Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhận ngay 10 chuyến đi miễn phí mỗi người và cơ...
tham gia thế nào các bạn ơi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Haiketoan81
02:54 CH 23/09/2016
(Review) Một lần đi bán hội chợ, em đã rút ra...
Bạn cho mình hỏi, cách tìm và thuê gian hàng hội chợ như thế nào đấy. Minh muốn bán hàng tại hội chợ mà không biết cách tìm và đăng ký.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Haiketoan81
08:11 SA 21/08/2016
Khi một nửa ra đi...
Đây cũng là tâm trạng của mình thời gian này , đúng là chỉ có những người có cùng hoàn cảnh mới hiểu được. Lại sắp tới tết rồi, không có gì buồn hơn được nữa. Ước gì trái đất có thể nổ tung.
02:18 CH 11/01/2015
Viết cho người đã khuất.
Anh!
Vậy là năm 2014 đã chuẩn bị kết thúc, đây là một năm đau khổ, buồn nhất đối với cuộc đời mẹ con em. Em bây giờ cũng chưa thể lấy lại cân bằng được, em vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra đối với mình nữa. Em buồn và nhớ anh nhiều lắm anh có biết không. Em vẫn chưa biết ngày mai mình sẽ sống ra sao khi không có anh bên cạnh. Em chỉ biết bây giờ mình cố gắng tồn tại vì con, còn sau này như thế nào em cũng không quan tâm. Năm mới nhìn mọi nhà quây quần vui vẻ lòng em lại càng quằn đau. Con bây giờ biết nói, hôm qua và hôm nay con cứ gọi bố ơi, bố ơi... Em buồn lắm anh ơi. Hôm trước đi đón con, mọi người bảo sao thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy đã già, còn em bảo voi mọi người thấy thời gian trôi chậm và đang muốn nhanh già. Một năm tồi tệ nhất, đau buồn nhất...
04:18 CH 31/12/2014
Viết cho người đã khuất.
Mình cũng mong thời gian sẽ nguôi ngoai như Baohan nói, nhưng khó quá bạn ơi. Lúc nào hình ảnh chồng mình cũng hiện lên trong đầu, nhiều khi cũng cố mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng khi còn một mình thì lại không thể kiểm soát được mình nữa.
09:03 SA 30/07/2014
Viết cho người đã khuất.
Anh!
Một ngày buồn như moi ngày kể từ khi anh ra đi. Em không biết sao mình có thể sống đến ngày hôm nay được, moi người bảo thời gian sẽ nguôi dần đi nỗi đau, nhưng em lại không thấy thế, càng ngày nỗi nhớ anh càng tăng lên. Mỗi ngày nhìn các con chơi đùa em lại càng thương anh nhiều hơn. Thương anh không được chơi và nhìn thấy các con, thương cho một con người còn quá trẻ công danh, sự nghiệp đang nở rộ. Em sợ mỗi buổi sáng ngủ dậy, sợ màn đêm buông xuống lại chống chọi với nỗi cô đơn, lai vừa mong thời gian trôi thật nhanh để em có thể được gặp anh. Em ước mình ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa, nhưng lại sợ bỏ con ở lại ai chăm sóc bây giờ, con đã mất bố lại phải mất mẹ nữa??? Nghĩ đến đây em lại không đủ can đảm để... Thôi bây giờ coi như cuộc đời em đã hết, em tồn tại là vì con, em phải cố gắng nuôi dạy các con lên người phải không anh. lúc đó em gặp lại anh sẽ không thấy hổ thẹn.
Thôi hãy yên nghỉ anh nhé, người thiệt thòi nhất vẫn là anh, người đáng thương nhất vẫn là anh, mẹ con em sẽ cố gắng sống a ạ.
09:14 SA 29/07/2014
Viết cho người đã khuất.
Đúng là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, chị thì khi chồng còn sống, sống cùng với bố mẹ chồng, thấy nhiều khi cũng bất tiện lắm, nhưng từ khi chồng mất, chị lại rất sợ cảnh phải ở một mình, và bây giờ mình phải tự cố gắng làm hết mọi việc thôi, ông bà nào cũng ngại chăm chau ca, nhà chị cũng thế. Chỉ có bố mẹ đẻ mình là thương mình nhất thôi. Nhưng bây giờ tính toán làm gì, người thì đã mất rồi, thiệt thòi nhất là vợ con. Chị nhiều khi không để ý đến những chuyện đấy nữa, em cũng đừng nghĩ quá nhiều chỉ mệt đầu thôi, mình còn biết bao chuyện phải lo. Thương con cháu không lại do tính của từng người đầy, như nhà c, ông thì thương con cháu, còn bà thì... Do vậy chị em mình phải tự cố gắng nhé, chỉ mấy năm khi con nhỏ thôi, còn khi chúng nó lớn thì mình lại nhàn hơn ấy mà.
04:23 CH 19/05/2014
Viết cho người đã khuất.
Maicong2010 co suy nghi giong c qua, minh song co the vat va nhu the nao di nua cg ko thiet thoi bang chong, cu nhin cac con ngay cang khon lon lai cang thay thuong chong, Cu di den dau, hoac lam bat cu viec gi lai nho lai canh tuong do co chong ben canh, cang thay buon, trong vang, hoang mang... nhieu khi ko dam nghi den nua, chi mong thoi gian troi that nhanh, that nhanh thoi.
02:31 CH 16/05/2014
Viết cho người đã khuất.
Chào các me.
Thấy các mẹ đang tự cố gắng để đứng lên sau nỗi đau mất mát quá lớn này, mình thấy khâm phục quá, mình cũng đang tự hứa với lòng phải cam đảm để có thể nuôi dạy các con được tốt mà sao thấy khó quá. mình thấy cô đơn, hoang mang, lo lắng, sợ hãi quá, mặc dù có người thân, bạn bè bên cạnh. Không biết có phải vì mình yếu đuối quá ko, mình cg làm giáo viên như Baohan, nhưng từ khi chồng mình mất đến bây giờ mình vẫn chưa đi dạy lại được vẫn phải nhờ đồng nghiệp gảng thay. Cg có buổi mình quyết tâm lên lớp nhưng khi lên đến bục giảng mình chỉ đứng khóc không nói được gì. Minh tự nhủ, sau 30/4 này mình phải mạnh mẽ lên, phải đối mặt với sự thật, nhưng sao khó quá. Mọi người bảo thời gian sẽ nguôi ngoai dần nhưng mình thấy càng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn. Càng thấy sợ cuộc sống này hơn. Có lẽ khi chồng mình còn sống, mình quá yêu chồng, quá phụ thuộc vào chồng, quá quen với sự hiện diện của a ấy bên cạnh. Nên khi a ấy ra đi mình khó đứng lên được.
Chị ở Hưng Yên so muoi a, c thấy trên diễn đàn có nói, lên Thích Lâm Viên thiển kinh phải ko? E đã đi chưa? Lên đấy chắc lòng thanh thản hơn đấy nhỉ, chỗ đấy ở đâu vậy hôm nào chị cũng muốn đi.
09:46 SA 02/05/2014
Viết cho người đã khuất.
Chao cac me. Cho minh tham gia ngoi nha chung nay voi, chong minh cung mat cach day 50 ngay, minh vua lam 49 ngay cho chong xg. Nhung cam giac hut hang, so hai, buon chan no cu luon deo bam minh, ko phut giay yen tinh nao minh lai ko nghi ve chong. Doc tren topic nay, thay nhieu nguoi cung cung canh ngo nhu minh, minh nghi sao so phan chung minh lai thiet thoi qua vay, sao ong troi lai bat cong nhu vay. Doc tren ngoi nha chung nay thay cac me dong vien nhau hay nhin vao con ma song, minh cg dang co day. Nhu Baohan noi, neu ko co con gio ko biet minh se ra sao nua, minh thay dung that. Chac bgio minh cg di theo a ay roi. Nhung nhieu luc muon buong xuoi lam, cac me chia se cho minh cach vuot qua noi dau nay voi, cu nhu the nay minh ko biet co tru dc nua ko.
01:29 CH 25/04/2014
Viết cho người đã khuất.
Cảm ơn So muoi va Baohan đã động viên mình, nhưng đúng như So muoi viết, chị cũng đang trải qua những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nhiều luc bế tắc quá, không biết phải làm sao. Bạn bè, đồng nghiệp họ hàng cũng động viên nhiều lắm, trước mặt mọi người mình tỏ ra cứng rắn để mọi người đỡ lo cho mình, nhưng có biết đâu trong lòng mình là cả một chuỗi những hoang mang, lo sợ, buồn rầu... Chắc chỉ có ai rơi vào hoàn cảnh này thì mới hiểu được cái cảm giác đó. Nếu bọn mình ở gần nhau thì tốt quá nhỉ, lúc đó có thể chia sẻ, động viên nhau lúc buồn vui... Mình sợ cái cảm giác này quá. Sao trên đời này không có phím Undu các bạn nhỉ???
10:44 SA 25/04/2014
h
Haiketoan81
Hóng
372Điểm·0Bài viết
Báo cáo