều hơn thế đấy.
Có gì cứ tâm sự với mình cho vui nhé. Thân.
_ = underscore/low dash
Xe Mio chỉnh một phát ăn ngay, và chạy bốc + bớt tốn xăng hơn từ ngày đó đến tận khi sang tay cho chủ mới (nửa năm sau đó). Hỏi anh Hoàng thì anh ấy bảo là Mio chỉnh rất dễ, chỉ có Nouvo là loại khó nhằn nhất. Mà đúng thế thật, mấy ngày đầu về đi Nouvo sướng lắm, xăng thì ko thấy đỡ hơn mấy nhưng cứ nghe tiếng máy êm là sướng rùi, tớ nghĩ bụng 'đúng là ko uổng công mình bỏ ra 200k/xe'.
Tuy nhiên, sau khoảng 1 tuần thì con Nouvo có hiện tượng lạ, đi hay bị rung (phía tay lái ấy), nhất là lúc nào dừng đèn đỏ thì cứ gọi là rung bần bật. Mang xe đến anh Hoàng lần 2. Nghe anh ấy bảo là có người còn mang đến đó 3 lần mới xong, mình cũng hy vọng trường hợp của mình cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng nói chung là chỉnh cũng đến lần thứ 3 rùi mà chẳng thấy đỡ hơn tí nào, xăng thì ko tiết kiệm hơn, mà ga lại còn có vẻ yếu hơn nữa. Chán quá cũng đành để đi vậy, ngại chẳng muốn mang qua sửa nữa, khéo lại lợn sắp què thành què hẳn thì chít. Đợt ngập tháng 11 năm ngoái, được lội nước phát nào là chết phát ấy, chẳng bù cho lúc trước phóng băng băng, hix. Giờ xe Nouvo của mình vẫn đi tốt mặc dù có yếu hơn trước (trộm vía), tuy nhiên bố tớ đã mang xe ra thợ để họ bỏ cái gioăng (hay đại loại cái gì đó mà anh Hoàng lắp vào xe mình để tiết kiệm xăng), và cũng phải tự nhủ là 'tránh đừng dại dột lội nước lần nữa'.
Còn một số điều học mót/nghe lỏm được qua mấy lần đến sửa xe ở chỗ anh Hoàng nhưng chưa có thời gian post lên, lúc nào rảnh tớ post tiếp... Nói chung là cũng chẳng biết thế nào cả đâu, còn tùy từng loại xe nữa đấy.
Dù sao cũng chúc các mẹ có được con xe như ý. Theo thiển ý tớ thì xe đó hợp với những mẹ nào ko coi trọng hình thức xe lắm và ko cao lắm, hehe
Mẹ nào có kinh nghiệm với vụ này bảo mình với.
Các mẹ cho em lời khuyên nên làm thế nào bi giờ? Thời buổi này mà xin nghỉ bọn bạn em nó đều bảo em bị điên, khổ thế đấy.
Đợt này các mẹ có off ko, cho tớ đăng ký một chân với
Sao mà tôi muốn nghỉ việc quá đi mất, cứ nghĩ đến lúc được ném đơn xin việc đánh bẹt cái vào mặt lão sếp mà sướng râm ran.
Nhưng thực tế phũ phàng, bao giờ cho đến... Bao lần muốn xin nghỉ ngay lập tức vì mệt mỏi, khó chịu... mà ko dám mở lời.
Có lẽ mình sẽ thử bôi mật ong xem sao, nhà mình có mật ong rừng xịn mà chưa thử bao giờ. Ơ mà hôm nay nó đỡ hơn rồi, sẽ đợi đến đợt sau tái phát mình sẽ thử rồi báo kết quả cho các mẹ nhé.
Mà mình bị cái này từ hồi còn bé xíu cơ, chẳng biết đến lúc nào mới chấm dứt được tình cảnh này, vài tháng bị 1 lần hoặc 1 tháng bị vài lần, hix.
Các mẹ giúp đỡ với!!!
Mà tớ là một trong số đó...
À mà mẹ Mèo bảo có phi vụ chung gì, chia sẻ cho bà con với.:Drooling:
Hay là phen này ta quyết bỏ việc đi buôn???
Ừ, tớ ủng hộ cậu mèo đấy. Tự do muôn năm!
Giá như hồi trẻ mình máu me hơn thì giờ đã đỡ hơn khối.
Bạn nào biết bói cho tớ một quẻ giải xui cái, :Thinking: