Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Huynh đệ ký
ok, mình nghéo tay cusam nhé, nhưng mẹ nói mình phải goodboy thì mới cho online đó, mẹ sam co' nói vậy hông?
05:00 CH 30/04/2006
Huynh đệ ký
Chào các bạn,
Mình là nemo, mấy hôm nay mẹ đọc huynh đệ ký cho mình nghe, vui quá đi mất, nhất là mấy bạn đang tuổi ăn bột ấy, sao mà mắc cười quá. Minh nhớ hồi đó mình ăn bột bằng bình sữa chứ mẹ không đút bằng muỗng đâu. Mẹ khuấy bột lên rồi cho vào bình sữa cho mình nút, mẹ đục lỗ cái ti thật lớn, minh cứ thế ôm bình tu cho đến hết.
Bây giờ thì mình đã lớn rồi, vì mẹ mình vẫn thường nói với mình là "ôi, con trai mẹ đã trưởng thành rồi", mặc dù mẹ đã giải thích thắc mắc của mình "trưởng thành là gì mẹ?" nhưng mình không chắc là minh hiểu hết đâu, mình chỉ biết là hàng ngày mình tự ngồi toilet mà không cần mẹ ngồi bên cạnh xi nữa, rồi mình tự đút cơm, tự dọn đồ chơi, là mình lớn rồi đúng không các bạn? Mình học lớp mầm rồi đó, mình rất thích đi học, đi học co' nhiều bạn và đồ chơi.
Ngày mai ba đón mình về Nội, một tuần mình chỉ được gặp ba co' 1 lần thôi, chứ không sướng như các bạn ngày nào cũng gặp ba và chơi với ba đâu. Nhưng nhiều khi tới 2,3 tuần mình mới được gặp ba, vào những lúc đó mẹ thường nói ba bận việc, mình chả hiểu ba làm gì mà bận giữ vậy nên mình buồn và giận ba lắm. Mà cũng ngộ thiệt nha, mình giận ba mình khóc, mẹ nói " khi nào ba đón con hãy nói cho ba biết là con buồn và giận khi ba không đón con" nhưng mà sao khi gặp ba rồi mình vui quá hay sao á mà chẵng nhớ để nói cho ba biết gì hết.
Hôm thứ sáu, bạn Hoàng và bạn Trung Tín trong lớp mình nói là được đi du lịch với ba mẹ nữa. Mình nói với mẹ mình cũng muốn đi du lịch với ba mẹ, không biết sao mình thấy mẹ buồn lắm. Chiều nay khi mình ngủ dậy mẹ nói để hôm nào ba rảnh mẹ rủ ba cùng đi du lịch với hai mẹ con mình, vui quá mình nhảy cẩng lên, được đi chơi với ba mẹ là vui nhất rồi. Mình hỏi mẹ " mẹ ơi đi du lịch là đi đâu?" mẹ nói là đi Đà lạt, Hà Nội, Nha Trang hay Vũng Tàu gì đó, nói chung là đi chơi rất xa nhà. Nghe mẹ nói mình sực nhớ hồi đó ở Nha Trang mình đã thấy ba đánh mẹ, ba lấy dép chọi mẹ khi mẹ đang bế mình trên tay, rồi mình và mẹ sợ quá đón taxi về sài gòn ngay, rồi sau đó mình không thấy ba về nhà nữa còn mẹ thì khóc rất nhiều... "Mẹ ơi con không thích đi Nha Trang đâu vì con sợ ba lại đánh mẹ" mẹ nhìn mình ngạc nhiên, hình như là mẹ không còn nhớ là bị ba đánh hay sao ấy. "Oh, không mình chỉ đi Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm sáng đi tối về thôi con", mẹ nói thế thì mình yên tâm rồi, vì tối về mình còn ngủ với ngoại nữa chứ, không co' hơi ngoại mình chẵng ngủ được.
Tối nay mình được cả mẹ và ngoại cùng ru ngủ luôn ha ha sướng chưa, mẹ kể chuyện cổ tích hay lắm, à mà co' chuyện này cũng vui nữa, mình với mẹ đang thi đua đó, bà ngoại làm trọng tài nữa chứ, hi hi vui thiệt, mẹ nói là từ giờ 2 mẹ con mình đua nhau xem ai quên những chuyện buồn trước sẽ thắng, ai nhắc lại chuyện buồn là sẽ thua, chỉ nên nhớ những chuyện vui thôi, ví dụ như là chuyện mình được ba thưởng bộ xe lego khi đạt cháu ngoan Bác Hồ nè, chuyện đi công viên nước với mẹ nè... mình tưởng mẹ rủ chơi cái gì chứ chuyện này thì mình sẽ quên ngay á mà, với lại mình cũng bớt lo rồi vì mẹ nói với mình là ba hứa ba không gây sự với mẹ nữa đâu.
Ôi, mình còn nhiều chuyện vui lắm, để hôm khác mình online kể cho các bạn nghe nha, mình mong các bạn cũng vậy, kể cho mình nghe thật nhiều chuyện vui của các bạn nha. Nhưng trước hết là chúng mình phải ăn, ngủ cho thật giỏi vào, để mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền về mà đóng tiền điện thoại cho chúng mình online chứ, đúng không các bạn???
Nemo.
05:59 CH 29/04/2006
Những bài thơ tình hay
Một bài thơ nữa của tác giả ĐINH THU HIỀN vừa đăng trên báo PNCN.
TỰ KHÚC
Ừ thì khóc một dòng sông
Bỏ quên một mảnh trăng lồng trên đê
Cũ đi thì mới lại về
Đắm say đi, những hẹn thề chết theo
Hờn ghen gom được bao nhiêu
Cái lam lũ, cái nuông chiều đã xưa
Vòng ôm giờ cũng như thừa
Trái tim giờ đập mau thưa lần hồi
Em mang nặng tuổi hai mươi
Hồn nhiên không đủ trả người vô tâm
Gọi tên hàng vạn lỗi lầm
Ngọt trong gian dối cũng cầm bằng không
Chiều nay chuẩn bị cưới chồng
Sáng nay ngồi khóc dòng sông đã đầy...
ĐINH THU HIỀN.
06:52 CH 28/04/2006
Những bài thơ tình hay
ĐÔI KHI...
Đôi khi tay lạnh ngắt như vừa lấy ra từ ngăn đá
Đôi khi một mình băng qua những ngày nắng không anh
Ngồi vào chiếc ghế đối diện hỏi mình muốn gì?
Ngày mơ, đêm đắn đo
Em tìm em trong những ngày xa lắc
*
Đôi khi tự nắm tay mình
Cảm nhận những luồn cảm xúc mềm nhũn
Bốc hơi thành câu thơ
Ngọn đèn ngủ vàng đậm
Không đủ soi sáng gương mặt rát căng
Cắm cúi viết và khóc
Em chuyện trò với drap trắng, áo ngủ, những viên gạch men bóng
Những gì thân quen, chưa chia sẻ được cùng anh
Em giữ ngày bình thường như một bí mật
Hạnh phúc là một bí mật
*
Đôi khi em viết - không vì một thứ gì
Như em yêu anh - không vì một thứ gì
Em ra đi một mình
Không vì thứ gì...
*
Đôi khi...
NGUYỆT PHẠM
05:25 CH 25/04/2006
Những bài thơ tình hay
VIẾT CHO CON
Mỗi tan tầm ba rẽ sang đường khác
Số nhà mới, vẫn thỉnh thoảng ba quên
Đội trưa nắng ba dừng xe ghé chợ
Thương hai con những bữa cơm buồn
***
Vẫn đôi lần xe chợt quen lối cũ
Vội quay đi, như một kẻ nhầm đường
Đội mưa về nhìn lên ô của sáng
Nhà bốn người thiếu một hoá neo đơn
***
Con đường mới đi hoài ba vẫn lạ
Thấy con người ta, lại quặn nhớ con mình
Mẹ thương con chén cơm chan nước mắt
Ba nhớ nhà giấc ngủ quá chông chênh
***
Một chữ ký chia ly là mẹ cha co' lỗi
Khi buôn tay con bơi giữa dòng đời
Quãng đường mới rồi co' khi hết lạ
Vẫn nhớ nhà, thương con lắm con ơi!
HUỲNH DŨNG.
05:11 CH 25/04/2006
Những bài thơ tình hay
HAI SẮC HOA TI GÔN
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẵng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thắm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng "Hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"
Thuở đó, nào tôi đã biết gì
Cánh hoa tan tác của chia ly
Cho nên cười đáp: "Màu hao trắng
Là chút lòng trong chẵng biến suy"
Đâu biết lần đi một lỡ lang
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá !- tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chổng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng một người
Buồn quá ! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tụa trái tim tan vỡ.
Và đỏ như màu máu thắm pha !
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu vì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lặng lẽ chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã co' chồng
Trời ơi ! Người ấy co' buồn không?
Co' thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
T.T.KH
04:01 CH 20/04/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (P.3)
Món quà Phục Sinh đến muộn, một quả trứng Phục Sinh của Anh làm tôi cảm động quá, bù lại những đêm trước Phục Sinh đi lễ một mình thật đơn độc. Và tôi thấy xấu hổ về món quà tôi tặng Anh trước khi Anh đi.
Hôm cùng đưa nemo đi khám bệnh tôi thấy cái bóp ba nemo đang xài củ quá rồi nên tôi đã mua một chiếc bóp thật đẹp và đúng sở thích của ba nemo, định bụng tặng ba nemo nhân dịp được nhận chức vụ mới mà ba nemo nói với tôi và mời đi ăn. Nhưng cứ phân vân mãi rồi quyết định không tặng vì ngại ba nemo hiểu lầm, vì hôm sinh nhật tôi ba nemo không gởi lời chúc mừng và tặng gì, tôi sợ ba nemo nghĩ là tôi này nọ, vả lại từ trước giờ hể tôi làm gì cho ba nemo thường hay gặp sự cố vì không hiểu ý nhau lắm nên lần này tôi sợ nếu co' điều gì không đúng làm chúng tôi căng thẳng với nhau thì tôi nghiệp cho nemo lắm nên tôi phải đắn đo, thận trọng.
Ra về với món quà trong cốp xe tôi tự nhủ, rồi sẽ co' người khác mua tặng ba nemo thôi.

Rồi tôi ra sân bay tiễn Anh đi, tôi đã tặng Anh món quà đó, tôi quên mất trong gói quà co' tấm thiệp tôi đề tặng ba nemo chưa lấy ra.
Anh mail về cho tôi nói " Anh không buồn vì món quà không phải mua cho Anh, nhưng Anh thấy vui vì ngoài ba nemo Anh là người được em nghĩ tới..."
Ôi, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, áy náy vô cùng.
Chẵng biết nói sao về sai sót của mình, tôi nghĩ rằng Anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
Sao tối hôm nay tôi thấy lòng mình thanh thản lạ, cảm giác này cứ thỉnh thoảng chợt đến rồi chợt đi trong lòng tôi. Nhìn con ngủ say, nét mặt như thiên thần, nghĩ tới sáng mai hai mẹ con cùng đi học, vừa đi vừa đố con đủ thứ, trúng câu nào con thích chí là cười ngặt nghẽo, lại thấy lòng tràn ngập hạnh phúc, đôi khi thoáng nghĩ nếu cuộc sống này không co' con thì mình sẽ như thế nào, chắc là đau khổ gấp ngàn lần cuộc sống không chồng ấy chứ. Mà chắc gì minh đã sống nổi nếu không co' con, minh nghiện con như người ta nghiện xì ke mất rồi.
Mọi thứ buồn, vui, giận hờn, mệt mỏi, hạnh phúc, bất hạnh... đều đến rồi ra đi, nhưng chỉ co' tình yêu mẹ từng dành cho ba con và tinh yêu mẹ dành cho con là tồn tại mãi trong lòng mẹ.
05:03 CH 18/04/2006
Những bài thơ tình hay
Ngày xưa khi còn đi học tôi chép lại rất nhiều bài thơ tình hay, nhưng khi lấy chồng tôi đã tự đốt bỏ hết vì nghĩ chồng tôi không thích, bây giờ thấy tiếc lắm vì bài nào cũng chỉ nhớ vài câu.
Co' một người bạn đã tặng tôi bài thơ rất hay nhưng tôi chỉ còn nhớ co' 2 câu, co' mẹ nào biết chép ra đây giúp tôi với nhé.
...
"Sống lăn lộn giữa đôi dòng trong đục
Nghiên bên nào cũng thấy mong manh"
...
KHÔNG CÒN ANH
Em hồi sinh từ ánh mắt anh
Trên cánh đồng cháy hạn
Xôn xao mưa về
*
Em hồi sinh từ đôi môi anh
Trên ngôi đền thờ đã đổ
Nảy lên một chồi xanh
*
Thế rồi...
anh rời bỏ em
Như người ta thả xuống lòng giếng sâu viên sỏi
Như gió
Như mây
Như mưa
Như nắng
Như hiển nhiên là thế mà thôi
*
Người đàn bà trong em
sau giây phút cúi đầu nín lặng
Hai bàn tay nắm vào nhau
Bừng lên niềm kiêu hãnh
Ngoài thềm bóng nắng thênh thang...
*
Ngày mai không co' anh
Không còn âm vang câu hát
Không co' anh...
những ngày mai sẽ dài hơn quá khứ
Cuộc hành trình đơn độc một mình em
*
Một mình em
cặm cụi tha những cọng rơm về kết tổ
Những cọng rơm
Kết bằng nước mắt
kết bằng máu ứa...
Lam Thi.
03:48 CH 18/04/2006
Cuộc sống sau ly hôn
Biết nói sao với bạn về cuộc sống sau ly hôn.
RẤT ÍCH KỶ, khi ta ly hôn để chạy theo một tình yêu mới, hay trong một phút nóng giận ta quyết định chỉ để thoã mãn cái "Tôi" của ta... Đó là ta đang làm ra nỗi đau cho người thân.
RẤT BI KỊCH, khi kéo dài cuộc sống không chia sẽ cảm thông, chỉ co' mệt mỏi và cô đơn ôm con khóc lặng lẽ vì vợ chồng đã không còn tình cảm, trách nhiệm với nhau, và hơn nữa như bạn thytruc nói " người chồng ấy đã không còn tôn trọng tôi và không còn xứng đáng với sự hy sinh của tôi nữa..." Đó là ta đang kéo dài thêm nỗi đau cho chính ta.
Sau ly hôn.
KHÓ KHĂN, "từ trong nhà ra ngoài ngõ" bạn ạ, khi ta phải trả lời những câu hỏi của con về ba nó, khi ta phải làm luôn việc của ba nó mà kết quả thì rất tệ vì ba nó mới chính là người làm được điều đó tốt hơn ta, khi ta phải cố chịu đựng để không khóc trước mặt con ta, vì con sẽ cảm thấy bất an khi mẹ khóc ( co' thể với người khác điều đó là nhỏ nhặt, nhưng với ta nó không nhỏ). Khi ta phải thật cứng lòng khi cuối tuần 2 mẹ con đi ăn gặp người quen hỏi thăm ba nó, khi ta bị sếp nhăn vì xin về sớm những hôm con bệnh, khi ta thật xấu hổ với đồng nghiệp vì ngủ gục trong giờ làm việc, đâu ai biết vì đêm qua ta thức suốt đêm canh cho con hạ sốt, khi ta phải né tránh những ánh mắt hay hành động suồng sã của những gã đàn ông nghĩ rằng ta đã qua một đời chồng thì chẵng còn gì mà giữ gìn, khi ta phải nói lời từ chối một đêm nhạc Tuấn Ngọc mà ta thèm được xem vì con bệnh, vì mặc cảm ta đã một lần dỡ dang, vì ta sợ những gì đẹp quá lại đem đến cho ta một kết quả như bây giờ... nhiều... nhiều nữa... nhiều lắm những khó khăn với những người mẹ trẻ như ta, liệu ta co' thể vượt qua không?
THOẢI MÁI, vì giờ đây ta co' thể đọc sách, xem phim, lướt web mà trong lòng không phải lo nghĩ giờ này ba nó đang ở đâu? xỉn chưa? chạy xe về co' bị tai nạn hay gì không?, vì giờ đây ta không còn gặp cảm giác từ hụt hẫng chuyển sang lo lắng khi đã gởi con cho bà ngoại và chuẩn bị mọi thứ nhưng ba nó vẫn không đụng đến ta, vì giờ đây ta không còn chui vào một quán cafe nào đó để khóc một mình vì vừa gây lộn với ba nó, vì giờ đây ta co' thể thoải mái mua vé xem phim một mình mà trong lòng không ấm ức tuổi thân vì ba nó không đi cùng, vì giờ đây ta không còn xách xe chạy lòng vòng, chạy mãi chẵng biết chạy về đâu khi ta thấy cô độc trong chính căn nhà của mình bên cạnh người chồng mà ta yêu hơn bản thân ta, vì giờ đây ta co' thời gian để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, vì giờ đây ta được tôn trọng hơn trong cách cư xử của ba nó, vì giờ đây ta hiểu được một điều làm bạn ba nó ta hạnh phúc hơn làm vợ. Chính điều này làm ta thoải mái nhất vì ta biết ta đã dừng lại và quyết định đúng.
Chẵng biết nói gì với thytruc vì mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ mong cho bạn co' sức khoẻ và tinh thần để vừa chăm con vừa sáng suốt giải quyết chuyện gia đình.
07:18 CH 09/04/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (P.3)
Thế là Anh đi rồi, em về thấy lòng hơi trống trãi một chút và cũng buồn một chút, buồn vì mỗi tối không còn nhận được câu chúc ngủ ngon của Anh nữa, buồn vì không còn ai nhìn thấy em là biết em vui hay buồn nữa.
Em hiểu một tháng qua em đã chẵng làm gì được cho Anh vui và Anh ơi em cũng co' vui gì đâu, em không biết tình cảm em dành cho Anh tới đâu nhưng em biết rất rỏ là em chưa thể đến với Anh lúc này được, em chưa quên sự thất bại của mình, em chưa co' đủ lòng tin với một tình yêu mới, với một người đàn ông mới, dù Anh không phải là người xa lạ vì chúng ta đã biết nhau gần mười năm rồi.
Đôi khi em cũng chẵng thể nào hiểu nổi mình, lý trí thì bảo rằng chưa thể đến với Anh lúc này, lòng thì muốn được cùng Anh đi tĩnh tâm như hôm thứ sáu, muốn được gục đầu vào vai Anh khóc như hôm biết kết quả thi rớt, muốn được cười thật tươi như hôm Anh dắt em và con đi công viên nước chơi...
Tất cả giờ đây là thời gian phải không Anh? Thời gian để em quên đi thất bại của mình, thời gian để chứng minh tình cảm Anh dành cho mẹ con em, thời gian để em củng cố thật nhiều niềm tin trong lòng em, để em tin rằng em không thất bại một lần nữa.
Em rất cảm kích tình cảm Anh dành cho em trong từng ấy năm, em đã không biết Anh luôn dõi theo em trong những tháng ngày em sống trong hôn nhân không hạnh phúc, để rồi bản thân Anh cũng đau khổ như em vậy. Cảm ơn Anh thật nhiều, vì Anh đã giúp em không mất hết niềm tin vào con người và cuộc đời này.
Anh ơi, mong Anh đi bình an Anh nhé.
05:58 CH 09/04/2006
Những bài thơ tình hay
Ước nguyện
Giá như em chấp nhận mất anh
như chiếc nhẫn đánh rơi trên cỏ
chẵng bao giờ tìm được
suốt một chiều em khóc... để quên
Nhẫn ơi, mi co' nằm trên cỏ
lặng yên nghe gió thổi bốn mùa
và ở chốn xa nào đâu đó
nghe chăng anh - cơn bảo nổi - lòng em?
Mưa tháng tư là mưa rất ngắn
nước mắt
rơi
nước mắt bỗng
dài...
Em đợi mưa sao chiều lại nắng
bảo lòng quên mà cơn nhớ đong đầy
Con dế nhỏ một mình khóc mãi
tiếng thời gian bần bật rớt trên tay.
Cổ Ngọc Tỉnh
04:30 CH 03/04/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (P.3)
Buồn quá,
Con bệnh 2 ngày nay rồi, đêm trước con làm mẹ và ngoại lên tim khi phát sốt lúc đêm khuya, mãi tới 4h sáng mới bớt.
Sáng nay Ba ghé về nhà chở mẹ và con đi BV, về nhà suốt ngày con vui vẻ và tươi tỉnh hơn nhiều, con còn nói " ôm ba đã thiệt" làm mẹ mắc cười quá.
Tôi thấy lòng mình ấy náy khi từ chối cùng Anh đi xem Tuấn Ngọc hát tối nay, Anh đã rất khó khăn mới co' được vé. Và tôi cũng rất thích nhưng làm sao tôi đi được vì con tôi đang bệnh. Tôi biết Anh không nói ra nhưng rất buồn, đây là lần thứ 2 tôi từ chối Anh vì con tôi rồi.
Biết làm sao được, vì chắc chắn ai đến với tôi cũng phải chịu hy sinh một tí vì tôi còn con tôi nữa.
Biết nói sao với Anh đây khi thật lòng tôi chưa chuẩn bị gì cho một mối quan hệ mới, mặc dù Anh biết tất cả về tôi và không ngại gì nhưng tôi thì không muốn vì tôi cần co' một khoảng thời gian cho riêng mình, cho nỗi đau lắng xuống, cho niềm tin lại chứa đầy trong lòng tôi.
Chỉ còn mấy ngày nữa Anh lại đi, lần này không biết tới khi nào thì gặp lại, chắc là lâu lắm, sao tôi lại thấy buồn buồn khi Anh sắp đi, thật mâu thuẫn. Thôi thì điều đó cũng tốt mà, biết đâu khi gặp lại tôi đã co' thể mạnh dạn hơn mà đến với Anh.
Mong cho Anh đi bình an.
06:55 CH 01/04/2006
Câu chuyện này gọi là gì nhỉ?
Cuộc đời ơi, Bội bạc nhau để được gì???
06:31 CH 27/02/2006
Nhật ký ngày.... tháng.... năm (Phần 2)
Nemo bệnh rồi, sốt cao và ói nhiều làm mẹ lo quá, thế là tối nay sẽ không ngủ được, thức canh cho con hạ sốt mẹ sẽ cảm thấy cô độc lắm đây. Sao mà mẹ sợ cái cảm giác ấy quá, và sợ nhất là con bệnh.
Con trai ơi chóng khoẻ con nhé, mẹ yêu con nhất trên đời.
06:48 CH 13/02/2006
Nhật ký ngày.... tháng.... năm (Phần 2)
Hôm nay là một ngày thật buồn.
Tối nay hai vợ chồng Anh bạn củ trong ca đoàn mời thôi nôi đứa con trai đầu lòng. Mẹ định bụng là sẽ cho nemo đi cùng, nhưng sáng nay nhận được tin nhắn của Ba nemo là không đón nemo về Nội được chiều sẽ về nhà chơi với nemo, nên Mẹ không cho nemo theo. Chiều thấy hai cha con chơi với nhau thật vui, Mẹ đi mà trong lòng cũng cảm thấy vui vui với niềm vui của con.
Mọi người gặp mẹ ai cũng ôm mẹ và nói nhỏ vào tai " thương em quá, cố gắng lên nhé " mẹ hiểu mọi người muốn an ủi mẹ, mẹ nở nụ cười thật tươi để mọi người hiểu rằng " em không sao, em ổn mà "
Ngồi vào bàn mọi người hỏi thăm nhau, Anh Huy luôn miệng kể về cô con gái mới chào đời được 22 ngày, kể về tâm trạng lo âu hồi hộp khi vợ vào phòng mổ, kể mổi ngày chờm nước nóng và bóp tay chân cho vợ bớt đau... Anh Sơn kể về đứa con trai 5 tháng tuổi cứ khóc quấy ban đêm làm Anh phải thức canh thây cho vợ... Chị Lành đi cùng chồng và cái bầu đứa thứ 2 được 3 tháng, vợ chồng Anh Quân chị Nhàn thì dắt cả 2 nhóc, Vợ chồng Khoa xây dựng thì đang dự định làm tập 2... đông lắm mẹ không thể nhớ hết mà gia đình nào cũng tràn đầy hạnh phúc... mẹ phải thật cố gắng để không rơi nước mắt.
Chợt mẹ thấy Ba nemo bước vào, lúc đó mẹ mới biết Chú Huân co' mời ba nemo. Người lớn thì rôm rả chuyện trò, cụng ly, con nít thì xúm nhau chơi đùa, hát karaoke... nhìn những đứa trẻ mẹ nhớ nemo da diết, nếu ba mẹ không chia tay thì giờ này con cũng đang chơi đùa với các bạn chứ đâu như bây giờ ba đang ngồi đối diện với mẹ còn con thì ở nhà, mẹ nhai đồ ăn mà như nhai đá, cố nuốt nước mắt vào trong. Sao ba không nói cho mẹ biết để mẹ đưa con đi cùng. Mẹ biết sự thiệt thòi của con chỉ mới bắt đầu mà không biết khi nào thì chấm dứt.
9h kém mẹ đứng lên đi về, mọi người không cho về, nhưng mẹ chẵng còn lòng dạ nào mà ngồi thêm, mẹ chỉ muốn chạy ngay về với con.
Bước vào nhà ngoại hỏi " sao vậy? sao con khóc? " mẹ mới biết là mẹ đang khóc, mẹ không biết mẹ khóc từ khi nào, chỉ nhớ lúc dừng ở ngã tư mọi người nhìn mẹ với ánh mắt rất ngạc nhiên.
Mẹ vẫn còn đang loay hoay trong tận cùng nỗi đau của cuộc sống này.
Mẹ yêu con.
05:58 CH 12/02/2006
Nhật ký ngày.... tháng.... năm (Phần 2)
Thế là một tuần thật kinh khủng cũng sắp trôi qua, buồn thật nhiều, khóc thật nhiều, và...
A great city, a great solitude.
05:32 CH 10/02/2006
Nhân xơ ở ngực
Bạn ơi co' thể đó chỉ là hạch tuyến sữa thôi.
Khi tôi sanh nemo được hơn 2 tháng, tôi cũng bị như vậy, tinh thần hoang mang lắm.
Tôi đi khám ở TT ung bướu, BS khám, chụp hình, và rút chất nước trong chổ đó ra đem đi xét nghiệm.
3 tuần sau tôi đi nhận kết quả, không co' gì, chỉ là hạch tuyến sữa, và BS dặn cứ 6 tháng tôi phải đi tái khám 1 lần.
May quá hôm nay thấy bài của bạn mới nhớ là gần 1 năm rồi mình chưa đi khám lại. CN này sẽ đi thôi.
Chúc bạn bình an và trước khi co' kết quả từ BS mong bạn giữ bình tĩnh để giữ sữa cho con bú.
05:22 CH 10/02/2006
Nhật ký ngày.... tháng.... năm (Phần 2)
Sao nghe quen quá, đúng là buồn thật. Co' lẽ tôi hiểu tâm trạng bạn lúc này, xin chia sẽ.
02:58 CH 08/02/2006
Nhật ký ngày.... tháng.... năm (Phần 2)
Thế là những ngày tết cũng đã trôi qua, cứ ngỡ năm nay không co' Anh chẳng còn tết nhất gì. May mắn em gái về ăn tết, thế là cả gia đình kéo về nhà mình và đưa hai mẹ con mình qua được khoảng thời gian khó khăn nhất. Rất cảm ơn mọi người đã thương mẹ con mình đến thế.
Ngày mai con đi học mẹ đi làm, bắt đầu những ngày năm mới với bao nhiêu dự định trong đầu, với bao nhiêu là lời chúc tốt đẹp của mọi người, với những người bạn mới quen, với những người thân bên cạnh, nhưng sao nghe lòng mình vẫn trống trải một nỗi niềm riêng.
Em ơi đừng tuyệt vọng, em ơi hãy đứng lên và em ơi hãy... cố lên nhé.
08:47 SA 05/02/2006
Nhật ký ngày.... tháng.... năm (Phần 2)
Hôm nay đi làm ngày cuối, nhìn mọi người được nhận tiền thưởng mà mình thấy buồn, vì mình mới vào làm có 5 tháng nên không có thưởng. Thế là mọi thứ chi tiêu cho ngày tết do em gái và chị gái mình lo, thương mọi người quá, nhất là mẹ, vì sợ nỗi đau trong lòng mình còn mới nguyên nên mẹ đã sắp xếp mọi thứ cho gia đình chị hai về ở cùng mình và em gái từ Mỹ về cũng về nhà mình ở và ăn tết. Thế là mẹ con mình sẽ có được một cái tết vui vẻ hơn dù không trọn vẹn.
Ngày mai Anh về lại Mỹ rồi, thấy cũng hơi buồn. Anh nói mình vẫn chưa thật sự bình phục sau nỗi đau, Anh sẽ chờ tới lúc đó để được nói những điều muốn nói. Mình thừa biết Anh muốn nói gì nhưng sao mình chẵng có cảm giác gì. Thôi kệ, mọi chuyện luôn cần phải có thời gian để đẩy lùi hiện tại thành quá khứ, để mở lòng ra đón nhận những cái mới.
Quà của Anh tặng là 1 CD của VQV, có bài hát mà Anh thích ' Bình Thường Thôi ' nghe đi nghe lại chợt nhận ra đúng là mọi chuyện bình thường thôi khi ta biết chấp nhận dù nó là một sự mất mát to lớn.
Dạo này mình không còn bị chứng mất ngủ kinh niên hành hạ nữa, nhờ vậy mà mình tăng cân đến không ngờ, 7kg trong vòng 3 tháng, mẹ bảo cố giữ như thế mới đẹp.
Dạo này Ba nemo không còn hằn học với mình, chắc có lẽ mọi chuyện đã trôi qua và có nhiều niềm vui mới nên không căng thẳng với mình nữa.
Dạo này Ba nemo hay đến trường đón nemo vào giờ tan học, thấy nemo vui hơn mình cũng thấy nhẹ lòng được phần nào.
Dạo này Ba nemo thường gởi tin nhắn cho mình vào lúc 2,3h sáng, mình ngạc nhiên vì có bao giờ Ba nemo trằn trọc đâu chứ nói gì đến mất ngủ.
Dạo này mình thường dậy sớm chạy bộ, me nói ' hèn chi mà lúc này hay có những cơn mưa trái mùa '
Dạo này... ôi buồn ngủ quá, mai viết tiếp.
07:10 CH 26/01/2006
h
Hai My
Bắt chuyện
973Điểm·1Bài viết
Báo cáo