Thực ra em cũng đang phân vân rất nhiều, chuyện gia đình, vợ chồng chán nản. ( Như tp của em : http://www.webtretho.com/forum/f188/nen-ly-hon-hay-co-gang-niu-giu-cuoc-hon-nhan-nay-1402631/ ) - Bây giờ tình hình em cảm thấy tồi tệ lắm rồi, em muốn bỏ đi thật xa, xa cái người chồng tệ bạc của em đi. 2 mẹ con em muốn vào Nam để có 1 cuộc sống mới. ( em chẳng có ai quen ở trong đấy cả. ) Các bố mẹ tư vấn giúp em với. : 1. Với thu nhập bao nhiêu 1 tháng thì có thể đủ chi phí cho 2 mẹ con ???? - tiền thuê nhà ? - tiền gửi con đi nhà trẻ - chi phí ăn uống sinh hoạt hàng ngày 2. Về công việc: - Với bằng Đại học tại chức của Học viện ngân hàng - khoa Tài chính ngân hàng ( bằng TB Khá) liệu em có xin được việc để kiếm đủ sống ko? - Xác định 1 đi ko trở lại, em cần phải mang theo những gì để có thể thuận lợi cho việc thuê nhà, xin việc? EM suy nghĩ nhiều lắm rồi nên mới quyết định lên đây để mong các bố mẹ tư vấn giúp em. Nếu bố mẹ nào có điều kiện hay người quen cần tuyển nhân viên làm công việc liên quan đến ngành học của em giới thiệu cho em thì em hạnh phúc quá . ( em đã và đang có kinh nghiệm làm việc tại Agribank, nhưng chỉ làm hợp đồng thời vụ thôi, chưa được chính thức.) Em xin chân thành cảm ơn.
Tách bạch hai chuyện tình cảm và chuyện di cư ra đi em. Đừng lấy cái này làm lý do cho cái kia nhé. Về chuyện di cư vào nam hay bất cứ nơi nào khác trong nước để sống, dù là có bằng cấp chút đỉnh. Để an toàn cho con, mình nghĩ bạn cần dự trù tài chính bao gồm: 1. Tiền cho vé xe, máy bay hai chiều. 2. Tiền cho các việc thuê nhà, nuôi con, ăn no mặc ấm v.v... ở nơi lạ từ thời điểm bạn đến cho đến khi tìm được việc làm (cái này hên xui, có khi không tìm được việc). Việc làm phải đủ nuôi sống bản thân + con + thuê nhà + thuê người giữ con + tiền học cho con + tiền đau ốm. Nếu lương không đủ cho các khoản trên thì không đáng phải xa quê hương xứ sở. 3. Mối quan hệ thân thích ở nơi xa, nếu không có thì phải có tiền dự trù nếu đau ốm phải vào bệnh viện. 4. Các giấy tờ cần thiết cho việc xin việc vì mỗi lần đi lại là mỗi lần khó. Sau khi cạn gần hết tiền thì bạn phải sử dụng tiền mua ngay vé xe, máy bay quay về quê hương vì nếu không sẽ rất nguy hiểm cho bạn. Mình ở Tp. HCM. Theo mình nghĩ, ngoài dự trù tiền xe, vé máy bay hai chiều (cái này thì chắc bạn tự biết được), bạn còn phải dự trù chi phí mua nhu yếu phẩm khi dọn đến chỗ mới (mùng màn chén đĩa v.v...) thì bạn còn phải dự trù chi phí thuê nhà (tùy, theo mình nghĩ cũng phải 3 triệu/ tháng mới coi tạm tạm cho trẻ con ở), tiền ăn + lặt vặt khoảng 5 đến 10 triệu/ tháng. Gởi giữ trẻ thì cũng chừng 2 triệu/ tháng trở lên. Còn về phần việc làm, xin việc không phải dễ. Nếu liều thì bạn vào bưng bê cà phê quán nước, rửa chén thì có việc ngay, chứ mà tìm việc đàng hoàng đúng ngành nghề thì phải đợi. Hên xui do tài năng của bạn. Phải dự trù có khi cả năm chưa tìm được việc. Cho nên, với một mẹ một con đơn chiếc như thế, muốn vào Sài Gòn an toàn cho cả mẹ và con thì trong túi phải có rủng rỉnh ít nhất 100 đến 200 triệu. Còn không, có khả năng bạn sẽ đẩy cả hai mẹ còn vào cảnh khổ sở chưa biết được đâu. Cái đó là trường hợp tính toán có trẻ em theo cùng không thể liều được. Chứ một thân một mình thì dễ lắm bạn. Xách cái bị với vài bộ đồ rồi lên xe thôi. Chưa tìm được việc thì làm đại lao động chân tay giúp việc nào đấy (nếu không xấu hổ). Không tiền thì ăn uống qua loa, ngủ trong bệnh viện hay chùa chiền đâu đó, tắm rửa thì siêu thị, nhà tắm công cộng, lê lết thì tới ngày có việc làm thì tìm chỗ ở tử tế đón con vào thôi. Xôi thì cũng 5 đến 10 ngàn gói cũng no, bánh mì 10 đến 15 ngàn/ ổ cũng no. Liều thì cũng xong.
Nếu hình Linh Nga vậy mà bạn tưởng ba mấy, thì cái hình avatar bạn đang dùng chắc cỡ bốn mấy năm mươi.
Mình cũng từng nghĩ các cô này không chỉ thoa phấn lên mặt mà còn thoa toàn thân nữa. Quả thật là đúng như vậy.
Không phải, ban đầu các cô này hoàn toàn không đẹp, chỉ có chiều cao và ốm nhom thôi. Họ tiêm chất làm đầy mặt và bơm ngực, nâng mũi v.v.. cộng với làm trắng. Lúc mới làm thì đẹp thật đẹp ai cũng mê như lúc mới gia nhập giới giải trí vậy đó. Sau đó hậu quả mới lộ ra từ từ. Chứ không phải là họ đẹp sẵn rồi phẫu thuật thẩm mỹ thêm đâu. Việt Nam mình cũng từng có nhiều người rồi, trường hợp Thẩm Thúy Hằng là một bằng chứng. Các cô lớn tuổi mà tụi mình thấy khuôn mặt sửa quá đà giông giống nhau cũng là một bằng chứng. Hồi lúc trẻ họ đẹp là nhờ thẩm mỹ, sau này mới có hậu quả do da căng phồng quá mức bị lão hóa chảy xệ, dây chằng dãn v.v.. không còn giữ mọi thứ yên vị nữa. Đa số họ sẽ bị bạnh cằm, bẹt mũi, lộm cộm vài đến nhiều u nần, da thì vẫn căng do cố gắng căng da thêm nữa. Chứ không phải họ đẹp mà làm bậy bạ thêm mà ra vậy.
Sống cho mình đi.
Cứ là theo phong trào làm gì. Trước tết cứ chường cái mặt ra cho người thân ngắm chán chê và tuyên bố tết này không về, bận cái gì đó, hay mua vé đi đâu từ ngày nào rồi, sắp lịch rồi. Như thế chả ai thèm trông ngóng làm gì. Cái vấn đề khúc mắc ở chỗ là làm cho người khác mong ngóng đợi chờ.
Mọi người hiền thật, thì ra lâu nay trên này toàn chém gió. Tới lúc đụng chuyện chỉ biết than thôi sao?
Nếu bạn quyết định tham gia, tương lai bạn có thể sẽ làm liên đới khổ đến nhiều người: con cái, cha mẹ anh em ruột. Bởi vì họ không thể bỏ rơi bạn.
Chưa kể, bạn còn phải để ý đến tài sản chung của vợ chồng nữa kìa. Coi chừng mất trắng vì chồng bạn có thể sẽ đòi bán để cứu bố mẹ chồng.
Có người chồng kiểu như vậy thì phải thủ thế thôi bạn à. Không thủ thế là chết ráng chịu. Hồi nào giờ anh ta cứ mang tiền chung về nhà cha mẹ đẻ, làm bạn ngóc đầu lên không nổi rồi còn gì.
Phải thương thân mình trước đi bạn à.
Tướng tá ốm nhom, mông đùi quá lép trông không gợi cảm. Không biết ở ngoài thật làn da thế nào, nghe khen là đẹp. Tuy nhiên nét mặt lại không đẹp, không thể gọi là người đẹp được. Càng trang điểm thì càng hơi giống nét mặt các bà phù thủy trong truyện cổ tích của phương tây. Trông già già, má hóp, gò má cao, mắt xếch xếch trợn trợn. Cô này chắc càng về già sẽ càng trông xấu hơn, trông không phúc hậu.
Mình không có ghét gì cô này nhé. Thấy hát không hay, nhưng bù lại phấn đấu nhảy nhót làm việc rất nhiều. Chắc phải có lý do gì đó mới được báo chí cảm tình tâng bốc nhiều đến thế.
Bạn chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình chứ bạn không hề yêu cô ấy. Nếu bạn thật sự yêu cô ấy, khi bạn thấy người ta có chồng, con, hạnh phúc thì bạn phải vui mới đúng.
Còn nếu bạn có bản lãnh thì cả ba người cùng vui luôn.
Nằm sấp duỗi thẳng người chống 2 tay lên và ngửa mặt nhìn lên trần nhà 15 phút. 21 ngày thì hết đau.
Tách bạch hai chuyện tình cảm và chuyện di cư ra đi em. Đừng lấy cái này làm lý do cho cái kia nhé.
Về chuyện di cư vào nam hay bất cứ nơi nào khác trong nước để sống, dù là có bằng cấp chút đỉnh. Để an toàn cho con, mình nghĩ bạn cần dự trù tài chính bao gồm:
1. Tiền cho vé xe, máy bay hai chiều.
2. Tiền cho các việc thuê nhà, nuôi con, ăn no mặc ấm v.v... ở nơi lạ từ thời điểm bạn đến cho đến khi tìm được việc làm (cái này hên xui, có khi không tìm được việc). Việc làm phải đủ nuôi sống bản thân + con + thuê nhà + thuê người giữ con + tiền học cho con + tiền đau ốm. Nếu lương không đủ cho các khoản trên thì không đáng phải xa quê hương xứ sở.
3. Mối quan hệ thân thích ở nơi xa, nếu không có thì phải có tiền dự trù nếu đau ốm phải vào bệnh viện.
4. Các giấy tờ cần thiết cho việc xin việc vì mỗi lần đi lại là mỗi lần khó.
Sau khi cạn gần hết tiền thì bạn phải sử dụng tiền mua ngay vé xe, máy bay quay về quê hương vì nếu không sẽ rất nguy hiểm cho bạn.
Mình ở Tp. HCM. Theo mình nghĩ, ngoài dự trù tiền xe, vé máy bay hai chiều (cái này thì chắc bạn tự biết được), bạn còn phải dự trù chi phí mua nhu yếu phẩm khi dọn đến chỗ mới (mùng màn chén đĩa v.v...) thì bạn còn phải dự trù chi phí thuê nhà (tùy, theo mình nghĩ cũng phải 3 triệu/ tháng mới coi tạm tạm cho trẻ con ở), tiền ăn + lặt vặt khoảng 5 đến 10 triệu/ tháng. Gởi giữ trẻ thì cũng chừng 2 triệu/ tháng trở lên.
Còn về phần việc làm, xin việc không phải dễ. Nếu liều thì bạn vào bưng bê cà phê quán nước, rửa chén thì có việc ngay, chứ mà tìm việc đàng hoàng đúng ngành nghề thì phải đợi. Hên xui do tài năng của bạn. Phải dự trù có khi cả năm chưa tìm được việc. Cho nên, với một mẹ một con đơn chiếc như thế, muốn vào Sài Gòn an toàn cho cả mẹ và con thì trong túi phải có rủng rỉnh ít nhất 100 đến 200 triệu. Còn không, có khả năng bạn sẽ đẩy cả hai mẹ còn vào cảnh khổ sở chưa biết được đâu.
Cái đó là trường hợp tính toán có trẻ em theo cùng không thể liều được. Chứ một thân một mình thì dễ lắm bạn. Xách cái bị với vài bộ đồ rồi lên xe thôi. Chưa tìm được việc thì làm đại lao động chân tay giúp việc nào đấy (nếu không xấu hổ). Không tiền thì ăn uống qua loa, ngủ trong bệnh viện hay chùa chiền đâu đó, tắm rửa thì siêu thị, nhà tắm công cộng, lê lết thì tới ngày có việc làm thì tìm chỗ ở tử tế đón con vào thôi. Xôi thì cũng 5 đến 10 ngàn gói cũng no, bánh mì 10 đến 15 ngàn/ ổ cũng no. Liều thì cũng xong.
Bạn nghĩ xem, bạn muốn chồng bạn trông hoàn hảo trong mắt mọi người? Mà phải là A, B, C vậy vậy v.v... thì mới được?
Giả dụ bạn gặp phải người luôn muốn bạn hoàn hảo, theo ý người đó. Người ấy bảo rằng, bạn phải đánh máy cho hoàn chỉnh, đừng có nhiều lỗi quá, và người đó cứ lặp đi lặp lại rằng bạn "cùn" vì không chịu sửa chữa các lỗi chính tả.
Nói bạn nghe, bạn cũng không hoàn hảo đâu. Thực sự là các bài viết của bạn, trước khi bấm nút "send", bạn cũng nên đọc lại coi nó rớt chữ khá nhiều. Bạn nên học cách đánh máy các dấu cuối câu và viết hoa đầu dòng. Còn cái lỗi thường gặp "lực cười" nữa.
Đọc các dòng "nắn chỉnh" trên, đảm bảo bạn không tức ói máu mới lạ. Bạn sẽ nói "ừ tôi thích đánh máy như vậy đó, thì làm sao". Mình sẽ bảo rằng bạn "cùn".
Không ai hoàn hảo cả. Lấy nhau rồi, những việc lặt vặt nhỏ nhặt mà làm lớn chuyện quá thì khó có hạnh phúc lắm. Ba cái chuyện quần áo lặt vặt mà bạn cũng muốn can thiệp thì quả thật quá đáng lắm. Không lẽ bạn muốn quản lý hết những việc đó? Nếu người ta không nghe theo lời bạn thì người ta là người cùn sao?
Diễn đàn luôn có ý kiến thuận chiều và trái chiều. Bạn cho rằng như vậy thì chồng bạn "cùn". Mình đọc vào không thấy chồng bạn cùn mà mình thấy bạn kỳ cục. Bạn cũng có quyền cho rằng đó là "lực cười". Còn mình nghiêm túc thấy không có gì là "lực cười" hết. Nhưng đã tham gia diễn đàn thì không nên giãy nãy khi người khác không thuận ý mình.
Trong riêng tình huống này thì chính bạn mới là người kỳ cục, ba cái chuyện tự do cỏn con này mà bạn còn muốn can thiệp thì quá đáng quá. Còn tình huống nào mà bạn cho là "cùn" gì đó nữa không?
Tội nghiệp cho người chồng, gặp một người vợ hay soi mói, ít chịu hài lòng, luôn quan tâm người lạ nghĩ gì mà không quan tâm chồng mình muốn gì. Sống với người vợ như vậy thì người chồng ít được vui vẻ vì không được là chính mình.
Những câu nói là sẽ chết thay, bệnh thay v.v... là trong văn chương thôi, nếu có lời nói thật thì cũng là đầu môi chót lưỡi.
Xin lỗi nếu người đọc thấy bị xúc phạm. Những ông bố bà mẹ dù vĩ đại thế nào thì cuối cùng họ cũng thương bản thân của họ nhất. Đó là điều mọi người thường giấu diếm sau những lời nói yêu thương hoa mỹ. Huống hồ gì kiểu mẹ "yêu" bằng roi mây kia.
Cuộc đời mình là của mình, không ai yêu mình bằng mình đâu. Mình không chọn cha mẹ để sinh ra. Cha mẹ tự ý sinh mình ra, tuy nhiên họ nếu được chọn thì chưa chắc đã chọn mình. Ngẫm lại cũng chỉ là cái duyên nho nhỏ để làm người thân một cách ngẫu nhiên mà thôi.
Cho nên, nếu mà cư xử với nhau tốt, thì còn lưu luyến. Còn trả nghĩa sinh thành. Chứ cái kiểu hành hạ nhau thế này, thì phải ráng phấn đấu tự lập mà giải thoát đi em gái à.
Cuộc đời em, do em định đoạt. Tại sao em phải chờ đợi, phải dựa dẫm vào một thằng con trai nào đó, hiện thời em vẫn chưa biết nó là ai, đợi thằng đó CỨU em, chịu trách nhiệm cuộc đời của em???
Cuộc đời của chính em, mà em không làm chủ được. Phải đợi, đợi, đợi. Phải sợ sệt thiên hạ. Thiên hạ, bà con dòng họ đã cho em được gì? Thiên hạ đã giúp em được gì? Tại sao em phải sợ lời nói, suy nghĩ của bọn họ về em? Không có họ thì em có chết không? Không có họ thì có khi em càng ổn hơn mà?
Những lời văn trong tâm sự của em, coi ra tưởng em là một đứa mạnh mẽ. Nói trắng ra em là một đứa chết nhát. Em sợ em tự lập thì bị người khác khinh thường? Sợ không còn ai để ăn bám, bấu víu vào? Em thà ăn mày của cải và tình thương của kẻ luôn muốn tống em ra khỏi cuộc đời họ. Em thà bán tự do của mình, thà bị ăn đòn roi mắng chửi để được ăn ngon, mặc ấm, được lời khen của những kẻ không ưa em mà em cũng không ưa. Trong khi em đã 20, đã có thể tự kiếm sống.
Ráng ngồi đó mà đợi một NGƯỜI DƯNG, GIỚI TÍNH NAM, rủ lòng thương em, CỨU em đi em bé hèn nhát. Còn nếu không đúng kế hoạch chờ đợi của em, đời em sẽ TÈO.
Ngoại tình lúc vợ đang mang bầu. Đánh vợ bênh vực một con bá vơ. Đã vậy còn chửi người ta điên.
Trả giá đi chớ. Có làm phải có chịu, căng tai ra mà nghe chớ. Trồng cây mà không tưới nước, lại tưới nước sôi vào rồi đòi có quả ngọt mà ăn. Chưa bị vợ con nó bỏ là may lắm rồi.
Mới đọc mấy đoạn thằng này viết là đã muốn điên tiết. Huống gì con vợ ở với nó mỗi ngày. Nó là rác rưởi mà nó tưởng nó tốt lành lắm.