Mẹ nó search facebook "1A8 - 2007 Tiểu học Nguyễn Siêu" xong đề nghị join group xong mình sẽ accept mẹ nó nhé, Mẹ Anh Đức biết có mẹ nào có con học lớp 1A8 nữa thì thông báo giúp để còn giao lưu cho đông đảo nhé
quên mất, tớ là mẹ của Tuệ Nhi :) , rất vui vì lớp 1A8 đã có fb riếng
bác xem giùm nhà e với1. Bé đầu :Sinh ngày : 14/08/2008họ tên: Nguyễn tuệ nhi (đứa trẻ thông minh )nơi sinh: Hà nội2. Bé vẫn chưa sinhdự kiến sinh: 17/2/2010tên định đặt: Nguyễn khôi nguyên hoặc nguyễn hoàng khôi nguyêntên tránh bị trùng: Minh (tên bố ), vinh(tên ông)thanks bác nhiều
Mật độ là ổn so với chỉ số bình thườngA là tỉ lệ tinh trùng tiến nhanh 5%B là tiến tới, chậm 38%Sao bạn không post lên đây thể tích và các chỉ số khác nữa (hình dạng, tỉ lệ sống…)Theo mình thì tt như thế là hơi yếu… nhưng vẫn có thai tự nhiên được, bạn cố gắng bồi dưỡng cho xã theo các món trên diễn đàn nhé.
Theo tính toán của chị thì có thể e sẽ có một bé gái. Nhưng chị cũng nói thêm, tính toán kiểu gì cũng vẫn có sai số. Sau này SA kq sẽ chính xác hơn e ạ. Chúc vui:):Rose:
mẹ nó ởi, sao tớ vào fb mà ko tìm được nhỉ, mẹ nó add tớ vào với, Linh Tran ( avatar 2 mẹ con nhé ) , thánks mẹ nó
tớ vào được rồi nhưng chưa comment được, add tớ với nhé
Có loại phòng nào mà có cả phòng khách và 2 phòng ngủ ko ? Tớ đến ngày 17/6 ,về ngày 19/6
1.Tên bố : Nguyễn Hoàng Minh, sinh 24/8/1981
tên mẹ: Trần Thùy Linh, sinh 11/3/1982
bé trai dự sinh ngày 17/2/2010, tên dự định đặt ngoài tên bác đã xem Nguyễn Hoàng Minh Khôi
2.Vợ: Phạm Thị Thủy, sinh ngày 15/12/1979 âm lịch
Chồng: Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 16/5/1975 dương lịch, tại Hà Nội
Con trai đầu: Nguyễn Khắc Nhật Nam, sinh ngày 18/9/2006 dương lịch
Bé thứ 2: bé gái, dự sinh ngày 23/2/2010, tên định đặt Nguyễn Nhật Hà
1. Bé đầu :
Sinh ngày : 14/08/2008
Họ tên: Nguyễn Tuệ Nhi (đứa trẻ thông minh )
Nơi sinh: Hà Nội
2. Bé vẫn chưa sinh
Dự kiến sinh: 17/2/2010
Tên định đặt: Nguyễn Khôi Nguyên hoặc Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên
Tên tránh bị trùng: Minh (tên bố ), Vinh(tên ông)
Thanks bác nhiều
Mẹ cháu dự sinh ngày 20/8 , đến ngày 12/8 siêu âm đầu em bé vẫn cao tít, chồng bảo yên tâm có khi qua sn bố (24/8) vẫn chưa đẻ được đâu..
Chiều ngày 13/8 hai vợ chồng rủ nhau đi bộ, bình thường mẹ vẫn đi bộ cho dễ đẻ, nhưng khi được 8 tháng thì ko dám đi nhiều nữa. Buổi tối về cơm nước xong leo lên giường nằm xem phim như mọi ngày. Đến nửa đêm hơi đau bung ngâm ngẩm, mắt mũi nhắm tịt chui vào toilet ngồi một lúc mà ko ra được sản phẩm gì hết hihi. Lại vào nằm ngủ,vừa thầm trách móc bác giúp việc hôm nay nấu thức ăn sống hay sao mà đau bụng thế. Một lúc thì lại thấy đau bụng, lần này vào toilet thì ôi thôi thấy cái gì màu hồng ra hết cả quần. Mẹ sợ quá vào tru tréo bố dậy chuẩn bị khuân vác hành lý vào viện. Đi đẻ mà còn cố gắng hoành tráng diện quả váy đẹp nhất , đi đôi dép tông xịn nhất .
Vào viên lúc 3g sang mà run quá, ko biết đau đẻ nó có đau hơn thế này nhiều không. Chị y tá mặt lạnh te, kêu lên bàn. Lập cập leo lên bàn với cái bụng to đùng thật là khó khăn. Chị y tá thọc một phát, ngoáy ngoáy, đau dã man, rồi đút cái quái quỷ gì vào mà chỉ vài giây sau là muốn vào toilet rồi. Cái toilet ở BVPS thật kinh dị, lúc bầu mẹ bị …apple quá nên cái thuốc của chị y tá ko ăn thua, chẳng có sản phẩm gì ra cả mà rõ rang lúc tối hôm trước mẹ ăn nhiều lắm.
5g sang vào khám lại vẫn mới mở có 2p, bụng vẫn ngâm ngẩm đau, nhưng cố gắng chiến hết tô phở bố mua cho, vì thấy mọi người dặn là ăn nhiều cho có sức rặn đẻ.
6g trong lúc ngồi chờ khám lại, bố và mẹ bắt đàu nghĩ tên cho con. Thực ra ko phải bây giờ mới nghĩ, mà tên con mẹ đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng nói cái tên nào ra bà nội cũng ko cho, nào là trùng với tên bác, nào là trùng với tên bà trẻ….Và bố mẹ trong lúc đi dạo cùng nhau đã cùng quyết định đặt tên con là Tuệ Nhi, đứa bé thông minh
7g sáng khám lại…vẫn 2p, nhưng mẹ được chuyển lên phòng đẻ. Sướng quá, cứ tưởng chuyển lên đây là sắp được đẻ luôn ý. Lên đến nơi mói biết là phải …..”chia tay hoàng hôn” với bố. Cảnh trên này khiếp thật, người nằm la liệt, người thì la hét, người thì khóc. Bình thường mẹ rất sợ đau, đi tiêm còn sợ đau, thế mà lên đây một than một mình thấy dũng cảm hẳn, dám xông vào phòng đẻ để xem mấy bà đang nằm kêu là vì đang đẻ dở hay bây giờ mới chuẩn bị đẻ , máu me thì be bét y như phim kinh dị .Một lúc sau thì có một đội ngũ các bác sỹ nam thực tập vào khám , các mẹ được hô xếp một hàng dài để các chú khám, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Quái thật, 5 tiếng đồng hồ mà bác sỹ bảo mói mở được …2p, chẳng có gì tiến triển.
Theo bài của bác sỹ, mẹ uống thật nhiều nước, đi đi lại lại thật nhiều cho nhanh có cơn co, ko hiểu mẹ đi được bao nhiêu vòng nữa, nhưng hầu như mẹ ko ngồi nghỉ, cứ đi lại rất lâu nhu vậy, thi thoảng tò mò…lại ngó vào xem cảnh đẻ để lấy kinh nghiệm.
Đến tầm trưa mệt quá mẹ phải chui vào nằm ké với một mẹ nữa , mẹ này nằm đau đến 3 ngày mà vẫn chưa đẻ, đung là mẹ việt nam anh hùng . Nhìn qua cửa số thấy bà nội, bà ngoại và bố đứng ngoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chỉ mong đẻ cho nhanh để mọi người đỡ vất vả.
2g chiều mẹ dậy, vào khám ….kỳ cục….vẫn 2p huhu.Bực mình quá, mẹ ra chén một lúc hết 2 quả na, 3 quả trứng luộc cho bõ ghét .
4g vào khám….vẫn cái câu quen quen…”mở 2p rồi, nhưng đầu em bé cao quá, đăng ký ngày mổ đẻ đi nhé, mà hôm nay đông lắm ko mổ được đâu, đăng ký mổ ngày mai đi nhé”.. Trời ơi, sao bác sỹ ko nói sớm, để mình ngồi trong này cả ngày rồi lại bảo mổ. Lúc đấy mới cảm thấy lo lắng tăng gấp bội ,vừa lo phải mổ đẻ, vừa lo con ở trong lâu quá có vấn đề gì thì chết. Mẹ chạy ra ngoài nói bố gọi điện cho người quen để nhờ vả, thực ra mẹ đã lo vụ này rồi nhưng đến giờ này vẫn chẳng thấy bsỹ quen vào. May mà dưới sự quen biết…cực kỳ “rộng” của …người quen của bố….mẹ đã nhờ được bác sỹ Huỳnh, là trưởng khoa mổ đẻ vào khám.
5g tranh thủ lúc bác Huỳnh chưa đến, mẹ…chạy ra ngoài tán gẫu với bố một tí cho đỡ căng thẳng. Đang huyên thuyên thì thấy một bác sỹ ra quát , “sao đang chuẩn bị đẻ mà ra đây đứng, vỡ ối thì sao”, hoá ra đó là bác Huỳnh. Thế là mẹ chạy lăng xăng vào để nhờ bác khám. Ơ mà vào ko thấy bác khám gì, lại thấy bác cầm tờ note vàng, dán một phát lên hồ sơ của mẹ, bên trên đề dòng chữ to tương….NGƯỜI NHÀ BÁC SỸ HUỲNH.
Ui cha…từ lúc được làm người nhà của bác, mẹ được các bác sỹ tận tình ra mặt, cứ một lúc lại thấy tên mình được xướng lên.
6g mẹ bảo bố và bà ngoại là tranh thủ lau người cho sạch, từ đêm qua tới giờ ở trong này mà tháy bẩn như mấy ngày ko được tăm ý. Nhưng chưa kịp vào toilet thì thấy tên mình lại được gọi, le te chạy vào ko kịp nói gì lại với bố , vào đến nơi bác sỹ bảo truyền để đẻ nhé. Thế là một chuỗi hành động được tiến hành trên người mẹ,nào là lại thụt, tiêm, truyền nước. Mẹ còn ngô nghê quay sang tự hỏi, truyền cái ống này thì làm sao ra ngoài để báo với người nhà được nữa.
7g30 Một lúc sau khi truyền thì mẹ thấy cơn đau nhiều hơn, bắt đầu bài tập thở như trong sách hướng dẫn . Mẹ ko dám kêu la, cũng ko dám quay sang xem cảnh đẻ nữa, chỉ tập trung vào nghĩ đến việc sắp được gặp con rồi. Lúc cơn đau dồn dập hơn , mẹ há mồm ra thở như con cá, mà trông mẹ lúc đấy…cứ như múa cột ý, vừa ôm cái ống truyền , vừa thở.
8g mẹ ko thể chịu được nữa mới kêu xin bác sỹ khám xem đã rặn đẻ được chưa. Bác sỹ bảo mở hết rồi, cho lên đẻ. Mẹ rình lúc giữa các cơn đau mới dám trèo lên bàn. Vừa trèo lên đến nơi thì chỉ kịp hét lên “ôi các chị ơi…em bị nôn rồi…ko thở được nữa”. Chị bác sỹ mang túi ra …hứng, ra đến nơi thì…mẹ nuốt hết vào trong rồi hic…
Bác sỹ bảo rặn đi, mẹ co người, đạp chân vào bàn rồi nhắm mắt nhắm mũi vào rặn. Rặn được 2 hơi thì…đột nhiên mẹ bị tịt mũi, ko tài nào rặn được. Một chị khác phải nhảy lên bụng đè lên đè xuống thì mẹ mới rặn được tiếp.Mẹ chẳng nhớ rặn bao nhiêu lần như thế thì con mới chịu ra, chỉ biết khi ra đến nơi bác sỹ bảo đầu con to,mẹ rặn thì kém, lại còn 2 vòng tràng hoa quấn cổ con nữa, thảo nào khó thế, hoá ra lỗi tại con, ko phải lỗi tại mẹ nhé
Mẹ nhìn đồng hồ, lúc con ra đời đúng 8g30 . Mẹ thấy con tím tái chứ ko đỏ như các em bé khác, con lại ko khóc, mẹ sợ quá tưởng con bị ngạt, bảo bác sỹ là sao con cháu không khóc. Chị ý bảo tao chưa thích cho con mày khóc. Một lúc sau mẹ mới nghe thấy tiếng con khóc và thở phào nhẹ nhõm.
Y tá đưa con đi tắm rửa , mẹ mừng lắm, chỉ mong nhanh báo tin cho bà và bố. Bác sỹ chuẩn bị khâu , mẹ mặc kệ bác sỹ thích khâu kiểu gì thì khâu, vì mẹ chỉ mải nghĩ đến con thôi. Nói chung là lúc khâu …tuy cảm giác ghê ghê,nhưng các mẹ yên tâm, mức độ đau..có thể chấp nhận được. Bác sỹ bảo nhanh thôi, 5 phút thôi, thế mà tới 30 phút mới khâu xong, hoá ra mẹ bị rạch tới 12p , quá là bị mổ đẻ. Mẹ vừa khâu vừa buôn điện thoại với bố con cho đỡ đau, đúng là cơn đau giảm đi đáng kể
Xong xuôi mẹ được đưa ra phòng nằm chờ , ngó xung quanh ko thấy người nhà đâu cả, tủi thân dã man. Hoá ra nhà mình lo quáng quàng nhờ người đi tìm, tưởng mẹ bị ngã trong toilet hay làm sao mà ko thấy ra thong báo gì cả. Một lúc sau bác sỹ ra tìm người nhà giúp mới thấy hai bà và bố tất tưởi chạy vào, nhìn ai cũng mừng vui khôn xiết. Bà ngoại bảo “chúc mừng con nhé”, còn bố thì nắm chặt tay mẹ , ko nói được gì cả.
Thế là sau 17g đồng hồ con bướng bỉnh của mẹ đã chào đời. Mà quả thật sau này con của mẹ bướng bỉnh thật, 2 tuổi mà mẹ nói gì cũng vặn vẹo hỏi như bà cụ non ý. Ko hiểu lần này tập 2 em của con có bướng như con ko nhỉ. Dù sao có phải chịu đau bao nhiêu tiếng cũng được, giây phút được ngắm con lần đầu tiên là giây phút hạnh phúc và đáng nhớ, thiêng liêng nhất trong cuộc đời này.
hihi thanks chị đã trả lời. E có bầu được hơn 2 tháng rồi. Đây là kết quả xét nghiệm của ox e trước khi có bầu khá lâu, sau đó e cho ox uống thêm kẽm, vitaminE và kali vì bọn e muốn canh bé trai nên tò mò muốn lên dđ hỏi các chị để xem cơ hội của mình là bao nhiêu thôi vì em sợ Y của ox thế là ít. Dù sao cũng may mắn có baby rồi, nửa tháng nữa thôi là biết kết quả rồi
Mật độ : 74 triệu ml
A +B = 5+38 %
hihi e vẫn hy vọng sẽ có sai số :Laughing: , có gì e sẽ báo tin
Mẹ:11/03/1982 dương lịch
Bố: 24/08/1981 dương lịch
KKC: 13/05/2009 (dương lịch)
Dự sinh: 20/02/2010