Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một chuyện trả thù tình ...
Bạn Gia Huy!
Bạn tin những gì Trâm nói với bạn trong cuộc gặp tay ba với Hà hay sao?
Bạn chẳng hiểu gì phụ nữ cả.
Vì bạn không hiểu gì phụ nữ, bạn mới để Trâm tiếp tục còn dính vào Vinh một thời gian cách đây hơn 3 năm, để rồi khi cô ấy toàn tâm toàn ý với bạn thì lòng hận thù, nhỏ nhen của bạn đã làm bạn LẦN THỨ NHẤT bỏ lỡ cơ hội có cuộc sống hạnh phúc THỰC SỰ khác hẳn cuộc sống của bạn từ nhỏ đến trước đó. Lần thứ nhất, bạn chết trước ngưỡng cửa thiên đường.
Lần này thì một lần nữa bạn lại đánh mất rồi. Tớ không chắc bạn còn lần nào để mất Trâm nữa không, vì thời gian trôi đi rất nhanh và không bao giờ trở lại.
Bạn không hiểu phụ nữ tí nào cả!
Bạn thật quá đáng thương. Đừng quá tự tin vào bản lĩnh của mình nữa bạn ạ. Những gì tốt đẹp nhất cho mình còn chả biết cầm nắm, giữ lấy thì bản lĩnh để làm gì hả bạn?
Tớ thật thất vọng về bạn.
Làm một người đàn ông, nếu tấm lòng không đủ quảng đại để bao dung, nếu tình yêu không đủ lớn để tha thứ, nếu không thể là một bờ vai vững chắc, tin cậy cho người mình yêu, cho người yêu mình, thì có bao nhiêu bản lĩnh cũng bằng thừa Gia Huy ạ. Bạn cần làm cái gì đó khác hơn so với gần một nửa dân số trên thế giới này.
THẬT ĐÁNG TIẾC.
03:06 CH 19/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
“Không anh ạ. Ba năm, hơn một ngàn ngày, quá dài, cả anh và em đều đã thay đổi. Trong lòng em cũng đã nguội lạnh, đam mê hay nhiệt tình gì cũng đã chết. Khi gặp lại anh, em cũng không hề có chút cảm xúc nào, có chăng là cảm giác có lỗi, vì đã làm tổn thương anh, lo sợ sự trả thù kế tiếp của anh, sợ rằng anh sẽ cướp con. Anh không cần theo đuổi, chinh phục lại em, chỉ tốn công, và mệt mỏi, miễn cưỡng không hạnh phúc được. Cả anh và em nên tìm lối đi riêng cho mình. Đừng níu kéo những gì của ngày xưa, đó chỉ còn là ảo ảnh thôi, không bao giờ chạm vào được, không bao giờ lấy lại được”
=> Một kết thúc buồn. Mất những gì không đáng mất. Thật đáng tiếc. Hai bạn này đã đi vào vết xe đổ của tớ rồi.
Một ngày này nào đó, hai bạn hối hận thì sẽ là đã quá muộn rồi.
Tớ thấy thật tiếc cho hai bạn Huy và Trâm. Thật tiếc.
Hai bạn đã gục chết trước ngưỡng cửa thiên đường. Hai bạn đã tự từ bỏ cơ hội quý giá nhất của đời mình. Giống tớ ngày trước, không khác chút nào cả.
07:47 CH 18/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
Bạn nguyentrangiahuy tiếng Anh siêu thế!
Bạn post nhiều entry vào nữa nhé! Tớ chợt thấy sao mình rảnh quá!! Hihi, tạm biệt nhé...
12:24 CH 07/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
Bạn là người đàn ông thông minh, sống tình cảm, tớ tin là bạn sẽ biết làm gì.
Hãy làm vì con bạn, vì chính bạn, và vì cô ấy nữa. Đau khổ thế là đủ rồi, bạn ạ.
Thân.
07:26 CH 06/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
Thầy tớ dậy rằng: "Phàm là con người ta sống trong cuộc đời, nhất định phải mắc sai lầm."
Ai đúng, ai sai, đúng sai cái gì, có lẽ giờ đây những chuyện ấy không còn quan trọng nữa, tớ nghĩ vậy.
Nhưng, có một điều vô cùng quan trọng đối với bạn lúc này: Bạn phải biết, biết thật chắc chắn, thật rõ ràng là thực sự bạn muốn gì?
Tớ nghĩ là bạn đã mất hết rồi, bây giờ bạn đang không có gì cả, những điều làm nên ý nghĩa cuộc sống.
BẠN KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT THÊM, NHƯNG, NẾU MUỐN, BẠN LẠI CÓ THỂ CÓ NHIỀU, NẾU KHÔNG NÓI LÀ RẤT NHIỀU.
Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn, và thậm chí có thể là CHỈ phụ thuộc vào bạn.
Hận thù là một cách con người ta tự đầy đọa chính mình. Hận thù là một cách người ta tự đánh cắp thời gian sống quý giá ngắn ngủi của mình (bản thân tớ từng có quãng thời gian sống trong hận thù như bạn).
Không có gì xóa bỏ hận thù tốt hơn là yêu thương, bạn ạ.
Tớ không biết bạn có tha thứ được cho cô ấy không, nhưng tớ tin là cô ấy đã tha thứ cho bạn, và, cô ấy đã THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH nữa.
Tớ đoán là cô ấy đang hạnh phúc với con gái của bạn, và một mái ấm có thể là đang mở rộng cửa chờ bạn đấy. Ở nơi ấy, biết đâu không chỉ có những yêu thương để xóa tan thù hận, ở nơi ấy còn có thể cho bạn biết đó mới là ý nghĩa của cuộc sống - cái mà tôi tin là bạn bị thiệt thòi từ lâu rồi, có thể là ngay từ thời thơ ấu! Ở nơi ấy có thể cho bạn biết sức mạnh của bao dung, của vị tha, ở nơi ấy có tình nghĩa vợ chồng, có tình máu mủ. Nếu tớ là bạn, tớ sẽ không ngần ngại mà tiến đến chỗ dành cho mình như vậy.
Sai trái, lỗi lầm chẳng còn ý nghĩa gì; thù hận chẳng mang lại cho bạn cái gì lúc này nữa.
Hãy suy nghĩ thật kỹ xem thực sự bạn cần gì, bạn muốn gì?
Cô ấy đang sống tốt, vì cô ấy có con gái bạn để yêu thương, lo lắng, chăm chút. Bạn là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên một mái ấm thực sự đấy.
Tình yêu sau biến cố bể dâu mới là tình yêu thực sự bền vững. Hạnh phúc sau sóng to gió lớn mới là hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn là một người đàng ông thông minh,
07:23 CH 06/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
Chào bạn nguyentrangiahuy!
Có người nói bạn đúng, có người nói bạn sai. Thực ra, điều đó có quan trọng không? Hoặc là, điều đó CÒN quan trọng nữa không?
Mỗi chúng ta đều có cái đúng, cái sai. Cuộc đời
06:59 CH 06/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
"
Chị đoc tâm sự cuộc đời của e thực sự chị thấy e là ng đàn ông rât bản lĩnh và nghi lực,chỉ tiếc một điều e ko gặp măy mắn thôi.
"
=> Bạn giahuy, bạn rất bản lĩnh. Nhưng có vẻ như đứa con gái bé bỏng đáng yêu của bạn cần cha đẻ nó làm nhiều hơn thế. Bị phản bội tình yêu rồi trả hận như bạn thì có lẽ nhiều người làm được thế bạn ạ. Vượt qua chính mình để bao dung, tha thứ, để đón nhận một hạnh phúc đang ở ngay trước mặt thì có thể không nhiều người làm được đâu, bạn có làm được không?
"
chỉ tiếc một điều e ko gặp măy mắn thôi.
" => May và không may nhiều khi chỉ mang tính tương đối, như chuyện "Tái ông thất mã" vậy. Bạn giờ đây đang ở ranh giới của "may" và "không may" đấy. Bỏ một chút thời gian đọc kỹ những comment của tớ nhé, có thể tớ viết hơi dài dòng và văn hoa, nhưng viết tự đáy lòng và bằng cả tấm lòng tớ đấy.
Thân.
06:37 CH 06/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
Chào bạn nguyentrangiahuy,
Tớ đang vội đi sn nên không viết được cho bạn nhiều.
Bạn ạ, xin lỗi tớ nói thế này nhé, có lẽ bạn chưa từng thực sự sống trong cảm giác hạnh phúc nên bạn dường như không cảm thấy được ở đâu thực sự có hạnh phúc.
Hạnh phúc đang ở ngay trước mặt bạn đấy, chỉ cần bạn mở lòng ra thôi!
Ba năm nay, mà hơn thế, kể từ cái ngày bạn phát hiện ra Ngọc Trâm với ô Vinh, bạn sống trong thù hận, oán trách.
Sống trong thù hận, bạn có cảm thấy sung sướng, hạnh phúc không? Không mà, phải không bạn?
Tớ có một người anh, anh ấy giàu lắm, tiền anh ấy nhiều lắm, nhiều hơn bạn rất nhiều. Anh ấy có một người vợ giỏi giang và những đứa con đẹp đẽ, khỏe mạnh. Và, dù bây giờ họ chưa thực sự ly hôn (nhưng đã quyết định về mặt ý chí) thì cái hạnh phúc mà họ tưởng như đang vun vén cho nó thì thực ra đã chết từ cách đây nhiều năm rồi.
Vậy đó bạn, hạnh phúc dù thật khó kiếm tìm, song đôi khi để có được hạnh phúc, vấn đề đơn giản lại chỉ là bạn có thực sự muốn có hạnh phúc hay không.
Bạn không thể có hạnh phúc nếu không rũ bỏ được thù hận. Bạn không thể có được hạnh phúc trọn vẹn nếu không biết tha thứ, tha thứ cho người khác, và tha thứ cho chính bản thân mình.
Tớ thấy bạn lại post một entry mới, cách bạn viết thật chân thực, nó có vẻ đôi lúc hơi trần trụi nhưng dường như lại ẩn chứa nhiều thứ mà những người đọc như chúng tớ phải suy nghĩ, và nó như rất thật đến mức chúng tớ bị cuốn hút. Nhưng, giá mà tớ và nhiều người được nhìn những gì khác hơn nữa từ bạn (dù có thể tất cả đang chỉ là một câu chuyện khá hoàn hảo nhưng ít chi tiết thật). Tớ thấy là mọi người đang rất chân tình mong muốn những điều tốt đẹp cho bạn, và đặc biệt là cho con gái bé bỏng của bạn. Những người dưng, "ảo" còn động lòng trắc ẩn với con bạn như vậy, hẳn là bạn là cha của bé còn phải đau đáu hơn thế nhiều, phải không? Giá mà được bạn chia sẻ nhiều hơn về điều đó thì có lẽ đó mới thực sự là điều mà nhiều người trong chúng tớ thực sự đang chờ đợi.
Và nữa, tình yêu của bạn có phải đã chết? Biết đâu, nó chỉ "thoát xác" để chờ hồi sinh thành một tình yêu đích thực? Bạn có nghĩ gì về điều đó không? Có thể chia sẻ không bạn?
Những entry mới bạn post lên đây sẽ vẫn được chờ đợi, nhưng những giá trị nhân văn thì vẫn là những gì được chờ đợi nhất, bạn ạ.
Tớ mắc công chuyện rồi, chờ tin tốt lành từ bạn nhé!@
03:28 CH 06/09/2015
Làm nhân tình.
Bạn Ueue44,
Tớ thích cái cách phản ứng của bạn trong diễn đàn này, nó chừng mực, biết người biết ta, nó điềm đạm, từ tốn, trách nào mà người đàn ông kia chả thích bạn. Mà anh ấy thích bạn rồi thì muốn cho bạn nhiều thứ, bạn càng không đòi hỏi thì anh ta càng muốn cho, đời nó là thế đó. Kể hơi khập khiễng khi so với ví dụ là nhiều khi phụ nữ càng tỏ ra khó khăn thì đàn ông lại càng muốn, càng có hứng thú để chinh phục. Hiệu ứng tâm lý chăng? Trong binh pháp hình như gọi là “khích tướng hơn khiển tướng”, hihi
“
Một người đàn ông
đáng tuổi bố mình
và có vợ con, cái này thì
cực kỳ mới lạ
khác hẳn nhé. Mình thì không thích vụ vợ con, nhưng cái vụ hơn tuổi nó thách thức tư tưởng của mình.
” => Ý này cũng có vẻ liên quan đến ý trên, nhưng người đứng thế chủ động bây giờ lại lại bạn. À, mà những người thành đạt, giỏi giang, có sức hút giống anh ấy đều nhiều tuổi thế đấy bạn ạ. (À nữa, anh í hơn bạn 22 tuổi mà bạn bảo đáng tuổi bố bạn thì khác gì bảo bạn khoảng 22 tuổi, hehe, lại bài toán tuổi bố bây giờ gấp đôi tuổi con... hihi. Anh í cỡ 44 tuổi (22 tuổi của bạn + 22 tuổi chênh "so với giá gốc của chủ đầu tư", hic) thì cũng chả già. Đàn ông U50 hình như ở đỉnh của lực hút phái nữ bạn ạ, tớ cứ nghĩ bừa thế cái, hichic)
“
Nhu cầu quan tâm, trời ơi cái này không bỏ được
. Cơ mà sự quan tâm của anh ta cũng không ảnh hưởng tác động mình lắm, mình lúc nào cũng ở thế đề phòng sợ anh ta xâm chiếm cuộc sống mình quá nhiều.
” => Không, ý mình là nhu cầu quan tâm đối với anh ấy thôi, chỉ là với anh ấy thôi, chứ làm sao bỏ được nhu cầu được quan tâm cơ chứ. Cái nhu cầu này bạn tam.ngtt bảo là ở tận trên tầng mấy cơ mà.
“
Nhưng mà để lâu dài thì sợ không chống đỡ nổi nên thế nào cũng phải tìm cách té nhanh thôi.
” => Đồng ý, nhưng “té” được hông?
“
Nói là thùng thuốc nổ đúng đấy =))) nhưng thùng thuốc tình yêu thì chính xác hơn,
Mối quan hệ
có vẻ khó thoát
” => Tớ sợ không chỉ là “có vẻ” đâu bạn, mà là “thực sự khó thoát” đấy. Vì, bạn phải trốn thoát chính mình, dễ hiểu hơn là trốn thoát khỏi những nhu cầu mà đôi khi đã trở thành thói quen của mình. Nhu cầu sex là một ví dụ tiềm năng. Mà cái gì đã thành thói quen thì rất khó bỏ nha. Có câu thế này: “Thói quen ban đầu là cái mạng nhện, lâu dần thành cái lưới sắt.”
“
Giống như liều lĩnh vướng vào mối quan hệ này thì cũng
liều mạng thoát khỏi
nó vậy.
” => Bạn có thể “liều lĩnh vướng vào”, nhưng sợ là lúc “ra” thì không giống như lúc “vào” để bạn “liều mạng thoát ra” đâu. Thuyền đang xuôi gió, chỉ cần căng buồm lên là chạy ầm ầm (mà có khi không căn buồm thì gió cũng thổi nó đi một tí xíu rồi). Nhưng để thuyền chạy ngược lại hướng gió là cả một thách thức bạn nhé. Hay là bạn
tháo
một cái đài đĩa ra, một chút hiểu biết về lắp ráp, về điện (mà thậm chí không cần luôn) là tháo được.
Lắp
vào thì tay nhà nghề không khéo cũng được bữa ốc thừa để luộc í.
“
nhưng nhìn thái độ anh ta mình lại thôi,
cảm thấy nói ra thì bị quê
, gióng như người hay nghiêm trọng vấn đề làm quá mọi chuyện lên, ấu trĩ, nên thôi.
Tóm lại là chán
.” => Bạn còn giữ í với anh ta hả? Ừ mà tớ phải hiểu chứ nhể, anh ấy
dường như
là một hình mẫu mà, nếu không làm sao thu hút được bạn. Con người ta mắc cười lắm, dễ bị thu hút bởi những cái mình thấy khó hiểu, những cái mơ hồ, khó nắm bắt. Vì thế mà nhiều đôi đang yêu nhau thì thấy nhau lung linh, hấp dẫn, thú vị, đến khi lấy nhau về rồi, đã “nắm rõ tình hình đội bạn” thì tự nhiên thấy sự hấp dẫn, thú vị dần dần biến mất.
“
Em cả nể nữa.
Em ngại.
Không biết kết thúc thế nào, nói ra thế nào.
Người ta lại bảo mình là ấu trĩ, gò bó... lằng nhằng
” => Đấy nhé, rõ là bạn vẫn có những cái giữ í với anh í nhé, chứ không hẳn là có thể thoải mái nói với nhau những thứ gì đó nếu muốn. Nếu cái giữ ý chỉ nho nhỏ, lan man như “đặt tên cho mối quan hệ” là gì thì cũng gần như vô thưởng vô phạt, nhưng giữ í đối với những chuyện như “
Không biết kết thúc thế nào, nói ra thế nào
” thì rõ là căng rồi.
“
Đúng là khi có sex phụ nữ
dễ (dần dần ) nảy sinh tình cảm
. Đây là vấn đề em lo ngại mà mong nhanh chóng có thể té khỏi mói quan hệ này trước khi lún sâu.
” => Thì con người có phải là gỗ đá đâu. Tớ không nhìn thấy lý do để bạn không dần dần thích anh í. Anh í thì cũng thế, dù có thể là sự phát triển tâm lý của đàn ông nó khác với phụ nữ. Nhiều đôi đến lúc xa nhau mới nhận ra là đã yêu nhau í. Tâm lý con người nhiều khi cũng đỏng đảnh lắm. Nhiều khi ta cũng chả hiểu nổi bản thân mình, bạn ạ, dù rằng “không ai hiểu mình bằng chính mình”.
“
Đi với nhau, anh ta không nói thì em cũng im, anh ta ko cố gắng làm trò đả động gì thì em cũng chui vào thế giới riêng của em mặc kệ anh ta,
anh ta không liên lạc thì em cũng im luôn, anh ta không tìm thì thôi coi như chuyện nó trôi đi luôn vì chắc chắn em cũng chả tìm anh ta
. Thế thôi, việc nó là thế đấy ạ.
” => Việc có đơn giản được thế này không nhỉ? Có khi lại cũng phải thử mới biết bạn ơi. Nếu mối quan hệ đang được duy trì, anh ấy nếu thi thoảng có thời gian gián đoạn liên lạc, thì có thể là vì không tiện thôi, vì anh ấy có gia đình mà. Nhưng, bạn thử chủ động “lặn mất tăm” xe, có khi anh ấy lập tức tổ chức cuộc truy tìm bạn đấy. Còn về phía bạn, bạn chưa trải nghiệm xa cách anh ấy một thời gian đủ dài nên có lẽ nhu cầu “tìm anh ta” chưa đủ điều kiện để phát sinh mà thôi.
Bạn Ueue44 thân mến, tớ vẫn cứ cho là để kết thúc mqh này không dễ dàng đối với bạn đâu, dù bạn có thể không nghĩ thế. Bạn cứ thử đi rồi biết mà.
Nếu là tớ, tớ sẽ làm nghiên cứu vài cách có thể xem sao.
CÁCH 1: Tớ quyết tâm tự rút lui, không liên lạc, thay đổi số điện thoại nếu cần thiết, làm mọi thứ để “di chuyển”
hẳn
ra “ngoài vùng phủ sóng của anh ấy.
Ưu:
Cách này êm đềm, không kèn, không trống, không ai biết, trừ 2 người, và trừ cái thế giới WTT ảo mà thật này nữa.
Nhược:
Tớ phải chiến thắng bản thân mình, cơ mà cái này tớ cũng muốn từ lâu mà chưa một lần làm được. Các nhu cầu “mang tính thói quen” của “cái lưới sắt” trông thế mà có một sức mạnh đáng nể. Dự là khả năng “tái phát bệnh” là cầm chắc, nếu trong quá trình trốn chạy tớ không gặp anh zai đẹp nào cứu, hihi. Tức là, cần phải mượn “viện binh”, mà khả năng viện binh xuất hiện “bất tử” như vầy là khá thấp, hiểu là khả năng thành công của cách này khá… không cao.
CÁCH 2: Cho chị vợ kia biết. Nghĩa là, tự tạo cản trở cho mqh này.
Kiểu như như Cao Bá Quát buộc tóc ngược lên xà nhà trong khi học bài, để khi buồn ngủ, gật cái, đau điếng, tỉnh ngủ.
Ưu:
Mượn được “ngoại lực” để cản trở những thứ “khó thắng, khó hãm” của mình. Dùng các thứ “phiền phức” để trung hòa vị ngọt của những gì bạn đang “thưởng thức”, để nó nhạt đi, không hấp dẫn nữa, hoặc kém hấp dẫn.
Nhược:
Nếu chị vợ mà “có họ” nhà bạn nguyquantu thì lợi bất cập hại. Hậu quả có thể nằm ngoài tầm kiểm soát.
CÁCH 3: Nói chuyện với mẹ tớ.
Mẹ là người từng trải, mẹ là một tình yêu bao là trời biển, một tình yêu không giới hạn, một tình yêu “mù quáng” dành cho các con giống như tình yêu nam nữ dành cho nhau (trong thời kỳ say đắm í nhé, chứ nam nữ hết say đắm là chán lắm, nhưng mẹ thì mãi yêu con).
Mẹ chắc chắn là một sự giúp đỡ tuyệt vời một khi tớ cầu đến, “căn cứ vào phân tích trên đây”. Ngay cả mẹ không tìm ra cách, mẹ sẽ tìm sự trợ giúp của “tổ tư vấn tại chỗ” hoặc “gọi điện cho người thân” bằng ra được cách giúp tớ. Có điều, ý nghĩ tự mình giải quyết được việc “nhỏ” này, ý nghĩ không muốn làm mẹ buồn, ý nghĩ ngại sợ phải đối diện với phản ứng của mẹ khi biết chuyện.. blala ngăn tớ nói với mẹ, đây chính là nhược điểm của cách này.
CÁCH 4: Nói với anh ấy về chuyện chia tay.
Tớ sẽ thẳng thắn nói với anh ấy những lo ngại, những cái “chán” của tớ, những cái tớ muốn mà đang mâu thuẫn với việc tớ duy trì mqh với anh í.
Ưu:
Sự việc cũng được giải quyết một cách khá êm đềm, số lượng người biết… không tăng lên (dù cách tớ tự “lặn” đi chỉ có mình tớ biết!), vì kiểu gì thì cuối cùng anh í cũng biết mà.
Nhược:
Nếu tớ tự rút tớ chỉ phải đấu tranh với chính bản thân tớ, thì cách này phải đấu tranh với ý chí của cả anh í nữa. Anh í có thể cảm thấy ok đối với việc chia tay, nhưng cũng có thể không muốn. Mà nếu anh í không muốn chia tay, anh í có thể không nói thẳng ra, mà anh í tìm cách khác. Lúc ban đầu tấn công tớ đã khó mà anh í còn oánh “trúng huyệt” được, thì bây giờ anh í giữ tớ lại còn dễ hơn. Không thể đánh giá thấp anh í được, vì một người đàn ông thành đạt, từng trải, tài giỏi như anh í tớ tin là có đủ “cao chiêu” để thực hiện để đạt được những cái anh í muốn.
CÁCH 5: Nói với bạn thân, tìm kiếm các “cao kiến” trên WTT…
Nói với bạn thân thì có gì đó giống như nói với mẹ tớ, nhưng bạn thân sẽ dễ đồng cảm với tớ hơn do cách nghĩ của cùng thế hệ. Nhưng sự nhiệt tình của bạn thân chắc chắn không thể bằng mẹ được. Và nhược điểm là một số thứ tớ muốn giữ kín thì có nguy cơ sẽ open, vì “bí mật của một người là bí mật của chúa, bí mật của hai người là bí mật của nhiều người”.
Trên WTT hay một cái gì đó thế thì hứa hẹn là một chỗ không tệ để tớ kiếm tìm sự trợ giúp (và cũng vì thế mà tớ nhảy vào đây lập cái top này đấy ạ). Tuy nhiên, sự nhiệt thành là cái tớ khó đòi hỏi trên diễn đàn ảo, vì mọi người chỉ tham gia vào diễn đàn theo độ thu hút của nó, mà để giải quyết vấn đề không nhỏ của mình, tớ cần nhiều hơn thế. Sự “ảo” của diễn đàn tăng “tính bảo mật của thông tin” nhưng cũng vì thế mà hạn chế tác dụng hỗ trợ của “khán giả trong trường quay”.
Những trường hợp tương tự trường hợp của tớ kể ra trên WTT cũng là một kênh tốt để tớ tham khảo xem có áp dụng gì cho mình không. Nhưng có vẻ có ít người có trường hợp giống tớ, và thông tin về họ cũng không sẵn lắm, dù cho cũng có một vài ý kiến đề cập đến các trường hợp đó.
Có lẽ, cần phải áp dụng phương pháp Đông Tây Y kết hợp với cúng, hihi, tận dụng cách nào có thể, tận dụng cái hay của từng cách chăng…
CÁCH 6: Tư vấn tâm lý.
Tìm đến tư vấn tâm lý (tức nhiên là phải là chỗ tư vấn tốt, tìm mãi cũng tìm được chỗ tốt mà), tớ tin là ở đó có những có người hiểu biết nhiều hơn tớ nhiều, đã từng tham gia giải quyết nhiều “ca” khó, không loại trừ là các ca giống trường hợp của tớ. Trường hợp của tớ không phải là đặc biệt mà, có thể các chuyên gia tâm lý đã gặp rồi, thậm chí gặp không dưới một lần.
Ưu điểm của các này là … nó gộp được ưu điểm của các cách trên lại (ngoài tính chuyên nghiệp của những người thực hiện dịch vụ này).
Bảo mật: Đây là đặc tính nghề nghiệp của các nhà tư vấn rồi, đặc biệt là tư vấn tâm lý.
Nhiệt tình: Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ và lương tâm nghề nghiệp của một nghề rất nhân văn này, cùng với sự hấp dẫn của cảm giác thử thách đối với các nhà tư vấn trước mỗi “ca” cần giải quyết sẽ đảm bảo một độ nhiệt tình mà, tuy không bằng mẹ tớ, nhưng tin là đủ để đảm bảo một sự trợ giúp rất hiệu quả.
Nó cũng có ưu điểm “êm đềm” của cách tớ tự rút lui hoặc nói với anh ấy về việc chia tay, có ưu điểm của việc mượn “ngoại lực” để chiến thắng bản thân như cách tớ tìm cách cho chị vợ biết.
Các nhà tư vấn
tốt
sẽ không chỉ giúp tớ thoát ra khỏi mqh này mà còn có định hướng cho tớ những bước tiếp theo phải làm gì để không “tái nghiện”, sẽ cho tớ những lời khuyên rất nhân văn để tớ đi tiếp quãng đường trước mặt.
Nhược điểm là tớ sẽ mất xiền (nhưng chắc không nhiều), mất thời gian đến trung tâm. Tớ cũng sẽ phải vượt qua được cảm giác là mình có thể tự giải quyết được chuyện “cỏn con” này để tìm sự trợ giúp bên ngoài. Tớ phải tìm cách để tự thừa nhận vấn đề của mình và xác định được tính chất nghiêm trọng của nó. Nhược điểm nữa là tớ phải kiên trì, kiên nhẫn, đủ nhạy cảm để tìm được các nhà tư vấn tốt, vì xét cho cùng, tư vấn tâm lý là một dạng dịch vụ được cung cấp, và chất lượng dịch vụ phụ thuộc đặc biệt nhiều vào khả năng của chuyên gia tâm lý.
Tóm lại là … chưa tóm được cái gì cả, giật mình tỉnh giấc, tớ vẫn đang yên vị tại chỗ trong mối quan hệ này. Tớ đang còn ngái ngủ, để tớ nghe bài “Ngày sau sẽ ra sao” cho tỉnh ngủ đã nhé, hihi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/ngay-sau-se-ra-sao-quang-le/zw66we07.html
06:59 CH 05/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
Mình còn ngờ rằng có thể em í lâu nay thầm hy vọng một ngày bạn trở lại. Em í còn yêu bạn.
Những gì mình nghĩ về em í, bạn có thể xác nhận được qua bạn em í đấy. Mà mình còn tưởng tượng ra rằng biết đâu em í đã được biết sự trở lại của bạn rồi cũng nên!
Còn bạn, bạn còn hận em í, tức là còn yêu em í.
Mình không khuyên nhủ bạn nên làm gì hay phải làm gì cả. Mình chỉ nói với bạn một điều này:
Không biết bạn có tha thứ được cho em í hay không, nhưng bạn còn may mắn hơn mình ở chỗ: BẠN CÒN CÓ NGƯỜI ĐỂ THA THỨ, CÒN CÓ CƠ HỘI ĐỂ THA THỨ. CÒN MÌNH, VĨNH VIỄN MÌNH KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ THA THỨ NỮA. MÌNH CHỈ CÓ THỂ GẶP NGƯỜI ẤY Ở BÊN KIA THẾ GIỚI.
Vậy thôi bạn nhé. Đau khổ thì quá dàu mà cuộc sống này thì lại quá ngắn. ĐỪNG BỎ PHÍ THÊM NỮA.
Thân.
02:40 CH 05/09/2015
Một chuyện trả thù tình ...
Chào bạn nguyentrangiahuy!
Những gì bạn làm cho Ngọc Trâm vào cái ngày mà bạn bỏ em í ra đi í, chắc hẳn đã làm em í ngộ ra một điều mà mình tin là nó hằn vào đời em í: Ai mới là người yêu em í thực sự. Bạn í hẳn thấm thía được nạn hận em í cỡ nào, và cũng có nghĩa là, bạn yêu em í cỡ nào. Em í nhất định có cảm giác của một người biết điều gì là quý giá nhất đối với em í khi mà em í đã mất điều quý giá nhất ấy. Cái cảm giác đó người ta gọi văn hoa là đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Em í hẳn sẽ nghĩ là những gì em í phải nhận trong cái sự trả hận của bạn là xứng đáng với những tổn thương mà em í gây ra cho bạn. Sự trả hận của bạn, nhìn về khía cạnh tích cực, hẳn làm em í bớt cảm giác áy náy vì những gì đã gây ra cho bạn, và biến bạn í thành một con người khác. Mình còn tưởng tượng là em í thầm cảm ơn bạn vì để lại một giọt máu. Mình còn ngờ rằng có thể em í còn
02:30 CH 05/09/2015
Làm nhân tình.
"
thế á. Mình cũng không biết. Khi đêm đến thì mình thấy nó cũng sắp sửa liên quan đến cuộc đời mình, một vấn đề trầm trọng. Nhưng ban ngày thì mình thấy nó cũng bình thường. Kiểu như lúc nào cũng có thể kết thúc được ấy.
:)
cmt của bạn dạo này hay gây cười cho mình ghê.
"
=> Tớ nhọc công ngồi mổ cò không phải chỉ để gây cười cho bạn đâu nhé. Tớ từng cao ngạo giống bạn, chả coi ai vào đâu, nhưng rồi dần dần tớ thấy mình giống con ếch, ngồi đáy giếng, nhìn vòm trời tưởng là bầu trời nên bảo trời có bằng cái vung không à! (hic, cho nên anh chàng nào mà anh hùng "coi trời bằng vung" thì... hóa ra chỉ cùng le-vờ với con ếch thôi nhé!@). Chuyện gì tớ cứ đụng vào là y như phát hiện ra bao nhiêu cao nhân hơn mình không biết bao nhiều mà lường, chán, bỏ! Không phải là VN không có chuyên gia tâm lý giỏi đâu, họ còn rất giỏi là đằng khác.
Trừ khi bạn không thực sự muốn thoát ra khỏi mối tình đấy, còn không thì bạn nên thật sự suy nghĩ đến một cách chu toàn nhất. Mức độ thành công của mọi việc luôn phụ thuộc vào cái phương pháp bạn tiến hành nhé. Với một phương pháp tốt thì bạn có thể đạt kết quả tốt nhất có thể với công sức bỏ ra ít nhất.
(Mình cứ không học được cái cách điềm tĩnh, từ tốn của bạn này, ghét nhể)
12:21 CH 05/09/2015
Làm nhân tình.
Bạn Ueue44, lập cái top này ra vì bạn tin là sẽ thu hoạch dc cái j đó hữu ích, và thực tế là có pk? Tớ cũng thấy thế. Mà tớ thì lại còn tin rằng VN có những ch.gia tư vấn tâm lý giỏi và... ko khó tìm đâu, và tin là kiến thức và độ chuyên nghiệp của họ còn hơn các "ca sĩ đi lên từ phong trào karaoke" kiểu tư vấn "bán chuyên nghiệp" của WTT nhiều, rất nhiều. Bạn làm ơn chịu khó chút đi. Thái độ của bạn về vấn đề của bạn có vẻ cũng chưa ổn đâu nha! "Thằng dưới đất lo cho thằng trên cây", tớ thấy chuyện này liên quan đến có khi là cả cuộc đời bạn mà cỏn con gì.
09:18 SA 05/09/2015
Làm nhân tình.
Đung là khi bên anh ta mình sống ở thế giới khác, ngoài mọi quy chuẩn đạo đức xã hội, gia đình,...khác hoàn toàn thế giới trước đây của mình. Bên anh ta mình sống một thế giới ảo, tận cùng của tự do và điên rồ. Cứ coi như đó là cuộc viên du điên khùng
Tại sao mình chọn anh ta? Không có lý do nào cả, cũng có thể có rất nhiều lý do. Có thể vì theo tiến trình của tự nhiên cơ thể mình có phản ứng với anh ta, một cách để con cái và con đực tìm được gen tốt nhất phong phú nhất khỏe nhất cho nòi giống sau này, cái này nó là bản năng tiềm thức chứ mình và anh ta không hề có ý định phối giống
Cũng có thể mình thích mới lạ, . Cũng có thể mình muốn tự do giải phóng mình. Cũng có thể là anh ta chọn đúng thời điểm tấn công mình
khi mà mình vẫn chưa kiếm được người khiến mình yêu và yêu mình.
mình đang "ăn chay" (nhịn sex) mà nói thật ham muốn của mình cũng nhiều, mình từ chối nhiều người, nhưng người đàn ông này lại tấn công bất ngờ và quyết luyệt quá nên có lẽ là mình đã ngã lòng, mình vốn không ngờ anh ta có tình ý với mình, vì anh ta hơn mình rất nhiều tuổi, lúc đầu mình cũng khá shock.
Cũng có thể anh ta có bề ngoài, có tiền, có địa vị, có danh tiếng, có tài, có khí chất, có nhiều nét hợp và giống mình nên mình có chút thích, có kính nể và ngưỡng mộ và ngại từ chối.
Còn thì nói cho cùng chuyện này không có chọn, chỉ là tự nhiên nó đến thế thôi. Và mình đã không vững vàng được, vậy thôi.
“
Cũng có thể mình thích mới lạ
” => Đúng là mới lạ, nhưng chưa hẳn. Bạn đã từ chối nhiều người, mà những người đó cũng mới lạ với bạn đó thôi, pk?
“
Cũng có thể mình muốn tự do giải phóng mình
” => đúng rồi. Một sự cố lớn đã làm bạn co mình lại trong khoảng thời gian 2 năm gì đó, trong khi bạn cũng là người có ham muốn nhiều (thực ra thì tớ vẫn cho là rất nhiều người có ham muốn mạnh chứ chả riêng bạn. Có điều, một khi bản năng được đánh thức bởi mối quan hệ trước đây của bạn – tớ đoán thế - thì bạn mới thực sự đi vào quỹ đạo của sự ham muốn mà thôi.)
Hai năm (cứ cho là thế đi) bạn tự kìm nén mình, thì đương nhiên bạn sẽ đi đến cái ngưỡng cần được giải phóng, lẽ tự nhiên là vậy. Bây giờ rõ ràng là bạn Ueue44 đang trong cảm giác của người đang được giải phóng mà: “
Bên anh ta mình sống một thế giới ảo, tận cùng của tự do và điên rồ.
”.
“
Cũng có thể là anh ta chọn đúng thời điểm tấn công mình
khi mà mình vẫn chưa kiếm được người khiến mình yêu và yêu mình
” => Tớ cũng nghĩ thế. Hai năm kìm nén (trong khi có thể đã được “bung ra” bởi mối tình trước), bạn đã trở thành thùng thuốc súng chờ anh bạn nào đem ngòi nổ đến thôi. Những người khác họ bị bạn từ chối vì họ “không có ngòi nổ”, hihi!
“
mình từ chối nhiều người, nhưng người đàn ông này lại tấn công bất ngờ và quyết luyệt quá nên có lẽ là mình đã ngã lòng
” => Anh này đúng là bản lĩnh đây. Có thể anh ta tự tin là mình sẽ chiến thắng, có thể anh ta nhìn ra “điểm yếu” của bạn Ueue44, có thể anh ta cũng… tấn công thế này nhiều lần nên đã có kinh nghiệm rồi…
“
Cũng có thể anh ta có bề ngoài, có tiền, có địa vị, có danh tiếng, có tài, có khí chất, có nhiều nét hợp và giống mình nên mình có chút thích, có kính nể và ngưỡng mộ
”
=> Tớ không phản đối. Một người đàn ông thành đạt như này luôn là mẫu hình khá lý tưởng cho rất nhiều cô gái, và bạn Ueue44 này là một trong số các cô gái đó.
“
có nhiều nét hợp và giống mình nên mình có chút thích
” => Một người đàn ông từng trải, tài năng, thành đạt thì có nét hợp và giống… rất nhiều người cơ ạ! Những người như vậy thường dễ nắm bắt đối phương, dễ biết được đối phương như thế nào, mạnh điểm nào, yếu điểm nào, thích gì, yêu gì, ghét gì,…
Về cơ bản thì đã có quá nhiều người đàn ông giỏi giang, thành đạt cho thấy là họ có khả năng tấn công chết người đối với nhiều phụ nữ. Họ có sức hút, có đủ từng trải, đủ kinh nghiệm, đủ nhạy bén, đủ khôn ngoai,… Và rất có thể là họ còn biết cách làm cho người bị tấn công và “đánh bại” lại cảm thấy mình là người chiến thắng. Có lẽ nào bạn Ueue44 chính là có suy nghĩ này? Hihi
“
Và mình đã không vững vàng được, vậy thôi
” => Vậy là nếu ta muốn nó logic thì nó đã thật sự logic rồi nhé. Một người đàn ông tài giỏi, thành đạt, từng trải, khôn ngoan, khéo léo, tâm lý, ga lăng,... gặp bạn Ueue44, (và chắc là bạn Ueue44 trẻ trung, xinh xắn hoặc ít nhất là ưa nhìn, và lại ăn nói dễ nghe, điềm đạm, hiểu biết – cứ xem cách bạn ứng xử trong top này thì biết, vừa nóng lại vừa lạnh), và thấy bị cuốn hút, quyết định tấn công và… chiến thắng. Bạn Ueue44 sau 2 năm co mình trong vỏ bọc thì cuối cùng không đủ vững vàng để tiếp tục nằm yên trong cái vỏ ấy trước sự tấn công của anh này. Và, chuyện gì xảy ra thì như bạn í đã “khai báo”.
Đến bây giờ thì tớ hình dung câu chuyện thế này:
Thực ra, bạn Ueue44 ban đầu là người thụ động trong mối quan hệ này. Việc người tình của bạn í gặp và tấn công bạn í là một mô-típ không hề lạ, nếu không nói là nó khá phổ biến trong xã hội hiện nay: Người đàn ông tài giỏi, thành đạt, … đa cảm, hào phóng, đi chinh phục các cô gái để thỏa mãn. Phần còn lại, dù có những tình tiết đặc biệt, xét cho cùng cũng chỉ là sự trao đổi qua lại. Anh ấy chiều chuộng, quan tâm, làm nhiều việc tốt cho bạn Ueue44. Trừ một việc: Xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, “bình thường”. Bình thường làm sao được, anh ấy đang có gia đình mà. Những việc mà anh í làm cho Ueue44 có cả những việc có chiều sâu như định hướng nghề nghiệp, định hướng của sống, … nếu xét từ quan điểm đa thê sẽ thấy nó hoàn toàn bình thường. Rõ ràng là anh í dành nhiều tình cảm cho bạn Ueue44, chỉ là gia đình anh í đối với anh í vẫn và sẽ luôn là đại bản doanh, “không phận sự miễn vào” thì phải.
Câu chuyện của bạn Ueue44, ban đầu tưởng là rất đặc biệt, giờ thì có vẻ không đặc biệt nữa rồi. Nó là một câu chuyện thường thấy trong đời thực. Chỉ có điều, cái cách bạn Ueue44 ứng xử trong mối quan hệ này thì không giống nhiều cô gái khác.
Bây giờ thì bạn Ueue44 đang muốn kết thúc, đang muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này, nhưng xem ra tớ thấy khó. Vì, muốn là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Nếu thực sự muốn thoát ra, bạn phải từ bỏ được những cái mà nó làm bạn bị cuốn vào: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu được quan tâm, nhu cầu được giúp đỡ trong nghề nghiệp,… Chẳng hạn, bạn Ueue44 liệu có ý nghĩ từ bỏ cái ngành nghề mình đang làm, hoặc chuyển hẳn sang một phạm vi hoạt động nào mà không có “phủ sóng” của anh í nữa?
Tớ cho là nếu bạn Ueue44 không có những biện pháp cụ thể và dứt khoát, và thực thi thật quyết đoán thì việc chấm dứt mqh này còn lâu nữa sẽ vẫn chỉ dừng ở ý chí mà thôi.
04:59 CH 04/09/2015
Ly hôn vì vợ hỗn láo với ba mẹ chồng! Xin lời...
Tớ mới đọc một phần nhỏ của câu chuyện nên cũng chả biết góp ý gì. Có điều, "đạo làm con chữ Hiếu làm đầu" thì đời này vẫn đúng, đời sau... không rõ! Hihi
04:56 CH 04/09/2015
Xin lỗi, cô ngủ phòng bên kia nhé, phòng này là...
Tớ mà là vợ anh nhân vật chính này thì... tớ cũng muốn chết!@
04:32 CH 04/09/2015
Chồng ngoại tình, em bế tắc quá các mẹ ạ!
"
nhưng khi đêm về thấy đau quá, thục sự đau, thời gian này em như người mất hồn, sút kg, ban ngày thì vui vẻ nói cười, đêm xuống là khác liền, cảm giác bị lừa dối, ghê tởm bám lấy em.....vậy nên dạo này sợ bóng đêm lắm, cho con ngủ xong chỉ muốn lên webtt gửi nỗi niềm vì k thể kể cùng ai, chia sẻ cùng ai....xấu chồng thì hổ vợ mà...
"
=> Bạn cứ vào WTT này nhé, ở đây tuy là một thế giới ảo nhưng lại có nhiều người thật sự quan tâm đến bạn, muốn giúp đỡ bạn để vãn hồi hạnh phúc gia đình bạn, hạnh phúc của con bạn.
Bình tĩnh nhé! Chuyện khó phải giải quyết từ từ
04:04 CH 04/09/2015
Làm nhân tình.
“
Cách đây 1th, chỉ vì ko nén đc, 1 cú đt của chị thôi mà gia đình cô ta đã loạn cả lên rồi. Nếu cô ta là 1 ng độc thân như em, chắc chắn chị sẽ ko dừng tay đâu, cả em và gia đình em sẽ fai chịu nỗi đau và mất mát như chị đã từng và sẽ fai trả giá (rất đắt) cho những nhận thức ko theo căn bản đạo đức XH. Em có ngĩ đến bố mẹ mình sẽ ko an toàn khi gặp biến cố như thế này ko?! Em sẽ còn gặp nguy cơ cao hơn vì chẳng có j để chị fai cân nhắc cả. Chắc chắn vậy! Tin chị đi, chị ko doạ dẫm em đâu!
Đấy là tất cả hành xử (dang dở đầy tiếc nuối) của chị khi bị đẩy vào hoàn cảnh như em hỏi.
Mong mọi điều tốt đẹp đến với em gái nhỏ!
”
Mình không ủng hộ (cũng không phản đối nhé) quan hệ của bạn Ueue44 trong top này.
Nhưng quả thật, mình cũng cảm thấy ơn ớn sống lưng khi đọc ý kiến của bạn nguyquantu.
1. Chồng bạn ngoại tình thì rất có thể
vấn đề không chỉ nằm ở người phụ nữ kia
(tất nhiên phụ nữ đã có chồng mà ngoại tình thì nhiều khả năng bản thân cô ta có vấn đề, rất có vấn đề là đằng khác). Chồng bạn là nhân vật chính trong câu chuyện ngoại tình ấy, hầu như khó tránh khỏi có vấn đề đâu, và biết đâu, chính bạn cũng có vấn đề liên đới nữa? (dù vấn đề của những người vợ, nếu có, trong các vụ chồng ngoại tình có thể
không lớn
, nhưng khả năng mà người vợ “có vấn đề” là
không nhỏ
đâu nha).
Bạn có chắc là xử lý được “bên kia” thì “bên này” sẽ ổn không?
Cũng có thể, trong trường hợp của bạn. Nhưng thường thì, những cuộc chồng ngoại tình thì vấn đề khá lớn nằm ở đức ông chồng, dù cho nhiều người không hề có ý định đánh đổi gia đình mình lấy mối tình “ngoại” ấy. Có một phép loại trừ thật đơn giản, nếu việc xử lý chỉ nhằm vào cô nhân tình thì không ai dám chắc sẽ không xuất hiện cô nhân tình khác, thậm chí đến cô thứ… n. Còn nếu xử lý được ông chồng “đa cảm” kia, khi đó rồi dù có bao nhiêu cô nhân tình xuất hiện đi nữa thì số học đã chứng minh là 0 x n = …0.
Mà, hình như không thấy bạn nhắc gì đến việc “xử lý” ông chồng bạn nhỉ (gọi đại là xử lý, chứ thực ra là ứng xử của bạn với chồng bạn trong trường hợp đó). Chắc phải có chứ, nhưng chắc “lượng mưa không đáng kể” so với xử lý cô nhân tình kia phải không ạ?
2. Khả năng “xử lý sự cố” của bạn quả thực là đáng nể, không nhiều người có khả năng đó đâu ạ, chỉ cần lướt qua vài top về ngoại tình nội trong thế giới WTT này thôi, đọc vài câu chuyện lâm ly viết từ vị trí của những người vợ sẽ thấy ngay, nhiều người vợ thậm chí còn “bi đát” vô cùng.
Bạn quả là khôn ngoan, trầm tĩnh, bài bản trong vụ này.
Không chỉ cô nhân tình, người thân của cô ta cũng không hẳn nằm ngoài phạm vi “xử lý” của bạn nữa cơ mà.
3. NHƯNG, cái gì cũng có hai mặt của nó, bạn ạ. Tưởng tượng ở vị trí chồng bạn, tớ thấy sợ, thấy có gì đó bất nhẫn. Sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng cái giá lớn quá thì có thể làm cho người ta phải bù lại (để cố gắng cân bằng “doanh thu-chi phí” mà!) bằng cách… phạm thêm sai lầm khác!
Tớ sẽ cảm thấy là vợ mình thực sự rất đáng sợ. Tớ sẽ thấy áy náy (một cách khá NGƯỜI nhé) rằng việc mình gây ra đã gây hại cho cô nàng nhân tình kia nhiều quá. Sợ là tớ còn dần mất cảm giác với vợ nữa.
Tất nhiên, bạn bị tổn thương ghê gớm, và bạn nảy sinh tư tưởng phải trả đũa đội bạn.
Thù hận ở một phạm vi trái ngược với hạnh phúc, nhưng hình như hai thứ này giống nhau một cách… đáng ghét ở chỗ: Lấy hạnh phúc đáp đền cho hạnh phúc, hạnh phúc được nhân lên; còn lấy thù hận để trả lại cho thù hận thì thù hận không mất đi mà nó cũng được nhân lên, ở hình thái này nay hình thái khác.
Nói thật, tớ e rằng, nếu bạn chỉ giải quyết vấn đề ở cô nhân tình của chồng bạn, đòi lại đầy đủ (hoặc hơi có lời!) những gì cô ta đã “vay” bạn, mà không thực sự giải quyết thấu đáo vấn đề của chính chồng bạn thì e là, trong trường hợp của bạn, chồng bạn sẽ “càng có vấn đề” hơn đấy. Ví dụ như (ví dụ thôi nhé), một thời gian nguôi nguôi, anh ấy sẽ lại ngoại tình. Có thể là, anh ấy sẽ không ngoại tình (hoặc không dám ngoại tình) nữa, nhưng có một cái gì đó sẽ dần biến mất: Tình cảm, lòng biết ơn, sự trân trọng, yêu thương, … của anh ấy.
Trước những người phụ nữ quá giỏi giang, người đàn ông dễ cảm thấy mình bị thấp kém.
Trước những người phụ nữ quá khôn ngoai, quá “cao thủ”, quá trầm tĩnh,… người đàn ông dễ nảy sinh cảm giác sợ, và, chán.
Cảm giác thấy mình thấp kém, cảm giác sợ, chán… rõ ràng là dễ dẫn con người ta đến xa cách hơn là yêu thương. Có ông chồng ngoại tình vì vợ quá giỏi, quá hoàn hảo, thật đấy.
Cách phức tạp, công phu, khó khăn để giải quyết vấn đề chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, thực tế vẫn chứng minh là nếu bạn dùng những cách dễ nhất để giải quyết vấn đề thì rất có thể sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn, còn phần gốc sẽ lại sinh ra những vấn đề khác. “Triệt hạ” nhân tình của chồng là cách nghĩ dễ nhất. Thu phục nhân tâm, lấy yêu thương làm nguôi ngoai nỗi đau, nuôi dưỡng tình cảm, bao dung, vị tha để hàn gắn, để vun đắp thì thực quả là một cách rất khó.
Luật nhân quả chỉ là một khái niệm. Tuy nhiên, thường thì những gì bạn “cho” sẽ có liên quan ở nhiều mức độ đến những cái mà bạn “nhận”.
Người ta nói thế này: 10% vấn đề trong cuộc sống của một con người "thực sự là vấn đề", còn 90% còn lại được quyết định bởi cái cách mà người đó xử lý 10% kia. Vậy đó bạn ạ, mong là bạn không thấy quá “rác tai” vì những lời dài dòng này của tớ.
Thân.
01:33 CH 04/09/2015
Làm nhân tình.
“
Bạn ơi, chính vì mình đặt nặng phần NGƯỜI của anh ấy, nên mình không thể nào mà chấp nhận việc anh ấy để cho phần CON lấn át qua việc anh ấy cặp bồ và ngủ với bất cứ ai. Trong suy nghĩ của mình, nếu mà anh ấy cặp bồ chơi qua đường như vậy, thì chắc mình không thể nào sống cùng anh ấy nữa rồi (vì mình cảm thấy hình ảnh anh ấy trong mắt mình thấp nhiều lắm). Còn nếu anh ấy và họ yêu nhau, thì mình sẽ đỡ tổn thương khi họ đến với nhau.
Hiện tại, trong suy nghĩ của mình, hình thức cặp bồ nào (vì yêu hay chỉ chơi đùa) thì cũng sẽ dẫn đến li dị cả.
Đó là lí do mình nói là mình cổ hủ và định kiến, cũng có thể do mình còn trẻ và có khi là nói dễ hơn làm. Thế nên, mình rất thích đọc những lời nhận xét của mọi người, biết đâu sẽ làm suy nghĩ mình thoáng ra, và đỡ làm khổ bản thân nếu chẳng may ông chồng mình có đi ngoại tình
.”
“
Hiện tại, trong suy nghĩ của mình, hình thức cặp bồ nào (vì yêu hay chỉ chơi đùa) thì cũng sẽ dẫn đến li dị cả
.
” => Không phải một mình bạn có suy nghĩ thế này đâu, tớ nghĩ là còn khá nhiều người đấy. Nhưng suy nghĩ là một chuyện, khi chuyện xảy ra trên thực tế lại là chuyện khác bạn nhé. Có những người đinh ninh là cứ chồng toòng teng bên ngoài là “Say goodbye” ngay, nhưng thực tế đến lúc đó rồi, họ lại phải cân nhắc, bạn ạ. Cũng có người nghĩ như bạn và đến lúc “hữu sự” thì chia tay chia chân luôn, một số thì không cảm thấy băn khoăn, gối tiếc gì cả, một số thì có nhưng không vượt qua được cảm giác bị phản bội, một số thì một thời gian sau mới nghĩ lại và nghĩ “đáng ra mình không nên quá cứng như vậy”, …
Nhưng, dù nói cách nào thì hôn nhân là một câu chuyện lớn, ở đó chúng ta phải có một sứ mệnh lớn lao với những đứa con của mình. Tớ cho là không nhiều người quyết định ly hôn mà hỏi ý kiến những đứa con, hoặc là do chúng quá nhỏ để hỏi, hoặc là do họ quá bận tâm về vấn đề của chính bản thân họ, về cảm giác của họ, mà quên đi nhân vật thực ra vô cùng quan trọng là những đứa con. Nếu được hỏi, tin rằng đa số những đứa con trong các cuộc chia tay không muốn bố mẹ chúng chia tay đâu ạ.
Ngay cả khi chưa có con, một khi ly hôn, có chắc là ta sẽ kiếm được một anh chàng khá hơn, hay là lại có một đống “vỏ dừa” đang đợi ta ở phía trước? Hên sui nhỉ. Thực ra cũng nhiều cuộc chia tay (và nhiều cuộc… sắp chia tay nữa) là kết quả của những phát sinh sau này khi hai người sống với nhau (vì cuộc sống thực mà, không như mơ, không biết tha thứ và bao dung lẫn nhau thì dễ phát sinh và tích tụ mẫu thuẫn lắm) chứ không phải do người phụ nữ “sui” nên không lấy được người chồng tốt.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, “cãi nhau hà tiện mất hai người”, “một bàn tay không tạo nên tiếng vỗ”, … có lẽ ám chỉ đến các việc mà những người vợ nên xem xét trước, khi phải thực sự đối mặt với tình huống chồng ngoại tình. Một quyết định lớn nên được xem xét kỹ trước khi thực sự “đặt bút ký”. Ly hôn, cũng chả kém kết hôn, thực sự là một quyết định lớn. Nhìn từ một góc độ nào đó, ly hôn vội vàng cũng giống như kết hôn vội vàng, nhất định là việc không nên đâu ạ, vì như thế có thể là mình vô trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, và là mình tự tạo cho mình những khó khăn về sau. Nếu để lấy ví dụ thực tế trong cuộc sống minh chứng cho “luận điểm” này, e là cũng được nhiều nhiều trăm trang A4 đấy ạ!
“
Xin lỗi mọi người vì làm loãng topic nha.
” => Có lẽ bạn không cần phải xin lỗi đâu. Đây là diễn đàn mở, tự do ngôn luận, mọi người được quyền nói những gì mình muốn mà, miễn là bạn đừng đả động đến những vấn đề về chính trị và/hoặc tôn giáo là được. (và dĩ nhiên, cũng không nên nói những gì mà chẳng ai muốn nghe mình nói, hihi)
Thân.
12:31 CH 04/09/2015
Chồng ngoại tình, em bế tắc quá các mẹ ạ!
"
cứ ngoại tình là xấu xa rồi, thằng chồng tồi
" => Thực ra ngoại tình cũng có năm, bảy đường, bạn ạ, cũng như không phải quan hệ hôn nhân nào cũng là tốt đẹp. Còn rõ ràng, trong trường hợp này thì anh chồng có vẻ là rất tệ rồi. Một thằng đàn ông vô trách nhiệm vơi con mình (và cũng là với chính bản thân mình nữa) thì thực sự là rất tệ. Đó là còn chưa nói tới các chuyện khác, ví như việc thông cảm, thương vợ,...
06:49 CH 03/09/2015
g
Ga_Kho_
Hóng
453
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bạn tin những gì Trâm nói với bạn trong cuộc gặp tay ba với Hà hay sao?
Bạn chẳng hiểu gì phụ nữ cả.
Vì bạn không hiểu gì phụ nữ, bạn mới để Trâm tiếp tục còn dính vào Vinh một thời gian cách đây hơn 3 năm, để rồi khi cô ấy toàn tâm toàn ý với bạn thì lòng hận thù, nhỏ nhen của bạn đã làm bạn LẦN THỨ NHẤT bỏ lỡ cơ hội có cuộc sống hạnh phúc THỰC SỰ khác hẳn cuộc sống của bạn từ nhỏ đến trước đó. Lần thứ nhất, bạn chết trước ngưỡng cửa thiên đường.
Lần này thì một lần nữa bạn lại đánh mất rồi. Tớ không chắc bạn còn lần nào để mất Trâm nữa không, vì thời gian trôi đi rất nhanh và không bao giờ trở lại.
Bạn không hiểu phụ nữ tí nào cả!
Bạn thật quá đáng thương. Đừng quá tự tin vào bản lĩnh của mình nữa bạn ạ. Những gì tốt đẹp nhất cho mình còn chả biết cầm nắm, giữ lấy thì bản lĩnh để làm gì hả bạn?
Tớ thật thất vọng về bạn.
Làm một người đàn ông, nếu tấm lòng không đủ quảng đại để bao dung, nếu tình yêu không đủ lớn để tha thứ, nếu không thể là một bờ vai vững chắc, tin cậy cho người mình yêu, cho người yêu mình, thì có bao nhiêu bản lĩnh cũng bằng thừa Gia Huy ạ. Bạn cần làm cái gì đó khác hơn so với gần một nửa dân số trên thế giới này.
THẬT ĐÁNG TIẾC.