Tranh thủ các con ngủ , em kể hầu các mẹ nghe chuyện điều gì đã giúp em tỉnh ngộ và rèn con việc nhà?Năm kia, vào dịp cuối tuần nhà em có khách quý, đó là cô bé học lớp 11, cháu nội của bà bác em ở Tp nọ đến ở nhờ 2 hôm đi thi văn nghệ…nhà em tiếp đón chu đáo: nào là chồng đi đón, vợ chuẩn bị cơm . Nếu em là cô bé ấy, đương nhiên là em sẽ ra bếp quanh quẩn cùng cô để phụ bếp, truyện trò. Thế nhưng tuyệt nhiên ko, ừ thì chắc là bé đi đường xa mệt => không sao. Em lại tiếp tục dọn mâm bát đầy đủ mời cả nhà và nàng ra ăn cơm. Nếu là em, vâng, lại nếu…ăn xong thì ít nhất cũng xông pha vào đòi rửa bát…. nhưng bé này chẳng ý kiến gì, tự động vào phòng nằm nghỉ và ngủ luôn, hai ngày liền như vậy. Thật ra nếu bé có đòi làm thì em cũng bảo đi nghỉ để lấy sức mà đi thi, nhưng mà em cũng chả có cái cơ hội để mà nói.Tự nhiên thấy chán… , nghĩ là nếu con gái mình đến nhà ai đó mà cũng như vậy thì buồn nhỉ. Vậy là em bắt đầu ý thức chuyện phải rèn con việc nhà, mặc dù trước đây luôn nghĩ: khó nhất là việc học con mình còn học được, những cái việc vớ vẩn chân tay kia thì có nghĩa lý gì?…Em nhớ lại là hồi bé mình cũng phải làm đủ việc; rửa bát, quét nhà, trông em, tưới rau, đem rau ra đầu phố bán buổi sáng xong rồi mới về đi học , hè thì bóc lạc rồi đạp mành xuất khẩu, dán hộp mứt vào dịp tết, nghỉ hè thì mới phải nấu cơm vì bình thường bà nội nấu để giành thời gian cho cháu học bài. …Em ko kỳ vọng nhiều, sẽ rèn con bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất.
Em chúc cả nhà mình một năm mới khỏe mạnh và bình an! :xEm up hình khoe bạn quần short nhung xinh ơi là xinh, được nàng duyenltx "chuyển nhượng" trong lần off bữa trước ^^ Mặc xinh quá trời và hợp với chi chít như gai mít các bạn khác trong tủ của em luôn :p Và đặc biệt nhất là rứt hợp mí "style" em mà đang hứng chí năm nay :Embarrassment::pNhân tiện, tranh thủ lăng xê cho "bí kíp" diện đồ chống rét của em +_+ (em sợ nhất trên đời này là bóng tối, trời rét, các con bò bò bé bé, sợ bị đau, sợ bị đánh, sợ chuột, rất rất sợ chuột... aiz... xét một cách toàn diện là cái gì cũng sợ :( Cơ mà hình như hơi xa chủ đề, tật hay "đi lạc" vẫn không thay đổi
Ủa, Con nít nó ham chơi, hay quên ... những cái mình nhắc nhở là chuyện bình thường. Còn chúng không ham, không quên ... mà cái gì cũng "chỉn chu" hết thì coi chừng là không bình thường. :D
Em cũng không tin :D Mà sao bác Dũng lại đề xuất liên hệ với Đại sứ quán các nước để xin bộ SGK của họ nhỉ, em thì chỉ cần vài trăm $ lên Amazon là khuân về được cả đống.
Đấy, cái sự vụ này nhà mình cũng luôn luôn nhắc nhở cả con trai ý chứ, huống chi là con gái. :))