Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Sao con không nói một câu

Như lời nũng mẹ từ lâu chẳng còn

Sao con chẳng thể xưng “con”

Cho dì cảm thấy ấm hơn căn nhà?

Cứ lầm lũi bước vào ra

Cho dù tủi phận mẹ gà con… ngan
Đời dì quá buổi chợ tan
Nhà con sảy nghé tan đàn khổ đau
Dì không hoa trắng cài đầu
Về nhà con chỉ cơi trầu nồng say
Con là con gái thơ ngây
Đàn ông, cha chẳng bù đầy được đâu
Dạy con tết tóc, gội đầu
Nấu ăn, giặt giũ, vá khâu áo quần
Bàn tay hiền dịu tảo tần
Bưng cơm rót nước ân cần trước sau
Dì không mang nặng đẻ đau
Đứt dây mà xót thương bầu bí ơi!
Kệ cho bánh đúc mấy đời
Người ăn người lại nói lời nghiệt cay
Sang ngang một chuyến đò đầy
Sông sâu run cả vòng tay đôi bờ
Đêm nay cánh cửa khép hờ
Dì không ngủ được nằm chờ bước con
__***___
Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai

webtretho
05:30 CH 28/10/2014
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Tôi lại khóc một lần vì người ấy.
Suốt một đêm tôi càng thấy thương anh.
Chẳng phải vì tình yêu đó tan tàn,
Cũng chẳng phải người anh gầy ốm yếu.
Mà vì tôi, vì cả người tôi yêu.

Bởi vì yêu mà chẳng nói đôi điều,
Cứ như thế sẽ làm anh đau khổ.
Mà anh đau tôi có kém gì anh?
Càng đau hơn khi hai đứa không thành.

Bởi tôi biết yêu anh là ngang trái
Rồi ngày mai sẽ chẳng có tương lai
Dù yêu anh và được anh yêu lại
Nhưng anh ơi mình đừng sai thêm sai...


Ghé qua page thơ trên fb để giao lưu với nhiều tác giả hơn nhé bạn
05:29 CH 28/10/2014
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Anh ước một lần được ôm guitar

Ngồi rất gần bên em để đàn cho em hát

Khúc hát mê say một thời ta khao khát

"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"...


Em có còn yêu anh như xưa
Yêu như chưa từng được yêu... ngày ấy
Nỗi đau hóa dằm trong anh sưng tấy
Để tiếng đàn cứ day dứt mãi thôi...
Hà Nội ơi, Hà Nội nguồn thơ tôi
Cứ cháy mãi để lòng dâng tha thiết
Gói những yêu thương, nụ hôn nồng da diết
Tưởng như mãi còn vương vấn lắm... đâu đây.
Hoa sữa nhớ em... hoa sữa vẫn cứ rơi
Nghiêng ngửa câu thơ, những thanh âm nghẹn nấc
Nước mắt ơi, những mặn mòi đắng chát
Có còn hoen dấu... mi xưa.
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Anh tạnh vắng tiếng em... từ độ ấy
Hoa sữa cứ rơi... nửa chừng đêm bật dậy
Cho tiếng đàn nức nở mãi... không thôi.
webtretho
12:05 CH 28/10/2014
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Cám ơn Hanoidem030! Bạn chỉ cho mình đường link với.

Link mình ghi ở ảnh đó bạn. Bạn gõ thế là sẽ ra :). gặp ge99 ở đó nha :D
12:04 CH 28/10/2014
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Người ta lãng quên con rồi, mẹ ơi!

Con về thôi, không nhớ nhung gì nữa

Con muốn ngồi tựa mình bên khung cửa

Góc nhỏ hiên nhà, dã quỳ nở đầy hoa!


Con trở về, xếp lại những xót xa
Tìm chút bình yên trong vòng tay êm ấm
Cần sự sẻ chia, bữa cơm nhà đầm ấm
Con sợ cô đơn, mong lắm những yêu thương
Gia đình cho con tự chọn một con đường
Con đem mộng mơ làm chiếc kim chỉ dẫn
Hoá ra trước giờ bản thân toàn nhầm lẫn
Rằng: Ai thật tâm? Ai đã quá thật lòng?
Lần này con về, len vào đôi mắt trong
Mang theo làn khói từ bầu trời giá buốt
Có lẽ mùa đông đong giọt những nỗi buồn!
Cả vạt mưa nơi này sao cứ mãi trào tuôn?
Con quay về đây, trên chuyến tàu đã muộn
Người ta bỏ đời và cũng bỏ rơi con
Chẳng phân vân đâu, tình kia mất hay còn
Hành trang chỉ là vài khoảng trống mênh mông...
___***___

webtretho
05:44 CH 27/10/2014
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Em vừa đủ để anh khao khát,
Vừa đủ để anh thật là anh,
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh,
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ bước qua thời non nớt,
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh,
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh,
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ,
Em trang đài vừa đủ nét chân quê,
Biết cộng vào và đủ biết đem chia,
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non đấy,
Em thơ ngây vừa đủ nét ưu phiền,
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên,
Em gìm nén vừa đủ lòng nổi loạn.


Anh khao khát với trái tim lãng mạn,
Mong suốt đời vừa đủ để ........yêu em


webtretho
03:16 CH 27/10/2014
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Ngủ đi em, mối tình của tôi

Miên man nhớ chỉ làm lòng đau thắt

Rồi sẽ qua thôi những điều đau đớn nhất

Em sẽ lại mỉm cười như thuở ấy ta yêu.


Ngủ đi em, dẫu trăn trở thật nhiều
Cuộc tình mình đã không còn nguyên vẹn
Một người đi mang theo lời ước hẹn
Không phải bởi bội tình mà vì phận chia ly.
Em đừng khóc khi anh phải ra đi
Bỏ lại em cô đơn trong phòng vắng
Ngủ đi em, đừng sợ đêm hiu quạnh
Hãy tin rằng anh vẫn sẽ ở bên.
Đừng lắng nghe tiếng lá rớt bên thềm
Em sẽ lại buồn vì đêm yên tĩnh quá
Đừng một mình ngoài biển nghe sóng vỗ
Em sẽ lại suy tư về những nỗi niềm.
Và cũng đừng bao giờ khóc nhé em
Anh sẽ giận vì không thể giúp em lau nước mắt
Đừng bao giờ bước một mình cô đơn trên phố vắng
Và phải mỉm cười khi bỗng nhớ đến anh.
Xin lỗi em bởi những hữu hạn vô tình
Đã khiến anh không thể ở bên em nữa
Dẫu chẳng thể nắm chặt tay em như lời anh đã hứa
Nhưng anh đã yêu em đến hết kiếp này.
Mối tình của tôi,
…em hãy ngủ
…thật say.

webtretho
11:50 SA 27/10/2014
Những Kẻ Viết Tâm Hồn
Đọc xong hết muốn yêu luôn @@
09:37 SA 27/10/2014
h
Hanoidem030
Hóng
376Điểm·2Bài viết
Báo cáo