Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên nhắn tin cho đồng nghiệp của chồng?
Cái dòng in nghiêng , bôi đen, trên đọc lên Sói không đồng ý với bạn đâu!!:Thinking:
Cũng là đàn ông, nghe như thế tự ái quá!
Bạn rất yêu chồng, nhưng anh chồng đó, xin lỗi bạn, bị bệnh nặng rồi!!!! Đàn ông cũng có người có tính trăng hoa và ở vào hoàn cảnh " trớ trêu " họ sẽ bị " dòng đời " cuốn đi. Còn chồng bạn thì vào loại " tạp ăn" rồi!! Mấy lần vợ cảnh báo, tha thứ, bị ... Osin phản đối, rồi cũng cố cho được!! hết chỗ nói!!:Sick: nhất là lại léng phéng với Osin nữa, thật là hạ cấp ( về cả nhân phẩm lẫn bản lĩnh đàn ông )
Trường hợp của bạn thì tốt nhất là mình chữa bệnh người nhà trước. Thuốc thật nặng vào, nếu khả năng khó khỏi thì hoặc là bỏ quách đi cho nó yên hoặc là chuẩn bị tâm lý sống chung với .... hủi thôi!!!
Ngoài xã hội, có bao nhiêu loại người, Osin nó có đủ tư cách ỡm ờ đâu mà thằng chả vẫn " dính" đó thôi, bạn email người này, mai người khác làm sao mà hết được ( có người lại không dùng email nữa ... như osin ). Với lại, thường thì biện pháp này ít hiệu quả!!!
Thương bạn quá!!
Chúc mọi sự bình an!!
Xin lỗi bạn và những người đàn ông, những người chồng, người cha chân chính. Thực ra mình đã lỡ lời, và thwucj tình ý của mình lúc đó muốn nói rằng chồng mình cũng tầm thường như những gã đàn ông đã tán tỉnh mình thôi, vậy mà mình đã từng tin tưởng chồng hết mực. Mình thì chắc chắn không chấp nhận sống với hủi rồi, thời buổi bây giờ không như ngày xưa, sống với người không biết trân trọng tình cảm, không có ý thức xây dựng thì mình thà sống một mình còn hơn, để tinh thần tư tưởng thoải mái, giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc nuôi dạy con cái và chăm sóc cho bản thân. Nhưng chồng mình không dễ dàng chấp nhận dù mình đã từng đề nghị ly thân và thậm chí li dị nhiều lần. Chắc tại chồng mình nghĩ mình còn rất yêu chồng và không nghĩ mình dám bỏ chồng, và như có bạn đã nói, mình tha thứ cho chồng dễ dàng quá, mình dùng thuốc nhẹ quá nên không chữa được bệnh!
07:38 CH 06/09/2010
Có nên nhắn tin cho đồng nghiệp của chồng?
Chào mọi người, mình rất cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ. Thực ra mình cũng chưa khẳng định được mức độ nghiêm trọng của việc chồng mình lăng nhăng này nọ nhưng ngay từ khi phát hiện ra dấu hiệu mình đã khuyên nhủ chồng và có bóng gió nói về hậu quả nếu xảy ra thì mình sẽ không bao giờ châp nhận tha thứ cho chồng đâu. Chuyện chát chít, lúc đầu mình thấy chồng cũng có sự dễ dãi trong cách nói năng và giao tiếp nên mấy con bé kia cũng tung hứng lại, chồng vẫn khẳng định là không có chuyện gì, chẳng qua là thói quen và không muốn nghiêm nghị quá ở cơ quan sợ bọn nó đánh giá thế này thế khác. Mình bảo là đàn ông nghiêm túc, cư xử chừng mực mà vẫn giữ được mối quan hệ thân thiện với mọi người thì lúc nào cũng được người khác tôn trọng chứ đùng nên thật mật kiểu quá trớn như vậy. Chồng cứ bắt mình phải tin chồng trong khi mình vẫn phải đọc những câu chát chít qua lại nhiều khi còn thân mật hơn cả những gì chồng nói với mình. Chồng mình bảo không hề có tình cảm, không nghĩ đến sex, chưa đi cà phê với nhau bao giờ...nhưng chẳng lẽ cứ phải đợi đến lúc những chuyện đó xảy ra rồi thì mình mới có quyền nói chồng hay sao? Thời gain gần đây, từ khi xảy ra chuyện với Osin thì đúng là chồng mình cũng có chừng mực và đứng đắn hơn nhưng con bé kia thì vẫn thế. Còn với con bé không cùng công ty, mình thấy nó chủ động nhắn cho chồng mình nhiều lần nhưng chồng mình đều không reply và đã removed nick của nó ra khỏi list chát. Mình tự hỏi có phải vì biết mình vào đọc được nên chồng mới cẩn thận trong giao tiếp như thế, còn trong thực tế hàng ngày ở cơ quan thế nào thì mình không biết được. Con bé kia vẫn nói năng tình cảm, chồng mình thì hạn chế trả lời hoặc chỉ trả lời ngán gọn bằng tiếng anh với nó. Mình có ý định chỉ nhắn tin cảnh cáo nó thôi vì chồng bảo đã giữ khoảng cách với nó rồi và hạn chế dùng từ nhạy cảm với nó nhưng nó vẫn thế nên chồng mình cũng không thể làm cahs nào khác, mình có cảm giác càng ngày nó càng nói năng với chồng mình thân thiết hơn. Nhưng bây giờ đọc những lời khuyên của mọi người mình đã không còn ý định đó nữa. mình cũng đã nói với chồng loại người như nó không đáng để mình phải mất thì giờ và công sức ghen tuông làm gì, chẳng qua mình muốn biết một sự thật rõ ràng về chồng mà thôi.
Còn chuyện với Osin, đúng thực là mình không thể nào lý giải nổi, chuyện này đã làm mình tổn thương ghê gớm, cho đến giờ mỗi khi nhớ lại thì cảm giác như có ai đó xuyên kim vào tim mình lại xuất hiện. Chồng mình giải thích vì trước khi mình đi công tác hai vợ chồng giận nhau, rồi thêm chuyện buổi tối đó chồng để hai con ở nhà đi chơi về muộn mình có gọi điện trách móc, cùng lúc đó mẹ mình và mẹ chồng gọi điện thoại hỏi thăm, chồng nghĩ rằng mình đã gọi điện thoại báo cho MC mình nên tối đó chồng mình chán nản và đã vô thức vào phòng của nó nhưng cũng đã kịp thức tỉnh ngay và đi ra. Con bé Osin kém mình hơn chục tuổi nhưng thực tế nhìn nó còn già hơn cả mình, bản thân mình đi ra ngoài cũng không đến nỗi nào, mọi người luôn khen ngợi cả trước mặt và sau lưng, mặc dù con mình đã lớn nhưng mình vẫn còn trẻ hơn tuổi rất nhiều và trông cũng trẻ hơn chồng mình nữa. Mình đã và đang có khá nhiều người theo đuổi, thậm chí có người cố tình theo mình mấy năm nay nhưng mình chưa khi nào bị chông chênh cả. Mình từng nghĩ mình có một người chồng đàng hoàng, đứng đắn và không bao giờ buông lời tán tỉnh ai, mình rất tin tưởng ở chồng và luôn lấy niềm tin ấy làm chỗ dựa để khỏi bị sa ngã trước những cám dỗ tình cảm khác. Và mình luôn kể cho chồng nghe về những con người ấy, mình bảo với chồng rằng họ có nhà, có xe, có công ty riêng, cũng cao to, đẹp trai, dẻo mỏ...họ hơn chồng ở những chỗ đó nhưng mình coi thường họ bởi họ kém chồng mình ở cái tư cách. Thế nhưng cuối cùng niềm tin lớn lao ấy cũng sụp đổ. Giờ đây, mình không còn cảm thấy yêu chồng như trước đây, cảm giác không còn niềm tin với nhau thật khủng khiếp, và chuyện cũ lại dày vò khiến mình không còn cảm xúc với chồng nữa. Mình đã nhiều lần đề nghị chồng ly thân nhưng chồng mình không chấp nhận. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mình bị mất ngủ triền miên, suy sụp thể xác nên mình muốn có một thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ lại về tất cả những chyện đã qua, và cũng là để cả hai nhìn nhận lại tình cảm thực sự đối với nhau như thé nào. Mình không thể lý giải nổi vì sao chồng mình lại có thể làm được những việc đó, trong khi bọn mình vẫn luôn gần gũi, tình cảm vợ chồng không có gì mâu thuẫn to tát, mình cảm nhận chuyện riêng tư vợ chồng không có vấn đề gì nhưng sau khi chuyện với con bé Osin thì chồng mình bắt đầu có vấn đề. Trước đến giờ chưa khi nào vợ chồng mình thất bại, nhưng gần đây, chồng mình thường xuyên có những biểu hiện bất thường trong quan hệ, điều đó càng làm mình tổn thương hơn và nghĩ đến chuyện ly thân và ly dị.
07:19 CH 06/09/2010
g
Giving_up
Bắt chuyện
559
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cái dòng in nghiêng , bôi đen, trên đọc lên Sói không đồng ý với bạn đâu!!:Thinking:
Cũng là đàn ông, nghe như thế tự ái quá!
Bạn rất yêu chồng, nhưng anh chồng đó, xin lỗi bạn, bị bệnh nặng rồi!!!! Đàn ông cũng có người có tính trăng hoa và ở vào hoàn cảnh " trớ trêu " họ sẽ bị " dòng đời " cuốn đi. Còn chồng bạn thì vào loại " tạp ăn" rồi!! Mấy lần vợ cảnh báo, tha thứ, bị ... Osin phản đối, rồi cũng cố cho được!! hết chỗ nói!!:Sick: nhất là lại léng phéng với Osin nữa, thật là hạ cấp ( về cả nhân phẩm lẫn bản lĩnh đàn ông )
Trường hợp của bạn thì tốt nhất là mình chữa bệnh người nhà trước. Thuốc thật nặng vào, nếu khả năng khó khỏi thì hoặc là bỏ quách đi cho nó yên hoặc là chuẩn bị tâm lý sống chung với .... hủi thôi!!!
Ngoài xã hội, có bao nhiêu loại người, Osin nó có đủ tư cách ỡm ờ đâu mà thằng chả vẫn " dính" đó thôi, bạn email người này, mai người khác làm sao mà hết được ( có người lại không dùng email nữa ... như osin ). Với lại, thường thì biện pháp này ít hiệu quả!!!
Thương bạn quá!!
Chúc mọi sự bình an!!
Xin lỗi bạn và những người đàn ông, những người chồng, người cha chân chính. Thực ra mình đã lỡ lời, và thwucj tình ý của mình lúc đó muốn nói rằng chồng mình cũng tầm thường như những gã đàn ông đã tán tỉnh mình thôi, vậy mà mình đã từng tin tưởng chồng hết mực. Mình thì chắc chắn không chấp nhận sống với hủi rồi, thời buổi bây giờ không như ngày xưa, sống với người không biết trân trọng tình cảm, không có ý thức xây dựng thì mình thà sống một mình còn hơn, để tinh thần tư tưởng thoải mái, giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc nuôi dạy con cái và chăm sóc cho bản thân. Nhưng chồng mình không dễ dàng chấp nhận dù mình đã từng đề nghị ly thân và thậm chí li dị nhiều lần. Chắc tại chồng mình nghĩ mình còn rất yêu chồng và không nghĩ mình dám bỏ chồng, và như có bạn đã nói, mình tha thứ cho chồng dễ dàng quá, mình dùng thuốc nhẹ quá nên không chữa được bệnh!