Bạn đang rơi vào khoảng 2 canh giờ. Bạn nên tìm thầy tử vi gần nhà xem mình thuộc canh giờ nào nhé.Nếu bạn sinh giờ Mùi thì năm Mùi bạn cướiNếu bạn sinh giờ Thân thì năm Thân bạn cưới.
Hoan nghênh hoan nghênh..:D Nếu bạn có thể chạy từ BD lên SG tham gia...hehe
quả nhiên người lớn có nhiều hơn hẳn những điều khiến bản thân mình cô đơn nhỉ?
đôi khi mọi thứ suy nghĩ đơn giản thôi là được rồi. Theo tôi thì yêu là một chuyện nói dễ không dễ không dễ, nói phức tạp thì cũng không phức tạp lắm, mình đồng ý là mỗi ai cũng có vận mệnh. Nhưng theo mình nghĩ, cứ sống thoải mái, thử tìm một niềm vui mới xem sao. Không biết sao chứ , đây là lần đầu tiên tôi lên web giải bày và san sẻ nỗi niềm với mọi người, có người cũng có cùng cảm xúc, cùng cộng hưởng cũng thấy vui vui, tự nhiên cũng không thấy vui vui. tự nhiên thấy rằng có ai đó bên cnah45 lúc này không quan trọng lắm. :))
Sao ai cũng lao vào chửi người mẹ bỏ con hết vậy, không cảm thấy tội nghiệp cái người đã đến lúc làm mẹ mà còn vô minh à??Còn tại sao nó vô minh khi đã làm mẹ thì đừng hỏi nhé, he he
Tính cách mình biến đổi do mình bị trầm cảm một thời gian, vốn mình ko như thế nên nhờ có người giúp đỡ mình đã trở lại bình thường. Do mình bị bệnh nên khỏi đc, mình ko biết bạn như thế nào, nếu đó là tính do bản chất sinh ra bạn đã thế thì sẽ khó khăn hơn nhưng bạn có thể học cách kiểm soát nó. Ít ra mình chả bao h quát tháo bạn bè hic có chuyện gì mình tranh luận bảo vệ ý kiến nhưng cũng chẳng bao h quát tháo, bắt người khác này nọ :( Mình thử nói một chút cảm giác của bạn ra nhé, ko biết có đúng ko? Bạn trải qua nhiều chuyện buồn nên cảm giác mình rất thiệt thòi, đau khổ, ko hiểu sao bạn lại phải chịu đựng những chuyện như thế? Rồi bạn gặp người rất tốt yêu thương bạn, hoá ra cuộc đời vẫn mang lại cho bạn điều may mắn, anh ấy yêu thương chiều chuộng bạn nhưng trong lòng bạn vẫn sẵn quá khứ kia, vẫn còn là vết thương chưa lành nên bạn rất dễ nhạy cảm, nổi điên, chỉ cần có chuyện gì ko vừa ý là bạn lại có cảm giác mình thiệt thòi, bất hạnh, ko bằng lòng với số phận. Sẵn anh chồng tốt, bạn nổi điên lên với chồng, thật ra nhiều lúc bạn nghĩ mình cũng ko nên làm quá thế nhưng bạn cứ thích điên lên thế chỉ thoả mãn tính cách với con người của bạn, nghĩ anh ấy sẽ chịu đc. Nhưng bạn à, dù bạn có đau buồn thế nào đi chăng nữa mà bạn ko tự mình thoát ra, bạn cứ mãi như thế và sống dựa vào sự yêu thương của người khác, sớm hay muộn bạn cũng sẽ cô độc, một mình ôm lấy cái cảm giác đấy của bạn mà ko ai cảm thông cho bạn nữa. Chồng bạn rồi cũng sẽ đến ngày cảm giác mệt mỏi, chán nản khi ở bên bạn nếu bạn ko tự mình bỏ qua những điều ấy mà sống lạc quan lên. Vậy sẵn lúc còn yêu thương bạn hãy nhờ anh ấy giúp. Bạn dặn anh ấy rằng khi nào bạn có dấu hiệu điên lên, anh ấy hãy bỏ mặc bạn đi chỗ khác, bao h bạn bình tĩnh thì hãy gọi anh ấy, nói chuyện rõ ràng. Những lúc thế bạn sẽ rất khó chịu đấy vì ko có ai để cho bạn giải toả, nhưng mình nghĩ đấy cũng là một cách để anh ấy ko phải chứng kiến bạn điên gây rạn nứt tình cảm.
Em gái ơi, bị mọi người phê bình quá em chạy đâu mất tiêu rồi :(? Chị em mình cùng thế hệ nên chị có vài lời khuyên em.Bỏ qua việc mọi người nói em bị tát là đáng đi, trong lòng em có thấy mình có lỗi không? Em hỏi đi hỏi lại rằng mọi người thấy chồng em có lỗi không, chồng em có lặp lại hành động đó không, có quan trọng bằng việc chồng đã làm mọi cách để xin lỗi em, cho em thấy rằng anh ấy rất yêu em? Mọi người có khuyên thế nào, thì người có quyền quyết định hạnh phúc cho em, và gia đình em, là vợ chồng em đó.Em nói rằng em lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, cuộc sống bất hạnh, những điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của em. Việc một người khi bị la mà nổi điên, đá cửa, đập đầu là rất không bình thường, chị khuyên em nên nói chuyện với chồng và đi gặp một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ và nhà tư vấn tâm lý có thể tháo gỡ những khúc mắc trong lòng em từ bé đến giờ, và lý giải tại sao em lại hành động như vậy. Chứ em có chạy quanh hỏi mọi người, hay làm tình làm tội chồng em thì cũng không có ai lý giải được TẠI SAO em lại cư xử như thế (những lý do như là em được "chiều quá hóa hư", "em bị điên" chỉ là lời phê phán bề ngoài thôi).Chị từng bị trầm cảm nặng vì lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, mà ngày xưa ở VN ít bố mẹ nào quan tâm đến cảm xúc của con. Chị lớn lên được rất nhiều người yêu quý, nhưng chỉ có chồng chị mới hiểu chị "kinh khủng" thế nào ở nhà, và cũng chỉ có chồng chị mới chịu nổi. Khi chị nổi giận cũng đã làm những việc điên khùng, cũng xúc phạm chồng, cũng không thể bỏ qua một chuyện rất nhỏ, nhưng trong lòng chị hối hận vô cùng, dù chồng chị chưa bao giờ dùng bạo lực, cũng chưa bao giờ la mắng. Cuối cùng thì chị cũng có can đảm đi gặp bác sĩ, và may là ở nơi chị sống, người trầm cảm không phải là "điên", mà ngược lại, nó là bệnh thông thường của xã hội hiện đại này đó em ạ.Đến giờ chị điều trị được 3 tháng, uống thuốc chống trầm cảm mỗi ngày (thuốc có tác dụng giúp não sản sinh và giữ lại serotonin đã mất, serotonin là nhân tố làm người ta vui vẻ yêu đời :D), và dùng talk therapy 2 lần. Giờ chị không những không nổi giận, mà còn yêu đời, yêu chồng quá mức, đến nỗi chồng chị đùa rằng không biết có nên uống thuốc cùng chị không :D. Chị nhớ nhất điều cô therapist nói, là trên đời này có một công thức kỳ diệu, nếu ai nắm được nó sẽ sống rất hạnh phúc, đó là cách diễn tả cảm xúc của mình:"Em CẢM THẤY vui/buồn/cô đơn/thất vọng vv., KHI (vd: anh nói em lười), VÌ (vd: em chờ anh về chở đi ăn rồi rửa bát, em rất đói.)" Như vậy, thay vì phê phán người khác, em nói ra được cảm xúc của mình, thì người nghe không thể phản đối được, không lẽ chồng em lại nói: "Em mà buồn cái gì?" :D. Với lại, chị kết hôn được 1.5 năm, điều chị học được là mình phải độc lập, phải có một điều gì đó cho chồng nể phục thì mới hạnh phúc được em à. Đói bụng, chồng chưa về, thì nấu mì ăn, HN thiếu gì chỗ giao đồ ăn tận nhà. Thêm nữa, nếu em không đi làm, không đi học thêm, không có quan hệ xã hội để cân bằng cuộc sống, vấn đề cảm xúc của em lại càng nặng thêm, càng đòi hỏi chồng phải chiều, phải yêu, phải abc xyz (vì có nhiều thời gian quá đi mà).Đàn ông, đến một lúc nào đó, họ sẽ chán một người phụ nữ quá phụ thuộc, dù họ có yêu đến thế nào đi nữa. Gia đình nhỏ của em phải được gánh bằng đôi vai của 2 người, chứ chồng em không lấy vợ để có "con gái bất đắc dĩ". Chị chúc em mau chóng quên việc đã qua, sẽ thôi đặt câu hỏi ai có lỗi và sẽ có nhiều hạnh phúc :).
chặn hết những số ko có trong danh bạ là được màGửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Ai mà ngồi chặn hết số này đến số khác được. Để tôi thử liệt kê vài số: 0918119505, 0918192505, 0919577505, 0915071710, 0932704970.... Tôi đang chờ để liên lạc được với cái tổng đài kia. Không hiểu sao mà họ chăm chỉ gọi từ sáng sớm nhiều lần như thế. Đắng lòng nhắm cơ
kết bạn quan tâm cho qua ngày tháng này đi,cô đơn nhiều khi muốn kiếm người để quan tâm cũng không ai cần
dạ, em cảm ơn chị nhé. em cũng mong lập gia đình để ổn định :)
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Bạn này máu quá à ^-^
lam nguoi lon kho lam. lo lang du thu. met dau met oc :(. minh thik lam tre con kia :)
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
lac quan qua... thik ^'^
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
em ko hiểu từ "vô minh" chị ơi :(
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Bạn chữa trầm cảm bằng cách nào vậy? Mình ko messeage cho bạn được huhu
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Em hoàn toàn đồng ý với chị ^-^
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
chặn hết những số ko có trong danh bạ là được mà
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
phải đúng người bạn ơi ^-^
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android