Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình yêu và hận thù có phải luôn tồn tại song song
muộn quá. mình định mai viết tiếp liền mạch cảm xúc
07:47 CH 23/07/2015
Tình yêu và hận thù có phải luôn tồn tại song song
Trời ơi cả nhà ơi. em đang viết thì ấn nhầm gì đó bị mất một đoạn. nên giờ cứ viết được một đoạn là em lại đăng luôn không sợ mất. Mọi người thông cảm nha. Không phải em đăng dần câu like đâu cả nhà ạ.
07:39 CH 23/07/2015
Tình yêu và hận thù có phải luôn tồn tại song song
Hôm đó là sinh nhật của một người bạn, trước lúc đi sinh nhật, Trà nhắn tin cho Văn;
_Anh à, tối nay em đi sinh nhật bạn. Lúc về em nhắn tin cho anh nhé.
_........................
5 phút sau không thấy Văn nhắn tin trả lời. Trà chuẩn bị thay đồ đi sinh nhật bạn. Cô thầm nghĩ, anh ấy vẫn luôn vậy, không đồng ý thì sẽ chẳng nhắn tin lại. Nhưng măc kệ, cô đâu phải con chim để anh nhốt trong lồng chăm sóc. Đang nghĩ thì Minh đến đón Trà đi sinh nhật bạn. Vội vàng, cô để quên điện thoại ở nhà.....
10h30 Minh đưa cô về phòng trọ. Vừa tới cửa thì đã thấy Văn đứng đó. Thấy sắc mặt Văn không tốt, Trà liền vội vàng nói:
_ Anh à, sao anh tới chỗ em vậy...
Rồi quay sang Minh cô nói:
_ Còn đây là Minh bạn em, cậu ấy đưa em về. Bọn em đi sinh nhật cùng nhau.
Minh tươi cười chào Văn. Đáp lại Minh là ánh mắt dò xét. Anh cầm tay cô và nói với Minh:
_ Cảm ơn cậu đã đưa bạn gái tôi về. Lần sau không phiền tới cậu.
Rồi Văn mở cửa kéo tay Trà vào phòng, đóng sập cửa lại. Trà hét lên:
_ Anh đang làm cái quái gì vậy ?
_ Tôi mới phải hỏi cô đang làm cái gì thì đúng hơn ?
_Anh nói gì em không hiểu ? Em đi sinh nhật bạn và em đã báo trước cho anh rồi còn gì? Anh muốn em phải làm sao nữa? Trà ấm ức đáp lại. Thực sự, cô không hiểu nổi anh nữa.
Văn cáu giận nói:
_Tôi chẳng nhận được tin nhắn nào của cô cả. Tôi gọi cho cô từ tối bao nhiêu cuộc cô không thèm trả lời. Cô biết tôi lo lắng thế nào không hả? Trong khi, tới đây tôi lại thấy cô đang cười đùa tíu tít với thằng khác.
Trà hốt hoảng lục túi xách, điện thoại không có. Cô vội tìm xung quanh phòng. Kia rồi chiếc điện thoại lúc đi vội quá cô để quên trên bàn. Cầm điện thoại cô bật máy lên, 11 cuộc gọi nhỡ, 9 tin nhắn. Hèn gì mà anh tức tối như vậy, trong đầu cô nghĩ nhưng có nhất thiết phải gọi nhiều như vậy không, cô hạ giọng:
_ Em xin lỗi, quên điện thoại ở nhà là lỗi của em. Nhưng thực sự là em có nhắn tin báo cho anh trước mà. Anh tin em đi chứ.
_ Tôi chẳng hề nhận được tin nhắn nào của cô cả.
Văn vẫn giữ nguyên cái thái độ cau có như vậy. Trà đưa điện thoại cho anh:
_Đây anh tự kiểm tra đi, em có gửi cho anh mà.
Văn chả buồn liếc, gạt phắt chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất. Trà gào lên:
_Anh làm sao vậy? Em đã nhận lỗi với anh, đã cố giải thích, tại sao anh không tin em.
_Là tôi không tin cô hay là cô đang lừa dối tôi.
Trà buông thõng hai tay đang bám vào anh. Cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Lừa dối ư? Cô chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Nhìn cô thất thần, Văn cười khẩy:
_ Tôi nói đúng rồi phải không? Cô còn gì để nói không?
07:37 CH 23/07/2015
Tình yêu và hận thù có phải luôn tồn tại song song
22 tuổi, cái tuổi với đầy ước mơ, hoài bão và dự định ấp ủ nhưng với Trà tương lai phía trước sao quá mù mịt. Những sai lầm , vấp ngã đầu đời khiến cô mãi chưa thể đứng dậy.
Cầm tấm bằng đại học ra trường, rời xa cái nơi chôn giấu toàn bộ những kí ức đau thương nhất. Nhưng sao trong lòng cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Tiếc nuối gì ở nơi đây nữa.....
Sau đó một tháng cô vào làm tại một cơ quan của tỉnh theo sự sắp đặt của bố mẹ. Còn Minh,người yêu hiện tại của cô thì lại vào trong Nam lập nghiệp. Thời gian xa cách, với những đôi yêu nhau thật sự khó khăn. Nhưng với Trà, cô lại thấy nhẹ nhàng đến lạ. Cô và Minh là bạn học từ cấp 3. Hồi đi học, hai đứa chơi thân với nhau một phần cũng ở gần nhà. Chuyện tình cảm của hai người cũng thật rắc rối và trải qua nhiều chuyện khiến bản thân cô không thể hiểu nổi cái tình cảm cô dành cho Minh là gì nữa.
Năm lớp 12, người bạn gái đầu tiên của Minh cũng là bạn thân của hai người bị tai nạn và mất. Sau cú sốc đó, Minh thu mình lại và chính điều đó làm cho tình bạn giữa Minh và cô thay đổi. Cứ thế, cho tới khi thi Đại học, giống như sự sắp đặt của số phận vậy, hai người cùng đăng kí nguyện vọng 2 vào một trường đại học.
Thời gian này, Trà đã có người yêu tên là Văn. Trà và Văn quen nhau do một người bạn giói thiệu. Anh hơn cô 4 tuổi và đã đi làm ( Câu chuyện này khá là phức tạp, là chuyện tình và các mối quan hệ xoay quay Trà. Mình lần đầu viết mạch văn rắc rối. Mọi người thông cảm nhé). Văn quan tâm Trà và rất thương yêu cô. Ở cái tuổi 19 , bỡ ngỡ đặt chân vào trường đại học, xa bố me, thiếu thốn tình cảm thì sự quan tâm của Văn với Trà khiến cô cảm động. Cái tuổi mới lớn, cảm xúc chưa ổn định thì sự dao động trước tình cảm của ai đó là điều dễ hiểu. Nhưng bên cạnh sự quan tâm và yêu thương ấy thì Văn lại là người cực hay ghen. Sự ghen tuông của Văn làm cô mệt mỏi.
08:09 SA 23/07/2015
h
Haiyen04101994
Hóng
313
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
_Anh à, tối nay em đi sinh nhật bạn. Lúc về em nhắn tin cho anh nhé.
_........................
5 phút sau không thấy Văn nhắn tin trả lời. Trà chuẩn bị thay đồ đi sinh nhật bạn. Cô thầm nghĩ, anh ấy vẫn luôn vậy, không đồng ý thì sẽ chẳng nhắn tin lại. Nhưng măc kệ, cô đâu phải con chim để anh nhốt trong lồng chăm sóc. Đang nghĩ thì Minh đến đón Trà đi sinh nhật bạn. Vội vàng, cô để quên điện thoại ở nhà.....
10h30 Minh đưa cô về phòng trọ. Vừa tới cửa thì đã thấy Văn đứng đó. Thấy sắc mặt Văn không tốt, Trà liền vội vàng nói:
_ Anh à, sao anh tới chỗ em vậy...
Rồi quay sang Minh cô nói:
_ Còn đây là Minh bạn em, cậu ấy đưa em về. Bọn em đi sinh nhật cùng nhau.
Minh tươi cười chào Văn. Đáp lại Minh là ánh mắt dò xét. Anh cầm tay cô và nói với Minh:
_ Cảm ơn cậu đã đưa bạn gái tôi về. Lần sau không phiền tới cậu.
Rồi Văn mở cửa kéo tay Trà vào phòng, đóng sập cửa lại. Trà hét lên:
_ Anh đang làm cái quái gì vậy ?
_ Tôi mới phải hỏi cô đang làm cái gì thì đúng hơn ?
_Anh nói gì em không hiểu ? Em đi sinh nhật bạn và em đã báo trước cho anh rồi còn gì? Anh muốn em phải làm sao nữa? Trà ấm ức đáp lại. Thực sự, cô không hiểu nổi anh nữa.
Văn cáu giận nói:
_Tôi chẳng nhận được tin nhắn nào của cô cả. Tôi gọi cho cô từ tối bao nhiêu cuộc cô không thèm trả lời. Cô biết tôi lo lắng thế nào không hả? Trong khi, tới đây tôi lại thấy cô đang cười đùa tíu tít với thằng khác.
Trà hốt hoảng lục túi xách, điện thoại không có. Cô vội tìm xung quanh phòng. Kia rồi chiếc điện thoại lúc đi vội quá cô để quên trên bàn. Cầm điện thoại cô bật máy lên, 11 cuộc gọi nhỡ, 9 tin nhắn. Hèn gì mà anh tức tối như vậy, trong đầu cô nghĩ nhưng có nhất thiết phải gọi nhiều như vậy không, cô hạ giọng:
_ Em xin lỗi, quên điện thoại ở nhà là lỗi của em. Nhưng thực sự là em có nhắn tin báo cho anh trước mà. Anh tin em đi chứ.
_ Tôi chẳng hề nhận được tin nhắn nào của cô cả.
Văn vẫn giữ nguyên cái thái độ cau có như vậy. Trà đưa điện thoại cho anh:
_Đây anh tự kiểm tra đi, em có gửi cho anh mà.
Văn chả buồn liếc, gạt phắt chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất. Trà gào lên:
_Anh làm sao vậy? Em đã nhận lỗi với anh, đã cố giải thích, tại sao anh không tin em.
_Là tôi không tin cô hay là cô đang lừa dối tôi.
Trà buông thõng hai tay đang bám vào anh. Cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Lừa dối ư? Cô chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Nhìn cô thất thần, Văn cười khẩy:
_ Tôi nói đúng rồi phải không? Cô còn gì để nói không?
Cầm tấm bằng đại học ra trường, rời xa cái nơi chôn giấu toàn bộ những kí ức đau thương nhất. Nhưng sao trong lòng cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Tiếc nuối gì ở nơi đây nữa.....
Sau đó một tháng cô vào làm tại một cơ quan của tỉnh theo sự sắp đặt của bố mẹ. Còn Minh,người yêu hiện tại của cô thì lại vào trong Nam lập nghiệp. Thời gian xa cách, với những đôi yêu nhau thật sự khó khăn. Nhưng với Trà, cô lại thấy nhẹ nhàng đến lạ. Cô và Minh là bạn học từ cấp 3. Hồi đi học, hai đứa chơi thân với nhau một phần cũng ở gần nhà. Chuyện tình cảm của hai người cũng thật rắc rối và trải qua nhiều chuyện khiến bản thân cô không thể hiểu nổi cái tình cảm cô dành cho Minh là gì nữa.
Năm lớp 12, người bạn gái đầu tiên của Minh cũng là bạn thân của hai người bị tai nạn và mất. Sau cú sốc đó, Minh thu mình lại và chính điều đó làm cho tình bạn giữa Minh và cô thay đổi. Cứ thế, cho tới khi thi Đại học, giống như sự sắp đặt của số phận vậy, hai người cùng đăng kí nguyện vọng 2 vào một trường đại học.
Thời gian này, Trà đã có người yêu tên là Văn. Trà và Văn quen nhau do một người bạn giói thiệu. Anh hơn cô 4 tuổi và đã đi làm ( Câu chuyện này khá là phức tạp, là chuyện tình và các mối quan hệ xoay quay Trà. Mình lần đầu viết mạch văn rắc rối. Mọi người thông cảm nhé). Văn quan tâm Trà và rất thương yêu cô. Ở cái tuổi 19 , bỡ ngỡ đặt chân vào trường đại học, xa bố me, thiếu thốn tình cảm thì sự quan tâm của Văn với Trà khiến cô cảm động. Cái tuổi mới lớn, cảm xúc chưa ổn định thì sự dao động trước tình cảm của ai đó là điều dễ hiểu. Nhưng bên cạnh sự quan tâm và yêu thương ấy thì Văn lại là người cực hay ghen. Sự ghen tuông của Văn làm cô mệt mỏi.