Mình đã tìm được địa chỉ của nhóm Lá Me Xanh chuyên giúp bé rồi. Bạn nào muốn chuyển khoản cho bé thì có thể gửi thông qua họ. Thông tin về nhóm, số tài khoản và các thông tin thêm về bé ở đây nhé http://www.truongxua.vn/home/Contentdetail.aspx?page=4&id=153. Mình copy lại số tài khoản vào đây: ===== Bạn Cao Thi Hồng cảnh tác giả bài báo này là thành viên nhóm Lá Me Xanh, đã kêu gọi sự ủng hộ cho bé Khánh Vân ở viện K2. Hiện nay 2 địa chỉ đã nêu cuối bài báo "có vẻ" như khó thực hiện cho các bạn gần xa gửi sự ủng hộ của mình về cho Khánh Vân. Nhóm Lá Me Xanh chúng tôi đề nghị các bạn có thể chuyển tiền về số tài khoản Quỹ Lá Me Xanh (ghi rõ là ủng hộ bé Khánh Vân) như sau: Vũ Thị Hằng, tài khoản 1440205081480 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Hà Nội. Hàng tuần nhóm Lá Me Xanh đều đặn xuống chăm sóc các bé ở viện K2, nên có điều kiện chuyển tiền mặt nhận được đó cho bé Khánh Vân. Đến thời điểm này Lá Me Xanh đã nhận được sự ủng hô trực tiếp (hoặc qua tài khoản trên) cho bé Vân: 1. Trần Đạt: 100k 2. Văn Tường Oanh: 300k 3. Phạm Hữu Bột: 400k 4. Nguyễn Kiên Cường: 50k 5. Phan Thị Vân: 200k 6. Nguyễn thị Thu Hằng: 500k 7. Lê Hoàng Vũ: 100K 8. Lương Mai Phương: 100K Ngày chủ nhật 11/4 bé Khánh Vân sẽ nhận được số tiền trên (ngày 8/4 bé sẽ lên bệnh viện) Trưởng Hội nhóm thiện nguyện Lá Me Xanh Hoàng Dũng Tuấn =====
Chú M của em cũng hơi lập dị thật. Nhưng nhìn vào tình yêu của em anh cũng thấy vui và hơi chút ghen tị. Ghẹn tị những cảm xúc và cung bậc tình cảm mà em có thể trải qua. Giờ anh chịu ko bao giờ có những cảm giác ấy nữa :(. Lâu lắm rồi anh đã coi tình yêu là trò chơi, được ko vui, mất chỉ hơi thoáng buồn chút chút. Cũng có chút bi kịch thật.
Rút cục lý do làm sao mà có vụ khoảng lặng này thế? Dính dáng gì tới quá khứ của em à? Tiện thì nói ở đây luôn, ko tiện thì pm anh tư vấn cho. Trai ít kinh nghiệm như chú M thì em nghéo tay dắt mũi là bình thường, bảo dạ gọi vâng thì mất công chút còn đập chết ăn thịt thì làm lúc nào chẳng được hehe.
Cuối tuần vui vẻ tới cả nhà :).
Ai sinh ra cũng có quyền tự do, tự mưu cầu hạnh phúc (copy tí hihi), tự định đoạt cuộc sống của người ta. Em vơ cuộc sống của người ta vào bản thân em nhiều thế làm gì? Để người ta có trách nhiệm với cuộc sống của họ đi.
PS: Trường hợp này ko có loạn luân.
Một tuần mới thật vui :Rose:.
Hic, WTT bị lỗi font ko hiện được: 如果我们之间有1000步的距离,你只要跨出第一步,我就会朝你的方向走剩下的999步
Bạn đã làm rất nhiều để giữ cuộc hôn nhân này của bạn, và bạn cũng chịu bao nhiêu khổ sở, tủi nhục mà ngày xưa bạn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chịu và làm được. Vậy sao bạn ko tìm đến bác sỹ tâm lý 1 lần để thử xem thế nào? Biết đâu cuộc sống của bạn sẽ sang một trang mới tươi đẹp hơn.
Cố gắng đi tìm đi...
Sinh lão bệnh tử, quy luật cuộc đời là thế rồi. Bạn cứ viết ra chút cho nhẹ lòng.
Mong bạn sớm bình tâm.
Nhừng mờ đàn nào thì đàn, cũng ghét nhất là bị làm phiền. Lucky (or Unlucky) cho bạn ngại quá là chú kia của bạn chưa có cảm giác bị làm phiền đâu. Hồi đầu mình tưởng chú ấy dựng barrier lên với bạn ngại quá là vì sợ bị người chơi sỏ. Gì chứ làm giáo viên sợ nhất bị mấy em sinh viên rỗi việc cá cược nhau rồi lôi thầy ra làm trò đùa. Nhưng qua vụ coi thi thấy chú này giờ biết bạn là ai rồi thì chắc ko sợ vụ đó nữa. Tình hình cũng có vẻ ổn ổn. Cố lên bạn ơi.
Bạn có cái ưu điểm là thông minh, nhanh nhậy, có chút nhí nhảnh con cá cảnh. Nhược điểm là cái tôi quá cao, kiêu ngạo (ko phải kiêu kỳ nhé :p), ko nhậy cảm lắm trong việc nắm bắt tâm lý chú kia, ko biết trang điểm, làm đẹp. Thú thật lúc bạn trưng cái ảnh lên mình nhìn mà cười sằng sặc, ko phải vì bạn xấu, vì thật ra mặt bạn cũng ko xấu (nếu biết trang điểm), mà vì cái thần thái của bức ảnh với lại cái câu bạn nói "đối diện với sự thật", chứ thật ra bạn có đôi môi rất đẹp, mềm mại, ấm ấp và cực ngọt ngào khi hôn (cái này là dựa trên kinh nghiệm cá nhân, có thể đúng, có thể sai, phải thử với bạn mới biết được hehe :P) .
Túm lại lời khuyên của mình là:
1. Ko nên tỏ ra quá giỏi giang, thông minh (ví dụ bắn tiếng anh liên miên, khoe làm c.ty X này, Y nọ của nc ngoài, forex trading rồi promotion vv và vv). Đàn ông ko thích thế, nhất là với anh chàng có cái tôi quá cao như anh chàng này. Chỉ cái đó đã làm chú ý chạy vãi dép rồi. Bạn nên cho chú ý cơ hội giảng giải những thứ chú ý biết, mà bạn cũng thật sự cần biết, ví dụ... bạn tự tìm ví dụ đi :).
2. Be flexible. Bạn là người sống có nguyên tắc thì cũng tốt. Nhưng chỉ nên giữ 1, 2 nguyên tắc chính yếu làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mình, còn lại tất cả các nguyên tắc khác đều có thể lúc này hay lúc khác vứt bỏ được hết. Ví dụ mình sống có mỗi 1 nguyên tắc duy nhất là cố gắng để lương tâm ko bị xấu hổ thôi. Nói vậy vì bạn yêu 7 năm rồi vì cái nguyên tắc gì đó mà chia tay thì cũng tiếc.
3. Nhưng mà đừng có flexible quá, mà vẫn phải be true to yourself, nhưng đừng có kiểu naked truth. Yêu đương là quá trình mỗi bên thay đổi 1 ít để hợp với bên kia hơn, nhưng ko phải thay đổi theo kiểu mình ko còn là mình nữa.
4. Cái 4 này là bonus thêm. Văn hóa nhật thật ra cũng ko có gì phải ngưỡng mộ lắm đâu :), nó cũng đầy rẫy các mặt trái như các xã hội khác.
PS: Bạn là con gái thì chịu khó làm đẹp đi. Ko phải cứ có việc mới trang điểm. Người ta bảo nhất dáng, nhì da, thứ 3 mới là khuôn mặt. Cái này là hoàn toàn đúng chính xác. Da con gái VN mình do khí hậu nóng ẩm nên thường ko đẹp lắm. Chăm sóc da đòi hỏi phải làm hàng ngày, có nhiều cách giúp da chống mất nước, chống nẻ, giúp da trao đổi chất tốt hơn, chống lão hóa vv, ko đắt, cũng ko tốn thời gian (ngày 30p là ok, nhưng phải kiên trì 3 năm, 10 năm, tốt nhất là nên chăm sóc nhan sắc từ năm 13 tuổi -> lúc chết luôn). Chi tiết mời bạn hỏi Dr. Gúc.
Một vài ví dụ before and after make up để giúp bạn tự tin hơn:
Đảm bảo bác ghi điểm :Laughing: Và hơn hết đó cũng là sự thật như nó vốn phải thế.
Ko hiểu bạn nói đùa hay là thật, đùa thì ... ko đúng chỗ, còn thật thì rất ác. Có thể nói là ác độc. Chị ấy đã bị thiệt thòi vì tàn tật. Người lành lặn tìm được tình yêu của mình còn khó, nữa là những người như chị ấy.
Đáng lẽ bạn chủ topic phải mừng khi chị mình tìm được hạnh phúc mới phải.
Mình hiểu những băn khoăn, trăn trở của bạn. Nhưng mỗi thứ đều có thứ tự ưu tiên khác nhau. Mục đích của bạn cuối cùng cũng chỉ là để chị mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc theo cách nào? Theo cách của bạn sao? Đặt địa vị bạn vào chị ấy, bạn có hạnh phúc ko?
Ít ra theo cách của chị ấy, thì dù vợ chồng chị ấy khốn khổ khó khăn, nhìn từ ngoài vào có thể thấy vất vả, nhưng bản thân hai con người bất hạnh ấy ko thấy mình bất hạnh, ko thấy mình tàn tật (vì cả hai đều giống nhau), cùng vật lộn lo toan cuộc sống với nhau, đó cũng là 1 hạnh phúc đó bạn :).
Chuyện của bạn làm mình nhớ tới 1 người. Chị ấy bị mù dần dần, lên tầm 8 tuổi là mù hẳn. Gia đình cũng có điều kiện để chị ấy ở nhà ko phải làm gì, sống cùng gia đình chị gái, chị ấy đẹp, một vẻ đẹp kỳ lạ. Người mù mà, họ làm gì cũng chậm rãi và chỉ di chuyển khi thật sự cần. Rồi tuổi xuân qua dần, tất nhiên ko có ai, qua tuổi 25 tóc chị ấy bắt đầu bạc. Đến 35 thì bạc trắng hoàn toàn, và như 1 người khác hẳn. Cuộc sống của chị ấy, theo mình kể từ đó chỉ là sự chịu đựng, có lẽ cái chết sẽ là một sự giải thoát chứ ko là bi kịch.
Bạn chắc có thể tưởng tượng được cuộc sống nội tâm đau khổ của chị ấy.
Hạnh phúc theo cách của bạn đối với chị ấy sẽ là vậy đó.
Bạn nào muốn chuyển khoản cho bé thì có thể gửi thông qua họ. Thông tin về nhóm, số tài khoản và các thông tin thêm về bé ở đây nhé http://www.truongxua.vn/home/Contentdetail.aspx?page=4&id=153. Mình copy lại số tài khoản vào đây:
=====
Bạn Cao Thi Hồng cảnh tác giả bài báo này là thành viên nhóm Lá Me Xanh, đã kêu gọi sự ủng hộ cho bé Khánh Vân ở viện K2. Hiện nay 2 địa chỉ đã nêu cuối bài báo "có vẻ" như khó thực hiện cho các bạn gần xa gửi sự ủng hộ của mình về cho Khánh Vân. Nhóm Lá Me Xanh chúng tôi đề nghị các bạn có thể chuyển tiền về số tài khoản Quỹ Lá Me Xanh (ghi rõ là ủng hộ bé Khánh Vân) như sau:
Vũ Thị Hằng, tài khoản 1440205081480 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Hà Nội.
Hàng tuần nhóm Lá Me Xanh đều đặn xuống chăm sóc các bé ở viện K2, nên có điều kiện chuyển tiền mặt nhận được đó cho bé Khánh Vân.
Đến thời điểm này Lá Me Xanh đã nhận được sự ủng hô trực tiếp (hoặc qua tài khoản trên) cho bé Vân:
1. Trần Đạt: 100k
2. Văn Tường Oanh: 300k
3. Phạm Hữu Bột: 400k
4. Nguyễn Kiên Cường: 50k
5. Phan Thị Vân: 200k
6. Nguyễn thị Thu Hằng: 500k
7. Lê Hoàng Vũ: 100K
8. Lương Mai Phương: 100K
Ngày chủ nhật 11/4 bé Khánh Vân sẽ nhận được số tiền trên (ngày 8/4 bé sẽ lên bệnh viện)
Trưởng Hội nhóm thiện nguyện Lá Me Xanh
Hoàng Dũng Tuấn
=====
Mẹ Venice có bài viết này vừa hay vừa hài hước mà cũng sâu sắc thật. Bái phục...
Mới lại mẹ bạn handaytim chửi đã thành thói quen rồi, động tí là chửi, hơi chút cũng chửi, chửi nặng nề lắm nhưng thật ra chửi xong là thôi, chẳng thật có ý mong muốn người bị chửi bị như vậy.
Bạn Haydaytim còn có cái may mắn là có học hành, có nghề nghiệp. Nên nếu ko hợp với bố mẹ thì tự lập rồi ra ngoài sống, như bạn đang làm hiện giờ ấy. Hơn nữa bạn nhậy cảm quá và thiếu thốn tình cảm gia đình, nên cố gắng kiếm một anh nào đó tử tế 1 chút rồi yêu đi, có chỗ dựa về mặt tình cảm rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Khi nào bạn có gia đình, có con rồi thì mọi chuyện sẽ nguôi ngoai dần. Hơn nữa phần nhiều người cay nghiệt như mẹ bạn về già lại hay đổi tính, lúc đó lại sống tình cảm lắm.
Túm lại là mọi việc ko có gì phải bi quan. Năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc mới bạn nhé :).
Tùy cơ địa từng người con gái mà việc quan hệ lần đầu có bị đau hay ko, hay những lần gần sau đó có bị hay ko.
Ko có đủ dữ liệu nên ko biết bạn có gì ko ổn hay ko. Nhưng nhìn chung mình cảm giác bạn khá căng thẳng. Tâm lý trong chuyện đó rất quan trọng, nếu một khi bạn bị căng thẳng thì ađ sẽ bị co thắt, mà khi đó thì càng đau hơn.
Túm lại nếu bạn ko cảm thấy thoải mái hay thích thì đừng quan hệ, khi đã quan hệ thì bảo chú kia nên hợp tác, bảo chú ý khởi động kỹ càng vào, bí quá thì dùng chất bôi trơn.
Nếu 1 tháng nữa vẫn ko cải thiện thì cả hai nên đi khám bác sỹ chuyên ngành.
Bạn có thể đến các CC gần nhà (Community centre) để đăng ký học tiếng hoa ở đó, ở CC thì học phí gần như là free, bạn nên biết tiếng trước đã, ngoài ra có thể đến thư viện gần nhà mà đọc thêm báo chí, sách vở xem lối sống của người Sing thế nào.
Mình nghĩ mẹ chồng bạn nếu tìm được tiếng nói chung thì chắc cũng ko đến nỗi nào đâu. Chịu khó đi bạn nhé, ít nhất còn có ông chồng yêu vợ.
Cuộc đời nhìn chung ko bao giờ yên ả và bằng phẳng cả, với bất kỳ ai cũng thế.