mình tên Nhật mot_changtraiii@yahoo.com.vn có mail để dể trao đổi Mình không theo đạo nào cả, nói tiếng không theo đạo nhưng ít nhiều tôi công nhận đạo có ảnh hưỡng đến cuộc sống chúng ta, có tác động đến nhận thức từng người trong xã hội dù người đó có theo đạo hay không, bản thân tôi không ngoại lệ nên dù không theo đạo nào cũng cho tôi nói lên thắc mắc của mình Đạo Phật và Thiên chúa đều có triết lý giống nhau tốt đời đẹp đạo, phê phán cái xấu cái ác đề cao tâm thiện Nhưng sao hai đạo này dường như không hợp nhau nếu chỉ rỏ không hợp chổ nào thì rất khó lý giải, vậy xin lý giải theo cảm nhận. tôi chưa thấy hai đạo này bắt tay nhau cùng làm nên một công trình nào cả hay tại tôi thiếu thông tin. Khu nào có Chúa thì không có Phật, khu nào có Phật thì không có Chúa. Hai đạo nào tự cho là cao thâm nhưng tại sao không tìm ra đc tiếng nói chung Tôi chưa bao giờ thấy Đức cha và Trụ trì cùng nhau đăng đàn dùng triết lý của mình để hòa giải hay xây dựng theo chiều hướng tích cực cho phật tử và con chiên cùng ngồi chung lắng nghe Trên đây là một số vấn đề để tìm hiểu rất có thiện ý nếu như ai đó giải đáp đc thì tôi nghĩ mới đúng là thu phục nhân tâm tốt đời đẹp đạo
Mình đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng về lịch sử đạo giáo cũng như phật giáo và mình có thể lý giải cho bạn chuyện này. Như bạn nói rất đúng đó là cả hai đạo Phật và đạo thiên chúa đều đề cao đạo đức, hướng con người ta làm việc thiện. Tuy nhiên do tính chất lịch sử dẫn đến sự xích mích bất dung hòa của NGƯỜI THEO HAI ĐẠO. Mình muốn nhấn mạnh một điều, bản thân người sáng lập ra hai đạo là Chúa Jesu và Đức Phật Thích Ca không hề nói về thù ghét hai đạo, tuy nhiên do sự phát triển, tín đồ theo đạo càng đông, dẫn đến việc các vùng miền đạo giáo có sự đan xen, giống như ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy. Thứ nhất: về thủ tục lễ nghi của hai đạo là khác nhau, mà đa phần người theo đạo này đều thấy chướng mắt so với người theo đạo bên kia, đo đó tạo ra mâu thuẫn. Thứ hai: Bản thân những người truyền đạo, ví như đạo thiên chúa, các vị linh mục muốn giữ tín đồ thì phải bài xích đạo khác. Trong giáo lý đạo thiên chúa có câu "bỏ đạo tức là phản Chúa". Nói thêm là là Chúa Jesus khi truyền đạo không hề nói như vậy, nhưng thế hệ học trò sau này đã tạo ra giáo luật như vậy. Cũng như vậy việc người theo đạo thiên Chúa không dám vào chùa thắp nhang là một hệ quả của việc giữ tín đồ và phát triền đạo. Tượng tự vậy bên đạo Phật cũng có sự bài xích đạo Thiên chúa, bởi ở VN đạo Phật Đại Thừa vốn ăn sâu trong lòng người dân từ ngàn đời, xong khi đạo Thiên Chúa du nhập vào Việt Nam đã làm vị thế của họ lung lay, tuy người xuất gia không can chuyện phàm nhưng ít nhiều vẫn chưa phải là chính quả nên họ vẫn có những sân si, khiến phật tử vốn dĩ đã khó chịu với đạo Thiên chúa lại thêm có cớ để khó chịu hơn. Thứ 3: đó là vấn đề liên quan đến chính trị lịch sử. Cách đây 40 năm, chính quyền Miền Nam cộng hòa coi đạo thiên chúa là Quốc Đạo, chính vì vậy cũng là lôi kéo khoảng 1 triệu người Việt ở Bắc vào năm năm 54 với khẩu hiệu "Theo Chúa vào Nam". Đây cũng chỉ là chiêu bài của người cầm quyền, cũng giống như những nhà giảng đạo hay giảng phật như đã nói ở phần 2. Sau này chính phủ miền nam sụp đổ, tuy nhiên một số nhà giảng đạo ở VN vẫn ủng hộ chế độ này và bài xích chế độ nhà nước hiện tại, lôi kéo con chiên. Chúng ta vẫn thấy những vụ ở giáo xứ Thái Hà. Điều này là hoàn toàn trái ngược với ý nguyện gốc của Chúa Jesus, ông không bao giờ kêu gọi người dân cầm gậy, cầm kiếm đánh chửi người khác cả. Chính vì vậy nhiều người không theo đạo, hay đạo phật có ác cảm với đạo Thiên Chúa. Sơ lược là như vậy, vấn đề chính vẫn là con người chứ không phải đạo, ngay cả những người theo đạo, nhiều người vẫn không phân biệt được điều gì là đạo điều gì là luật lệ vô lý của đạo đặt ra bới những nhà truyền đạo, dẫn đến nhiều tình huống giở khóc giở cười như hiện nay. Chuyện hôn nhân tôn giáo cũng là một hệ quả kéo theo của việc này. Quan niệm thù ghét đạo của nhau của người theo hai đạo khác nhau đã ăn sâu vào nhiều lớp thế hệ và được làm nghiêm trọng hóa bởi những người giảng đạo. Cụ thể như ở trường hợp này này Cha xứ hành chủ top và gia đình chủ top. Tuy nhiên nếu cha xứ mà làm trái luật mà hội thánh đã đặt ra thì chính cha xứ cũng sẽ bị khiển trách rất nặng. Quanh đi quẩn lại vẫn là con người làm khổ nhau, bản thân đạo giáo là cái tốt, nhưng thực hiện đạo giáo như thế nào thì đó lại là chuyện khác. Còn bản thân mình là người theo đạo, vẫn đi lễ nhà thờ, nhưng vẫn vào chùa thắp hương, thấy cái gì đúng thì làm, vô lý thì không làm. Đạo ở trong tâm, và phật cũng ở trong tâm. Không phải nhất nhất nghe theo lời cha đạo mới là sùng đạo.
1) Phụ nữ sinh ra vốn lắm lời, thích kiếm câu chuyện làm quà, có chuyện để buồn mà hợp cạ là buôn hết vốn liếng luôn.
2) Đánh tiếng cho chồng biết "Đấy nhé, tôi hơi bị hấp dẫn đấy, anh không biết quý trọng tôi là liệu chừng"
3) Muốn thẳng thắn với chồng, có mấy gã đó thích em chứ em không có thích gì mấy gã đó. (Nếu có thích kiểu say nắng thì đã không nói với chồng)
Bạn ạ, mình cũng nghĩ cô gái nào cũng muốn có một tấm chồng tốt, nhưng không phải cô gái nào cũng lấy được chồng mà chiều bạn như chồng bạn đâu. Phụ nữ dù lấy chồng ta hay tây thì cũng nên có sự độc lập của mình.
Mẹ này nói rất chuẩn. Đàn bà hơn đàn ông ở khả năng kiềm chế. Các ông đi ngoại tình thì biện minh rằng: chỉ là để đổi gió, để mua vui chứ thực tâm là vẫn yêu vợ, yêu gia đình... Rồi muốn vợ phải chấp nhận chuyện đó. Nếu như vợ các ông cũng đi ngoại tình và cũng biện minh thế liệu các ông có chấp nhận? Hay là các ông lôi ra khỏi nhà rồi bù lu bù loa với thiên hạ, rồi bỏ chẳng thương tiếc. Đã là con người thì đàn ông hay đàn bà cũng đều có phần bản năng, quan trọng là ai biết nghĩ cho cs chung mà sống cho đúng mực?
Trước khi biết sự thật, tôi thông cảm với bạn là bạn bị lừa nhưng giờ bạn đã biết phần nào sự thật, bạn hãy cho tôi một lý do chính đáng trong việc cướp chồng của người ta, cướp bố của con người ta xem. Chưa hẳn những gì anh ta nói với bạn là sự thật cả đâu nhé.
Còn nếu tôi là bạn, sớm nhận ra bộ mặt thật của gã họ sở này rồi thì tính nước khác thôi. Giờ bạn còn trẻ đẹp, anh ta còn yêu, sau này già xấu rồi, anh ta bỏ bạn thì sao? Cô vợ kia còn có bố mẹ anh ta che chở, bạn thì chỉ có bơ vơ mà thôi. Giờ mới có 26, bỏ may ra còn kiếm được người khác tử tế, không dính líu gì, chứ đợi đến 30 mới bị bỏ, hay là có con rồi thì đời bạn coi như xong. Khuyên bạn chân thành vậy. Ở đời ắt có luật nhân quả, người làm ác sẽ bị báo ứng, người tiếp tay cho cái ác cũng sẽ bị quả báo.
Tôi xin trích dẫn đoạn kết của câu chuyện đau thương trong bộ phim Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương bỏ vợ bỏ con đi theo Hồ Ly Tinh bị đày đọa làm con trâu đá. Hồ Ly Tinh vì mê hoặc Ngưu Ma Vuơng, cố đấm ăn xôi kết cục chết thảm dưới tay của Xa Ngộ Tĩnh. Bà La Sát vì cuồng ghen mà làm bao điều nhức nhối, cuối cùng vẫn cầu xin Bồ Tát cho Ngưu Ma Vuơng một con đường sống. Hồng Hài Nhi, đứa con sinh ra trong một gia đình không chọn vẹn lớn lên ngỗ ngược đã trở thành đầu đảng trộm cướp. Tôi hi vọng không phải thấy kết cục của câu chuyện Tây Du Ký ngoài đời thực hôm nay
Trên thực tế chuyện có bầu trước hôn nhân sẽ không phải là một vấn đề gì nếu như anh chồng là một người có trách nhiệm và đủ tiềm lực kinh tế, bố mẹ chồng là người hiểu tình đạo lý sống nhân đức. Nhưng sự thật cũng đáng buồn là cũng có rất nhiều ông chồng đã thay lòng đổi dạ cho rằng mình "bị chụp mũ" hắt hủi vợ và ngoại tình, hoặc gặp phải nhà chồng thuộc vào hạng "thất đức ba đời" thì cô dâu sẽ gánh bao tủi nhục bế tắc và khó tìm lối thoát của địa ngục trần gian.
Sau này có con gái, con gái mình lớn lên, mình cũng vẫn khuyên con, yêu đương thì vẫn phải nên giữ mình, kể những câu chuyện đau thương của những bà mẹ trên WTT này và nói rằng, đừng bao giờ để người ta ban ơn hạnh phúc cho mình con ạ.
Mẹ nó nếu có điều kiện, hãy đến một ngôi chùa nào đó, nghe các sư thầy giảng về những quan điểm của nhà phật về cuộc sống. ít nhiều sẽ thấy thanh thản hơn.
Hoặc cũng có thể nghe những bài giảng trên youtube của các sư thầy.
Ví dụ :http://www.youtube.com/watch?v=41jZ0GurFtA
Tôi không phải là người theo đạo phật. Nghe những bài giảng này ban đầu thấy có rất chán nhưng sau đó thấy có nhiều điều hay. Ít nhất là có thế khiến mẹ nó an tâm tìm được một lối thoát
"Nói ra hết đi, rồi anh tha thứ" - Ngụy quân tử.
Mà người lăng nhăng thì người ta cũng cần phải có một gia đình chứ, ai cũng phải có cái lý để tồn tại để sống để hưởng thụ... Nói là chấp nhận hay không chấp nhận được là tùy ở mỗi người. Nhỏ mọn tiểu nhân thì chia tay phách đi cho nó nhẹ nợ. Quen hôm sau lên giường mà đòi "em mới chỉ có mình anh" - không tưởng.Nhìn về tương lai mà cùng nhau sửa đổi gánh vác chia sẻ, đó mới là ý nghĩa của hạnh phúc hôn nhân.
Nói vậy chứ mấy cái em nay ngủ anh này mai ngủ anh khác, bầu bí phá thai như đi shopping thì thật là khiếp.
Đọc các comment của chị em ở đây, có người bảo không nên, có người bảo nên để làm phúc, phụ cha... ai cũng có lý đúng và nếu làm theo thì cũng đều vướng phải cái đúng và cái sai. Nên quyết định là ở chủ top thôi. Đừng hi vọng rằng bố sẽ thẳng thắn nhận lỗi với con cái rồi mở lời nhờ con phụ tiền nuôi em. Lòng tự trọng của người già cao lắm, dù ông có làm sai cũng không bao giờ hạ mình nhờ vả con cái đâu. Mình nghĩ nếu làm căng thậm chí ông còn bán nhà rồi về ở với vợ bé chứ chẳng đùa đâu.
Nếu mình là chủ top, mình sẽ không đưa tiền cho bố, có đưa thì ít thôi, còn lại sẽ đến thẳng con riêng của ông phụ tiền cho em ăn học (mua đồ đạc quần áo, phụ tiền học phí...), giờ nó còn nhỏ, thấy thế sau này lớn lên ắt sẽ biểu, còn cho tiền bố rồi bố đưa sang bên kia thì chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì sao lại không đưa sao đó trực tiếp luôn, bố vẫn có tiền lại được mẹ bao cấp ăn uống cơ mà.
Cố nhiên hành động này có thể sẽ bị nhiều người phản đối vì như vậy là "tiếp tay cho địch", bố cũng chẳng lấy gì làm vui vì ông bị lược bỏ là ngừoi chủ trì, chị em trong nhà thấy thế có thể lại bảo " đem tiền vứt xuống sông ". Nhưng tiền chủ top cho bố kiểu gì thì kiểu cũng sẽ chảy về túi của mẹ con nhà vợ bé để sống thôi.
Nói tóm lại, tùy chủ top, cho hay không cho, cho ít hay cho nhiều, cho trực tiếp hay gián tiếp chủ top đều không sai. Nhưng nếu có thể làm điều tốt giúp đỡ đứa em nửa dòng máu mủ ăn học, đó là một việc thiện.
PS Nếu chủ top quyết định cho tiền quà chu cấp trực tiếp cho mẹ con nhà bé kia chủ top cũng nên cân nhắc xem cho nó cái gì, không cẩn thận lại làm hư nó đấy, cũng nên giới hạn không lại dễ bị lợi dụng. Bốn mẹ con chủ top từ nhỏ tuy không có một hạnh phúc trọng vẹn nhưng vẫn có đủ bố mẹ bảo ban dạy dỗ và nuôi nấng, trong khi em nó chắc chắn không được sự quan tâm dạy dỗ đầy đủ như bố dành cho mấy mẹ con mình, rất dễ bị hư, đua đòi a dua và sau này thành mầm mống tai họa của xã hội. Nếu giúp em ăn học lên người không phải là hành động tiếp tay cho cái xấu, vì em nó cũng là người và đã được sinh ra rồi, mà đó là giúp bố mình gánh bớt một phần nghiệp chướng của cuộc đời mà ông đã tạo ra. Đó là việc báo hiếu rất tốt. Đương nhiên ông bồ nhí con riêng chắc chắn sẽ bị tòa án lương tâm và tòa án miệng lưỡi người đời soi xét rồi.
(Dân trí) - Muốn “được” mà không mất mát là mong đợi của cả hai phía khi ngoại tình. Song mọi chuyện đôi khi đi chệch hướng mà bạn đã dự tính. Hiểu đúng bản chất của ngoại tình cũng là cách để bạn tránh đẩy mình vào tình huống khó xử.
Nếu bạn là phụ nữ thì điều này thường đúng. Còn đàn ông, họ làm chuyện ấy ngay cả khi vẫn rất yêu vợ và có cuộc sống chăn gối viên mãn với bạn đời. Đối với họ, một khi cơ hội đến, chỉ cần không bị “bắt” thì không nên “lãng phí”.
Theo một cuộc điều tra thì có đến
Nhiều người cho rằng ngoại tình đơn giản chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí nhưng thực tế lí do ngoại tình cũng có vô số, thậm chí người trong cuộc nhiều khi cũng không nói rõ được lí do của mình là gì.
Đối với nhiều người “ăn chả”, đó là một cách để họ tìm kiếm điều gì đó không có được từ mối quan hệ hiện tại của mình. Đôi khi lại là do muốn tìm lại cảm giác thời trẻ trung, có người lại muốn tìm kiếm người bạn đời hoàn mĩ hơn… Vậy nên đừng đánh đồng ngoại tình và tình dục là một.
Trước đây thì đúng là như vậy. Nhưng hiện giờ tỉ lệ ngoại tình ở đàn ông và phụ nữ là gần ngang nhau. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng nói dối của phụ nữ giỏi hơn đàn ông nên nguy cơ bị bắt khi “ăn nem” thường thấp.
Bên cạnh lí do muốn nếm của lạ, phụ nữ ngoại tình thường là “phần thưởng” cho những người chồng không biết trân trọng cô ấy. Đa phần đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn tìm chút thú vui, còn khi phụ nữ ngoại tình họ thường muốn tìm kiếm một nửa thật sự cho mình, vì vậy phụ nữ ngoại tình thường là báo động nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của bạn.
Nếu chẳng bao giờ gặp lại người ấy, bạn cũng sẽ “sống để bụng chết mang theo” cái bí mật phiêu lưu, và trong lòng sẽ thanh thản, không chút vướng bận? Sai lầm, bởi vấn đề là ở chỗ rất ít người tin rằng lừa dối là không có tội. Khi nhìn thấy người bạn đời hẳn bạn cũng có chút cắn rứt lương tâm, hơn nữa cảm giác bất an vẫn luôn thường trực khiến bạn khó lòng ăn ngon ngủ kĩ.
Bạn có thể giảm nguy cơ ngoại tình nhưng không có gì đảm bảo việc đó sẽ không xảy ra. Điều tốt nhất bạn nên làm là chọn cho mình người bạn đời thích hợp. Chọn đúng người quan trọng không kém việc duy trì hạnh phúc giữa hai người, bởi những thứ như quan niệm đạo đức, hoàn cảnh xuất thân, môi trường sống cũng có ảnh hưởng lớn tới ý định lừa dối của họ.
Nếu chuyện “vụng trộm” có nguy cơ bị lộ tẩy tốt nhất bạn nên nói thật. Tự nguyện nhận lỗi sẽ giúp bạn cứu vãn mối quan hệ hiện tại hơn là khi nó đã bị phát giác.
Tuy nhiên nếu khả năng bị phát hiện thấp thì bạn có lí do để giữ im lặng, đặc biệt khi bạn đời của bạn là người quá nhạy cảm. Nói ra sự thật, bạn sẽ khiến họ đau khổ và sụp đổ niềm tin, có khi phải mất nhiều năm mới xây dựng lại được. Lý do tệ nhất cho việc thú nhận ngoại tình là để cảm thấy thanh thản hơn. Đúng, nó sẽ khiến bạn đỡ thấy tội lỗi nhưng nó lại gây ra nỗi đau rất lớn cho bạn đời. Vì thế, cách tốt nhất để không phải day dứt là trước khi quyết định “ăn nem”, bạn hãy nghĩ đến những hậu quả.
Nếu bạn đã lập gia đình mà lại thường nói dối mình còn độc thân, hoặc bạn hay bí mật gửi tin nhắn/email cho một ai đó, thích chia sẻ những điều thầm kín về cuộc sống của mình với một người đặc biệt, nói dối chồng/vợ mỗi khi gặp người đó thì bạn đang ngoại tình chay. Âm ỉ nhưng mãnh liệt, ngoại tình chay rất nguy hiểm, nó là mối đe dọa lớn đối với hạnh phúc gia đình. Hơn 80% những người ngoại tình đã lừa dối bạn đời bằng một người ban đầu “chỉ là bạn”, và thường là đồng nghiệp. Một nghiên cứu đã cho thấy 50% phụ nữ ngoại tình và 62% đàn ông ngoại tình là “ăn vụng” với đồng nghiệp.
Đây thường là lời biện hộ mà người ngoại tình sử dụng cho những gì mình làm. Nhưng ai sẽ tin lời nói dối ngọt ngào này của bạn? Trên thực tế, ngoại tình là một hành vi lừa dối và phản bội lại niềm tin của bạn đời. Nó sẽ để lại một vết thương khó liền sẹo trong lòng người ấy. Ngay cả khi sóng to gió lớn đã qua đi, bạn sẽ thấy cuộc hôn nhân vẫn tiềm ẩn những đợt sóng ngầm. Tuy nhiên đây cũng là một lời nhắc nhở đối với những “nạn nhân”, hãy thử hỏi bản thân mình liệu bạn đã thật sự là một người bạn đời lí tưởng?
Một trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội cho biết, trong số hơn 400 trường hợp ngoại tình trung tâm này tư vấn trong năm 2010, 276 ca xảy ra trong môi trường công sở. Bất cứ hiện tượng xã hội nào cũng có nguyên nhân của nó. Khi nam nữ làm việc cùng nhau trung bình khoảng 52,5 giờ mỗi tuần thì sự tiếp xúc và mối quan hệ của họ với người đồng sự còn thân thiết hơn với chồng hay vợ. Không chỉ làm việc cùng nhau, họ còn ăn trưa, uống cà phê, trò chuyện. Từ quán nước tới nhà nghỉ chỉ trong gang tấc.
Chủ một nhà nghỉ ở Hà Nội cho biết nhiều buổi trưa cháy phòng do những cặp đôi tranh thủ giờ nghỉ chưa đến đây. Không chỉ thế, nhiều nam nữ viên chức còn hay đi tham quan, du lịch hoặc đi công tác xa với nhau. Đây là dịp khiến cho những mối quan hệ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” có điều kiện thăng hoa.
Một chuyến công tác giữa hai người đã có tình ý với nhau ở một nơi xa lạ chẳng khác gì chuyến du lịch đầy hứng khởi. Người ta bỗng nhận ra có quá nhiều điểm chung về thói quen và sở thích.
Trong xã hội hiện đại, vợ chồng ít khi làm cùng nghề, ít hiểu chuyên môn của nhau, vì thế khó đánh giá đúng năng lực của người bạn đời. Trong khi đó những đồng sự thường tinh tường hơn. Một lời khen ngợi rất dễ khiến người ta cảm động. Đó là chưa kể khi đến công sở ai cũng ăn mặc tươm tất hơn, phụ nữ trang điểm xinh đẹp hơn, nói năng dịu dàng hơn.
Nhiều mối tình công sở sớm chìm trong nước mắt và đau đớn...
Câu hỏi tại sao đã có vợ, chồng còn yêu đương ở công sơ, tại sao giữa sếp và thư ký luôn xảy ra chuyện cũng không khó giải đáp. Thư ký có nhiều thế mạnh hơn bà xã, không phải chỉ vì họ trẻ và xinh đẹp hơn mà còn vì không ai hiểu sếp hơn họ. Họ vui cái vui của sếp, buồn nỗi buồn của sếp. Sếp vừa ký được hợp đồng béo bở, họ là người đầu tiên chúc mừng. Sếp gặp trục trặc, họ cũng là người đầu tiên chia sẻ. Họ có thể viết thư thay sếp và đặc biệt không bao giờ cãi sếp.
Trong những cuộc ngoại tình, phụ nữ thường nhận được những thông không tốt về người vợ từ đối phương. Hầu như tất cả đàn ông khi đi chinh phục đều nói họ đang sống trong gia đình không khác gì địa ngục để làm phái nữ động lòng. Chẳng ai dại gì nói đang sống trong hôn nhân hạnh phúc. Những chuyện như thế thường làm các cô gái trẻ xúc động và nhiều cuộc ngoại tình bắt đầu từ lòng trắc ẩn.
Một đặc điểm nổi bật của ngoại tình công sở là dễ bại lộ. Nhiều trường hợp cả hai đã có gia đình, khi bị phát hiện sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín. Không ít cuộc hôn nhân đổ vỡ vì đa số đàn ông không tha thứ chuyện vợ mình “ăn nem”. Thực tế, ngoại tình dẫn đến đổ vỡ hôn nhân thì nhiều nhưng kết hôn với người tình lại là chuyện hy hữu.
Theo thống kê từ một trung tâm tư vấn hôn nhân cho thấy đàn ông tuổi từ 50 trở lên liều lĩnh hơn. Nếu đã "say nắng", họ dễ dàng ly hôn. Tỷ lệ ly dị của đàn ông từ 40 tuổi thấp hơn, mặc dù tỷ lệ ngoại tình cao hơn. Một phần vì vợ của người trong độ tuổi này còn hấp dẫn. Họ khá nhạy cảm với hành vi vụng trộm của chồng và phản ứng quyết liệt. Người đàn ông không biết làm sao vì nghiêng về người tình thì bị vợ lên án, làm rùng beng, là điều người có địa vị rất sợ.
Nói chung hai người đàn bà đều thấy mình bị thiệt thòi ghê gớm và đổ tất cả lên đầu người đàn ông tham lam. Vì vậy nhiều mối tình công sở sớm chìm trong nước mắt và đau đớn.
Ai cũng biết lao vào bồ bịch là cuộc chơi đầy mạo hiểm với gia đình mình, nhưng khi đã yêu, họ bất chấp tất cả.
Thím này hình như không hiểu tâm lý trẻ vị thành niên mới lớn. Nếu thím có con gái sau này xem phim tươi mát mà lỡ để con gái nhìn thấy, đừng trách nó tại sao nó không hiểu cho mình...
Có lẽ em còn nhỏ, chưa lập gia đình nên chưa hiểu thôi. Miễn là ba em không bồ bịch gái gú bên ngoài thì cũng không có gì là sai cả đâu. Sau này lập gia đình em sẽ hiểu những vấn đề sinh lý của đàn ông hơn. Em hãy chấp nhận chuyện đó và bảo mẹ khuyên ba khi xem thì nên tế nhị tránh không cho các con nhìn thấy, nhất là mấy đứa em còn nhỏ. Nhớ nhé, nói với mẹ và phải nói khéo léo, đừng làm um chuyện lên vì chuyện chẳng đáng ...
Ở đời sẽ có luận nhân quả mẹ nó ạ. Làm điều bất lương thì sẽ tích tội. Mẹ nó có thể cho ông chồng xem những bài giảng phật trên youtube nói về hôn nhân và gia đình, cũng như luật nhân quả khi sống và khi chết. Ít nhiều sẽ làm ổng run sợ. Hi vọng mẹ nó có thể làm ông chồng sớm tỉnh ngộ.
Còn hạng gái lăng nhăng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác cũng sẽ bị quả bảo theo luật nhân quả thôi.
Mình đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng về lịch sử đạo giáo cũng như phật giáo và mình có thể lý giải cho bạn chuyện này. Như bạn nói rất đúng đó là cả hai đạo Phật và đạo thiên chúa đều đề cao đạo đức, hướng con người ta làm việc thiện. Tuy nhiên do tính chất lịch sử dẫn đến sự xích mích bất dung hòa của NGƯỜI THEO HAI ĐẠO. Mình muốn nhấn mạnh một điều, bản thân người sáng lập ra hai đạo là Chúa Jesu và Đức Phật Thích Ca không hề nói về thù ghét hai đạo, tuy nhiên do sự phát triển, tín đồ theo đạo càng đông, dẫn đến việc các vùng miền đạo giáo có sự đan xen, giống như ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy.
Thứ nhất: về thủ tục lễ nghi của hai đạo là khác nhau, mà đa phần người theo đạo này đều thấy chướng mắt so với người theo đạo bên kia, đo đó tạo ra mâu thuẫn.
Thứ hai: Bản thân những người truyền đạo, ví như đạo thiên chúa, các vị linh mục muốn giữ tín đồ thì phải bài xích đạo khác. Trong giáo lý đạo thiên chúa có câu "bỏ đạo tức là phản Chúa". Nói thêm là là Chúa Jesus khi truyền đạo không hề nói như vậy, nhưng thế hệ học trò sau này đã tạo ra giáo luật như vậy. Cũng như vậy việc người theo đạo thiên Chúa không dám vào chùa thắp nhang là một hệ quả của việc giữ tín đồ và phát triền đạo. Tượng tự vậy bên đạo Phật cũng có sự bài xích đạo Thiên chúa, bởi ở VN đạo Phật Đại Thừa vốn ăn sâu trong lòng người dân từ ngàn đời, xong khi đạo Thiên Chúa du nhập vào Việt Nam đã làm vị thế của họ lung lay, tuy người xuất gia không can chuyện phàm nhưng ít nhiều vẫn chưa phải là chính quả nên họ vẫn có những sân si, khiến phật tử vốn dĩ đã khó chịu với đạo Thiên chúa lại thêm có cớ để khó chịu hơn.
Thứ 3: đó là vấn đề liên quan đến chính trị lịch sử. Cách đây 40 năm, chính quyền Miền Nam cộng hòa coi đạo thiên chúa là Quốc Đạo, chính vì vậy cũng là lôi kéo khoảng 1 triệu người Việt ở Bắc vào năm năm 54 với khẩu hiệu "Theo Chúa vào Nam". Đây cũng chỉ là chiêu bài của người cầm quyền, cũng giống như những nhà giảng đạo hay giảng phật như đã nói ở phần 2. Sau này chính phủ miền nam sụp đổ, tuy nhiên một số nhà giảng đạo ở VN vẫn ủng hộ chế độ này và bài xích chế độ nhà nước hiện tại, lôi kéo con chiên. Chúng ta vẫn thấy những vụ ở giáo xứ Thái Hà. Điều này là hoàn toàn trái ngược với ý nguyện gốc của Chúa Jesus, ông không bao giờ kêu gọi người dân cầm gậy, cầm kiếm đánh chửi người khác cả. Chính vì vậy nhiều người không theo đạo, hay đạo phật có ác cảm với đạo Thiên Chúa.
Sơ lược là như vậy, vấn đề chính vẫn là con người chứ không phải đạo, ngay cả những người theo đạo, nhiều người vẫn không phân biệt được điều gì là đạo điều gì là luật lệ vô lý của đạo đặt ra bới những nhà truyền đạo, dẫn đến nhiều tình huống giở khóc giở cười như hiện nay.
Chuyện hôn nhân tôn giáo cũng là một hệ quả kéo theo của việc này. Quan niệm thù ghét đạo của nhau của người theo hai đạo khác nhau đã ăn sâu vào nhiều lớp thế hệ và được làm nghiêm trọng hóa bởi những người giảng đạo. Cụ thể như ở trường hợp này này Cha xứ hành chủ top và gia đình chủ top. Tuy nhiên nếu cha xứ mà làm trái luật mà hội thánh đã đặt ra thì chính cha xứ cũng sẽ bị khiển trách rất nặng. Quanh đi quẩn lại vẫn là con người làm khổ nhau, bản thân đạo giáo là cái tốt, nhưng thực hiện đạo giáo như thế nào thì đó lại là chuyện khác. Còn bản thân mình là người theo đạo, vẫn đi lễ nhà thờ, nhưng vẫn vào chùa thắp hương, thấy cái gì đúng thì làm, vô lý thì không làm. Đạo ở trong tâm, và phật cũng ở trong tâm. Không phải nhất nhất nghe theo lời cha đạo mới là sùng đạo.
Cũng có cái lợi là mấy ngày bị đèn đỏ, phải thổi cho chồng, bực cái là thổi mãi mà chẳng chịu ra, nhưng bật sex xem nữa là chỉ khoảng vài phút là xong.
Mẹ nó cứ xem mà học tập để là cho chuyện chăn gối thêm phong phú. Miễn là an toàn lành mạnh là được. Quan trọng là trong cuộc sống hàng ngày chồng vẫn yêu thuơng tôn trọng là tuyệt vời rồi. Mà mẹ nó được hưởng lợi "kéo dài" đó thôi. Chứ mà "vừa vào đã ra" thì buồn lắm.