Mình chắc thời gian gần nhất cũng sẽ có dịp vào Trỏng...(hi...) Rất vui được làm quen với chị em...Mình là Khải Huyền, năm nay 34t. Không biết đã lão lắm chưa nhưng thấy các mẹ vui quá nên ko thể ko nhảy vào.Mình lập gia đình sớm nên năm nay nhóc đã sang tuổi thứ 11 rồi.Con bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm mình đi một mình.Mình đã cùng chồng sống tại TP HCM được 1năm và khi có bầu 5tháng mình ra Hải phòng sinh bé.Từ đấy đi một mình luôn...Thực sự là cay đắng.Sau hơn 10 năm,ko thấy mình chết,biết mình và con vẫn sống thì càng hiểu một điều rất quan trọng rằng phụ nữ luôn là những người mẹ vĩ đại.Cực VĨ ĐẠI...Mình đang làm công tác chăm sóc chị em phụ nữ sau sinh nói riêng và làm đẹp cho chị em phụ nữ nói chung...Thời gian tới chắc sẽ quay lại chiến trường xưa để mở mang công việc.Thật sự đường xưa lối cũ là điều mình luôn tránh vì mình sống nội tâm và rất dễ bị tổn thương nên thực sự là rất tránh quay lại.Nhưng cuộc sống thật là khó.Nếu ko tìm cách sống và đối diện thì mình sẽ chết mất.Lần này mình quyết tâm ko lẩn tránh nữa.Mình sẽ vào và đối diện với thực tế này.Tất cả vì con...Thực sự rất vui khi hôm nay tìm được những chị em cùng cảnh ngộ.Vạn sự khởi đầu nan...rât mong khi trở lại đó mình sẽ tìm được những người bạn tri kỉ...Số đt của mình : 0982134978 và mail của mình là : thdoortodoor@yahoo.com . Nếu chị em nào đồng cảm và có thời gian rất mong nhận được những tâm sự chia sẻ của mọi ng một cách trực tiếp...Xin đa tạ...và chờ đợi...
Cũng như nhiều bạn ở đây, mình đã qua một lần đò. Hiện giờ mình sống một mình với con trai 4 tuổi. Ly hôn được gần 1 năm thì mẹ con mình chuyển vào SG sống, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng ở đất SG được hơn 3 năm rồi.
Hồi đầu, mải lo toan cuộc sống, công việc, chăm con nhỏ nên mình chẳng còn thời gian và tâm trí mà tính mà nghĩ xem có nên bước tiếp hay ko. Giờ thì cuộc sống của mẹ con mình đã tương đối ổn định, bạn bè người quen cũng hay hỏi có định đi bước nữa ko, có định tìm kiếm mối quan hệ mới hay ko.
Đôi khi, nhất là những lúc mệt mỏi ốm đau hoặc khi có chuyện ko vui, cũng rất thèm có một bờ vai để dựa, thèm được an ủi, chia sẻ, thèm ko phải một mình lo toan mọi thứ. Nhưng rồi lại nghĩ, chuyện tình cảm, chuyện hôn nhân, vội dễ hỏng. Tập 1 mình thận trọng một thì tập 2 phải thận trọng mười. Bởi bây giờ ko phải chỉ liên quan đến hạnh phúc của một mình mình, mình chọn nhầm thì ko chỉ bản thân mình lại sa lầy vào cuộc hôn nhân bất hạnh một lần nữa mà con mình cũng chịu khổ lây.
Thật lòng mà nói thì dù đổ vỡ trong hôn nhân nhưng mình ko mấy bị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Vô số người vẫn lập gia đình và hạnh phúc đấy thôi, còn chuyện của mình thì có lẽ là do duyên số. Chuyện đi bước nữa bây giờ cũng vậy, mình nghĩ cứ để duyên số tới đâu thì mình đón nhận tới đó. Và ngay cả khi duyên đến thì mình nghĩ cũng nên tỉnh táo mà suy xét, cân nhắc, vì cả mình và con mình, bởi người đàn ông thật lòng yêu thương con của người khác chắc ko nhiều lắm đâu.
Hiện giờ thì mình ko chủ động tìm kiếm tập 2, cứ tập trung kiếm tiền, chăm lo cho mình và con mình có một cuộc sống thoải mái vui vẻ đã. Mình tin rằng cứ sống tốt, cứ yêu thương con mình và bản thân mình thì dù có đi bước nữa hay ko, mình cũng sẽ hạnh phúc thôi.