nhà mình ở ngay sát vách khu này, vị trí đẹp mà ở đây thoáng lắm, nội thất của nam cường thì khỏi chê luôn với giá gốc 22 tr mình thấy quá rẻ ở khu này ( chỉ tiếc là không có xiền). Chỉ có điều mình không hiểu là các sàn thì bán tất cả các nhà, nhưng nếu các bạn gọi trực tiếp cho phòng kinh doanh tập đoàn nam cường, mình còn nhờ người hỏi Kế toán trưởng ở đó thì nam cường mới chỉ bán duy nhất một tòa nhà trong cùng ( chả nhớ là nhà mấy). mà họ chỉ phân phối duy nhất cho cái sàn ở tầng 1 của toà nhà ct1 nam cường bên cạnh thôi
Cái này hơi khó , em cứ sống đúng với bản thân và tình cảm của mình là đươc, chỉ cần em có tình cảm và yêu thương nó thật lòng thì nó sẽ đáp lại em như thế. Tình cảm giữa bố mẹ và con cái là vô tư và k tính toán nhất, nên e cũng đừng đòi hỏi nó sẽ yêu em như mẹ nó, cứ để thuận theo tự nhiên . Con xã em bao tuổi rồi ? sao khi cưới em có định có con ngay k ?
Hôm nay nhận được tin nhắn của chị meo-ú ngay lúc vợ chồng em vừa cãi nhau. Nhiều lần cũng muốn tâm sự cùng các chị nhưng văn vẽ em rất tệ nên đành thôi. Em viết những dòng này khi đang khóc ....vì bị chồng đánh và đây là lần đầu tiên em bị chồng đánh. Em 25t , chồng em hơn 1 con giáp. Thật sự mà nói chồng em rất yêu thương em. Em chưa đi làm vì còn học đại học , cuối năm nay là tốt nghiệp . Lúc nhỏ do gia đình khó khăn nên em không được học hành nhiều . Chồng em động viên và lo cho em ăn học . Hằng tháng anh ấy đưa em 1 khoản tiền để chi tiêu và gửi ngân hàng tiết kiệm . Chồng em là người rộng rãi , chuyện em gửi tiền biếu bố mẹ ở quê anh ấy cũng rất khuyến khích , và chẳng bao giờ hỏi là chi tiền vào việc gì , gửi cho ba mẹ bao nhiêu v.v.... Chồng em là con trong gia đình khá giả , làm việc ở 1 ngân hàng . T1 cũng vậy. Em biết họ cưới nhau vì tình yêu , có 1 con gái giờ 7t. Sau đó , vì bất đồng gì đó mà ly hôn nhưng không chia tài sản . Lúc cưới em , gia đình chồng không chấp nhận vì em học thấp mà nhà nghèo , dưới quê , họ sợ mình đào mỏ . Cưới em về đã gần 2 năm và giờ 2 vợ chồng vẫn đang ở nhà thuê dù gia đình chồng có rất nhiều nhà cho thuê trong thành phố . Em nói vậy không phải em ngấm nghía gì tài sản gia đình họ . Em vốn không quan tâm. Lương cơ bản ở ngân hàng không phải là cao , nhưng chồng em có những hợp đồng ngoài nên thu nhập tương đối khá . Em có nói với anh ấy là hồi ly hôn anh không chia tài sản , T1 có nhà , có xe hơi xịn để đi ,giờ em chỉ đồng ý hàng tháng anh chu cấp cho con gái 1 khoản nhất định nào đó , còn lại phải đưa em để em tiết kiệm mua nhà, lo tương lai 2 đứa . Tuần rồi anh ấy nhận tiền của 1 khách hàng , về đưa em nhưng không hiểu do vô tình hay quên mà trong bữa cơm vui vẻ nói " bà nào cũng có phần hết , vui vẻ hết rồi nhé ". Chộp ngay câu đó em mới nói vậy té ra em là vợ bé chứ không phải là T2 của anh à. Nguyên buổi tối đó anh ấy giải thích với em là anh ấy nói đùa thế thôi chứ có bao nhiêu anh đưa em hết . Em tạm tin Chiều nay em thấy trong túi áo chồng có tờ giấy lĩnh tiền , nhưng số tiền này gấp 2 lần số anh ấy đưa . Em rất buồn , em khóc . Em hơi tức giận nên có hơi to tiếng . Chồng em lấy tay sỉ ngay mặt em nói : Anh nói cho em biết , trong nhà anh lo hết rồi em đừng kiếm chuyện nữa , em đừng bao giờ nghỉ đến chuyện kiểm soát tài chính của anh ". Lúc đó , em cũng tức quá nên cũng lấy tay sỉ vào mặt chồng nói " có phải anh đang lừa dối tôi" . Ngay lúc đó bị ăn luôn 1 cái tát trời giáng vì chồng em cho rằng đó là thái độ hỗn hào. Các chị nghỉ xem là vợ mà không biết chồng mình làm ra bao nhiêu tiền ? Em thừa biết anh ấy không bao giờ giữ trong người để chi xài riêng . Vì từ trước đến nay tiền anh ấy đưa em , khi cần em vẫn chi bình thường mà . Theo cách anh ấy nói là anh ấy chuyển sang T1 để nuôi con , trong khi T1 cái gì cũng có , tiền thì không thiếu . Vợ chồng em còn chưa mua nổi cái nhà , lúc nào em cũng cố gắng tiết kiệm chẳng dám mua sắm cho bản thân . Mà chồng em cũng thừa biết em và T1 vốn đã không thích nhau , chị ấy lúc nào cũng như thể em ăn cơm thừa , canh cặn nhà chị ấy. Em bất mãn chồng em quá . nếu còn thương nhau vậy thì xách đồ về đó ở . T1 còn lưu luyến lắm mà . Em còn rất thương chồng nhưng hôm nay em thấy mình chẳng có nghĩa lý gì cả . Em muốn biến mất khỏi nơi đây . Em phải làm sao đây???
mình thấy trẻ con bây giờ thông minh lắm, bạn cứ đối xử tốt với nó thật lòng thì nó cũng sẽ tốt với bạn. Bạn cũng nên tránh mẹ đẻ nó ra, hãy giáo dục nó như con đẻ của bạn ấy. Mình năm nay mới 21t thôi, nhưng người mình yêu cũng có con lớn lắm rồi, nó học lớp 4 rồi ấy, mà là con trai nữa. Mấy lần đầu mới tiếp xúc mình ngại nên rất ít trò chuyện, sau rồi mình dậy nó học, nấu ăn cùng nó, bây giờ hai cô cháu cuốn lấy nhau, nó ngủ còn rúc vào nách mình như con mình đẻ ra ấy. Nhờ nó mà mình thấy vững tin hơn vào cuộc sống sau này với bố nó. Mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy tủi thân lắm
Tiến độ thì em có lượn qua thường xuyên để ngó, có vẻ cũng đúng hẹn đấy, nhưng 30 chưa phải tết mà.
Em muốn mua lắm ý mà bên sàn hét cắt cổ quá, lo được căn ưng ý thì không có tiền làm nội thất. 23-24 mà chưa có nội thất nào dùng được cả, chán lắm
Hic, bác có nói quá không ạ? em thấy các bố/ mẹ ở đây đang chê nội thất của Nam Cường là hàng đểu, em thì em không bình luận nhưng nếu nói là " khỏi chê" thì chắc là không thể ạ, vì kiểu gì ( dù giá cao) thì nội thất tất cả các chủ đầu tư đều lởm, em thấy các khu chung cư khu nào cũng kêu lắm.
Em cũng đang tìm hiểu khu này để mua. Ưu tiên căn cửa hướng Tây, diện tích trên 85 là OK. Tiến độ em đã đến tận nơi xem nhưng nhìn vẫn heo hút lắm ạ, xung quanh cỏ vẫn um tùm ạ. Dân trí thì khu này trước đây nghe nói là nhiều tệ nạn, nhưng giờ thì em chưa nắm bắt hết, nhưng được cái khuôn viên thì thoáng đãng. Phân vân quá