Tình yêu thiếu niềm tin sẽ chết yểu. Niềm tin thì tạo được bởi hành động chứ ko phải lời nói. Mình nghĩ bạn nên làm nhiều hơn nói
Cuộc sống thật ko công bằng, sao những người nghiêm túc và chân thành trong tình củm lại luôn gặp trắc trở nhỉ haizzz. Em thấy tình yêu đôi khi cho ta sự trải nghiệm thú vị và ngọt ngào nhưng cũng không ít đắng cay sóng gió. Những hành động của bạn gái cho thấy cô ấy có thể quá yêu anh một cách mù quáng nên ko biết được đúng sai, còn anh thì lại quá nhẫn nhịn khiến cô ấy được nước lấn tới. Yêu như vậy mệt mỏi lắm, thà làm làm người cô đơn còn hơn. Chúc anh sớm tìm được một nửa còn lại của mình nhé
vâng, vì tg đó anh làm xa em nữa, anh lại làm vt, t7, cn may ra dc nghỉ 1 hôm trong tháng. tg thì k có, e thì vẫn là cô sv, tg quá rảnh rỗi nên suy nghĩ nhiều. giờ e đi làm, lắm hôm cv áp lực nghĩ về anh mà khóc. khóc vì k thể thông cảm cho anh mà đánh mất đi ng mình yêu nhất.có 1 lần hồi đó đang trục trặc e lên thăm anh ý, đọc dt thấy anh ý lưu 1 tn" em à, hôm nay a được biên chế chính thức vào vt rồi. anh muốn thông báo với em lắm, muốn thấy em cười nhưng anh lại sợ em chửi anh" em đọc xong tn đó mà giờ 4 năm rồi em vẫn nhớ. vì tính sĩ diện, vì tự ái quá cao mà 2 ng đánh mất đi cái quan trọng nhất. giờ bọn e nc với nhau lần nào cũng khóc, anh ý luôn nói " em là ng anh yêu nhất" nhưng e biết giờ đã là qk, e sẽ đào 1 góc nhỏ trong trái tim chôn chặt nó để thi thoảng trái nắng trở trời lại đào lên để hồi tưởnge nghĩ, nếu 2 ng mới chia tay, và nếu còn yêu thì hãy quay về bên nhau
- Hãy giữ đó làm kỷ niệm cho riêng mình đi bạn ạ:)
đọc bài của a, e thật sự xúc động. e nhớ về e, về 1 thời của ngày xưa. khi đó e là cô sv năm t3, còn anh vừa ra trường và sau bao vất vả anh xin dc vào vietel. lúc trc bọn em nhắn tin cho nhau rất nhiều, 1 ngày 100 tin nhắn, đi đâu làm gì bọn e cũng thông báo cho nhau. đến khi a đi làm, lại vt nữa nên tg gò bó. e nhắn tin thì anh k trả lời. tn dần dần thưa dần, và e cáu gắt với anh. khi a đi làm về, anh nt cho em bảo " anh mệt quá em ơi" thì lúc đó vì tính tự ái, e nghĩ a k mún e làm phiền nên em nt lại " vậy anh đi nghỉ đi", cứ thế, tối nào cũng vậy, đến 1 hôm anh bảo" anh đi làm về mệt mỏi muốn dc em an ủi thì em lại toàn bảo a đi ngủ" đến lúc đó em mới nhận ra mình sai, và cũng tg đó anh tìm 1 ng để nc thay em. khi em phát hiện ra thì em làm ầm lên vì quá ghen. và kết cuộc em và anh đã chia tay. 1 tình yêu đẹp, 1 ty dc mọi ng đánh giá " trai tài, gái sắc" nhưng giờ đã quá muộn. đến giờ phút này, 4 năm trôi qua nhưng em vẫn yêu anh và anh cũng vậy nhưng tất cả đã là qk
Ngày nào cũng gặp nhau mà lại để cái tiêu đề "Gửi em nơi xa" là sao a ? Nghe nó cứ thảm thảm :|
cho em hỏi anh Hadava sinh năm mấy ??? sao trùng hợp đến lạ
Người yêu quá quắt thế thì nên bỏ ngay đi anh ạ! Iu mấy đứa ế ế như tụi em nè, mai tận thế rồi còn gì nữa đâu!;;)Mà em nói thật nha, thấy anh cũng nên nhìn nhận lại mình trước đi. Người xưa đã nói "tiên trách kỉ, hậu trách nhân".Đồng ý là cô bạn gái anh có quá quắt thật, nhưng trong cách anh nói về cô ấy, giọng điệu quá ư là nặng nề. Nào là " Một sv mới ra trường, bằng cấp chưa, việc làm chưa, bạn bè thì ít, các mối quan hệ cũng ít",nào là "Nhưng sao ta không kiềm chế lại, cứ nói cho sướng miệng là sao" . Dù sao cô ấy cũng là người làm anh rung động, mà anh lên đây kể với mọi người về cô ấy một hình ảnh xấu xí hoàn toàn " vừa chẳng có gì, vừa không hiểu chuyện, vừa vô tình...vân vân mây mây". Vậy thì hồi trước anh yêu vì cái gì???Được anh yêu, tôi nghĩ chắc cô ta cũng phải có đức tính tốt đẹp nào đó mà chắc do quen lâu nên anh quên mất đó thôi. Bất cứ chuyện gì đều có lí do của nó, anh nên nhẫn nại hơn, tìm hiểu thêm để "khai sáng" cô ấy thử thế nào.Không hề có ý ném đá mà là những lời đóng góp xây dựng, hi vọng sẽ cải thiện tình hình hơn.Còn nếu không cải thiện, mệt mỏi quá nên bỏ quách đi cho nhẹ người anh ạ, gái ế như tụi em "đáy thắt lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con" trong wtt này cũng nhiều lắm, anh tha hồ chọn.Chúc anh vui !!! :)
"1% tin tưởng cuối cùng của em dành cho anh đã hết. Em đã dành cho anh cơ hội để anh làm cho em tin anh. Nhưng anh vẫn không làm. Lời nói của anh bầy giờ không giải quyết được gì cả. Chuyện này chấm dứt tại đây. Xin anh đừng bước chân vào cuộc đời em thêm một lần nào nữa"
"Anh khẳng định là em đã nhầm. Anh không hề nói dối em. Em đã xác định vậy thì anh đồng ý thôi. Anh rất buồn, nhưng a hứa từ giờ a sẽ không liên lạc với em nữa. Vĩnh biệt em".
Cơ hội là em dành cho anh hay là của anh dành cho em đây. Trước khi về em đã nói gì:
"Giờ tĩnh tâm, em đã suy nghĩ lại tất cả. Em xin lỗi anh vì tất cả. Xin lỗi vì những lời cay độc em đã nói ra với anh. Em xin lối vì những gì em đã làm với anh. Thật lòng mong anh tha lỗi cho em. Tất cả mọi chuyện đã qua, em hy vọng từ giờ trở đi anh sẽ có những khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ hơn. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh".
Khi anh đã chủ động liên lạc với em, và thực sự là anh rất nhớ em, em không hiểu ra điều gì sao. Vậy mà cuối cùng vẫn là những trách móc, những nghi ngờ, những sự ích ký cá nhân. Trách anh vậy sao em không nhìn lại chính bản thân mình đó. Khi nghe cuộc gọi cuối cùng em goi, anh thấy đúng là em đã thay đổi rồi. Em không phải là em yêu của anh, em của ngày xưa với bao kỷ niệm đẹp bên nhau nữa rồi. Một lần nữa anh muốn nói: Vĩnh biệt em, người yêu của anh!
Sài Gòn những ngày cuối năm thật đẹp, từng đôi tung tăng bước dạo trên những con phố lung linh sắc màu. Độc bước trên con đường từ nơi công tác về khách sạn. Lòng anh vẫn đầy nuối tiếc, giá như.......