Chỉ có thể nói 1 câu " dù sự thật câu chuyện ai đúng ai sai nhưng chỉ nhìn thấy 1 sự thật là NT quá tham"
Em kể với chồng về bài báo này và ông ý chỉ nói 1 câu" làm thì ko chịu làm mà chỉ tính chia chác và giành giật"
Khi chồng e li hôn vợ đầu thì toàn bộ tiền bạc tài sản ông ấy để lại hết ( lương của chồng khi đó sau thuế hơn 100.000usd /1 năm) và cao hơn rất nhiều lương vợ cũ. Nhưng thời điểm chồng e gặp sự cố lớn khủng hoảng nhất thì vợ cũ đệ đơn ly hôn ra tòa. E và chồng gặp nhau khi a ấy trắng tay và e cũng nghèo rớt. Số tiền hiện nay chồng e chu cấp cho con riêng gấp 3 số tiền mà e chi tiêu cho gia đình hiện tại cho vợ chồng và con ( chu cấp con riêng 60 triệu/1 tháng).
Nhưng e ko phiền hà vì cái này vì quan trọng nhất là bợ chồng bên nhau dựa vào nhau mà sống, đêm ngủ được chồng ôm và nhìn con mình quấn quýt bên bố nghe bố đọc sách cho nghe thì mọi thứ tham lam kia cũng đôi khi có cũng sẽ biến mất nhanh thôi.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Chia sẻ với bạn những khó khăn mà bạn đang trải qua, gia đình mình cũng đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn cùng con gái gần 3 tuổi chống lại căn bệnh u não của cháu.
Con gái mình sinh ra khoẻ mạnh sinh đẹp và lanh lợi, lúc 2 tuổi rưỡi (vào tháng 8/2015) cháu bỗng nhiên cười méo miệng chân đi tập tễnh, tay trái yếu. Mình cho cháu đi khám bệnh thì họ phát hiện cháu có 1 khối u não 5cm. Gia đình mình khủng hoảng tột cùng, ngay hôm sau vợ chồng mình cho cháu nhập viện Nhi Đồng 2 , từ sáng sớm tới chiều tối các y bác sĩ ở Nhi Đồng 2 chẳng làm được việc gì ngoài lắc đầu và trả về. Tới 4h chiều ông bs Trưởng Khoa Ngoại Nhi Đồng 2 mới gọi vợ chồng mình vào phòng ổng để nói chuyện, câu đầu tiên ổng nói là con mình chỉ còn nhiều lắm 2 năm hoặc 1 năm.
Mình bị hoảng loạn gào thét trong phòng ông ý, rồi sau đó bạn của chồng mình lôi mình ra khỏi phòng thì mình xỉu luôn. Sau đó chồng mình kể lại là ông bác sĩ còn mang rất nhiều sách chuyên ngành tiếng anh ra để giải thích với chồng mình về bệnh con mình - vì ông bs biết chồng mình là người có kiến thức rộng nên ko thể giải thích thông thường được. Ông bs nói u của con mình rất lớn, lại nằm ở vị trí cực kỳ khó khăn và tuổi cháu con rất nhỏ (2.5 tuổi). Vì vậy nếu phẫu thuật thì có thể làm bé đi ngay trên bàn mổ vì sập não, nên cứ để vậy bé còn có thời gian.
Ngày hôm sau chồng mình quyết định đưa cháu qua Mỹ, vậy là đúng tròn 1 tuần sau khi phát hiện cháu bị u não thì cháu phẫu thuật thành công tại Mỹ. Phẫu thuật xong cháu khoẻ mạnh hơn , lên 4kg , học nói rất nhanh, nhưng sau phẫu thuật cháu bị liệt hoàn toàn bên trái ko cử động được. Vì vậy suốt mấy tháng qua cháu vẫn đang trong quá trình làm vật lý trị liệu và sau 1 tháng cháu có thể đi lại được tập tễnh, tay nâng lên đặt xuống dc. Và giờ sau 6 tháng cháu có thể chạy nhảy, chân vẫn hơi tập tễnh, tay vẫn chưa cầm nắm dc nhưng cử động đã giống bình thường. Sau phẫu thuật 8 tiếng, khối u lấy ra được 70% nhưng sau 2 tháng khối u vẫn tiếp tục lớn lên. Và cháu bắt buộc phải đi qua 1 năm hoá trị tại Mỹ, và sau 10 tuần hoá trị đầu tiên thì khối u đã được xác nhận là đẫ ngừng phát triển ( u của cháu là u lành nhưng lại quá lớn và nằm ở vị trí rất khó).
Mình trong lòng cực kỳ hận ông bs trưởng khoa ngoại Nhi đồng 2, bởi ông ý có thể từ chối ko chữa ko phẫu cho con mình vì quá khó, nhưng ổng lại đang tâm nói với chồng mình rằng " Ổng khẳng định ko có bác sĩ nào trên thế giới nhận phẫu thuật được cho trường hợp của con mình". Nếu khi đó gia đình mình nghe ông ý thì tới giờ chắc mình đã mất con mình rồi, sau khi con mình phậu thuật thành công tại MỸ thì tất cả các hồ sơ bệnh án con mình gửi tới Úc - Singapore- Nhật đều xác nhận là họ có thể chữa được và phẫu thuật được cho con mình.
Vì vậy, mình chỉ có thể nói với mẹ nó hãy cố gắng, mọi điều bs nói có thể ko chính xác. hãy đưa con đi tìm thầy tìm phương pháp nếu có thể. Như mình biết trường hợp con mình chỉ chụp 23 tấm ảnh MRI và bs kết luận ko cứu được, còn tại Mỹ họ chụp liên tục trong 3h đồng hồ với mấy trăm tấm phim MRI và dựng 3D lên cho mình coi được.