Một ngày Hà Nội mưa rất buồn... lòng nặng trĩu Như tiêu đề mình viết ra đó, mình cần tìm người để chia sẻNam hay nữ đều được hếtemail : jennylan71@gmail.comvì một số lý do mình không post yahoo lên đây, ai đồng cảm thì để lại profile mình sẽ liên lạc.cảm ơn !
vâng anh ah.sau sáu tháng tôi không làm gì chỉ nghĩ buồn chán nhưng tôi không thể cứ mãi như vậy được và tôi ngix đến phương án đi làm.nên tôi đã làm đủ việc quan trọng là ít nghĩ quẩn hơn.và vui với công việc hơn.đầu tiên tôi đi làm gia sư...và tiếp đó tôi đi làm bảo vệ đến nay đã được hai tháng.tôi không nề hà bất kể việc gì chí ít cũng tự động viên mình là tự nuôi được bản thân mình đã nhưng đấy là những việc tôi làm để tự nuôi thân.Nhưng hàng tháng tôi và gia đình lại phải trần lưng ra xoay tiền trả lãi cái đấy giờ đây quả là một gánh nặng của tôi dành cho gia đình và người thân nhưng ai trong gia đình tôi cũng động viên tôi rất nhiều như những lời anh dành cho tôi .....Nhưng mỗi việc xếp xó những ý nghĩ linh tinh về vợ không hiểu sao tôi rất hay nghĩ đến không sao tập trung được tôi cố động viên mình những càng cố quên thì tôi lại càng nghĩ nhiều hơn rất khó thoát khỏi cách nghĩ đó phải chăng tôi bạc nhược nhu nhược quá chăng.cám ơn anh va mọi lời động viên của các anh chị....chi chaunh2468 và phamnguyetanh.cám ơn cám ơn rất nhiều
Tôi hoàn toàn thông cảm với ông, vì chính tôi trước đây cũng như vậy, đi làm chỉ mong sao đủ tiền trả lãi nhưng cũng không đủ, không ai thông cảm, làm bất kể việc gì chỉ mong sao có tiền để trả nợ, những ai khó khăn mình trả trước, những ai khá hơn mình xin trả sau, (nhớ ghi chép thật kỹ những khoản nợ). Để quên những chuyện "vớ vẩn", biết là cực khó, chỉ duy nhất 1 điều an ủi rằng mình không lừa dối ai nên những phán xét mình chấp nhận mà không oán trách. Ông khó hơn tôi trước kia vì bây giờ ông đã có vợ và bé gái xinh xắn, mà vợ ông thì...(xin lỗi vì không biết ông suy diễn đúng k?)...nếu đúng thì cũng không trách vợ đã không đồng hành cùng trên quãng đời còn lại. Mới 31 tuổi, đàn ông bắt đầu sự nghiệp...hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất...Hơn 10 năm trước tôi cũng như ông bây giờ!
+ Tiếp theo là xếp xó những ý nghĩ linh tinh vớ vẩn về vợ ông, về những người có liên quan đến ông, vì ông thử đặt tình huống giả định ông ở vị trí của họ và ngược lại, ông sẽ làm ntn? cố gắng tránh không đc nghĩ những ý nghĩ tiêu cực, ông mà nghĩ là lại bi quan.
+ Đi làm ổn định, có thu nhập ổn định, ông ủ mưu tính kế làm lại vì tôi tin quyết tâm ông vẫn làm lại đc, thất bại là mẹ thành công, chả ai thành công mà không qua cay đắng thất bại.
Đây mới là lần đầu, ông chỉ thiệt hại về kinh tế mà chưa dính đến pháp luật vẫn còn may.
Trước đây tôi gặp và đã qua những chuyện tồi tệ hơn ông bây giờ nhiều, sau gần chục năm...lại làm lại được -> nhận lại được sự tôn trọng từ mọi người như xưa. Khi mình là kẻ thất bại thì chấp nhận những phán xét, quan trọng nhất là tâm mình sáng, không nhụt trí và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của cuộc đời.
Chúc ông ổn định tinh thần, đi làm để mong có ngày thành công.
Trường hợp này, bạn cố gắng nhờ người quen hoặc tìm cách xin cho bé vào học trường THIẾU SINH QUÂN, Trường ở khu Mỹ Đình, gần làng Vòng (làng làm Cốm) HN. Tôi tin chắc bé sẽ thay đổi tính nết, vì học trong trường đó họ rèn luyện kỷ luật như quân đội, ăn ngủ đúng giờ...mong sau này bé là người có ích cho XH.
Bạn hãy tìm hiểu và cho bé vào đó nhé, trường nội trú nên thi thoảng mới cho về thăm gđ.
Chúc bạn may mắn!