Ở quê mình nghĩ khác. Hàng xóm làng nước với nhau biết mặt nhau hết, nó bán hàng, lấy hàng từ đâu đi uống vài chén trà mà hỏi. Nhà ai mất con gà chắc cũng la làng ầm trời, hôm sau đi chợ tránh thịt gà mà mua thịt heo.
Quê bạn các quầy hàng gà, hàng heo ngoài chợ của làng xóm láng giềng mà cũng không phân biệt được đồ ăn trộm với đồ thường ư? Ăn cắp, ăn trộm khắp nơi như thế ư?
Bạn ấy chơi với những người có đạo đức, hiểu biết, sống lương thiện.
Vào topic này mới biết tại sao xã hội Vietnam sản sinh ra nhiều kẻ trộm cướp, đâm chém nhau đầy ra mỗi ngày. Đúng là nhà dột từ nóc.
Trời! có vụ này hả!?? Phải sắm 1 cái thôi... Ôi, 1 tỷ đồng! 10 năm...
Em nhìn sơ sơ thấy mấy bác không phải HN 1 trà trộn vào nhá!Ông Phú ơi, theo em thì HN đông lắm nên tổ chức quy củ vào thì mới hoạt động lâu bền và gần gũi nhau được! Theo em là nên chia theo kiểu sơ đồ tổ chức công ty ấy! TỔNG HỘI TRƯỞNG HỘI HN : PHÓ TỔNG HỘI TRƯỞNG:HỘI TRƯỞNG HỘI HOÀN KIẾM...HỘI TRƯỞNG HỘI CẦU GIẤY
Quận Tây Hồ mà, thế nên cả hội mới bị chuyển về chốn này....
Em từ trước tới giờ không tin về mấy chuyện tâm linh này đâu, nhưng trải qua mấy việc mà mình được chứng kiến, giờ cảm giác của em khó tả lắm, nói tin thật thì cũng chưa hẳn, nhưng bảo không tin thì cũng ko phải- Năm ngoái, ở làng em có 1 con bé về vai vế nó là họ hàng bên nội với nhà em cũng gần gần . Đợt đó bên nhà ngoại nhà nó làm lễ cầu siêu để hỏi các cụ xem mồ mả có yên ổn hay không, mà con cháu hay lục đục, làm ăn không tốt. Hôm đó em nghe mọi người kể lại là tự dưng con bé này bị vong nhập vào, tự xưng là công chúa Liễu Hạnh, và bảo con bé này chính là con gái út của bà ấy, bị thất lạc bao lâu nay mới tìm được. Vừa nói vừa khóc như mưa ấy, bà mẹ đẻ của con bé này thấy con bị như thế thì van xin, thì vong bảo đại ý là cô có công nuôi dưỡng H bao lâu nay nhưng nó lại là con đẻ của tôi, lâu lắm rồi tôi mới gặp, mà tôi đang có việc phải làm, nên tôi nhập vào nó, bao giờ xong việc rồi tôi sẽ raĐợt đó con bé đó có khả năng xem bói, nhưng nó chỉ xem cho một số người thôi, đặc biệt ai đang có bầu hoặc có tang lại gần nó là nó bị nôn ọe, mặt tái xanh. Đợt em đó ra HN, ở nhà của cô em, cô em có bãi trông xe mà, nghe cô kể là có 1 con bé có bầu đến gửi xe, người không có ở đó chỉ có xe thôi mà nó cũng bị nôn ọe. Đặc biệt bác em mới đến ngoài cổng thôi, chưa ai bảo gì mà nó đã biết và bảo bác em về vì hnay không xem được. em cũng có đến xem, lúc nói chuyện với em, em đó mắt hấp háy, miệng méo xệch, tự xưng là mẹ và gọi em là con, giọng nói cũng khác lúc xem xong rồi tự dưng người ngã vật ra. Sau đó lại bình thường, gọi em là chị xưng em Những việc em đó nói với em thì chung chung nên không kiểm định được đúng sai mấy. Một thời gian sau thì nghe bảo khỏi bệnh rồi, giờ béo tốt lắm, không như đợt đó vừa gầy vừa xanh xao. Sau khi nó về thì cô em bị, cô em cũng xưng là mẹ, lúc bị cô em khác lắm, bình thường rất gần gũi, thân thiết nhưng lúc đó cách nói chuyện xa cách lắm, giờ thì cô em lại bình thường rồi- Còn chuyện của nhà em thì cách đây mấy tháng, nhà em có làm lễ cầu siêu cho bố em, bố em mất từ lâu rồi, có đợt bà em đi gọi hồn bố em ở Thanh Hóa, bố em có bảo là lúc bố em mất rất yếu, nên hồn vẫn lẩn quẩn ở bệnh viện chứ không về được nhà, nên bảo bà em làm lễ cầu siêu. Em đến nhờ 1 cô ở huyện làm lễ cho, cô này cao tay lắm, hầu như làm lễ suốt ngày ở quê em. Cô ấy chọn em là con gái ngồi đồng, cô ấy đội cho em 1 cái khăn đỏ và bảo em nhắm mắt lại, dặn mọi người không ai được đụng vào em. Còn cô ấy và 1 ông nữa thì cúng. Được một lúc em thấy người nhẹ bỗng, rõ ràng mình vẫn đang ngồi yên có quay gì đâu, mà sao em thấy mình đang quay. Cô thầy cúng mới hỏi em, ông đã về đấy ạ, mời ông nói chuyện ạ. Cô ấy hỏi nhiều, rồi ông bà cả mẹ em gọi khóc nhưng em không biết nói gì lúc đó em tỉnh rồi vì tự dưng thấy người lại trở lại bình thường, cô ấy hỏi nhiều quá, xong em mới bảo con không biết. Cô ấy bảo không được rồi, vong có nhập nhưng không hợp nên lại ra rồi. Thử lại lần nữa vẫn thế. Đến lúc sau nhờ được 1 con bé học cấp 3, cũng là họ hàng với nhà em cùng tuổi bố em ngồi thì lần này được ạ. Em đó ngồi được một lúc thì phì nước bọt bố em đã nhập vào em đó nhưng vẫn không nói gì, cô thầy cúng ấy phải dỗ mãi nào uống nước (nước lã múc từ giếng ạ phải 2 bát liền) sau đó bố em vẫn vừa khóc vừa kêu sợ. Cô ấy bảo mang gạo và nước ra rắc ngoài ngõ vì sợ có vong khác theo về, rồi đi thả thuyền ở sông. Bố em vẫn kêu sợ, xong đó cô ấy mới hỏi là có phải trên bàn thờ bố em đặt ảnh sai chỗ không thì bố em gật. Cô ấy hỏi thế giờ chuyển đi đâu thì bố em chỉ đặt xuống phía dưới và sang một bên chứ không phải chính giữa nữa. Cô ấy bảo là có thể đặt ở giữa là chỗ của các cụ nên bố em không về được. Sau khi sửa xong bàn thờ thì bố em cười không khóc nữa nhưng hỏi vẫn không nói chuyện. Mẹ em mới gợi ý là hay là bố em thèm thuốc vì hồi trẻ bố cũng có hút thuốc mà. Đến khi đưa thuốc cho bố em hút thì điệu hút thuốc đó phải là của người quen hút thuốc chứ 1 em học cấp 3 ngoan ở quê thì ko hút thuốc được đâu. Sau đó bố em mới nói chuyện với mọi người nhưng dễ khóc lắm nhé, mà khóc chỉ có cô thầy cúng mới dỗ được thôi. Nói chuyện được một lúc thì ông nội của con bé đó sợ để lâu cháu ông bị làm sao, mới đụng vào người nó 1 cái, nó cười tỉnh lại, xong lại khóc toáng lên. Cô thầy cúng mới mắng cho ông nội nó 1 trận vì cô ấy giải thích là phải có phúc mới được vong nhập mà muốn ra thì phải làm lễ xin phép đàng hoàng chứ ông làm như thế là hại cháu ông. Xong cô ấy và ông thầy đi phụ giúp kia xoa nước vào tay, chân vào đầu con bé đó, vỗ vào má. Nó lại tỉnh lại như bình thường và ra về, ra đến sân nhìn thấy mẹ em lại khóc. Mãi một lúc sau nó mới tỉnh, lúc sau nó bảo với em là em không biết gì đâu, mà bố chị vẫn muốn nói nữa nhưng tại ông nội em đấy. Đọc mấy bài các chị chia sẻ đây mới biết, không nên gọi vong về vì ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của vong, nếu biết thế em không làm lễ cho bố em đâu ạ
Chả cứ phải ở quê bạn nhá, ở đâu cũng vậy thôi mất con gì là là ầm trời lên đấy. Ấy dưng mờ lúc đấy thằng trộm nó đã kịp tẩu tán bán đi rồi, ra ngoài hàng người ta làm thịt, bỏ hết lông lá sạch sẽ đi rồi thì bạn thẩm định đồ ăn trộm với đồ thường nó như thế nào ?
Tôi đố bạn ra chợ mua đồ ăn mà phân biệt được đồ trộm với đồ thường đấy !
Bạn thật là người có đạo đưc, hiểu biết và lương thiện.
Bạn ko thích ăn thịt chó ko có nghĩa bạn " bắt " người khác phải theo mình . Khi nào bạn hoàn toàn từ bỏ được các loại thịt thà như " bò, lợn , gà , vịt, ngan, ngỗng ........." đi thì hẵn lên giọng đạo đức.
Nếu muốn người khác yêu quý động vật hoặc để tẩy chay thịt chó thì dùng những lời lẽ khác để mà tranh luận chứ đừng hơi tí giở cái giọng như trên ra . Nghe chả lọt tai tí nào cả !
Đây là 1 chiêu kích cầu thôi, mẹ nó đọc kỹ nhé 1 tỷ đồng trong tài khoản nhưng gọi nội mạng ^^
Hình như
Giờ làm báo dễ thật !
Chém đấy ...HN fake :cool:
Bạn này nói lạ ghê , cầu siêu thì đâu có nhất thiết phải gọi hồn về . Cầu siêu cho người trong nhà mình dc siêu thoát, dc thanh thản thì càng tốt chứ sao mà lại nói từ " biết thế ko làm lễ cho bố " :Thinking:
Nếu như gia đình bạn ko gọi hồn lên thì chả ảnh hưởng tới quá trình tu luyện gì, còn cầu siêu chả ảnh hưởng gì cả .