Nhìn hình chú Trâu khóc mà thấy thương quá, nó làm mình nhớ lại mấy chú bò nhà mình ở quê. Mỗi lần bán bò có thương lái vô mua rồi chuẩn bị dắt chú đi là nước mắt chú chảy dài, và vùng vằng mãi, nằm dạ không chịu đi, chị em mình nhìn chú mà cũng chảy nước mắt. Thương lắm ấy, con vật cũng có cảm xúc như con người. Sorry vì mình hơi lan man 1 chút.
Đúng rồi, HK nó cấm dân Hải phòng, Quảng Ninh nhập cảnh từ lâu lắm rồi, cỡ khoảng năm 2000. Lý do là người HP, QN vượt biên sang HK nhiều quá. Bên khu Chim sao chổi giờ còn có 1 con phố ngắn tên là Hai Phong ở gần Nathan nữa
Chào cả nhà. Nhà em dự định đi Hongkong vào mùng 4, về ngày mùng 7 Tết này theo tour nhưng đang lăn tăn không biết đi vào Tết thì HK có buồn lắm không vì bên đó họ cũng ăn Tết như mình?Bọn em đi du lịch tham quan là chính, nhu cầu shopping ko nhiều nên ko quan trọng vụ shopping lắm. Cả nhà có ai đã đi HK vào dịp Tết rồi (mùng 4 trở đi) cho em xin ít kinh nghiệm để còn chốt vé gấp ạ? Thank so much!@};-@};-@};-
GPLX hình như ra nước ngoài có dùng được đâu. Người nước ngoài vào VN cũng không dùng được GPLX của nước họ thì dịch ra tiếng anh tiếng em làm gì cho phiền phức.
Nhà mình cũng có hàng tồn giai và gái 79 đây. Vào topic này đọc nhưng không có thông tin hữu ích nào giúp giải quyết vấn đề được. Haiza, có ai làm mối giúp được k? Giai trong nam còn gái ngoài bắc nhé.
Phở LQS là Hợp tác xã từ thời xưa do nhiều người góp phần, mỗi người có 1 sở trường nên mới ra được thương hiệu nổi tiếng. Phở LQS chỉ ngon từ hồi ở số 10 sau khi chỗ đó bị đòi thì các xã viên tứ tán mở nhiều chỗ như đầu phía Tràng Thi, Láng Hạ rồi bây giờ có cả trên Yên phụ ...vì ko hợp lực như ngày xưa nên phở bây h ko ngon, bị hủy hoại danh tiếng thật đáng tiếc :( Ngày xưa mình đánh giá thịt tái ngon nhất là phở LQS đấy :D
Kiểu phỏng vấn của nhà báo không chỉ làm nhục MQ mà còn làm xấu mặt cả người Việt. Để người nước ngoài họ thốt 1 câu trước mặt thì nói khác, sau lưng thì nói khác. Có nhất thiết phải như thế không? Nhà báo giật tít câu view, nhằm gây mâu thuẫn trong sâu bít vốn đã nhiều tai tiếng, lại còn gây sự coi thường của người nước ngoài đối với người Việt. Nhân cách và lòng tự trọng bị coi rẻ quá.
Ngày xưa sinh hoạt trên Cung thiếu nhi, mình cũng được mấy lần lên hát trong chương trình này đấy. Hồi bé đến trường quay thấy sao nó to và hoành tráng thế, mỗi lân đi quay về được bồi dưỡng mấy cái bánh rán hoặc hôm nào xôm thì được một phiếu ăn phở ở Hàng Bài hehe sướng âm ỉ, ôi xin cho tôi một vé đi tuổi thơ....
Ôi, tưởng rằng đã quên giờ dc khơi gợi thì ký ức ngày xưa ùa về. Thế hệ chúng mình có tuổi thơ thật tuyệt phải ko các mẹ. Các mẹ đã nhắc khá nhiều, có ai còn nhớ anh Giắc Cu trong Người nông dân nổi dậy không, mê phim thi ít mê cô thuyết minh thì nhiều, giọng hay quá (í, mà quên tên rồi)
Chẳng nhớ gì ngoài việc khi xưa ta bé, chân ta có ghẻ và mấy đứa hàng xóm chỉ vào và nói" những bông hoa nhỏ", hihih
Bạn này 75 or 76 thì phải. Hơi cứng so với tuổi
Mình cũng đồng cảm với bạn. Nhà chồng mình trước đây chuyên mổ trâu, mổ bò. Mẹ chồng mình kể, có đêm 1h sáng đang ngủ thì mơ 1 giấc mơ, 1 chú bò đội 1 cái nón lụp xụp rách rưới, van lạy mẹ chồng tớ xin đừng giết.3h sáng mẹ chồng tớ tỉnh giấc và làm công việc như thường ngày thì khi chú bò bị giết, thợ mổ họ phát hiện ra đó là 1 chú bò mẹ có mấy đứa con trong bụng. Mẹ chồng tớ bảo đúng là điềm báo mà trong lịch sử cuộc đời làm lò mổ của bà, bà cảm thấy sợ... Cũng may giờ các con của cụ, 8 người con thì chỉ còn 1 chị gái theo nghề của cụ thôi. Còn mọi người lo học hành và làm các ngành nghề khác. Mình có hỏi lại anh xã là sao hồi đó gia đình không chuyển sang ngành nghề khác vì em biết làm nghề mổ gia súc vừa vất vả và nhiều chuyện không tốt, như kiểu " quả báo" ý, thì anh xã bảo là cuộc sống khó khăn lắm, nuôi một đàn con như vậy, nó là nghề rồi thì cũng khó. Cũng may là mẹ chồng mình sống cũng hay giúp đỡ người nghèo nên những điều tâm linh gọi nôm na là "quả báo" ý cũng nhẹ bớt, nhưng quả thật là cũng có nặng nghiệp.