cảm ơn những chia sẻ rất chân tình của các bạn, nhất là các bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh như của mình, những chia sẻ của các bạn đã giúp mình có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Như mình đã nói, thật tâm mình muốn tha thứ và bỏ qua cho vợ và vấn đề hiện nay là làm sao để những ký ức đó không xen vào tình cảm của hai vợ chồng nữa, làm được như vậy thì may ra hạnh phúc gia đình mới có thể cứu vãn được. Phải thừa nhận là trước đây mình đã gặng hỏi vợ mình rất nhiều, muốn cô ấy nói toàn bộ sự thật với mình, nhưng sau đó mình nhận ra rằng như thế không làm mình thoải mái và nhẹ nhỏm hơn, mình quyết định ko nhắc gì đến chuyện cũ nữa, cho dù có bị say hoặc trong hoàn cảnh rất ức chế. Trong thời gian này, mình đang vùi đầu vào công việc (mặc dù ko hiệu quả lắm) nhưng nó cũng giúp mình phần nào quên được và khi những suy nghĩ tiêu cực hiện về mình cố quên bằng cách nghĩ đến chuyện vui vẻ khác. Mình hy vọng sẽ sớm vượt qua giai đoạn này để cùng vợ xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Mình muốn gửi đến những người đã và đang có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, hãy suy nghĩ thật chín chắn về những gì mình đã và đang làm, liệu hạnh phúc gia đình mình có đáng để đánh đổi hay không.Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một cuộc sống hạnh phúc.
cố gắng lên bạn ạ! mình cũng bị như bạn họ không nói thẳng là bỏ đi nhưng luôn tìm cách để kéo con trai họ về. Mình cũng là nơi cho gia đình họ truất giận hết bố, mẹ rồi tới em chồng, chán lắm bạn ạ . Ban đầu mình cũng uất lắm nhưng quan trọn g là bạn và chồng bạn thôi.
E thấy a là một người chồng thật tuyệt vời. Ít có người đàn ông nào vì gia đình như anh lắm.Không ai mong muốn gia đình mình phải tan vỡ mà hậu quả chính những đứa trẻ phải chịu. E cũng đang cố gắng níu kéo cho gia đình nhỏ của mình k phải tan vỡ. Lỗi của người lớn nhưng em bé phải chịu hết.Anh đã xác định được con đường mình cần phải đi tiếp thì hãy tự tin nên a. Qua vấp ngã này e tin a chị sẽ có hạnh phúc mới - nghĩa và trách nhiệm hơn nhiều.
Đọc top cua pác e cũng muốn hỏi pác (chính xác là tư vấn) cho trường hợp của vc e như thế nào?
E và chồng cưới nhau đc 2 năm, có 1 bé 15 tháng và giờ e đang bầu bé thứ 2 (tính sinh 1 thể) - hiện đang stress kinh khủng. 2 năm vc e ở cùng oba nội, cách đây 2 tháng bon e quyết địn ra ngoài ở riêng và làm ăn. Mới đầu oba ủng hộ (ủng hộ e mới dám ra ngoài) nhưng khi cửa hàng e hoàn thiện, e, chồng e và con e xuống ở hẳn dưới cửa hàng thì oba k đồng ý. Lý do: có mình chồng e là trưởng, nghèo cũng bme con cái quây quần bên nhau. Từ khi xuổng cửa hàng oba k nhòm ngó gì, tuần trước ra tối hậu thư với chồng e là khi e sinh xong thì phải về ở với oba, k đc xuống đó với vợ, con e khi đến tuổi đi học phải về ở với oba, e k có quyền cho con theo e. Vậy e là cái máy đẻ phải k? E cũng cho chồng e 2 sự lựa chọn: a cứ về ở với bme,mẹ con e tự chăm sóc nhau. Vì chồng e 1 mực k muốn bỏ vợ, trước thì cũng ủng hộ e theo e ra ngoài nhưng giờ trước thái độ găng của oba thi lại mong e bỏ hết về sum họp trên nhà =>mâu thuẫn từ đây. E phải nên như nào và hiểu như nào hả pác?
Vậy bây giờ vc bạn ntn rồi? Chồng mình thì lửng lơ con cá vàng - nửa vời nên mình cũng chán lắm. Đàn ông mà k giải quyết đc việc gì là đem nước mắt ra so với vợ. Chán! Mình thì ốm, nghén, con lớn thì nhỏ mới 15 tháng tuổi. Mình hận lắm bạn ạ. Mình từng bảo vc lấy nhau là sai lầm quá - 2 năm người ta sống trong hp còn mình ngày vui đc mấy? Có lúc chán muốn buông xuôi muốn đến đâu thì đến. Nghĩ thương con quá!