Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ trẻ con
Lúc đọc đoạn toilet em thắc mắc mất 3 ngày trời, mãi hôm nay mọi người nói em mới hiểu.. hhaah..
Theo em, nếu mà nói đến sạch sẽ thì ai giải quyết xong thì làm sạch ngay cái chỗ mình vừa thải ra, rồi đậy tất cả các thể loại nắp lại, để mùi không bay ra xung quanh. Nếu bản thân mình đã không làm được thì đừng đòi hỏi người khác.
hahah.. thế nào cái topic này lại thành việc học sử dụng toilet. Bốc mùi kinh..
02:48 CH 27/01/2008
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 9)
Bao giờ mới thoát được tình cảnh này đây????
09:42 SA 26/01/2008
Nỗi buồn không tên
:Smiling: Cũng không biết nữa. Nghĩ sao nói vậy. Sống không thẹn với lòng mình. Ngẩng cao đầu tự hào, cúi xuống đất không một lời oán trách.

Èo, đọc cái chữ ký của bác, em tưởng tượng ra hình ảnh một chiến binh Hồi giáo đích thực, mặc đồ đen, chùm khăn bịt mặt, cưỡi lạc đà phóng veo veo trên sa mạc. (giống trong phim "Mummy"). Đầy nam tính, cực kỳ bí ẩn và vô cùng hấp dẫn.
Chết, càng ngày em càng mê bác (trong tưởng tượng của em) mới đau chứ..
Kíu kíu, hôm nay lại có người đi dưới mưa nhưng không mặc áo mưa (tại không có xe auto), kệ gió và nước tát vào mặt..
Chẳng nhẽ chỉ có cái chết ta mới được gần nhau? Không! Cặp bồ cũng được.
01:24 CH 25/01/2008
Nỗi buồn không tên
Chẳng lẽ trên đời này lại có người phụ nữ nhẫn tâm đùa cợt trước những cảm xúc chân thật của người khác như vậy à?

Ơ kìa, sao bác lại trách em. Em hết sức tôn trọng cảm xúc của bác đấy chứ. Bác hỏi, thì em trả với, mí lại đưa ra giải pháp với mong muốn bác sớm vui trở lại mà.
Em nhận hậu thế mà bác trách em, em dỗi đây.
Em đi đây.. Em chào bác.. Em đi thật đấy..
(ơ, thế không níu em lại à.. :Crying: )
01:16 CH 25/01/2008
Nỗi buồn không tên
Đêm nay Lương Sơn Bá đã chết. Chúc Anh Đài cũng chết theo chàng. Chẳng lẽ chỉ khi chết mới được bên nhau?

Không, cặp bồ cũng được bên nhau bác ạ.
Chẳng lẽ mọi tình yêu, có chia ly, có đau khổ, mới là tình đẹp?

Giời ạ, Bác lại quên bài "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở" à? Để em bắt nhịp cho bác hát, nào "tình chỉ đẹp khi tình dang dở", hai, ba...
Tìm đâu ra một Lương Sơn Bá, một Chúc Anh Đài khác?

Verona, Italy (quê hương của Romeo & Juliet)
11:16 SA 25/01/2008
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 9)
Từng ngày trôi qua chậm chạp và nặng nề :(
04:28 CH 24/01/2008
Vợ trẻ con
Em post bài này bác đọc xong không biết có buồn không, còn em rất buồn. Số là thế này: Em ngày xưa cũng là vợ trẻ con, hơi đuểnh đoảng và vô tâm. Chồng em ngày xưa cũng là chồng người lớn, hơi cẩn thận và kỹ tính. Nhưng chồng em chưa kịp chê em thì em đã chán chồng em rồi. Ngược đời thế chứ! Em không hề dọa bác tí nào ạ.
Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, nói ra không phải để kể xấu nhà mình. Bố mẹ em thời trẻ vất vả khổ cực làm việc nuôi các con, không biết cách giáo dục con gái đánh răng trước khi đi ngủ, hay thức ăn không được gắp thẳng vào miệng (em đang nghĩ mãi hiện thời em gắp thức ăn ở thể nào mà chưa ra),v.v.. Mãi đến lúc con gái đi lấy chồng, mẹ em mới sực nhớ ra, dặn: Này quần áo lót thì chớ để chung với đồ của chồng. Mẹ chồng nhìn thấy lại bảo mình ám quẻ (thật ra mẹ em dùng từ gì ý, chuẩn hơn cơ, em quên rồi. Mẹ em hay có nhiều từ hay lắm ý) làm con mẹ ngu muội đi.
May mà ý thức của em cũng tốt. Em vụng nhưng em không đoảng mấy. Bố mẹ khó nên sớm biết làm việc. 6 tuổi biết nấu cơm. 7 tuổi biết xách nước. 8 tuổi biết làm thức ăn. 9 tuổi biết làm thịt gà. Cứ kể thế này thì 12 tuổi sẽ biết thịt lợn hộ hàng xóm, nhưng em xin dừng cái sự đảm đang lại thôi...
Em nhớ hồi em lấy chồng được mấy tháng, vẫn chưa đi làm. Em lang thang ở tầng 3, nghe trộm được bố mẹ chồng vừa đánh bóng bàn cồm cộp trên tầng 4, vừa biểu dương người tốt việc tốt là em. Mẹ chồng em bảo, "TOHH thuộc dạng ngủ trưa đái dầm, còn trẻ con lắm". Thế mới đau cho quá trình phấn đấu của em chứ.
Em đã có ý thức phấn đấu đánh răng trước khi ngủ cho thơm tho, nhưng thi thoảng quên. Có ý thức không gắp miếng to trên bàn, nhưng thi thoảng ăn hết bay khi MC em gắp cho. Có ý thức 1 tuần thay mấy lần cái gas giường, nhưng đến lúc có con quên mất. Có ý thức là lượt và chuẩn bị quần áo cho chồng trước khi đi làm, nhưng đến lúc có osin quên mất. Đại ý là thế, không kể hết được...
Rồi em nghĩ đến chồng em, hoàn cảnh xuất thân của chồng em. Nói ra không phải để khoe nhà chồng cũ. Bố mẹ chồng em nổi tiếng toàn khu vì chu đáo có trước có sau. Mẹ chồng em nổi tiếng toàn quận vì khéo léo đường ăn cách ở. Bố chồng em nổi tiếng toàn phường vì cẩn thận, hiền lành. Còn chồng em kỹ lưỡng phấn đấu 7 năm liền ko cách quãng soi xét tính tình em, rồi mới cưới về làm vợ, chẳng lẽ chồng em nhầm à? Hay là em ảo tưởng là chồng em kỹ tính???
Em ví dụ Bố chồng em: Em mua đồ chơi cho cháu về: Máy bay trực thăng: cắt hết cánh quạt. Đồ chơi có góc nhọn: gọt giũa tứ bề. Dao cạo lông mày trong phòng em: thường xuyên biến mất,.. đại loại thế.
Nhưng em lại ngay lập tức nhớ ra chị chồng em, tức con gái bố mẹ chồng em. Nhìn chị ấy gói cái nem, nói thật, không khác gì gói xôi. Chắc bà bán xôi muốn mang về làm con dâu lắm, để gói xôi cho bà. Tất nhiên mẹ chồng em ko thích làm thông gia với bà bán xôi, nên cho con gái lấy luôn nhà hàng xóm để có gì còn giáo dục cho nhanh.
Nói dài dòng để tóm lại là: Cẩn thận tìm hiểu vợ như chồng em, hay không có cơ hội tìm hiểu vợ như bác, thì cũng lấy phải vợ đoảng thôi. Còn đâu là ăn may.
Tóm lại thứ hai: Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, nhớ chọn thì chọn kỹ từ đầu, giáo dục lại hơi khó. (Trường hợp như bà chị chồng em không ngoại lệ- hơi vụng nhưng bù lại rất cẩn thận). Em nhí nhố, chẳng cần đào tạo cũng giống bố em. Con em nhí nhố và cẩn thận, chẳng cần đào tạo cũng giống bố mẹ nó. (Quảng cáo nhé, các thể loại dao kéo nhà em, em chưa bao giờ phải cất từ lúc đẻ thằng bé ra. Nó có sờ vào đâu mà lo. Chậc chậc, trộm vía trộm vang).
Bản chất là thế rồi, đào tạo giáo dục lại hơi khó. Già rồi càng khó.
Bác xem thế nào bác ạ, chứ lỡ cưới rồi thì đừng soi bác gái kỹ quá, ai lại nhìn bác gái gắp thức ăn thẳng vào miệng mà kêu "trông cảnh này chán vợ đến tận cổ" thì khéo bác Tuýp phờ nờ lại vào bảo, cặp bồ cho xong.
Bác xem thế nào ạ, khéo bác gái nhà bác cũng có cái nỗi niềm bức xúc của một bà vợ đoảng đấy. Mong bác rộng lượng!
Bài hơi dài, em xin dừng. Dạo này mẹ em đang trong quá trình dạy dỗ giáo dục lại em rồi, cẩn thận lắm, không cho online lâu đâu.
À quên, em không tự ái với chồng em và nhà chồng em tí nào. Tự ái mỗi cái là bài nào mình viết ra, kiểu gì cũng không ai thương được. Đáng thương đáng thương!!!!!!!

:Laughing: :Laughing: :Laughing: người đâu mà duyên tệ :Rose:
Ở đời cái gì "quá" cũng không tốt. Vợ thì đoảng quá, chồng thì kỹ tính quá. San bớt cho nhà khác có tốt hơn không, nhất là các bà vợ trong topic "vợ tôi sạch quá".
À, sao bác không cho vợ đọc topic này nhỉ??
03:59 CH 24/01/2008
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 9)
Một ngày lại như mọi ngày. Gắng lên!
01:28 CH 23/01/2008
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 9)
Cố gắng lên, rồi sẽ qua thôi. GẮNG LÊN!!
12:28 CH 23/01/2008
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 9)
Anh yêu của em,
Phải viết những dòng này vào nhật ký thật là buồn, khi em không còn có thể chia sẻ với anh được nữa. Tại sao lại ra nông nỗi này hả anh???

Lòng em đau buồn quá. Yêu anh mà không dám nói, nhớ anh cũng chỉ biết giữ trong lòng. Và còn bao nhiêu điều tủi hờn anh mang đến cho em, mà em chẳng thế giải tỏa được. Em có mù quáng không, khi vẫn đem lòng yêu anh thế này?

Anh sẽ lại nói, em đừng buồn như thế, em hãy bình an đi. Em đang tìm cách đây.. Nhưng sao khó quá, khi cứ tưởng rằng đã mọi cảm xúc đã ngủ yên rồi, mà có lúc lại dậy sóng thế này. Anh ơi!!!
02:56 CH 22/01/2008
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 8)
Anh,
Tưởng rằng bình yên đã đến với con tim em, nhưng nó lại vội vã bỏ đi. Em sống với những day dứt, buồn tủi, và vẫn mong anh quay về, như ngày xưa ấy.
Nhưng sẽ chẳng bao giờ được vậy nữa, phải không? Em nhớ câu chuyện "Who moved my cheese?". Đáng nhẽ em phải luôn sẵn sàng chuẩn bị cho mình cho những thay đổi, sớm nhận ra những dấu hiệu, để không bị lâm vào thế bị động đầy khó khăn để get over như thế này.
Sẽ chẳng ích gì khi em cứ mong chờ lại được như ngày xưa. Em phải thích nghi với hoàn cảnh mới, em phải biết nhìn về phía trước chứ chẳng thể cứ ngoảnh đầu nhìn lại, ôm ấp mãi những kỉ niệm xưa cũ-dù nó tuyệt đẹp và không dễ từ bỏ. Em xin gói ghém nó lại, cất xuống nơi "sâu nhất trái tim em" và đi tiếp con đường của em. Dù cô độc em vẫn sẽ phải tiến về phía trước, anh ạ.
06:51 CH 17/01/2008
Bạn đã ngủ mơ thấy những gì?!
Hôm qua mình mơ toàn về nước.
1. Mơ là xem người ta biểu diễn trên băng, sau đó cho người xem vào trượt, bỗng băng rạn. 1 người đàn ông bị hút theo hố nước vừa nứt ra đó. Còn mình thì đứng ngay cạnh 1 cái bàn, trèo vội lên đấy, run rẩy nhét hết đồ đạc vào túi, nhưng vẫn luyến tiếc rút máy ảnh chụp mấy kiểu phóng sự :)) (lúc đó còn tưởng tượng như trong phim Titanic :D). Sau thì có tuyết, trời trở lạnh hơn, và băng đóng cứng lại. Về nghe đứa bạn kể, em họ nó còn nhỏ sau lần đó bị cảm lạnh mà chết :((
2. Mình mơ về nhà, nhà mình đang xây nên phải ở tạm 1 nơi, mà phải đi tắm ở nhà tắm chung. Mẹ mình dặn là khăn tắm mẹ để sẵn đó rồi, mình tìm mãi mới thấy khăn tắm của mẹ, vào xối nước xa xả để tắm, mà sao cứ cảm giác tắm mãi mà không sạch. Đã thế, phòng tắm thì chật, cái miếng nilon căng xung quanh nó cứ theo hơi nước dính vào người mình. Mình thấy bẩn và ghê sợ quá. Cứ nói tắm thật nhanh, cho xong. Trạng thái thì cuống lên, nhưng động tác thì chậm chạp làm mình vừa sợ vừa bực mình. Cửa sổ phòng tắm thì rất rộng, thông thống ra đường, nhưng mình nhìn ra không thấy ai ngó vào phòng tắm, may quá.
À, còn lúc tắt vòi nước, thế nào nó lại bị chập điện xập xòe. Lúc đó có ngừoi đàn ông đứng đó (hình như ông bác mình, mình lúc này đã quấn khăn tắm), nói là tắt hẳn nước đi, vì sợ đang ướt thế này giật điện chết chắc.
Tỉnh dậy, tự dưng cảm thấy nó cứ kỳ lạ, nằm trên giường mà nhớ ngay ra mục này trên WTT. Bạn tracy_tran có thể giải đoán giúp mình không? Cảm ơn bạn nhiều lắm. :rose:
12:34 CH 17/01/2008
Có nên ly hôn khi phát hiện chồng có con riêng???
Chị ơi, thương chị quá mà biết có thể làm gì giúp chị đây??
Em hiểu tâm trạng của chị lắm, vì em cũng đã rất tin, nhưng rồi mọi thứ như vỡ vụn dưới chân mình. Em cũng chui vào cái lớp kén để tìm lại cái cảm xúc khi xưa, em nói chuyện trông đầu với người đó, người của ngày xưa. Em bảo "Anh ơi, có người đang làm em buồn lắm anh ạ. Anh sẽ chẳng bao giờ làm em buồn phải không?". Em nhớ cái ôm chặt vào lòng, cái mỉm cười độ lượng, cái vỗ về an ủi khi em giận, em buồn. Người đàn ông đáng tin cậy, đầy mạnh mẽ đó mang đến cho em hạnh phúc cả đời.. Vậy mà..
Em nhận thấy, anh nhà chị quả là người rất cầu thị, thực tâm muốn làm lại. Chị ơi, đừng giữ hết tất cả cho mình, dù biết một người tinh tế và nhậy cảm và nhân hậu như chị thì ít khi nói lòng mình ra lắm. Nhưng chị hãy thử xem, mỗi ngày mở lòng một chút. Chị hãy nói (hoặc viết mail) cho anh, coi như chị tâm sự với 1 người bạn thân thiết nhất (thử tưởng tượng anh là người của ngày xưa mà chị đã từng yêu). Cứ thủ thỉ, từng tí một.. Để anh biết được những suy nghĩ nhạy cảm của chị, và anh phải tìm cách giúp chị quay lại.
Một cách giải quyết nữa là chị hãy đến gặp bác sĩ tâm lý. Phải thương lấy thân mình, chị nhé!
Em nghĩ, nếu chị suy nghĩ thực tế hơn 1 chút sẽ tốt hơn chăng? Sẽ chẳng có ai thương con mình bằng bố đẻ; 1 người mới chắc gì đã bằng người cũ, không xấu cái nọ sẽ xấu cái kia. Có câu "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại". Hãy cho anh và gia đình của chị thêm 1 cơ hội nữa, chị nhé.
Em thực tâm chúc gia đình chị "sau cơn mưa trời lại sáng".
Thân,
10:26 SA 17/01/2008
g
Green Tea
Bắt chuyện
678Điểm·0Bài viết
Báo cáo