D ah, chị không muốn chia sẻ với em trực tiếp trên diễn đàn mà chỉ dõi theo câu chuyện của vc em từ những ngày đầu và lâu lâu gọi điện hỏi thăm em. Hôm nay chị buộc phải lập tài khoản để nói chuyện với em trên này để em hiểu rằng mọi người vẫn luôn ở bên cạnh em, nhìn tên chị chắc em biết chị là ai rồi phải không D?Em có bất ngờ không khi chị lại biết đây là tâm sự của em. Chị mừng vì em đã bước đầu giải tỏa được cảm xúc và sống cho bản thân em, chị thương em 1 thì thương bố mẹ em gấp nhiều lần hơn thế, cô chú đều là người hiền lành, tử tế. Chị không muốn nói nặng lời với em vì chị hiểu thời gian vừa rồi em đã bế tắc và phải chịu đựng mọi thứ một mình như thế nào và trong hoàn cảnh như thế nào. Chị chứng kiến 2 đứa từ hồi bắt đầu đi lại yêu nhau đến lúc kết hôn, về cơ bản chị thấy T là đứa hiền lành nhưng cục tính, khi em lí lắc báo chuẩn bị cưới, chị đã nói em yêu T chị không có ý kiến, nhưng để cưới thì em phải suy nghĩ kĩ, chị thấy nó ko ổn, gia đình nó cũng không ổn, em giận chị.Có lần chị gọi điện cho bố em hỏi thăm em, chú khóc với chị, 1 người đàn ông đã đi qua quá nửa cuộc đời mà phải bật khóc vì thương con gái nó cay đắng và xót xa như thế nào không em? Cô chú chỉ có một mình em, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, chị không khuyên em phải báo hiếu bố mẹ em như thế nào vì chị biết em là đứa sống rất tình cảm, cô chú cũng phiền lòng vì chuyện của vc em nhiều rồi. Đừng giận mẹ nữa em nhé, cô thương em lắm đấy, cô là người lớn, cô biết trước được những chuyện gì sẽ xảy ra nên cô mới ép em như vậy, không người mẹ nào muốn con đi sai đường, sau này có con rồi em sẽ hiểu.Em là một đứa con gái rất thông minh, nhanh nhẹn, sống biết trước biết sau, học hành đến nơi đến chốn, kiếm ra tiền, cô chú đã giáo dục em rất tốt, em còn cả tương lai dài phía trước, không phải sống chết phải là T, không phải cả đời này em chỉ có thể yêu được T.Nghe chị, đừng để mẹ T điều khiển suy nghĩ và nhận thức của em nữa, đàn bà 1 đời chồng xã hội giờ rất nhiều, quan trọng em ngã mà tự đứng dậy được, mọi người còn nể phục em hơn nhiều. Chị biết em là đứa ngoan nên vẫn tôn trọng gia đình chồng, vẫn một câu mẹ chồng em, hai câu bố chồng em, thậm chí chị còn biết Tết vừa rồi em vẫn gửi đồ về biếu bố mẹ chồng. Chị hiểu em muốn trọn vẹn tình nghĩa. Chị không trách em nhưng họ có xứng đáng để em cư xử như vậy không?Còn T, nó không đáng để em phải bận tâm nữa, em thương nó mà nó không thương em thì liệu rằng tình thương đó của em có đang phung phí không? Một thằng đàn ông đã yếu sinh lý, lại yếu cả nhân cách, chị không bàn đến việc nó cặp bồ, nó vui vẻ bên ngoài khi vợ chồng trục trặc thì thôi tạm chấp nhận, nhưng riêng việc nó hùa với cái Vân chửi em thì chị không thể chấp nhận được. Nó đã mặt dày đến mức liêm sỉ của một thằng đàn ông cũng không còn rồi em. Đừng mong nó thương em vì những gì em đã làm cho nó, nó sống trong một môi trường đầy vụ lợi, bố đi lấy vợ bé ở cái tuổi gần đất xa trời, sự giáo dục của gia đình là không có thì em đừng trông mong gì nữa, cóc chết 3 năm quay đầu về núi, sau này gia đình nó còn mâu thuẫn nhiều.Việc xảy ra đến mức này chị cũng như mọi người, mong em buông bỏ được và bắt đầu cho em 1 cuộc sống mới, rồi sẽ có ng đàn ông tốt hơn trân trọng em. Em có thể không lấy chồng nữa cũng được, cô chú đã lo cho em đầy đủ về vật chất, bản thân em cũng có, không phải dựa dẫm vào ai, điều quan trọng là em sống vui vẻ và đứng dậy được D nhé. Chị thương em.