Nói chuyện 2 người với nhau thì còn nói bẻ trắng thành đen, tranh luận công khai ở WTT với hàng nghìn cha mẹ hiểu biết xem và đánh giá mà bẻ trắng thành đen hoá ra bạn xem thường thành viên WTT đến thế sao? Tôi đang chờ bạn chứng minh tôi là loại người ấy ở WTT đây, vì ngoài đời thì không có cơ hội rồi.Cái từ điêu ngoa bạn gọi cho tôi vậy bạn có sống gần tôi giây phút nào không mà biết? Hay cũng chỉ nghe 1 bên mà phán như thánh?Tôi thấy bạn có ý xem thường cô Lý Thị Mai quá đấy, cũng đúng thôi vì cô ấy nói về tôi khác bạn mà. Không chừng người hoang tưởng mới là bạn đấy vì nghĩ cô Mai sai còn bạn mới đúng:Silly:Giờ tôi mới biết theo lý luận của bạn thì khăn sữa đã dùng lau mặt cho bé nhiều lần rồi vẫn được gọi là “khăn mới” đấy. :Smiling:Bạn chỉ chăm chăm vào chuyện cái khăn lau mặt bé đem lau chân mà không đánh giá các yếu tố khác như:1/ Đúng là nếu như tôi nói trước” Khăn cũ rồi, anh bỏ đi lau chân nhé, mai anh mua cho bé cái khác” thì có lẽ không có chuyện nghiêm trọng như hiện nay, nhưng tôi quên nói trước, lỗi của tôi. OK. Vậy tại sao k0 đợi tôi lau xong xem tôi bỏ đi và nói với cô ấy, nếu tôi lau xong bỏ chậu giặt để mai dùng tiếp thì mới kết luận chứ.2/ Cứ cho là tôi dùng nó lau chân đi ( đãng trí, vô ý thì nhẹ tội hơn cố ý), nhưng chỉ vì 1 cái khăn lau mặt của bé, đồng ý là chuyện nhạy cảm của mẹ có con riêng, nhưng so với nhũng gì tôi làm cho cô ấy, sự kiên trì nhẫn nại của tối… có đến mức phải xúi chia tay, nhục mạ nhau bằng những từ ngữ như vậy không?
Suốt ngày thấy ngoại tình, phụ bạc. Xã hội điên đảo hết rồi. Mình thấy các mẹ trên này nên lập một hội để bảo vệ phụ nữ, chứ thấy phụ nữ thế này thiệt thòi quá. Đau mà ko có ai có thể đủ gần để thấu hiểu và chia sẻ. Mình tự dưng nghĩ ra ý tưởng các mẹ lập một hội nào đó, rồi khi mẹ nào phát hiện ra chồng phản bội thì cả hội sẽ xúm vào tìm giúp thông tin NT3, rồi bàn cách xử lý kẻ phản bội... Như vậy có lẽ người bị phụ tình sẽ được an ủi hơn phần nào, chứ cứ một thân một mình chiến đấu với hai kẻ khốn nạn và một nỗi đau lớn thì tổn hại lắm. Và sẽ rất muộn màng mới tìm được sự bình yên. Có ai ủng hộ giơ tay nhé.
Thứ nhất: Theo bạn là bạn chỉ muốn tranh luận với bạn khakhakha, cùng lắm vài người bạn xấu của người yêu bạn. Vậy làm ơn bỏ kiểu LÔI KÉO ĐÁM ĐÔNG. ĐÁM ĐÔNG NGHE NỊNH LÀ HIỂU BIẾT CŨNG THÍCH nhưng vẫn biết nhìn nhận vấn đề ạ.
Thứ hai: Mình tâm sự với bạn bằng những gì mình cảm nhận, không hề có tính đôi co nhé. Cho phép, xin phép... Từ đầu mình như phát rồ (quá khích nhỉ:Laughing:) vì cảm động. Phụ nữ đã có biến cố gia đình, có con giờ mà được trai tân, tài giỏi, hiểu biết, chiều chuộng, yêu thương phải nói tu mấy đời mới được hoặc nếu nói văn vẻ thì như chuyện cổ tích. Nên người tính nết khó chịu nhất cũng sẽ ngầm biết thân biết phận và cư xử thận trọng. Khi để cho người phụ nữ dùng những lời lẽ như vậy thì quả thật mối quan hệ đã rất có vấn đề, rất ức chế, gần như nhất là bét, không muốn gìn giữ nữa. Chuyện bạn kể, mình e rằng bạn quá ngụy biện.
Thứ 3: Thôi, không bàn đến chuyện "chiến đấu" với "các bạn xấu" vì các bạn xấu không sống gần hay cả đời với bạn. Bạn không nên lo. Và không nên tranh luận. Bạn nên nói chuyện lại với người yêu và tùy cô đấy quyết định. Sau khi đã suy xét cả quá trình yêu nhau, khi nghe bạn bè phân tích, nghe và hiểu bạn, đọc topic này... Tóm lại, cô ấy sẽ là người đau đầu nhất. Còn bạn khakhakha, bạn đúng là không đủ trình với chủ Top đâu. Với lại khi các đôi có chuyện họ luôn tìm đến bạn thân nhưng khi hàn gắn có hai xu hướng: một sẽ thân hơn (trong trường hợp bạn thân là người vun vén) hoặc bạn của bạn sẽ tránh bạn luôn (trong trường hợp bạn thân khuyên chia tay). Tình bạn thường mất đi khi rơi vào vế thứ hai.
Còn đây là trộm nghĩ: Bạn chủ Top cũng là người không tầm thường, được phết ạ:Battin ey:. Nhưng là người nếu không điều chỉnh thì cực kỳ gây nên một cuộc sống hôn nhân địa ngục. Thà thô thô, toạc toạc. Còn hơn chữ nghĩa, bao biện, ít chịu lắng nghe, hay đổ lỗi... Bạn đời sẽ ức chế lắm ạ.
Đây là một dạng bệnh thần tinh hoang tưởng. Quen thấy mình là đúng, mình vĩ đại lại có khoa ăn nói nên lâu dần thấy mình y như vậy. Nói dối, phản hồi hoặc trò chuyện với bất cứ ai đều đi theo hướng có lợi cho mình. Khi mà có lỗi thì xu hướng này càng tăng. Mà kỳ lạ là xoay chuyển tình thế hết về đối phương. Khổ nỗi đám đông làm gì có đủ sự tinh tường hoặc đâu ở lâu mà hiểu được. Bao tiếng xấu, tiếng ác cứ gọi là tới tấp, bất lợi cho bạn đời - nếu mà lấy - ôi giời ôi.
Mình thấy quá may, một lần nữa chúc mừng cô bạn của khakhakha. Loại này thì nó có chốt cửa đánh mình đến chết người ngoài cũng tưởng mình mất dạy, chả ai bênh mình. Vì sức yếu và bất lực nên hét to toàn những câu khó nghe để mong tránh xa. Còn nó toàn câu cao thượng, hay ho đến phát ói. Rồi thì đánh người hoặc đổ tội cho người xong sẽ ngồi xuống chân cầu thang khóc lóc ai oán như người bị đánh hay bị đổ lỗi là mình í. Trường hợp lên WTT phân bua đây cũng không khác mấy hành động ngồi cầu thang khóc.
Bệnh kín đấy ạ.
Nói chung là lúc còn sức hấp dẫn ban đầu thấy tuyệt vời lắm. Đường trường mới biết.
Tránh cho xa.
Ủng hộ vô cùng!
Ngày hôm nay sẽ khá hơn ngày hôm qua chứ không thể tự dưng trong vài ngày trôi sạch, bay sạch. Hay cứ hô quyết tâm là sẽ được.
Ở hoàn cảnh mình hơi khác. Mình lập ra hai bảng. Bảng trả thù tích cực. Đó thực ra là những điều yêu bản thân. Mình thì không bỏ bê bản thân xấu xí nhưng giờ càng yêu hơn nữa. Ngày mai là ngày đầu tiên mình đi học lấy bằng lái xe. Đặt mục tiêu sẽ mua xe trong năm để chở con đi học. Rồi xem phim, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc sắc đẹp, làm việc trở lại... Không thực hiện vô hồn nhé!
Bảng thứ 2 gọi là bảng trả thù tiêu cực, tự hiểu là thỏa mãn tính hiếu thắng, cay cú đấy. Tập hợp một đội bạn thân, sẵn sàng chia sẻ với mình những ý nghĩ căm ghét người bạn đời, sự thu vén có tính lý trí, một vài trò không vi phạm pháp luật nhưng làm cho đối phương mất ăn mất ngủ. Những người bạn đấy luôn nhắc cho mình như bạn nào nói đó: Ngô vương Phù Sai cũng phải nhờ đến đám quan thị hàng ngày gào lên cái mối thù giết tổ phụ để Phù Sai không nguôi cho đến ngày báo oán. Bảng này sẽ bị suy giảm theo thời gian khi bảng thứ nhất phát huy hiệu quả. Vì sao nên tồn tại? Ai cũng có phần con, không nên triệt tiêu.
Chỉ thế thôi là bạn vững trên mặt đất bạn ạ. Bạn chả phải cố gắng quá cao thượng, tốt đẹp mà cũng chả ngập ngụa trong luẩn quẩn. Chẳng cần dứt khoát cắt, chẳng cần đối đáp dài ngắn, sắc sảo. Im lặng. Vì là hét, rủa xả hay nhẹ nhàng, nhẫn nhịn, lôi kéo đều đã làm hết. Nói lại, làm lại, chả có gì khác.
Rồi thời gian qua đi. Bọn mình cũng bất lực. Cho đến một ngày không ai để ý nữa, thấy bố hơi khang khác, đã lâu không còn nhắc đến Vison.
Nhưng vẫn chưa tỉnh, lại sa vào một nhãn hàng đa cấp khác.
Chỉ có điều bố mình nghỉ hưu, ko có quá nhiều tiền như mẹ bạn nên cũng hạn chế được nhanh hơn. Tuy nhiên hệ lụy của nó thì cũng kha khá. Bố mình dằn vặt tinh thần các con ghê lắm. Vì rõ ràng đưa tiền cho bố thì biết là không thể. Không đưa, nhìn bố buồn phiền, héo hon đến là thương.
Chỉ có cách là tự chán thôi bạn ạ. Giờ can là nổi khùng đấy.
Ko làm dc gì cả. Để mình xả tức thôi.