Mọi người đã khuyên bạn đến thế rồi, mình thấy họ đúng cả đấy, bạn đừng về nhà chồng làm j nữa. Mình khuyên bạn đừng về vì mình là đứa đã dại dột về ở cùng (trong khi đang ở riêng sung sướng), và từ đó chịu đủ cái ức chế mang tên MC.Hồi đó mình giống bạn, tức là hiền như 1 cục đất, nhường nhịn chồng, tôn trọng và vâng lời bmc. Để rồi sao? Đẻ được 3 tháng, khuân con về ở chung với bmc, để 1. ĐƯỢC NHỜ ông bà.2. Hàng xóm ko dị nghị là mc đã về hưu, nhàn nhã mà chả chăm con cháu3. Mc được chăm cháu vì quá yêu cháuĐể có được mấy chữ "ĐƯỢC NHỜ ÔNG BÀ", để chiều mc và làm đẹp mặt bmc với hàng xóm, mình đã đánh mất:1. Sự tự do: làm gì cũng nơm nớp lo lắng, sợ bmc thấy lại ko vừa lòng, lại cằn nhằn => mệt óc. Thành ra chả dám làm j ngoài nhưng cái bắt buộc phải làm, và luôn mồm hỏi mc cách làm để nhỡ có j, mình cũng ko phải chịu tội "ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm"2. Sự độc lập: mc độc chiếm con mình. Mọi thứ mình làm cho con cũng đều phải ngó qua mặt mc. Vì sao? Vì ko vừa ý vừa mắt bà, bà lại cằn nhằn nhỏ to với người khác, lại mệt => thành ra mình đẻ ra nó nhưng cứ như bà mới là mẹ nó, còn mình là người giúp việc. Ko dám đi chơi, chỉ dám đi làm rồi lại về nhà, lại còn luôn trong tư thế sẵn sàng mở mồm xin sếp nghỉ làm nếu mc đột xuất gọi về - vì bất kì lí do gì chứ ko chỉ riêng việc con ốm.3. Hạnh phúc: mình bị trầm cảm nặng nguyên 1 năm vì mc, nhưng do ko thể cãi qua cãi lại với mc như mẹ đẻ nên mình chịu dồn nén, rồi lại bung ra với chồng, thành ra cãi nhau suốt ngày. Mình ko vui, anh ấy cũng ko vui. Tự dưng mình hình thành tâm lý sợ về nhà, sợ tiếp xúc với mc, rồi cứ thế càng ngày mình càng xa cách với bà. Đến giờ còn chưa cứu vãn nổi.4. Sự chân thành: mình - và các cô cd trên wtt này cũng thế, chẳng ai vừa về nhà chồng đã tỏ ra đành hanh nanh nọc với nhà chồng. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn. Những câu nói "vô tình hữu ý" của bmc đã làm mình từ sốc chuyển sang chai lì, tình cảm của mình dành cho ob ko còn, chỉ còn trách nhiệm, miệng vẫn cười nhưng thực tâm chả cảm thấy gì.5. Sự hiền lành: mình đã rất hiền, ko bao h cãi ai nửa câu, mình nhịn rất tài. Nhưng khi chăm con, vì những cái mà mc làm ko đúng thì bà ỉm đi, còn cái j mình làm mà (bà cho là) ko đúng thì bà làm loạn lên...dần dần mình trở lên lì, ko cãi nhưng hay nói ngang, ko còn cảm giác e dè với bmc mà là có cảm thấy muốn làm to chuyện hay ko thôi.6. Các loại ngày nghỉ, lễ tết: phải nói rằng mình cực ghét những ngày ko phải đi làm....Bạn nghĩ xem, chỉ vì 1 số ít cái lợi (mà lợi đâu phải hoàn toàn cho mình), mà phải đánh mất ngần kia thứ (toàn những cái quan trọng đối với mình)...thì có đáng ko?Đừng để mấy tháng nữa chị em lại thấy có top "CÓ CON NHỎ MÀ VẪN KHỔ VỚI GIA ĐÌNH NHÀ CHỒNG" nhé.
Bạn nói chuẩn luôn, nhà mình hiện đang sống chung với bố mẹ mình, mình cũng nói với vợ là sẽ cho vợ ra riêng 1 thời gian, nhưng sau này bố mẹ già yếu thì phải dọn về mà chăm sóc các cụ ( cái này vợ mình cũng ok :) ) , dù sao bố mẹ đẻ ra mình nuôi nấng ngần này làm sao mà lấy vợ rồi bỏ các cụ để khư khư với vợ đc, chồng chủ top sống tình nghĩa thế, nếu bạn cũng như vậy thì sau này rồi sẽ có ngày bạn là số 1 trong mắt của cả chồng bạn và con bạn thôi.
vì phụ nữ thấy cuộc sống của mình gian truân quá nên sinh con gái thì thương nó sau này số khổ: ở nhà thì hết nấu cơm lại dọn dẹp nhà cửa, trong khi con trai hết đá bóng lại chơi games. Ngày tết, giỗ, con trai uống rượu bia say khướt lăn quay ra ngủ, con gái lụi cụi dọn dẹp. Ra trường đi làm, tiêu chuẩn con trai là 1m65 bằng trung bình là vào được chỗ ngon, con gái thì 1m60 bằng khá trở lên mới được cân nhắc đến, chưa kể ... Mình thấy mọi người muốn đẻ con trai là để sau này cho con mình sướng thôi, sống trong xã hội trọng nam thế này thì cũng khó có thể suy nghĩ khác. Hy vọng thế hệ trẻ bọn mình sẽ thoáng hơn, ko phải quan niệm đẻ con trai để cho có chỗ dựa về già :D, vì đằng nào nó cũng nghe lời vợ nó ra ở riêng, hihihi, thực ra thời đại này mẹ nào tỉnh ra phải đẻ con gái mới sướng!
Theo bản thân mình hình dung và thu thập thông tin thì có thể nói như sau (cái này có gì sai mong các bạn khác góp ý)
Về nguyên nhân, có 2 trường hợp:
- Bẩm sinh: Tử cung phát triển không hoàn chỉnh từ trong bụng mẹ. Hay gặp nhất là tử cung đôi...
- Do nạo hút thai (cái này bây giờ hay gặp hơn) sau đó bị viêm dính niêm mạc tử cung (gây vô kinh hoặc thiểu kinh). Sau khi nong tử cung, có thể vẫn còn bị dính ở một phần nhỏ nào đó tạo thành một chỗ gồ lên trong tử cung, nên khi có thai, buồng ối sẽ không tròn mà hơi bị lõm vào ở chỗ đó.
Hồi trước khi có thai, mình cũng đi siêu âm phụ khoa nhiều lần nhưng có ai nói gì đâu, đến khi thai 9 tuần mới thấy đề cập đến. Sau đó lại không thấy nói, nhưng đến 22 tuần thì bs bảo là "nó ở đấy thì làm sao mất đi được", tại lúc này buồng ối nó to lên nên bs nhìn rõ hơn thì phải. Bs cũng nói là hiện tại chưa ảnh hưởng gì. Vách của mình 18mm đấy. Do mình phải nạo hút sau tập 1 mà.
Bạn cứ bình tĩnh nhé. Bs bảo chưa ảnh hưởng thì cứ kệ nó thôi. Mình cũng chưa biết là đến lúc sinh có ảnh hưởng gì không, mà bây giờ cũng không làm gì được nữa mà.
Mình chỉ biết chúc bạn mọi điều tốt lành, nhất là kì sinh nở sắp tới. Cố gắng lên nhé.
Sao thấy bạn này giống mình ngày trước quá. Hiền quá nên toàn bị bắt nạt. Bây giờ lên WTT đọc nhiều bài của các bạn khác, mình cũng đã bớt "hiền" rồi, phải "gấu" một tí. Hihi.
Bạn bố đời nói không sai nhưng bạn không ở trong hoàn cảnh cụ thể của mình nên bạn cũng không thể hiểu được tâm lí của nàng dâu đâu, phức tạp lắm.
Mình cũng chỉ "ra riêng 1 thời gian, nhưng sau này bố mẹ già yếu thì phải dọn về mà chăm sóc các cụ", nhưng hiện tại thì BMC mình chưa già yếu, còn cả em gái của chồng nữa.
Mình có "cái tôi" của mình, mẹ chồng có cái tôi còn lớn hơn, mà mình không thích bị áp đặt khi sống chung, vả lại, không gian sinh hoạt ở nhà BMC không phù hợp với mình. Chắc mọi người sẽ bảo là làm dâu thì phải theo nhà chồng nhưng thực sự mình muốn cải tạo chút gì đó theo ý mình cơ, chứ như thế này mình sẽ bị áp lực tâm lí rất nhiều, đây là điều mà hồi ở chung trước kia mình đã gặp phải, tâm trạng mình luôn ở trạng thái lo lắng xem mình làm thế đã đủ chưa, đã được chưa...
Mình có 1 thằng cu rồi nên chỉ mong con gái. Nhưng lần mang bầu này thấy vất vả quá, mình phải vào viện nằm. Nằm trong viện, mọi người bảo nhau thôi đừng đẻ con gái nữa, sau này mà phải thế này thì khổ lắm... Lúc đó mình cũng thấy con trai càng tốt. Nhưng mình thấy bây giờ nhiều người thích con gái lắm mà không đẻ được con gái ý, thậm chí có người sẵn sàng vỡ kế hoạch nếu chắc chắn được công chúa đấy, chỉ sợ lại là thằng cu thôi... Suy nghĩ bây giờ cũng có khác rồi...
Mình cũng không đòi rằng chồng coi mình hơn BMC nhưng cần chú ý đến cả lợi ích của vợ chứ, không phải cứ BMC nói gì là làm theo như thế ngay mà không có ý kiến thay đổi gì.
Tết chỉ còn 1 tháng nữa, chắc chẳng kịp để làm gì. Mình vẫn buồn lắm...