Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Lấy điểm" với mẹ chồng
Tôi cám ơn các bạn đã chia sẻ với tôi. Cũng tình cờ , đứa em nó cho địa chỉ trang web này. Tôi đã đọc hết những tâm sự của mọi người. Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Không được toàn vẹn tất cả. Vào đây mới thấy rất nhiều những người đang làm vợ , làm mẹ có những mâu thuẫn khó có thể hoà hợp được.
Hàng xóm xung quanh tôi ở vẫn hỏi tôi , cuộc sống ở gia đình đó thế nào.
Bởi vì , hai người anh trai của chồng tôi , các chị dâu trước đều không chịu được đã bỏ đi. Họ hỏi sao tôi chịu đựng được. Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì tôi không muốn , đến tai nhà chồng , rất là mệt.
Banmai 78 có hỏi tôi rằng , sao chồng tôi không có ý kiến gì nhỉ. Nếu được người chồng mà nghe mình thì tôi đã không phải ở hoàn cảnh này.
Chồng tôi gia trưởng , từ bộ quần áo đến cách ăn mặc , anh ấy đều bắt tôi phải nghe theo lời anh ấy. Không được cắt tóc ngắn , nếu muốn cắt thì phải hỏi , không được mặc áo hai dây...Chẳng ai muốn nói xấu chồng cả. Xấu chàng thì hổ ai. Tôi không dám nói với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi không biết. Trước đây , khi đang yêu , và quyết định cưới , bố tôi đã cấm. Nhưng hồi đó thì còn để ý gì nữa. Tôi bảo với bố tôi rằng : '' Con sẽ chịu trách nhiệm việc con làm ''. Giờ thì đâu dám kêu nữa. Một lần , tôi đang chửa , gia đình anh trai khánh thành nhà mới. Tôi mới bảo chồng tôi đi lên đó để ăn tân gia. Chồng tôi không chịu đi. Tôi mới bảo , cả đời anh ấy làm được cái nhà , mời mình , mình đi cho mọi người vui vẻ. Chông tôi quát lên , đã bảo là không đi. Nói một vài câu , liền quay sang tát tôi một cái. Tôi uất quá , nước mắt cứ chảy dài. Bảo với chồng tôi rằng : '' Bố mẹ tôi , chưa bao giờ đánh tôi một cái nào , mà anh đánh tôi , anh nghĩ xem anh đúng hay sai. Tôi có gì sai với anh. Sau đó tôi lấy xe về thẳng nhà mẹ đẻ. Chắc chưa bao giờ thấy tôi giận giữ như vậy. Một lúc sau , thấy chồng tôi lên nhà tôi. Lúc đó có cả mẹ tôi ở đó. Tôi đã bảo với chồng tôi là : '' Anh ra khỏi nhà tôi ngay , đây là nhà tôi , anh không được vào.Anh đánh tôi một lần , rồi sẽ có lần thứ hai. Ngày mai tôi sẽ thưa chuyện với mẹ anh ''. Chồng tôi phân trần với mẹ tôi , rồi xin lỗi. Mẹ tôi bảo với tôi rằng : '' Thôi con ạ , chồng bát chồng đũa còn có lúc xô lệch , nữa là cuộc sống gia đình. Nó cũng đã biết lỗi rồi , con hãy bỏ qua. Già néo thì đứt dây...'' Gia đình chồng tôi , hai anh chồng có tiếng là đánh vợ như két. Đang ngồi ăn cơm , tự nhiên , không vừa lòng cái gì đó , phi cả bát canh vào mặt vợ. Tôi sợ lắm. Sợ rằng chồng tôi cũng giống như mấy người anh.
Tính tình nóng nảy. Thằng bé nó nghịch , con trai mà , có lần chẳng biết thế nào , đánh con gãy cả tay. Lại phải lằm viện. Tôi chỉ biết khóc. Nhưng khi nguôi cơn giận ,chồng tôi lại xin lỗi , lại hối hận.
Chồng tôi rất nghe lời mấy chị gái. Có việc gì cũng hỏi các chị trước. Có bênh vợ bao giờ đâu. Tôi chỉ cần anh ấy quan tâm tới tôi nhiều hơn , động viên tôi thì khổ mấy tôi cũng chịu được. Tôi thương đứa con. Đến giờ , vẫn chưa có một mái nhà là của mình để ở.
05:13 CH 10/04/2006
"Lấy điểm" với mẹ chồng
Gia đình tôi là giáo viên , còn gia đình chồng tôi là dân buôn bán , vì vậy cuộc sống lúc ban đầu rất khó hoà hợp. Các cụ bảo là không môn đăng hậu đối. Tôi làm kế toán ở một cơ quan , quen và yêu anh ấy , chồng tôi bây giờ. Ngay thời gian bắt đầu về làm vợ , gia đình anh ấy đã bắt tôi phải bỏ việc về nhà làm. Chồng tôi lấy lí do là , vợ đâu chồng đó , đi làm rồi lắm chuyện. Lấy chồng thì phải theo chồng , vậy là tôi bỏ việc , chỗ làm mới của tôi là ngồi khâu giầy bên cạnh chồng. Cuộc sống bắt đầu làm dâu đã nhiều cái khác lạ , lại thêm công việc mà chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi làm. Xấu hổ với đồng nghiệp cũ , toàn phải tránh mọi người. Công việc rồi cũng quen đi.
Nhưng cuộc sống mới bắt đầu.
Nhà chồng tôi có hai chị gái , hai anh trai và một cô em gái.
Chị đầu còn biết điều. Nhưng chị thứ hai thì vô cùng ghê gớm. Vì họ là dân buôn bán lên rất khác với cách sống của gia đình tôi. Hàng ngày tôi vừa trông hàng cho chị , vừa khâu giày cho khách. Thường dò xét xem tôi có lấy tiền không , ăn bớt không. Có hôm chị đi lấy hàng , ở nhà tôi trông hàng cho chị , về đến nhà không hiểu nhầm lẫn thế nào , chị vu cho tôi lấy tiền của chị.
Tôi phải nhờ đến mẹ chồng. Hàng đó , kiểm kê lại chị phải biết chứ.
Rồi đến lượt cô em chồng. Chị giặt cho em mấy bộ quần áo. Nấu cơm kiểu nhà quê thế này à , ai mà ăn được.
Người anh thứ hai lấy vợ mới , cô em dâu này trẻ người lai biết ăn nói , nên được nhà chồng quý , thấy mọi người trong gia đình đối sử với tôi như vậy , cũng bắt trước theo , hay nói bóng nói gió....
Khi tôi có thai thì nhà chồng tôi bảo vợ chồng tôi đi thuê nhà ra ở riêng. Mặc dù anh ấy là con trai út trong nhà , nhưng chẳng ai thương anh ấy hay sao.
Chồng tôi lại rất nghe lời gia đình anh ấy. Nên tôi không thể làm được gì khác hơn là chịu đựng. Ra ở riêng nhưng việc làm thì vẫn làm chung. Bụng chửa vượt mặt vẫn phải làm hết mọi việc. Đến khi sinh con , nhà chồng chẳng ai đến thăm hết , bà ngoại phải từ quê lên chăm sóc hai mẹ con. Thương mẹ mình vất vả nhiều rồi nhưng giờ thì biết trông vào ai ngoài mẹ.
Đến khi thằng bé vừa được mấy tháng , cô em chồng đẻ con , lại về nhà chồng ở. Thế là bà mẹ chồng bảo , vợ chồng tôi về ở cùng , để tiện chăm sóc mẹ con nó luôn.
Khi mấy đứa bé lớn lên , lại gặp cảnh , trẻ con làm mất lòng người lớn.
Con của các chị thì như vàng còn con của tôi thì chắc là đồ vứt bỏ.
Mua quà bánh về , chị chỉ cho con của chị , con tôi nó thấy nó đòi , thế là cãi nhau.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi.
Tôi không hiểu cái nghèo sẽ còn theo tôi đến khi nào nữa. Nghèo không phải là cái tội. Nhưng khi nghèo , lời nói của con người ta cũng ít giá trị đi , nhất là trong cái gia đình của tôi lúc này.
11:01 SA 08/04/2006
f
FFF111
Bắt chuyện
754
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hàng xóm xung quanh tôi ở vẫn hỏi tôi , cuộc sống ở gia đình đó thế nào.
Bởi vì , hai người anh trai của chồng tôi , các chị dâu trước đều không chịu được đã bỏ đi. Họ hỏi sao tôi chịu đựng được. Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì tôi không muốn , đến tai nhà chồng , rất là mệt.
Banmai 78 có hỏi tôi rằng , sao chồng tôi không có ý kiến gì nhỉ. Nếu được người chồng mà nghe mình thì tôi đã không phải ở hoàn cảnh này.
Chồng tôi gia trưởng , từ bộ quần áo đến cách ăn mặc , anh ấy đều bắt tôi phải nghe theo lời anh ấy. Không được cắt tóc ngắn , nếu muốn cắt thì phải hỏi , không được mặc áo hai dây...Chẳng ai muốn nói xấu chồng cả. Xấu chàng thì hổ ai. Tôi không dám nói với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi không biết. Trước đây , khi đang yêu , và quyết định cưới , bố tôi đã cấm. Nhưng hồi đó thì còn để ý gì nữa. Tôi bảo với bố tôi rằng : '' Con sẽ chịu trách nhiệm việc con làm ''. Giờ thì đâu dám kêu nữa. Một lần , tôi đang chửa , gia đình anh trai khánh thành nhà mới. Tôi mới bảo chồng tôi đi lên đó để ăn tân gia. Chồng tôi không chịu đi. Tôi mới bảo , cả đời anh ấy làm được cái nhà , mời mình , mình đi cho mọi người vui vẻ. Chông tôi quát lên , đã bảo là không đi. Nói một vài câu , liền quay sang tát tôi một cái. Tôi uất quá , nước mắt cứ chảy dài. Bảo với chồng tôi rằng : '' Bố mẹ tôi , chưa bao giờ đánh tôi một cái nào , mà anh đánh tôi , anh nghĩ xem anh đúng hay sai. Tôi có gì sai với anh. Sau đó tôi lấy xe về thẳng nhà mẹ đẻ. Chắc chưa bao giờ thấy tôi giận giữ như vậy. Một lúc sau , thấy chồng tôi lên nhà tôi. Lúc đó có cả mẹ tôi ở đó. Tôi đã bảo với chồng tôi là : '' Anh ra khỏi nhà tôi ngay , đây là nhà tôi , anh không được vào.Anh đánh tôi một lần , rồi sẽ có lần thứ hai. Ngày mai tôi sẽ thưa chuyện với mẹ anh ''. Chồng tôi phân trần với mẹ tôi , rồi xin lỗi. Mẹ tôi bảo với tôi rằng : '' Thôi con ạ , chồng bát chồng đũa còn có lúc xô lệch , nữa là cuộc sống gia đình. Nó cũng đã biết lỗi rồi , con hãy bỏ qua. Già néo thì đứt dây...'' Gia đình chồng tôi , hai anh chồng có tiếng là đánh vợ như két. Đang ngồi ăn cơm , tự nhiên , không vừa lòng cái gì đó , phi cả bát canh vào mặt vợ. Tôi sợ lắm. Sợ rằng chồng tôi cũng giống như mấy người anh.
Tính tình nóng nảy. Thằng bé nó nghịch , con trai mà , có lần chẳng biết thế nào , đánh con gãy cả tay. Lại phải lằm viện. Tôi chỉ biết khóc. Nhưng khi nguôi cơn giận ,chồng tôi lại xin lỗi , lại hối hận.
Chồng tôi rất nghe lời mấy chị gái. Có việc gì cũng hỏi các chị trước. Có bênh vợ bao giờ đâu. Tôi chỉ cần anh ấy quan tâm tới tôi nhiều hơn , động viên tôi thì khổ mấy tôi cũng chịu được. Tôi thương đứa con. Đến giờ , vẫn chưa có một mái nhà là của mình để ở.