Hanhxuxi ơi, chính xác là em mình nó rất tự tin trong giao tiếp, đặc biệt là với người lạ vì trước năm nó lớp 7 nhà mình có sảy ra biến cố khiến em trai mình bị chấn động nhiều về tâm lý khiến nó mắc bệnh sợ đám đông, sợ giao tiếp với người lạ. Lần đầu tiên đưa nó đi chợ đêm, chợ đêm thì chẳng trật trội và đông người mà nó cứ run cầm cập ấy. 4 năm học xa nhà ngoài thời gian đi học, thời gian rảnh rỗi ở phòng chơi game hoặc ra net thì nó không đi đâu chơi cả. Cứ được nghỉ là nó sẽ về quê chứ cũng không tụ tập bạn bè hay chơi bời gì . Nó thì cũng muốn mở phòng gym hoặc phòng net để kinh doanh nhưng không mở gym được vì xung quanh đã có 2-3 nhà mở rồi. Mở quán net thì bố mẹ mình không đồng ý cho nó mở. Nó cũng tìm đi tìm việc rồi phỏng vấn nhiều chỗ nhưng chỗ thì lương thấp chỗ thì không đỗ. Khuyên nó chưa tìm được việc phù hợp thì đi làm công nhân rồi thay đổi việc sau. Nhưng nó lại không muốn đi làm công nhân. Nhiều khi em mình rất đúng với câu "Con nhà lính tính nhà quan" :((
Mình cũng có rủ thử e đi cùng đến 1 số cuộc tụ tập của mình và bạn bè, nhưng em mình nói không quen ai cả , đi ngại lắm. Nếu có thì cũng chỉ đưa mchị đi và đến đón chị về chứ không tham gia cùng.
Mình sẽ khuyến khích em trai cùng làm việc nhà và sẽ động viên mỗi khi em nó làm tốt.
Hiện tại mình thấy đam mê của em nó là máy tính và thể thao. Em nó muốn có 1 dàn máy tính cấu hình cao để có thể chơi game nhưng điều này hiện tại vượt quá khả năng tài chính của mình, nên trước mắt sẽ cho em đi tập gym trước để tạo cho nó tinh thần thoải mái!
Bình luận ở trên tùm lum dài quá anh đây góp câu xúc xích nha!
Kiếm gấu cho nó ( gấu trắng bắc cực ý đừng có kiếm gấu xám )
Con gấu Nói xúc tích còn hơn 100 lời động viên từ bà chị xinh xinh của nó.
Chào bạn Randoms!
Em mình nó có NY rồi nên cũng không cần gấu trắng hay gấu xám làm gì. Cái cần bây giờ là làm sao để nó
tự định hướng được tương lai của nó. Chứ không phải lúc nào cũng trong trạng thái , chán nản và bế tắc bạn ạ.
Y chang luôn rồi chứ k phải giống nữa :((
E đi làm cũng thế, kiểu k hứng thú, chỉ là kiếm 1 công việc cho bố mẹ đỡ nói, làng xóm chúng nó đỡ xì xèo, nên cũng chẳng đâu đến đâu, rõ là cả năm trời :(
Gia đình thì cũng k phải quá dư giả, nhưng bố mẹ e cũng cưng chiều, bao bọc hết mực. Đi làm mà chi tiêu vẫn dựa dẫm mẹ thì biết rồi đấy ! :((
Nghỉ gần tháng rồi, mẹ bảo hay nộp hồ sơ đi làm công nhân cũng được (e thì lành tính lắm, chẳng coi thường bất kỳ công việc gì bao giờ đâu, còn hơn là nằm nhà ngủ), nhưng nghe đến đấy thì đầu nó k chịu. :-S
Ngày xưa cũng thuộc dạng học số má, lắm tài lẻ, giờ bảo đi làm công nhân thì bao nhiêu học hành, cái sự thông minh của mình nó cũng đến thế thôi à ?
Đấy là trong đầu e nghĩ thế, chứ e cũng hiểu là phải va vấp nhiều, phải có kinh nghiệm, phải chăm chỉ thì mới thu được kết quả, chứ tài lẻ thì nó mãi là tài lẻ thôi ! :((
Nhưng cái tôi của e nó lớn hơn cái sự hiểu đó nhiều, nên câu trả lời vẫn luôn là "Không" ! 8-|
Bây giờ hỏi e giỏi cái gì nhất thì chắc là Tập Tạ :-?. Chưa bao giờ cố gắng cái gì như vậy, hơn 1 năm rồi: nắng, mưa, gió, bão... đi làm về mệt hay như nào vẫn ra phòng tập, chỉ thời gian đó trong ngày e mới thực sự cảm thấy nó đáng sống nhất, thực sự thích thú nhất :-S
Rảnh mà, lướt web thế nào lại vào đúng cái bài này, đúng tâm trạng, lại đúng y chang có ông bạn hoàn cảnh, tính tình, sở thích cũng tựa như thế ! Hay thật ! O:-)
T2 e cũng lên HN rồi, e đang dự tính theo nghề huấn luyện viên phòng Gym, sẽ bắt đầu từ đam mê, và làm lại mọi thứ...
Nếu có duyên, chị cho e 1 cái gì đó để liên lạc vs e trai chị đi, nói chuyện vs ông ấy khéo lại thành bạn, biết đâu lại hay !
Có thể đọc xong mấy dòng trên, chị đang bịt mồm cười rồi. Nhưng thật đấy, e bản tính thật thà, gặp đúng tâm sự thì e xả hết lòng thôi, k có bất kỳ 1 suy nghĩ nào khác đâu. Hì hì""
Em chị nó lại ngại giao tiếp với người lạ. Chị viết bài lên đây để hỏi ý kiến mọi người, để xin lời khuyên. Nhưng chị phải giấu nó để viết, chứ để nó biết là kiểu gì cũng tự ái và giận chị luôn. Có thông tin gì ce mình ib tin nhắn nha!
Chị cảm ơn em nhiều!!!
Cứ như là câu chuyện viết về chính mình vậy ������
E thì hơn e trai chị 1 tuổi cơ, đi làm được 1 năm rồi, nhưng chán quá, về nhà được gần 1 tháng rồi, và đang ở trong trạng thái tương tự: (k biết làm gì, muốn gì, bị làm sao... nữa).
Vì chuyện công ăn việc làm chẳng đâu ra đâu, thành ra "tự cmn kỷ luôn", giờ cứ như kiểu "gái mới về nhà chồng vậy", cả ngày k bước ra đến cổng, k giao lưu, nói chuyện vs ai cả !
Em chị cũng thế, suốt ngày ở nhà thôi, thỉnh thoảng chán quá thì nó ra quán net xong lại về. Giờ chỉ có công việc gì liên quan đến máy tính may ra nó mới có hứng thú.Nhưng quán net không mở được vì nhiều quán quá rồi. Mở quán ăn hay shop quần áo thì cũng không khả thi. Không biết định hướng như thế nào luôn :((
Nhưng việc có thể làm lúc này là: cùng em mình dọn dẹp, trang trí nhà cửa, cùng nấu những bữa ăn ngon, cùng đi chơi đâu đó xa nhà. Tốt hơn hết là để nó sống xa bố mẹ.. Sau đó từ từ tạo cho em nó những đam mê như: đi du lịch, chơi 1 môn thể thao....
...
...phù...
còn nhiều nữa nhưng mệt rồi không viết tiếp được.
tóm lại phải kiên trì, tốn công sức và tránh nổi nóng. phải cho em nó sự tự tin bằng cách động viên, khuyến khích..."
Chào Phamgiaquang: Thời gian gần đây mình đã khuyên bảo được em nó lên Hà Nội ( trước đó em ở quê còn mình làm trên Hà Nội.) vì nó ở nhà áp chịu áp lực nhiều quá , cũng là để em nó tìm việc làm trên này luôn. Nhưng lên HN cũng mấy tháng rồi mà chưa tìm được việc, vì việc gì em nó cũng không có hứng thú , chỗ thì lương thấp quá, chỗ thì lại không được tuyển dụng. Em tớ thì cũng thích và đam mê bóng đá, bóng chuyền rồi tập gym. Trước bảo làm ở phòng gym không thì nó lại ngại phải dậy sớm về muộn. Bảo xin vào bán đồ thể thao trong TTTM (Royal,...) thì nó ngại phải tiếp xúc với nhiều người nên cũng không muốn làm. Như mình đã nói ở trên là em trai mình khả năng giao tiếp không tốt, đã vậy nhiều khi lại lười, ngại khó, ngại vất vả. Kiểu "con nhà lính tính nhà quan ấy". Nên cũng kb phải lgi để tốt cho em nó.
Hanhxuxi ơi, chính xác là em mình nó rất tự tin trong giao tiếp, đặc biệt là với người lạ vì trước năm nó lớp 7 nhà mình có sảy ra biến cố khiến em trai mình bị chấn động nhiều về tâm lý khiến nó mắc bệnh sợ đám đông, sợ giao tiếp với người lạ. Lần đầu tiên đưa nó đi chợ đêm, chợ đêm thì chẳng trật trội và đông người mà nó cứ run cầm cập ấy.
4 năm học xa nhà ngoài thời gian đi học, thời gian rảnh rỗi ở phòng chơi game hoặc ra net thì nó không đi đâu chơi cả. Cứ được nghỉ là nó sẽ về quê chứ cũng không tụ tập bạn bè hay chơi bời gì .
Nó thì cũng muốn mở phòng gym hoặc phòng net để kinh doanh nhưng không mở gym được vì xung quanh đã có 2-3 nhà mở rồi. Mở quán net thì bố mẹ mình không đồng ý cho nó mở. Nó cũng tìm đi tìm việc rồi phỏng vấn nhiều chỗ nhưng chỗ thì lương thấp chỗ thì không đỗ.
Khuyên nó chưa tìm được việc phù hợp thì đi làm công nhân rồi thay đổi việc sau. Nhưng nó lại không muốn đi làm công nhân. Nhiều khi em mình rất đúng với câu "Con nhà lính tính nhà quan" :((