Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sưởi ấm tâm hồn
Cảm ơn em nhiều lắm! Chị bận đến mức k0 còn đủ thời gian để làm bất cứ gì ngoài công việc. :Sad:
Lập topic rồi để nó rơi tận đâu đâu thật tệ phải k0?!

Chị ah!
Lâu rồi em cũng không có thời gian lên trên này nữa. Mọi người ai cũng có việc riêng của mình nên không quan tâm đến người khác được nhiều. Em post bài viết này lên cũng là muốn nhắc nhở mình nữa đấy chị ạ!
Dạo này chị cũng bận hay sao mà mấy hôm nay không thấy bài nào của chị?
03:38 CH 18/07/2007
Sưởi ấm tâm hồn
Sức mạnh của lời nói
Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Những con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố, định cứu bạn. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
Hai con ếch bỏ ngoài tai nhừng lời bình luận đó và cố hết sức nhảy khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức làm việc vô vọng.
Sau cùng, một con ếch dưới hố nghe theo những gì cả bầy đã nói nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong tuyệt vọng.
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác!
THEO INTERNET
01:53 CH 10/07/2007
Sưởi ấm tâm hồn
6. Sự kiên nhẫn
Một chàng trai đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sựo rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn đế theo học. Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai: “Ngày mai hãy đến đây”.
Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình: mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi.
Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên.
Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa.
- Thưa thầy – Chàng trai hỏi – Khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ?
- Con sẽ được học – vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình.
Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặc hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá:
- Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm!
- Con đã bắt đầu học rồi đấy - vị chuyên gia nói.
Trích “Ánh sáng cuộc sống” - Tg: Mai Hương tuyển soạn
02:45 CH 04/07/2007
Sưởi ấm tâm hồn
5. Có bao giờ
Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn nghĩ và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.
Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành “một cặp” với người ấy vì bạn sẽ mất những gì đã có với người đó?
Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
Có bao giờ bạn muốn yêu ai đó với tất cả những gì bạn có thể nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người tư và thậm chí là… chẳng thèm “ngó ngàng” gì đến tình cảm của họ.
Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ từ chối khiến bạn không thể mở lời?
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.
Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự ta hỏi phải làm gì hay ta có thể làm gì?
Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?
Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu mọt ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?
Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói “Tôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ?”
Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.
Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.
Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi!!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
Bạn có thể là người bạn tốt nhất của tôi trong một năm, một người bạn tốt vào năm sau, và những năm sau nữa… nhưng tôi không muốn nói về điều đó…
Điều tôi muốn nói với bạn ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với bạn một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì bạn vẫn là một người bạn đặc biệt với tôi; và bạn đã tạo nên một sự khác biệt trong suốt cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.
Trích “Ánh sáng cuộc sống” - Tg: Mai Hương tuyển soạn
02:44 CH 04/07/2007
Sưởi ấm tâm hồn
4. Bí mật hạnh phúc
Ngày hôm nay tôi sẽ xoá khỏi sự quan tâm của mình hai ngày: đó là ngày hôm qua và ngày mai.
Ngày hôm qua là kinh nghiệm để học hỏi còn ngày mai sẽ là kết quả của những gì bắt nguồn từ ngày ngày hôm nay.
Hôm nay tôi sẽ đón chào cuộc sống thật mới mẻ với niềm tin chắc chắn rằng ngày này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Hôm nay là cơ hội thật sự để tôi sống hết lòng, vì mọi việc đều có thể xảy ra và không ai có thể đảm bảo chắc chắn là tôi sẽ còn trông thấy ánh bình minh của ngày mai.
Hôm nay tôi sẽ xóa đi những nỗi buồn của ngày hôm qua và đầu tư nguồn vốn quý giá nhất của mình - thời gian, vào công việc lớn nhất - cuộc sống.
Tôi sẽ tâm huyết dành từng phút một để biến ngày hôm nay thành một ngày đặc biệt trong đời.
Hôm nay tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên đường đi với một niềm tin là mình sẽ vượt qua.
Hôm nay tôi sẽ chế ngự sự bi quan và chinh phục thế giới với nụ cười trên môi cùng niềm tin hứng khởi đón chờ những gì tốt đẹp sẽ đến.
Hôm nay tôi sẽ thực hiện những công việc thường ngày của tôi một trọn vẹn và vui vẻ nhất.
Hôm nay tôi sẽ đứng vững trên mặt đất, nhận thức rõ thực tại và những ước mơ dự định của tương lai.
Hôm nay tôi sẽ dành thời gian để vui sống, chia sẻ, và quan tâm đến mọi người. Tôi sẽ giảng hòa với những người thường hay trách cứ và tha thứ cho những người từng mang đến nỗi đau.
Hôm nay rôi sẽ để lại dấu ấn và sự hiện diện của mình trong trái tim mọi người.
Hôm nay tôi xin mời bạn chúng ta cùng bắt đầu một mùa mới với những ngày nắng đẹp, thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ tuổi thơ và làm những gi chúng ta có thể làm được. Và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình trong niềm vui thực sự.
***
Vâng, trước đây tôi thường suy nghĩ về những gì của ngày hôm qua và lo lắng nhiều về ngày mai mà không thực sự trọn vẹn cho ngày hôm nay. Tôi đã không nhận ra được rằng với ngày hôm nay tôi có thể làm thay đổi tất cả. Bí quyết thật giản dị. Tất cả là do suy nghĩ và cách nhìn của mình. Mọi người nói với tôi là tôi đang hạnh phúc, và tôi cũng cảm nhận như vậy. Tôi kể lại bí quyết của mình vì tôi rất mong mọi người đều được hạnh phúc.
Trích “Hạt giống tâm hồn”- First news
04:37 CH 29/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
3. Sẽ đến lúc
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật long.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy gom nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ.
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh mạnh mẽ và xứng đáng.
Dù bất kỳ điều gì xảy ra!
Tất cả bắt đầu, với tất cả những gì vốn có.
Chờ đón bạn phía trước
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới đang đến.
Tác giả: Verconica A. Shoffstall
04:28 CH 29/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
2. Ngôi nhà có một nghìn chiếc gương
Ngày xưa, tại một ngôi làng xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là “Ngôi nhà có 1000 chiếc gương”. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm. Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú đưa mặt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ. Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và, lạ chưa, chú được đáp lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: “Nơi này thật kỳ diệu, mình sẽ đến đây thường xuyên!”.
Trong làng, có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chó này không có được tính khí vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là 1000 chú chó khác nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và rồi lại khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả, gần như tức thời. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ: “Nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa!”.
“Trong cuộc sống mọi khuôn mặt xung quanh bạn là những chiếc gương phản chiếu của chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt người đối diện với bạn nào? Hai người cùng nhìn bầu trời buổi tối qua những chắn song. Một ng ười chỉ thấy toàn một màu đen, còn ng ười kia thì thấy những vì sao nhấp nhánh” - Frederick Langbridge
Trích “Hạt giống tâm hồn”- First news
03:50 CH 29/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
Đừng tìm cách trở nên hoàn hảo. Bạn phải phạm lỗi nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ học được gì từ những lỗi lầm bạn mắc phải. Nếu bạn sống một cách hoàn hảo bạn sẽ thấy chán ngắt. Nếu bạn luôn chán và ngày nào cũng làm những điều giống nhau thì sống để làm gì? Hãy thử những điều bạn không nghĩ là mình sẽ thích! Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi đã thử qua…
(Khuyết danh)
03:49 CH 29/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
1.Hồ nước
Một ông chủ người Hindu lớn tuổi mệt mỏi vì người thợ học việc cứ tối ngày phàn nàn nên một buổi sáng nọ ông bảo anh ta đi mua một ít muối. Khi người thợ học việc quay về, người chủ bảo anh chàng kém vui vẻ này bỏ một nhúm muối vào cốc nước rồi uống.
- Anh thấy thế nào? - Người chủ hỏi.
- Mặn lắm ạ! – Anh thợ thốt lên.
- Người chủ tặc lưỡi rồi sau đó bảo anh bỏ một nắm muối tương tự vào trong hồ. Cả hai lặng lẽ đi đến hồ nước gần đó. Khi người thợ học việc khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh:
- Giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao?
Anh thợ làm theo lời ông.
- Thế nào? - Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ.
- Mát lắm ạ! - Chàng trai nhận xét.
- Thế anh có nếm thấy muối không?
- Không ạ!
Lúc này, người chủ ngồi bên cạnh chàng trai, nắm tay anh nói:
- Những phiền muộn trong cuộc sống là muối nguyên chất, không hơn không không kém. Số lượng những nỗi muộn phiền trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay chúng ta nếm tuỳ thuộc vào nơi mà chúng ta đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh có thể làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc…
Đừng làm cái cốc mà hãy trở thành cái hồ.
Trích “Hạt giống tâm hồn”- First news
03:48 CH 29/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
Em yêu quý! Bước chân vào diễn đàn bằng một "lời nguyền" k0 sợ có anh nào trù úm à?

Chị ơi!
Chị không đọc "Hạnh phúc từ đâu đến" của em sao? Đó mới là bài đầu tiên chị ah. Còn chuyện thứ hai, em gom câu chuyện này thấy hay nên góp với mọi người cùng đọc. Đó cũng là bài học cho chính bản thân em. Hy vọng em sẽ không thêm một lần nào để tuột mất người mà em hết lòng yêu quý!
07:09 CH 24/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
Câu chuyện tình yêu không bình thường
Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ cả hai bên đều không ủng hộ.
Rồi Alvin nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu đã tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ tới sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.
Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London.
Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.
Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin:
Cynthia đừng khóc! Mình sắp về nhà rồi, nhớ phải chờ mình đấy!
Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị gái Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không. Chị gái Alvin chợt òa khóc:
- Cynthia, xin lỗi em! Tất cả là chị nói dối đấy! Alvin đã mất cách đây 6 tháng. Nó bị tai nạn ô tô... Alvin từng nói là nó không chịu được khi nhìn thấy em buồn... Chị đã nghĩ có thể nói dối để em quên Alvin đi...
Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thực sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
Lần này Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên được Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà. - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu. - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!
Câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn. Bên dưới cây chuyện còn kèm một "lời nguyền": "Bạn có hai sự lựa chọn: một là gửi tiếp đi cho những người bạn khác. Hai là bỏ qua và tình yêu của bạn có thể sẽ kết thúc như trong chuyện".
Tôi thì không tin vào "Lời nguyền" mà chỉ thấy đây là một câu chuyện thật buồn. Nhưng nó nhắc chúng ta rằng nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý... Bạn có thể gửi câu chuyện này cho người bạn quan tâm, và nói với họ những gì bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào. Đừng sợ "lời nguyền". Đó là những gì tôi nghĩ, nên tôi mới gửi câu chuyện này đến các bạn ở đây!
Violet
04:58 CH 24/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
Hạnh phúc ở đâu?
Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
Một yêu tinh nói: "Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?"
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: "Biết rồi, hãy lấy đi Hạnh Phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở, u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi mà họ không tìm được ấy!".
Một yêu tinh khác cho ý kiến: "Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới xem"
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:
Không được. Con người rất khỏe mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu!
Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:
- Vậy ta nên giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?!
Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
- Không con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết.
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:
- Hãy để nó ở một hành tinh khác đi!
Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:
- Không được! Con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi!
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
- Tôi biết ta nên giấu Hạnh Phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục Hạnh Phúc ở khắp nơi, khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm Hạnh Phúc mà không biết được nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
04:16 CH 24/06/2007
Sưởi ấm tâm hồn
Mẹ Gâu ah! Hôm nay em mới vào được mục của Chị. Cho em tham gia với nhé!
04:15 CH 24/06/2007
Trà sữa cho tâm hồn (Homemade)
Hạnh phúc ở đâu?
Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
Một yêu tinh nói: "Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?"
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: "Biết rồi, hãy lấy đi Hạnh Phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở, u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi mà họ không tìm được ấy!".
Một yêu tinh khác cho ý kiến: "Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới xem"
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:
Không được. Con người rất khỏe mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu!
Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:
- Vậy ta nên giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?!
Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
- Không con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết.
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:
- Hãy để nó ở một hành tinh khác đi!
Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:
- Không được! Con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi!
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
- Tôi biết ta nên giấu Hạnh Phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục Hạnh Phúc ở khắp nơi, khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm Hạnh Phúc mà không biết được nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
UNKNOWN
04:05 CH 24/06/2007
Trà sữa cho tâm hồn (Homemade)
Bài viết này em đọc thấy hay nên post cho mọi người cùng xem. Có lẽ nó không sâu sắc và nhẹ nhàng được như bài viết của Mẹ Na đâu!
03:45 CH 24/06/2007
Trà sữa cho tâm hồn (Homemade)
Hoa Lan
Thường thì tôi gọi điện trước đến tiệm ăn gần nhà để đặt một phần ăn rồi một lát sau mới đi bộ ra lấy để khỏi phải chờ. Nhưng hôm đó, nếu như vậy, thì hẳn tôi không gặp được Sam.
Hôm đó, ngoài cửa tiệm có bầy khoảng 4 - 5 chậu hoa Lan. Những bông hoa nhiệt đới mỏng manh này cần được chăm sóc hết sức chu đáo, bởi vậy không phải ai cũng trồng được chúng.
Khi tôi đang đứng ngắm hoa thì Sam chạy tới. Bố mẹ cô ngồi trong tiệm ăn. Như bất kỳ đứa trẻ 10 tuổi nào khác, Sam không muốn ngồi yên một chỗ. Bé muốn ra xem hoa.
- Hoa đẹp quá, phải không chú? - Cô bé nói ngay khi chạy lại gần tôi.
- Phải, trông có vẻ rất mỏng manh yếu đuối!
- Không đâu - Cô bé nói - Chúng là những bông hoa mạnh mẽ đấy! Ai cũng nghĩ chúng khó mọc, khó chăm sóc. Nhưng cháu có cả mười mấy cây ở nhà, có khó chăm sóc đâu! Chúng chỉ cần một chút yêu thương thôi!
- Cái gì chẳng cần yêu thương - Tôi cười.
- Chú biết không, hoa Lan có ý nghĩa là sự yêu thương, vẻ đẹp và thông minh. Ở Trung Quốc, nó còn tượng trưng cho sự ngây thơ của trẻ em. Một bông hoa Lan màu hồng là tình yêu. Một bông hoa Lan màu trắng thường để dành cho mẹ...
- Ôi, sao cháu biết nhiều về hoa Lan thế? - Tôi ngạc nhiên
- Tại vì cháu là cô bé hoa Lan! Mẹ cháu bảo cháu được sinh ra từ bông hoa Lan!
- Sao lại thế?
Ngay lúc đó, Sam quay đầu để tôi nhìn thấy má trái của cô bé. Ngay trên khuôn mặt bé, bên dưới lớp tóc dài là một vết sẹo rộng khoảng 4cm và dài 5cm. Không phải là vết cắt thẳng, phải là một tai nạn rất khủng khiếp.
- Chú thấy không, nó rất giống bông hoa Lan - Cô bé nói giọng tự hào.
- Cháu thích làm cô gái hoa Lan lắm à? - Tôi hỏi cô bé.
- Hầu như thế ạ! Nhưng các bạn ở trường thường chế giễu cháu và gọi cháu là "Con bé có khuôn mặt hoa Lan" Cháu không thích lắm! Nhưng mẹ cháu bảo rằng khi mẹ cháu đưa cháu về từ bệnh viện sau khi sinh cháu, mẹ con cháu gặp một tai nạn. Mẹ cháu cứ tưởng cháu sẽ chết. Nhưng khi mẹ vào phòng bệnh thăm cháu, mẹ thấy trên gối cháu có một bông hoa Lan. Và cháu không chết. Cho nên cháu là cô bé hoa Lan!
- Sam - Tôi xoa đầu cô bé - Vậy là cháu rất đặc biệt đấy!
- Có tất cả là 25.000 loại hoa Lan. Không phải, 25.001 loại, nếu tính cả cháu! - Sam cười ngoác miệng. Hẳn là cô bé đã nhận được rất nhiều yêu thương. Và dù tôi chưa gặp được mẹ của Sam, nhưng tôi đã gặp trái tim của người phụ nữ ấy.
BOB PERKS
03:43 CH 24/06/2007
Trà sữa cho tâm hồn (Homemade)
Chào mẹ Na nhé! Mình mới tham gia webtretho thôi! Thấy Topic của bạn rất thú vị, cho mình tham gia với nhé! Khi nào có bài viết nào cảm thấy hay mình sẽ post để mọi người cùng chia sẻ!
::Drooling:
Em xin lỗi chị nhé! Có lẽ em có chút sai sót vì chắc là em nhỏ tuổi hơn chị nhiều tuổi. Em vẫn còn độc thân mà!
03:31 CH 23/06/2007
h
Hòa_3H
Bắt chuyện
738Điểm·0Bài viết
Báo cáo