Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chào em, người con gái anh yêu nhất cũng là người...
Thực sự vấn đề chia sẽ anh đã cố gắng rất, rất nhiều lần rồi nhưng vô ích em à.
Sau mọi cuộc cãi vã anh luôn chủ động xin lỗi - mặc dù có lúc chả biết mình lỗi gì - ngồi lại nói chuyện nhưng có lẽ mọi thứ nó đều như nước chảy lá môn thôi, có kế hoạch đó, có dự định tương lai đó nhưng cái cô ấy cần là kết quả.
Mọi nỗ lực anh làm không quan trọng, cái kết quả anh làm nên mới là vấn đề cô ấy quan tâm O:-)
Nhưng thật tàn nhẫn khi cô ấy chọn cách chia tay đầy oán trách anh, nỗi căm hận của cô ấy anh có thể cảm nhận được nó sâu như thế nào.
2 năm đầu ấp tay gối cùng chia sẽ ngọt bùi với nhau, cãi nhau tổn thương nhau không it lần nhưng lại làm lành, lại hiểu nhau hơn nhưng cô ấy nói thẳng thừng 1 câu 2 năm đó ko có tình yêu gì cả, chỉ là cái xác ko hồn.
Dù gì mọi chuyện cũng đã qua và ngày hôm nay cũng tròn 20 ngày chia tay + 10 ngày cô ấy công khai tình yêu mới lớn tuổi hơn, sự nghiệp vững chắc hơn, thành đạt hơn và có ngôi nhà cô ấy mong ước ở Sg rồi.
Anh chỉ chúc cho cô ấy hạnh phúc thôi, cám ơn em với những chia sẽ chân thành nhé ! chúc em ngày mới vui vẻ !
05:50 CH 12/03/2015
Làm gì khi người yêu vội vàng quyết định lấy...
Chuyện tình của anh cũng không khác mấy chuyện của em.
Em yêu nhau 4 năm, chuẩn bị năm nay em xin phép hia gia đình tổ chức Lễ cưới, nhưng tháng trước vài chuyện cãi nhỏ nhặt cô ấy quyết định chia tay, mặc dù chia tay nhiều lần rồi nhưng lần này quyết liệt hơn hẵn.
Em cố níu kéo làm lành nhưng không thành, cách đây 10 ngày mới hay cô ấy đã quen một người lớn hơn 6 tuổi, có sự nghiệp, có chỗ đứng vững chắc và nhà cửa trong Sg. Đốt cháy giai đoạn cô ấy công khai với bạn bè và người nhà, nghe đâu trong năm cưới luôn.
Thế đấy anh à, dù tiếc nuối và đau lắm khi để mất đi một người mà mình từng coi là tất cả nhưng dù sao người ta quyết định như vậy mình cũng nên tôn trọng, cái gì cũng có lí do của nó mà.
Quan trọng hơn bây giờ anh nên cân bằng lại cuộc sống và chấp nhận hiện tại, bây giờ anh không là gì cả người ta nữa rồi nên quyết định của người ta người ta chịu trách nhiệm, cái gì nó cũng có giá của nó, yêu nhau tùy duyên thôi anh nhé !
Chúc anh sớm lấy lại tinh thần nhé ~
02:52 CH 12/03/2015
Các mẹ xử lý thế nào khi chồng không kiếm ra tiền?
Đôi lời em muốn chia sẻ cùng chị như thế này chị nhé.
Bản thân em cũng là thằng đàn ông, sau khi ra trường em có vị trí tốt ở cty nhưng vì cái tôi và tính kiêu ngạo của bản thân em bị đá ra ngoài, từ vị trí cao trở thành thất nghiệp chỉ trong 1 đêm.
Em hoàn toàn mất tự tin ở bản thân cũng như suy nghĩ tiêu cực khác nên kiên quyết ở nhà làm thêm 1 năm với nghề freelancer thiết kế, khoảng thời gian này coi như kiểm điểm lại cá nhân cũng như tự đưa ra thử thách xem khả năng và độ đam mê với nghề như thế nào. Kết quả em đem lại được đánh giá tốt và nhận được sự ủng hộ của anh em đồng nghiệp đánh giá cao.
Tuy vậy chứ trong khoảng thời gian em ở chung với bạn gái - hằng ngày có thời gian chăm sóc, quan tâm cô ấy hơn, luôn bên cạnh khi cô ấy cần, không tăng ca, không deadline nữa...
Tưởng chừng mọi việc đã đi đến kết quả tốt hơn nhưng bản thân em bây giờ nhận ra cô ấy đánh giá những việc làm cũng như suy nghĩ của em trong thời gian đó nó rát tệ, cảm giác đi làm về gặp ngay thằng người yêu nằm ì ở nhà miết tình cảm cũng nhạt - bản thân em lại chả nhạt tí nào, đó là cách em gây dựng kỹ năng, nền móng cho sự nghiệp cho sau này, và bản thân em nói riêng và mọi người nói chung thì con đường tới thành công nó không trãi hoa hồng, gian nan lắm.
Cuộc tình em đỗ vỡ do cả hai chưa đủ quan tâm đủ lớn để chia sẽ, ủng hộ nhau về mặt tinh thần nên dần mất niềm tin.
Chị có thể ngồi lại nói chuyện với chồng, cùng chía sẽ những suy nghĩ, cùng lắng nghe tâm sự nguyện vọng của nhau để cùng đưa ra biện pháp giải quyết tốt nhất chị nhé !
Cuộc đời như biểu đồ hình sinh vậy, có lúc lên có lúc xuống nếu cùng nhau vượt qua em chắc rằng gia đình chị sớm hạnh phúc thôi.
02:10 CH 12/03/2015
Chào em, người con gái anh yêu nhất cũng là người...
Anh cám ơn lời khuyên của em nhé @binhbong1221, thực chất chuyện tình của a kéo dài 4 năm - 2 năm sinh viên và 2 năm ra làm. Bản thân a làm nghề kiến trúc sư - thực sự a đam mê với nghề nghiệp và có định hướng phát triển riêng cho tương lai nghề nghiệp, anh cũng đã nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ.
Cả hai bọn anh ko phải ko hợp nhau nhưng vì lỹ tưởng sống và làm việc nó khác nhau quá, hầu như đều bị bàn ra.
Bản chất anh vẫn tự tin, vẫn mạnh mẽ với đời nhưng cách suy nghĩ và tư duy cuộc sống khác nhau quá nên chưa bao giờ anh được sự ủng hộ của bạn gái cả, có chăng chỉ là những kết quả anh mang về.
Hơn 4 năm trước, chính cô ấy đã thay đổi hoàn toàn con người anh - từ một thằng công tử chỉ biết ăn, chơi, tiêu tiền trở thành một người có suy nghĩ chín chắn hơn, biết lo cho sự nghiệp hơn, và anh đã làm được, mọi cố gắng của anh đã thành hiện thực nhưng vẫn chỉ là cơ sở cho sau này.
Nhưng với cô ấy thì vẫn chưa đủ thì phải, cô ấy ao ước cho ngôi nhà để ổn định cuộc sống trong Sg, nhưng ở cái tuổi 27 thì đối với anh mọi thứ chỉ mới bắt đầu, mọi thứ đều mới định hình - cả tư duy, độ trưởng thành và trách nhiệm.
Có lẽ yêu cầu đó nó quá khả năng anh có được nên bản thân anh luôn cắm đầu vào làm việc, chỉ chăm chú làm việc mà quên để ý tới những thay đổi nhở của cô ấy, dần trở nên lạc lõng.
Một phần vì tình cảm gắn bó luôn được vun đắp từ cả hai, mà chỉ mỗi bản thân anh cố gắng cho tương lai cả hai sau này, bỏ qua những tổn thương cả hai gây ra trong quá khứ. Nhưng cố ấy lại khác, những sai lầm anh gây ra trong quá khứ đều bị đem ra mà chỉ trích, những kỹ niệm đẹp không tồn tại trong tâm trí cô ấy - hoàn toàn ngược với anh.
Đã có lúc anh mất hoàn toàn niềm tin vào mối quan hệ này nhưng rồi anh vực dậy và tự khích lệ bản thân mình vươn lên, nhìn đi nhìn lại chỉ mỗi anh, đơn độc phấn đấu.
Dẫu biết con đường thành công nó chông gai nhưng đơn thương độc mã, không có sự khích lệ làm anh trở nên yếu đuối hẳn. Chắc có lẽ bản tính anh vẫn chưa đủ tốt để cho cô ấy dựa dẫm nhưng vẫn còn đó những tháng năm bên nhau như hình với bóng.
Cô ấy đa chuẩn bị sẵn tinh thần và một mối quan hệ mới, chia tay anh và công khai mối quan hệ mới và những lời nói tàn nhẫn, rất phủ, rất vô tâm khi 4 năm tình nghĩa vẫn như mới ngày hôm qua.
không biết bây giờ, khi anh còn đang chìm trong biển kỷ niệm quá khứ cô ấy có còn nhớ tới anh, nhớ tới tình nghĩa bao năm.
không biết tình yêu đó tới vội với cô ấy có hạnh phúc thực sự hay chỉ là phút chốc - cô ấy cũng 27 tuổi rồi, cũng đang trên con dốc tuoir xanh của đời con gái rồi, liệu rằng tình cảm đó có quá nhanh, có quá vội để cô ấy hạnh phúc sau này ?
Anh chấp nhận quyết định đó nhưng trong tâm vẫn còn đó nỗi quan tâm, nỗi lo sợ.
Nếu sau này cô ấy lại đau khổ, nếu cô ấy không có tình yêu thực sự thì lỗi tại anh, do anh.
Cảm giác đó nó ám ảnh anh mỗi tối, mỗi sáng thức dậy hay mỗi lúc một mình.
06:20 CH 11/03/2015
Chào em, người con gái anh yêu nhất cũng là người...
Da vâng, em dần lấy lại cân bằng rồi ạ, chuẩn bị lao vào những dự án, những đam mê của riêng mình. Cám ơn anh/chị nhiều nhé ! Chúc anh/chị ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc !
06:09 CH 11/03/2015
Chào em, người con gái anh yêu nhất cũng là người...
Dạ, e viết trong tình trạng tuyệt vọng và say rượu nên nó hơi ủy mỵ. Trong chuyện tình cảm cả hai, đúng sai hay ai tổn thương hơn ai em không quan trọng, cũng tôn trọng quyết định người kia. Nếu người kia đã đưa ra quyết định như thế sau ngần ấy năm bên nhau thì có lẽ nó có lý do riêng của họ. Sau cùng em vẫn cứ sống tốt hơn, cứ theo đuổi đam mê của mình, tôn trọng nhau có lẽ là cách duy nhất em giữ lại những kỷ niệm đẹp của nhau. Cám ơn anh/chị đã quan tâm và cho lời khuyên chân thành nhé !
06:35 CH 09/03/2015
Em vừa bị phản bội, em ko vượt qua được cần lắm...
Đôi lời mình chia sẽ với bạn nhé !
Mình cũng đang trong tâm trạng như bạn, mình mới chia tay sau hơn 4 năm yêu nhau, cũng dự tính đám cưới, mình cũng âm thầm mua nhẫn đính và sắp sếp một chuyến du lịch xa để cả hai hâm nóng tình cảm cũng như mình có không gian cầu hôn lãng mạn với bạn gái. Thế rồi trước ngày nghỉ về quê ăn Tết, mọi chuyện vẫn như thường lệ, mình vẫn đưa đón, vẫn sống chung như 2 năm gần đây nhưng chợt 1 ngày cô ấy nói chia tay để giải thoát cho nhau.Mình bắt đầu mông lung suy nghĩ và cố gắng nói chuyện nhưng mọi thứ mình nhận được chỉ là sự phủ phàng kèm căm hận của cô ấy với mình.Cố gắng nhưng chưa được thôi mình đợi thời gian nữa để cả hai bình tâm lại đã rồi nói chuyện, nhưng sau đợt nghỉ Tết, cô ấy công khai hẹn hò với một anh chàng lớn hơn 6 tuổi, có công danh, sự nghiệp, nhà cửa ổn định.Tôi đau lắm, hỏi thăm người em trai cô ấy mới biết cô ấy đã làm quen và yêu anh chàng kia 2 tháng rồi, có nghĩa rằng trong lúc cả hai đang sống chung, thì cô ấy đã có sự chuẩn bị rồi.Tôi không trách gì khi cô ta lựa chọn như vậy bởi tôi biết tình yêu và hôn nhân muốn tiến tới đều có sự chung sức của cả hai vượt qua thử thách, tha thứ lỗi lầm và nhìn cuộc sống tích cực mới có sự bền lâu về sau này được.Trong khi tôi biết chắc rằng một cô gái thực dụng cũng như yếu ớt về thể xác thì lý trí cô ấy chọn một nơi vững chắc hơn để dựa vào cũng không có gì lạ cả. Quan trọng bản thân tôi nhận ra, tôi muốn gì ở cô ấy, cô ấy muốn gì ở tôi. Bạn ơi, bạn cũng vậy đấy bạn à ! Tôi muốn có một người vợ chia ngọt sẽ bùi, mặc dù gia đình tôi khá giả và bản thân tôi kiếm được tiền nên khổ cực chắc là không tới nỗi, chẳng qua mua đất mua nhà thì chưa đủ khả năng thôi. Cố ấy - người yêu cũ tôi muốn đươc chồng chìu, có nhà cửa ổn định, đơn giản vậy thôi.
Muốn phát triển mối quan hệ thì cả hai đều có tinh thần tích cực, cùng chia sẽ, cùng hổ trợ giúp nhau nhưng ở đây trách nhiệm quy về bản thân tôi, cứ suy nghĩ đơn giản là có nhà rồi cưới, như vậy thôi. Thời gian 1 tháng nay tôi suy sụp, cạn kiệt tinh thần, cố gắng nài nĩ, van xin để cô ấy quay lại nhưng vô ích. Cái tôi nhận được chỉ là sự ghét bỏ và coi thường từ cô ấy. Cô ấy thẳng thừng nói rằng chỉ yêu 2 năm đầu thôi, 2 năm sau chỉ là cái xác không hồn - một nhát dao đâm thẳng trái tim tôi tưởng chừng sẽ như bạn, hàng ngàn câu hỏi tại sao ập tới, nếu không yêu tôi thì 2 năm sống thử, mặn nồng chăn gối, hứa hẹn về tương lai là gì ? Vì yêu tôi gạt đi cái tôi, cái giá trị thằng đàn ông để níu kéo cô ấy về nhưng mọi thứ đều vô ích. Và bây giờ, tôi nhớ lại rằng, hơn nữa năm trước đó là lời giao kèo có chuẩn bị sẵn của cô ấy, đường rút lui cho cô ấy. Nếu hết hạn tôi làm được những yêu cầu đó sẽ tiến tới còn không thì như đã tôi đã nói. Tôi nhận ra rằng, yêu nhau thì không cần phải lí do đâu, nhưng chia tay thì muôn vàn lí do - nào là sai lầm quá khứ, nào là tôi ko tôn trọng, không yêu, có ko giữ mất đừng tìm... và rồi lí do sau cùng là hết tình cảm, yêu người khác rồi.
Tình cảm không thể ràng buộc được bạn ơi ! Họ ra đi vì có lý do của họ, ai cũng có lí do riêng để chọn cho mình một con đường đi của riêng họ, vậy nên bạn nên can đảm chấp nhận sự thật bạn nhé ! Hãy cứ xem như có duyên nhưng không có nợ, hãy tập cách đứng dậy và xem lại khoảng thời gian yêu nhau mình khuyết những gì mà nhìn vào đó mà lấy động lực phấn đấu sửa đổi tốt hơn, tốt cho bạn, tốt cho người bạn đời sau này của bạn nữa bạn nhé ! Tôi đã đánh mất bản thân mình, và giờ đây, tôi gạt bỏ mọi thứ để ở bên gia đình, bạn bè và dần dần tốt hơn. Hãy mở lòng bạn nhé, hãy cứ đau đi, khổ đi, cứ khóc đi nhưng hãy vững tin rằng ở bên cạnh bạn có người cha, người mẹ, anh em bạn bè luôn sẵn sàng đau, khổ cùng bạn bạn nhé. Rồi một ngày bạn nhận ra rằng những người thân yêu đó sẽ là người dìu bạn đứng lên sau cú ngã, họ cho bạn lời khuyên chân thành nhất, lời động viên tích cực nhất. Và hơn ai hết, bạn chính là người cố gắng đứng dậy, bạn nhận ra giá trị cuộc sống này " Gia đình là số 1 ".
Tôi cũng yêu, cũng lụy như bạn đấy, con tim tôi vẫn đau vẫn nhói, đầu óc tôi vẫn ùa về những kỷ niệm xưa, tôi vẫn hay lên đây tìm hiểu rằng tại sao tình yêu hơn 4 năm với tôi cô ấy lại quay ngoắt đi để yêu một người chỉ mới 2 tháng làm quen qua tin nhắn, vài buổi gặp.
27 tuổi đời đối với tôi mọi thứ chỉ mới bắt đầu, định hình sự nghiệp công việc, định hình sự trưởng thành nhưng đối với cô ấy 27 tuổi xuân thì là vấn đề lớn.
Cô ấy và gia đình hy vọng sự ổn định, hy vọng một cuộc sống êm ấm nên có lẽ sự lựa chọn so sánh đã được đặt ra. Và cô ấy chọn người đàn ông 33 tuổi, trưởng thành, chín chắn, cơ đồ sự nghiệp, nhà cửa ổn định, đáp ứng đủ những điều cô ấy cần. Tình yêu đến nhanh hơn tôi nghĩ, cô ấy công khai với bạn bè, người thân, đồng nghiệp...những hình ảnh thân mật, thậm chí gia đình đã xem ngày và mong trong năm sẽ tổ chức cưới làm xé nát tâm can tôi. Nhưng thôi, cái gì nó qua thì nó qua rồi, đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không thay đổi điều gì thì duy nhất có thể làm là đứng dậy bước ra khỏi ám ảnh của quá khứ và tiếp tục đi tới con đường của riêng mình, ở cuối con đường ấy chắc chắn sẽ có một người xa lạ đợi ta bạn nhé.
Hãy giấu đi những kỹ niệm đẹp, hãy để nó trong một góc khuất nào đó trong tim, đừng khơi dậy nó nữa bạn nhé.Và bây giờ đây, tôi cũng như bạn, tiếc nuối về tình yêu bao nhiêu năm vun đắp nhưng tôi biết rằng bên cạnh tôi còn có gia đình, ai cũng có thể bỏ rơi bạn nhưng gia đình không bao giờ bỏ rơi bạn, bạn nhé !
Cố gắng lên nhé bạn tôi ơi, thất tình, phản bội nó đau thật đấy, tim tôi vẫn đau mỗi sáng thức dậy và mỗi tối đi ngủ nhưng nó sẽ dần cân bằng lại thôi.
Hãy xách dép lên và đi ra ngoài cánh cửa phòng, đứng ngoài cánh cửa đó là gia đình, bạn bè người thân đang đợi bạn đấy, nó là liều thuốc tốt nhất cho bạn, hãy đi ngay và luôn, hãy sống tốt hơn để mang niềm vui trả lại cho họ, cả cho bạn nữa, và quan trọng hơn nữa nó là bước ngoặc giúp bạn trưởng thành hơn và sẽ là chìa khóa giúp bạn sau này với người lạ nơi cuối con đường đang đợi bạn nhé !
Thân ái !
08:08 SA 08/03/2015
g
Gaumapmuamo
Hóng
319
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau mọi cuộc cãi vã anh luôn chủ động xin lỗi - mặc dù có lúc chả biết mình lỗi gì - ngồi lại nói chuyện nhưng có lẽ mọi thứ nó đều như nước chảy lá môn thôi, có kế hoạch đó, có dự định tương lai đó nhưng cái cô ấy cần là kết quả.
Mọi nỗ lực anh làm không quan trọng, cái kết quả anh làm nên mới là vấn đề cô ấy quan tâm O:-)
Nhưng thật tàn nhẫn khi cô ấy chọn cách chia tay đầy oán trách anh, nỗi căm hận của cô ấy anh có thể cảm nhận được nó sâu như thế nào.
2 năm đầu ấp tay gối cùng chia sẽ ngọt bùi với nhau, cãi nhau tổn thương nhau không it lần nhưng lại làm lành, lại hiểu nhau hơn nhưng cô ấy nói thẳng thừng 1 câu 2 năm đó ko có tình yêu gì cả, chỉ là cái xác ko hồn.
Dù gì mọi chuyện cũng đã qua và ngày hôm nay cũng tròn 20 ngày chia tay + 10 ngày cô ấy công khai tình yêu mới lớn tuổi hơn, sự nghiệp vững chắc hơn, thành đạt hơn và có ngôi nhà cô ấy mong ước ở Sg rồi.
Anh chỉ chúc cho cô ấy hạnh phúc thôi, cám ơn em với những chia sẽ chân thành nhé ! chúc em ngày mới vui vẻ !