Sao mà đàn ông gì vũ phu quá vậy ? Thời buổi này , thế kỷ 21 rồi mà còn người thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa là sao ?Mình cũng có giới hạn trong Hôn Nhân là không được hỗn láo , may phước vợ mình hiền ngoan như con mèo vậy .Trong chuyện của em thì em là người rõ hơn ai hết , nên biết cân nhắc ra sao , đừng để điều gì đáng tiếc xảy ra , kẻo phải ân hận .
Sao em ghét bản thân em thế không biết....em chỉ ước mình không chọn anh ngày ấy.....đề anh chuyên tâm lo cho ba má và em gái......THẾ RỒI CŨNG CÓ NGÀY EM SẼ RA ĐI...mọi việc với em sao nặng nề quá.....3 lần anh đuổi em ra khỏi nhà khi con bé còn trong bụng và con trai chưa 2 tuổi......chỉ vì sỉ diện mình là con trai trưởng không thể mang cơm cho vợ đang mang thai khi vợ đang giữ con cho mọi người ăn nhậu....chỉ vì sau 2 năm cưới nhau mới biết má anh bệnh,căn bệnh mà thực sự em chưa bao giờ nghĩ tới cho tới ngày tận mắt chứng kiến nó......chỉ vì anh không thế xem tivi nhỏ hơn 25 inch,ở nhà nhỏ và anh phải ở căn nhà ba má cho anh ở mà không sang tên vỉ lý do gì chẳng thể hiểu......
cuộc sống em lật từ trang này sang sang khác mà chẳng thấy đâu hạnh phúc.....hay hạnh phúc ấy là hạnh phúc ảo khi em phát hiện ra có những tin nhắn lạ từ đt của anh.....hạnh phúc giả khi ba chồng đòi cắt sữa thằng cháu nội vì sữa lên giá,hay đổi lọai nào rẻ nhất....hạnh phúc tan mất khi má chồng liên tục chửi em khi em nuôi má trong bệnh viện vì em mà con trai má bắt em gái phải biết lo cho ba má.
cuộc sống nặng nề...nụ cười trên môi gượng gạo......
Con người ta không thể sống với vật chất và sĩ diện.......em cần chút tình cảm để vượt qua những lúc cực nhọc của cuộc sống.