tất cả các chữ ký hay avata đều không được phép ghi link trang web khác, hoặc quảng cáo bán hàng, nếu vi phạm sẽ bị cảnh cáo, nếu ko sửa sẽ bị treo nick lên cây đó hehehe :D
Em chẳng nhớ nội quy ý chỗ nào ý ạ nhưng mà em đã từng bị 1 lần cảnh cáo treo nick 1 tuần ạ hehe
Chị Huyền Civil chứ gì ạ ,em nhớ quả bánh chưng c ko tặng cho em hehe( chị ơi avata của c đổi đi như vậy vi phạm đấy ,có khi là đi đời nick luôn đới )
Các mẹ mến,Hãy kiên nhẫn - hãy tin tưởng -hy vọng với tình thương con vô bờ bến chúng ta sẽ thành công thôi. Con tự kỷ sắp vào lớp 1, thật lo lắng. Mình cũng dành mỗi ngày 1 giờ để dạy cháu đánh vần , viết nét cơ bản ,chữ cái, dạy kiến thức trong sách tự nhiên -Xã hội (TNXH)lớp 1 và cả sách bài tập TNXH lớp 1 nữa. Từng chút một tùy theo sự tiếp thu của bé. Ban đầu là 10 phút, về sau thấy bé tập trung tốt thì tăng lên 15ph, 20 phút, .......45 phút. Ở trẻ 5-6 tuổi tập trung liên tục học viết, đánh vần, làm toán trong 45 phút/ ngày là siêu rồi. Cứ 15 phút mình cho bé nghỉ 5- 10 phút để con tự do chơi những gì con thích. Đừng nhồi nhét nhiều các mẹ nhé! từng chút một, học mới ôn cũ.Một điều cần chú ý là dạy cho con hiểu từ chứ không chỉ thuộc lòng.Muốn con hiểu rõ ý nghĩa của từ, phải dùng phương pháp trực quan, cho con dùng 5 giác quan để hiểu : con nhìn hiểu --> tranh ảnh, sờ nắn vật thật, ngửi, nếm, nghe, làm.... tùy theo loại từ mà bạn đang dạy con. Cụ thể như dạy đánh vần từ "BẺ" (trang 11 sách TV lớp 1, tập 1) đây là 1 động từ . Sách đã có sẵn tranh, mẹ mua thêm chiếc bánh tráng, que tre cho con bẻ, con sẽ hiểu rõ động từ "bẻ" và nhớ rất lâu.Qua những từ trong sách TV1, bạn có thể mở rộng vốn từ cho con và dạy con đặt câu đơn đến câu phức. Lúc nào có thể được,bạn phải tạo tình huống cho con sử dụng từ mới vừa học nữa nhé Đây là một quá trình lâu dài và thường xuyên. Mình không trong ngành sư phạm nên chưa diễn đạt hết ý cho các bạn hiểu. Mình luôn muốn học hỏi thêm cách dạy con tự kỷ ở tất cả độ tuổi khác nhau từ các bạn.Các bà mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, tự tin, vui vẻ để cùng con thương yêu vượt qua thử thách này.
Mình cũng phải tự an ủi mình như thế mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của nó - anh cu này xinh lắm - trộm vía, chứ nhiều khi "lộn tiết" lắm, xong lại phải kìm tại, rồi nghĩ mình cũng học TA hơn 20 năm (tính từ năm cấp 2) chữ vào chữ ra, giờ cũng có ra cái hồn gì đâu. Cố gắng trong giới hạn, không áp lực, không so sánh ...Chiều nay cho anh ý đi mua sách vở đây. Anh ý cứ vui tươi như hoa cỏ mùa xuân ... đôi khi mình lại thèm vô tư như thế, thấy con em khôn quá cũng chả thích = cái anh ngây thơ này .Mình có 1 vấn đề muốn hỏi kinh nghiệm của các mẹ: con không kiềm chế được cảm xúc, vui là nhẩy tưng tưng lên ... bắng nhắng, làm thế nào để anh ý thể hiện vui mà không quá đà thế nhỉ ????
Em thấy các mẹ trầm trọng vấn đề quá mà thôi, vì thương con mà lo lắng quá mức, để rồi sự lo lắng ấy kéo theo những phiền hà cho chính con mình. Ngay còn bé chụp cho con mình cái mũ " tự kỷ ", trong khi bản thân những biểu hiện của bé chưa rõ ràng, mình gánh thêm việc về. Em chỉ nghĩ biểu hiện của bé khi có khả năng nhận thức tốt với bên ngoài ( nghe, nhìn, ngửi, nếm, cảm nhận qua da), và cách thể hiện cảm xúc tốt ( muốn mẹ dỗ khi khó chịu, đòi chơi, nhõng nhẽo.....) là tạm đủ với lứa tuổi của bé để coi đó là thể hiện bình thường. Còn những khả năng cao hơn đòi hỏi kiểm tra kĩ lưỡng hơn và đòi hỏi bé trưởng thành hơn một chút, như khả năng ngôn ngữ, khả năng suy luận, cảm nhận màu sắc... thì các mẹ phải kiểm tra kĩ lưỡng một chút mới có thể biết con mình có phát triển bình thường không. Có thể vì em chưa có con nên em nghĩ như thế, nhưng em chắc chắn một điều, trong suy nghĩ của em, con em không dễ dàng bị em chụp lên đầu chiếc mũ tự kỷ đâu. Em cũng thật sự tôn trọng và cảm thông với những cha mẹ có con phát triển có gì khác thường, nhưng em nghĩ, liều thuốc tốt nhất chữa trị trong trường hợp này là dùng tình thương và các ý tưởng để giúp con hoàn thiện sự thiếu xót trong sự phát triển của bé. Bằng hành động và thói quen, chứ không phải những loại thuốc đắt tiền.
Chị ơi, em làm gì có kinh nghiệm gì đâu. Chỉ có 1 bài học lớn là MẸ LÀ GV TỐT NHẤT thôi - bài học này mất bao nhiêu thời gian, nước mắt và tiền bạc đấy. (N học riêng 1 kèm 1 tại trung tâm mà cô để cháu gãy xương đùi trái năm 4 tuổi, 3 tháng hè lê lết ở nhà... sau đấy cũng chả dạy dỗ gì, nên em cho nghỉ, em tự dạy là chính. và cho cháu tham gia 1 tuần 1 buổi ở Liễu Giai - học ở đây thấy "Việt kiều" :Smiling: nói năng to tát lắm tự tin hơn...Bé nhà em còn chậm PT chứ không thông minh như các bé khác đâu, em tìm mãi mà chỉ thấy "sở đoản", chả thấy "sở trường" đâu để phát huy. Em vừa phải dạy kiến thức: mua các quyển nhận biết (hạ thấp độ tuổi xuống, chữ to) khi cháu biết đọc thì cho tự đọc và hỏi lại ... những quyển ở độ tuổi 2-3, câu nó ngắn, dễ hiểu .Dạy theo chương trình: mua quyển bài tập toán và viết của NXB Sư Phạm, NXB GD - loại vở ô li sẵn, có đề bài luôn ý, tối kèm cho con, vừa theo sát chương trình, thế thôi, chứ học nhiều làm gì :( thời gian còn lại đi chơi các bạn, xếp hình, đi siêu thị, chạy ra sân chơi.Hè vừa rồi cho đi chơi 4 chuyến gần 20 ngày đi đủ các loại phương tiện luôn, thiếu mỗi tàu hỏa cho cháu trải nghiệm. Em giờ là cứ vui chơi cùng con, thấy thoải mái lắm, À: nên đọc "Quẳng gánh lo đi và vui sống" để lạc quan hơn , không nên u uất lo cho tương lai :Smiling:
Bé nhà em cũng mới đi đánh giá về, nhiều nét tự kỷ nhưng theo quy định của các tổ chức y tế QT thì trẻ trước 3 tuổi không thể có KL là trẻ tự kỷ hay không, mẹ còn 6 tháng để đấu tranh và hy vọng. Các mẹ cho em góp viên gạnh xây nhà mới vì tương lai tốt đẹp của các con
Hơ hơ hóa ra mưa bão xịt off nhòm mặt nhau à các bác Em về nhà lăn quay ra ngủ ,cứ tưởng giờ dậy có tin tức gì ..........hóa ra HỤT hehe
Tình hình là em cần thuê 1 phòng trọ cho nữ ở 1 mình, giá Mọi người ai có thông tin xin chỉ giúp em với nhé, ai đi qua thì up phụ em với a. Em đội ơn cả nhà :Rose:
Mình nghĩ xã hội càng phát triển thì chúng ta càng nên trang bị đủ nhận thức về các ảnh hưởng của bệnh lý trầm cảm để bảo vệ mình và người thân. Không hẳn là cứ trách móc, nhiếc mắng là bệnh nhân trầm cảm tỉnh được, vì nếu họ nghĩ được như người bình thường thì còn nói làm gì. Ngược lại, họ chỉ thấy bí bách, đau khổ, cùng quẫn, bế tắc thôi, nên hay có xu hướng tìm đến tự tử để giải thoát mình. Bắt được bệnh thì cũng phải kiên trì, tiếc là ở VN còn khó kiếm bác sỹ tâm quá. Mình cũng có những khi rơi vào tình trạng rối loạn cảm xúc lo âu, cũng mệt mỏi lắm í, nhưng mình đã cố tìm kiếm thông tin để vượt qua. Mình thấy chia sẻ được với người thân rất hiệu quả, mình nói chuyện nhiều với chồng, cái gì nghĩ tiêu cực thì chồng mình tích cực hóa lên, rồi xem nhiều phim hài, yoga, nghe nhạc thư giãn...
Tôi là Rắn Hà Nội, lướt qua mấy trang toàn thấy Rắn SG thui; làm ơn cho tôi hỏi có phải tôi đi nộp đơn lạc lối không vậy?
Chân thành cám ơn các bà chỉ giùm tôi.