Thúy từ Las Vegas về, cứ lờ đi chuyện mà cô đã khóc nói với bà Bê mấy hôm trước. Ngày 16-7-2012, đêm hôm trước hai mẹ con bà Bê có gây gỗ với nhau, bà nằm buồn nên dậy muộn không kịp lo đồ ăn sáng cho Heo Sữa và Boba để cháu đến trường. Gần như chỉ chờ có vậy, Thúy gào vào mặt bà, “Con đã nói là con sẽ bỏ nó. Mà mẹ làm gì mẹ không cho con của con ăn để tụi nó đi nhà trẻ. Mẹ muốn vậy, con sẽ làm đám cưới với nó cho mẹ tức chơi”. Uất ức, bà Bê gào lên, “T. ơi, cậu xuống đây mà coi, vì cậu mà mẹ con tui hục hặc với nhau cả ngày vậy nè”. Nghe tiếng gọi của bà Bê, T. xuất hiện phân bua đây là chuyện không hề liên quan đến mình. Sẵn cơn giận trong người, bà Bê lôi chuyện T. ép Ngọc Thúy bán cái nhẫn để dành cho Heo Sữa ra kể. Nghe bà nói vậy, T. hoảng lắm, cứ quỳ xuống xin lỗi bà liên tục. Còn Ngọc Thúy, cô vừa thét mẹ vừa vung tay… tát thẳng vào mặt bà“Cái tát của Thúy không làm tui đau, chú ạ. Cái mà tui đau đớn nhất chính là không trả lời được câu hỏi, vì sao con gái tui lại có thể đánh tui như vậy?”, bà Bê khóc. Ông Tảo chứng kiến trọn vẹn bi kịch đó, quá buồn. Ông nói với bà, ngày mai đặt vé về Việt Nam thôi, ở lại đây làm gì nữa. Nghe lời ông, bà Bê gọi điện ngay về cho Cô Thảo TK CTy Nhà An 72 - 74 NTMK Q1 đặt vé về VN, giờ bay là 23 giờ đêm ngày 18-7-2012. Sáng ngày 17-7-2012, sau khi đóng hành lý xong, ông Tảo có nói với Thúy, “Con ở nhà với bố mẹ hôm nay. Ngày mai bố mẹ về Việt Nam rồi, bố có chuyện cần nói với con”. “Chú biết Thúy nó bảo với tôi như thế nào không? Nó bảo, “Bố mẹ không phải là người thành đạt, không thành công trong cuộc sống, nên đừng khuyên răn con làm gì. Con không nghe đâu”. Con có tiền có của ai nghe con thì ở, ai không nghe con thì biến khỏi đời con. Nghe vậy cơn giận đánh mẹ nó hôm qua còn chưa nguôi, nay lại nói với tôi vậy, tôi tức quá mới hét lên “Mày giỏi cái gì, mày thành đạt cái gì. Tiền là tiền của ông An chứ tiền gì của mày. Mày có cất cái giọng đó đi không kẻo tao tát cho ngay bây giờ”. Thúy sấn lại thách “Giỏi thì tát đi, giỏi thì tát đi. Đây là đất Mỹ”. Lúc ấy, tôi giận lắm rồi, không kiềm được nữa. Tôi có tát Thúy một cái. Ngay lập tức, Thúy la hét lên “T. đâu, gọi cảnh sát tống cổ hai người này ra khỏi Nhà". Không cha con mẹ con gì hết, T., gọi cảnh sát đuổi 2 người đi ngay lập tức. Ít lâu sau, cảnh sát đến”, ông Tảo kể. Hai ông bà không biết tiếng Mỹ, nghe cảnh sát đến thì sợ lắm. May mà bà Bê kịp gọi điện thoại cho người bạn quen thời còn ở Việt Nam cầu cứu, bạn của bà đang bận làm nên nhờ người em gái ở cạnh đó sang nhà để xem tình hình ra sao, chủ yếu là làm nhiệm vụ phiên dịch. Khi cảnh sát hỏi, ý của anh ra sao”, viên cảnh sát Mỹ hỏi luật sư T.. “Tôi muốn hai người này phải ra khỏi nhà ngay lập tức”T. nói. “Còn ý của chị”, viên cảnh sát hỏi Ngọc Thúy. “Tôi cũng vậy”, Ngọc Thúy trả lời. Hai viên cảnh sát Mỹ kè ông, hai viên còn lại kè bà ra khỏi nhà. Ông bà buồn, ngồi ở công viên tâm sự cùng bạn của Thúy (cô Thảo) bác sĩ tại Mỹ). “Cô ở Mỹ, chuyển lời giúp tôi đến với Ngọc Thúy. Hôm nay là ngày 17-7-2012, đúng một tháng sau mà Thúy không nhận ra lỗi lầm, tôi sẽ làm theo lẽ phải”. Chắc là, lúc đó cô Thảo không hiểu hết ý nghĩa của câu nói mà bà đã nhờ chuyển lời. Sau giờ làm, người bạn mời ông bà về nhà ăn cơm, thuê khách sạn cho ông bà nghỉ, hướng dẫn làm thủ tục… Ông bà về Việt Nam, không hành lý chỉ mang theo nỗi ưu tư không thể chia sẻ cùng ai. Đây là biên nhận nhả nghỉ khách sạn bên mỹ mà ông bà còn giữ. Ông bà Bê sẵn sàng đối với cô Thúy
Cái này thật hả chị. Trên đời này có người con như thế sao.