Nếu tớ không nhầm thì siêu thị Akuruhi mới mở một cái ở Linh Lang đấy, thấy chỗ đấy họ đề là chuyên thưc phẩm Nhật Bản, mẹ nó thử qua đó xem.
Em thì lại đau đầu vì con em dường như hiền và thụ động quá các mẹ ạ.Ở nhà thì luôn nhường các bạn và các em, đến lớp cũng nhường nhịn các bạn, chẳng bao giờ tranh giành gì cả. Bạn to tiếng với mình thì chỉ bảo: Sao cậu quát tớ? Tớ không thích thế! Nói năng thì nhỏ nhẹ kinh khủng.Em chỉ mong con tự tin mạnh mẽ hơn một chút để sau này không bị bắt nạt. Có cách nào để con mạnh mẽ hoặc đanh đá hơn tí không các mẹ?
Mình không bít Phu Khang có buffet nhưng nhà hàng này làm ăn khá là ok. Mình hay qua mua đồ sống về nhờ họ làm sạch để về chế biến. Thấy nhiều ng khen nhà hàng họ vừa ngon vừa rẻ. Mẹ nào thích ăn sashimi thì mình khuyến khích ra akuruhi 5 Lê Thánh Tôn. Các mẹ ra đó chọn và nhờ họ thái luôn giúp cho. Đây là siêu thị chuyên cung cấp hàng Nhật cho các nhà hàng ở Sg. Một túi cá hồi 250 gr giá chỉ cỡ 100ngh, thái đc 14-15 miếng. Rất tuơi, ngon và béo. Mua một túi rong biển tuơi trộn vừng, họ tẩm sẵn gia vị rất ngon. Mua thêm mấy con hàu sữa ở Phú Khang, rắc rong tuơi lên, ăn gỏi ngon nhém ạ. Thôi các mẹ mê ăn sống nuốt tuơi như mình cứ ra đó tham khảo nhé.
Đúng là chỉ có mỗi việc thắt nút làm sao cho chặt, cởi ra cho dễ, mà phải dạy đi dạy lại. Hôm nay làm được mai lại ko, lắm lúc nản quá cơ, lại phải tự nhắc mình có bao nhiêu người cũng đang dạy con, đang phải kiên nhẫn.Tuần trước cho con đọc ebook của bác ciub có bài A plant grows, mẹ cho thực hành luôn. Mỗi bạn 1 ít đất vào hộp, cho vài hạt đậu xanh, mẹ hướng dẫn cách trồng. Vui lắm xôn xao, hỏi han tíu tít. Tối đi ngủ nhóc thì thào "mẹ ơi ko biết cây của con đã ngủ chưa? bao giờ thì mọc nhỉ". :D
Trời, bạn đã ở nn chưa mà phán nghe hết hồn vậy? Gì mà " ở nn thì kiếm được 1 ông chồng là thành công nên khó mà đòi hỏi"? Mình thì toàn nghe và thấy ngược lại thôi à, đến nỗi đàn ông phải đi xứ khác kiếm vợ đó thôi. Mình nghĩ giàu nghèo còn tùy vào phần phúc nữa, có nhiều người siêng năng cố gắng nhưng cứ lận đận hoài, lại lắm kẻ lười nhác nhưng đầy mưu mô luồn lách lại ung dung rủng rẻng. "Chăm chỉ và thông minh" thì chỉ bảo đảm cuộc sống ổn định thôi, chưa chắc sẽ giàu đâu bạn. Mình thấy ngay như bản thân cả hai vợ chồng mình đây, chăm chỉ có thừa và cũng chẳng ngu nếu không muốn tự sướng rằng mình thông minh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy giàu đâu cả. Sông có khúc người có lúc, nếu chỉ nhìn vào túi tiền mà đánh giá con người e rằng có ngày ngã ngửa ra,ân hận thì đã muộn.
em thì bằng cấp cũng dc, đầu óc cũng ko đến nỗi nào, nhưng mà rất thương tiền vì thế rửa bát cũng làm, miễn là lao động chân chính kiếm ra tiền ^^ ko quan trọng hình thức :">
Lớp wushu cho trẻ em các bé từ khoảng 4-10 tuổi,, có bé còn bé hơn con mình, bé trai với bé gái học chung. Các bé chơi với nhau rất thân, có bé lớn hơn bé hơn nên con cũng học cách tiếp xúc với các bạn, các em. Những động tác cơ bản ban đầu của wushu khá giống với múa, nhất là các động tác khởi động. Môn này đề cao tính dẻo dai, linh hoạt. Sau khi tập các động tác cơ bản, con tập theo các bài quyền, các bài múa này rất đẹp, các mẹ cứ xem cô Thuý Hiền thì ggiống như vậy đấy ạ. Mà mình thì thích nhất là hàng năm đều có tổ chức thi cấp thành phố Môn này. Các mẹ thông cảm tính mình hơi thực dụng, học mãi mà không thi thì mình thấy cũng hơi phí:)!
Kết quả là sau hơn một năm tập tành nghiêm túc, mẹ thì mất nửa năm đầu ngồi trong lớp của con, do tính mình cẩn thận, không dám để con ở chỗ lạ một mình:(!, bây giờ con đi đứng nhanh nhen, cử chỉ hành động rất tự tin, ngồi lưng thẳng tắp, đứng vươn người và phải nói là rất nhanh ạ! Con mình trộm vía rất ít ốm, không cảm cúm sổ mũi, không mặc quá nhiều áo rét vì con vận động nhiều hay kêu nóng, lúc nào cũng năn nỉ mẹ đón muộn hơn một tý để cho con chơi với các bạn! Ở nhà mẹ phải cấm chỉ định con lôi kéo, xô đẩy hoặc chạm mẹ bất ngờ vì lực tay con bây giờ khá mạnh. Dù vậy đến lớp không ai biết con học võ, trông rất hiền lành, cô giáo còn bảo điệu quá:)!
Vậy nên mình nghĩ tìm được một Môn thể thao hợp lý, tập thật đều đặn rất hiệu quả trong quá trình phát triển tính cách của con! Mà bố mẹ cũng phải hơi cứng rắn một tý, bởi giai đoạn đầu lúc con chưa quen trông rất thương. Mình nhớ con nhà mình tập xoạc vừa tập vừa rơi nước mắt, mẹ cứ phải lờ đi dù thương lắm!
Mình hứa với con hè sẽ cho đi học múa vì nàng vẫn yêu Môn múa lắm, cứ mở nhạc múa theo suốt!
À mà mẹ nào có con lớp hai để ý, mình thấy cô Mathnasium dạy con mình không phân biệt thứ tự trong phép nhân như toán trong sách giáo khoa. Ví dụ như có 3 hàng mỗi hàng 5 cây thì đặt phép tính là 3x5 hay 5x3 đều được. Trong khi Toán của mình phải là 5x3=15(cây). Mình hỏi thì cô bảo toán Mỹ dạy luôn thế này để các con hiểu tính giao hoán của phép nhân. Thế là mình phải nhờ cô khoan hẵng dạy tính giao hoán mà cứ dạy đúng thứ tự kiểu Việt Nam kẻo con mình lơ ngơ lên lớp nhầm thì chết!
Cảm ơn bạn nhé! Để mình đi tìm xem có mua được không về thông báo sau :)!
Mình nghĩ con gái bạn ứng xử như vậy đúng rồi còn gì! Là con gái không nhất thiết phải đanh đá với các bạn mới không bị bắt nạt. Con thể hiện rõ với bạn là con không thích bạn làm như vậy là được.
Con gái mình cũng hay kể chuyện về bạn nọ bạn kia "cắt xít" không chơi cùng. Mình thường hỏi con cặn kẽ tại sao bạn lại làm như vậy, phân tích nguyên nhân thiệt hơn, nếu mỗi bạn nhường nhau một ít thì sẽ vui hơn... Kiểu như cung cấp một số lý luận kiểu người lớn cho con, đến lớp con lại bê lý luận đấy nói với bạn, nói nhẹ nhàng thôi!
Con gái mình lớp 1 đã cho đi học võ, con học wushu, không phải để đánh nhau mà để con nhanh nhẹn, tự tin hơn. Nên kết quả bây giờ tuy con trông rất yểu điệu nhưng rất nhanh nhẹn. Lúc nào cũng thích được đến lớp để chơi trò chơi với các bạn, mà vì nhanh nên bạn nào cũng thích con về phe mình:)!
Nên theo mình con gái vẻ ngoài yểu điệu thục nữ, bên trong mạnh mẽ, đúng đắn là ổn!
Cảm ơn bạn Esther vì mình thèm rong biển tươi lắm mà tìm mãi không ra! Bạn có biết ở Hà nội mua rong biển tươi ở đâu không?
Vâng ạ, nếu các anh chị nhà giáo bận bịu như vậy làm ơn cho chúng tôi tham gia vào một chút, không hiểu gì về các con hỏi chúng tôi một chút, đừng đưa sự bận bịu của các vị che dấu sự ngu dốt của các vị! Vẫn là chữ Trách nhiệm - nói hoài vẫn không có người nhận!
Hôm nay mình về hỏi con gái đang học lớp 2 :" Con có biết bơi không?"
Con nhanh nhảu trả lời:"Con có biết!"
Mẹ hoảng quá:" Con đã biết bơi đâu, chỉ mới biết nổi thôi mà!"
Con gái khóc òa:" Con biết bơi rồi mà"
Hóa ra khái niệm biết bơi của trẻ con khác với khái niệm biết bơi của người lớn. Làm nghề giáo dục mà không hiểu con trẻ sẽ gây hiệu quả nghiêm trọng như thế này. Cô giáo chủ nhiệm, thầy giáo thể dục, ban giám hiệu nhà trường, trung tâm thể dù thể thao đều vô trách nhiệm.
Thương con quá!
- Em có thích ăn cơm bây giờ không?
Trả lời theo 2 cách:
- Không, em không thích ăn cơm bây giờ đâu!
- Có, em có thích ăn cơm bây giờ ạ!
Bài học chỉ có thế, mẹ con nhà mình lại rủ nhau đóng kịch, nếu có thích thì giọng thật vui vẻ, không thích thì giọng ủ rủ. Bé rất thích còn bonus thêm một đoạn tại sao thích, tại sao không thích và bịa thêm các câu khác. Thế là thuộc rất nhanh.
Bài tiếp theo của bài này là " nói một câu theo ba cách khác nhau". ví dụ như:
- Mẩu giấy không biết nói đâu!
- Mẩu giấy có biết nói đâu!
- Mẩu giấy đâu có biết nói!
Hai mẹ con nhà mình phân công lần lượt mỗi người phụ trách nói câu đầu tiên, người còn lại bịa câu tiếp theo. Mình dùng từ "bịa" cho con thích:)!
Cuối cùng câu bịa ra của con là:
- Cây bàng ở sân trường có quả đâu!
Khá là thú vị!
Đọc bài của bạn thấy xúc động quá, cũng giống với nhà mình
Nhưng cứ kiên nhẫn thì vượt qua thôi bạn ạ! Theo kinh nghiệm của mình thì bảng chữ cái nên để con tự làm, con sẽ nhớ hơn. Bạn mua bút dạ nhiều màu nét to cho con tự vẽ, ví dụ. nếu con đánh vần được tiếng nho thì mới nhớ chữ nh thì cho con vẽ chùm nho sau đó viết chữ nh bên cạnh, con tự liên tưởng là tốt nhất. Cho con tự dán trước bàn học mỗi lần con quên mẹ không nhắc chỉ bảo con tự nhìn lên bảng chữ cái của con và tự tìm ra thôi. Chữ nào thuộc rồi thì mình bỏ đi, quên thì lại cho con làm lại. Bé nhà mình cũng hay quên nên mình cũng phải làm đủ cách đấy.
Viết chữ thì mẹ ngồi bên cạnh hô "khẩu quyết", kiểu thế này: bắt đầu, chữ o, tròn trịa, bắt đầu, chạm các ô ly, dừng lại. Con quen rồi thì chỉ hô ngắn thôi, ví dụ tròn trịa... hì hì, học cứ như kéo pháo ý, nhưng được cái con mình lại thích kiểu đấy bởi viết các chữ lặp đi lặp lại không buồn ngủ!
Đúng bạn ạ, sông có khúc, người có lúc. Nếu lấy chồng giàu xong chỉ nhìn vào túi tiền của chồng thì lúc sa cơ lấy gì mà nuôi con. Theo mình phụ nữ có thể ủng hộ sự nghiệp của chồng chứ không nên coi sự nghiệp của chồng là sự nghiệp của mình.
Chuyện của bạn thân mình, cách đây 10 năm nàng xinh đẹp nổi tiếng, bao nhiêu người theo đuổi. Nàng chọn giải pháp an toàn lấy một anh chồng giàu, có một công việc nhà nước ổn định, không phấn đấu học hành thêm gì, chỉ tập trung vào chăm con. Lương nàng ý được bao nhiêu tiêu hết, không để dành gì cả. Một ngày đẹp trời anh chồng về nhà tuyên bố, em nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt và quyết tâm bỏ vợ để lấy một cô không đẹp nhưng "đặc biệt". Thế là con chia đôi, nhưng nhà thì không được chia bởi nhà đứng tên bố mẹ chồng. Nàng làm lại từ đầu ở tuổi không còn trẻ, không có sự nghiệp và cũng không còn nhan sắc...
Đặt cả cuộc đời mình vào bàn tay người khác liệu có phải là canh bạc không?
Vậy nên mình nghĩ chả cần nhìn sang hàng xóm làm gì, cứ phiên phiên phiến là được rồi. Chỉ ghét mỗi lều báo, sao không tuyên truyền đàn ông Việt Nam dù nhiều tiền hay ít tiền đều phải quan tâm san sẻ việc nhà, nuôi dạy con cái với vợ. Chứ cứ bàn chuyên chồng giàu với cả chồng nghèo thì thế hệ sau cứ noi gương em Trinh hết!