Hi chị ^^Khỏi cần suy nghỉ, chọn Thiên Hải Sơn luôn chị ơi ..!Tùy chi phí mà mình xem ở Bungalow hay là ở dạng phòng khu building nhé.!Nhà mình có 2 vợ chồng + 2 bé nếu muốn đi thoải mái chắc là thuê taxi đi riêng rồi, chứ đi theo tour sợ lúc ăn uống ko kịp đoàn á ^^
Bây giờ chuyện đã rồi, em phải tự nhận trách nhiệm và sống với quyết định của mình thôi. Hãy cho mình và chồng một năm xem mọi cái có thể thay đổi hay không. Cố gắng cải thiện từng bước theo khả năng của mình, đừng để có con vội. Sau này thấy không thể ở được với nhau nữa thì li dị, làm lại vẫn chưa muộn đâu. Lúc này dằn vặt bản thân không có ích gì cả em gái ạ, phải tự tìm cho mình cách đối phó và thay đổi chồng mình thôi.Có câu "Tính cách làm nên số phận" không sai. Người yếu đuối, cả nể, không dám nghĩ dám làm, không biết tôn trọng và thương chính bản thân mình thì làm sao mà có thể có được hạnh phúc?
Và bài học đầu tiên, nhắn tất cả các em gái chưa chồng sắp lấy chồng trong nhà EQ mình, cái mà EQ không thểmang lại được là thay đổi thời gian. hãy lấy ng chồng nào đáng lấy, hãy cho mình thời gian suy nghĩ lựa chọn cho kĩ. Để lâu cứt trâu hóa bùn, áp dụng trong 2 trg hợp, một là yêu nhau quá quá lâu ko thay đổi status sang cưới dễ sinh chuyện, nhưng cũng áp dụng trong trường hợp người ko đáng yêu đáng lấy mà cứ đắn đo ko nỡ bỏ, đến lúc nhất định thì đành nhắm mắt đưa chân đổ tại cho cái số.
Bạn sai đến nỗi mình chỉ muốn đập cái gì đó cho đỡ tức, vì mình từng giúp đỡ người bị trầm cảm rồi mình biết. Hỏi bạn sai cái gì ư, đàn ông nhiều khi có vấn đề khó nói, nhờ vợ mua thuốc là để vợ biết mình đang có vấn đề, vậy mà bạn mặc kệ quấy quá cho xong. Chồng bạn còn thuộc dạng bệnh nhẹ, vẫn còn biết mình có bệnh nhờ bạn đưa đi vậy mà vợ thì chả giúp được cái gì. Lúc nhẹ nhẹ thì còn giải quyết được để đến nặng bắt đầu ghen tuông thì khéo bị rối loạn hoang tưởng đến nơi. Những người bị bệnh thần kinh như ung thư, để càng lâu càng khó điều trị mà lại ko chết đi được như ung thư cứ dai dẳng rất khổ. Bây giờ bạn nên tìm người bạn đưa chồng đi bác sĩ, đến bác sĩ để hỏi xem c bệnh như thế nào lâu chưa và bác sĩ tư vấn cho bạn phải làm gì để giúp đỡ chồng. Nói chung tớ đọc thấy bạn ko yêu chồng lắm thiếu quan tâm tớ e là ko đủ kiên nhẫn để giúp đỡ đâu, vì nó ko đơn giản là cơm nước chăm sóc, mà là chịu đựng những cơn điên của chồng và giúp chồng uống thuốc, thư giãn vv rồi giải quyết gốc rễ ví dụ công việc hay tiền bạc vv, thậm chí vay tiền bố mẹ đẻ để mà sống cho đỡ phải lo tiền bạc một thời gian dài. Nói chung tớ nói thẳng luôn lấy con nhà giầu thì đúng là bố mẹ cũng nên giúp đỡ ko được mặt nọ thì mặt kia để con cái còn có cái nền mà phấn đấu bớt lo cơm áo gạo tiền đi. Chứ bố mẹ giầu mà con cái phải đi trả tiền thuê nhà để ở ko dựa đc vật chất tinh thần gì mà 2 vc khó khăn thì con rể cũng uất ức lắm đấy.cứ tưởng tượng có mẹ nào lấy chồng giàu mà nhà còn phải đi thuê ko giúp đc gì thì chắc mẹ đó sẽ lên đây nói xấu BMC mù trời luôn
Hi, mình cũng nghĩ y chang như bạn này, cứ thong thả taxi đi quanh chơi thôi, bungalow ở THS giá bao nhiêu bạn?
Vì 2con còn nhỏ, hay làm rơi mọi thứ khi ngồi sau xe mẹ, chẳng nhớ là bao nhiêu lần có người đuổi theo xe mình và đưa dép, đưa nón, khẩu trang...nhắc nhở "con làm rớt đồ nè!".
Vì đang chạy giữa cầu thì trời đổ mưa ào ào mà mẹ ko đem theo áo mưa, các con đồng thanh khóc vì sợ, mình cũng hoảng luôn vì ko thể trú, ko thể lùi lại. Một bác dừng lại cởi áo mưa đang mặc đưa cho 3 mẹ con và trách " có con nhỏ đi mùa mưa phải phòng thân chứ", chưa kịp cảm ơn bác đã phóng đi giữa màn nước dày đặc, đến tận bây giờ con gái vẫn bảo "bác đó là Tiên xuống giúp mẹ con mình mẹ nhỉ".
Vì đi đâu phải xếp hàng cũng có người nhìn 3 mẹ con bồng bể, dắt tay nhau và nhường chỗ...
Vì sáng Cn tranh thủ đi ra chợ mua đồ ăn cho cả tuần, lần nào cũng có người đuổi theo và càm ràm "con gái mang nhiều đồ thế này mai mốt già hư hết tay, nhà ở đâu dì cùng đường mang dùm" rồi còn nhiệt tình xách tân nhà mình luôn, cảm ơn thì các dì luôn cười hiền " có chi đâu".
Vì đến 3 lần rơi điện thoại rùi, nhưng cả 3 lần đều có ng gọi điện thoại cho mẹ nói mình tới nhận lại đt....
Vì nhiều thứ lắm!!!
Xin gửi các bố "say nắng", lời của con trẻ đấy ạ!
Ba có còn về những chiều thứ bảy
Nhẹ nhàng lau nươc mắt cho con
Ba có còn nhìn đến mẹ con
Lặn lội - tảo tần, sớm hôm nơi cuối chợ
Cuối chợ đông người
Ba ơi có biết
Mắt nhòa lệ mẹ dõi theo ba
Những lúc ấy ba đi bên người ta
Có ngoảnh lại nhìn mẹ con lúc ấy
Nếu đêm nay ba về sẽ thấy
Tựa cửa mẹ ngồi ngóng bước chân ba
Mẹ trông con, nhưng không gọi
Về thôi ba, bỏ mặc người ta
Vì trên đời này ngoài mẹ con ra
Sẽ chẳng có ai yêu ba hơn thế đâu!!!
Hức...đọc bài của chị SL mà em muốn khóc quá, vì bài của chị làm em nhớ rằng em đã có 1 ng bạn ( đã mất gần 10 năm nay rồi) Thế nhưng đảm bảo nếu bạn ấy còn sống thì bạn ấy cũng xứng đáng được các chị ở đây cấp bằng EQ. Hơn 10 năm trước mấy đứa em lếch thếch kéo nhau vào SG sống và làm việc. Gđ thì ở xa, chỉ có mấy đứa là bạn quấn túm, sống và lo cho nhau. 1lần bạn đang làm thì bị TNLĐ, gãy chân, em chạy vào BV thấy chân bạn nát bét, máu me be bét. Em khóc...bạn đang nằm trên cáng, chờ chụp X-Quang, vỗ vai em an ủi: tớ ko sao đâu.
Rồi một ngày bạn sốt cao mê man, mấy đứa lại đưa nhau vào BV, bs xét nghiệm máu và đòi gặp người thân của bệnh nhân,bạn tỉnh thì bảo bs "chúng cháu đi làm xa, ko có ng thân ở đây, có gì bs cứ nói, chúng cháu tự lo" Các chị biết ko? Bạn em bị máu trắng giai đoạn cuối. Hu...em khoc, em vật vã, cứ như em là ng sắp chết ấy nhé, nhưng bạn này cứ điềm nhiên hỏi bs "thế cháu sống được bao lâu nữa?" Bs bảo thôi các cháu về quê với gia đình, truớc khi quá muộn. Thế là bạn ấy chỉ đạo em làm việc này, việc kia, em thì cứ như ng mất hồn, rồi thì lại bảo e ko được khóc, ko được buồn, từ từ mọi việc sẽ ổn...
Cuối cùng thì bạn cũng về nhà với gia đình, và thông báo cho mọi người ở nhà kiểu như : con đi làm xa mới về, con lại sắp đi nữa mọi người đừng lo gì. hic...em kể, vì em thấy bạn ấy đối mặt với cái chết nhẹ nhàng thanh thản quá, mà em nói thật hồi ấy nếu là em chắc em chết trước tg bs thông báo vì tư tưởng quá. Thế mới biết " TƯ TƯỞNG LÀ THỐNG SOÁI"
Tầng mới, đáng lẽ phải góp chuyện vui mừng đầu cầu SG mang nắng ấm cho nhà EQ. Nhưng là tại em xúc động nhớ tới bạn em và em minh hoạ cho bài viết của chi SL ạ.
Chúc mừng mẹ PH xây nhà mới vui vẻ và ấm áp :Rose::Rose::Rose:
@muavanuocmat: mình bận rộn, nên "lội" theo các mẹ nhà EQ mình cũng là cả 1 vấn đề rồi, mình ít khi có ý kiến vì mình cũng đang trong quá trình "tích lũy" thôi. Hi...nhưng mình nhớ case của bạn bởi vì bạn có hoàn cảnh giống mình, có một người chồng ích kỷ, ghen tuông. Mình chỉ khác bạn là mình đã cưới 6 năm và có 2 nhóc rồi. Dù sao thì các chị ở nhà EQ đã dạy rồi đó "ko ai sống bắng kinh nghiệm của người khác". Khi mình khủng hoảng tinh thần và chạy vào đây hỏi các chị, thì các chị ấy cũng khuyên mình như mình đã nói với bạn, " lựa chọn 1 con đường ít chông gai và hãy yêu lấy chính bản thân mình".
Thế nhưng cũng như bạn, mình yếu đuối ko dám làm. Thế nhưng đến giờ phút này mình tạm thấy hài lòng ví quyết định của mình, vì mình ko dám bỏ chồng, nhưng mình đã dám nói rõ quan điểm của mình, mình cũng ko sỹ diện nữa mình dám nói với mọi người trong gia đình rằng tình trạng gia đình mình như thế đấy ( để tránh tình trạng mọi ng ko biết đổ thêm dầu vào lửa) và mình cũng yêu bản thân mình hơn rất nhiều.
He...vì tớ thay đổi nên cuộc sống của tớ bây h cũng thay đổi nhiều. Hi... cũng chưa biết đến khi nào bệnh của chồng tớ "tái phát", nhưng mà tớ tin tớ biết thuốc chữa bệnh, chứ ko phải ngồi than khóc vì " vô phương cứu chữa" như ngày trước nữa.
Thế nên bạn hãy vui nên mà sống. Đừng ngồi than vãn mà hãy tìm cách thay đổi...
Hu...tiếc là bây giờ tớ 2 con rồi, làm mọi chuyện be bét ra rồi mới hiểu được điều này. Bắt đền Yamanote đáng lẽ bạn phải mở topic này từ 5năm trước chứ!
Sai lầm của mình là ngay từ khi còn yêu nhau mình đã biết chồng mình có tính đấy, nhưng cũng như bạn mình nghĩ rằng " a ấy rất yêu mình". Và tất nhiên mình cũng yêu anh ấy, thế nhưng sau 6năm sống bên cạnh chồng, chịu đựng những cơn ghen tuông, super soi...của chồng mình nhận ra rằng tình hình càng ngày càng tệ hơn thôi, chứ ko bao giờ chấm dứt. Và chính vì thế tình yêu của mình cũng ko còn "lung linh" như những ngày đầu yêu nhau được nữa.
Mẹ yamanote nói với mình chồng mình đã thành "con bệnh". Với mình điều này hoàn toàn đúng, vì mình cũng bị đe doạ, ra điều kiện...Thời gian qua mình đã khóc, đã dằn vặt chính bản thân vì sai lầm của mình rất nhiều, đến nỗi mình còn ko dám nghĩ về tương lai xa của mình và các con nữa cơ, giống như là mình đã đi vào ngõ cụt rồi...
Mình có đôi lời với bạn vì thấy bạn có ng chồng tương lai giống giống chồng mình thế thôi. Vì dù sao các bạn mới chỉ yêu nhau, chưa có ràng buộc gì về hôn nhân hay con cái. Đường đời còn rất rộng và dài, đừng thấy ngõ cụt mà vẫn bước vào bạn ạ.
Anh ấy có đe doạ bạn, hay gia đình bạn thì từ từ cũng có cách giải quyết, đừng như mình lấy nhau rồi làm khổ thêm 2con nhỏ nữa. Lúc ấy nỗi đau còn lớn hơn nhiều. Vì mình thấy những ng như bạn của bạn thì sẽ ko thay đổi được đâu, mà có thay đổi thì sẽ thay đổi xấu hơn đi ( kinh nghiệm của mình)
Với lại phụ nữ bọn mình lấy chồng để có chỗ dựa về tinh thần, tình cảm ( mình ko cần nói tới vật chất, nhưng mà vật chất cũng quan trọng lắm đấy) chứ ko phải lấy chồng mà thêm 1gánh nặng về mọi mặt như thế sẽ khổ lắm bạn!
Chúc bạn đủ bình tĩnh, tỉnh táo để suy nghĩ về mọi việc.
Nhưng mình cứ nghĩ là 1 tg ko có gì, thì mọi chuyện sẽ ổn, vì biết tính chồng hay ghen mình cực kỳ nghiêm túc trong mọi quan hệ, 5 năm sau ngày cưới mình đã mất hết bạn bè, nếu có ai gặp được mình cũng phải có mặt chồng mình.
Tg đầu mình đơn giản nghĩ là do chồng quá yêu mình, sau nữa do bận rộn con cái ( 2 con mình sinh sát nhau, lại đều khó nuôi), rồi áp lực kiếm tiền nuôi các con có nhiều khi mình bỏ qua các chuyện nhỏ ( lúc ấy con là trên hết mà). Bây h khi các con lớn 1 chút, mình có tg nhìn nhận lại cs của mình thì than ôi...liên tục xảy ra các chuyên ko đâu. Đầu tiên mình cũng nghĩ do mình là 1 ng ko khéo nịnh chồng, lại hơi bị "yêu con quá thể", chồng lại là ng ko kiếm ra tiền nên mặc cảm. Mình hết sức tránh những điểm yếu ấy, để quan tâm "tâng bốc' chồng lên, để chồng ko phải lo về việc tiền nong.
Nhưng bản chất của sự việc đúng như bạn nói; chồng mình ghen tuông hoang tưởng luôn rồi. Vì có nhiều chuyện kinh dị tới mức mình ko muốn kể ra đây. Mình đã đi gặp bs tâm lí của chồng rồi, nhưng bác này lại tiếp xúc với chồng mình trước, mình sau, thì lại chỉ chú trọng vào việc giả quyết mâu thuẫn giữa chồng mình và gia đình nhà mình. Mình cũng đã tâm sự với chồng và bs rằng " bố mẹ nào chẳng yêu thương con cháu, nhưng cách yêu của mỗi 1ng có khác nhau" mình ko nghĩ đó là bản chất của việc trầm cảm nên sau mấy lần gặp bs này mình ko đến nữa ( cũng do thời điểm ấy bố mình nằm viện, con mình ốm, mình ko thu xếp đươc tg hẹn).
Còn về tình yêu với chồng, đúng là tình yêu ấy ko đủ lớn để mình bỏ qua các nỗi đau mà anh ấy gây ra cho mình. Vì cuôc sống của mình đã từng là những chuỗi ngày dài đau khổ, do mình quá cam chịu. Nên bây h mình thấy ko thể chịu hơn nữa, mình đã từng nghĩ hi sinh vì các con, nhưng các con có lẽ cũng ko Hp nếu lớn lên từ 1 nền tảng gd bấp bênh như thế. Bản thân mình đã là 1 sp kỳ quặc từ 1 gđ ko bình thường, mình muốn các con mình được hoàn thiện hơn về suy nghĩ.
M và c yêu nhau và lấy nhau trên cơ sở tình yêu, 2vc mình bằng tuổi, trình độ học vấn ngang nhau.
Về hoàn cảnh gia đình bố mẹ m có điều kiện hơn gia đình c. Trước khi cưới bọn m cũng có cãi do c ghen với nyc mình.
Sau khi cưới do bọn mình chưa có điều kiện kt (c và bmc đều mình làm nhân viên cơ quan NN) bố mẹ mình có thuê cho mình 1 căn nhà để kinh doanh, do tính chất công viêc của mình bọn mình ở tại nhà đó luôn. 1năm đầu mọi việc đều ổn, cho tới khi mình sinh bé t1, thì do mình có bầu khó, lại nuôi con khó nên để tâm nhiều tới con, trong tg này giữa c và bm m xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần c nói với m những lời lẽ ko hay về bm m nhưng m chỉ giận dỗi nói qua loa là bm ko phải thế, theo mình nghĩ thì tg này c m đã quan hệ với 1 số ng ko tốt, họ nói ko hay về m và gd m, nên có lần c về bảo m là " a mang tiếng là lấy vợ con nhà giàu nhưng a có được gì đâu" ( vì thực sự là bm m ko hề cho 1 khoản nào riêng cho 2vc, chỉ giúp đỡ và đỡ đầu trong công việc, kinh tế nhà m tự túc) Thế nhưng m ko để ý và cho qua mọi chuyện.
Con được hơn 1 tuổi mình lại mang bầu đứa t2, công viêc kinh doanh của mình cũng ko đựoc tốt, vì mình mải lo cho gd riêng, lại đúng vào thời kỳ khủng hoảng kt. Chồng thì ko tham gia vào công việc của mình.
Khi mình sinh bé t2 thì nhiều lần c tỏ ra chán nản, than phiền rằng cuôc sống ở chung với công việc bất tiện. Gần đây công việc làm ăn của bm m gặp khó khăn, bm có nhờ mình giúp đỡ, thì chồng mình thường xuyên gọi điên kiểm tra, và thường tỏ ra ko vui, có lần nói thẳng là ko thích mình sang bm. Mình thì nhgĩ là do mình qua nhà bm thì bận rôn xao nhãng chuyện nhà. nên chồng ko thích thôi. Gần đây chồng mình có 1 số biểu hiên như : sụt cân, mất ngủ, hay than phiền, có hôm nhờ mình mua thuốc thì mình tá hoả khi biết đo là thuôc dành cho ng bệnh trầm cảm, mình có quan tâm nhiều hơn, và vận động chồng cuối tuần cho các con đi chơi, ra công viên, siêu thị.
Hôm t6 tuần trước mình đón con đi hoc về thì có qua nhà bm mình chào ông bà ( vì sáng hôm sau bm mình đi công tác ) khi về còn chờ chồng qua đón 3 mẹ con về. Về nhà thì m nấu cơm va trong con bé, c và con gái lớn lên phòng tắm, lúc mình nấu xong thì mặt mũi c sưng vù, nói ăn nhanh cho các con đi ngủ, có chuyện cần nói.
Khi nói chuyện chồng mình bảo : con bảo em đi sang nhà ông bà có chú nào ôm em ( cái này ko bao h có, mình ko bao h có hành động hay lời nói nào quá đáng- vì mình là ng rất nghiêm, nhất là với quan hệ khác giới vì biêt tính c rất hay để ý và ghen) Đêm hôm đó mình đã giải thích và nói cho c hiểu. C cũng đã chấp nhận, rồi bọn mình cũng nói về 1 số vấn đề khác trên tinh thần xây dựng
Mọi việc tưởng như êm xuôi, thế nhưng sáng hôm sau trong lúc chở con tới trường hoc ( con mình 4 tuổi) Mình có hỏi là hôm qua con nói với bố mẹ sang ông bà làm gì, con chỉ cười bảo con ko biết.Mình có bảo con là con phải nói đúng sự thât nhé, đừng nói sai. Thế nhưng sau khi con vào lớp chồng mình ko đi làm mà đèo mình về nhà, bắt mình phải "khai ra : thằng đó là thằng nào" Mình vẫn nhẹ nhàng bảo ko có, thế nhưng c mình lúc đó làm dữ lắm, quát tháo, la hét, vật vã, nói mình là " đứa trẻ con ko biết nói dối, ko có lửa ko có khói"
Khi ấy mình cũng rât bực mới bảo : a ah, nếu em sông với a 6 năm qua, đối xử với a ntn mà đên h chỉ vì 1 câu nói của con trẻ mà a coi em ra ng như thế, danh dự nhân phẩm của e ko đáng 1 xu ah? nêu thế 2 vc mình chia tay đi, em ko sống được với ng ko co lòng tin ở em.
Chồng m lúc đó ( hic..lúc đó ko phải chồng tớ ) vác con dao phay ra và bảo : mày gọi nó qua đây nói chuyện, mình sợ quá mới bảo : ko có ai đâu mà gọi, thế là chồng mình vác dao chạy ra khỏi nhà. mình sợ quá biết đuổi theo cung ko được ( vì mấy lần nóng giận mình càng can càng làm tới) Mình đt cho bố mẹ mình nói sơ qua tình hình và bảo bm sang đây với con con sợ quá.
Khi bm mình sang thì c m cũng đã quay trở lại nhà, và cất con dao đi rồi, bố mình có kể lại chuyện hqua mình cho con sang chơi va nói chuyên với ông bà trong phòng rồi cho 2 đứa trẻ ăn cháo. Bm m cũng khẳng định là con mình nói sai chứ ko có chuyện đó. C m ko nói gì, sau đó ob đi về vì muộn h bay. Mình sợ quá cứ ngồi dưới bếp ko dám lên phòng nữa. Đến chiều khi mình đón các con về thì c m, lấy mấy bộ quần áo sách đi và bảo " Đi đến t2 về" Hôm đó là cuối tuần mình nghĩ chăc buồn thì c sẽ về nhà bmc thôi ( bmc mình ở xa) Nhưng khi m dt về nhà thì ko về đó.
Vì vậy bmc có biêt viêc này, hôm sau thì bạn của c m đt nói c m ở với anh ấy. Và nói c mình đòi anh ấy đưa đi bv kiểm tra về thần kinh gì đó. Bạn này báo cho m là kết quả bs nói c m bị TRẦM CẢM lo âu.
TRong mấy ngày này c có đi gặp bạn bè, các bạn này m đều quen, họ đều đt nói với mình (họ chỉ biết vc mình cãi nhau bình thương thôi) rằng c mình ko bình thường, khuyên mình bình tĩnh vì mình tỏ thái độ bực mình và sợ nữa.
Sáng nay đúng hẹn thì về nhà thay đồ đi làm có ý muốn chờ mình đi cùng, nhưng mình ko đi.
Hi...nói tổng thế là như thế, dĩ nhiên có vài chi tiêt m ko thể kể hết đc.
Điêu mình muôn bạn giúp mình là chỉ cho mình thấy mình đã sai thế nào trong mqh này, và mình phải làm gì bây giờ với c đây, vì tối nay đi làm về sễ về nhà ( theo mình đoán). Vì bây h mình thưc sự rất rối trí, ko hiểu bản chất của sự việc là sao, và phải ứng xứ tiếp theo thế nào đây???
He...mình rất thích trả lời của bạn đấy nhé! Mình sai rồi nhưng mà sự thực nhà mình đã xảy ra như thế, mình cũng đã giúp chồng, nhưng khả năng Eq của mình có hạn, ko cao ngút trời dù theo các trong topic của mẹ bở hơi tai luôn. Bố mẹ mình thì cái kiểu " cho cần câu thôi, ko cho con cá". Nhưng vấn đề là chồng mình vì sĩ diện lại bảo " tôi ko muốn làm ngư dân", tôi lên rừng chặt củi tự do, ko bị mang tiếng, hôi người. Nhưng lên rừng thì lại ko còn gỗ. Đại loại là như thế, trong khi 1 mình mình xoay sở với công việc và con cái ko có sự giúp đỡ của chồng. Mình cũng phải gắng gượng lắm chứ. Mình cũng rất nhiều lần nhờ vả thì lại bảo công việc ko thích hợp.
Hic...các mẹ cứ mắng em ko sao, vì đòn đau mới nhớ lâu ạ. Tại em cũng hơi bị lì đòn, do ngày bé em đã từng bị chửi và đánh 5h/ngày là thường xuyên ạ.