Wannabe nàng ơi, thi thoảng cũng phải "lên cơn" để chồng biết là ko phải tôi ko nói thì anh tưởng là anh ngon đâu:D. Hết cái đận đau ốm này lại yêu chồng lại ngay ý mà. Hetyeu: vc e còn gì nữa đâu mà mòn. Nếu bị thôi thúc phải ntin cho chồng e nhắn thế này: E nghĩ đi nghĩ lại thấy a thật là khổ. Có nhà mà ko được ở, có con mà ko đc hưởng niềm vui nhìn thấy con khôn lớn từng ngày, hơn 30 tuổi tiền tài sự nghiệp chưa đâu vào đâu, có ng mình yêu mà ko cưới được. Nhắn xong thì bơ luôn, chồng nhắn lại hỏi con cái thế nào thì trả lời 2 chữ: bình thường. Chồng hỏi gì cũng trả lời ngắn gọn nhất có thể. Để xem chồng có thu xếp về với vợ con ngay ko nhé.
Lo lắng quá, hu hu
Mồm nói thương con mà mỗi hành động, mỗi lời nói, thái độ như từng nhát dao chặt đứt thứ gọi là tình thân, máu mủ ruột già.
Mình phải sống tốt, không được gục ngã vì còn 2 đứa con. Dù đói khổ, dù đau đớn mình muốn 2 con mình luôn hạnh phúc đừng phải khắc khoải về 1 gia đình, 1 mái ấm, 1 chút tình thân như mình.
Thứ 2 da cơ địa bị rạn, rạn tơi bời quanh cái bụng
Thứ 3 là tập tành đủ kiểu nhưng người săn gọn nhưng bụng vẫn bèo nhèo, lõng bõng nếu có thể cắt cái chỗ da thừa ấy vứt đi thì tốt biết bao.
Giờ tập thể dục là nâng cao sức khỏe của bản thân, bụng thì sống chung với em í suốt đời :D
Làm sao? làm thế nào cho cái bụng nó phẳng lì và săn chắc đây?:((
Quẻ gieo 13h49'
E và nó k nói chuyện, k giao du, k động vào ng nhau.
Trên nguyên tắc: tôi đang bực mình với ông. chưa tha thứ cho ông.
E coi như k có nó tồn tại bên mẹ con e, bơ đi ấy. Mọi thứ sinh hoạt bình thường, đấy.
Nó vẫn coi nó là ng vô tội, chỉ có e đang vu oan cho nó, nó đã thật tâm quay về gia đình rồi, e còn sinh sự ấy
. Vậy hành động thì kiểu gì cho phù hợp.
E ăn diện và lượn mất, để bố con nó ôm nhau rồi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Ck e hiện tại k nhắn, gọi đt cho vợ nữa. trừ khi có việc cần (hắn cần). E cũng k nhắn nhủ gì, k liên lạc gì. Nhưng bình thường vẫn nói chuyện, hỏi han nhau nên e thấy như trên đấy. K hỏi han, k quan tâm thì lại sợ nó quên mình, mà hỏi han thì thấy mk mất giá.
Có phải dở hơi k?
Vì axit nó ăn nên mòn đến k còn gì để mòn ấy ạ :). Vì chồng vô tâm, hờ hững lại yêu cầu cao, suốt ngày so sánh với vợ thằng nọ thằng kia, con nọ con kia-->ghét. Về đến nhà ai nói cũng nghe nhưng trừ 1 điều hỏi lại vợ xem sự việc như thế nào thì k hỏi, và khăng khăng khẳng định vợ đúng như lời người ta nói-->tôi ghét cô. toàn những kiểu như thế....
Hiện tại đang chiến tranh lạnh toàn phần. K nhắn, k gọi, k về nhà.
Rất muốn gặp 1 lần để làm rõ ràng, nói rõ ràng. Chỉ nghe 1 câu từ chính miệng con người ấy nói ra. Mà k đc vì ck nhất quyết k nói, và cứ để thế, cứ thế (có lần hắn đã hí hởn hỏi con gái í như là: bố có vợ 2 thích k? và thỉnh thoảng về thăm vk nhỉ?). K đi xuống đc vì bỏ con nhỏ ở nhà sao đành, tha đi thì k ổn, haizzzz....
Haizzzz........ Mình cũng đang bị ăn mòn như thế.
@ Mọi người bảo mình như thế nào nhé:
- Mình và chồng k liên lạc, thì mình lại lo là như thế vc xa cách nhau như thế k liên lạc thì sẽ bị bào mòn nên lại muốn nhắn, muốn gọi
- Tóm lại là cắt hoàn toàn mọi liên lạc để bình tĩnh, mặc kệ nó đúng k?
Cái này phải có bằng chứng thì mới k cãi. Nhưng tớ đã cố gắng né tránh vì cho rằng: mắt k thấy thì tim k đau.
Còn e bé thứ 2 nhà tớ cũng đc hình thành trong thời gian bố nó ngãng ra. Vô tình có. Và đã có lúc mình ước chỉ có 1 bé đầu thì đơn giản biết bao. Nhưng đấy là lúc cùng quẫn. Chứ còn mình rất mừng là có thêm 1 thiên thần bên mình.
Cũng đừng suy nghĩ nhiều vì sẽ ảnh hưởng tới bé. Cứ vô tư đi nhé! Con cái là lộc trời!
Mấy hôm nay mình quá bận nên k đọc hết đc comment cũng k trả lời các mẹ.
Mình sẽ làm theo lời các mẹ.
- Phân tích lại cuối cùng mình muốn gì? tại sao mình lại muốn điều đó mà k phải điều khác
mình k thể public đc nhiều, nhưng mình là đứa chỉ dám kêu khi đã tận cùng của nỗi đau.
- Mình sẽ học cách k phụ thuộc cảm xúc vào ck nữa.
- Về phía cô bồ: mình k có ý định gìvới cô ta hết. Cũng là phụ nữ, cô ta nhiều cái để chọn lựa, cô ta sướng hơn mình ở chỗ có đường lùi rộng rãi và tương lai sáng lạn khi bước sang con đường khác, nhưng cô ta chọn 1 người k sẵn sàng công khai cô ta, k dám vì yêu thương cô ta mà từ bỏ mọi thứ, thì cô ta cũng có hơn gì mình đâu. Cô ta còn đau khổ hơn mình khi bị anh ta mắng vào mặt, bị a ta nói là chỉ là vui đùa. Chính bản thân cô ta cũng ý thức được như thế nên mới lồng lộn lên ghen ngược. Thật ra đàn bà chết ở chỗ tưởng nhầm yêu thương là tình yêu, thương xót và xót xa vì những điều ck mình kể với cô ta, chả nhẽ gặp mk để đối chứng :)). Thằng đàn ông nào đi ra ngoài muốn đưa 1 đứa con gái lên giường đều phải có bài của nó. ck mk đã có lần bảo là: cần gì phải nói gì đâu, gái cứ thế nó theo ck (tính ck mk ít nói thật, nhưng thâm trầm chứ k phải như bất cứ ai vẫn nghĩ khi gặp gỡ và ít tiếp xúc. Mình khẳng định chắc chắn rằng cô ta cũng như mình thôi. Vật vã giằng lấy cái k thuộc về mk. Chỉ có ck mk biết a ta thật sự muốn gì. Đến con đẻ anh ta, mẹ đẻ a ta còn k xót cơ mà....
- Với bản thân mk, khi nào mk buông bỏ đc thì mk sẽ k ntn nữa. Mình nhìn 2 con và thấy: có sao đâu, 3 mẹ con cũng vui lắm chứ. Nghe chúng nó cười đùa thích biết bao.
K phải e k ý thức về hiện tại rất ý thức mà sao e lại hành động trái ngược.
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Và con kia thì ngọt nhạt và sẵn sàng đón anh, còn châm chích công đểu vì e ngửa bài với ck. Có gì cũng tâm sự chia sẻ với bồ, kể cả những câu vợ chồng trêu đùa nhau cũng mang ra kể mua vui cho nó (nó nói với e đấy, con bồ nó nói với giọng hả hê lắm vì anh ta cần tôi, a ta tâm sự với tôi mọi thứ về gia đình bất hạnh, về chị yếu đuối và đổ bệnh vì suy sụp đấy, tôi tốt nên tôi còn để a ta bên chị đấy, tôi chỉ cần nói 1 câu là a ta về gây sự, đánh cả chị đấy, 2 lần đánh e vì nó, 1 lần còn đánh e ở nhà đẻ sau khi đám cưới e trai e chưa kịp kết thúc, họ hàng nhà e chưa kịp về và thằng con thứ 2 nhà em đang lên cơn sốt đùng đùng, bắt đầu khó thở. vì e chỉ bảo là: anh đừng ôm cái đt suốt như thế (ôm đt nhắn tin cho nó đấy ạ). Đến lúc này bố mẹ đẻ e mới biết e khổ như thế nào, nhưng e vẫn k có 1 lời than vãn hay kêu ca với bố mẹ. Bố mẹ e để nó lôi e với cái miệng sưng tều và máu về bên nhà ck, k 1 ai theo e về bên nhà nó mà nói với mẹ nó, giao e cho nhà nó còn 1 lần như thế thì k tha cho nó. Bố mẹ, cả họ nhà e đứng nhìn e và 2 đứa con bị xách lên xe về, và tối hôm đó con trai e đi cấp cứu vì khó thở, ốm quá nặng.
Nhưng e bảo nếu yêu thật thì e dừng lại đấy lại k dám, k thừa nhận, bảo e là chỉ là trêu đùa, chỉ chết ở cái mồm, chỉ là trò vớ vẩn, nó chả là cái gì cả.
Nếu e nhún nhường lại ve vuốt, tỏ ra là hối cải, nhưng từng đó tháng sống 2 mặt. Chưa 1 lần thật tâm muốn làm lại cùng vợ, chỉ chăm chăm kiếm cớ gây sự và có thể sơ hở là đánh e. E nhìn thấy sự giả dối qua từng lời nói hành động, và k dám tin vào bất cứ lời nào từ con ng này.
E đã bế tắc đến cùng cực vì k thể chia sẻ, e có tâm sự với 1 nhóm bạn nhưng mọi người cũng chỉ khuyên đc e thôi, mà e thì cứ như thế này, thật sự e k hiểu vì cái gì mà lại như thế này. Đến nỗi có nhiều người bạn còn chán e đến nỗi k muốn nói nửa lời.
E tiếc công sức 10 năm e hi sinh, nhẫn nhịn.. Em tiếc cho các con e chúng nó k có lỗi, E hy vọng rằng mình cố gắng sẽ có ngày nó hiểu ra, e sợ mình 1 mình k che chắn nổi cho 2 đứa con thơ, nhất là e lại có 1 đứa con trai..... và e cứ tự mình huyễn hoặc thế đấy. 3 hôm tươi tỉnh, 3 hôm sầu héo vì dằn vặt. Có người tát cho e 1 cái cho e tỉnh đc cũng đc, mà sao e cứ thế cứ thế này e bệnh mất. E quên và lẫn mọi thứ.
E có 1 đưa e, nó cũng chịu cảnh bố mẹ vì các con mà ở bên nhau, nó hận bố, nó bảo e là con gái e đang giống nó hồi bé rồi đấy. Bỏ đi, ai cũng bảo e bỏ đi. Mà k hiểu làm sao e lại thế nữa. E nghĩ là e và nó sống xa nhau, nên k ảnh hưởng đến nhau, nó thích thì về nhà thăm con, còn mẹ con e cứ sống như thế. Vì có chị bảo e là nếu mà ly hôn để lấy chồng thì làm luôn ngay, còn k thì cứ kệ mẹ nó, Nó đi là khuất mắt.
Đúng như mẹ saudau nói, lụy tình. Mình như ăn phải bùa mê thuốc lú. Mặc dù ham muốn vợ chồng bị bào mòn nhưng mình vẫn luỵ, vẫn say. Biết đấy mà kiểu như hèn nó quen rồi, nên k đứng thẳng lên đc. Hở ra là mình lại yếu đuối ngay đc. Nếu bên mình là bố mẹ, người thân chắc mình sẽ cư xử khác. Bên mình chỉ là 2 đứa trẻ mắt tròn xoe và miệng cười toe toét nên mình cứ lừng chừng k dứt khoát. Nó ăn sâu vào tiềm thứcvề 1 gia đình thiếu ng đàn ông, nó ám ảnh mình đến nỗi mình sợ con mình chịu cảnh đó.
Cứ khi nào e định làm ra ngô ra khoai, nói 1 lần rồi đường đứa nào đứa đấy bước thì y như rằng có sự việc phát sinh chung cần phải có 2 vợ chồng.(con ốm, ký giấy tờ liên quan 2 đứa...)
Tính e k mặc kệ đc, khổ nhất ở chỗ này. K thể kệ đc đấy, mình có thể nhịn đói nhưng ng khác thì thương lắm. kể cả đấy là kẻ thù ấy
E trước ở nhà cách chỗ làm khoãng 4km, nhà chồng.
Đợt vừa rồi tự nhiên gặp đc nhà hiện tại đang ở thì mua, dốc hết tiền (mà 2 vợ chồng biết đc) ra để mua. Vẫn còn nợ lại ngân hàng và của anh thứ 2 khoảng tầm 150tr. Cái may mắn này đc đánh đổi bằng: cô lừa tôi mua nhà, côtính toán với tôi, cô đề phòng tôi, cô mà láo toét tôi về tống cổ cô ra khỏi nhà... sau khi ra chỗ làm gặp bồ thì quay ra chửi vợ như thế.
Chồng e đề phòng vợ nên mỗi lần về k đưa tiền cho vợ mà giấu mỗi nơi 1 ít sợ e lục tìm. nhưng e k lục bao giờ. Về ăn ở cũng k đưa tiền, còn kéo cả đống bè bạn đến ăn uống.
E K phải tiếc tiền hay là bất cứ gì lăn tăn tới kinh tế từ phía ck mà cố sống cố chết k li dị. Mà e nghĩ đến con e, và chính bản thân e chưa bỏ đc. K buông đc.
E phải ổn định tâm lý, để buông tay, để kệ mẹ mày. Tao k quan tâm.
K có mày 3 mẹ con tao cười tươi như hoa. Đấy là điều e làm chưa đc. Đã gần 2 tuần k liên lac với ck mà e lại có 1 hành động cực ngu xuẩn là nhắn tin cho nó trước. bảo nó gọi điệncho con vì con nó hỏi. động viên nó về. E k hiểu mình làm gì nữa. Cảm tính mãi thế này mãi mãi khổ.
E gửi tin đi mà tự thấy mình ngu như con lợn. Kệ mẹ nó đi có đc k.
E k có bạn nào gặp trường hợp như e cả. nên chúng nó chỉ biết khuyên e giữ sức khỏe lo cho 2 con, kệ nó đi chán nó về. Bơ đi mà sống....
Cái e thấy là e đang đòi hỏi ở ng phản bội là toàn tâm, toàn ý quay về. Mồm nói tha thứ nhưng muốn nó phải trọn vẹn.