Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi chào thua vợ! - Phần 1
Chào chủ top,
Trước giờ chỉ đọc các bài viết và chưa hề bình luận cho bất kỳ bài viết nào, đây là lần đầu tiên tôi phá lệ, chắc cũng có thể do tài thuyết phục và làm 'lay động' những bức xúc trong lòng người đọc của chủ thớt.
Đọc tới đọc lui bài viết của anh và cách anh bình luận, trả lời lại cho các góp ý khác, nhận thấy anh là một người quá tự tin vào bản thân mình, luôn cho mình là đúng, là trời, là chủ cho mọi quyết định, hành động với những người xung quanh anh, và hệ quả là anh ảo tưởng sức mạnh.
Anh áp đặt mọi suy nghĩ, tính toán của anh cho người khác mà không hề nghĩ hay quan tâm đến họ cảm thấy như thế nào, làm như thế có thoải mái cho họ không, mong muốn thực sự của họ là gì. Anh chỉ muốn ai ai cũng răm rắp nghe theo mình, để đến khi vợ anh phản kháng lại anh thì anh lồng lộn như hổ trúng tên vì lối suy nghĩ - ta là vua trong cái gia đình này, không ai được dám cãi lời ta, sao một tên 'xấu người xấu nết' (theo lời anh kể và nhận xét) như vợ lại dám chống lại mình.
Nghĩ sâu hơn một chút, những gì anh làm chưa hẳn đã vì níu kéo hạnh phúc gia đình hay vun đắp, gìn giữ quả ngọt như anh nói mà chỉ đơn thuần là vì bị đụng chạm đến tự ái bản thân nên càng ra sức để ép người khác nghe theo mình. Hơn nữa, cách anh kể lể, nhận xét về vợ anh cho thấy anh không hề có một tí gì tôn trọng vợ anh, cả ngay từ lúc mới quen với cô ấy.
Tôi không muốn ghi nhiều, vì rất nhiều người đã đưa ra hầu hết các suy nghĩ của tôi rồi, tôi chỉ muốn cho anh một góp ý - biết tôn trọng người khác một chút, và bớt kiêu căng, đề cao bản thân, ảo tưởng sức mạnh một chút.
Anh nên đặt anh vào hoàn cảnh của người khác và cố tìm hiểu theo lối suy nghĩ của họ, tự đặt những câu hỏi xoay quanh họ chứ đừng xoay quanh anh. Mà giờ chắc là cho cô vợ sau nào đó của anh thôi, chứ cô vợ hiện tại e là khó rồi.
Ah, trước khi nói thêm, tôi dặn trước - anh không cần trả lời hay than phiền... comment này của tôi - vì tôi biết nó không như anh mong muốn, anh có bày tỏ bức xúc hay văng lời này nọ cũng hoài thôi. Dù sao thì anh cũng đã kêu gọi góp ý rồi nên bản thân tôi cũng tự thấy không bất lịch sự khi vào thớt của người khác mà gõ.
Tôi tiếp nhé,
Anh có nghe câu 'con giun xéo lắm phải oằn chưa?' Với một người có lối suy nghĩ áp đặt như anh, tôi chắc chắn còn vô vàn những lời lẽ/ hành động anh xúc phạm đến vợ anh nhưng anh không nhìn ra và nếu có nhìn ra thì cũng không dám thừa nhận. Và cũng chính lối suy nghĩ đó càng ngày càng đẩy vợ anh vào đường cùng và phải chọn con đường tự giải thoát bản thân thôi. Anh nên học cách tự trách mình (chắc lâu), và thôi hỏi vì sao vợ quyết ly hôn, và cũng tìm hiểu thêm cụm từ 'tự giải thoát khỏi những áp bức, bạo lực gia đình' nhé.
Thêm nữa, nếu sau này cô vợ 2, vợ 3 của anh có hành động như cô vợ đầu thì anh cũng đừng nên gửi bài viết nữa nhé (tôi thấy tiêu đề ở đây có ghi là Phần 1). Anh không tự nhìn nhận được lỗi lầm của mình, cứ áp lỗi lên cho người khác, đến cả những comment từ những độc giả, cái nào khen anh thì anh thêm vào để tự đẩy mình lên, cái nào chê, góp ý thì xù lông nhím lên, tự bào chữa này kia. Đọc bài này của anh, ngày cả những người có tiếng 'gia trưởng' khác cũng phải chào thua đấy.
Và một ý nữa, hy vọng tốt cho công việc của anh. Tôi không cần biết anh làm cho công ty Việt hay ngoại, nhưng anh đã tự vỗ ngực kể lể thành tích này kia thì ít nhất cũng phải có gì đó để độc giả nhìn ra được 'anh tài giỏi' qua bài viết này chứ. Phong văn lủng củng, dài dòng, lỗi cú pháp, phương ngữ, và đại kỵ là lỗi chính tả. Chắc có lẽ anh làm công ty ngước ngoài, sử dụng tiếng nước ngoài nhiều hơn tiếng Việt nên quên tiếng Việt chắc? Bởi, nếu tôi là nhà tuyển dụng mà gặp những ứng viên có phong văn như anh, thứ lỗi, loại ngay từ cái nhìn đầu tiên vào hồ sơ.
Vì anh đã từng là chuyên gia tư vấn, có một câu cuối nói với anh: Tìm và chữa bệnh cho người rất dễ, tự tìm và chữa bệnh cho bản thân rất khó. (Anh tài giỏi, có ý chí, quyết tâm - hy vọng sẽ tự chữa được bệnh ảo tưởng sức mạnh cho bản thân, và học được cách tôn trọng người khác)
Thôi, tôi lượn đây. Viết nữa lại ra dai - dài - dại giống anh thì chết mất.
Thân,
07:11 CH 23/07/2015
h
Hana_BuiNguyen
Hóng
302
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trước giờ chỉ đọc các bài viết và chưa hề bình luận cho bất kỳ bài viết nào, đây là lần đầu tiên tôi phá lệ, chắc cũng có thể do tài thuyết phục và làm 'lay động' những bức xúc trong lòng người đọc của chủ thớt.
Đọc tới đọc lui bài viết của anh và cách anh bình luận, trả lời lại cho các góp ý khác, nhận thấy anh là một người quá tự tin vào bản thân mình, luôn cho mình là đúng, là trời, là chủ cho mọi quyết định, hành động với những người xung quanh anh, và hệ quả là anh ảo tưởng sức mạnh.
Anh áp đặt mọi suy nghĩ, tính toán của anh cho người khác mà không hề nghĩ hay quan tâm đến họ cảm thấy như thế nào, làm như thế có thoải mái cho họ không, mong muốn thực sự của họ là gì. Anh chỉ muốn ai ai cũng răm rắp nghe theo mình, để đến khi vợ anh phản kháng lại anh thì anh lồng lộn như hổ trúng tên vì lối suy nghĩ - ta là vua trong cái gia đình này, không ai được dám cãi lời ta, sao một tên 'xấu người xấu nết' (theo lời anh kể và nhận xét) như vợ lại dám chống lại mình.
Nghĩ sâu hơn một chút, những gì anh làm chưa hẳn đã vì níu kéo hạnh phúc gia đình hay vun đắp, gìn giữ quả ngọt như anh nói mà chỉ đơn thuần là vì bị đụng chạm đến tự ái bản thân nên càng ra sức để ép người khác nghe theo mình. Hơn nữa, cách anh kể lể, nhận xét về vợ anh cho thấy anh không hề có một tí gì tôn trọng vợ anh, cả ngay từ lúc mới quen với cô ấy.
Tôi không muốn ghi nhiều, vì rất nhiều người đã đưa ra hầu hết các suy nghĩ của tôi rồi, tôi chỉ muốn cho anh một góp ý - biết tôn trọng người khác một chút, và bớt kiêu căng, đề cao bản thân, ảo tưởng sức mạnh một chút.
Anh nên đặt anh vào hoàn cảnh của người khác và cố tìm hiểu theo lối suy nghĩ của họ, tự đặt những câu hỏi xoay quanh họ chứ đừng xoay quanh anh. Mà giờ chắc là cho cô vợ sau nào đó của anh thôi, chứ cô vợ hiện tại e là khó rồi.
Ah, trước khi nói thêm, tôi dặn trước - anh không cần trả lời hay than phiền... comment này của tôi - vì tôi biết nó không như anh mong muốn, anh có bày tỏ bức xúc hay văng lời này nọ cũng hoài thôi. Dù sao thì anh cũng đã kêu gọi góp ý rồi nên bản thân tôi cũng tự thấy không bất lịch sự khi vào thớt của người khác mà gõ.
Tôi tiếp nhé,
Anh có nghe câu 'con giun xéo lắm phải oằn chưa?' Với một người có lối suy nghĩ áp đặt như anh, tôi chắc chắn còn vô vàn những lời lẽ/ hành động anh xúc phạm đến vợ anh nhưng anh không nhìn ra và nếu có nhìn ra thì cũng không dám thừa nhận. Và cũng chính lối suy nghĩ đó càng ngày càng đẩy vợ anh vào đường cùng và phải chọn con đường tự giải thoát bản thân thôi. Anh nên học cách tự trách mình (chắc lâu), và thôi hỏi vì sao vợ quyết ly hôn, và cũng tìm hiểu thêm cụm từ 'tự giải thoát khỏi những áp bức, bạo lực gia đình' nhé.
Thêm nữa, nếu sau này cô vợ 2, vợ 3 của anh có hành động như cô vợ đầu thì anh cũng đừng nên gửi bài viết nữa nhé (tôi thấy tiêu đề ở đây có ghi là Phần 1). Anh không tự nhìn nhận được lỗi lầm của mình, cứ áp lỗi lên cho người khác, đến cả những comment từ những độc giả, cái nào khen anh thì anh thêm vào để tự đẩy mình lên, cái nào chê, góp ý thì xù lông nhím lên, tự bào chữa này kia. Đọc bài này của anh, ngày cả những người có tiếng 'gia trưởng' khác cũng phải chào thua đấy.
Và một ý nữa, hy vọng tốt cho công việc của anh. Tôi không cần biết anh làm cho công ty Việt hay ngoại, nhưng anh đã tự vỗ ngực kể lể thành tích này kia thì ít nhất cũng phải có gì đó để độc giả nhìn ra được 'anh tài giỏi' qua bài viết này chứ. Phong văn lủng củng, dài dòng, lỗi cú pháp, phương ngữ, và đại kỵ là lỗi chính tả. Chắc có lẽ anh làm công ty ngước ngoài, sử dụng tiếng nước ngoài nhiều hơn tiếng Việt nên quên tiếng Việt chắc? Bởi, nếu tôi là nhà tuyển dụng mà gặp những ứng viên có phong văn như anh, thứ lỗi, loại ngay từ cái nhìn đầu tiên vào hồ sơ.
Vì anh đã từng là chuyên gia tư vấn, có một câu cuối nói với anh: Tìm và chữa bệnh cho người rất dễ, tự tìm và chữa bệnh cho bản thân rất khó. (Anh tài giỏi, có ý chí, quyết tâm - hy vọng sẽ tự chữa được bệnh ảo tưởng sức mạnh cho bản thân, và học được cách tôn trọng người khác)
Thôi, tôi lượn đây. Viết nữa lại ra dai - dài - dại giống anh thì chết mất.
Thân,