Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường mầm non Mai Ca, khu vực Ngã Tư Sở
Đọc mấy bài của mẹ Inbongxinh mình ngạc nhiên thực sự. Là vì mình cũng gửi con ở MC từ hồi bé 18 tháng đến giờ là 3 tuổi rồi. Thỉnh thoảng cũng có vài điều mình chưa thật sự hài lòng nhưng mình nghĩ ở đâu mà chẳng vậy. Nếu là mình làm cũng chưa chắc đã tốt hơn. Nhưng nhìn chung mình thấy yên tâm khi gửi con ở MC. Con ngoan, phát triển ngôn ngữ tốt, thể hiện cảm xúc tốt, tăng cân cũng tốt. Lúc nào con đi học cũng thấy con vui vẻ, yêu các cô. Chẳng hiểu sao lớp của bé nhà mẹ Inbongxinh lại nhiều điều không tốt như vậy. Nhưng mình vẫn nghĩ nếu có chuyện đó có thể chỉ là với cô giáo lớp đó mà thôi. Mình ít đến MC vì toàn ông xã đưa đón con nhưng lần nào đến cũng thấy các cô vui vẻ chào đón hỏi han, kể cả các cô đã từng trông bé ngày trước và các cô ở lớp lớn hơn. Tiếc là mẹ Inbongxinh ko gửi bé nữa. Nhưng nếu mẹ nó định cho con vào mầm non Thanh Xuân Bắc thì cũng nên cân nhắc kỹ. Mình cũng đã từng định gửi con ở đó vì sát ngay nhà luôn nhưng mình nghe nhiều chuyện ko hay về trường đó. Cũng là nghe qua các mẹ gửi con ở đó thôi trong đó có 1 mẹ làm cùng với mình. Bản thân mình đã nhiều lần đứng xem các cô dạy dỗ các cháu trong những giờ học ngoài sân trường và cũng ko thấy thiện cảm. Có lần vô tình ngồi quán cháo trai gần trường, nghe các cô giáo thực tập tại trường đó nói chuyện với nhau và bàn luận về trường mà bỏ luôn ý định gửi con. Mình cũng biết có một phụ huynh trước đây gửi con ở MC (học cùng lớp bé nhà mình). Sau đó vì nguyên nhân gia đình nên chuyển con sang TXB. Cách đây 2 tuần mình gặp lại, phụ huynh đó bảo gửi con đúng 1 tuần rồi thôi vì con về nhà luôn tỏ ra sợ sệt các cô.
Mẹ Inbongxinh có thể ko gửi con ở MC nữa nhưng cũng đừng nên nghĩ là chuyển con sang trường khác thì sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa.
Chúc bé Bông hay ăn chóng lớn nhé.
06:47 CH 23/08/2009
Đã có mẹ nào học thạc sỹ tại Trung tâm Đại học...
Bạn hỏi kinh nghiệm về vấn đề gì? Bạn định học chương trình của đơn vị nào. Mình từng học chương trình của PUF ở khoa sư phạm (bây giờ là đại học giáo dục).
03:19 CH 21/08/2009
Hỏi về mẫu Letter of Recommendation
Mình cũng từng làm cái này rồi nhưng nói thật là nó rất phong phú, tùy thuộc nhiều vào thông tin về người được recommend và văn phong của người recommend. Bạn thử vào google search "sample letter of recommendation". Sẽ ra rất nhiều trang web hay. Mình cũng học trên các trang đó thôi. Ngoài những letter phục vụ cho mục đích xin việc, nên tham khảo cả những thư giới thiệu dành cho các ứng viên xin học bổng hoặc apply làm PhD nữa. Cũng rất có ích bạn à.

Chúc bạn thành công.
05:08 CH 13/11/2008
Em bị một cái gì đó ở lòng bàn chân, cứu em với
Cảm ơn các chị, em sẽ thử cách này xem sao. Nhưng em chưa nghĩ ra chỗ xin hoa đại. Từ nhà đến cơ quan, chả thấy có chỗ nào trồng hoa đại để vào bẻ trộm lấy vài cành. Hỏi chị cùng vp, chị ấy bảo ra nghĩa địa ấy. Hức hức, nghe mà phát khiếp. Nhà em ở TX Bắc, làm ở Kim Mã. Để chiều nay về, nhìn kỹ lại xem sao.

Mình cũng ở TX Bắc này. Trước đây hình như bà bác mình xin cho một cành ở cơ quan bác ý. Bác ý làm ở nhà máy công cụ số 1, ngay đường Nguyễn Trãi ý. Bạn thử ghé qua xem sao.

Chúc chóng khỏi nha.
04:59 CH 13/11/2008
quà 20-11 cho mẹ chồng
Công nhận tặng quà mẹ chồng rất khó. Cái chính là phải bắt được gu của mẹ chồng. Cũng nên có thêm ý kiến của chồng khi mua tặng sẽ chính xác hơn. Mình đã từng tặng mẹ chồng mấy món này. Bạn xem có áp dụngđược không nhé.

1. Bình hoa to để cắm đào hoặc tầm xuân ngày tết (nhớ là tết thì nên chủ động mua đào và tầm xuân luôn)
2. Khung chữ "An" theo kiểu thư pháp.
3. Lựa 1 cái ảnh bà chụp với cháu thật đẹp, photoshop một tẹo rồi làm thành một cái lịch treo tường.
4. Bộ đồ ở nhà (cái này mình hay mua ra phết, mà bộ nào cũng thấy mẹ chồng diện hết).

Còn nhiều thứ linh tinh nữa giờ ko nhớ lắm. Ko biết có phải mẹ chồng cảm cái tình của con dâu ko mà lần nào nhận quà cũng thấy khen.
12:00 CH 12/11/2008
người yêu là người đàn ông yếu đuối!
Mình chưa từng nghĩ "mối tình đầu kéo dài 6 năm" lại là một tiêu chí để đánh giá một người đàn ông có sở khanh hay không. :Thinking::Sigh:
08:11 SA 12/11/2008
Thật sự là quá chán rồi!!!!
Em xin can bác. Bỏ đi dễ trở thành con dao 2 lưỡi. Chị nghĩ bỏ đi là để chứng tỏ "chị dám bỏ đi" nhưng sẽ ra sao nếu chồng chị cũng muốn chứng tỏ "dám ở nhà chờ vợ tự quay về". Cách đó nó hơi có tí "ăn thua" mà theo em thì vợ chồng ko nên như vậy ạ.

Khuyên can chồng thì vẫn phải làm thôi chị ạ. Có khi phải kéo thêm cả đồng minh ấy chứ: BMC, em chồng .... Mà lý do thì nên là vì "lo cho sức khỏe của anh rồi thì đêm hôm về muộn, uống rượu nhỡ xảy ra chuyện gì". Cái chuyện này cũng phải mưa lâu thấm dần thôi. Thêm nữa, cũng nên chú ý làm sao để chồng cảm thấy thích về nhà ăn cơm với vợ hơn. Em thi thoảng gọi điện rủ chồng về nhậu. Tuần nào cũng có bữa gọi mấy đứa em chồng sang nhậu với anh cho dzui. Đại loại thế. Chồng em giờ khoái nhậu ở nhà hơn ra ngoài quán. Mỗi người mỗi cách. Em cứ chia sẻ như vậy, biết đâu giúp được gì cho chị.
06:44 CH 11/11/2008
Cho mình một lời khuyên
Mình không biết nên bắt đầu từ đâu? từ lúc yêu nhau hay bây giờ đã có baby được gần 3 tháng nữa. Hồi yêu nhau mình và anh ấy làm chung một công ty, chỉ khác chút là mình là con gái ông chủ thôi..hic..hic..mọi việc cũng bắt đầu từ đấy...mình không đẹp, chỉ được cái hiền lành, còn anh cũng không đẹp trai nhưng lại vui tính và ăn nói có duyên, lúc mình quen nhau cũng rất có nhiều scandan vì anh ấy với những cô gái trong công ty..nhưng mình bỏ qua hết vì yêu và tin những gì anh nói...Rồi chúng mình cũng lấy nhau, anh dọn về ở chung với gia đình mình (gđình anh ở quê)...cái gì đến cũng đến, bắt đầu những khó chịu khi anh bị bạn bè nói là chó chui gầm chạn, anh nghỉ việc ở công ty mình, còn nhất quyết ra ở riêng..mình chấp nhận và bắt đầu đi kiếm nhà..nhưng với giá cả bây giờ, cái phòng được được cũng giá 2t/tháng, lại còn thiếu trước hụt sau vì đồng lương của anh cũng không cao lắm, trong khi đó mìng đang mang thai...sau nhiều lần thuyết phục của mẹ mình, anh đã ở lại...nhưng suốt ngày nhậu nhẹt..mình cũng biết là tôi cho anh nên cũng không nói và cằn nhằn gì..chỉ im lặng chấp nhận, quan tâm , phục vụ hết mức , chỉ mong cuộc sống gia đình iên vuim hạnh phúc..nhưng rồi mình lại nghe phong phanh chuyện anh vẫn gặp gỡ với cô gái trong công ty, mình đã nói chuyện thẳng thắn với anh..và cuối cùng người có lõi lại chuyển thành mình..anh lại giận và nói mình không tin tưởng chỉ tin những người ngoài và giận mình mấy ngày, đau đầu, mệt, bỏ ăn...mình xót quá lại làm lành xem như người có llỗi..rồi thời gian sau mình đọc được tin nhắn của một nhỏ trong điện thoại cũng lại hẹn hò với chồng mình và rồi những lời giải thích và trách mình không tin..mình cũng lại chấp nhận một lần nữa ...sao mình gốc ngéch thế, sao mình chỉ biết khóc một mình..anh giận mình lại đi nhậu nhẹt..mình chỉ biết khóc với cái bụng to gần đến ngày sanh..mình lại tư an ủi mình vì những tính tốt của anh, vì những chăm sóc của anh giành cho mẹ mình, mẹ mình yếu lắm..những chăm lo của anh giành cho mình những lúc không giận nhau...
Mình nên làm sao ? sao mình yếu đuối thế, cứ quyết tâm phải làm găng cho bằng được, cuối cùng mình lại làm hòa trước..vì không chịu nổi khi anh bỏ đi nhậu, và mệt mỏi, bỏ ăn..không ngủ ..làm mình thấy tôị nghiệp lắm, làm mình thấy hình như mình trách lầm anh ấy....Hãy cho mình một lời khuyên...mình chỉ biết khóc một mình thôi...sao mình dở quá!


Nói bạn đừng giận. Đàn ông giận vợ mà đau ốm, bỏ ăn thì ...... chẳng giống đàn ông tẹo nào. Đàn ông mà kiếm tiền ko đủ để lo cho vợ con, để ra ở riêng nhưng bố mẹ vợ giang tay giúp đỡ thì lại bức xúc vì "chó chui gầm chạn", mượn cớ này cớ nọ để nhậu nhẹt, bồ bịch cũng chẳng ra dáng đàn ông gì cả.

Mình băn khoăn ko hiểu chồng bạn ở nhà bạn thì có khổ sở lắm ko mà đến mức khiến chồng bạn khó chịu thế. Mà hình như bạn cũng nghĩ chồng bạn khổ thật hay sao ý.

Đọc bài của bạn chẳng biết chia sẻ thế nào. Khi yêu, đã biết người ta có tính trăng hoa mà vẫn cố tin và yêu. Lấy nhau rồi, thấy chồng hẹn hò người khác lại cũng cố tin và yêu. Chồng bạn hẹn hò người khác sờ sờ ra thế mà cuối cùng bạn lại phải nhận lỗi làm hòa. Bạn cứ như thế thì chồng nó "nhờn" cũng phải.

Xin lỗi vì vài lời nói thẳng.
05:56 CH 11/11/2008
1 cách CHỐNG NHÁY MÁY
Mình cũng từng bị nháy máy rùi. Hồi đó còn dùng city phone cơ. Máy có chế độ blacklist. Số nào ghét là cho vào blacklist thôi. Tha hồ gọi. Máy chẳng thèm báo cuộc gọi tới. Nhàn ko?
05:19 CH 11/11/2008
Em bị một cái gì đó ở lòng bàn chân, cứu em với
Nói thêm là mình mách cho nhiều người chữa theo cách này. Đều khỏi cả.
01:50 CH 11/11/2008
Em bị một cái gì đó ở lòng bàn chân, cứu em với
Mình đã từng bị kiểu này rồi. Rất đau. Ai cũng bảo phải đi đốt nhưng sợ đau nên ko dám đi. Cuối cùng được bà bác mách cho 1 kiểu chữa dân gian thế này:

Bẻ một cành hoa đại (hoa sứ) trắng về. Cắm vào nước cho tươi. Cắt một mẩu thân cây to hơn chỗ đau ở chân một chút. Lấy nhựa ở chỗ cắt bôi vào chỗ đau. Lấy luôn mẩu vỏ cây vừa cắt ra áp vào rồi quấn băng. Quấn hơi hơi để giữ miếng vỏ cây thôi, đừng bịt kín. Mình lấy băng keo ego dán vào là xong.

Ngày làm 2 lần. Chỉ khoảng 2 ngày sau là chỗ đó nó tự đùn cái "nhân" lên. Có thể "cắt" đi bằng cái cắt móng tay. Cứ làm thế đến khoảng 2 tuần là đùn lên hết. Lòng bàn chân phẳng bình thường. Ko có sẹo tí nào.

Hồi đó mình bị 2 cái liền. Chữa khỏi xong đến giờ 6 năm rồi ko thấy bị lại.
01:44 CH 11/11/2008
người yêu là người đàn ông yếu đuối!
Mình lại nghĩ bạn mới là người yếu đuối đấy bạn ạ. Yếu đuối nên mới không thể dứt được cái anh chàng kia.

Nói thật nhé. Mình cực ghét dạng đàn ông lúc nào cũng nhân danh mình là người giàu tình cảm, không nỡ làm tổn thương phụ nữ để mị dân, để bắt cá hai tay.

Tự nhiên trộm nghĩ. Biết đâu anh ta cũng nói với người con gái khác rằng ko nỡ bỏ bạn vì bạn cứ bám lấy anh ta, sợ bạn vì yêu anh ta quá mà sẽ đau lòng tan nát khi phải chia tay.
10:18 SA 11/11/2008
Thật sự là quá chán rồi!!!!
Chồng mình thì từ hồi yêu nhau đã chẳng có khái niệm về mấy cái ngày mà phụ nữ chúng ta vẫn cho là quan trọng cả. Hồi đầu mình cũng giận ghê lắm. Cho là coi thường mình, ko quan tâm đến mình rồi thì là "em ở đâu trong trái tim anh? đủ cả. Sau thì thôi vì nhận ra là ông ý cũng chẳng nhớ gì đến ngày sn của bố mẹ, em gái, em trai và của chính mình. Chỉ quan tâm đến những mốc quan trọng trong công việc thôi. Mình nghĩ nó cũng chẳng phải là tính xấu ghê gớm lắm. Thế là mình thực hiện chính sách cô-nhắc thôi. Bây giờ thành vợ chồng rồi vẫn thế. Trước những ngày quan trọng mình luôn nhắc chồng. Chẳng tội gì cứ im im mà thiệt thân.

Chị chủ topic chắc đang trong thời gian nghỉ sinh con nên cũng dễ bức xúc chán chường. Hãy nhìn sự việc tích cực hơn chị ạ. Cứ coi nó là một nhược điểm của chồng thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến cả 2 mẹ con. Quên thì mình nhắc. Sợ nhất là nhắc mà ko thèm quan tâm hoặc vẫn cố lờ đi thôi.
07:51 CH 10/11/2008
Không muốn con theo bà
Mình nghĩ chủ topic bức xúc vì cách chăm sóc trẻ của mẹ chồng có phần đúng nhưng giải quyết theo kiểu ko cho con theo bà nội thì mình thấy là quá tiêu cực. Mình tin khó có người chồng nào ủng hộ được.

Mẹ chồng mình cũng là người thôn quê, nói ngọng, hơi ẩu và tuềnh toàng. 2 mẹ con cũng bất đồng quan điểm nhiều trong cách chăm sóc con cái. Nhưng mình thì từ khi về nhà chồng đã có nguyên tắc : chăm lo cho bố mẹ chồng em chồng hết mức có thể nhưng cuộc sống riêng tư thì ko ai được can thiệp cả. Vì thế với chuyện chăm con ông bà nội ngoại dù muốn cũng khó mà bắt mình theo ý được. Tất nhiên, để như vậy mình sẽ vất vả hơn vì phải gánh hết việc chăm con. Bù lại được sống theo ý mình. Điều quan trọng, theo mình nghĩ, là dù mình chăm con thế nào thì con mình cũng phải khỏe mạnh thì ông bà nội ngoại mới yên tâm và không bắt bẻ mình được. Những gì ông bà góp ý mình thấy đúng sẽ làm ngay, ko câu nệ chấp nê vớ vẩn. Nhìn cháu ngoan ngoãn, phát triển tốt ông bà chỉ mừng thôi chứ lấy gì ra mà chê.

Còn chuyện ko cho con theo bà nội mình nghĩ ko nên tẹo nào. Mình đã từng có thời gian bị mẹ chồng giận đến 1 năm trời kể từ ngày sinh con, gần như ko ngó ngàng gì. Nhưng mà mình vẫn dạy con yêu bà nội. Con biết một chút là lôi ảnh ông bà ra dạy con nhận mặt. Đến khi bà lên chơi thấy cháu yêu mình, biết mình thì cũng thấy được thiện chí của con dâu. Bà lên chơi mình cũng cố ko để bà phải chăm cháu. Nhưng riêng việc chơi với cháu thì mình luôn tạo điều kiện. Con ra nhờ mẹ mở cái hộp gì đó là mình bảo "mẹ ko mở được, con nhờ bà nội đi". Thế là bà thích lắm.

Mình ko thật sự ở hoàn cảnh của chị chủ topic nên ko biết khuyên thế nào. Chỉ kể lại chuyện của mình hy vọng giúp được chị điều gì đó. Với mình, không khí gia đình đầm ấm rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, nhất là về tình cảm, cảm xúc. Cái ko khí đó không phải chỉ vợ chồng yêu thương nhau thôi là có thể tạo ra được.
07:32 CH 10/11/2008
Có nên cho..........con không ?
Mình thấy mẹ haphuonglinh nói rất đúng. Chuyện giúp đỡ không phải chỉ là chuyện một thời khắc "cho con" (dù trực tiếp hay gián tiếp) mà là chuyện cả đời. Khi bạn đã có 1 đứa con bạn sẽ vẫn phải có trách nhiệm với nó. Làm sao tránh được chuyện bạn phải dành một phần thời gian, tình cảm, tiền bạc để quan tâm tới đứa con đó. Làm sao tránh được chuyện vợ bạn đau lòng khi chồng có một đứa con với một người phụ nữ khác.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà trên thế giới, người ta giữ bí mật tuyệt đối danh tính người đàn ông cho tinh trùng hay người phụ nữ mang thai hộ.

Có nhiều cách để giúp đỡ nếu bạn thật sự muốn. Dù là thế nào, cũng không phải là cách có thể gây tổn hại đến cuộc sống gia đình bạn.
06:18 CH 08/11/2008
Các bác đặt nick của chồng/vợ trong điện thoại là...
Em thì đơn giản lắm ạ. Bình thường gọi chồng là "mình ơi" nên trong máy cũng để là MINH OI. Cơ mà mỗi lần nhắn tin hay gọi phải bấm mãi đến vần M thế là cho luôn thêm vài tiếng cảm thán lên đầu thành A A MINH OI. Chồng em thì cũng rứa rứa. Vợ gọi đến thấy máy báo rất chân thực A A VO GOI.
11:08 SA 08/11/2008
Chung thủy.... (bàn loạn)
Bạn viết hay lắm... Đọc bạn thật là thích...

Vâng... Đúng là tôi chẳng thú vị gì với cái món "chung thủy" ấy rồi. Và bạn... Tôi chắc bạn là người may mắn vì có thể đêm đêm bạn không phải nằm cạnh một tảng nước đá hay một khúc gỗ khô cằn...

Chẳng biết có bao giờ bạn nghĩ như thế không... Còn tôi thì cho rằng "chung thủy" cũng có cái gì đó na ná giống như "trung thành"... Trong đời mình, tôi cũng đã được người ta dạy trung thành với nhiều thứ lắm để rồi thấy rằng nhiều khi đấy là sự trung thành rất lãng nhách... Người ta đưa ra những lý tưởng và bảo chúng tôi nên chạy theo, nên trung thành với nó để rồi một thời gian sau, thấy những thứ lý tưởng ấy mới vô tích sự làm sao... Người ta bảo tôi phải trung thành với sếp... nhưng mấy đời sếp tôi đều là những tên lừa đảo, dối trên nạt dưới...

Và lâu nay người ta (và cả tôi nữa) lại bảo tôi phải chung thủy, trung thành với người phối ngẫu... Nhưng liệu sự trung thành ấy của tôi có được đền đáp gì không khi lúc nào tôi cũng cảm thấy thật bức xúc... Cuộc đời con người ta, dù có là hàng trăm năm đi nữa thì cũng vẫn là rất ngắn ngủi, và theo tôi, hạnh phúc không phải là chịu đựng, và càng không phải là chịu đựng những gì quá quẩn...


Với em thì thế này ạ. Em thích món chung thủy dù đôi lúc phải thừa nhận ăn mãi cũng hơi nhàm. Có bác nào ở trên nói rồi đấy ạ. Thêm gia vị vào, thay đổi cách nấu. Em cũng đành cố gắng với hy vọng chồng em cũng thích và ăn món chung thủy như em.

Nhưng em đồng ý với bác chủ topic một điểm. Cái món này không xơi một mình được, không tự ép mình ăn được. Mình nấu cho người ta ăn mà người ta không thèm lại cứ đòi mình phải tự ăn hết thì ăn sao nổi. Bác thấy biếng ăn chán ăn cũng là phải thôi ạ. Em mà như bác thì em cũng không biết sẽ chọn lựa thế nào: vứt béng cái món đó đi ăn món khác hay là nấu cho mình mình ăn thôi hay là bye bye cái đồng chí kia rồi thì thích xơi món gì thì xơi thỏa thích.
11:04 SA 08/11/2008
Phụ nữ thì nên hi sinh có phải không ?
Em xin lan man vài điều thế này.

Em công nhận nhiều bác trên diễn đàn này “thẳng” và “thật” đến kinh hồn. Trước giờ em vẫn tưởng chỉ có hồi bé tí ti mới có kiểu nghĩ gì nói tuột ra chứ lớn rồi ai chẳng biết đến câu “học ăn học nói, học gói học mở”. Em nhớ mãi cái chuyện chị bạn ông chồng bà chị họ nhà bên ngoại em bị cô giáo của con gọi lên mà nói thẳng vào mặt “con chị vừa dốt, vừa hỗn láo, vừa lười, không học được đâu”. Sự thật thì mẹ nào chẳng biết cơ mà thật đến thế thì đúng là mẹ ý chỉ còn nước chui xuống đất để che đi cái nỗi bẽ bàng mà câu nói thật quá độ ấy gây ra. Em nhớ cả lần hỏi con gái 2 tuổi “Ông ngoại đâu?”. Con bảo “Ông ngoại đi tè”. Bà ngoại nhắc “Cháu phải nói ông ngoại đi vệ sinh”. Con cãi “Ông ngoại ko đi vệ sinh. Ông ngoại đi tè”.

Ở nhà em mỗi lần vợ chồng to tiếng, em cũng cãi gớm lắm. Kết cục chồng em bảo “sao phụ nữ cứ hay thích bắt bẻ từng câu từng chữ, cãi phải cãi cho bằng được mới thôi”. Em ngẫm nghĩ chẳng biết phụ nữ khác có thế không dưng mà phụ nữ em thì đúng thế thật. Cái sự bắt bẻ và hiếu chiến ấy nhiều khi làm cho cuộc cãi vã của 2 vợ chồng chỉ từ chỗ “sao anh về muộn mà không gọi điện thoại báo” thành ra “anh là đồ vô tâm, chỉ biết lo cho bố mẹ anh, em anh mà chẳng quan tâm gì đến vợ con cả’’.

Lại nói về cái chủ đề “Phụ nữ thì nên hy sinh có phải không ?” em trộm nghĩ hay là mình cũng mở topic “Trẻ em có nên xem tivi không?”. Thế nào cũng có bác bảo có, bác bảo không, có bác lại vừa không vừa có. Bởi sao ạ? Là vì bản thân cái chuyện “trẻ em xem tivi” nó chẳng phải chuyện xấu hay chuyện tốt. Cái nên hay không nên nó nằm ở chỗ xem cái gì trên tivi, thời lượng xem, tần suất xem, xem để làm gì, xem như thế nào, xem xong thì làm sao v.v và v.v. Có bác sẽ bảo nếu là xem cái này, vì mục đích này, với thời lượng này là tốt, là phù hợp. Có bác lại bảo nếu là xem cái kia, vì mục đích kia, với thời lượng kia, là không phù hợp. Em lan man quá. Túm lại là cái chủ đề nó quá rộng và nhiều góc cạnh nên đương nhiên nhiều ý kiến tranh luận là phải. Mỗi người xuất phát từ góc độ khác nhau. Nói về liều và lượng cũng mỗi người cảm nhận đánh giá khác nhau. Tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình chẳng sai nhưng cũng chẳng cần phải khăng khăng vạch ra cái sai, cái hớ, cái không chặt chẽ của người khác từng li từng tí để ăn thua.

Kết ạ. Câu hỏi của đồng chí Ngúng nguẩy chỉ nói đến PN, ko nói đến đàn ông, cũng chỉ hỏi có nên hy sinh ko, chẳng nhắc đến hy sinh cái gì, trong hoàn cảnh nào. Hèn gì mà câu trả lời của các bác nó cứ khác nhau là phải. Riêng em, trong hoàn cảnh hiện tại của cá nhân em, em xin trả lời “Có”. Chú thích thêm: với em đó là hy sinh lớn lao nhưng với người khác có khi chỉ là chuyện vặt.

TB: Bài post đầu tiên bằng nick mới (nick cũ quên béng pass mà ngại phiền admin quá), mong các bác khoan ném đá.
08:05 SA 07/11/2008
g
Gemini81
Bắt chuyện
690Điểm·0Bài viết
Báo cáo