Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu thương chưa bao giờ có lỗi.
Trong thời gian làm việc tôi không được sử dụng điện thoại, đến lúc tối chuẩn bị về tôi mở điện thoại lên thì ôi thôi nào là tin nhắn, nào là cuộc gọi... là số máy của ông, tôi vội gọi lại thì 1 giọng nói ấm áp bên đầu dây bên kia " bác đang ở ngoài đợi lâu rồi đấy, ra nhanh nào, tôi bất ngờ thật sự rất bất ngờ, lúng túng nữa.
Tôi lên xe và quay sang bảo: cám ơn bác vì mấy hôm nay lo lắng, chăm sóc cho cháu, cháu thấy rất may mắn vi gặp được người tốt như bác nhưng hôm nay cháu đỡ nhiều rồi từ ngày mai bác k cần giúp cháu nữa ạ"
Ông ấy chỉ trả lời: " uhm, bác biết rồi".
Khoảng 1 tuần sau đó ông không nhắn tin hay điện thoại gì cho tôi nữa.
Tôi cũng không hiểu mình như thế nào cứ nhìn vào màn hình điện thoại suốt, ước gì có ai đó gọi hỏi thăm tôi, ước gì có 1 tin nhắn mời tôi đi ăn tối....
1 lúc sau chuông tin nhắn rung lên: " chuẩn bị 2 hôm nữa đi SaPa như đã hứa nhé"
Tôi hối hả trả lời: " Vâng ạ, thế bác đã báo với Quyên chưa"???
Ông: uhm chưa, nhưng Quyên không thích chỗ ấy cũng không thích vẻ vời"
Tôi: " thế đi bao giờ về thế bác"
Ông: tùy cháu, thích về lúc nào bác đưa về lúc ấy.
Hôm nay bỗng tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều...
Đến ngày đi ông có mặt từ sớm giúp tôi xách đồ đạc.... mấy tiếng đồng hồ trên xe quả thật đối với tôi hết sức kinh khủng, tôi thuộc dạng say xe cực nặng, đến nơi tôi và ông nhận phòng khách sạn, 2 phòng ở cạnh nhau, tôi vội vào phòng nằm 1 lúc ngủ quên đến sáng hôm sau luôn.
Sáng hôm sau ông gọi tôi dậy rất sớm đi dạo và nhâm nhi tách trà nóng.
Sau đó chúng tôi tìm địa điểm để vẻ, mỗi người đứng 1 gốc không ai nói gì đến ai đến tận chiều.
Ông có ý muốn xem bức tranh của tôi, nhưng tôi giấu đi, tôi đáp nếu muốn xem tranh của tôi thì phải trao đổi vì tôi cũng muốn xem tranh của ông ấy, thế là cuộc thỏa thuận k thành công, là không ai được xem tranh của ai hết.
Trời cũng bắt đầu tối chúng tôi trở vê khách sạn, ăn tối... sau bữa tối tôi chỉ muốn quay lại phòng nghỉ ngơi vì cơn say xe vẫn chưa dứt, tôi rất mêt.
Nằm lay hoay mãi k ngủ được, 1 phần là cũng sợ ma... tôi đi ra ngoài đi dạo thấy ông ngồi trầm ngâm phía ngoài kia như đang suy tư điều gì đó, tôi lại gần bắt chuyện...
Lần này chúng tôi nói về chủ đề tình yêu, ông hỏi: Phương đã yêu bao giờ chưa??
Tôi: dạ cháu không biết nữa, có những cảm giác không rõ ràng và không chắc chắn nên cháu không thể hiểu rõ cảm giác đó là gì??
Ông: cười khà khà, thế cảm giác đó như thế nào, nói rõ xem được không, con nít bày đặt....
Tôi: cháu k nói, k thích nói... những điều con nít nói có thể người lớn sẽ không hiểu đâu...
Ông: đôi khi có những chuyện nói ra không cần người khác hiểu chỉ cần người đó lắng nghe và muốn nghe....
Tôi nhìn ông bằng anh mắt ngại ngùng rồi quay đi k nói gì nữa.
Không gian trở nên im lặng.
Ông tiếp lời: đã bao lâu Phương không đến nhà bác nấu ăn cho bác và Phương rồi nhỉ, nghỉ lại thèm thật...
Tôi: cháu nấu dở tệ, bác đừng chọc cháu chứ!!!
Ông: không dỡ, cháu k hiểu đâu những bữa cơm cháu nấu không chỉ là bữa cơm ngon nhất bác từng ăn mà còn ấm áp nữa....
Tôi: tại sao ạ, sao lại là ấm áp ạ!!!
Ông: là cảm giác như vậy đấy, cảm giác thì khó lý giải lắm.
Chúng tôi lại im lặng rồi trở về phòng của mình.
Đêm đó trời lạnh lắm và sợ ma nữa nên tôi không ngủ được nên sáng hôm sau mệt và sốt, ông phải ở lại phòng chăm sóc cho tôi không đi đâu được. Tôi mệt rã rời lúc thì lạnh, thích thì nóng.... tôi muốn về nhà, rất muốn về nhà.... thế là bác phải đưa tôi về nhà gấp, tôi có cảm giác rất tội lỗi giống mình đã làm hỏng chuyến đi vậy.
Về đến nhà tôi do vội vàng quá tôi cầm nhầm bức tranh của ông mà không hay đến mấy ngày sau mở ra mới biết... bức tranh đó là tôi là 1 bức tranh tôi đang đứng vẽ, tôi không tin vào mắt mình nữa, có thật là tôi không???
Mấy ngày rồi ông cũng không liên lạc gì với tôi, tôi vội gọi cho ông: bác ơi, bức tranh hôm trước ở Sapa bác có lấy ra xem chưa ạ
Ông: uhmmmm bác xem mấy hôm trước rồi, cháu vẽ đẹp lắm nhưng còn thiếu thiếu cái gì đó bác chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra bác sẽ góp ý nhé!!!
Tôi: bức tranh của bác, bác vẽ ai thế ạ!!!
Ông: chẳng lẽ khờ đến nỗi không nhận ra mình à!!! Rồi ông cúp máy.
comment by WTT mobile view
07:10 CH 24/08/2016
Yêu thương chưa bao giờ có lỗi.
Thấy bức tranh tôi đang vẻ dỡ dang, ông thốt lên: ồ Phương biết vẻ à, bác cũng rất thích vẻ, mỗi khi buồn hay tâm trạng không tốt bác thường đến 1 nơi thật xa, thật vắng vẻ để thể hiện cảm xúc của mình bằng những bức tranh.... rồi tôi quay lại bộ sofa ngồi tiếp chuyện với ông, chúng tôi nói chuyện đến giữa đêm....
Ông hứa khi chân hết đau sẽ đưa tôi lên sapa đến 1 nơi thật đặt biệt, đến đó tôi thà hồ vẻ vời...
Tôi hứng thú nhận lời, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ sống ở quê chưa bao giờ được đi chơi đây đó, những ngày sống ở Hà Nội tiền ăn còn chưa đủ nên tôi cũng k dám nghĩ đên chuyện chơi bời.
Đêm hôm đó tôi mệt quá nên ngủ quên đến tận trưa hôm sau, bước ra khỏi phòng thì không thấy ông đâu nhưng trên bàn là 1 tô súp kèm mãnh giấy "đun nóng lại rồi ăn nhé"!!!
Tôi thấy chân cũng đỡ hơn nhiều Chiều nay tôi quyết định đi làm thêm
comment by WTT mobile view
06:17 CH 23/08/2016
Yêu thương chưa bao giờ có lỗi.
Tôi gật đầu không nói gì và đi vào phòng. Ông nhìn vào phòng thấy bức tranh tôi
comment by WTT mobile view
06:05 CH 23/08/2016
Yêu thương chưa bao giờ có lỗi.
Tôi gật đầu rồi đi vào phòng. Ông nhìn vào phòng thấy
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
06:03 CH 23/08/2016
Yêu thương chưa bao giờ có lỗi.
Vẫn giống như hôm trước... ông mang đồ ăn trưa tới, rồi tối ông lại mua đồ đến đưa tôi ăn tối. Tối hôm đó tôi mệt nên muốn về nhà sớm. Ông đưa tôi lên nhà rồi xin vào nhà. Bỗng ông cầm tay tôi nói: Phương cứ xem bác như người thân trong nhà, bác sẽ xem Phương như cháu, Phương yên tâm nhé, Phương để bác chăm sóc cho cháu nhé, tối nay bác sẽ ngủ ở sofa
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
06:01 CH 23/08/2016
Yêu thương chưa bao giờ có lỗi.
Vẫn giống như hôm trước... ông mang đồ ăn trưa tới, rồi tối ông lại mua đồ đến đưa tôi ăn tối. Tối hôm đó tôi mệt nên muốn về nhà sớm. Ông đưa tôi lên nhà rồi xin vào nhà. Bỗng ông cầm tay tôi nói: Phương cứ xem bác như người thân trong nhà, bác sẽ xem Phương như cháu, Phương yên tâm nhé, Phương để bác chăm sóc cho cháu nhé, tối nay bác sẽ ngủ ở sofa
comment by WTT mobile view
05:58 CH 23/08/2016
g
Glacial01
Hóng
267
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi lên xe và quay sang bảo: cám ơn bác vì mấy hôm nay lo lắng, chăm sóc cho cháu, cháu thấy rất may mắn vi gặp được người tốt như bác nhưng hôm nay cháu đỡ nhiều rồi từ ngày mai bác k cần giúp cháu nữa ạ"
Ông ấy chỉ trả lời: " uhm, bác biết rồi".
Khoảng 1 tuần sau đó ông không nhắn tin hay điện thoại gì cho tôi nữa.
Tôi cũng không hiểu mình như thế nào cứ nhìn vào màn hình điện thoại suốt, ước gì có ai đó gọi hỏi thăm tôi, ước gì có 1 tin nhắn mời tôi đi ăn tối....
1 lúc sau chuông tin nhắn rung lên: " chuẩn bị 2 hôm nữa đi SaPa như đã hứa nhé"
Tôi hối hả trả lời: " Vâng ạ, thế bác đã báo với Quyên chưa"???
Ông: uhm chưa, nhưng Quyên không thích chỗ ấy cũng không thích vẻ vời"
Tôi: " thế đi bao giờ về thế bác"
Ông: tùy cháu, thích về lúc nào bác đưa về lúc ấy.
Hôm nay bỗng tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều...
Đến ngày đi ông có mặt từ sớm giúp tôi xách đồ đạc.... mấy tiếng đồng hồ trên xe quả thật đối với tôi hết sức kinh khủng, tôi thuộc dạng say xe cực nặng, đến nơi tôi và ông nhận phòng khách sạn, 2 phòng ở cạnh nhau, tôi vội vào phòng nằm 1 lúc ngủ quên đến sáng hôm sau luôn.
Sáng hôm sau ông gọi tôi dậy rất sớm đi dạo và nhâm nhi tách trà nóng.
Sau đó chúng tôi tìm địa điểm để vẻ, mỗi người đứng 1 gốc không ai nói gì đến ai đến tận chiều.
Ông có ý muốn xem bức tranh của tôi, nhưng tôi giấu đi, tôi đáp nếu muốn xem tranh của tôi thì phải trao đổi vì tôi cũng muốn xem tranh của ông ấy, thế là cuộc thỏa thuận k thành công, là không ai được xem tranh của ai hết.
Trời cũng bắt đầu tối chúng tôi trở vê khách sạn, ăn tối... sau bữa tối tôi chỉ muốn quay lại phòng nghỉ ngơi vì cơn say xe vẫn chưa dứt, tôi rất mêt.
Nằm lay hoay mãi k ngủ được, 1 phần là cũng sợ ma... tôi đi ra ngoài đi dạo thấy ông ngồi trầm ngâm phía ngoài kia như đang suy tư điều gì đó, tôi lại gần bắt chuyện...
Lần này chúng tôi nói về chủ đề tình yêu, ông hỏi: Phương đã yêu bao giờ chưa??
Tôi: dạ cháu không biết nữa, có những cảm giác không rõ ràng và không chắc chắn nên cháu không thể hiểu rõ cảm giác đó là gì??
Ông: cười khà khà, thế cảm giác đó như thế nào, nói rõ xem được không, con nít bày đặt....
Tôi: cháu k nói, k thích nói... những điều con nít nói có thể người lớn sẽ không hiểu đâu...
Ông: đôi khi có những chuyện nói ra không cần người khác hiểu chỉ cần người đó lắng nghe và muốn nghe....
Tôi nhìn ông bằng anh mắt ngại ngùng rồi quay đi k nói gì nữa.
Không gian trở nên im lặng.
Ông tiếp lời: đã bao lâu Phương không đến nhà bác nấu ăn cho bác và Phương rồi nhỉ, nghỉ lại thèm thật...
Tôi: cháu nấu dở tệ, bác đừng chọc cháu chứ!!!
Ông: không dỡ, cháu k hiểu đâu những bữa cơm cháu nấu không chỉ là bữa cơm ngon nhất bác từng ăn mà còn ấm áp nữa....
Tôi: tại sao ạ, sao lại là ấm áp ạ!!!
Ông: là cảm giác như vậy đấy, cảm giác thì khó lý giải lắm.
Chúng tôi lại im lặng rồi trở về phòng của mình.
Đêm đó trời lạnh lắm và sợ ma nữa nên tôi không ngủ được nên sáng hôm sau mệt và sốt, ông phải ở lại phòng chăm sóc cho tôi không đi đâu được. Tôi mệt rã rời lúc thì lạnh, thích thì nóng.... tôi muốn về nhà, rất muốn về nhà.... thế là bác phải đưa tôi về nhà gấp, tôi có cảm giác rất tội lỗi giống mình đã làm hỏng chuyến đi vậy.
Về đến nhà tôi do vội vàng quá tôi cầm nhầm bức tranh của ông mà không hay đến mấy ngày sau mở ra mới biết... bức tranh đó là tôi là 1 bức tranh tôi đang đứng vẽ, tôi không tin vào mắt mình nữa, có thật là tôi không???
Mấy ngày rồi ông cũng không liên lạc gì với tôi, tôi vội gọi cho ông: bác ơi, bức tranh hôm trước ở Sapa bác có lấy ra xem chưa ạ
Ông: uhmmmm bác xem mấy hôm trước rồi, cháu vẽ đẹp lắm nhưng còn thiếu thiếu cái gì đó bác chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra bác sẽ góp ý nhé!!!
Tôi: bức tranh của bác, bác vẽ ai thế ạ!!!
Ông: chẳng lẽ khờ đến nỗi không nhận ra mình à!!! Rồi ông cúp máy.