Thời gian trước 2vc mình luôn căng như dây đàn chỉ vì công việc nhà, cứ vợ làm hết thì chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng cứ nhờ làm việc gì là khó khăn, có việc nhờ cũng làm nhưng làm xong lại bừa bãi những cái khác ra mình lại phải theo sau dọn lại, nói mãi cũng đến vậy. Làm cả 1 bảng phân chia việc nhà rõ ràng cũng chả áp dụng đc. Thế là điên tiết lên, chả nói chả rằng cứ lủi thủi làm 1 mình, việc cũng xong, nhưng rồi khi ngồi thở bở hơi tai, ngó sang người ta thì ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại thấy hận mình, việc gì mình phải khổ thế, ko làm nữa, kệ đời, đến đâu hay đến đấy. Nhưng đấy chỉ là điên lên thì nghĩ tung hê tất cả thế thôi, chứ 1 lúc lại xuôi xị.. vòng tròn luẩn quẩn cứ vậy ...Hôm rồi chồng kêu là đúng là tự đày đọa cái thân, ai khiến làm 1 mình, nịnh chồng 1 tí thì người ta làm cho, chứ mà sai chồng thì còn lâu nhé. Thực ra đâu có sai, chỉ là nhờ thôi mà, nhưng ok, từ nay sẽ nịnh, dại gì... Ko phải là hoàn toàn nhưng nhiều tình huống áp dụng có tác dụng hơn. Thôi thì, sống chung với lũ, mình chiều theo vậy, chứ cứ giữ chặt cái tôi theo kiểu việc nhà là việc chung, cả 2 đứa cùng sử dụng thì đương nhiên phải chia nhau mà làm chứ tại sao mình lại phải đi nịnh nọt thì vừa hại thân vừa luôn luôn phải 1 mình chịu đựng. Thế có gọi là xuống nước ko nhỉ???
Ôi chuyện mẹ nó giống nhà mình ghê. Cứ phải nịnh mới làm. Đàn ông nhiều lúc cứ như trẻ con ấy, ưa nịnh như trẻ con, hixxx. Em áp dụng 1 tuyệt chiêu này, không biết có tác dụng với các mẹ khác không chứ chồng em thì thay đổi hẳn, đã biết giúp vợ mà không cần phải giục nữa. Hiii. Chả là có 1 lần con em sốt suốt đêm, hôm đó đúng là ngày chồng em được về thăm nhà. Đêm đó cũng chạy vòng ngoài giúp em chăm con nhưng khi con đỡ rồi, mọi việc nhà lại không động đến 1 ngón tay. Do con ốm em phải thức suốt đêm để chăm con, sáng ra lại đi làm luôn, mà cái số em đen, hôm đi làm ấy lại là ngày nhiều việc, phải làm thêm giờ, về đến nhà nhìn mọi việc y như cũ, lại lao vào cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp. Nấu xong cơm thì thấy mệt và chóng mặt, cũng muốn nịnh chồng làm giúp mình nhưng chẳng hiểu sao em lại tự ái và dỗi, chẳng muốn nhờ nữa nên cứ cặm cụi làm 1 mình. Nấu xong cơm em ăn được có tí cơm rồi mệt quá đi nằm 1 tí, đến khi chồng con em ăn cơm xong em dậy dọn thì ông xã như kiểu bứt rứt, bảo thôi anh dọn cho. Hiii, nhân đà này em mới áp dụng chiến thuật của mình. Em giả vờ mệt ơi là mệt, nhưng cố bò dậy làm, một mặt nhẹ nhàng với chồng, một mặt giận dỗi, em bảo "thôi thì ngày nào em cũng làm rồi, ốm cũng phải làm chứ có ai giúp đâu, sinh con xong cũng tự mình làm đủ việc, nếu anh giúp em thì cũng chỉ giúp được 1 lần thôi, có phải lúc nào em ốm, con ốm anh cũng ở nhà đâu, mà có ở nhà anh cũng đâu có giúp em. Cái số em nó vất vả, lấy chồng đã thiệt thòi về tình cảm, vật chất, lấy chồng cũng như không, tư tưởng lại của các cụ ngày xưa là chỉ có phụ nữ là vào bếp, còn đàn ông phải lo công to việc lớn, nhưng ai dè xã hội giờ thay đổi rồi, ca 2 vc đều phải đi làm, về nhà cùng giúp nhau làm việc nhà, tình cảm càng thêm gắn bó, lúc nào cũng có tiếng cười. Anh không thích cuộc sống thế thì thôi, coi như số em đen. Mà lấy vợ về làm bạn đời mới khó chứ lấy vợ về làm ôsin thì về quê đầy. Đến lúc nào em chán làm osin rồi thì mỗi người một nơi, dù sao em cũng làm được tất cả rồi thì có chồng hay không có chồng thì cũng có khác gì đâu". Mẹ nó biết không, nghe xong ông xã hơi giật mình, còn hỏi lại là " có ý định thay chồng cơ ah", em mới nửa đùa nửa thật " thì em tìm bạn đời chứ em có tìm ông chủ đâu, em tìm người đồng cam cộng khổ với em chứ có phải tìm một người đàn ông để con em có giấy khai sinh hợp pháp đâu". Lúc đầu ông xã hơi tự ái, nhưng em biết suy nghĩ lắm, sau lần ấy em thấy ông xã bắt đầu chủ động giúp đỡ vợ hơn, ít còn cảnh vợ lọ mọ làm một mình, còn chồng gác chân lên nằm xem bóng đá nữa. Nhưng tiếc là ông xã em ít về nhà quá nên lúc ông ấy lên đơn vị rồi thì vẫn chỉ còn " mình em với nồng nàn" hixxxx