Mình sắp tốt nghiệp ThS chuyên ngành về kinh tế. Đăng tìm trên VNW cả tháng nay chẳng nhận được mail nào cả. không biết cứ ghi CV thành thật hay xạo xạo tý nhỉ? CV mình ghi thật thà, có phần khiêm tốn chút, như vậy có nên sửa không nhỉ?
Mình kể chuyện này của chính gia đình mình:Sau khi bố mẹ mình lấy nhau và đã có mấy chị em mình thì mẹ mình thường mơ thấy một đứa bé gái 3 tuổi cứ chạy theo mẹ mình và nói: “Cho tao ở với vợ chồng mày!”. Đứa trẻ trần trùng trục, đói rách không có quần áo mặc. Mẹ minh thấy sợ nên xua đuổi và đánh đứa bé. Mẹ bảo: “Mày không thể ở được với vợ chồng tao!”, rồi mẹ mình chạy chốn. Nhưng cứ chạy đến chỗ nào thì đứa bé cũng vẫn nhìn thấy mẹ và chạy theo. Mẹ mơ đi mơ lại như thế nhiều lần nên kể lại cho bà nội mình (hồi bà còn sống). Thế là bà mới thú nhận rằng ngày xưa bà có một người con mất khi mới lên 3 tuổi. Bác đó chính là đứa bé và là chị của bố mình. Nhưng ngày xưa đói khổ, với lại bà mình cũng vô tâm nên những ngày giỗ không cúng gì và cũng không đốt cho bác bộ quần áo nào. (Đó chính là lý do mà mẹ mình thường mơ thấy bé gái không có quần áo mặc. Hic… thương bác quá!).Về sau, mọi người khuyên bà là khi cúng giỗ nên đọc cả tên của bác và đốt quần áo cho bác nữa. Từ đó mẹ mình không còn mơ thấy bé gái (bác mình nữa). Và khi còn sống, bà mình cũng có kể rằng: sau khi ông nội mình mất, bà mơ thấy ông, nhìn thấy ông về, tay dắt đứa trẻ 3 tuổi. Mình tin chắc rằng, đó là ông và bác mình. Sau này đi xem, thầy cũng nói là bác mình tuy bé nhưng rất khôn và chết rất thiêng, luôn phù hộ cho gia đình. Bản thân mình, cho dù chỉ nghe kể về bác nhưng trong thâm tâm rất thương bác. Mình cứ hình dung lại cảnh bác ốm rồi chết trên vai cụ mình mà thấy xót xa. Nếu như ngày đó có thuốc men và đất nước hết chiến tranh thì chắc bác không phải chết như thế. Thế cho nên bao giờ thắp hương mình cũng đọc cả tên bác. Kể cả bây giờ đi lấy chồng, mỗi khi về nhà mình cũng thắp hương cho bác trên bàn thờ tổ tiên. Giờ đây, con gái mình cũng đã lên 3, mình lại tưởng tượng đến bác. Một đứa trẻ đã sinh ra đời, sống được đến 3 tuổi rồi phải chết đã là một sự xót xa. Vậy mà, sau khi mất không được cha mẹ đoái hoài hương khói, không cúng đồ ăn, không đốt quần áo, đói rét cô quạnh phải hiện về trong giấc mơ để xin được ở với em. Chắc hẳn đứa trẻ bơ vơ ấy sẽ thấy tủi thân lắm chứ. Gõ những dòng này, mình thương bác đến ứa nước mắt. Cho dù bác mất đến nay cũng hơn nửa thế kỉ rồi, nhưng không hiểu sao từ khi nghe được câu chuyện này, mình thường xuyên nghĩ về bác với niềm thương cảm vô hạn. Mình tin rằng, nơi thế giới bên kia bác đã được đoàn tụ cùng ông bà nội và bác sẽ không còn thấy cô đơn nữa.
Truyện mà bạn copy về đã được một bạn copy từ diễn đàn khác về topic sau:
http://www.webtretho.com/forum/f118/nhung-chuyen-ki-bi-co-that-que-em-dat-doc-807800/
Topic Gặp Ma phần lớn để kể các trải nghiệm thực tế mà các bố/mẹ trải qua, nghe kể, tận mắt chứng kiến...
Thân mến,
Kho Truyện 1 (Pass: easycome.tk hoặc achuong ): Kho 1
Kho Truyện 2 (Pass www.hamvuiclub.net) : Kho 2
CHÚ Ý: Pass của file rar là easycome.tk
Pass của file Pdf là www.hamvuiclub.net
Một số truyện có đuôi 001 002 cần join các phần lại: Soft để join
link
kho truyen 1
http://www.mediafire.com/?sharekey=c...05351606da84fa
kho truyen
http://www.mediafire.com/?sharekey=3...3c2edc99ae3e13
Nguồn: http://fullvn.com/forum/showthread.php/904-Tổng-Hợp-2-kho-Truyện-Tranh-mediafre
Đang tìm bộ Chie - Cô bé hạt tiêu mà được có mấy tập. Mẹ nào bố nào có trên máy hay biết link nào thì chia sẻ đồng đội đê! :Battin ey:
Mà nhà này bố cháu 31 tuổi rồi vẫn say truyện tranh, phim hoạt hình, có sao đâu nhỉ? :Laughing:
Còn việc đi lễ chùa, cũng có người đi chùa cầu duyên, rồi cầu cho duyên thắm duyên bền, nhưng cũng có người nói có người yêu rồi thì không đi chùa nữa, sợ bị các thế lực vô hình ghen tỵ mà chia rẽ. Vừa rồi chả ầm um báo chí vì có các ngôi chùa ở Bình Dương, Huế,... nổi tiếng vì cứ đôi nào đến đó là về chia tay.
Vậy nên tin hay không là tùy ở mình, vô sư vô sách, không biết không có tội. Nhưng nên tham khảo ý kiến người yêu trước rồi hãy tặng thì đỡ bị hố :D
Có khi nào chú muốn mình sang dự đám giỗ chú mà hủy hết cuộc hẹn của mình không ta? Kỳ lạ ghê, vì có tới 4-5 mối khách muốn hẹn liền, mà cứ hẹn rồi lát sau lại báo lại không gặp được. Không lẽ trùng hợp?
Chào Doana và tất cả các bạn đang săn việc :D
Mình cũng vừa nhận được công việc và đi làm được tròn một tuần, vốn ngại nắng và lười nhác nên mình chỉ ngồi nhà, tìm kiếm trong Vietnamworks và apply trực tuyến thôi :Laughing:
Tuy nhiên, có một số kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, như một chị trên này đã nói, muốn chắc chắn hồ sơ được nhà tuyển dụng đọc, thì phải nằm trong số 50 người apply đầu tiên, vì càng về sau email càng nhiều, có vị trí lên đến mấy trăm email chuyển về, nếu là mình, mình cũng k có đủ tgian để đọc hết được, và dĩ nhiên là bỏ sót rất nhiều.
Thứ hai, không nên nộp tràn lan, mà nên tìm các vị trí phù hợp với mình một chút, nên không sốt ruột, dù có lần mình thất nghiệp đến năm tháng mới đi làm. Khi một vị trí phù hợp với năng lực của mình, mọi thứ sẽ rất thuận lợi, và không bị nhà tuyển dụng bắt bẻ nhiều khi đi phỏng vấn. Trong thời gian tìm việc, thói quen thú vị nhất của mình là đọc sách để mở rộng kiến thức về các chuyên ngành mới, như tài chính tiền tệ chẳng hạn.
Mình nộp nhiều hồ sơ cho nhiều nhà tuyển dụng cũng chưa hẳn đã được gọi nhiều lần, vấn đề là nhà tuyển dụng có ấn tượng với hồ sơ của bạn hay không, tức là gãi đúng chỗ ngứa của họ, cho họ thấy mình có những thứ mình cần. Khi mình có đủ tố chất mà họ đang tìm kiếm, thì chẳng có lý do gì họ bỏ qua.
Thứ ba, về hồ sơ, mình cũng chỉ gửi CV và Cover letter thôi, nhưng điểm lưu ý như thắc mắc của bạn, là nên viết khiêm tốn, hạ thấp mình xuống hay không? Câu trả lời hoàn toàn là không. Mình cần thể hiện những gì tốt nhất mình có thể, và thậm chí phóng đại lên một chút. Ví dụ, nếu mình chưa từng hoạt động xã hội như tình nguyện chẳng hạn, nhưng bạn hiểu rõ về công việc này thì vẫn có thể ghi vào, và khi nhà tuyển dụng hỏi bạn vẫn có thể trả lời được về công việc đó. Nếu trả lời xuôi chèo mát mái được, chứng tỏ bạn cũng có tố chất cho hoạt động đó, hoặc bạn cũng có khả năng biến báo tốt. Nhấn mạnh một điều là bạn phải trả lời được tất cả mọi thứ liên quan đến những điều được trình bày trong CV.
Một điểm quan trọng khi viết CV là tính "Hướng đối tượng". Nghĩa là bạn phải chỉnh sửa CV cho phù hợp với từng nhà tuyển dụng, ví dụ bạn không thể lấy một CV chung để nộp cho tất cả các công việc từ PR, kế toán, du lịch đến bán hàng được, mỗi công việc có một đặc thù riêng và cần các tố chất riêng. Trong VNworks có cho phép tải hồ sơ của mình để gửi cho nhà tuyển dụng, nên đừng tiếc mấy phút xào xáo lại "bộ mặt" của mình một chút, "thay cái áo mới cho hợp với cảnh quan"
Và, điều mà nhiều người nói, là hãy chăm sóc nhà tuyển dụng, bằng cách viết mail cảm ơn họ, khi phỏng vấn xong nên xin cạc vi dít, nhiều công ty quy trình tuyển dụng rất lâu, vì có thể họ phỏng vấn nhiều người hoặc chưa đủ người nên phỏng vấn tiếp rồi gọi đi làm một thể, nếu chỉ đơn thuần apply qua Vietnamworks mà không xin Cạc vi dít thì khó liên hệ lại với nhà tuyển dụng.
Hồ sơ của mình là hồ sơ bên mảng kỹ thuật, hiện mình làm cho một cty của nước ngoài, chuyên cung cấp thiết bị công nghiệp. Nếu bạn cần tham khảo, để lại email mình sẽ gửi cho.
Chúc sớm tìm được công việc như ý :Rose:
P/S Đây là các mánh các ứng viên chia sẻ với nhau, các mẹ làm HR đừng đọc nhé :))
Chẹp, đọc bài này lại nhớ hồi còn SV, mình hầu như đêm nào cũng mơ bế một em bé rất xinh tươi bụ bẫm, và không phải lần nào cũng là một em bé, nhưng các em ấy thường rất quấn mình, và mình cũng rất yêu thương chúng. Sau này lớn dần, ra trường, dần dần ít mơ thấy trẻ con hơn, mặc dù chơi với trẻ con thì cả giờ không chán :)
Chuyện xảy ra hơn chục năm rồi, hồi đó mình cấp ba, ông cậu ruột năm đó 37 tuổi, đẹp giai, khỏe mạnh ngời ngời lai lăn đùng ra chết, mặc dù tối hôm trước còn đánh bài với anh em vui vẻ đến khuya, sáng mọi người không thấy dậy ăn sáng mới vào lay, thì lạnh toát cả rồi, trung tâm y tế ngay cạnh nhà, nhưng các bác sỹ chạy sang, cũng không thể kịp nữa, chắc cậu đi từ đêm. Chuyện dừng lại ở đó thì chả có gì đáng nói, nhưng trước đó, cậu hay kể là có người con gái trẻ tuổi, tóc dài chấm đất, hay vào đứng ở đầu giường rủ cậu đi. Chắc là cô gái hàng xóm, hồi 17 tuổi treo cổ ở cây mít ngay gần phòng cậu ngủ.
Sau đám ma cậu một thời gian, ông anh con nhà bác mới nghe chuyện này, bực lắm, thách thức và chửi bới, bảo với cậu lớn là để tối nay cháu xuống phòng đó ngủ xem đứa nào dám làm gì...tối đó, ông í ôm chăn gối xuống đó ngủ, vừa chợp mắt, chưa kịp chìm vào giấc thì cái ng con gái ấy hiện ra vung dao chém. Ông anh cũng chẳng vừa, đấm liền, nhưng đấm trúng mà tay hụt vào khoảng không, uỳnh vào thành giường, hôm sau còn nhìn thấy tay bị trầy ra. Ng con gái ấy biến mất thì ông í cũng ôm chăn gối chạy thẳng lên nhà trên.
Xa hơn trước đó, đầu năm, cậu đi lễ ở một điện gần nhà, hầu đồng, có vị gì đó nhập vào thầy, cầm bó hương to đang cháy dở phi thẳng vào mặt cậu mà nói "Chủ năm nay có đi mà không có về". Cậu cũng phát hoảng, nhưng càn khôn chẳng sợ ai nên cứ đi. Sau này cậu mất, ông đồng kia mới sang nói chuyện với bà ngoại, thì chuyện đã rồi.
Sau khi cậu mất, ông bà ngoại buồn, mình có xuống ở với ông bà cho đỡ cô quạnh. Tối mình ngủ trong phòng, trên giường mà cậu vẫn ngủ mọi khi, chả có hiện tượng gì, ác mộng cũng không, mà trong khi đó cậu ở nhà thỉnh thoảng lại tót ra rúc nách bà vì toàn nằm mơ có cả toán người đuổi chém. Chắc mình là cháu ngoại, lại cứng tướng, nên chả thằng nào dám làm gì.
Nước chảy bèo trôi, chục năm đã qua, ông bà ngoại cũng không còn nữa, vào topic lại nhớ mọi người, nhớ những điều kỳ bí chưa giải thích được...
Khuya hôm đó đang ngủ thì lơ mơ nhìn thấy bóng trắng lờn vờn ở ngoài cửa sổ ra sức kéo chân mình :Silly: Chời, da gà thì nổi, tóc gáy thì dựng, nhưng vẫn kịp vùng chân đạp thêm cho một phát rồi tỉnh hẳn, ngồi dậy dòm ra thì xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Nằm lăn lóc mãi chả ngủ tiếp đc. Sợ thì k sợ mà ghét con ma phá đám :Angry:
Chừng tuần sau về nước, ngủ ở nhà bà bên khu Thành Công, tầng hai, cửa sổ quay ra đường La Thành, cũng bị một bóng trắng thướt tha bay vờn xung quanh người mình, còn cảm nhận được bàn tay và dải áo trắng tinh lướt khắp người sờ soạng, vùng tỉnh dậy chửi tục một câu thì lại đâu vào đó, lại trằn trọc, buột mồm nói bâng quơ "Hồi nãy nói tục, mạo phạm, xin lỗi nghe, giờ còn đây không hiện ra ngó mặt mũi cái coi". Tiếc là chắc bạn í ghét mình nói tục nên biến luôn :Sad: