Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xót thương thai phụ ôm con nhảy cầu tự vẫn
Phụ nữ có bầu tâm sinh lý lạ lắm, kiểu như bị hocmon nó làm thay đổi, khi mình có bầu, mình rất dễ bị kích động, mình sẵn sàng đưa ra nhung quyết định ghê gớm....
05:46 CH 07/09/2014
bạn trai và gia đình bắt phá thai khi thai 3...
Em ơi đừng bỏ bé, em sẽ ko sống nổi phần đời còn lại đâu, hãy giữ lấy đứa con em ạ
03:57 CH 29/08/2014
Chùm ảnh cưới đẹp như mơ của vợ chồng Đăng Khôi
Quên, nét của TA là tự nhiên đấy, có lẽ nó chưa dao kéo gì đâu, hồi bé thế nào giờ thế ấy. mà chị thích nó thế này hơn, mong nó đừng dại mà dao với kéo...như Ngân Khánh, đang xinh sửa đi đâm xấu
05:32 CH 14/11/2013
Chùm ảnh cưới đẹp như mơ của vợ chồng Đăng Khôi
Thấy các em yêu mến Thuỷ ANh chị cũng vui lây, nhà chị ở sát vách nhà Thuỷ ANh, hồi Thuỷ ANh còn nhỏ, chị đọc tiếng Anh bên này nó nghe được bên kia. Nó thích lắm, toàn lấy chị làm tấm gương. Bảo noi theo gương chị, học giỏi như chị...Mà có lẽ nó học giỏi hơn (:-). Chị chuyển về nhà ở Kim Ngưu khi Thuỷ ANh 5 tuổi, nó hay sang chơi, rất là ngoan, xinh xắn, chị có cái ảnh chụp với nó nó mặc cái váy đỏ 5 tuổi mặt ko khác giờ là mấy. Sau này lớn lên đi học, các đứa bé khác thì có tý da tí thịt mà nó cứ khẳng khiu như que củi, không ngờ đến tầm lớp 12 nó xinh như hoa, rồi làm người mẫu hoa học trò, rồi làm MC, làm MC Thuỷ ANh biết chọn quần áo nên lên hình phải nói rất sáng. Tiếc là chị bận không về nhà được mấy hôm rồi nên là không ngắm được em ấy ngày cưới, chị nghĩ bên ngoài có lẽ nó xinh hơn hình. Thuỷ ANh bây giờ có con rồi thì mặn mà hơn trước nhưng hồi mới lớn và đi làm MC là đẹp nhất, đẹp long lanh ấy. CHị nghĩ nếu vẫn làm MC có lẽ Thuỷ ANh cũng khá nổi tiếng. Nhìn hai đứa thật đẹp đôi. Chị cũng cảm thấy vui. Thuỷ Anh hồi đi học là học rất chăm, cần mẫn, ngoan. Sống với các cô bác hàng xóm nói chung ngoan, lễ phép....Nhưng giờ nó vào nam sống nên chị cũng ít gặp chỉ Tết thôi, hồi hai đứa còn yêu nhau chị xem ảnh nhiều ảnh lắm, rất đẹp đôi và tình cảm, nhưng chị cũng hay hỏi bao giờ cưới cứ bảo chưa cưới, hay thật, thế mà như chuyện phim ấy nhỉ. Tết năm rồi TA mang bé ra chơi, thời gian trôi nhanh thật giờ thằng cu lớn ra phết giống mẹ y đúc.
05:29 CH 14/11/2013
Bố mẹ Đăng Khôi rạng rỡ chuẩn bị ăn hỏi cho con...
Mẹ cháu vô tình vào đây, mẹ cháu ở sát vách nhà Thuỷ Anh đây, em ấy xinh xắn và chăm học từ bé, toàn ngưỡng mộ thần tượng học chăm là mẹ cháu thôi hi hi. Mẹ cháu còn có cái ảnh bế em ấy hồi 5 tuổi, hồi ý đã xinh xẻo rồi. Hồi em ấy làm MC xinh lắm, đúng thật xinh như hoa ấy, lên hình hôm nào là sáng khuôn hình hôm ấy, lại biết cách ăn mặc. Sau đó yêu Đăng Khôi, mình cũng xem ảnh hai đứa rồi, chúng nó yêu nhau thật tình từ lâu lắm rồi. Mình có lần còn khuyên em ấy thôi tìm người nào đừng là ca sỹ mà lấy cho ổn định, nhưng mà em ấy bảo em ấy không thể yêu ai ngoài Khôi.
Sau này em ấy quyết định vào Nam sống và có con, thì mình được biết là họ đã đăng ký kết hôn rồi mới sống với nhau mà.
Giờ kết thúc có hậu thế này mình và mọi người ở cùng khu tập thể đều vui cả. Thuỷ Anh là đứa biết sống với mọi người trong khu tập thể, em ấy lễ phép và ngoan ngoãn các bạn ạ. Em ấy cũng ngưỡng mộ cu Huy của mình lắm hi hi. Đấy thế là sau này có cu Kent cũng xinh không kém Huy nhà mình.
Chuyện vài câu nói của em dâu chỉ là cảm xúc nhất thời con người ta có lúc này lúc kia, đều có thể thay đổi, các mẹ đừng bàn quá thì chính ra lại làm khó cho người ta đấy.
Mình thì hôm rồi ăn hỏi em ấy cũng không biết, về muộn chỉ sang chơi bẹo má cu Ken được 1 cái thôi, trộm vía bụ bẫm và giống mẹ lắm.
Chúc em ấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, nói chung trong gia đình nhà chồng thì không bao giờ hoàn hảo mọi mối quan hệ được nhưng mà ở riêng thì cũng đỡ. Và mọi mối quan hệ đều có khả năng thay đổi theo thời gian, xấu lên hay tốt đi là do mình 1 phần do may rủi 1 phần trừ khi gặp đối tác quá hung bạo và vô học thức và xấu tính. Nhưng mà mình nghĩ em Hằng ko thế đâu, mà em Hằng xinh thật ấy nhỉ, mình vào xem ảnh em ấy mà thấy xinh quá cơ.
06:04 CH 10/11/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Sau buổi học tiền sản đầu tiên đó thì 3 ngày sau mình dậy lúc 6h30 sáng, hôm đó mình có người giúp việc và đó là ngày đầu tiên em ấy bắt đầu công việc cho mình để chuẩn bị cho cuộc sinh. Hồi ấy cơ quan mình rất bận, đặc biệt phần việc của mình, mình phải hoàn thành 1 lượng việc khổng lồ mà hạn định thì không thể ra hạn thêm được nên mình phải tranh thủ từng phút từng giây để hoàn thành. Vào buổi đêm 5/11/2012, mình làm đến 10:30, có khi còn muộn hơn, sáng hôm sau 6:30’ dậy mình đi xuống hướng dẫn cô bé giúp việc nấu 1 nồi cháo thì lên bật máy lên và bắt đầu ngồi làm việc tiếp cho xong. Được 1 lúc mình thấy đau bụng. Mình đứng lên 5’ sau nó hết, mình ngồi làm tiếp nó lại đau. Nhớ lại bài giảng tiền sản mình cảm thấy sợ hãi, hay là đau đẻ rôi nhỉ, nhưng đã đến ngày đâu, còn gần 2 tuần nữa mới 38 tuần mà, mới có 36 tuần 2 ngày thôi. Thế là mình gọi cho bác sỹ Hoài, chị ấy bảo là có lẽ sắp sinh rồi em ạ, và chị sẽ ko làm gì được để giữ bé đâu, chuẩn bị vào viện và hôm nay chị làm chị sẽ chuẩn bị mọi thứ cho mình. Mình gọi thêm cho em chồng mình để hỏi về kinh nghiệm đau đẻ nữa nó cũng bảo là thế là đau đẻ rồi. Mình liền cố ngồi và bắt đầu bắn email liên tục các file mình đang nắm giữ cho tất cả các đồng nghiệp liên quan. Cho đến khi email cuối cùng ra khỏi máy, mình ko chịu nổi nữa, khi ấy là gần 8:30. Mình đau ko chịu nổi và chỉ kịp xỏ cái váy bầu vào người và gọi taxi. Nhưng mà gọi mãi ko được mà đau thì quá rồi. Khi ấy mình lại nảy ra ý định cho bé Huy vào bệnh viện để được xem mặt em bé, và mang theo máy ảnh để chụp, thế là xã cáu, xã vùng vằng ko đưa đi đẻ nữa. Mình sợ quá hét to lên, ơ, đau đẻ thật đấy, ko đưa đi mà được à thế là dậm chân bạch bạch xong vào mặc quần áo. Ngồi ở ghế đá ngoài sân mình liên tục gọi cho taxi nhưng họ ko đến thế là mình bảo xã, thôi lên xe máy đi đi ko toi đấy và đúng là 1 qđ đúng đắn, cả nhà mình trèo lên cái xe máy của xã, xã đeo thêm cái máy ảnh, vật vã đi đến Vinmec, may mà Vinmec gần nhà mình.
Nhìn thấy mình từ xa, cánh bảo vệ của Vinmec tức tốc chạy đi lấy xe đẩy, đẩy mình tuột vào phòng cấp cứu, ở đó họ đo nồng độ ô xy máu, huyết áp và những gì cần thiết. họ tiêm cho mình cái gì đó nhằm làm giảm cơn đau và bác sỹ Hoài đi ngay xuống thăm khám, sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, họ thay đồ, đưa mình lên xe băng ca, đưa vào phòng mổ. Phòng mổ quả thât đẹp lắm các bạn ạ, đúng là bv quốc tế. Bs gây mê có mặt, nói năng với mình rât nhẹ nhàng và anh nói em yên tâm chỉ 1 loãng nữa là hết đau thôi. Cuộc mổ diễn ra rất suôn sẻ, dễ chịu, họ liên tục hỏi han chăm sóc cho mình. Có tầm 10 người tham gia vào cuộc mổ và vấn đề mọi sự cấp cứu, can thiệp diễn ra quá nhanh khiến quá trình đau của mình được rút ngắn. Ngay khi bác sỹ đưa đầu em bé ra khỏi bụng mẹ thì có 1 người được phân công trong ekip nhìn ngay lên cái đồng hồ và hô to: em bé sinh ra lúc ……
Sau khi ra đời, em bé đươc để ở tầm mắt mẹ để mẹ được nhìn thấy con được nằm thế nào, rửa mũi hút dịch, lau chùi ra sao và khóc thế nào. Mình nhìn thấy người nó bụ bẫm lắm ý, tròn xinh như 1 con búp bê và đầy các chất sáp trắng trắng…và khác với cu anh khóc vang vang như 1 bản nhạc, con bé yếu hay sao đó mà khóc khè khè nghe thương à. Sau khi chùi xong họ quấn cho bé bộ quần áo sơ sinh mới tinh, trắng muốt quấn khăn bông và đưa ghé vào mặt mẹ và hô hôn đi hôn đi…thích lắm…
Sau đó em bé được đưa vào 1 cái lồng kính đặc biệt, trang bị đến tận chân răng và đảm bảo vô trùng. Trong xe mọi thiết bị mắc vào người em bé để theo dõi và đảm bảo không có sự khác biệt nhiều giữa bụng mẹ và môi trường vào thời điểm chuyển giao từ trong bụng mẹ và môi trường bên ngoài. Xe sẽ ghé qua chỗ gia đình đang đứng đợi và nán lại trong 1’ để gia đình có thể chụp ảnh khoảnh khắc thiêng liêng đó và nhìn mặt con, sau đó điều dưỡng cho xe đi đến thẳng phòng chăm sóc sơ sinh gọi là khoa NECU.
Còn mẹ thì được vào phòng hậu phẫu, lúc đó người mình cứ run lên cầm cập, hai răng đánh vào nhau chan chát…và anh bs gây mê cứ quanh quẩn ở đó theo dõi xem mình thế nào, họ bóc 1 hộp xịt ventolin ra cho mình xịt khi cảm thấy mình có vẻ khó thở. Và chồng mình và mẹ mình được vào thăm vợ trong thời gian đó, họ chủ động gọi chồng và mẹ vào cho sản phụ. Hết thời gian ở phòng hậu phẫu, họ đưa mình lên phòng chăm sóc sau sinh. Bắt đầu từ đây liên tục các tốp bác sỹ, điều dưỡng, mỗi tốp một chức năng vào chăm sóc rất tăng cường, thái độ rất phúc hậu dễ chịu và chu đáo ân cần. Họ nói sau 2h con sẽ được về với mẹ. Sau khi mình vào khoảng 1h họ đem cháo móng giò lên cho mình ăn…nhanh chóng đến không ngờ.
Các tốp bác sỹ gồm có: bs Hoài là người mổ cho mình, chị khám lại, bs gây mê vào thăm khám lại, bs trưởng khoa vào thăm khám và bs trực hôm đó vào thăm khám. Cần gì thì đã có điều dưỡng, chỉ cần bấm cái dây chuông để ở gối của mình thôi, sau 1’ là họ đã vào rồi. Việc thăm khám với nhiều tốp bác sỹ diễn ra liên tục trong mấy ngày chăm sóc sau sinh của mình
07:36 CH 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Mình sinh bé ở Vinmec được gần 1 năm, hiện nay đang nằm viện Vinmec điều trị hen phế quản, nên có chút thời gian chia sẻ với các mẹ tường tận về dịch vụ ở đây để các mẹ có cái nhìn tổng hợp nhé.
Trước tiên mình xin giới thiệu là trải nghiệm sinh con ở Vinmec là trải nghiệm đầu tiên với Vinmec của mình. Thứ 2, sau đó mình đã mua thẻ VIncare kit và tron 1 năm qua con vào viện nằm 3 lần, mình vì sinh con xong bị ốm đau triền miên nên vào nằm 2 lần. Như vậy, có thể nói, những kinh nghiệm, quan sát mình tích luỹ được sẽ giúp các bố mẹ rất nhiều khi cân nhắc lựa chọn bệnh viện để sinh.
Mình tổng quan bài viết của mình theo trình tự sau:
Lần đẻ số 1: viện C
Lần đẻ số 2: viện Vinmec
Trải nghiệm với Nhi TW khi con được 4 ngày tuổi
Đưa con đi Vinmec 3 lần nằm viện - dịch vụ - bảo hiểm
Trải nghiệm của mẹ ở 108 trong 1 ngày 1 đêm
Mẹ nằm Vinmec 2 lần nằm viện - dịch vụ - bảo hiểm
Phải viết tường tận thế để các mẹ có sự hiểu biết thấu đáo, đặc biệt, đa phần các mẹ sinh con lần đầu còn bỡ ngỡ.
Lần đẻ đầu tiên năm 2006 - viên C
Mình trải qua 1 kỳ thai nghén bình thường. Và có người quen ở viện C nên đăng ký sinh ở đó, mặc dù mình có thể vào Việt Pháp nhưng do đẻ lần đầu lại lớn tuổi (35) và bị hen phế quản nên cứ dùng dằng và quyết định sang C đẻ để cảm thấy yên tâm. Mình có người quen nên gần đến ngày sinh đi khám bình thường, tất nhiên là xô bồ, đông rồi. Đến ngày chuyển dạ, mình chưa có dấu hiệu đau nhưng mà vì kíp trực phải giao ca nên đưa mình lên bàn mổ gấp, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và dễ chịu, sau khi em bé ra đời, tiếng em bé khóc vang vang, họ lau chùi, gói vào 1 bộ quần áo cũ kỹ và ghé mặt bé vào mặt mình. Lúc ấy cảm động lắm Huy của mình khi ấy mắt mở to chớp chớp miệng đỏ hồng. Sau đó điều dưỡng đem ra ngoài, người nhà được xem mặt 1 tý, bế 1 tý rồi điều dưỡng cứ thế bế bé vào phòng chăm sóc sơ sinh cách đó mấy tầng gác. Về khâu này, tức là khâu chuyên môn mình cho C điểm 8 nhé. Sau khi về phòng các bà đẻ: mình vì hen nên phải nằm ở sản bệnh. Về vấn đế đút lót cho các điều dưỡng và hộ lý thì mình phải nói là hoàn toàn không có chuyện vòi vĩnh hay làm khó bệnh nhân, họ chăm sóc mình rất tận tình ở mức độ có khoảng cách như vẫn là cái văn hoá chung của bệnh viện công thôi. Nhưng về điểm này mình cũng cho họ 7 điểm. Có điều họ chỉ làm vệ sinh cá nhân cho bà đẻ có đúng 1 lần còn lại thì đó là việc của người nhà. Và thứ 2, người mới mổ xong bí tiểu tội lắm và họ đặt ống xông tiểu muộn cho mình làm mình bí tiểu muốn chết, thậm chí lên cơn hen. Sau đó đêm đầu tiên họ đuổi hết người nhà về, để lại sản phụ như mình khốn khổ không ai chăm sóc trong ngày đầu tiên cần chăm sóc nhất. Về em bé, em bé bị cách li cách chỗ mẹ nằm 2 tầng gác, đường đi ngoằn nghèo, và mỗi lần gia đình có nhu cầu xem mặt phải chi cho điều dưỡng 20-50.000. Như vậy, về chăm sóc hậu phẫu này mình cho họ 5 điểm thôi. Còn về môi trường dịch vụ. Mình xin phép tả tường tận. Khoa sản bệnh là một nơi bẩn thỉu có thể nói nhất thế giới, sản phụ nhất là những người nằm xa toilet như mình phải lê lết ra 1 cái toilet không có cửa hoặc cửa cũng chỉ là ví dụ, nó phành phạch và cáu bẩn. Và trong đó, có 1 cái vòi nước rất là cao chảy ri rỉ. Nhưng bên cạnh đó là 1 cái sọt to vô cùng, trong đó luôn chứa cao gần đến ngang người mình các loại bông băng vệ sinh bẩn thấm sản dịch của sản phụ, sàn toilet ướt lép nhép và lênh láng máu lờ lờ. Trong phòng sản, thì các bà đẻ nằm la liệt, vài ba cái quạt trần chạy lờ đờ, không khí tù hãm, nóng nực, đa phần người nhà phải đem vào quạt con. Ở các phòng bên cạnh, vì là sản bệnh nên rất nhiều sản phụ có vấn đề sống trong viện có khi từ lúc mới có bầu đến khi đẻ. Họ đa phần phải nằm 2 người 1 giường, người nhà thì trải chiếu nằm đất để chăm có khi còn tụt vào gầm giường, tình cảnh vô cùng luộm thuộm. Về ăn uống nào thì lỉnh kỉnh cặp lồng rồi ăn xong còn rửa chén bát...Nhưng đáng nói lại tiếp tục về cái toilet. Cả 1 dãy hàng trăm bà bầu như vậy, trong tiết trời nắng tháng năm như đổ lửa chỉ có 1 cái toilet ở 1 phòng khác. Ai cũng biết các mẹ bầu thì hay đi tiểu, hay táo bón nên trong 1 ngày,có thể nói hàng trăm lượt bà bầu dùng chung 1 cái toilet, mình biết vì sau 2 ngày 2 mẹ con mình bị chuyển về giường sát cái toilet ấy. Các bà bầu đi ra đi vào có người cầm bô để ngồi trong ấy bài tiết rất là lâu, do họ bị táo....Tóm lại là với chỉ 2 cái toilet quá tải, các bà mẹ Việt Nam anh hùng mới sinh phải lê lết, còng lưng đi vào, làm đủ việc: vệ sinh cá nhân cho mình, súc sửa bình sữa cho con và rửa bát, cặp lồng trong giai đoạn mà họ cần chăm sóc sạch sẽ cẩn thận chỉn chu nhất. Sau 1 ngày nằm cạnh cái toilet trăm lượt người 1 ngày kia thì bé con nhà mình bị mọc mụn mủ đầy đầu. Như vậy, về dịch vụ mình cho C điểm 1. Trải nghiệm với C lần đầu là Ký ức kinh hoàng không bao h phai mờ đến nối mỗi khi nghĩ đến mình sởn hết cả gai ốc.
Đến lần có bầu lần 2. Cũng lại là 1 năm con rồng, các bệnh viện quá tải vì sinh. Tất nhiên, C không phải là điểm mình chọn lựa nữa. Mình đưa vào tầm ngắm: Vinmec, Việt Pháp và Hồng Ngọc. Nhưng qua hỏi han, với Việt Pháp giai đoạn đó muốn sinh phải đi cửa sau và xin xỏ người quen vì họ cũng quá tải, còn Hồng Ngọc quá xa và ko mấy nổi tiếng, mình và chồng chưa biết gì về Vinmec, vào đây xem thấy khen chê lung tung cả, chẳng hiểu đường nào mà lần lại lo ko biết có claim được bảo hiểm không. Trong thời gian đó, mình bị đau bụng và anh xã đưa mình vào C. Hôm ấy có 1 ca cấp cứu băng huyết và họ bắt mình chờ lâu (tối) và họ nói tụt quần lên bàn ngay. Mình sợ quá bảo, ôi chị sợ khám trong lắm vì nhớ đâu...Họ bảo, đây chị thấy chúng tôi đang cấp cứu bệnh nhân đây, thế chị có muốn khám không? thế là mình nháy xã bảo thôi về đi anh. Vì trước đó mình đã đọc và biết khám trong ko cẩn thân sẽ dẫn đến sinh non mà mình đâu biết tiểu sử lai lịch ông bà khám cho mình là ai, có làm sao thì thiệt thân thôi.
Mình quay đến 1 phòng khám tư và mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Sau đó hơn 30 tuần 2 vợ chồng vào Vinmec, sau khi đi thăm bệnh viện, thăm phòng sinh và phòng sản phụ, anh xã cứ nằng nặc, thôi đẻ ở đây thôi em ạ, đừng đi đâu nữa. Thế là nộp tiền.
Cái mình thích nhất là trong phòng bà mẹ sau sinh có 1 cái nôi mica trong veo, cứ nghĩ đến sau bao tháng ngày vất vả mình được chăm con, khoe con cho cả đại gia đình nhà mình trong cái nôi đẹp xinh ấy mà mê quá đi.
Mình chọn bác sỹ Hoài làm bác sỹ thăm khám vì nghĩ con mình là con gái thì cần 1 người đỡ ra xinh đep, phúc hậu, tốt bụng và lanh lợi như chị ấy. Và quả thật đó là 1 lựa chọn rât đúng đắn.
Mình đã khám đầy đủ ở Vinmec mà ko cảm thấy một vướng mắc hay bất hài lòng nào, không như 1 số ý kiến nêu ra trên diễn đàn đâu. Khám đầy đủ, ân cần và lần nào cũng siêu âm, trong đó có 1 lần siêu âm 3 hay 4 chiều gì đó mặt em bé bụ bẫm tròn xinh lắm, mình cảm động đến phát khóc.
Vào những ngày cuối thai kỳ, họ cho mình xét nghiệm cái gọi là nghiệm pháp đường huyết, chả hiểu ngu si sao đó mà mình lại xin họ cho lên Medlatec để xét nghiệm và họ cũng đồng y. Mình phải tự lịch kịch lên đó, trời ơi mệt không thể tả. Kết quả xét nghiệm cho thấy mình có triệu chứng tiểu đường thai kỳ và ngay lập tức Vinmec đưa mình đi khám chuyên khoa tiểu đương. Vấn đề là mình ko tin vào kết quả xét nghiệm nên cứ nghĩ là ko sao vì thấy bản thân rất khoe nên những lời khuyên như theo dõi đường máu và ăn uống mình bỏ hết ngoài tai, chỉ ăn bớt có 1 bát cơm thôi.
Còn 1 vấn đề số 2 là do thai chèn nên mình cứ bị trào ngược dạ dày thực quản, mỗi lần đi khám đều vô cùng khó chịu thì phải nói là bên VInmec họ chăm sóc rất tốt, nếu bất chợt chị Linh vào phòng, dù mình ko là bệnh nhân của chị ấy thì chị ây cũng gọi điều dưỡng và chăm sóc mình thật nhiệt tình.
Gần đến ngày sinh cơ quan mình rất bận, Bụng thì to quá khổ, sắm đồ cho em bé rồi mà ko tài nào ngồi giặt nổi, hầu như chưa thể nào chuẩn bị nổi cái gì cho em bé.
Đến tuần thứ 36, hai vợ chồng bàn nhau đi học lớp tiền sản, khổ đến hôm ấy mới bố trí được thời gian. Phải nói lớp tiền sản ở Vinmec rất bổ ích, đúng hôm ấy họ dạy mình theo dõi cơn đau đẻ, đây là 1 bài học vô giá vì lần trước mình chưa đau đã mổ rồi. Lớp tiền sản rộng rãi, trà nước hoa quả thoải mái, giảng viên dạy hay và có hình ảnh sinh động nên hay lắm,xã mình và nhiều xã khác ngồi im phắc nghe. Hai vợ chồng bảo nhau buổi sau đi học lớp tắm bé.
Sau buổi học tiền sản đầu tiên đó thì 3 ngày sau mình dậy lúc 6h30 sáng, hôm đó mình có người giúp việc và đó là ngày đầu tiên em ấy bắt đầu công việc cho mình để chuẩn bị cho cuộc sinh. Hồi ấy cơ quan mình rất bận, đặc biệt phần việc của mình, mình phải hoàn thành 1 lượng việc khổng lồ.
07:04 CH 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Kết luận: Mình nghĩ, không phải cứ phải giàu mới vào được Vinmec hay Việt Pháp để khám chữa bệnh. Chúng ta có thể tạo ra cái lưới an sinh cho gia đình bằng việc mua bảo hiểm và nên mua viện phí sao cho mỗi ngày tầm 5-10 triệu tiền viện phí là ổn. Nếu có điều kiện thì mua cho cả gia đình, nếu không có thì mua cho bé và mẹ hoặc ai yếu nhất.
11:59 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Mẹ nằm viện Vinmec lần 2:
Trong lần bé nằm viện này, mình cũng phải nằm viện do hen. Được cái 2 mẹ con cùng 1 tầng 5 nên những lúc hết truyền mình sang xem xét bé được.
Lần này mình quan sát nhiều hơn và phát hiện: vào buổi đêm, tất cả các lực lượng của Vinmec đều trực từ bộ phận vệ sinh trở đi để nếu có nhu cầu dọn phòng cho sạch sẽ họ sẽ dọn ngay. Và nói chung, sự chăm sóc của Vinmec đối với mình vẫn thế, ko chê vào đâu mà chỉ đem lại 1 cảm giác họ như những người thân của mình thôi.
Về băng bông cồn gạc và thiết bị y tế họ toàn dùng đồ xịn nhất và vô khuẩn. Tất cả tính trong giá 1.8 triệu rồi
11:55 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Mẹ nằm ở 108.
Khi bé được 6 tháng thì mình tự nhiên bị sốt. Sốt rất cao, ko ăn uống được gì và rất mệt. Mình sợ quá đi khám, và nghe lời bố chồng mình đến 108.
Vì có bạn gái làm ở 108 nên bạn mình gọi cho 1 anh ở phòng cấp cứu và bạn mình khuyên mình nên biếu kíp trực đó tầm 500K nhưng mình chưa đưa tiền còn xem tình hình thế nào ko lại áo gấm đi đêm.
Ở phòng cấp cứu của 108, các bác sỹ tât nhiên không vồ vập nhưng họ rất trách nhiệm, cặp sốt thường xuyên và quan tâm đầy đủ và tuyệt nhiên ko có biểu hiện vòi tiền gì hết cả.
Nhưng họ yêu cầu mình nhập viện và làm các xét nghiệm cần thiết ngay khi đó. Tất nhiên ko có điều dưỡng nào đi cùng, bệnh nhân phải tự lóc cóc đi lạch bạch khắp các phòng để xong nào thử máu, XQUang và siêu âm.
Sau đó là nhập viện, họ chỉ cho khoa và hướng dẫn đi lấy quần áo viện, chăn màn. Các khoảng cách quá xa và mình cảm thấy mình bị đối xử như 1 quân nhân khi đứng xếp hàng lấy chăn màn….và còn xếp hàng nộp viện phí nữa. Thiết kế bệnh viện của 108 là 1 thiết kế khủng khiếp tối tăm nhất thế gian. Nó làm cho người bệnh nhân lên cấp số nhân mức độ khổ sở.
Sau khi lử đử ôm đươc cái túi to đựng nào màn, ga, quần áo viện vào khoa, khoa này là khoa lây, nơi chứa toàn bệnh sốt ko rõ nguyên nhân tất nhiên rất nhiều người bị viêm não vì vậy nó nằm ở tít trong cùng và gần nhà tang lễ Lê Thánh Tông.
Các giường bệnh nằm san sát nhau.
Thoat tiên mình gặp 1 em điều dưỡng có vẻ mặt linh lợi xinh xắn. Nhưng cảm nhận đầu tiên của mình là em láo. Em cực láo. Em láo như thể em ko có tý văn hoá nào. Em láo từ ánh mắt, dáng điệu cử chỉ em láo đi nghĩa là toàn thân em láo, các tế bào em đều láo cả.
Mình biếu em 100K nhưng em nhất định từ chối và em bảo mình, chị ko cần phải biếu em tiền, nhưng khi nào chị khỏi thì nhớ tặng quà cảm ơn cho khoa.
Sau đó em bắt đầu phổ biến cho mình nội quy của khoa. Thứ nhất, hàng ngày bs sẽ cho đơn, các bệnh nhân phải tự đi mua thuốc, đem về em sẽ tiêm truyền cho. Mua hàng ngày hoặc nửa ngày/lần. Thứ 2, có thể báo cơm bệnh viện, mỗi khi họ đem cơm, họ sẽ đánh kẻng và bệnh nhân ra lấy. Tuy nhiên hôm nay chị sẽ ko có cơm do chị vào muộn ko báo kịp. Sau khi ăn xong, bệnh nhân sẽ phải tự rửa cái hộp cơm của mình, nếu rửa sạch, mai họ sẽ được ăn cái hộp đó sạch, bẩn họ chịu. Điều đấy khiến bắt buộc phải có người nhà ở cùng để chăm. Nhưng mà mình không có ai chăm vì 2 đứa con nhỏ và mình sợ xã vào sẽ lây bệnh đem về cho các bé nên đêm hôm đó mẹ mình chỉ gửi anh xe ôm đem vào cho mình 1 chai nước cam và ít bánh ngọt, xã đem vào cái máy hút sữa và mình giục về ngay ko lây vì xung quanh toàn ca nan giải ko à.
Dàn bác sỹ của 108 phải nói nhìn nể lắm, toàn tiến sỹ thôi. Mặt mũi rất phương phi phúc hậu và có vẻ giỏi, đấy la cảm nhận thôi nhé.
Có 1 anh bs vào khám cho mình, hỏi hết, sau đó cho đơn. Đơn viết bằng tay, ngay khi đó mình hoặc là sẽ phải đi mua thuốc để họ tiêm truyền cho mình hoặc là sẽ chịu chết. May có chồng em bên cạnh thương tình đi mua giùm. Em ấy phải lóp ngóp ra tận cổng viện đem theo cái đơn đó, đến 1 chỗ, chỗ này họ nhập cái đơn viết tay kia vào máy tính, sau đó ra 1 số tiền, em nộp tiền, sau đó cầm cái giấy đã chứng thực nộp tiền đến 1 chỗ khác, và lấy thuốc, Chính vì vậy nên 2 cái chỗ lấy thuốc đó ở 108 nó đông như ong vỡ tổ vậy đó.
Mình lật đật hỏi anh bs. Bs ơi bệnh tôi là bệnh gì, tôi đang cho con bú mà truyền nhiều KS thì tôi mất sữa mất tội lắm
- Bệnh chị chúng tôi đang nghĩ đến 1 cái sốt siêu vi.
- Ôi thế sao sốt siêu vi phải dùng nhiều KS thế hả bs?
- Vì tôi chữa hen cho chị chị hiểu không? Có khả năng chị bị bội nhiễm đấy sẽ nguy hiểm cho bệnh hen của chị
- Nhưng bs ơi tôi bị hen 35 năm nay rồi, tôi ko có dấu hiệu bội nhiễm lúc này, tôi hoàn toàn ko khó thở, ko ho, tôi chỉ bị sốt thôi, bs xem thế nào…
- Ko trả lời, đoạn hội thoại đi vào ngõ cụt.
Em điều dưỡng vào, dù mình đang sốt, ẻm yêu cầu mình dậy và tự trải ga giường. Phải nói về chuyên môn chả có gì chê nổi ẻm. Em làm tốt vai trò của mình về mặt chuyên môn. Ẻm làm xong rồi đi, sau đó 1 lúc ẻm quay lại thấy cái ga trải giường nhàu nhò ẻm lại bắt mình trải lại. Trời ơi tôi sốt cao tôi mệt, tôi đói mà ẻm hành tôi quá.
Nhưng tức nhất là khi em ấy giao tiếp với mình, em ấy hỏi, thì mình trả lời, nhưng cứ nghe 1 câu em ấy lại bắt bẻ vặn vẹo 1 câu rất ưc chế.
Sau đêm đó, sáng hôm sau mình nhất định xin ra và xin các kết quả xét nghiệm, và họ đã từ chối.
Bắt taxi thẳng hướng Vinmec, mình nhập vào phòng cấp cứu và được chữa trị khẩn trương, chăm sóc đến tận răng và sau 2 ngày xuất viện vì hạ sốt ko dùng 1 viên kháng sinh chỉ dùng thuốc bổ và truyền điện giải.
Kết thúc đợt ốm mình về với con và rút ra bài học kinh nghiệm xương máu. Bệnh sốt ko đáng sơ lắm, nên vào chỗ nào họ chăm mình tử tế chứ ko cần phải chui vào chỗ được xem là giỏi để rồi phải chịu thiệt thòi, khổ sở
Chi phí của bệnh viện 108 do không có hoá đơn tài chính nên ko được bảo hiểm chi trả hết còn chi phí của Vinmec do có hoá đơn nên được chi trả 100%
11:54 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Bé nằm Vinmec lần 3.
Sau gần 1 tháng, vì bà giúp việc bị nhiễm virus gây viêm phế quản, mình chăm bả, bả lây cho mình mình lây cho bé nên Nhi lại sốt cao, mình thì đi làm hôm ấy cơ quan lại có gala dinner nên chủ quan để con ở nhà với bà, về nhà thì mình lại lên cơn hen do nhiễm lạnh và chập lý do bị viêm phế quản.
Sáng hôm sau sờ thóp con thấy phồng lên cặp 39.3 độ mình khiếp quá đem đi Vinmec khám. Lại nhập viện và mọi sự lại như vậy.
Có điều lần này họ chỉ cho KS đường uống do bé chỉ bị nhiễm khuẩn họng nhẹ. Và đặc biệt vì mũi bé xanh nên họ cho rửa mũi = xi lanh, cái này mifh dã học được và đã chia sẻ ngay.
Còn lại họ cho dùng KS uống, thuốc ho Atussin, và rửa mũi…Hạ sốt, truyền nước. Được 5 ngày bé được ra viện, chi phí cũng không mất mấy, chỉ tiền ăn và tiền test đường huyết để kiểm tra lại đường huyết của bé sau vụ kia. Tổng cộng chi hết hơn 600K
11:53 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Bé nằm Vinmec lần 2
Sau hơn 4 tháng bé ko ốm đau gì, một hôm bé bị ho và sốt. Mình cho đi khám, bs nói bé chỉ hơi nhẹ, có thể điều trị ngoại trú được và ý gia đình cũng ngại ko muốn nằm viện. Sau vài ngày ở nhà con ko dứt sốt và vẫn ho nặng mình đem quay lại thì bs yêu cầu nhập viện. Mọi chuyện vẫn nhanh nhẹn như thế. Vào đến nơi họ cho thử máu, chụp Xquang và phát hiện bé bị viêm phế quản cấp.
Cách xử lý của họ như sau:
- Cho dùng KS nhẹ, nhưng ở dạng tiêm, tiêm = máy, 30’ mới tiêm xong 1 ống, có báo động đầy đủ. Trước khi tiêm thử phản ứng.
- Cho xông mũi họng = ventoline và Pumicort để kháng viêm bằng máy xông siêu âm không tiếng ồn, sương dày như mây. Ngày 2 lần.
- Cho dùng thuốc ho
- Cho truyền nước bù điện giải tốc độ rất chậm.
- Cho nhỏ mũi = dung dịch Maxitrol diệt khuẩn kháng viêm là thuốc nhỏ mắt
- Phát cho gia đình chai Sterima baby để xịt mũi thường xuyên cho con.
Mỗi lần xông con thường khóc và cô diều dưỡng đều dỗ dành, nếu là cô người Philippin cô còn ôm đầu bé và hát nhẹ nhẹ.
Ở lần nằm viện này mình phát hiện ra món cháo xay tên là thịt lợn rau củ là món cháo ngon cho bé dùng rất thích và bé chịu ăn, chứ súp gà, cháo cá hồi…bé đều ko chịu ăn.
Được 3 ngày bé khỏi ốm và ra viện.
11:52 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Bé nằm Vinmec lần 1:
.. Khi bé được 5 tháng 1 hôm bé sốt cao. Mình cho bé đi khám, khi ở phòng khám thì thấy nhietj độ cao quá 38.5 độ các cô dã hành động ngay, đút đít cho bé hạ sốt ngay lập tức và tiến hành nhập viện khẩn trương. Từ lúc vào đến lúc lên phòng chưa đầy 30’. Sau đó mẹ được phục vụ ăn uống ngay. Không hiểu bằng cơ chế điều phối truyền tin nào họ làm nhanh thế.
Sau đó họ thử máu cho cháu và đem các kết quả vào chia sẻ rất minh bạch với mình là mẹ cháu và nói nên cho cháu dùng KS. Nhưng mình có nói, hay thử chờ thêm 1 buổi chiều nữa vì con còn non quá dùng KS sợ đi ngoài và bs tôn trọng ý kiến của mình.
Họ cho bé truyền nước và sau 2 ngày thì bé dứt sốt và ra về. Tiền viện phí miễn hoàn toàn, gia đình khi vào đặt cọc 10 triệu khi ra họ đã làm ngay thủ tục và trong 15’ làm thủ tục ra viện họ trả lại 10 triệu.
Trong quá trình nằm viện, nếu bé chỉ sốt 38.5 độ họ sẽ chườm = khăn mát. Chính lần này mình học được cách chườm sốt = cách thả cùng lúc 1 số khăn sữa vào chậu nước nóng (bên Vinmec có chậu tắm cho con và chậu chườm, bô cho các con nữa). và chườm cho con đến khi cặp lại hạ được nửa độ.
11:48 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Bé đi tiêm chủng ở Vinmec:
Sau khi về thì bé nhà mình thi thoảng có người bên Nhi TƯ gọi sang hỏi thăm và đến khi có kết quả xét nghiệm AND từ Nhật về thì họ cũng báo. Khi được biêt bé được bs Thảo vẫn điều trị thì họ yên tâm.
Vì sau khi sinh ở VM thì họ tặng mình cái voucher khám trị giá 500K, 2 cái lận. Và khi bé cần đi tiêm chủng mình dùng cái voucher đó cho bé khám. Lần đó em Vân Lan ở Vinmec tư vấn mình nên mua thẻ Vincare kit cho bé với giá 2.9 triệu và mình đã mua.
Lần đầu tiên cho bé tiêm ở Vinmec, mình cũng chỉ nghĩ là xịn đến như Yersin là cùng thôi. Nhưng không ngờ cách họ làm bài bản quá làm mình choáng. Sau khi thăm khám xong, mình đưa bé vào phòng tiêm chủng và họ dỗ con rất ngọt. Sau đó họ lấy thuốc ra từ tủ lạnh và đưa cho mình: có 2 điều chị kiểm tra giùm em: tên thuốc, lô thuốc, và date. Sau đó, mình và chồng lăm lăm ngồi giữ con như bên Yersin thì thấy 1 ekip gồm 3 cô điều dưỡng tiến vào.
- Chị đưa bé cho em nào.
- Thế bố cháu ko phải giữ hả cô.
- Vâng, các cô sẽ giữ con trong lúc tiêm chị ạ.
- Một mũi tiêm ngọt khi con chưa kịp khóc, xong
- Chị cầm hộ em vỏ hộp về và giữ chị nhé, đề phòng có biến chứng…..
Từ lúc ấy, mình cảm thấy chỉ cho con đi tiêm ở đây thôi. Ko đi đâu nữa.
11:48 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Việc lấy máu cho em bé ở phòng cấp cứu đã ko mang lại kết quả gì do họ điều phối sao đó mà việc xét nghiệm lại phải làm lại hoàn toàn vào ngày hôm sau, tội con mới sinh mà chọc đến nhiều, khóc cứ quặn lên, mẹ thì chỉ biết khóc lóc sụt sùi thôi.
Nhưng bên Nhi TƯ phải nói họ có những cách xử trí rất bài bản, tất nhiên trong 1 bối cảnh ko hoàn hảo và khép kín về dịch vụ. Ví dụ, họ lấy máu và làm đủ các xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm AND cho cả bé, bố và mẹ để xem có phải do biến dị hay không, xét nghiệm máu rất kỹ càng và đem sang viện huyết học và truyền máu….Nhưng để làm đủ các xét nghiệm đó, người nhà bệnh nhân phải rất vất vả đi đi lại lại, ví dụ chồng mình phải tự đem máu đi xét nghiệm bên viện huyết học…
Còn về dịch vụ thì có 1 cái khổ là bên ấy cứ ra khoá vào khoá, và chỉ cho 1 người ở lại chăm bé. Với gia đình sản phụ mới sinh như mình thì thật vất vả lắm, may họ cũng thương cho xã ở lại vì thấy mình còn bấy bớt quá và em bé cần chăm sóc tăng cường. Chính vì họ cấm người nhà ở lại nên diễn ra cảnh trốn chui trốn lủi nấp các ngóc nghách vào buổi tối để được ở lại chăm nhau. Buổi tối có vài người mặc đồng phục bảo vệ, tay cầm dùi cui lên đuổi người nhà ra, những người này nói năng thô lỗ vô cùng, như thể người nhà bệnh nhân là tội phạm vậy. Những ai thoát thân thì ở lại, còn những ai bị phát hiện đành về, sáng hôm sau vào sớm. Buổi sáng, đa phần bệnh nhân nghèo họ sẽ đi xin cháo từ thiện. Và phải đi sớm, nếu ko cửa khoa sẽ đóng thì ko vào được phải chờ đến 11h. Nếu chồng mình hoặc người nhà ko đem cơm vào sớm thì mình sẽ chịu đói. Chồng mình mà đi ra mua cháo xong mà quay lại đúng lúc họ dóng cửa rồi thì cũng coi như phải đợi đến 11 h hoặc xin khéo thì ông ây cho vào. Họ sẽ cho xe bán nước sôi vào 1 số lần nhất định, mình phải cố mà đi mua nếu ko bé sẽ ko có nước sôi để súc bình sữa và pha sữa…Mà chăm bé sơ sinh thì ôi giời ơi tốn nước sôi lắm.
Đồ ăn cũng có 1 số xe đẩy được vào bán vào 1 số giờ nhất định, họ bán cả ngô luộc, bánh trái….
Khi bác sỹ đi buồng thì các mẹ phải dọn dẹp giương thật kỹ nếu ko bs sẽ không khám……
Mỗi mẹ phải mặc cái áo màu vàng cũ kỹ và cáu bẩn của viện vào mới được, ko mặc họ nhắc mà mặc thì chẳng biết để làm gì, vừa vướng nhìn vừa khổ sở
Cái đáng nói là bệnh viện thường chữa trị rất lâu. Có bé lên nằm hàng tháng. Ở một thời gian, mình phát hiện cộng đồng bệnh nhân có khả năng thích nghi cao độ với tình trạng ăn chực nằm chờ hàng tháng trời ở viện và họ đoàn kết hỗ trợ nhau hay lắm. Muốn tăm nước chè cho con ư, có ngay. Đằng sau phòng bệnh các mẹ chăng dây phơi quần áo la liệt, tắm cho con ở đó đủ cả, các bé nhỏ như mình thì tắm trong phòng, bà mang chậu con vào và mua nước lavie, bà điều dưỡng tắm cho lấy giá rất hữu nghị có 50K/lần tắm thôi. Tối họ dùng trộm nồi đun nước siêu tốc và trút vào phích nước cho nhau…Tóm lại sự tương trợ hỗ trợ nhau tối đa để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Có điều, do cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, kết hợp với dịch vụ chăm sóc không trọn gói dẫn đến với 1 bệnh nhân thì có tầm 3 người lớn đi thăm nuôi, những người này do xa nhà nên đều có nhu cầu tắm rửa, ăn uống, giặt giũ, bài tiết cả trong khi cả khoa chỉ có 1 cái toilet (xí xổm) và 1 cái phòng tắm, gọi là phòng tắm cho oai, chứ nó chỉ là 1 cái khe bé hơn 1 cái hàng lang và có 1 cái vòi nước xả nước rất mạnh, và chỉ có nước lạnh và ko có móc treo quần áo, có vài cái sợi dây thép móc tạm bợ để bà con cho quần áo vào túi nilon móc tạm để thay thôi.
Cái đáng buồn là với những người bình thường thì họ dùng các cơ sở vật chất ấy cũng tạm, nhưng với sản phụ như mình, bước đi vẫn còn đau thì bước lên 1 cái bệ xí cao rồi tự mình đi làm vệ sinh ở chỗ nước lạnh và thiếu tiện nghi như vậy thật cực khổ.
Sau 5 ngày thì ơn trời phật, bé ko phải truyền nữa và bé được ra điều trị ngoại trú, gia đình tự tiêm, mình mừng như bắt được vàng.
Sau đó khám lại thì toàn đến nhà bs Thảo và bs Thảo rất tốt, lấy phí dịch vụ vô cùng rẻ luôn, mình xem như là cho không thôi.
Sau 1.5 tháng thì bé không phải tiêm nữa và trở thành 1 em bé bình thường. Gia đình đã vượt qua đại nạn.
11:47 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
5 ngày ở Nhi TW
Khi sang đến Nhi, mình thực sự bị sốc vì cảm giác nhốn nháo, mặc dù phòng cấp cứu nơi đây cũng khá hiện đại. Họ yêu cầu mình phải ngồi 1 đêm ở phòng cấp cứu để theo dõi, nhưng vì hoàn cảnh mới sinh và vì trước khi sang Nhi TW chị Liên Anh là trưởng khoa NECU đã cẩn thận cho mình số phone của bs Thảo là bs sang hội chẩn cho con mình và anh đang trực cấp cứu nên mình có cái cọc để vớ được. Ở đó quá bận nên anh Thảo mặt tái nhợt đi ra đi vào và anh bảo mình đừng gọi anh nữa từ từ anh sẽ giúp. May mà sau đó anh xin cho mình lên khoa để có được giường nằm cho 2 mẹ con.
Lếch thếch đi lên khoa, đường đi rất xa, sâu hun hút vòng và vòng vèo. Đón mình ở cổng khoa là 1 em bs mới tra trường da mặt ngăm đen, ánh mắt sắc và thiếu sự phúc hậu, em nhìn mình và hất hàm rất xấc lấc. Sau 1 hồi thế nào đó em mới quyết định mở khoá cho 2 vợ chồng mình vào nhưng lại ko cho 2 bà vào vào ko cho người xuống lấy đồ. Tóm lại cánh cửa chỉ được mở ra đúng 1 lần và để mở lại là rất khó khăn đi đi qua cửa ải của em. Mình thập thõm bước vào khoa. Và họ đưa mình đến 1 giường có 1 phụ nữ dáng vẻ sầu muộn bên đứa con yếu lả đi đang nằm tiêm máy, cái máy tiêm cũ lắm, và cứ vài phút nó lại kêu rít lên. 2 mẹ ngồi, 2 bé đặt cạnh nhau.
Mình cảm thấy lo sợ và bắt đầu lạch bạch đi tìm hiểu tình hình xem sao. Mình được 1 lời khuyên chí lý là biếu bà điều dưỡng có mái tóc xù bông tầm 200K. Và mình tiến hành ngay. Quả thật hiệu nghiệm, em bé được sang 1 giường khác luôn. 1 mình 1 giường và sáng hơn. Đúng là bên Nhi TƯ thì họ có kinh nghiệm nên họ giảm tần suất test đường xuống và cũng truyền đường và yêu cầu mình cho bé ăn liên tục, ko phải 3h/ lần nữa mà 1-2, 2.5 tuỳ theo sức ăn của bé, nói chung ăn điên đảo để bé luôn no và có đường vào người. May khi ấy mình đã sắm 1 máy hút sữa Medela và liên tục hút sữa ra cho con. Ở trong phòng thì nói chung nó ko xịn như bên Vinmec nhưng mà trong phòng cũng có 1 bồn rửa tay và có xà phòng nước diệt khuẩn khá tiện dụng.
Việc thăm khám thì tuy thiếu cái chất kem của sự ân cần niềm nở tử tế phúc hậu đỉnh cao kiểu như Vinmec, nhưng mà họ cũng chuyên nghiệp và có trách nhiệm chứ ko đến nỗi lắm đâu.
Về vấn đề đút lót thì với bác sỹ là ko có 1 tý gì. Bản thân cũng nhiều bệnh nhân nghèo lắm nên là họ ko coi vấn đề tiền nong chi hết. Đối với điều dưỡng, có người biếu tiền họ nhận, nhưng có người ko nhận đâu, Họ còn cáu và nói ngày xưa có thế đâu, chị cất đi.
Ở bên này cách xử trí của họ nó thực tế phù hợp với điều kiện Việt Nam hơn. Đó là về vấn đề thử đường cho bé nhà mình vốn sẽ cần 4 lần/ngày thì họ nói là gia đình nên tự mua cái máy thử đường huyết và tự làm vừa chủ động vừa đỡ đau cho con. Thứ 2, về vấn đề tiêm thuốc, họ nói, bây giờ chưa có kết quả chẩn đoán, nhưng theo kinh nghiệm các con bị bệnh này thường bị cả đời nên là gia đình phải tập tiêm cho con vì ko y bác sỹ nào có thể tiêm được cho con 3 ngày/lần vào các giờ oái oăm như 19h đêm được hết, và họ tiến hành dậy thử đường, dậy tiêm cho chồng mình. Còn mình thì cứ khóc lóc suốt vì ko hiểu nổi điều gì đang diễn ra và tại sao vào viện mà mình phải tự tiêm và tự thử đường. Ở bệnh viện vì họ dồn cả nước về nên có 1 số bé bị như con mình. Các bố toàn phải tiêm hết, kể cả nông dân lên 1 thời gian tiêm giỏi xoành xoạch luôn, họ phát cho mỗi gia đình 1 cái tờ để thử xong thì lưu vào đó, dậy cách chia thuốc trong ống tiêm, chia khó lắm, rất tỷ mỉ. Và cứ thế là các gia đình tự chiến.
Khi ấy có 1 việc xảy ra khiến mình sốc nặng đó là thuốc của con mình đem từ Vinmec sang thì họ cho 1 gia đình khác tự lấy tự hút ra. Chính bà điều dưỡng gợi ý cậu ta làm vây. Điều đó có thê cho qua và họ đã dừng sau khi mình đề nghị chấm dứt. Nhưng có 1 điều kinh hoàng là bên đó điều dưỡng khuyên các gia đình tiêm cho con là ko vứt bơm kim tiêm đi mà để dùng lại vài ba lần hãy vứt. Sau khi biết được tin này, mình tưởng mình chết đi được vì bé nhà cậu kia đang bị viêm phổi. Và mình cứ hỏi gặng em đã lấy thuốc bằng kim nào, kim cũ hay mới, tất nhiên cậu ta chối bay và bé nhà mình thì vừa được hút thuốc ở cái ống đó ra tiêm. Mình đau xót lắm, nhưng xã cứ khuyên, thôi con mình đang ở trong tay người ta, cố nhịn đi em ạ, mong sao cho nó về.
09:48 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Họ dậy sản phụ rất nhiều kỹ năng trong thời gian này, từ bế, tư thế cho bú đến việc vỗ ợ hơi. Mình thấy điều này rất hữu ích vì sau này bé nhà mình tránh nôn trớ rất nhiều.
Họ phát cho các sản phụ 1 máy hút sữa sạch, đã tiệt trùng để hút sữa ra cho bé ti nếu bé chưa biết ti. Vì ngay khi em bé ra đời dù có tên hay ko có tên thì họ đã gán cho em bé 1 cái mã vạch và in sẵn cả tập mã đó ra để ở cạnh nôi em bé. Thuốc của em bé, mọi thứ liên quan đến em bé họ dán cái mã vạch đó vào để khỏi nhầm nên khi mẹ hút sữa ra cái thì họ dán ngay cái mã vạch ra, nếu bé mới bú sữa công thức chưa bú mẹ ngay thì họ cất cái bình sữa đó vào tủ lạnh với mã vạch thì họ sẽ phân biệt được sữa của mẹ nào vào với con nào không nhầm lẫn.
Sữa non mới đầu ít, hút cả 1 h mới được tầm 10ml thì họ dùng thìa bón vào miệng cho con hết.
Bắt đầu từ khi mình có thể đi lại được thì ngày cứ 3h / lần họ cho con ăn họ lại điều phối để đón mẹ sang cho bé tập ti hoặc hút sữa ra. Họ sẽ gọi cho mình trước giờ cho con ăn 0.5-1h để kịp chuẩn bị dù là đêm hay ngày. Nếu mình yêu cầu đưa máy hút về phòng họ cũng phát cho mang về phòng tất nhiên sạch sẽ hết rồi. Có khi gần 3h sáng phòng mình bật mở và họ sang hỏi có sang cho bé bú ko, nếu sang là họ đưa đi lên xe đẩy cho đi ngay.
Vì sang đó liên tục trong những ngày bé điều trị nên mình quan sát được tường tận quá trình chăm trẻ sơ sinh bên đó, thứ nhất cả khoa có tầm 6 phòng trang bị tối tân, đến tận chân răng, nhưng thường chỉ có 4 bé ở lại và có gần 10 điều dưỡng nên việc chăm các bé là vô cùng cẩn thận. Cho ăn đúng giờ, đêm ko có bố mẹ, thì họ tự cho ăn, bế ẵm trên tay âu yếm lắm. Đặc biệt họ cho ăn rất khéo và luôn vỗ ợ hơi, phải nói cả nam lẫn nữ chăm trẻ rất chuyên nghiệp.
Thông thường các bé cả mổ lẫn sinh thường thì sau vài h là về với bố mẹ, chứ còn phòng NECU chỉ là để chăm các bé có vấn đề như sinh non, vàng da, và chăm ngay sau sinh ra vài h thôi nên chi phí nằm NECU của con 1 ngày hồi đó là 2.5 triệu. Nhưng chi phí đó là gồm 1 phòng nữa của mẹ được nằm riêng và chăm ăn 5 bữa cho mẹ nên tính ra cũng ko phải đắt. Còn con thì 1 mình 1 phòng to, trang bị đến tận chân răng, tay thì luôn đo hàm lượng ô xi, nếu có gì bất thường máy móc báo ngay. Mỗi bé có 1 hộp kem pepanthen bôi riêng, dán mã vạch riêng, có bỉm dùng thoải mái….Khăn choàng ngoài trắng muốt.
Còn các bé về với bố mẹ thì đa phần gia đình tự chăm. Nếu sản phụ mệt thì họ sẽ gửi con cho 1 phòng chăm sóc sơ sinh chung của khoa sản, có 2 điều dưỡng chăm, cũng cẩn thận và chuyên nghiệp lắm và theo quy trình. Tất nhiên ko trang bị tối tân bằng NECU.
Trong thời gian 4 ngày tại viện thì mẹ được tặng quần lót dùng 1 lần, băng vệ sinh người lớn, và con được tặng 1 túi bỉm cũng dùng được đủ.
Khi ra viện thì được tặng 1 bộ quần áo sơ sinh bé xíu của viện, đẹp lắm nên mình vẫn giữ.
Về bé nhà mình, họ cứ cho truyền đường thì ổn nhưng bỏ ra nó lại xuống nên sau 72h họ quyết định mời Nhi TW đến hội chẩn và họ yêu cầu phải cho dùng thuốc tên là Sandostatine và xét nghiệm thêm. Tuy vậy, các bs cũng nói nhiều khả năng bé bị lâu dài nên họ thông báo hết chi phí tiền thuốc men giường nằm theo yêu cầu của gia đình và sẵn sàng hỗ trợ chuyển viện. Tính ra mỗi ngày em bé nằm đó mình chi hết 4 triệu kể cả thuốc men xét nghiệm, tiền giường và thử máu…
Sau 4 ngày, mình đã bình phục sau cuộc đẻ và quyết định cho em bé ra viện để lên Nhi TW điều trị. Mình trả thêm 500K, bệnh viện bố trí 1 xe cứu thương chở em bé đi, em bé được đưa lên xe với đầy đủ trang thiết bị, đo hàm lượng oxy máu, thiết bị cấp cứu khi cần và có 1 điều dưỡng và 1 bác sỹ đi tháp tùng.
Khi đưa em bé ra, mình cứ nhớ mãi hình ảnh các cô điều dưỡng áo hồng bịn rịn bé, âu yếm bé, cả ê kíp của NECU chúc tụng con chóng khỏi, và bịn rịn tiễn bé, bế bé ra, rút truyền tạm cho bé ….Mình cảm thấy họ thật tốt và có tâm. Anh mắt họ như muốn nói với mình họ muốn giữ con ở đây để chăm con nhưng mà do điều kiện nhà mình, hoàn cảnh bé ko biết chữa thế nào mới xong nên đành chịu
Đến Nhi TƯ, khi ấy 8h tối, họ làm đủ các thủ tục cho 2 mẹ con nhập viện, bàn giao rất chuyên nghiệp rồi mới về.
Vậy là kết thúc 4 ngày ở Vinmec. Và 4 ngày này để lại trong mình cảm giác rất dễ chịu và hàm ơn tập thể y bác sỹ ở đây.
08:57 SA 23/10/2013
Thẩm mỹ viện làm chết bệnh nhân, ném xác xuống...
Đọc báo mình mới biết, em ấy chính là Lê Thị Thanh Huyền trưởng phòng vé Sài Gon Tourist, giỏi nghề nhanh nhẹn, đối xử với khách hàng tận tuỵ lắm, trời ơi, chết đã khổ rồi em còn bị mất xác lạnh lẽo nơi đâu. Mong gia đình sớm tìm được di thể của em, chị vẫn còn nhiều email trả lời vé máy bay hay thông báo của em lắm
08:17 SA 23/10/2013
Bệnh viện khách sạn 5 sao Vinmec - 458 Minh Khai...
Điều dưỡng vệ sinh cho sản phụ ngày 2 lần rất chuyên nghiệp và sạch sẽ, sản phụ có yêu cầu tắm điều dưỡng sẽ vào cho đi tắm, tắm xong có máy sấy tóc để sấy, quần áo bệnh viện thì phát đầy đủ và rất đẹp. Đồng phục màu xanh, vải thoáng mát, dễ chịu. Vì bị hen nên mình chịu đau sau mổ kém và bị khó thở, điều dương đứng bên mình cả tiếng buổi đêm xoa bóp đấm lưng. Ngay từ chiều, mặc dù gia đình đã chuẩn bị tinh thần thuê thêm giường để chăm sóc mình nhưng thấy sự chăm sóc của bệnh viện đã đủ đầy nên đều ra về nghỉ ngơi hết cả.
Còn về bé, sau 2h, mình yêu cầu gọi sang bên đó để đưa con về thì 1 bs bên NECU sang nói là: sau 30’ đưa bé ra, họ thấy bé có vẻ thừa cân mũm mĩm hơn so với tuổi thai, cộng thêm tai và trán có lông, theo dõi hồ sơ thấy mẹ bị tiểu đường thai kỳ nên đã tiến hành test đường mãu thì phát hiện đường máu tụt xuống thấp gần mức nguy hiểm. Họ đã cho ăn 60ml sữa và sau đó test lại thấy hàm lượng đường ko lên nên cho uống nước gluco, nhưng vẫn ko lên nên giờ cho truyền gluco trực tiếp vào máu rồi. Đây là 1 vấn đề nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và bé cần được chăm sóc bởi khoa NECU vì nếu trẻ sơ sinh bị tụt đường huyết sẽ ảnh hưởng não vĩnh viễn. Họ nói đa phần khi mà mẹ bị tiểu đường thì đường qua máu mẹ vào thai nhiều, thai sẽ tăng insulin lên để kìm chế lượng đường, khi ra khỏi cơ thể mẹ, phản xạ của thai nhi vẫn chưa về lại nhip độ thường nên insulin tiếp tục tăng dẫn đến hạ đường huyết. Và đa phần sau 24 h các con sẽ bình thường và họ sẽ cho về với mẹ. Vì khi ấy mình cũng chưa đi lại nổi nên vẫn yên tâm nằm chờ, cứ vài h / lần mình lại điện sang NECU và họ luôn báo tình hình sát sao cho mình.
Trong tối đó, như nhiều gia đình khác mới đón bé ra đời, cả đại gia đình mình vào viện rất đông và muốn đi xem mặt bé. Nếu như việc xem mặt bé vào buổi tối ở C là ko thể dù có đút lót tiền thì việc từng đoàn các gia đình đến xem mặt bé sơ sinh ở Vinmec lại được đáp ứng thoải mái bất kỳ giờ nào và ko ảnh hưởng đến an toàn của bé do họ có 1 cái hành lang, hành lang này áp với phòng sơ sinh của bé và mé nhìn ra hành lang đó bằng kính trong suốt. Che rèm. Khi có người nhà có nhu cầu qua xem mặt, điều dưỡng bên mẹ nối máy sang đó, họ sẽ chỉ người nhà đi vào hành lang đó, điều dưỡng bên kia mở rèm ra, đẩy xe bé đến sát cửa kính và người nhà được xem mặt, ko mất đồng nào, ko câu nệ giờ giấc và đặc biệt ko ảnh hưởng đến sự an toàn của bé.
Sáng hôm sau, khi đã đi nổi rồi mình qđ sang thăm bé. 1 điều dưỡng lấy xe đẩy đẩy mình sang, họ cúi xuống đi dép vào chân cho mình, đến khi sang đến NECU thì 1 điều dương nam khác lại cúi xuống rút dép ra cho mình, đỡ mình đứng dậy và mặc 1 cái áo choàng vô trùng cho mình, sau đó đưa vào phòng gọi là phòng cho bú. Trước khi vào đấy cậu ấy nhắc mình rửa tay = nước sát khuẩn khô. Cái chai nước rửa này được lắp dọc toàn bộ hành lang các phòng bệnh viện nhưng nhiều nhất ở khoa sản để đảm bảo an toàn cho sản phụ. Buổi đêm, họ chạy 1 thiết bị xả tia sáng xanh tím ra khắp hành lang có tác dụng diệt khuẩn nữa.
Khi mẹ vào, họ sẽ đẩy xe em bé ra. Vì bé phải truyền nước nên họ đẩy luôn cả cây truyền nước vào. Em bé được mặc quấn áo trắng muốt coton 100%, được quấn ổ nằm theo cách y như trong bụng mẹ, nhìn đẹp và ấm áp lắm như 1 thiên thần ấy, trong cái nôi mica trong suốt cao ráo sạch sẽ. Ở phòng cho bú họ đưa cho mẹ 1 ít khăn sữa, thấm nước nóng cho mẹ lau vú, lót 2 cái khăn mặt bông sạch to để mẹ đỡ bé bú. Vì mới là ngày thứ 2 sau khi mẹ sinh nên mình rất đau, thấy thao tác còn quá đau họ đỡ mình rất nhiều. Chưa có sữa nên họ lại pha sữa ngoài cho bé bú. Bình sữa sau khi dùng xong họ hấp tiệt trùng rất cẩn thận, rửa bình cũng cẩn thận = cọ và nước rửa. trong quá trình ăn, họ cho vỗ ợ hơi cẩn thận và hâm nóng sữa nếu sữa có biểu hiện nguội.
08:12 SA 23/10/2013
Bé 1 tuổi chết tức tưởi sau gần 2 ngày đi mẫu...
Nếu gia đình có điều kiện thì sao phải cho bé đi trẻ sớm thế. Gần nhà mình có mấy nhà trẻ vớ vẩn dám đề biển trông trẻ từ 6-8 tháng, vớ vẩn, có trông nổi không? Mình nghĩ nên cho đi trẻ từ 2 tuổi là sớm nhất
05:45 CH 30/08/2013
g
Gigo
Bắt chuyện
1.3k
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau này em ấy quyết định vào Nam sống và có con, thì mình được biết là họ đã đăng ký kết hôn rồi mới sống với nhau mà.
Giờ kết thúc có hậu thế này mình và mọi người ở cùng khu tập thể đều vui cả. Thuỷ Anh là đứa biết sống với mọi người trong khu tập thể, em ấy lễ phép và ngoan ngoãn các bạn ạ. Em ấy cũng ngưỡng mộ cu Huy của mình lắm hi hi. Đấy thế là sau này có cu Kent cũng xinh không kém Huy nhà mình.
Chuyện vài câu nói của em dâu chỉ là cảm xúc nhất thời con người ta có lúc này lúc kia, đều có thể thay đổi, các mẹ đừng bàn quá thì chính ra lại làm khó cho người ta đấy.
Mình thì hôm rồi ăn hỏi em ấy cũng không biết, về muộn chỉ sang chơi bẹo má cu Ken được 1 cái thôi, trộm vía bụ bẫm và giống mẹ lắm.
Chúc em ấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, nói chung trong gia đình nhà chồng thì không bao giờ hoàn hảo mọi mối quan hệ được nhưng mà ở riêng thì cũng đỡ. Và mọi mối quan hệ đều có khả năng thay đổi theo thời gian, xấu lên hay tốt đi là do mình 1 phần do may rủi 1 phần trừ khi gặp đối tác quá hung bạo và vô học thức và xấu tính. Nhưng mà mình nghĩ em Hằng ko thế đâu, mà em Hằng xinh thật ấy nhỉ, mình vào xem ảnh em ấy mà thấy xinh quá cơ.
Nhìn thấy mình từ xa, cánh bảo vệ của Vinmec tức tốc chạy đi lấy xe đẩy, đẩy mình tuột vào phòng cấp cứu, ở đó họ đo nồng độ ô xy máu, huyết áp và những gì cần thiết. họ tiêm cho mình cái gì đó nhằm làm giảm cơn đau và bác sỹ Hoài đi ngay xuống thăm khám, sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, họ thay đồ, đưa mình lên xe băng ca, đưa vào phòng mổ. Phòng mổ quả thât đẹp lắm các bạn ạ, đúng là bv quốc tế. Bs gây mê có mặt, nói năng với mình rât nhẹ nhàng và anh nói em yên tâm chỉ 1 loãng nữa là hết đau thôi. Cuộc mổ diễn ra rất suôn sẻ, dễ chịu, họ liên tục hỏi han chăm sóc cho mình. Có tầm 10 người tham gia vào cuộc mổ và vấn đề mọi sự cấp cứu, can thiệp diễn ra quá nhanh khiến quá trình đau của mình được rút ngắn. Ngay khi bác sỹ đưa đầu em bé ra khỏi bụng mẹ thì có 1 người được phân công trong ekip nhìn ngay lên cái đồng hồ và hô to: em bé sinh ra lúc ……
Sau khi ra đời, em bé đươc để ở tầm mắt mẹ để mẹ được nhìn thấy con được nằm thế nào, rửa mũi hút dịch, lau chùi ra sao và khóc thế nào. Mình nhìn thấy người nó bụ bẫm lắm ý, tròn xinh như 1 con búp bê và đầy các chất sáp trắng trắng…và khác với cu anh khóc vang vang như 1 bản nhạc, con bé yếu hay sao đó mà khóc khè khè nghe thương à. Sau khi chùi xong họ quấn cho bé bộ quần áo sơ sinh mới tinh, trắng muốt quấn khăn bông và đưa ghé vào mặt mẹ và hô hôn đi hôn đi…thích lắm…
Sau đó em bé được đưa vào 1 cái lồng kính đặc biệt, trang bị đến tận chân răng và đảm bảo vô trùng. Trong xe mọi thiết bị mắc vào người em bé để theo dõi và đảm bảo không có sự khác biệt nhiều giữa bụng mẹ và môi trường vào thời điểm chuyển giao từ trong bụng mẹ và môi trường bên ngoài. Xe sẽ ghé qua chỗ gia đình đang đứng đợi và nán lại trong 1’ để gia đình có thể chụp ảnh khoảnh khắc thiêng liêng đó và nhìn mặt con, sau đó điều dưỡng cho xe đi đến thẳng phòng chăm sóc sơ sinh gọi là khoa NECU.
Còn mẹ thì được vào phòng hậu phẫu, lúc đó người mình cứ run lên cầm cập, hai răng đánh vào nhau chan chát…và anh bs gây mê cứ quanh quẩn ở đó theo dõi xem mình thế nào, họ bóc 1 hộp xịt ventolin ra cho mình xịt khi cảm thấy mình có vẻ khó thở. Và chồng mình và mẹ mình được vào thăm vợ trong thời gian đó, họ chủ động gọi chồng và mẹ vào cho sản phụ. Hết thời gian ở phòng hậu phẫu, họ đưa mình lên phòng chăm sóc sau sinh. Bắt đầu từ đây liên tục các tốp bác sỹ, điều dưỡng, mỗi tốp một chức năng vào chăm sóc rất tăng cường, thái độ rất phúc hậu dễ chịu và chu đáo ân cần. Họ nói sau 2h con sẽ được về với mẹ. Sau khi mình vào khoảng 1h họ đem cháo móng giò lên cho mình ăn…nhanh chóng đến không ngờ.
Các tốp bác sỹ gồm có: bs Hoài là người mổ cho mình, chị khám lại, bs gây mê vào thăm khám lại, bs trưởng khoa vào thăm khám và bs trực hôm đó vào thăm khám. Cần gì thì đã có điều dưỡng, chỉ cần bấm cái dây chuông để ở gối của mình thôi, sau 1’ là họ đã vào rồi. Việc thăm khám với nhiều tốp bác sỹ diễn ra liên tục trong mấy ngày chăm sóc sau sinh của mình
Trước tiên mình xin giới thiệu là trải nghiệm sinh con ở Vinmec là trải nghiệm đầu tiên với Vinmec của mình. Thứ 2, sau đó mình đã mua thẻ VIncare kit và tron 1 năm qua con vào viện nằm 3 lần, mình vì sinh con xong bị ốm đau triền miên nên vào nằm 2 lần. Như vậy, có thể nói, những kinh nghiệm, quan sát mình tích luỹ được sẽ giúp các bố mẹ rất nhiều khi cân nhắc lựa chọn bệnh viện để sinh.
Mình tổng quan bài viết của mình theo trình tự sau:
Lần đẻ số 1: viện C
Lần đẻ số 2: viện Vinmec
Trải nghiệm với Nhi TW khi con được 4 ngày tuổi
Đưa con đi Vinmec 3 lần nằm viện - dịch vụ - bảo hiểm
Trải nghiệm của mẹ ở 108 trong 1 ngày 1 đêm
Mẹ nằm Vinmec 2 lần nằm viện - dịch vụ - bảo hiểm
Phải viết tường tận thế để các mẹ có sự hiểu biết thấu đáo, đặc biệt, đa phần các mẹ sinh con lần đầu còn bỡ ngỡ.
Lần đẻ đầu tiên năm 2006 - viên C
Mình trải qua 1 kỳ thai nghén bình thường. Và có người quen ở viện C nên đăng ký sinh ở đó, mặc dù mình có thể vào Việt Pháp nhưng do đẻ lần đầu lại lớn tuổi (35) và bị hen phế quản nên cứ dùng dằng và quyết định sang C đẻ để cảm thấy yên tâm. Mình có người quen nên gần đến ngày sinh đi khám bình thường, tất nhiên là xô bồ, đông rồi. Đến ngày chuyển dạ, mình chưa có dấu hiệu đau nhưng mà vì kíp trực phải giao ca nên đưa mình lên bàn mổ gấp, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và dễ chịu, sau khi em bé ra đời, tiếng em bé khóc vang vang, họ lau chùi, gói vào 1 bộ quần áo cũ kỹ và ghé mặt bé vào mặt mình. Lúc ấy cảm động lắm Huy của mình khi ấy mắt mở to chớp chớp miệng đỏ hồng. Sau đó điều dưỡng đem ra ngoài, người nhà được xem mặt 1 tý, bế 1 tý rồi điều dưỡng cứ thế bế bé vào phòng chăm sóc sơ sinh cách đó mấy tầng gác. Về khâu này, tức là khâu chuyên môn mình cho C điểm 8 nhé. Sau khi về phòng các bà đẻ: mình vì hen nên phải nằm ở sản bệnh. Về vấn đế đút lót cho các điều dưỡng và hộ lý thì mình phải nói là hoàn toàn không có chuyện vòi vĩnh hay làm khó bệnh nhân, họ chăm sóc mình rất tận tình ở mức độ có khoảng cách như vẫn là cái văn hoá chung của bệnh viện công thôi. Nhưng về điểm này mình cũng cho họ 7 điểm. Có điều họ chỉ làm vệ sinh cá nhân cho bà đẻ có đúng 1 lần còn lại thì đó là việc của người nhà. Và thứ 2, người mới mổ xong bí tiểu tội lắm và họ đặt ống xông tiểu muộn cho mình làm mình bí tiểu muốn chết, thậm chí lên cơn hen. Sau đó đêm đầu tiên họ đuổi hết người nhà về, để lại sản phụ như mình khốn khổ không ai chăm sóc trong ngày đầu tiên cần chăm sóc nhất. Về em bé, em bé bị cách li cách chỗ mẹ nằm 2 tầng gác, đường đi ngoằn nghèo, và mỗi lần gia đình có nhu cầu xem mặt phải chi cho điều dưỡng 20-50.000. Như vậy, về chăm sóc hậu phẫu này mình cho họ 5 điểm thôi. Còn về môi trường dịch vụ. Mình xin phép tả tường tận. Khoa sản bệnh là một nơi bẩn thỉu có thể nói nhất thế giới, sản phụ nhất là những người nằm xa toilet như mình phải lê lết ra 1 cái toilet không có cửa hoặc cửa cũng chỉ là ví dụ, nó phành phạch và cáu bẩn. Và trong đó, có 1 cái vòi nước rất là cao chảy ri rỉ. Nhưng bên cạnh đó là 1 cái sọt to vô cùng, trong đó luôn chứa cao gần đến ngang người mình các loại bông băng vệ sinh bẩn thấm sản dịch của sản phụ, sàn toilet ướt lép nhép và lênh láng máu lờ lờ. Trong phòng sản, thì các bà đẻ nằm la liệt, vài ba cái quạt trần chạy lờ đờ, không khí tù hãm, nóng nực, đa phần người nhà phải đem vào quạt con. Ở các phòng bên cạnh, vì là sản bệnh nên rất nhiều sản phụ có vấn đề sống trong viện có khi từ lúc mới có bầu đến khi đẻ. Họ đa phần phải nằm 2 người 1 giường, người nhà thì trải chiếu nằm đất để chăm có khi còn tụt vào gầm giường, tình cảnh vô cùng luộm thuộm. Về ăn uống nào thì lỉnh kỉnh cặp lồng rồi ăn xong còn rửa chén bát...Nhưng đáng nói lại tiếp tục về cái toilet. Cả 1 dãy hàng trăm bà bầu như vậy, trong tiết trời nắng tháng năm như đổ lửa chỉ có 1 cái toilet ở 1 phòng khác. Ai cũng biết các mẹ bầu thì hay đi tiểu, hay táo bón nên trong 1 ngày,có thể nói hàng trăm lượt bà bầu dùng chung 1 cái toilet, mình biết vì sau 2 ngày 2 mẹ con mình bị chuyển về giường sát cái toilet ấy. Các bà bầu đi ra đi vào có người cầm bô để ngồi trong ấy bài tiết rất là lâu, do họ bị táo....Tóm lại là với chỉ 2 cái toilet quá tải, các bà mẹ Việt Nam anh hùng mới sinh phải lê lết, còng lưng đi vào, làm đủ việc: vệ sinh cá nhân cho mình, súc sửa bình sữa cho con và rửa bát, cặp lồng trong giai đoạn mà họ cần chăm sóc sạch sẽ cẩn thận chỉn chu nhất. Sau 1 ngày nằm cạnh cái toilet trăm lượt người 1 ngày kia thì bé con nhà mình bị mọc mụn mủ đầy đầu. Như vậy, về dịch vụ mình cho C điểm 1. Trải nghiệm với C lần đầu là Ký ức kinh hoàng không bao h phai mờ đến nối mỗi khi nghĩ đến mình sởn hết cả gai ốc.
Đến lần có bầu lần 2. Cũng lại là 1 năm con rồng, các bệnh viện quá tải vì sinh. Tất nhiên, C không phải là điểm mình chọn lựa nữa. Mình đưa vào tầm ngắm: Vinmec, Việt Pháp và Hồng Ngọc. Nhưng qua hỏi han, với Việt Pháp giai đoạn đó muốn sinh phải đi cửa sau và xin xỏ người quen vì họ cũng quá tải, còn Hồng Ngọc quá xa và ko mấy nổi tiếng, mình và chồng chưa biết gì về Vinmec, vào đây xem thấy khen chê lung tung cả, chẳng hiểu đường nào mà lần lại lo ko biết có claim được bảo hiểm không. Trong thời gian đó, mình bị đau bụng và anh xã đưa mình vào C. Hôm ấy có 1 ca cấp cứu băng huyết và họ bắt mình chờ lâu (tối) và họ nói tụt quần lên bàn ngay. Mình sợ quá bảo, ôi chị sợ khám trong lắm vì nhớ đâu...Họ bảo, đây chị thấy chúng tôi đang cấp cứu bệnh nhân đây, thế chị có muốn khám không? thế là mình nháy xã bảo thôi về đi anh. Vì trước đó mình đã đọc và biết khám trong ko cẩn thân sẽ dẫn đến sinh non mà mình đâu biết tiểu sử lai lịch ông bà khám cho mình là ai, có làm sao thì thiệt thân thôi.
Mình quay đến 1 phòng khám tư và mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Sau đó hơn 30 tuần 2 vợ chồng vào Vinmec, sau khi đi thăm bệnh viện, thăm phòng sinh và phòng sản phụ, anh xã cứ nằng nặc, thôi đẻ ở đây thôi em ạ, đừng đi đâu nữa. Thế là nộp tiền.
Cái mình thích nhất là trong phòng bà mẹ sau sinh có 1 cái nôi mica trong veo, cứ nghĩ đến sau bao tháng ngày vất vả mình được chăm con, khoe con cho cả đại gia đình nhà mình trong cái nôi đẹp xinh ấy mà mê quá đi.
Mình chọn bác sỹ Hoài làm bác sỹ thăm khám vì nghĩ con mình là con gái thì cần 1 người đỡ ra xinh đep, phúc hậu, tốt bụng và lanh lợi như chị ấy. Và quả thật đó là 1 lựa chọn rât đúng đắn.
Mình đã khám đầy đủ ở Vinmec mà ko cảm thấy một vướng mắc hay bất hài lòng nào, không như 1 số ý kiến nêu ra trên diễn đàn đâu. Khám đầy đủ, ân cần và lần nào cũng siêu âm, trong đó có 1 lần siêu âm 3 hay 4 chiều gì đó mặt em bé bụ bẫm tròn xinh lắm, mình cảm động đến phát khóc.
Vào những ngày cuối thai kỳ, họ cho mình xét nghiệm cái gọi là nghiệm pháp đường huyết, chả hiểu ngu si sao đó mà mình lại xin họ cho lên Medlatec để xét nghiệm và họ cũng đồng y. Mình phải tự lịch kịch lên đó, trời ơi mệt không thể tả. Kết quả xét nghiệm cho thấy mình có triệu chứng tiểu đường thai kỳ và ngay lập tức Vinmec đưa mình đi khám chuyên khoa tiểu đương. Vấn đề là mình ko tin vào kết quả xét nghiệm nên cứ nghĩ là ko sao vì thấy bản thân rất khoe nên những lời khuyên như theo dõi đường máu và ăn uống mình bỏ hết ngoài tai, chỉ ăn bớt có 1 bát cơm thôi.
Còn 1 vấn đề số 2 là do thai chèn nên mình cứ bị trào ngược dạ dày thực quản, mỗi lần đi khám đều vô cùng khó chịu thì phải nói là bên VInmec họ chăm sóc rất tốt, nếu bất chợt chị Linh vào phòng, dù mình ko là bệnh nhân của chị ấy thì chị ây cũng gọi điều dưỡng và chăm sóc mình thật nhiệt tình.
Gần đến ngày sinh cơ quan mình rất bận, Bụng thì to quá khổ, sắm đồ cho em bé rồi mà ko tài nào ngồi giặt nổi, hầu như chưa thể nào chuẩn bị nổi cái gì cho em bé.
Đến tuần thứ 36, hai vợ chồng bàn nhau đi học lớp tiền sản, khổ đến hôm ấy mới bố trí được thời gian. Phải nói lớp tiền sản ở Vinmec rất bổ ích, đúng hôm ấy họ dạy mình theo dõi cơn đau đẻ, đây là 1 bài học vô giá vì lần trước mình chưa đau đã mổ rồi. Lớp tiền sản rộng rãi, trà nước hoa quả thoải mái, giảng viên dạy hay và có hình ảnh sinh động nên hay lắm,xã mình và nhiều xã khác ngồi im phắc nghe. Hai vợ chồng bảo nhau buổi sau đi học lớp tắm bé.
Sau buổi học tiền sản đầu tiên đó thì 3 ngày sau mình dậy lúc 6h30 sáng, hôm đó mình có người giúp việc và đó là ngày đầu tiên em ấy bắt đầu công việc cho mình để chuẩn bị cho cuộc sinh. Hồi ấy cơ quan mình rất bận, đặc biệt phần việc của mình, mình phải hoàn thành 1 lượng việc khổng lồ.
Trong lần bé nằm viện này, mình cũng phải nằm viện do hen. Được cái 2 mẹ con cùng 1 tầng 5 nên những lúc hết truyền mình sang xem xét bé được.
Lần này mình quan sát nhiều hơn và phát hiện: vào buổi đêm, tất cả các lực lượng của Vinmec đều trực từ bộ phận vệ sinh trở đi để nếu có nhu cầu dọn phòng cho sạch sẽ họ sẽ dọn ngay. Và nói chung, sự chăm sóc của Vinmec đối với mình vẫn thế, ko chê vào đâu mà chỉ đem lại 1 cảm giác họ như những người thân của mình thôi.
Về băng bông cồn gạc và thiết bị y tế họ toàn dùng đồ xịn nhất và vô khuẩn. Tất cả tính trong giá 1.8 triệu rồi
Khi bé được 6 tháng thì mình tự nhiên bị sốt. Sốt rất cao, ko ăn uống được gì và rất mệt. Mình sợ quá đi khám, và nghe lời bố chồng mình đến 108.
Vì có bạn gái làm ở 108 nên bạn mình gọi cho 1 anh ở phòng cấp cứu và bạn mình khuyên mình nên biếu kíp trực đó tầm 500K nhưng mình chưa đưa tiền còn xem tình hình thế nào ko lại áo gấm đi đêm.
Ở phòng cấp cứu của 108, các bác sỹ tât nhiên không vồ vập nhưng họ rất trách nhiệm, cặp sốt thường xuyên và quan tâm đầy đủ và tuyệt nhiên ko có biểu hiện vòi tiền gì hết cả.
Nhưng họ yêu cầu mình nhập viện và làm các xét nghiệm cần thiết ngay khi đó. Tất nhiên ko có điều dưỡng nào đi cùng, bệnh nhân phải tự lóc cóc đi lạch bạch khắp các phòng để xong nào thử máu, XQUang và siêu âm.
Sau đó là nhập viện, họ chỉ cho khoa và hướng dẫn đi lấy quần áo viện, chăn màn. Các khoảng cách quá xa và mình cảm thấy mình bị đối xử như 1 quân nhân khi đứng xếp hàng lấy chăn màn….và còn xếp hàng nộp viện phí nữa. Thiết kế bệnh viện của 108 là 1 thiết kế khủng khiếp tối tăm nhất thế gian. Nó làm cho người bệnh nhân lên cấp số nhân mức độ khổ sở.
Sau khi lử đử ôm đươc cái túi to đựng nào màn, ga, quần áo viện vào khoa, khoa này là khoa lây, nơi chứa toàn bệnh sốt ko rõ nguyên nhân tất nhiên rất nhiều người bị viêm não vì vậy nó nằm ở tít trong cùng và gần nhà tang lễ Lê Thánh Tông.
Các giường bệnh nằm san sát nhau.
Thoat tiên mình gặp 1 em điều dưỡng có vẻ mặt linh lợi xinh xắn. Nhưng cảm nhận đầu tiên của mình là em láo. Em cực láo. Em láo như thể em ko có tý văn hoá nào. Em láo từ ánh mắt, dáng điệu cử chỉ em láo đi nghĩa là toàn thân em láo, các tế bào em đều láo cả.
Mình biếu em 100K nhưng em nhất định từ chối và em bảo mình, chị ko cần phải biếu em tiền, nhưng khi nào chị khỏi thì nhớ tặng quà cảm ơn cho khoa.
Sau đó em bắt đầu phổ biến cho mình nội quy của khoa. Thứ nhất, hàng ngày bs sẽ cho đơn, các bệnh nhân phải tự đi mua thuốc, đem về em sẽ tiêm truyền cho. Mua hàng ngày hoặc nửa ngày/lần. Thứ 2, có thể báo cơm bệnh viện, mỗi khi họ đem cơm, họ sẽ đánh kẻng và bệnh nhân ra lấy. Tuy nhiên hôm nay chị sẽ ko có cơm do chị vào muộn ko báo kịp. Sau khi ăn xong, bệnh nhân sẽ phải tự rửa cái hộp cơm của mình, nếu rửa sạch, mai họ sẽ được ăn cái hộp đó sạch, bẩn họ chịu. Điều đấy khiến bắt buộc phải có người nhà ở cùng để chăm. Nhưng mà mình không có ai chăm vì 2 đứa con nhỏ và mình sợ xã vào sẽ lây bệnh đem về cho các bé nên đêm hôm đó mẹ mình chỉ gửi anh xe ôm đem vào cho mình 1 chai nước cam và ít bánh ngọt, xã đem vào cái máy hút sữa và mình giục về ngay ko lây vì xung quanh toàn ca nan giải ko à.
Dàn bác sỹ của 108 phải nói nhìn nể lắm, toàn tiến sỹ thôi. Mặt mũi rất phương phi phúc hậu và có vẻ giỏi, đấy la cảm nhận thôi nhé.
Có 1 anh bs vào khám cho mình, hỏi hết, sau đó cho đơn. Đơn viết bằng tay, ngay khi đó mình hoặc là sẽ phải đi mua thuốc để họ tiêm truyền cho mình hoặc là sẽ chịu chết. May có chồng em bên cạnh thương tình đi mua giùm. Em ấy phải lóp ngóp ra tận cổng viện đem theo cái đơn đó, đến 1 chỗ, chỗ này họ nhập cái đơn viết tay kia vào máy tính, sau đó ra 1 số tiền, em nộp tiền, sau đó cầm cái giấy đã chứng thực nộp tiền đến 1 chỗ khác, và lấy thuốc, Chính vì vậy nên 2 cái chỗ lấy thuốc đó ở 108 nó đông như ong vỡ tổ vậy đó.
Mình lật đật hỏi anh bs. Bs ơi bệnh tôi là bệnh gì, tôi đang cho con bú mà truyền nhiều KS thì tôi mất sữa mất tội lắm
- Bệnh chị chúng tôi đang nghĩ đến 1 cái sốt siêu vi.
- Ôi thế sao sốt siêu vi phải dùng nhiều KS thế hả bs?
- Vì tôi chữa hen cho chị chị hiểu không? Có khả năng chị bị bội nhiễm đấy sẽ nguy hiểm cho bệnh hen của chị
- Nhưng bs ơi tôi bị hen 35 năm nay rồi, tôi ko có dấu hiệu bội nhiễm lúc này, tôi hoàn toàn ko khó thở, ko ho, tôi chỉ bị sốt thôi, bs xem thế nào…
- Ko trả lời, đoạn hội thoại đi vào ngõ cụt.
Em điều dưỡng vào, dù mình đang sốt, ẻm yêu cầu mình dậy và tự trải ga giường. Phải nói về chuyên môn chả có gì chê nổi ẻm. Em làm tốt vai trò của mình về mặt chuyên môn. Ẻm làm xong rồi đi, sau đó 1 lúc ẻm quay lại thấy cái ga trải giường nhàu nhò ẻm lại bắt mình trải lại. Trời ơi tôi sốt cao tôi mệt, tôi đói mà ẻm hành tôi quá.
Nhưng tức nhất là khi em ấy giao tiếp với mình, em ấy hỏi, thì mình trả lời, nhưng cứ nghe 1 câu em ấy lại bắt bẻ vặn vẹo 1 câu rất ưc chế.
Sau đêm đó, sáng hôm sau mình nhất định xin ra và xin các kết quả xét nghiệm, và họ đã từ chối.
Bắt taxi thẳng hướng Vinmec, mình nhập vào phòng cấp cứu và được chữa trị khẩn trương, chăm sóc đến tận răng và sau 2 ngày xuất viện vì hạ sốt ko dùng 1 viên kháng sinh chỉ dùng thuốc bổ và truyền điện giải.
Kết thúc đợt ốm mình về với con và rút ra bài học kinh nghiệm xương máu. Bệnh sốt ko đáng sơ lắm, nên vào chỗ nào họ chăm mình tử tế chứ ko cần phải chui vào chỗ được xem là giỏi để rồi phải chịu thiệt thòi, khổ sở
Chi phí của bệnh viện 108 do không có hoá đơn tài chính nên ko được bảo hiểm chi trả hết còn chi phí của Vinmec do có hoá đơn nên được chi trả 100%
Sau gần 1 tháng, vì bà giúp việc bị nhiễm virus gây viêm phế quản, mình chăm bả, bả lây cho mình mình lây cho bé nên Nhi lại sốt cao, mình thì đi làm hôm ấy cơ quan lại có gala dinner nên chủ quan để con ở nhà với bà, về nhà thì mình lại lên cơn hen do nhiễm lạnh và chập lý do bị viêm phế quản.
Sáng hôm sau sờ thóp con thấy phồng lên cặp 39.3 độ mình khiếp quá đem đi Vinmec khám. Lại nhập viện và mọi sự lại như vậy.
Có điều lần này họ chỉ cho KS đường uống do bé chỉ bị nhiễm khuẩn họng nhẹ. Và đặc biệt vì mũi bé xanh nên họ cho rửa mũi = xi lanh, cái này mifh dã học được và đã chia sẻ ngay.
Còn lại họ cho dùng KS uống, thuốc ho Atussin, và rửa mũi…Hạ sốt, truyền nước. Được 5 ngày bé được ra viện, chi phí cũng không mất mấy, chỉ tiền ăn và tiền test đường huyết để kiểm tra lại đường huyết của bé sau vụ kia. Tổng cộng chi hết hơn 600K
Sau hơn 4 tháng bé ko ốm đau gì, một hôm bé bị ho và sốt. Mình cho đi khám, bs nói bé chỉ hơi nhẹ, có thể điều trị ngoại trú được và ý gia đình cũng ngại ko muốn nằm viện. Sau vài ngày ở nhà con ko dứt sốt và vẫn ho nặng mình đem quay lại thì bs yêu cầu nhập viện. Mọi chuyện vẫn nhanh nhẹn như thế. Vào đến nơi họ cho thử máu, chụp Xquang và phát hiện bé bị viêm phế quản cấp.
Cách xử lý của họ như sau:
- Cho dùng KS nhẹ, nhưng ở dạng tiêm, tiêm = máy, 30’ mới tiêm xong 1 ống, có báo động đầy đủ. Trước khi tiêm thử phản ứng.
- Cho xông mũi họng = ventoline và Pumicort để kháng viêm bằng máy xông siêu âm không tiếng ồn, sương dày như mây. Ngày 2 lần.
- Cho dùng thuốc ho
- Cho truyền nước bù điện giải tốc độ rất chậm.
- Cho nhỏ mũi = dung dịch Maxitrol diệt khuẩn kháng viêm là thuốc nhỏ mắt
- Phát cho gia đình chai Sterima baby để xịt mũi thường xuyên cho con.
Mỗi lần xông con thường khóc và cô diều dưỡng đều dỗ dành, nếu là cô người Philippin cô còn ôm đầu bé và hát nhẹ nhẹ.
Ở lần nằm viện này mình phát hiện ra món cháo xay tên là thịt lợn rau củ là món cháo ngon cho bé dùng rất thích và bé chịu ăn, chứ súp gà, cháo cá hồi…bé đều ko chịu ăn.
Được 3 ngày bé khỏi ốm và ra viện.
.. Khi bé được 5 tháng 1 hôm bé sốt cao. Mình cho bé đi khám, khi ở phòng khám thì thấy nhietj độ cao quá 38.5 độ các cô dã hành động ngay, đút đít cho bé hạ sốt ngay lập tức và tiến hành nhập viện khẩn trương. Từ lúc vào đến lúc lên phòng chưa đầy 30’. Sau đó mẹ được phục vụ ăn uống ngay. Không hiểu bằng cơ chế điều phối truyền tin nào họ làm nhanh thế.
Sau đó họ thử máu cho cháu và đem các kết quả vào chia sẻ rất minh bạch với mình là mẹ cháu và nói nên cho cháu dùng KS. Nhưng mình có nói, hay thử chờ thêm 1 buổi chiều nữa vì con còn non quá dùng KS sợ đi ngoài và bs tôn trọng ý kiến của mình.
Họ cho bé truyền nước và sau 2 ngày thì bé dứt sốt và ra về. Tiền viện phí miễn hoàn toàn, gia đình khi vào đặt cọc 10 triệu khi ra họ đã làm ngay thủ tục và trong 15’ làm thủ tục ra viện họ trả lại 10 triệu.
Trong quá trình nằm viện, nếu bé chỉ sốt 38.5 độ họ sẽ chườm = khăn mát. Chính lần này mình học được cách chườm sốt = cách thả cùng lúc 1 số khăn sữa vào chậu nước nóng (bên Vinmec có chậu tắm cho con và chậu chườm, bô cho các con nữa). và chườm cho con đến khi cặp lại hạ được nửa độ.
Sau khi về thì bé nhà mình thi thoảng có người bên Nhi TƯ gọi sang hỏi thăm và đến khi có kết quả xét nghiệm AND từ Nhật về thì họ cũng báo. Khi được biêt bé được bs Thảo vẫn điều trị thì họ yên tâm.
Vì sau khi sinh ở VM thì họ tặng mình cái voucher khám trị giá 500K, 2 cái lận. Và khi bé cần đi tiêm chủng mình dùng cái voucher đó cho bé khám. Lần đó em Vân Lan ở Vinmec tư vấn mình nên mua thẻ Vincare kit cho bé với giá 2.9 triệu và mình đã mua.
Lần đầu tiên cho bé tiêm ở Vinmec, mình cũng chỉ nghĩ là xịn đến như Yersin là cùng thôi. Nhưng không ngờ cách họ làm bài bản quá làm mình choáng. Sau khi thăm khám xong, mình đưa bé vào phòng tiêm chủng và họ dỗ con rất ngọt. Sau đó họ lấy thuốc ra từ tủ lạnh và đưa cho mình: có 2 điều chị kiểm tra giùm em: tên thuốc, lô thuốc, và date. Sau đó, mình và chồng lăm lăm ngồi giữ con như bên Yersin thì thấy 1 ekip gồm 3 cô điều dưỡng tiến vào.
- Chị đưa bé cho em nào.
- Thế bố cháu ko phải giữ hả cô.
- Vâng, các cô sẽ giữ con trong lúc tiêm chị ạ.
- Một mũi tiêm ngọt khi con chưa kịp khóc, xong
- Chị cầm hộ em vỏ hộp về và giữ chị nhé, đề phòng có biến chứng…..
Từ lúc ấy, mình cảm thấy chỉ cho con đi tiêm ở đây thôi. Ko đi đâu nữa.
Nhưng bên Nhi TƯ phải nói họ có những cách xử trí rất bài bản, tất nhiên trong 1 bối cảnh ko hoàn hảo và khép kín về dịch vụ. Ví dụ, họ lấy máu và làm đủ các xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm AND cho cả bé, bố và mẹ để xem có phải do biến dị hay không, xét nghiệm máu rất kỹ càng và đem sang viện huyết học và truyền máu….Nhưng để làm đủ các xét nghiệm đó, người nhà bệnh nhân phải rất vất vả đi đi lại lại, ví dụ chồng mình phải tự đem máu đi xét nghiệm bên viện huyết học…
Còn về dịch vụ thì có 1 cái khổ là bên ấy cứ ra khoá vào khoá, và chỉ cho 1 người ở lại chăm bé. Với gia đình sản phụ mới sinh như mình thì thật vất vả lắm, may họ cũng thương cho xã ở lại vì thấy mình còn bấy bớt quá và em bé cần chăm sóc tăng cường. Chính vì họ cấm người nhà ở lại nên diễn ra cảnh trốn chui trốn lủi nấp các ngóc nghách vào buổi tối để được ở lại chăm nhau. Buổi tối có vài người mặc đồng phục bảo vệ, tay cầm dùi cui lên đuổi người nhà ra, những người này nói năng thô lỗ vô cùng, như thể người nhà bệnh nhân là tội phạm vậy. Những ai thoát thân thì ở lại, còn những ai bị phát hiện đành về, sáng hôm sau vào sớm. Buổi sáng, đa phần bệnh nhân nghèo họ sẽ đi xin cháo từ thiện. Và phải đi sớm, nếu ko cửa khoa sẽ đóng thì ko vào được phải chờ đến 11h. Nếu chồng mình hoặc người nhà ko đem cơm vào sớm thì mình sẽ chịu đói. Chồng mình mà đi ra mua cháo xong mà quay lại đúng lúc họ dóng cửa rồi thì cũng coi như phải đợi đến 11 h hoặc xin khéo thì ông ây cho vào. Họ sẽ cho xe bán nước sôi vào 1 số lần nhất định, mình phải cố mà đi mua nếu ko bé sẽ ko có nước sôi để súc bình sữa và pha sữa…Mà chăm bé sơ sinh thì ôi giời ơi tốn nước sôi lắm.
Đồ ăn cũng có 1 số xe đẩy được vào bán vào 1 số giờ nhất định, họ bán cả ngô luộc, bánh trái….
Khi bác sỹ đi buồng thì các mẹ phải dọn dẹp giương thật kỹ nếu ko bs sẽ không khám……
Mỗi mẹ phải mặc cái áo màu vàng cũ kỹ và cáu bẩn của viện vào mới được, ko mặc họ nhắc mà mặc thì chẳng biết để làm gì, vừa vướng nhìn vừa khổ sở
Cái đáng nói là bệnh viện thường chữa trị rất lâu. Có bé lên nằm hàng tháng. Ở một thời gian, mình phát hiện cộng đồng bệnh nhân có khả năng thích nghi cao độ với tình trạng ăn chực nằm chờ hàng tháng trời ở viện và họ đoàn kết hỗ trợ nhau hay lắm. Muốn tăm nước chè cho con ư, có ngay. Đằng sau phòng bệnh các mẹ chăng dây phơi quần áo la liệt, tắm cho con ở đó đủ cả, các bé nhỏ như mình thì tắm trong phòng, bà mang chậu con vào và mua nước lavie, bà điều dưỡng tắm cho lấy giá rất hữu nghị có 50K/lần tắm thôi. Tối họ dùng trộm nồi đun nước siêu tốc và trút vào phích nước cho nhau…Tóm lại sự tương trợ hỗ trợ nhau tối đa để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Có điều, do cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, kết hợp với dịch vụ chăm sóc không trọn gói dẫn đến với 1 bệnh nhân thì có tầm 3 người lớn đi thăm nuôi, những người này do xa nhà nên đều có nhu cầu tắm rửa, ăn uống, giặt giũ, bài tiết cả trong khi cả khoa chỉ có 1 cái toilet (xí xổm) và 1 cái phòng tắm, gọi là phòng tắm cho oai, chứ nó chỉ là 1 cái khe bé hơn 1 cái hàng lang và có 1 cái vòi nước xả nước rất mạnh, và chỉ có nước lạnh và ko có móc treo quần áo, có vài cái sợi dây thép móc tạm bợ để bà con cho quần áo vào túi nilon móc tạm để thay thôi.
Cái đáng buồn là với những người bình thường thì họ dùng các cơ sở vật chất ấy cũng tạm, nhưng với sản phụ như mình, bước đi vẫn còn đau thì bước lên 1 cái bệ xí cao rồi tự mình đi làm vệ sinh ở chỗ nước lạnh và thiếu tiện nghi như vậy thật cực khổ.
Sau 5 ngày thì ơn trời phật, bé ko phải truyền nữa và bé được ra điều trị ngoại trú, gia đình tự tiêm, mình mừng như bắt được vàng.
Sau đó khám lại thì toàn đến nhà bs Thảo và bs Thảo rất tốt, lấy phí dịch vụ vô cùng rẻ luôn, mình xem như là cho không thôi.
Sau 1.5 tháng thì bé không phải tiêm nữa và trở thành 1 em bé bình thường. Gia đình đã vượt qua đại nạn.
Khi sang đến Nhi, mình thực sự bị sốc vì cảm giác nhốn nháo, mặc dù phòng cấp cứu nơi đây cũng khá hiện đại. Họ yêu cầu mình phải ngồi 1 đêm ở phòng cấp cứu để theo dõi, nhưng vì hoàn cảnh mới sinh và vì trước khi sang Nhi TW chị Liên Anh là trưởng khoa NECU đã cẩn thận cho mình số phone của bs Thảo là bs sang hội chẩn cho con mình và anh đang trực cấp cứu nên mình có cái cọc để vớ được. Ở đó quá bận nên anh Thảo mặt tái nhợt đi ra đi vào và anh bảo mình đừng gọi anh nữa từ từ anh sẽ giúp. May mà sau đó anh xin cho mình lên khoa để có được giường nằm cho 2 mẹ con.
Lếch thếch đi lên khoa, đường đi rất xa, sâu hun hút vòng và vòng vèo. Đón mình ở cổng khoa là 1 em bs mới tra trường da mặt ngăm đen, ánh mắt sắc và thiếu sự phúc hậu, em nhìn mình và hất hàm rất xấc lấc. Sau 1 hồi thế nào đó em mới quyết định mở khoá cho 2 vợ chồng mình vào nhưng lại ko cho 2 bà vào vào ko cho người xuống lấy đồ. Tóm lại cánh cửa chỉ được mở ra đúng 1 lần và để mở lại là rất khó khăn đi đi qua cửa ải của em. Mình thập thõm bước vào khoa. Và họ đưa mình đến 1 giường có 1 phụ nữ dáng vẻ sầu muộn bên đứa con yếu lả đi đang nằm tiêm máy, cái máy tiêm cũ lắm, và cứ vài phút nó lại kêu rít lên. 2 mẹ ngồi, 2 bé đặt cạnh nhau.
Mình cảm thấy lo sợ và bắt đầu lạch bạch đi tìm hiểu tình hình xem sao. Mình được 1 lời khuyên chí lý là biếu bà điều dưỡng có mái tóc xù bông tầm 200K. Và mình tiến hành ngay. Quả thật hiệu nghiệm, em bé được sang 1 giường khác luôn. 1 mình 1 giường và sáng hơn. Đúng là bên Nhi TƯ thì họ có kinh nghiệm nên họ giảm tần suất test đường xuống và cũng truyền đường và yêu cầu mình cho bé ăn liên tục, ko phải 3h/ lần nữa mà 1-2, 2.5 tuỳ theo sức ăn của bé, nói chung ăn điên đảo để bé luôn no và có đường vào người. May khi ấy mình đã sắm 1 máy hút sữa Medela và liên tục hút sữa ra cho con. Ở trong phòng thì nói chung nó ko xịn như bên Vinmec nhưng mà trong phòng cũng có 1 bồn rửa tay và có xà phòng nước diệt khuẩn khá tiện dụng.
Việc thăm khám thì tuy thiếu cái chất kem của sự ân cần niềm nở tử tế phúc hậu đỉnh cao kiểu như Vinmec, nhưng mà họ cũng chuyên nghiệp và có trách nhiệm chứ ko đến nỗi lắm đâu.
Về vấn đề đút lót thì với bác sỹ là ko có 1 tý gì. Bản thân cũng nhiều bệnh nhân nghèo lắm nên là họ ko coi vấn đề tiền nong chi hết. Đối với điều dưỡng, có người biếu tiền họ nhận, nhưng có người ko nhận đâu, Họ còn cáu và nói ngày xưa có thế đâu, chị cất đi.
Ở bên này cách xử trí của họ nó thực tế phù hợp với điều kiện Việt Nam hơn. Đó là về vấn đề thử đường cho bé nhà mình vốn sẽ cần 4 lần/ngày thì họ nói là gia đình nên tự mua cái máy thử đường huyết và tự làm vừa chủ động vừa đỡ đau cho con. Thứ 2, về vấn đề tiêm thuốc, họ nói, bây giờ chưa có kết quả chẩn đoán, nhưng theo kinh nghiệm các con bị bệnh này thường bị cả đời nên là gia đình phải tập tiêm cho con vì ko y bác sỹ nào có thể tiêm được cho con 3 ngày/lần vào các giờ oái oăm như 19h đêm được hết, và họ tiến hành dậy thử đường, dậy tiêm cho chồng mình. Còn mình thì cứ khóc lóc suốt vì ko hiểu nổi điều gì đang diễn ra và tại sao vào viện mà mình phải tự tiêm và tự thử đường. Ở bệnh viện vì họ dồn cả nước về nên có 1 số bé bị như con mình. Các bố toàn phải tiêm hết, kể cả nông dân lên 1 thời gian tiêm giỏi xoành xoạch luôn, họ phát cho mỗi gia đình 1 cái tờ để thử xong thì lưu vào đó, dậy cách chia thuốc trong ống tiêm, chia khó lắm, rất tỷ mỉ. Và cứ thế là các gia đình tự chiến.
Khi ấy có 1 việc xảy ra khiến mình sốc nặng đó là thuốc của con mình đem từ Vinmec sang thì họ cho 1 gia đình khác tự lấy tự hút ra. Chính bà điều dưỡng gợi ý cậu ta làm vây. Điều đó có thê cho qua và họ đã dừng sau khi mình đề nghị chấm dứt. Nhưng có 1 điều kinh hoàng là bên đó điều dưỡng khuyên các gia đình tiêm cho con là ko vứt bơm kim tiêm đi mà để dùng lại vài ba lần hãy vứt. Sau khi biết được tin này, mình tưởng mình chết đi được vì bé nhà cậu kia đang bị viêm phổi. Và mình cứ hỏi gặng em đã lấy thuốc bằng kim nào, kim cũ hay mới, tất nhiên cậu ta chối bay và bé nhà mình thì vừa được hút thuốc ở cái ống đó ra tiêm. Mình đau xót lắm, nhưng xã cứ khuyên, thôi con mình đang ở trong tay người ta, cố nhịn đi em ạ, mong sao cho nó về.
Họ phát cho các sản phụ 1 máy hút sữa sạch, đã tiệt trùng để hút sữa ra cho bé ti nếu bé chưa biết ti. Vì ngay khi em bé ra đời dù có tên hay ko có tên thì họ đã gán cho em bé 1 cái mã vạch và in sẵn cả tập mã đó ra để ở cạnh nôi em bé. Thuốc của em bé, mọi thứ liên quan đến em bé họ dán cái mã vạch đó vào để khỏi nhầm nên khi mẹ hút sữa ra cái thì họ dán ngay cái mã vạch ra, nếu bé mới bú sữa công thức chưa bú mẹ ngay thì họ cất cái bình sữa đó vào tủ lạnh với mã vạch thì họ sẽ phân biệt được sữa của mẹ nào vào với con nào không nhầm lẫn.
Sữa non mới đầu ít, hút cả 1 h mới được tầm 10ml thì họ dùng thìa bón vào miệng cho con hết.
Bắt đầu từ khi mình có thể đi lại được thì ngày cứ 3h / lần họ cho con ăn họ lại điều phối để đón mẹ sang cho bé tập ti hoặc hút sữa ra. Họ sẽ gọi cho mình trước giờ cho con ăn 0.5-1h để kịp chuẩn bị dù là đêm hay ngày. Nếu mình yêu cầu đưa máy hút về phòng họ cũng phát cho mang về phòng tất nhiên sạch sẽ hết rồi. Có khi gần 3h sáng phòng mình bật mở và họ sang hỏi có sang cho bé bú ko, nếu sang là họ đưa đi lên xe đẩy cho đi ngay.
Vì sang đó liên tục trong những ngày bé điều trị nên mình quan sát được tường tận quá trình chăm trẻ sơ sinh bên đó, thứ nhất cả khoa có tầm 6 phòng trang bị tối tân, đến tận chân răng, nhưng thường chỉ có 4 bé ở lại và có gần 10 điều dưỡng nên việc chăm các bé là vô cùng cẩn thận. Cho ăn đúng giờ, đêm ko có bố mẹ, thì họ tự cho ăn, bế ẵm trên tay âu yếm lắm. Đặc biệt họ cho ăn rất khéo và luôn vỗ ợ hơi, phải nói cả nam lẫn nữ chăm trẻ rất chuyên nghiệp.
Thông thường các bé cả mổ lẫn sinh thường thì sau vài h là về với bố mẹ, chứ còn phòng NECU chỉ là để chăm các bé có vấn đề như sinh non, vàng da, và chăm ngay sau sinh ra vài h thôi nên chi phí nằm NECU của con 1 ngày hồi đó là 2.5 triệu. Nhưng chi phí đó là gồm 1 phòng nữa của mẹ được nằm riêng và chăm ăn 5 bữa cho mẹ nên tính ra cũng ko phải đắt. Còn con thì 1 mình 1 phòng to, trang bị đến tận chân răng, tay thì luôn đo hàm lượng ô xi, nếu có gì bất thường máy móc báo ngay. Mỗi bé có 1 hộp kem pepanthen bôi riêng, dán mã vạch riêng, có bỉm dùng thoải mái….Khăn choàng ngoài trắng muốt.
Còn các bé về với bố mẹ thì đa phần gia đình tự chăm. Nếu sản phụ mệt thì họ sẽ gửi con cho 1 phòng chăm sóc sơ sinh chung của khoa sản, có 2 điều dưỡng chăm, cũng cẩn thận và chuyên nghiệp lắm và theo quy trình. Tất nhiên ko trang bị tối tân bằng NECU.
Trong thời gian 4 ngày tại viện thì mẹ được tặng quần lót dùng 1 lần, băng vệ sinh người lớn, và con được tặng 1 túi bỉm cũng dùng được đủ.
Khi ra viện thì được tặng 1 bộ quần áo sơ sinh bé xíu của viện, đẹp lắm nên mình vẫn giữ.
Về bé nhà mình, họ cứ cho truyền đường thì ổn nhưng bỏ ra nó lại xuống nên sau 72h họ quyết định mời Nhi TW đến hội chẩn và họ yêu cầu phải cho dùng thuốc tên là Sandostatine và xét nghiệm thêm. Tuy vậy, các bs cũng nói nhiều khả năng bé bị lâu dài nên họ thông báo hết chi phí tiền thuốc men giường nằm theo yêu cầu của gia đình và sẵn sàng hỗ trợ chuyển viện. Tính ra mỗi ngày em bé nằm đó mình chi hết 4 triệu kể cả thuốc men xét nghiệm, tiền giường và thử máu…
Sau 4 ngày, mình đã bình phục sau cuộc đẻ và quyết định cho em bé ra viện để lên Nhi TW điều trị. Mình trả thêm 500K, bệnh viện bố trí 1 xe cứu thương chở em bé đi, em bé được đưa lên xe với đầy đủ trang thiết bị, đo hàm lượng oxy máu, thiết bị cấp cứu khi cần và có 1 điều dưỡng và 1 bác sỹ đi tháp tùng.
Khi đưa em bé ra, mình cứ nhớ mãi hình ảnh các cô điều dưỡng áo hồng bịn rịn bé, âu yếm bé, cả ê kíp của NECU chúc tụng con chóng khỏi, và bịn rịn tiễn bé, bế bé ra, rút truyền tạm cho bé ….Mình cảm thấy họ thật tốt và có tâm. Anh mắt họ như muốn nói với mình họ muốn giữ con ở đây để chăm con nhưng mà do điều kiện nhà mình, hoàn cảnh bé ko biết chữa thế nào mới xong nên đành chịu
Đến Nhi TƯ, khi ấy 8h tối, họ làm đủ các thủ tục cho 2 mẹ con nhập viện, bàn giao rất chuyên nghiệp rồi mới về.
Vậy là kết thúc 4 ngày ở Vinmec. Và 4 ngày này để lại trong mình cảm giác rất dễ chịu và hàm ơn tập thể y bác sỹ ở đây.
Còn về bé, sau 2h, mình yêu cầu gọi sang bên đó để đưa con về thì 1 bs bên NECU sang nói là: sau 30’ đưa bé ra, họ thấy bé có vẻ thừa cân mũm mĩm hơn so với tuổi thai, cộng thêm tai và trán có lông, theo dõi hồ sơ thấy mẹ bị tiểu đường thai kỳ nên đã tiến hành test đường mãu thì phát hiện đường máu tụt xuống thấp gần mức nguy hiểm. Họ đã cho ăn 60ml sữa và sau đó test lại thấy hàm lượng đường ko lên nên cho uống nước gluco, nhưng vẫn ko lên nên giờ cho truyền gluco trực tiếp vào máu rồi. Đây là 1 vấn đề nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và bé cần được chăm sóc bởi khoa NECU vì nếu trẻ sơ sinh bị tụt đường huyết sẽ ảnh hưởng não vĩnh viễn. Họ nói đa phần khi mà mẹ bị tiểu đường thì đường qua máu mẹ vào thai nhiều, thai sẽ tăng insulin lên để kìm chế lượng đường, khi ra khỏi cơ thể mẹ, phản xạ của thai nhi vẫn chưa về lại nhip độ thường nên insulin tiếp tục tăng dẫn đến hạ đường huyết. Và đa phần sau 24 h các con sẽ bình thường và họ sẽ cho về với mẹ. Vì khi ấy mình cũng chưa đi lại nổi nên vẫn yên tâm nằm chờ, cứ vài h / lần mình lại điện sang NECU và họ luôn báo tình hình sát sao cho mình.
Trong tối đó, như nhiều gia đình khác mới đón bé ra đời, cả đại gia đình mình vào viện rất đông và muốn đi xem mặt bé. Nếu như việc xem mặt bé vào buổi tối ở C là ko thể dù có đút lót tiền thì việc từng đoàn các gia đình đến xem mặt bé sơ sinh ở Vinmec lại được đáp ứng thoải mái bất kỳ giờ nào và ko ảnh hưởng đến an toàn của bé do họ có 1 cái hành lang, hành lang này áp với phòng sơ sinh của bé và mé nhìn ra hành lang đó bằng kính trong suốt. Che rèm. Khi có người nhà có nhu cầu qua xem mặt, điều dưỡng bên mẹ nối máy sang đó, họ sẽ chỉ người nhà đi vào hành lang đó, điều dưỡng bên kia mở rèm ra, đẩy xe bé đến sát cửa kính và người nhà được xem mặt, ko mất đồng nào, ko câu nệ giờ giấc và đặc biệt ko ảnh hưởng đến sự an toàn của bé.
Sáng hôm sau, khi đã đi nổi rồi mình qđ sang thăm bé. 1 điều dưỡng lấy xe đẩy đẩy mình sang, họ cúi xuống đi dép vào chân cho mình, đến khi sang đến NECU thì 1 điều dương nam khác lại cúi xuống rút dép ra cho mình, đỡ mình đứng dậy và mặc 1 cái áo choàng vô trùng cho mình, sau đó đưa vào phòng gọi là phòng cho bú. Trước khi vào đấy cậu ấy nhắc mình rửa tay = nước sát khuẩn khô. Cái chai nước rửa này được lắp dọc toàn bộ hành lang các phòng bệnh viện nhưng nhiều nhất ở khoa sản để đảm bảo an toàn cho sản phụ. Buổi đêm, họ chạy 1 thiết bị xả tia sáng xanh tím ra khắp hành lang có tác dụng diệt khuẩn nữa.
Khi mẹ vào, họ sẽ đẩy xe em bé ra. Vì bé phải truyền nước nên họ đẩy luôn cả cây truyền nước vào. Em bé được mặc quấn áo trắng muốt coton 100%, được quấn ổ nằm theo cách y như trong bụng mẹ, nhìn đẹp và ấm áp lắm như 1 thiên thần ấy, trong cái nôi mica trong suốt cao ráo sạch sẽ. Ở phòng cho bú họ đưa cho mẹ 1 ít khăn sữa, thấm nước nóng cho mẹ lau vú, lót 2 cái khăn mặt bông sạch to để mẹ đỡ bé bú. Vì mới là ngày thứ 2 sau khi mẹ sinh nên mình rất đau, thấy thao tác còn quá đau họ đỡ mình rất nhiều. Chưa có sữa nên họ lại pha sữa ngoài cho bé bú. Bình sữa sau khi dùng xong họ hấp tiệt trùng rất cẩn thận, rửa bình cũng cẩn thận = cọ và nước rửa. trong quá trình ăn, họ cho vỗ ợ hơi cẩn thận và hâm nóng sữa nếu sữa có biểu hiện nguội.