Có mình đây. Không biết đi ô tô riêng có đi được không nhỉ
Mình không biết. Cứ nghĩ các con có đủ chăn - gối rồi. Cảm ơn mẹ HL. May mẹ nó chia sẻ mới biết. Mình sẽ gửi gối cho con. Mình còn muốn đề xuất 1 việc nữa, nhưng chắc phải đề nghị lên Ban giám hiệu. Có hôm nhà có việc, mình đến đón con từ 3h. Trong lúc đứng ngoài hành lang đợi cho con ăn xong bữa quà chiều. Mình thấy thỉnh thoảng lại có con mở cửa, chạy ra lấy quần hoặc áo để thay. Thậm chí có con cởi truồng chạy ra, loay hoay lấy balô. Mình phải lấy giúp mặc cho con luôn. Nghĩ trời lạnh, con lại phải tự làm như thế, đến tội! Những hôm trời đại hàn thì sao. Các con đang trong phòng ấm, chạy ra ngoài, lôi được balo, lấy được đồ ra cũng khá lâu. Như thế dễ bị lạnh lắm! Vì thế, mình nghĩ có khi phải đề xuất ý kiến : chuyển giá đựng balô vào phía trong phòng học vì ngay lối cửa ra vào, 2 bên đều có khoảng trống rộng, đặc biệt phía bên phải có hẳn 1 ngách khá rộng. Còn giá giầy/dép vẫn để ngoài hành lang. Mình định sẽ đưa ý kiến lên lãnh đạo trường vì là vấn đề chung của các lớp, chứ không chỉ lớp của con mình. Nhưng đang nghĩ cá nhân nói sẽ không thuyết phục bằng nhiều phụ huynh. Mẹ HL nghĩ có được không? Mình rất muốn chung tay làm những điều tốt cho các con, mà cũng hỗ trợ thêm cho các cô. Có cách nào trao đổi giữa cha/mẹ-giáo viên để biết được những điều băn khoăn của cả 2 phía đề cùng phối hợp thì tốt nhỉ. Chờ vào những buổi họp phụ huynh thì lâu quá. Giá mà lớp mình thành lập 1 trang face để các cô giáo và cha/mẹ cùng vào trao đổi thì hay biết mấy. Nhưng mình nghĩ cũng khó, vì các cô bận như thế, lại còn không có trang thiết bị. Khó thật! May ra chỉ có cô nào trẻ, dùng điện thoại 3G. Phương án này không khả thi rồi. Mẹ HL có nghĩ ra cách nào không? [/QUOTE, ế
Chết cười! Cu nhà mình cũng thế, mỗi khi mẹ sơ sẩy gì, cậu ta bảo "Tại lỗi mẹ đấy! Chẳng cẩn thận gì cả" . Mẹ HL ơi, mình thấy trên lớp các cô đã trải thảm nhưng hình như chỉ được khoảng hơn 1/2 lớp. Thảm cũng đắt, chắc chi phí mua có hạn nên chỉ mua đủ cho các con ngồi học/ngủ. Mình nghĩ: giá mà các cha, mẹ cùng góp tiền mua thêm để lát đủ lớp cho các con chạy nhảy được thoải mái, nằm ngủ chắc cũng rộng chỗ hơn. Mình không có số của trưởng ban phụ huynh, mà chẳng biết liệu các cha, mẹ có cùng suy nghĩ như mình không hay lại nghĩ mình vẽ chuyện?! ^^ QUOTE=Hear_Life;30940154]Ha ha ha... Thêm đoạn con về nhà ngồi chơi lẩm bẩm nói một mình "Nào, bạn này úp tường vào mặt!." Mẹ đang nấu cơm dỏng tai lên nghe. Lại thấy "úp tường vào mặt chưa thế?" Mẹ... "úp gì vào mặt thế hả con?". Con nói "à, tại không ngoan, không nghe lời đó mà mẹ.". Haizzz....
Trên đường về nhà, con trai bỗng dưng hỏi mẹCon: Mẹ ơi, sao các cô lại điên?Mẹ: ??? Ai bảo thế hả con?Con: Cô giáo ạMẹ: Cô nói thế nào?Con: Cô bảo "tôi phát điên với các anh chị"Mẹ: Ah, chắc tại các con nghịch quá! Con: vâng ạ
Hear life ơi Tình hình là gái yêu của chị hơi bị thích chụp hình đấy nhé, cô giơ máy đến góc nào là quay ra nhìn cô rồi cười toe luôn, iu thế cơ chứ, làm cô mong con gái cô giống con quá đi thôi, tặng chị cái hình e chụp sáng nay này https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200242256979546&set=a.1188213085930.23083.1846422305&type=1&theater
Cảm ơn tư vấn của 2 bạn. Mình là bà mẹ đang cho con đi châm cứu hàng ngày tới nay là được 5 tháng ( bé hiện được 10 tháng rưỡi). Dĩ nhiên mình cũng suy nghĩ như 2 bạn cả thôi. Mình cũng cho bé đeo máy trợ thính trước khi châm cứu cơ. Sau tìm hiểu thấy người ta châm cứu chữa điếc thành công cho trẻ biệt sốt viêm màng não nên cũng thứ với trường hợp bẩm sinh của con mình xem sao. Trước lúc châm cứu bs cũng đã xác định tư tưởng rõ ràng cho mình rồi, là bs chỉ có thể châm bổ trợ các huyệt tăng sự phát triển khả năng nghe ở tai và châm các huyệt kích thích cơ hàm của bé hoạt động nhiều dẫn tới nói nhiều thôi. Chứ để bs hứa 100% là sẽ khỏi thì không có. Nên hãng ngày mình cũng kiên trì cho bé châm cứu, chờ tới khi bs phẫu thuật xác định bé đã đủ điều kiện cấy ốc tai là mà khả nang thính lực của bé không thay đổi thì cũng phải cấy thôi. Chả ai muốn tự nhiên con gái bé bỏng đáng yêu của mình lại có thêm 2 cục tròn 2 bên tai cả ( thậm chí có lúc 2 vc mình ngồi bàn với nhau xem nếu phải cấy thì khi bé hiểu chuyện sẽ phải giải thích thế nào về 2 cái cục đó, về sự khác biệt của con và bạn nhà hàng xóm , ôi nghĩ thôi là lại rớt nước mắt) . Nên mình vẫn cứ nuôi một chú hy vọng. Biết đâu cún nhà mình lại có thể nằm trong số 1/100000... May mắn thành công. mà chắc cũng chả phải may mắn nữa, nếu may mắn đã chả phải rơi vào hoàn cảnh này. Hichic. Cảm ơn chia sẻ của 2 bạn.
Thân gởi hoanga10_x6,Bạn nên yêu cầu hãng cung cấp máy cho biết về loại điện cực bên trong tên cụ thể là gì? Chứng minh bằng phần mềm hoặc giấy đăng ký bộ cấy (registration form), trong giấy đó có ghi cụ thể loại điện cực của hãng. Anh cũng lưu ý là vào tháng 11.2011, Cochlear Mỹ có tuyên bố thu hồi toàn bộ dòng điện cực Ci5xx do lỗi không hoạt động hàng loạt. Sau đó, khu vực Singapore (đại diện Châu Á Thái Bình Dương) cũng có thư triệu hồi toàn bộ sản phẩm về và phải đổi qua loại điện cực cũ hơn là Ci4xx Hiện tại, điện cực vòng xoắn không còn được sử dụng nữa, họ chỉ sử dụng điện cực thẳng thôi, vì điện cực thẳng không gây tổn thương ốc tai như điện cực xoắn. Med-el họ sử dụng điện cực thẳng cách đây đã hơn 30 năm từ lúc thành lập. Phía medel họ cũng có bảo hành thay thế điện cực miễn phí với bất kỳ lý do nào như hỏng hóc do khách quan hay chủ quan. Anh nên yêu cầu bs cho xem ảnh chụp cắt lớp xem vị trí điện cực có nằm trong ốc tai hay không. Mong sớm bé được hồi phục, khổ thân con.Thân mến
Cac me dinh di ngay 20/10 the nao nhi? Lop cac con khong chi co 3 co chu nhiem, ma gio co them cac co thuc tap nua. Minh dinh tang cac co bo hoa chung va qua rieng tang 3 co chu nhiem. Ma cung bankhoan mua qua hay lam phong bi? Phong bi thi bao nhieu? Cac me du dinh the nao, cho minh biet ma lieu voi.
Chuyện này có lẽ là "phương pháp" mà nhiều trường, nhiều cô áp dụng mẹ nó ạ. Nghe tâm sự của các mẹ với nhau, thì có trường có cách "nhân văn" hơn: luyện cho các con đi theo giờ. Năm ngoái, khi đi tìm trường học cho con, mình vào 1 trường thấy cảnh các cô đang cho các con ngồi bô 1 loạt, không biết có phải đó là "luyện" không? Còn chị gái mình cho con học ở trường công BLUE STARS trên Thụy Khuê - mỗi khi cháu đi học về, thậm chí chỉ ra khỏi cổng trường, đã đòi đi tè, và thường về nhà mới đi ị. Còn cu nhà mình, từ hồi "rời nhà đi bộ đội" từ lúc hơn 2 tuổi (học trường tư) đến giờ học mầm non ĐĐa, cu cậu "tuyền" về nhà ị , thỉnh thoảng cũng có ngày không đi- chắc "nhỡ" đi trên lớp mất rồi, hoặc bị táo bón. ^^Nhưng thôi, nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, 50 cháu mà mỗi lúc lại có cháu đi ị thì 3 cô phục vụ chuyên chuyện đó thôi thì cũng phiền! Với lại, những lúc phục vụ con ị, các con ăn đạm rồi, phân thối hoắc, mình nghĩ không phải là mẹ thì chắc tâm trạng phục vụ sẽ khác... Nên con về nhà ị lại yên tâm hơn dù nghĩ sẽ phản khoa học khi phải nhịn tiểu, nhịn ị. :D
CHUYỆN CON Ở TRƯỜNG Mẹ đón con về, hay hỏi han tình hình một ngày đi học của con. Con thuộc dạng nghịch nên nhiều lúc hỏi để xem con có mắc lỗi và bị phạt gì không. Mẹ hỏi: hôm nay con học thế nào? Con được cô khen hay cô phạt không?Con: cô không cho con ăn mẹ ạ?Mẹ: tại sao vậy con? Hay con mắc lỗi gì cô phạt?Con: à...tại vì là...con mãi mới dậy (ngủ trưa)Mẹ: Một mình con bị phạt hay nhiều bạn cũng bị phạt vì dậy muộn?Con: mình conMẹ: Thế cô phạt thế nào?Con: cô đút cho các bạn...con đợi mãi đợi mãiMẹ: Cô đút cho các bạn xong, có đút cho con không?Con: không ạMẹ (gặng hỏi): chắc cô phạt con dậy muộn phải ăn sau thôi. Cô vẫn cho con ăn chứ?Con: không màMẹ:???!!! Một hôm khác Mẹ: ở lớp mà khát nước, con nhớ uống nước nhé (mỗi tháng mẹ đóng 10kh tiền nước cho con nên đoán có bình nước cho các con tự rót uống)Con: cô tắt TV đấyMẹ (hỏi lại, vì nghĩ con không để ý mẹ hỏi gì): đến lớp, khi nào khát nước, con nhớ ra chỗ bình nước lấy nước uống nhé!Con: cô bảo uống nước, cô tắt TV mẹ ạMẹ (băn khoăn, suy luận): à.. chắc bạn nào lấy nước nghịch thì cô bảo thế. Còn bạn nào lấy nước uống thì không bị cô nói thế đâu.Con: cô tắt mà.Mẹ:???
Gửi các mẹ chuẩn bị cấy ốc tai cho con.Bé nhà mình cấy ốc tai cho bé vào tháng 3/2013. Sau 2 tháng bé bật máy nhưng phản ứng với âm thanh rất kém mặc dù trước đó bé đeo máy trợ thính Naida V bé có thể hiểu và nói được nhưng bị ngọng.Gia đình cũng phản ánh rất nhiều với hãng nhưng đều nhận được câu trả lời là bé chưa thính nghi với máy.Đến khi bé cấy được 6 tháng bác sĩ Dũng ở TMHTW đã yêu cầu hãng cho bé đi chụp CT để gia đình yên tâm. Kết quả chụp là ốc tai của bé không nằm đúng vị trí và tuột ra ngoài.Gia đình mình rất buồn và thất vọng tại sao lúc 2 tháng gia đình có phản ánh rất nhiều mà hãng không chỉ đinh chụp để xác định kết quả làm cho bé mất khoảng 4 tháng chỉ đeo DCOT nên bé không nghe thấy gì mà chỉ nhìn miệng. Gia đình mình càng thất vọng về hãng Cochlear nhiều hơn. Sau khi mình gửi kết quả chụp CT mà bác sĩ kết luận là ốc tai bị đặt lệch sang bên hãng đến nay là được 2 tuần rồi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ hãng. Bên Cát Tường có thông báo là sẽ bố trí cho bé nhà mình cấy lại vào 21/10 này nhưng toàn bộ chi phí trước mắt gia đình phải lo hãng hỗ trợ máy.Theo quan điểm của gia đình mình khi mình ký hợp đồng với hãng thì hãng phải chụi toàn bộ trách nhiệm đến khi bé nghe được với DCOT thì lúc đó hãng mới hết trách nhiệm.Bé nhà mình đã phải chụi thiệt thòi không nghe được + phải mổ lại +chụp CT 2 lần ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triên ngôn ngữ cung như não của bé. Bây giờ chi phí phẫu thuật + chụp chiếu mất tầm hơn 20tr đối với gia đình lúc này là khó khăn nhưng đối với hãng nó không đáng kể gì nhưng hãng vẫn chưa có động thái j cả làm cho gia đình đã thất vọng rồi lại còn bi ức chế rất nhiều. Mình biết có bé Tuệ Linh cấy của Medel cũng phải cấy lại nhưng không co số điện thoại để hỏi xem hãng hỗ trợ như thế nào.Xác xuất cấy lại là rất thấp thôi nhưng biết đâu lại rơi vào nhà mình nên các mẹ lưu ý yêu cầu thêm điều khoản này vào hợp đồng tránh tình trạng như nhà mình đến lúc xảy ra rồi gia đình mình là người thiệt đơn thiệt kép. Chúc các bé cấy ôc tai luôn thành công không giống như trường hợp nhà mình.
Con nhà e cũng khoe đi học TA, nhưng mà bảo học cái j thì nói ko học j cả, thế chắc là vào lớp ngồi cho vui rồi chị nhỉ?Con thuộc tên các bạn trong lớp lắm, gặp bạn nào cũng gọi đúng tên.Hy vọng là sớm thích nghi với việc ăn uống, vì xem ra cu cậu vẫn còn lười ăn lắm
Em cám ơn lời khuyên :)
Mẹ Hear_Life ơi, mình cũng có con học lớp 12. Addnick của mình cho tiện trao đổi thường xuyên nhé! (thuhavsh@yahoo.com).
Mẹ Hear_Life ơi, con nhà mình ăn chậm, thuộc dạng lười ăn nên mất khá thời gian với bữa sáng + đi đường mất 10-15 phút nên dù cố gắng rồi mà vẫn hay đến muộn. Có lần muộn quá, qua 8h30 mới tới. Cô giáo nhắc lần sau đi muộn như thế, phải gọi điện báo để tránh cắt cơm con. Mẹ nó hôm nào lỡ muộn, nhớ alo báo cô nhé! Cu nhà mình đã từng học trườgng tư 1 năm rồi nên chuyện đi học xem ra là lẽ đương nhiên, không mè nheo chuyện đi học. Chỉ thỉnh thoảng có bữa ngủ dậy đã hỏi "thứ 7, CN chưa hả mẹ?" . Nếu vào đúgn thứ 7 thì cậu "oh..yeah..", còn không thì vui vẻ chuẩn bị đi học. Dạo này con cũgn bắt đầu nhắc tên nhiều bạn. Cô giáo thì vẫn nhầm, chưa phân biệt được cô Thu - cô Hà, chỉ phân biệt được cô Hồng (chắc vì cô trẻ). Mà không biết nghe cô nói hay bạn nào gọi, mà về nhà miệng cứ bô bô "bà giáo" :-)) Con của Hear-life sinh tháng mấy? Cu nhà mình đẻ đầu năm nên xem ra già dặn hơn các bạn. Tuần trước nhà trường có khám skh cho các con, kết quả được thông báo ở bảng trước cửa lớp đấy mẹ nó ạ. Dạo này đang có dịch đau mắt đỏ và sốt xuất huyết. Mong các con không sao. Thỉnh thoảng nhớ ra, mình mới vào webtretho. Nếu tiện thì mẹ nó add nick sẽ liên lạc thường xuyên hơn nhé! Hẹn gặp lại mẹ HL.
Mình không biết vụ các con cởi truồng chạy ra ba lô lấy quần áo mặc. Nhưng ngay từ đầu năm thì đã hỏi các cô về việc để ba lô của các con ở bên ngoài rồi. Lý do các cô nói để bên ngoài chứ để trong lớp chật lắm (?). Các cô cũng nhắc nhở là mang quần áo cho con thì mang đồ cũ và rẻ tiền thôi, vì để ba lô ở ngoài năm ngoái đã có trường hợp bị mất cắp rồi đấy. Mình cũng suy nghĩ rồi, nhưng thực lòng thì thấy rằng nhà trường và các cô đều biết cái lợi, cái hại của việc để ba lô của các con ở ngoài rồi. Nếu tất cả các lớp đều có ý kiến thì có thể sẽ có gì đó thay đổi, chứ một vài phụ huynh thì mình nghĩ chưa chắc đâu mẹ nó ạ. Còn việc lập một trang facebook hay website cho lớp thì nói thật là chỉ để cho các cha mẹ với nhau còn khó, chưa nói gì đến các cô tham gia. Đơn giản là từ đầu năm học đến giờ mẹ nó có nghe thấy bất cứ thông tin gì từ ban phụ huynh hay không? Vậy nên, mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là tự mình huấn luyện con mình thôi mẹ nó ạ. Cũng buồn nhưng biết làm sao. Mong rằng mẹ nó và các mẹ khác trên diễn đàn này chịu khó vào để cập nhật thông tin và chia sẻ thì đã là tốt rồi nhỉ. Nhất là mẹ M đấy. Thỉnh thoảng post vài câu chuyện hóm hỉnh của con trai làm cho mình đọc cũng thấy buồn cười và một ngày nhẹ nhàng đi bao nhiêu đấy. Các tình yêu của chúng mình đang ở cái tuổi ngộ nghĩnh nhất đó mà :)
Mình đi công tác suốt nên toàn bố cháu đưa đi học đợt này. Giờ mới về nên chắc để liên hệ với mấy mẹ trong ban phụ huynh xem sao nhỉ. Mình nghĩ cứ đề đạt ý kiến, còn các bố mẹ quyết thế nào thình đành theo thôi. Để mình gọi điện cho mẹ trưởng bạn phụ huynh mẹ nó nhé. Hôm trước đi họp PH đã nhanh tay lấy số của bạn ấy rồi :-). Hôm trước thấy con kể là ở trươgnf có chăn nhưng không có gối, cô bảo có thể mang gối đến để ngủ nên mẹ cháu đã cho con mang thêm cái gối đến trường rồi. Nhà ấy co mang gối cho con trai chưa?
Ha ha ha...
Thêm đoạn con về nhà ngồi chơi lẩm bẩm nói một mình "Nào, bạn này úp tường vào mặt!." Mẹ đang nấu cơm dỏng tai lên nghe. Lại thấy "úp tường vào mặt chưa thế?" Mẹ... "úp gì vào mặt thế hả con?". Con nói "à, tại không ngoan, không nghe lời đó mà mẹ.". Haizzz....
Con gái thích tập thể dục lắm ấy. Sáng nào con lơ mơ chưa muốn dậy mà bảo là sắp muộn giờ thể dục rồi là đứng phắt dậy thôi.
Thỉnh thoảng cô lại đảo qua chỗ con cái nhé. Chị vừa về được 2 hôm lại phải đi rồi. Thương con quá đi nhưng mà thôi việc phải đi thì biết làm thế nào. May mà trộm vía cũng ngoan cô ạ.
Hôm nào chị về a lô rồi hẹn cho bọn nó ra sân chơi sau giờ học nhé. Mẹ nó lịch sinh em bé khi nào đấy?
Chúc em khoẻ nhé. Chúc các mẹ trường Đống Đa mình khoẻ, và nnhaatslaf các con đừng ốm sutk sịt gì cả vì thời tiết này các con hay ốm quá :-(
Mình xin chia sẻ với những cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Mình cũng có con đã cấy điện cực ốc tại, Con mình ngoài việc bị điếc cũng có một số vấn đề khác nữa nên mình thực sự chia sẻ những lo lắng của mẹ nó. Mình có một điều mà khi đọc đến đoạn cuối phần post của bạn mình thấy cần chia sẻ thêm.
Thứ nhất, theo cá nhân mình nghĩ thì thái độ đối với dị tật của con bắt đầu ngay từ chính gia đình mình. Điều đầu tiên mà mình học là thái độ của gia đình đối với khuyết tật của con là quan trọng nhất cho sự phát triển nhận thức của con về khuyết tật đó. Nói cách khác, nếu cha mẹ, ông bà, và mọi người trong gia đình có cái nhìn theo hướng tích cực, trẻ cũng sẽ có thái độ đó. Thay vì đau khổ, xấu hổ vì dị tật của bé, hãy cố gắng cho bé thấy dị tật đó có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn, nhưng nó không quyết định giá trị con người của bé. Bị cận thì đeo kính (mình đeo kính từ khi còn nhỏ). Giờ con mình bị điếc thì đeo máy trợ thính hoặc cấy ĐCÔT thôi. Thật lòng lúc trước nghĩ nếu không cấy được điện cực cho con thì cho con học ngôn ngữ ký hiệu (mình đã theo học lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu của Hội Khiếm Thính HN, lớp mở tại Lý Thường Kiệt đó). Tất nhiên ngaoif xã hội thì phản ứng của mọi người có thể hoàn toàn không như mình mong muốn, nhưng hãy dùng chính điều đó để dạy con chúng ta lớn lên và đương đầu với nó. Nhà mình khi mua máy trợ thính cho con đã chọn vở máy mầu xanh lá cây, màu mà cont hích, và coi đó là cái đặc biệt mà con có. Con thích. Khi cấy điện cực rồi, gia đình mình cũng luôn vui vẻ giải thích về nó mỗi khi có ai đó hoi han hay tỏ thái độ không tích cực. Thậm chí có trường hợp mọi người còn nhận xét thẳng rằng "tàn tật thì vẫn tàn tật, tốn tiền mà vẫn phải đeo máy" thì mình cũng vẫn vui vẻ giải thích thôi. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta có trách nhiệm làm cho cộng đồng hiểu hơn về con chúng ta, và làm giảm những kỳ thị. Con đường rất dài, không phải một mình cá nhân nào đó có thể làm được. Nhưng cùng nhau, hy vọng chúng ta sẽ góp sức vào một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai. Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng mình thực sự tin vào điều đó.
Mình đang ở Cebu, Philippines dự một hội thảo quốc tế về dị tật bẩm sinh và khuyết tật tại các nước đang phát triển trên thế giới, mấy ngày nay cũng nghe nhiều về tầm quan trong của vấn đề thái độ và nhận thức của gia đình, cũng như tầm quan trọng của việc cha mẹ cần cùng nhau làm thay đổi văn hoá, thay đổi chính sách... đối với trẻ bị dị tật. Mình mong mỗi người làm cha mẹ chúng ta cố gắng nén nỗi buồn khi con bị dị tật, để con thấy nụ cười của mình dù có ra sao đi nữa. Bản thân mình khóc thầm nhiều đêm vì thương con, vì thấy con quá thiệt thòi, đặc biệt trong trường hợp của con nhà mình vì bé có thêm những vấn đề tâm lý khác mà khi lớn lên con sẽ phải đối mặt. Nhưng, mình luôn nhủ lòng phải làm cho con tự tin vào bản thân và không để cái dị tật chết tiệt ấy định hướng cuộc sống và hạnh phúc của mình. Điều này băt đầu ngay từ việc làm cho những người thân gần nhất trong gia đình có chung thái đọ với mình, và không phải lcus nào làm điều này cũng dễ, nhưng kiên quyết không bỏ cuộc nhỉ. Nếu nói là tinh thần theo kiểu AQ thì mình nghĩ đôi khi AQ một tẹo cũng tốt, mẹ nó nhỉ. Mình vấn tin, như đã có lần mình chia sẻ trên diễn đàn này, rằng mọi người có thể cười vì con chúng ta khác biệt, nhưng chúng ta hãy dạy con và giúp con biết cười vì đôi khi mọi người lại giống nhau quá. (điều này mình đọc được ở đâu đó và thấy rất tâm đắc :-). Đến nỗi đã mua cho ông xã một chiếc áo có thông điệp này (bằng tiếng Anh) và tặng cho chàng. :):)
Chúc mẹ thuhuyen1211 và các cha mẹ khác trên diễn đàn luôn mạnh khoẻ và vững tinh thần để còn chăm lo cho con của chúng ta. Cảm ơn sự chia sẻ của các bố mẹ. Mình ít viết bài, nhưng thường xuyên theo dõi, và diễn đàn này dã giúp mình rất nhiều từ ngày có con đến tận bây giờ.
bạn ấy hay liên hệ trực tiếp với hãng và bác sĩ, có thể giúp gì được chăng.
Mong bé chóng khoẻ và lần này nghe thật tốt để an ủi bố mẹ và gia đình. Đừng để mấy chuyện bực mình này làm mình mệt đi nhé, để còn khoẻ và chiến đấu cùng con trong cả chặng đường dài phía trước nhé.
Mình nghĩ cũng sắp đến 20 tháng 11 rồi, ngày đó quan trọng vì mình thực sự muốn cảm ơn các cô giáo đã chăm sóc con mình. Còn ngày 20 tháng 10 thì mình định không mua hoa mà mua mấy món quà nhỏ nhỏ xinh xinh để con tặng các cô thôi. Mình cũng là phụ nữ, đó cũng là ngày của mình mà. Năm ngoái ngày này mình làm hoa bằng những cái cúc màu sắc rực rỡ tặng tất cả các cô lớp cũ của con mình. Năm nay vẫn còn thấy các cô giữ hoa đó và bảo mình là rất thích. Năm nay chẳng có thời gian vì sắp đi công tác. Nếu không mua kịp quà chắc mua ít hoa quả tặng tất cả các cô mất :-). Phong bì chắc để đến tháng 11. Đó là nhà mình thì mình nghĩ thế. Thật ra thì của cho không bằng cách cho, mình thấy cách mình tặng các cô cũng quan trọng. Hy vọng là mình nghĩ đúng. Mẹ nó có ý gì thì giao lưu với nhé để còn rút kinh nghiệm với nhua. Thanks mẹ nó nhé.
Con mình về cũng nói là yêu cô Hà nhất đấy mẹ nó ạ. Con bảo cô Hà hay buộc tóc cho con lắm. Bây giờ có các cô mới đến thực tập hay sao ấy nên các cô mới buộc tóc cho con. Con thấy cô mới không buộc đẹp bằng cô Hà. Thế đấy :-)
Mình cũng dặn con nhớ uống nước y như mẹ nó dặn con vậy. Thấy con đi ị táo quá nên dặn con uống nhiều nước ở trường. Chỉ thấy con "vâng ạ" mà không nói thêm nên mình không hỏi kỹ. Chắc hôm nay về "tâm sự" với con xem thế nào nhỉ. Mẹ nó thấy con nói chuyện gì nữa nhớ post để rút kinh nghiệm nhé. Ví dụ như chuyện con đợi mãi, đợi mãi mà cô không đút, chắc đợi thêm cô cũng không nhớ thì mình dặn con lần sau tự động đến kéo áo cô và "nhắc" cô "cho con ăn với ạ" nhỉ, xem tình hình thế nào. Mình đi làm cả ngày, lại hay về muộn, nên lo con ở trường lắm. Cả ngày mà lười uống nước với đi vệ sinh thì gay nhỉ. Cảm ơn mẹ nó chia sẻ nhé.
Con nhà chị giờ đã bảo với mẹ cô giáo dạy tiếng Anh tên là Heather, còn cô nữa tên là cô Nhung. Về nhà cứ hỏi cả nhà "tên là gì?" bằng tiếng Anh, buồn cười lắm. Trẻ con đi học về bố mẹ hỏi toàn nói là chẳng học gì cả ấy mà. Nhưng lâu lâu thì lại thấy biết thêm mmootjc ái mới. Chị thì thấy cũng ổn em ạ. Chị đăng ký cho con đi học tiếng Anh ở trường rồi đấy. Con nhà em có đi không? Con nhà chị sáng Thứ Bảy còn di học ở Justkids - cơ sở Trần Quốc Toản nữa, toàn là hát với chơi thôi nên cũng chẳng sao, nó thích lắm em ạ. Ngày trước nhát lắm, từ hổi đi học tiếng Anh và Gogo Music thì bạo hẳn lên. Giờ suốt ngày khoe cô cho làm lớp trưởng vì ăn xong hay giúp cô xếp bàn ghế :-?
Hôm nào giao lưu cái nhỉ. Chị dạo này toàn đón con muộn vì bận quá. Nó lại thích xuôgns tổ muộn chơi mới khổ chứ ha ha ha.
Chúc vui em nhé.
Bé bị hở hàm ếch theo như kinh nghiệm của chị thì không nên mổ sớm đâu vì vấn đề không phải chỉ là mổ, mà quan trọng là còn gây mệ, bé cần có đủ swcs khỏe trước. Về việc cho bé ăn thì đúng là sẽ có khó khăn hơn trẻ không bị hở hàm ếch, nhưng mẹ nó cũng đwngf lo lắng quá. Cho chị địa chỉ email, chị sẽ gửi em tài liệu hướng dẫn về cách chăm sóc bé, cho bé ăn, v.v...
Hiện chị đang bắt đầu một dự án phối hợp với công ty Mead Johnson của Mỹ (công ty chuyên sản xuất loại bình sữa dành cho trẻ bị hở môi, hở hàm ếch và những trẻ có khó khăn về ăn sữa khi còn nhỏ, trẻ bị mẹ bỏ rơi gặp khó khăn về ăn khi mới sinh) nên hy vọng trong thời gian sớm sẽ có thể cung cấp bình sữa loại này (miễn phí) cho các bé bị hở hàm ếch tại Việt Nam mình. Mẹ nào có con hoặc biết các bé mới sinh mà bị hở hàm ếch hoặc hở cả môi và hàm ếch có thể liên hệ mới mình nhé. Mình làm cho một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Hà Nội, lại cũng có con bị khuyết tật bẩm sinh nên rất hiểu nỗi lòng của ba mẹ. Chỉ mong có thể giúp đỡ đựoc cho các con nhiều hơn. Có thể gửi tin cho mình ở phần tin nhắn, mình sẽ gửi địa chỉ email và liên hệ với các mẹ nhé.
Con nhà mẹ nó có chịu khó ăn uống ở trường không? Có gì lúc nào trao đổi cho bọn trẻ làm quen hơn để học trên lớp cho vui nhé. Con nhà
mình thì trộm vía ăn uống tốt mà cũng quenđi học rồi nên đõ vất vả mẹ nó ạ.
Thế nhé. Chúc các bố mẹ một tuần mới vui vẻ cả nhà nhé.
mình đi học tiếng Anh ở chỗ khác thì nhớ tên cô giáo, thầy giáo lắm. Thôi, cứ hy vọng là mọi chuyện ổn
cả, chứ con nhà mình về cầm thước kẻ, nói tên một số bạn, sau đó còn lên giọng bảo "tôi đã nói rồi, có ngồi xuống không?" nghe "đanh thép" lắm. Mẹ hỏi sao con nói thế thfi bảo "con tự nghĩ ra" :)